<!>
Hãng thông tấn Reuters cho biết ít nhất 44 người đã bị bắt vì vi phạm luật di trú. Người dân Mể tại Los Angeles sau đó tiến hành biểu tình, giơ các biểu ngữ kêu gọi
đặc vụ ICE rời khỏi thành phố.
Hàng trăm người Mể tụ tập ở trung tâm thành phố, trước các tòa nhà liên bang để
kêu gọi thả những người bị bắt.
Tại một cuộc đụng độ, người biểu tình đã ném những mảnh bê tông về phía cảnh sát. Lực lượng an ninh đáp trả bằng cách sử dụng bình xịt hơi cay, bắn đạn hơi cay về phía người biểu tình.
Drake Madison, phát ngôn viên Sở Cảnh sát Los Angeles, cho biết giới chức tại hiện trường đã tuyên bố đây là hành động tụ tập bất hợp pháp, mọi người đều có quyền biểu tình ôn hòa, song "bạo lực và phá hoại là điều không thể chấp nhận".
Biểu tình bất ổn tiếp tục diễn ra trong ngày 7/6 gần một cửa hàng sử dụng làm nơi tập trung lực lượng tại khu vực Paramount, Los Angeles.
người biểu tình đốt chiếc xe
Người biểu tình vẫy cờ Mexico Phó chánh văn phòng W.H Stephen Miller gọi các cuộc biểu tình ở Los Angeles là "hành động nổi loạn chống lại luật pháp và chủ quyền của nước Mỹ".
Người biểu tình tại khu vực Paramount, Los Angeles hôm 7/6. Ảnh: AP Mong muốn của chính quyền tiến hành các chiến dịch trục xuất trong những ngày gần đây ở Los Angeles không phải là điều ngẫu nhiên :
Los Angeles là một “thành phố trú ẩn”, nơi mà các nguồn lực của chính quyền địa phương không được sử dụng để bắt giữ những người nhập cư không có giấy tờ hay hợp tác với cơ quan di trú liên bang.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét