Gần 70.000 người đăng ký Thẻ Vàng 5 triệu đô la Mỹ của Tổng thống Trump Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick cho biết hôm 16/6 rằng gần 70.000 người đã đăng ký thị thực thẻ vàng của Tổng thống Donald Trump, loại thẻ sẽ cấp quyền cư trú hợp pháp tại Hoa Kỳ cho người nước ngoài với khoản đầu tư 5 triệu đô la Mỹ. “Chiếc thẻ sẽ được làm bằng vàng,” ông Lutnick nói với Financial Times. “Nó sẽ rất đẹp. Tổng thống Donald Trump đánh giá cao những thứ như vậy. Ông ấy quan tâm đến vẻ ngoài của nó. Ông ấy quan tâm đến cảm giác khi cầm nó.”
“Ý tôi là, ông ấy thực sự quan tâm đến điều đó và nghĩ rằng nếu bạn định mua và thực hiện khoản đầu tư này vào Hoa Kỳ, chúng tôi nên trao cho bạn một thứ gì đó thật đẹp.”
Giám đốc điều hành của một công ty công nghệ toàn cầu yêu cầu giấu tên nói với Financial Times thông qua một phát ngôn viên rằng tập đoàn của ông sẽ tìm cách mua hơn 100 thẻ vàng nếu chương trình này được “hiện thực hóa”, và nói thêm rằng ông xem sáng kiến này là một cách “để chào đón những người giỏi nhất và thông minh nhất thế giới đến với Hoa Kỳ — đặc biệt là các doanh nhân, kỹ sư và nhà khoa học.”
Toà Bạch Ốc vẫn cần xác định các chi tiết quan trọng về chương trình, bao gồm cả việc thiết kế một cơ cấu thuế đặc biệt cho những người có thẻ vàng, Financial Times đưa tin. Mặc dù việc sàng lọc người nộp đơn dự kiến sẽ do các bộ An ninh Nội địa, Ngoại giao và Thương mại thực hiện, Tổng thống Trump vẫn chưa quyết định liệu công dân của bất kỳ quốc gia cụ thể nào có bị loại khỏi việc nộp đơn hay không. Tổng thống Trump đã cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ đối với một chục quốc gia và được cho là đang xem xét các quốc gia khác.
Tỷ phú người Ý và là CEO của stablecoin Tether, ông Paolo Ardoino, nói với Financial Times vào tháng Tư rằng sự thành công của các loại thị thực như vậy phụ thuộc vào chế độ thuế mà chúng được hưởng.
Tuần trước, Bộ Thương mại đã ra mắt trang trumpcard.gov, nơi những người nộp đơn xin thẻ vàng có thể đăng ký quan tâm bằng cách cung cấp thông tin liên lạc, bao gồm tên, địa chỉ email và khu vực trên thế giới.
Ông Lutnick cho biết ý tưởng ban đầu cho thị thực thẻ vàng đến từ nhà tài trợ của Tổng thống Trump là ông John Paulson như một cách để tăng doanh thu nhằm giúp trả nợ quốc gia, hiện ở mức 36,2 nghìn tỷ đô la Mỹ. Nếu 68.703 người được chấp thuận cấp thị thực thẻ vàng, điều đó sẽ tạo ra hơn 345,5 tỷ đô la Mỹ.
Trước đó, vào tháng Hai, Tổng thống Trump đã công bố kế hoạch cho thẻ vàng như một sự thay thế cho thị thực EB-5, trong đó các nhà đầu tư nước ngoài tìm kiếm quy chế thường trú tại Hoa Kỳ sẽ cần phải cam kết tối thiểu 1,8 triệu đô la Mỹ.
Vào thời điểm đó, Tổng thống Trump nói rằng thẻ vàng sẽ giúp thu hút những người nước ngoài giàu có tận dụng một hệ thống sẽ giúp Hoa Kỳ phát triển với các khoản đầu tư mới. Trong cuộc họp Nội các đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai, Tổng thống Trump đã đề nghị doanh thu tạo ra có thể được sử dụng để giảm nợ quốc gia.
Israel - Iran : Trump không loại trừ khả năng Mỹ can thiệp, nhưng để ngỏ con đường ngoại giao
Trả lời báo chí hôm qua, 18/06/2025, tổng thống Mỹ Donald Trump không loại trừ khả năng Mỹ can thiệp, nhưng để ngỏ con đường ngoại giao. Dường như Mỹ có nhiều kế hoạch giúp Israel tấn công Iran và đã được tổng thống Donald Trump phê duyệt nhưng chưa bật đèn xanh.
Theo AFP, phương án có khả năng được lựa chọn nhất, đó là sử dụng loại bom khổng lồ “phá boongke” của Mỹ để tấn công cơ sở hạt nhân Fordo nằm sâu trong lòng đất Iran, ngoài sức công phá của bom Israel. Ngày 18/06/2025, thủ tướng Nentanyahu cảm ơn tổng thống Mỹ “sát cánh” với Israel.
Thông tín viên RFI Loubna Anaki tại New York tường trình :
“Ai cũng hỏi tôi câu đó”. Tổng thống Donald Trump trả lời khi các nhà báo hỏi ông có sẽ tham gia với Israel trong cuộc chiến chống Iran hay không. Ông nói : “Tôi có vài ý tưởng về việc cần phải làm nhưng tôi thích đưa ra quyết định chính thức vào phút chót bởi vì mọi chuyện có thể thay đổi, nhất là khi đang có chiến tranh”.
Có nghĩa là chưa có quyết định nào, cho dù nhiều cơ quan truyền thông Mỹ cho rằng tổng thống dường như đã phê chuẩn nhiều kế hoạch tấn công Iran, nhưng chưa bật đèn xanh.
Hôm qua (18/06), lần thứ hai trong vòng 24 tiếng, ông Donald Trump đã triệu tập Hội đồng An ninh Quốc gia. Tuy khả năng can thiệp quân sự được nhắc đến nhiều từ vài ngày qua, tổng thống Mỹ vẫn nói là chưa khép hoàn toàn cánh cửa cho một giải pháp ngoại giao.
Ông khẳng định Iran đã liên lạc : “Họ muốn một cuộc gặp gỡ, cho dù hơi muộn một chút để làm việc này. Thậm chí họ sẵn sàng đến Nhà Trắng. Chúng ta chờ xem, có thể tôi sẽ gặp họ. Nhưng thật đáng tiếc, lẽ ra họ nên làm việc đó sớm hơn”.
Trump đã nhấn mạnh dù ông quyết định như thế nào, mục tiêu chính vẫn là chấm dứt chương trình hạt nhân Iran. Ông tuyên bố trước ống kính truyền hình: “Tôi vẫn nói điều đó, không thể để cho Iran có vũ khí hạt nhân”.
Bệnh viện Israel vị oanh kích, Nhà nước Do Thái tiếp tục đe dọa tính mạng lãnh đạo Iran
Sáng nay, 19/06/2025, Iran tiếp tục bắn một loạt tên lửa sang Israel. Theo các nhà báo của hãng tin AFP, đã có những tiếng nổ lớn ở Jerusalem và Tel Aviv. Đội cứu hộ cho biết có 47 người bị thương trên khắp Israel. Bệnh viện Soroka de Beersheva, miền nam Israel, thông báo đã bị tấn công. Phía Iran biện minh rằng đây không phải là một cơ sở y tế, mà thực chất là một căn cứ quân sự, tình báo của Israel.
Về phần mình, thủ tướng Benjamin Netanyahu cảnh báo lãnh tụ tối cao của Iran Ali Khamenei sẽ phải “trả giá cho tội ác của mình” về vụ tấn công này. Trên mạng xã hội X, bộ trưởng Quốc Phòng Israel Katz cho biết bệnh viện bị tấn công là nơi điều trị cho các binh sĩ chiến đấu ở Gaza. Ông Katz lên án nhà độc tài Khamenei gây ra tội ác chiến tranh nghiêm trọng nhất, “cố tình bắn vào bệnh viện và chung cư”, đồng thời cho biết sẽ tăng cường các cuộc không kích nhắm vào các mục tiêu chiến lược ở Iran và vào cả chính phủ Iran, “xóa bỏ mối đe dọa” đối với Nhà nước Do Thái.
Đêm qua rạng sáng nay, Israel cũng đã tấn công vào một số cơ sở hạt nhân của Iran, tại Natanz, miền trung Iran.
Từ Teheran, thông tín viên Siavosh Ghazi tường trình:
“Các cuộc tấn công diễn ra vào sáng sớm nay, tại nhiều khu phố ở Teheran, nhất là ở khu vực phía bắc thủ đô. Sau nhiều giờ gián đoạn, các vụ tấn công dữ dội, từ chiều hôm qua, đã nhắm vào khu vực phía bắc Teheran, đặc biệt là khu phố nơi đặt các sở cảnh sát và nhiều cơ sở quân sự.
Không quân Israel đã phát cảnh báo đến người dân ở Arak và Randa, ở miền trung Iran, kêu gọi họ đi sơ tán. Các cơ sở sản xuất nước nặng (cho lò phản ứng hạt nhân) tại Ranđa, bị tấn công cách nay vài ngày, sáng nay lại bị không kích. Chính quyền Iran thông báo trước đó đã sơ tán khỏi khu vực này và không có rủi ro về phóng xạ.
Một số cơ sở hạt nhân khác, nhất là cơ sở làm giàu uranium ở Natazs và Ispahan, đã bị Israel tấn công những ngày qua. Quân đội của Nhà nước Do Thái tấn công một cách có hệ thống các cơ sở này cũng như vào các căn cứ quân sự.
Chính quyền Iran thông báo đã bắt được nhiều người bị cáo buộc làm việc cho tình báo Israel và phát hiện hai cơ sở sản xuất drone tự sát ở Teheran và Ispahan. Các cơ quan truyền thông công bố hình ảnh của nhiều xe tải nhỏ, hoặc xe tải chở drone mini, hoặc các drone 4 cánh tự sát. Theo truyền thông Iran, các điệp viên tình báo của Israel đã sử dụng các phương tiện này để tiến hành tấn công trên bộ, song song với các cuộc không kích của quân đội Israel”.
Iran cảnh cáo “mọi lựa chọn đều để ngỏ” nếu Mỹ can thiệp
Phát biểu trên truyền hình Nhà nước, thứ trưởng Ngoại Giao Iran Kazem Gharibabadi đã cảnh cáo là “mọi lựa chọn đều để ngỏ” trong trường hợp Mỹ hỗ trợ Israel can thiệp vào Iran và khẳng định “Iran sẽ sử dụng mọi phương tiện để dạy một bài học cho những kẻ xâm lược và bảo vệ an ninh cũng như lợi ích quốc gia”.
Ngày 19/06, Trung Quốc lên tiếng phản đối mọi hình thức “sử dụng vũ lực” và “đặc biệt kêu gọi Israel” ngừng ngay các cuộc tấn công. Còn đối với Bắc Triều Tiên, cuộc tấn công của Israel vào Iran là “hành động bất hợp pháp” và là “tội ác chống nhân loại”.
Về khả năng tổng thống Nga làm trung gian cho cuộc xung đột Israel-Iran, trả lời báo giới tại Nhà Trắng ngày 18/06, tổng thống Trump cho rằng ông Putin nên tập trung vào cuộc xung đột ở Ukraina.
Nga không hỗ trợ quân sự Iran, nhưng hy vọng xung đột chấm dứt
Về phía Nga, tổng thống Vladimir Putin hôm nay khẳng định Matxcơva sẽ không hỗ trợ quân sự cho Teheran, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng Israel và Iran có thể đạt được thỏa thuận chấm dứt giao tranh.
Từ Matxcơva, thông tín viên Anissa el Jabri cho biết cụ thể :
Về cơ bản thì điều duy nhất mà Matxcơva không mong muốn và cũng là điều duy nhất khiến họ bắt đầu lo ngại, chính là khả năng thay đổi chế độ ở Iran. Nga tin rằng một chính phủ mới chắc chắn sẽ không ủng hộ Matxcơva bằng chế độ hiện nay. Dù sao thì họ cũng không thể nói thẳng điều đó ra được. Hai lần được hỏi liệu Israel có ý định ám sát lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei hay không, kể cả trong trường hợp được Hoa Kỳ giúp, Vladimir Putin đều trả lời: “Tôi thậm chí không muốn bàn về khả năng đó. Tôi không muốn.”
Vì phải tập trung nguồn lực cho cuộc chiến ở Ukraina và vì không muốn đối đầu với Israel, quốc gia có quan hệ lâu đời với Nga, cũng như với Hoa Kỳ, Vladimir Putin xác nhận điều mà mọi người đều đã biết. Ông chưa từng và vẫn chưa có ý định hỗ trợ quân sự cho Teheran.
Ông nói: “Như quý vị đã biết, chúng tôi đã đề nghị người bạn Iran cùng làm việc về hệ thống phòng không. Nhưng đối tác của chúng tôi lúc đó không mấy hứng thú, chỉ thế thôi. Còn về thỏa thuận đối tác chiến lược đã ký với Teheran, không có điều khoản nào liên quan đến phòng thủ chung. Đó là điều thứ hai.”
Còn với những ai cho rằng một nước Iran suy yếu hoặc thậm chí chế độ hiện nay bị lật đổ sẽ là một bước lùi mới của Nga trong khu vực, sau khi chế độ Bashar al-Assad sụp đổ vào tháng 12 năm ngoái, Vladimir Putin đã có sẵn câu trả lời. Ông cho rằng các cuộc không kích của Israel, “củng cố sự ủng hộ của người dân đối với chính quyền (Iran hiện tại)."
Tổng thống Nga Putin nêu khả năng gặp lãnh đạo Ukraina Zelensky
Bên lề diễn đàn kinh tế tại Saint - Petersburg hôm nay, 19/06/2025, tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố “sẵn sàng” gặp đồng cấp Ukraina Volodymyr Zelensky một khi hai bên đi đến giai đoạn cuối của cuộc đàm phán hòa bình.
Trả lời báo giới, nguyên thủ quốc gia Nga cho biết “sẵn sàng” gặp bất cứ ai mà ''Ukraina tin tưởng để giao phó cuộc đàm phán, người đó có thể là Zelensky”, đồng thời ông Putin nhấn mạnh “cần phải tìm ra một giải pháp”, không chỉ nhằm “chấm dứt cuộc xung đột hiện nay”, mà còn phải thiết lập các “điều kiện cần thiết” nhằm tránh tái diễn chiến tranh "về lâu dài”.
Hai vòng đàm phán giữa Nga và Ukraina tại Istanbul đã không có tiến triển nào để đạt được lệnh ngừng bắn cho cuộc xung đột đã khiến hàng chục ngàn người thiệt mạng và bị thương.
Tổng thống Vladimir Putin cũng nhắc lại tính chính danh của nguyên thủ quốc gia Ukraina. Nhiệm kỳ tổng thống của ông Zelensky lẽ ra đã hết hạn vào tháng 05/2024, nhưng theo luật hiện hành Ukraina không thể tổ chức bầu cử trong thời gian thiết quân luật.
Nga hiện đã chiếm đóng 20 % lãnh thổ của Ukraina. Matxcơva yêu cầu Kiev rút quân khỏi bốn khu vực mà Nga tuyên bố đã sáp nhập, hạn chế quy mô quân đội, và từ bỏ ý định gia nhập NATO.
Liên quan đến việc khối NATO tăng cường trang bị quân sự, trả lời báo giới tại Saint Petersburg hôm qua, ông Vladimir Putin khẳng định “đó không phải là mối đe dọa”, vì Nga có đủ năng lực quốc phòng cần thiết. Nguyên thủ quốc gia Nga thừa nhận việc các nước thành viên đặt mục tiêu dành 5 % GDP cho quốc phòng sẽ tạo ra các thách thức đặc biệt, nhưng khẳng định Nga hoàn toàn có thể chống đỡ.
Trong khi đó, vào năm 2022, lãnh đạo Nga coi cuộc tấn công vào Ukraina là trong khuôn khổ một cuộc xung đột lớn hơn giữa Matxcơva và NATO, coi liên minh quân sự này là mối đe dọa “sinh tồn” đối với Nga.
Bệnh viện Triều Dương Bắc Kinh livestream ‘hiến tạng’ bị cả mạng xã hội chỉ trích dữ dội
Dư luận vẫn đang xôn xao trước vụ việc của thực tập sinh y khoa La Soái Vũ tại Hồ Nam, người bị nghi đã bị thủ tiêu để bịt miệng sau khi tố cáo hành vi mổ cướp nội tạng, Bệnh viện Triều Dương Bắc Kinh lại tiến hành livestream để phổ biến kiến thức về hiến tạng, kết quả đã dẫn đến một làn sóng chỉ trích. Cư dân mạng đã mắng chửi thậm tệ: “Lũ quỷ”, “Bọn buôn người”, “Bây giờ đã công khai buôn bán nội tạng rồi sao?”
Ngày 11 tháng 6 là cái gọi là “Ngày Hiến tạng” của ĐCSTQ, Bệnh viện Triều Dương Bắc Kinh đã tiến hành “Livestream chuyên đề Ngày Hiến tạng Trung Quốc”, “Phổ biến kiến thức hiến tạng” trên kênh của mình.
Video cho thấy, trong phòng livestream có tổng cộng 3 người, một người là ông Vương Vĩ, Phó trưởng khoa Tiết niệu của bệnh viện; một người là ông Trương Chấn Hưng, Trưởng văn phòng Điều phối Hiến tạng; và người còn lại là Ngô Hạo, người dẫn chương trình của phòng tuyên truyền.
Ngay khi livestream bắt đầu, phần bình luận đã nhảy ra hàng loạt ý kiến của cư dân mạng: “Thủ trưởng nào phê duyệt vậy?”, “Trưởng khoa dẫn cả nhà đi hiến trước đi.”, “Chúc ba vị hiến tặng thành công.”, “Con của các vị có hiến không?”, “Cơ quan hiến tạng đã tự hiến chưa?”, “Tôi chỉ hỏi, việc minh bạch hóa nguồn cung có được không?”
Trong suốt buổi livestream, ba người dẫn chương trình đều tỏ ra vô cùng khó xử, hoặc là nhìn nhau, hoặc là cúi đầu xem tài liệu. Đầu tiên, họ đã tắt phần bình luận, sau đó Bệnh viện Triều Dương đã trực tiếp gỡ video livestream này xuống.
Sau vụ việc, một số cư dân mạng đã bình luận: “Haha! Xem bình luận của mọi người thật hả dạ”, “Thấy mọi người đều tỉnh táo là tôi yên tâm rồi”, “Thấy toàn là chửi mắng, tôi an lòng”, “Lũ quỷ livestream rồi”, “Người dân cuối cùng đã tỉnh ngộ”, “Không còn dễ lừa nữa”, “Công đạo ở trong lòng người”.
Trước đó, sự việc thực tập sinh y khoa La Soái Vũ của Bệnh viện Tương Nhã số 2 thuộc Đại học Trung Nam, Hồ Nam, tử vong một cách kỳ lạ do rơi từ trên lầu đột nhiên gây xôn xao, liên tục mấy ngày liền lọt vào top tìm kiếm trên Weibo. Sau khi anh La Soái Vũ vạch trần việc bệnh viện này mổ cướp và buôn bán nội tạng người, anh đã tử vong một cách bí ẩn do rơi lầu vào ngày 8 tháng 5 năm 2024.
Cảnh sát kết luận là tự sát, nhưng cha mẹ ông La Soái Vũ cho rằng cái chết của con trai cũng như cách xử lý của bệnh viện có nhiều điểm đáng ngờ, và đã công khai đoạn ghi âm bằng chứng về việc Bệnh viện Tương Nhã số 2 bị tình nghi mổ cướp nội tạng trẻ em, gây sự chú ý của dư luận.
Một năm sau khi anh La Soái Vũ tử vong, vào ngày 13 tháng 6 năm 2025, chính quyền Hồ Nam đã ra thông báo về tình hình vụ án, phủ nhận tất cả các điểm nghi vấn. Cảnh sát kiên quyết kết luận ông La Soái Vũ chết do tự sát, không khởi tố vụ án hình sự, gây ra sự nghi ngờ và phẫn nộ trong công chúng.
Có cư dân mạng cho biết: “Thông báo đó hoàn toàn là bịa đặt, lời giải thích như tin nhắn thật lố bịch, người bình thường như tôi cũng không thể nghĩ ra cách giải thích như vậy. Bạn biết họ đang nói dối, và họ cũng biết bạn biết họ đang nói dối.”, “Chúng tôi cần một sự thật.”
Theo báo cáo điều tra của Tổ chức Quốc tế Điều tra, Bệnh viện Tương Nhã số 2 là bệnh viện hạng ba cấp A, là bệnh viện có quy mô lớn nhất ở Trường Sa hiện nay. Trong số tất cả các bệnh viện trực thuộc Đại học Trung Nam, Bệnh viện Tương Nhã số 2 có đầy đủ giấy phép cấy ghép nội tạng nhất, có thể tiến hành cấy ghép gan, thận, tim, phổi, ruột non, tuyến tụy, v.v.
Kể từ năm 2002, số ca cấy ghép nội tạng của bệnh viện này đã tăng vọt, số lượng cấy ghép gan, thận thực tế đứng hàng đầu cả nước. Trong tài liệu tố cáo của ông La Soái Vũ có đề cập đến ông Tạ Tục Tiêu, là Phó trưởng khoa Cấy ghép Nội tạng khoa Tiết niệu của bệnh viện; ông Dư Thiếu Kiệt là bác sĩ chính của khoa Cấy ghép Nội tạng khoa Tiết niệu thuộc Trung tâm Cấy ghép Nội tạng, họ đều bị liệt vào danh sách những người chịu trách nhiệm về hành vi mổ cướp nội tạng của Tổ chức Điều tra Quốc tế.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét