Hè Về! Hè Về! Thời Tiết Ấm Áp, Sinh Hoạt Cộng Đồng, Nở Rộ, Như Một…Vườn Hoa! Hân Hạnh Giới Thiệu Hàng Loạt Sinh Hoạt Cộng Đồng, Hội Đoàn, Trong Tháng 6 & 7 Tại San Jose: Thư mời tham dự: Buổi điều trần ngân sách thành phố, Thứ Hai ngày 9 tháng 6/2025, (tuần tới) tại City Council Chamber.
<!>
Kính gửi quý vị cư dân thành phố San Jose,
Khi thành phố chúng ta tiến gần đến giai đoạn cuối cùng của ngân sách cho năm tài chính sắp tới, ưu tiên hàng đầu của Thị trưởng Mahan, mặc dù với nguồn lực hạn chế của chúng ta hiện tại, tận tâm mong muốn giải quyết vấn đề người vô gia cư không nơi ở và nâng cao an ninh cộng đồng. Tuy nhiên, ông ấy rất trân trọng ý kiến của bạn và muốn biết điều gì là quan trọng nhất đối với bạn.
Chúng tôi mời quý vị trong cộng đồng đến tham gia buổi buổi phát biểu công khai vào ngày 9 tháng 6 tới, nơi quý vị sẽ có cơ hội nói chuyện trực tiếp với Thị trưởng và các thành viên trong hội đồng thành phố của quý vị.
Xin vui lòng xác nhận sự tham gia của quý vị và cho tôi biết thời gian quý vị sẽ đến. Dưới đây là các chi tiết cho buổi điều trần:
Buổi phát biểu công khai cho Thông điệp Ngân sách tháng 6 của Thị trưởng
Ngày: Thứ Hai, ngày 9 tháng 6 năm 2025
Thời gian: 6 giờ chiều (Quý vị có thể đến sớm để nộp thẻ phát biểu màu vàng của mình, hoặc đến sau khoảng 7:30 tối)
Chỗ đậu xe: Miễn phí tại Bãi đậu xe dưới hầm của Tòa Thị chính, 200 E. Santa Clara St. Bánh pizza nhẹ sẽ được cung cấp.
Điện thoại di động của Tara: 408.886.8996
Xin cảm ơn quý vị, và tôi mong nhận được sự ủng hộ xác nhận tham gia của quý vị.
CHỦ NHẬT TUẦN NÀY! CHIỀU DẠ VŨ: NGÀY HIỀN PHỤ
Hội Phụ Nữ Thiện Nguyện Việt MỸ California.
P.O BOX: 7594 Visalia. CA 93290. Or FB: Merry LE
THƯ MỜI
Trân Trọng Kính Mời Quý Đồng Hương,
Xin vui lòng bớt chút thì giờ quý báu đến tham dự
CHIỀU DẠ VŨ: NGÀY HIỀN PHỤ
Từ 2:00 chiều đến 6 giờ 00 tối. Ngày 08 tháng 06 năm 2025.
Tại Đại Hội Trường của Tiền Đỉnh Quận Hạt Santa Clara
70 W. Hedding Ave. San Jose California
Trong Buổi DẠ VŨ
-Các Hiền Phụ sẽ được Cài Hoa, Choàng vòng Hoa, Cắt Bánh ,Thưởng Thức Văn Nghệ,
-Khiêu Vũ, Tặng Quà.
-Và theo truyền Thống của Hội, Hội sẽ: VINH DANH các Hiền Phụ là những người đã hy sinh ĐEM CON CHÁU ĐẾN BẾN BỜ TỰ DO.
Vào cửa TỰ DO, Có ẩm thực nhẹ, Bánh ngọt, Pizza và nước uống.
TM CÁC CHỊ EM TRONG HỘI
HỘI TRƯỞNG: Merry Thanh Lê
Thư Mời Họp Ngày Hè Của Lính!
Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Tây Bắc Hoa Kỳ (Chủ Nhật Tuần Sau)
Chiều Nhạc “Tình Cha & Tình Lính” và RMS (Chủ Nhật Tuần Sau)
Tiệc Gây Quỹ Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang, 28 Tháng 6/2025
Đại Lễ 50 Năm Mừng Ngày Quân Lực 19/6.
Tin Quốc Tế Đó Đây
***
Bốn Căn Cứ Không Quân Nga Bị Drone Ukraine Tấn Công
(Ảnh AP, do cơ quan An ninh Ukraine phổ biến ngày 1/6/2025: Chỉ huy Vasyl Malyuk đang nghiên cứu các mục tiêu căn cứ Không quân chiến lược Nga.)
-Bốn căn cứ Không quân của Nga bị Ukraine tấn công bằng drone, phá hủy 34% lực lượng chiến đấu cơ. Một ngày trước khi phái đoàn Nga và Ukraine nối lại đàm phán tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), Cơ quan An Ninh Ukraine SBU hôm 1/6/2025 thông báo đã phá hủy tổng cộng 41 chiến đấu cơ của Nga tại 4 căn cứ Không quân từ vùng Mourmansk, gần Bắc Cực, đến tận miền Đông Siberia. Mạc Tư Khoa xác nhận các thông tin trên.
Theo trang thông tin độc lập Osint được nhật báo Le Monde trích dẫn, các căn cứ Không quân của Nga bị tấn công gồm phi trường quân sự Diaguilevo (tại Riazan), Olenia (khu vực Mourmansk), Ivanovo (thuộc vùng cùng tên) và Belaia (vùng Irkroutsk).
Trong thông cáo trong đêm 1/6/2025, Bộ Quốc phòng Nga ghi nhận đã đẩy lùi được tất cả các vụ tấn công nói trên. Nhưng thông tấn xã AFP cho biết Mạc Tư Khoa công nhận “nhiều máy bay tại các phi trường quân sự đã bốc cháy” do các đợt tấn công bằng drone của Ukraine.
Tổng thống Volodymyr Zelensky phát biểu tối 1/6 cung cấp thêm nhiều thông tin về chiến dịch mang tên “Mạng Nhện – Spider Web” đã được Ukraine chuẩn bị bí mật từ hơn một năm rưỡi nay. Ông hoan nghênh những thành quả “sáng chói” của “chiến dịch tấn công vào sâu nhất trên lãnh thổ của đối phương” từ khi Nga xâm chiếm Ukraine. Từ thủ đô Kyiv của Ukraine, thông tín viên Emmanuelle Chaze của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm về kế hoạch tấn công:
“Một năm rưỡi để chuẩn bị trong vòng bí mật tuyệt đối một chiến dịch trực tiếp đặt dưới sự chỉ đạo của Tổng thống Volodymyr Zelensky và lãnh đạo tình báo Ukraine Vasyl Malyuk. Cơ quan An Ninh Nga FSB không hề hay biết. Kyiv tiết lộ đã sử dụng 117 drone loại FPV và với số lượng tương đương các nhân viên điều khiển những chiếc drone này nhằm phá hủy 34% số lượng máy bay ném bom của Nga đang đóng ở các căn cứ Không quân, đôi khi cách xa lãnh thổ Ukraine hàng ngàn cây số.
Ngoài việc đây là một chiến dịch chưa từng được thực hiện, cần lưu ý rằng drone của Ukraine được cất giấu trong những chiếc xe vận tải và chỉ được phóng đi vào phút chót từ nóc xe để tấn công máy bay của Nga. Đây là một vố đau đối với Mạc Tư Khoa về mặt tài chánh. Kyiv khẳng định hơn 40 chiến đấu cơ của Nga bị phá hủy hoặc hư hại. Thiệt hại vật chất về phía Nga lên tới hơn 7 tỉ Euro.
Cùng lúc Ukraine đã đạt được hai mục tiêu: tấn công vào ngay giữa lòng nước Nga để nhắc nhở quốc gia đang xâm chiếm Ukraine cũng như phần còn lại của thế giới rằng Kyiv vẫn chủ động trên chiến trường. Chiến dịch vừa qua cũng nhằm bảo vệ bầu trời Ukraine nhờ vô hiệu hóa một phần lớn các thiết bị mà Nga vẫn sử dụng để tấn công đối phương gần như từng ngày”.
Đàm Phán Nga-Ukraine Tại Thổ Nhĩ Kỳ: Cơ Hội Đạt Thỏa thuận Ngừng bắn Vẫn Mong Manh
-Hôm 2/6/2025 phái đoàn đàm phán của Nga và Ukraine gặp lại nhau ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, nhằm hướng tới một Thỏa thuận Ngừng bắn. Cuộc họp Nga-Ukraine, qua trung gian của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan, đã bắt đầu vào 1 giờ trưa (10 GMT), tại điện Ciragan.
Trước khi diễn ra cuộc họp ở Istanbul, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky khẳng định Kyiv sẵn sàng có các biện pháp “cần thiết” để thúc đẩy đàm phán với Nga tiến triển, với xuất phát điểm là một lệnh ngừng bắn và các hành động nhân đạo, trả tự do cho tù binh và hồi hương những trẻ em bị cưỡng chế đưa ra khỏi đất nước.
Tại Istanbul, trước cuộc họp với phái đoàn Nga, phái đoàn Ukraine đã gặp gỡ đại diện của các nước đồng minh Âu Châu của Kyiv như Ý Ðại Lợi, Đức và Anh.
Theo thông tấn xã AFP, như trong vòng đàm phán thứ nhất hôm 16/5, lần này dẫn đầu phái đoàn Nga vẫn là Vladimir Medinski, một nhân vật diều hâu, vốn cho rằng Ukraine không phải là một quốc gia thực sự, còn phái đoàn Ukraine vẫn do Bộ trưởng Quốc phòng Roustem Oumerov dẫn đầu.
Bộ Ngoại giao Nga, được hãng thông tấn TASS trích dẫn, cho biết Ngoại trưởng Sergei Lavrov đã điện đàm với đồng nhiệm Mỹ Marco Rubio vào hôm qua để trao đổi về các cuộc đàm phán. Mạc Tư Khoa cho biết sẽ công bố một “bản ghi nhớ” về các điều kiện cho một Thỏa thuận Ngừng bắn, nhưng từ chối chuyển cho Ukraine trước cuộc họp theo yêu cầu của Kyiv. Từ thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ, thông tín viên Anne Andlauer của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tóm lược tình hình:
“Cuộc họp lần gần đây nhất ở Istanbul không mấy hiệu quả, chỉ dẫn đến một cuộc trao đổi tù binh. Dẫu đó là một cuộc trao đổi quan trọng, nhưng phái đoàn Ukraine đã rời cuộc họp mà không đạt được một lệnh ngừng bắn nào. Phái đoàn Nga đã từ chối đàm phán về lệnh ngừng bắn “toàn diện và vô điều kiện” cho dù Ukraine khẳng định đã sẵn sàng. Nga đã yêu cầu các nhà đàm phán Ukraine trình bày “bằng văn bản” “quan điểm” của Kyiv về một lệnh ngừng bắn như vậy.
Cơ hội để đạt được lệnh ngưng bắn này tại cuộc họp thứ hai là rất mong manh. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố việc ngừng bắn chỉ có thể thực hiện được sau các cuộc đàm phán về điều mà ông xem là “nguyên nhân sâu xa” của cuộc chiến, ngụ ý nói đến hàng loạt yêu sách ở mức cao nhất của Ðiện Cẩm Linh.
Hôm 2/6, tại Istanbul, phái đoàn Nga được cho là sẽ trình bày một “bản ghi nhớ” nêu chi tiết các điều kiện của Mạc Tư Khoa về một thỏa thuận hòa bình. Đối với Ukraine, việc Mạc Tư Khoa từ chối công bố tài liệu này trước khi diễn ra cuộc họp cho thấy Nga không có ý định tạo bước tiến cho đàm phán và vẫn tiếp tục đưa ra những yêu sách mà Kyiv xem là “không thể chấp nhận được”.
Sau cuộc họp vừa rồi ở Istanbul, Ukraine đặc biệt đã cáo buộc Nga yêu cầu Kyiv nhượng thêm lãnh thổ thì mới chấp nhận ngừng bắn”.
Bầu Cử Tổng Thống Ba Lan: Sử Gia Dân Túy Karol Nawrocki Giành Chiến Thắng
(Hình AP - Czarek Sokolowski: Ông Karol Nawrocki phát biểu sau vòng II cuộc bầu cử Tổng thống Ba Lan, tối 1/6/2025 tại tổng hành dinh tranh cử của ông, Warsaw, thủ đô của Ba Lan.)
-Theo kết quả bỏ phiếu chính thức được công bố hôm 2/6/2025, Sử gia dân túy, có tư tưởng hoài nghi Âu Châu, ông Karol Nawrocki (42 tuổi) được đảng Luật pháp và Công lý (PiS) của Tổng thống bảo thủ mãn nhiệm Andrzej Duda ủng hộ, đã đắc cử Tổng thống Ba Lan với 50,89% phiếu bầu, so với 49,11% của đối thủ Rafal Trzaskowski, Đô trưởng Warsaw thân Âu Châu trong vòng II bầu cử hôm 1/6.
Đúng như dự báo, kết quả rất sít sao trong kỳ bầu cử được xem là “cuộc trưng cầu dân ý về hướng đi tương lai của Ba Lan”, đất nước 38 triệu dân, thành viên Liên Hiệp Âu Châu và Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO). Ở Ba Lan, Tổng thống có ảnh hưởng nhất định đến chính sách đối ngoại và quốc phòng. Ví dụ, một số cải cách do Thủ tướng Donald Tusk, cựu Chủ tịch Hội Đồng Âu Châu, đề xuất đã bị chặn lại do không có sự ủng hộ của Tổng thống Andrzej Duda, theo chủ nghĩa dân tộc.
Hiện nay, nhiều người ủng hộ Tổng thống tân cử Nawrocki muốn Ba Lan ban hành nhiều quy định hạn chế hơn về nhập cư và bảo đảm quyền tự chủ lớn hơn cho đất nước trong Liên Hiệp Âu Châu.
Theo thông tấn xã AFP, các nhà phân tích nhận định chiến thắng của ông Nawrocki có nguy cơ gây cản trở các chính sách tiến bộ của chính phủ, đặc biệt là về phá thai và quyền của của cộng đồng LGBT+, có thể làm bùng phát căng thẳng với Brussels về các vấn đề pháp quyền.
Thắng lợi của Nawrocki cũng có thể ảnh hưởng đến quan hệ chặt chẽ giữa Ba Lan với Ukraine, bởi vì ông Nawrocki chỉ trích kế hoạch gia nhập Liên Hiệp Âu Châu và NATO của Kyiv và muốn cắt giảm ưu đãi cho người tị nạn Ukraine.
Hôm 2/6, Tổng thống Zelensky hy vọng có “sự hợp tác hiệu quả” với Tổng thống tân cử Ba Lan. Chủ tịch Ủy Ban Âu Châu Ursula von der Leyen, cũng tin tưởng sẽ tiếp tục có một sự hợp tác tốt đẹp với Warsaw. Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier chúc mừng thắng lợi của Tổng thống tân cử Karol Nawrocki, kêu gọi hai nước “hợp tác chặt chẽ trên cơ sở dân chủ và Nhà nước pháp quyền” để bảo đảm “tương lai của Âu Châu, với an ninh, tự do và thịnh vượng”.
Anh: Bùng Nổ Di Dân Bất Hợp Pháp Qua Biển Manche
-Một Bộ trưởng đã tuyên bố Anh Quốc “mất kiểm soát biên giới” sau khi có 1.194 người vượt biên vào bằng đường biển từ Pháp tới Anh ngày 31/5/2025 vừa qua.
Báo chí Anh phê phán chính phủ đã ký một thỏa thuận tốn kém với Pháp hồi tháng 2 mà vẫn không kiểm soát được các dòng người nhập cư qua biển Manche. Thông tín viên Nguyễn Giang của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường thuật từ thủ đô Luân Đôn của Anh Quốc:
Từ 2 ngày qua, báo Anh không ngừng đăng các bài nói về khủng hoảng di dân “bùng phát” chỉ trong một ngày, khi thời tiết tốt tạo điều kiện cho tới 18 chuyến thuyền phao và ca-nô đưa 1.194 di dân không giấy tờ vào Anh từ Pháp, trong khi cảnh sát Pháp chỉ đứng nhìn và chụp hình. Lần đầu tiên, một Bộ trưởng Anh Quốc, ông John Healey, đã công khai than phiền rằng Anh Quốc “không còn kiểm soát được biên giới của mình”.
Ông cũng nói phía Pháp không làm đủ để thực hiện thỏa thuận trị giá 480 triệu bảng Anh để ngăn dòng người di cư từ Âu Châu lục địa sang Anh Quốc, với cảnh tượng “thật đáng kinh ngạc khi các nhóm buôn người đón di dân giống như đi taxi để chở sang Anh”.
Lời giải thích rằng cảnh sát Pháp chỉ có thể can thiệp khi thuyền chưa xuống nước không thuyết phục được đảng đối lập (Bảo thủ) ở Anh, chỉ trích chính phủ “yếu kém”. Có ý kiến của phái cực hữu đòi huy động Hải quân Hoàng gia ra chặn thuyền di cư. Lãnh đạo đảng cực hữu dân túy Reform, ông Nigel Farage, cáo buộc chính phủ quá bất lực, “cho phép hàng đoàn đàn ông trẻ tuổi vào Anh Quốc”, gây mối đe dọa tới xã hội.
Mấy tuần trước ông Farage đã nhân vụ 3 người tỵ nạn Iran bị tòa xử tội gián điệp để nói “những kẻ thù của nước Anh đang kéo vào bằng thuyền nhỏ” (Enemies of our country are arriving in small boats) mà chính phủ không làm gì để ngăn chặn. Một số khác, viết trên mạng xã hội, đã liên kết bạo động túc cầu cuối tuần qua ở Paris với chuyện di dân và nói Pháp “chỉ muốn tống khứ những kẻ quấy rối” sang nước Anh. Đây là các cáo buộc không có căn cứ nhưng phản ánh một tâm lý bài ngoại, chống di dân đang lên cao.
Thế nhưng, giải quyết vấn đề di dân bằng thuyền vào Anh Quốc quả là vượt quá khả năng của hai chính quyền Anh và Pháp. Phía Pháp đã cấp cứu 184 người vượt biên gặp nạn chỉ trong ngày cuối tuần qua, còn Biên phòng Anh thì đã hoạt động hết công suất để đón các đoàn thuyền chở di dân cập bến và phải nhờ tàu đánh cá cứu trợ một du thuyền bị ngập ngoại quốc khơi. Điều này khiến một phần dư luận thất vọng vì họ tiếp tục đổ lỗi cho cả hai chính phủ là chỉ cam kết mà không làm gì.
Trên thực tế, theo phóng viên Mark White của kênh GB News, vấn đề của cả hai chính phủ Anh Quốc và Pháp là họ có thể “chặn phá” (disrupt) các đường dây buôn người, nhưng sẽ không biết trục xuất những thủ phạm và người di cư về đâu. Nếu có tạm giữ thì lại phải thả những người này ra và họ sẽ chờ đi chuyến sau sang Anh Quốc. Ông dự báo rằng mới tháng 5 mà đã đông người vượt biên thế này thì đến mùa biển lặng vào tháng 8, tháng 9, con số thuyền di cư tới Anh Quốc sẽ còn tăng nữa và cuộc “Khủng hoảng Eo biển” sẽ chỉ nghiêm trọng hơn chứ không giảm đi.
Trung Quốc Bác Bỏ Cáo Buộc của Mỹ Về “Vi Phạm Thỏa Thuận” Thuế Quan
(Ảnh REUTERS - Carlos Barria, minh họa: Các container hàng Trung Quốc tại cảng Oakland, tiểu bang California, Hoa Kỳ, ngày 12/5/2025.)
-Ngày 2/6/2025, chính quyền Trung Quốc “mạnh mẽ bác bỏ” cáo buộc của Mỹ rằng Bắc Kinh đã vi phạm thỏa thuận đạt được trong tháng Năm về cắt giảm các mức thuế đối ứng mà hai bên đưa ra. Bắc Kinh cùng lúc phản đối Hoa Thịnh Ðốn có những biện pháp hạn chế, “phân biệt đối xử” nhắm vào Trung Quốc.
Bộ Thương mại Trung Quốc đã phản ứng gay gắt, lên án các cáo buộc mà Hoa Kỳ đưa ra là “dối trá, phi lý”. Bắc Kinh chỉ trích Hoa Thịnh Ðốn “liên tiếp đưa ra một số biện pháp hạn chế mang tính phân biệt đối xử nhắm vào Trung Quốc”, như kiểm soát xuất cảng chip bán dẫn cho trí tuệ nhân tạo và thu hồi thị thực đối với du học sinh Trung Quốc sang Hoa Kỳ.
Bắc Kinh xem đây là những “hành động đáng chê trách”, cần phải được “sửa chữa” ngay lập tức, kêu gọi Hoa Thịnh Ðốn tìm kiếm một tiếng nói chung, cùng tôn trọng thỏa thuận đạt được, đồng thời cảnh báo Trung Quốc sẽ tiếp tục có những “biện pháp mạnh” để bảo vệ quyền và lợi ích của nước này.
Bắc Kinh có những tuyên bố gay gắt như trên, sau khi trên kênh truyền hình Fox News hôm Chủ Nhật (1/6), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnik chỉ trích Trung Quốc “trì hoãn thực thi thỏa thuận” qua việc cố tình làm chậm trễ thủ tục cấp phép xuất cảng các loại nguyên liệu và kim loại thiết yếu cho sản xuất xe hơi và linh kiện bán dẫn, những hành động mà theo Donald Trump, “đã vi phạm thỏa thuận” đạt được.
Bộ trưởng Tài chánh Mỹ Scott Bessent, trả lời kênh truyền hình Mỹ CBS, đánh giá việc Trung Quốc giữ lại những sản phẩm cần thiết cho các chuỗi cung ứng của Ấn Độ, Âu Châu cho thấy Trung Quốc không là một đối tác đáng tin cậy. Dù vậy, ông cũng nhắc đến khả năng sớm có cuộc điện đàm giữa hai nguyên thủ Mỹ-Trung, và ông tin rằng cuộc trao đổi cấp cao này sẽ cho phép giải quyết vấn đề.
TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP
(AFP/RFI) – Đài Bắc: Trung Quốc đã khai triển 2 hàng không mẫu hạm và 50-70 chiến hạm đến phía Bắc và Nam đảo Đài Loan trong tháng 5/2025. Thông báo của các lực lượng an ninh Đài Loan được đưa ra hôm 2/6/2025. Theo số liệu Bộ Quốc phòng Đài Loan, tổng cộng 75 phi cơ Trung Quốc đã tham gia 3 cuộc tuần tra chuẩn bị chiến đấu gần Đài Loan trong tháng 5/2025. Đài Bắc nhận định các hành động quân sự thù địch nhưng không công khai, và các hoạt động trong vùng xám của Bắc Kinh, bao gồm các cuộc khai triển quy mô lớn quanh khắp chuỗi đảo, gây áp lực tổng thể tối đa đối với khu vực và mang tính khiêu khích mạnh hơn trước đây.
(AFP/RFI) – Tranh chấp lãnh thổ: Cam Bốt sẽ khiếu nại Thái Lan ra trước Tòa Công lý Quốc tế (CIJ). Thông báo của Thủ tướng Cam Bốt được đưa ra hôm 2/6/2025, sau vụ một binh sĩ Cam Bốt thiệt mạng trong một vụ chạm súng ở biên giới hai nước hôm thứ Tư (28/5) tuần trước. Trong cuộc họp với các Dân biểu và Thượng Nghị sĩ, Thủ tướng Hun Manet hy vọng Thái Lan sẽ chấp nhận cùng với Cam Bốt đưa vấn đề ra trước Tòa Công lý Quốc tế để ngăn ngừa một cuộc xung đột vũ trang mới ở biên giới. Ông Hun Manet cho biết ngay cả khi Thái Lan từ chối đưa sự việc ra Tòa, Cam Bốt vẫn sẽ nộp đơn khiếu nại.
(Nikkei Asia/RFI) – Tranh chấp Phi Luật Tân-Trung Quốc tại Biển Đông: Manila vẫn để ngỏ cánh cửa ngoại giao. Trả lời báo tài chánh Nhật Bản Nikkei Asia ngày 2/6/2025, Ngoại trưởng Phi Luật Tân Enrique Manalo cho biết như trên nhưng ông nói thêm, đấy phải là những thỏa thuận “không vi phạm chủ quyền” của Phi Luật Tân trong vùng biển này. Ngoài ra, Phi Luật Tân cũng sẵn sàng “lại đâm đơn kiện Trung Quốc ra trước các cơ quan pháp lý để giải quyết những tranh chấp” về chủ quyền. Căng thẳng trên biển giữa Phi Luật Tân và Trung Quốc gia tăng trong nhiều tuần qua nhất là ở khu bãi cạn Scarborough.
(Reuters/RFI) – Phi Luật Tân và Liên Hiệp Âu Châu khởi động đối thoại về an ninh và quốc phòng. Hôm 2/6/2025, Ngoại trưởng Phi Luật Tân Enrique Manalo thông báo đàm phán được khởi động nhân chuyến công du Manila của lãnh đạo ngoại giao Âu Châu Kaja Kallas. Tại thủ đô Manila, bà Kallas khẳng định Brussels luôn bảo vệ “một trật tự dựa trên cơ sở pháp lý và Liên Hiệp Âu Châu (EU) chia sẻ những quan ngại về tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông”. Liên Hiệp Âu Châu và Phi Luật Tân đã thiết lập quan hệ đối tác từ 2012 và văn bản đã chính thức có hiệu lực từ 2018.
(AFP/RFI) – Kết thúc chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống Nam Hàn. Các ứng cử viên tận dụng chiến dịch vận động tranh cử cho đến giờ chót, trước ngày bầu cử 3/6/2025. Công luận Nam Hàn kỳ vọng kết quả bầu cử ngày 3/6 sẽ khép lại khủng hoảng chính trị kéo dài từ tháng 12/2024, khi Tổng thống Yoon Suk Yeol ban hành thiết quân luật. Các thăm dò dự báo thắng lợi của ứng viên Lee Jae Myung, cánh trung tả. Ông này đang dẫn đầu cuộc đua với 49% ý định bỏ phiếu. Đối thủ bên cánh bảo thủ Kim Moon Soo bị bỏ xa phía sau do chưa vượt qua khỏi di sản chính trị tệ hại của Tổng thống bị truất phế Yoon Suk Yeol.
(AFP/RFI) – Tổng thống Belarus công du Trung Quốc 3 ngày. Phủ tống thống Belarus thông báo ông Alexandre Loukachenko, đồng minh thân cận của Mạc Tư Khoa, bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc từ hôm 2/6/2025. Theo dự kiến, Tại Bắc Kinh, Tổng thống Belarus sẽ có cuộc gặp riêng, mang tính thân thiết, hữu nghị với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, để thảo luận về quan hệ song phương và các dự án chung trong khuôn khổ hợp tác song phương. Belarus, vốn rất lệ thuộc vào đồng minh Nga về tài chánh và chính trị, đang tìm cách duy trì và củng cố quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc, tương tự như Mạc Tư Khoa đang làm.
(AFP/Reuters/RFI) – Anh Quốc tăng quy mô hạm đội tàu ngầm tấn công nguyên tử. Anh sẽ xây dựng 12 tàu ngầm tấn công nguyên tử và 6 nhà máy sản xuất đạn dược. Tuyên bố của Thủ tướng Anh Keir Starmer được đưa ra hôm 2/6/2025. Đây là một phần trong cam kết tái vũ trang của chính phủ Luân Đôn trước “mối đe dọa” đặc biệt từ Nga. Trong thông cáo, Bộ trưởng Quốc phòng John Healey cho biết bản đánh giá phòng thủ chiến lược mới yêu cầu các lực lượng vũ trang Anh chuyển sang trạng thái “sẵn sàng chiến đấu”, chỉ rõ sự phát triển của các mối đe dọa an ninh và kỹ thuật quốc phòng cần thiết để chống lại các mối đe dọa.
(AFP/RFI) – Thượng đỉnh Vilnius: Lãnh đạo các nước Trung và Bắc Âu cùng 3 nước vùng Baltic bàn về an ninh. Ukraine, chiến lược phòng thủ và chiến lược đối phó với nước Nga sẽ là trọng tâm cuộc họp mở ra tại thủ đô Vilnius của Lithuania trong ngày 2/6/2025. Hội nghị này cũng là tiền đề cho thượng đỉnh Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO) dự trù diễn ra vào cuối tháng 6/2025 tại Hòa Lan. Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky được mời tham dự cuộc họp.
(AFP/RFI) – Mỹ: Tổng thống Donald Trump đột ngột loại ứng viên Jared Isaacman, một người thân cận của Elon Musk, khỏi vị trí lãnh đạo tương lai của NASA. Thông báo của ông Trump được đưa ra hôm 31/5/2025, vài ngày sau khi Elon Musk rời khỏi Bộ Hiệu quả Chính phủ, và 1 tuần trước khi Thượng viện bỏ phiếu thông qua việc bổ nhiệm lãnh đạo Cơ quan Hàng không và Không gian Hoa Kỳ (NASA). Cả Tòa Bạch Ốc và Tổng thống Mỹ đều không giải thích về quyết định này. Ông Trump cho biết sẽ đề xuất một ứng viên mới của cơ quan không gian Hoa Kỳ, hiện có 18.000 nhân viên, đưa nước Mỹ lên vị trí số 1 trong không gian.
(AFP/RFI) – Biểu tình ở Colorado (Hoa Kỳ) đòi thả con tin ở Gaza: Một người ném các chất gây cháy nổ khiến 8 người bị thương. Sự việc xảy ra hôm 1/6/2025, tại Boulder, tiểu bang Colorado, miền Tây Hoa Kỳ, bị Cục Điều tra Liên bang (FBI) xem là “khủng bố” và tấn công bài Do Thái. Thủ phạm đã hét to “Giải phóng Palestine!” khi ném các chất gây cháy nổ. Theo FBI, người đàn ông 45 tuổi, tên là Mohamed Sabry Soliman, đã bị bắt giữ. Hôm 2/6, Ngoại trưởng Do Thái lên án vụ tấn công, xem đó là một hành động bài Do Thái được “truyền thông” kích động.
(AFP/RFI) – Lực lượng cấp cứu ở Gaza: Ít nhất 31 người bị lực lượng Do Thái bắn chết và hơn 176 người bị thương gần một trung tâm phân phối hàng cứu trợ ở Rafah, miền Nam dải Gaza. Quân đội Do Thái bác bỏ thông tín xả súng vào thường dân xung quanh hay tại trung tâm cứu trợ nói trên. Cũng vào hôm 1/6/2025, Qatar và Ai Cập tuyên bố có ý định cùng với Hoa Kỳ tăng cường nỗ lực tái khởi động các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn ở Gaza.
(L’Equipe/RFI) – Câu lạc bộ Túc cầu Paris Saint-Germain (PSG) say men chiến thắng trên sân cỏ Parc des Princes. Chương trình đón mừng đội bóng vô địch Liên đoàn Túc cầu Âu Châu (UEFA) Champions League Paris Saint Germain kết thúc đêm 1/6/2025 tại sân vận động Parc des Princes. Sau cuộc diễu hành trên đại lộ Champs Elysées, được Tổng thống Emmanuel Macron và phu nhân chào mừng và tiếp đón long trọng ở điện Elysée, các tuyển thủ đã giương cao chiếc cúp trên sân cỏ Parc des Princes trước hàng ngàn cổ động viên. Chủ tịch Câu lạc bộ PSG đã nhấn mạnh đến công lao của Luis Enrique, người hùng mà ông gọi là “huấn luyện viên giỏi nhất thế giới”, người đã biến giấc mơ “PSG ấp ủ hơn một chục năm thành sự thực”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét