Lịch Sử Ngày Quân Lực VNCH: 19 Tháng 6! (Tuyết Mai)
-Hàng năm vào khoảng 19 Tháng 6, có nhiều tổ chức thuộc Quân Lực VNCH ở hải ngoại, tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Quân Lực. Kể từ 1975, năm nay là năm thứ 50!Ngày 19 Tháng 6, được coi là Ngày Quân Lực VNCH là vì sau đảo chánh lật đổ Tổng Thống Ngô Đình Diệm năm 1963, Chính quyền và Quân Đội VNCH bị suy yếu trầm trọng bởi tình trạng chỉnh lý, tranh giành quyền lực liên tục giữa các tướng lãnh trong QLVNCH. Tình trạng chính trị , quân sự cũng như kinh tế của Miền Nam lúc đó thật bi đát.
<!>
Lợi dụng tình thế bất ổn này, quân chính quy CS Bắc Việt ồ ạt xâm nhập vào Miền Nam. Trước tình trạng khẩn cấp, nguy ngập đó, Chính phủ dân sự Phan Khắc Sửu, quyết định trao trách nhiệm và quyền hành lãnh đạo Quốc Gia cho Quân Lực Một buổi lễ ra mắt Ủy ban Lãnh Đạo Quốc Gia và Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương, được long trọng tổ chức tại Thủ Đô Saigon vào ngày 19 Tháng 6, 1965. Hai Ủy ban này đã tuyên thệ trung thành với Tổ Quốc, nhận trách nhiệm chỉ huy QLVNCH, trong việc bảo vệ đất nuớc, quê hương.
Từ đó ngày 19 Tháng 6, là một ngày lịch sử! có tên là “Ngày Quân Lực VNCH”. Sau đó hàng năm ngày Quân Lực 19 Tháng 6, được cử hành rất trọng thể, với sự tham gia các đơn vị của các quân binh chủng trong QLVNCH, để biểu dương sức mạnh và ý chí đoàn kết, quật khởi của toàn quân, toàn dân Miền Nam, quyết chiến đấu chống CS xâm lược Miền Bắc.
Ngày nay, Quân Lực VNCH không còn, nhưng người quân nhân VNCH vẫn không ngừng chiến đấu cho Tự Do, Dân Chủ, Nhân quyền và sự vẹn toàn lãnh thổ. Tập thể Chiến Sĩ VNCH đã được hình thành để nâng nỗ lực đấu tranh lên tầm mức cao hơn, mạnh mẽ hơn.
Người chiến sĩ VNCH và đồng bào hải ngoại hôm nay, không có vũ khí trong tay, để anh dũng chiến đấu trên chiến trường như trước đây, nhưng với ý chí kiên cường, bất khuất, người chiếnsĩ VNCH và đồng bào hải ngoại, vẫn tiếp tục đấu tranh đem lại nhiều thắng lợi trên Bình diện chính trị. Chắc chắn ngày tự do và hạnh phúc cho toàn dân Việt Nam khắp mọi miền đất nước không còn bao xa.
Dưới bất cứ hoàn cảnh nào, nơi đâu, tôn chỉ của người quân nhân vẫn là Danh Dự - Tổ Quốc - Trách Nhiệm. Suốt đời phụng sự Đất Nước!
TUẦN NÀY: KHU HỘI CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ TÂY BẮC HOA KỲ VÀ THƯ MỜI THAM DỰ BUỔI LỄ VINH DANH & KỶ NIỆM NGÀY QLVNCH.
TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI
Ý NGHĨA ĐẶT VÒNG HOA TƯỞNG NIỆM, TRƯỚC TƯỢNG ĐÀI CHIẾN SĨ VIỆT & MỸ TẠI SAN JOSE, NHÂN KỶ NIỆM, MỪNG NGÀY QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA 19/6, NĂM 2025!
NGƯỜI LÍNH VNCH, DÙ QUA 50 NĂM! VẪN NẶNG MỘT LỜI THỀ VỚI QUÊ HƯƠNG!
-Hoàn cảnh bi đát của Việt Nam Cộng Hòa trước ngày 19.6.1965, hoàn toàn bi thảm! Đất nước đã bước đến mấp mé bên bờ vực thẳm, chỉ một bước nữa thôi, quân dân Miền Nam rất có thể sẽ nằm dưới sự thống trị tàn bạo của cộng sản Hà Nội. Nhưng những người lính Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa không bao giờ cho phép điều đó xảy ra. Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, một tập thể duy nhất, có tổ chức chặt chẽ và tinh thần kỷ luật cao, không thể chần chờ trước cơn quốc biến, nên đã đứng ra nhận chịu trên vai trách nhiệm nặng nề cứu nguy đất nước và dân tộc. Từ đó có Ngày Quân Lực!
Cuộc chiến đã qua, tuy đã thua cuộc chiến, nhưng sau nửa thế kỷ, chứng kiến những tội ác ghê tởm hãi hùng của cộng sản Hà Nội, bủa lên đầu chính dân tộc của chúng, công luận thế giới đã khẳng định chế độ cộng sản, là một cái quái thai kinh khủng nhất trong lịch sử nhân loại và cần phải hủy diệt nó! Ngọn gió đã đổi chiều thuận lợi cho QLVNCH. Cuối cùng thì những giá trị nhân bản thực sự của người Lính Việt Nam Cộng Hòa, đã được thế giới thừa nhận và tôn vinh. Những nắm xương khô đã mục rã theo với thời gian nghiệt ngã, của trên 200 ngàn tử sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, nằm câm nín u uất dưới những nghĩa trang hoang phế điêu tàn, hay ở những chốn rừng sâu núi thẳm, khắp Miền Nam Đất Nước, cùng với hàng trăm ngàn chiến sĩ thương binh, mà phần lớn cũng đã qua đời, số còn lại, sống lây lất và khắc khoải bên kia bờ Thái Bình Dương, tất cả những người Anh Hùng vĩ đại đó, giờ đây đã lấy lại danh dự và đang được tôn vinh! Những giới chức đồng minh, đã có lời xin lỗi! Điều mà những người còn sống, những người còn lành lặn thân xác phải làm, là sẽ cùng nhau tìm cách cắm lên bia mộ các anh những nén hương của lòng tri ân với những giọt nước mắt tiếc thương, cùng nhau gởi về cho các anh thương binh chút lòng của những người đồng đội mà ngày xưa, từng kiêu hãnh đứng chung dưới lá Quân Kỳ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, để các anh còn tiếp tục nuôi dưỡng một niềm tin. Rồi sẽ có một ngày, cơn thịnh nộ của đất trời và của toàn dân tộc Việt Nam sẽ như cơn sóng thần biển Đông, cuốn xô đi những tàn tích của cái ác kinh hoàng trên Quê Hương đã hơn nửa thế kỷ!
Những người Lính VNCH chúng ta có thể xác quyết một điều là, ngày nào mà người lính Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa còn tập họp, đoàn kết đứng chung dưới lá Quốc Kỳ và Quân Kỳ Việt Nam Cộng Hòa, thì ngày đó cộng sản Hà Nội còn rất run sợ, ngày ấy, chúng ăn không thấy ngon, đêm ngủ không được yên. Chúng phải hiểu một điều đơn giản nhưng rất thật là, cho dù chúng có nặn cái bộ óc “trí tuệ” của loài Vượn đến thế nào, để cho ra bao nhiêu cái nghị quyết nhắm vào Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại và Tập Thể Người Lính QLVNCH, thì cũng sẽ hoàn toàn không ăn được cái giải gì, giống như những cú đánh mất hút vào cõi hư vô. Chúng chỉ thắng được chúng ta ngày 30.4.1975, khi chúng ta bị áp lực đồng minh, buộc phải buông súng mà thôi. Năm mươi năm về trước, cộng sản Hà Nội cậy có súng AK để đánh đập, hạ nhục, giết chóc những người lính Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, không còn vũ khí trong những trại tù cải tạo khắc nghiệt và dã man của chúng. Ngày nay, tuy rằng trong tay người lính chúng ta không còn cây súng M16, nhưng chúng ta có rất nhiều sức mạnh khác, mà cộng sản Hà Nội hằng run sợ. Người Lính VNCH vẫn còn chiến đấu, dù…bằng tay không! cho đến sức tàn, lực kiệt!
Ngày Quân Lực 19.6 mỗi năm vẫn có nhiều ý nghĩa quan trọng. Nó đánh dấu sự bắt đầu hồi sinh của QLVNCH và của niềm tin chính nghĩa quốc qua cuộc đọ sức gay go giữa cái Thiện và cái Ác. Ngày tàn của bọn cộng sản Hà Nội không còn bao xa nữa, sẽ đổ theo Tầu Cộng, quan thầy của chúng! Bên trong cái vỏ bọc hào nhoáng phù du hiện tại, mà bọn cộng sản tô vẽ ở quê nhà, chỉ là một cái ruột rỗng tuếch mục nát, “còn đảng còn mình!” bán nước hại dân, chờ giờ sụp đổ mà thôi. Với sự tập họp bền bỉ, qua 50 năm, vẫn không tan! của những người lính Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, được thể hiện qua sự đoàn kết cao độ của những Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại, kết hợp với những phong trào đấu tranh đòi quyền sống, quyền làm người và quyền tự do, ngày càng sôi sục ở quốc ngoại và quốc nội, dân tộc Việt Nam có quyền hy vọng, sẽ có nhiều chiến thắng khác liên tục và lừng lẫy hơn, để cuối cùng lật đổ được bạo quyền Hà Nội.
Anh linh của tiền nhân, của những vị thần tướng Nguyễn Khoa Nam, Lê Văn Hưng, Phạm Văn Phú, Trần Văn Hai, Lê Nguyên Vỹ, Hồ Ngọc Cẩn, Trung Tá Cảnh Sát Quốc Gia Nguyễn Văn Long, các Trung Đoàn Trưởng, Tiểu Đoàn Trưởng, sĩ quan và các chiến sĩ Vị Quốc Vong Thân, xin hãy hiển linh thương xót phù trì cho dân tộc Việt Nam và QLVNCH, có được nhiều sức mạnh, tạo nhiều cơ hội, lật đổ bạo quyền cộng sản, đem ánh sáng công chính và hạnh phúc trở lại trên khắp mọi miền đất nước, ném bọn chúng vào cõi sâu thẳm tối tăm nhất và đời đời của địa ngục! trả những tội ác mà chúng đã gây ra trên nửa thế kỷ cho dân tộc Việt Nam.
Một lần nữa, dù qua nửa thế kỷ, người Lính VNCH, xác định: Tinh thần người Lính VNCH “vì dân mà chiến đấu, vì nước mà hy sinh” bất diệt!
(Người Lính LVH, Đại Diện Ủy Ban Thúc Đẩy Xây Dựng Tượng Đài Chiến Sĩ Việt & Mỹ Tại San Jose, Nhân Ngày Quân Lực 2025)
TUYÊN CÁO CỦA LIÊN HỘI CỰU QUÂN NHÂN VNCH BẮC CALIFORNIA
Tuyên cáo của Liên Hội Cựu Quân Nhân nhân Ngày Quân Lực VNCH 19/6:
Nhân kỷ niệm Ngày Quân Lực 19/6, chúng tôi, những cựu quân nhân VNCH, xin long trọng tuyên cáo:
Đứng trước cao trào cả thế giới loại bỏ cộng sản, độc tài, và khủng bố. Cựu Quân Nhân Việt Nam Cộng Hoà hưởng ứng cao trào này hỗ trợ đồng bào quốc nộ. Quyết đòi hỏi Tư do Dân chủ và Nhân quyền cho Việt Nam.
Cựu Quân Nhân nêu cao truyền thống vì Tổ quốc, Danh dự, Trách nhiệm. Đây là nghĩa vụ cao cả và cần thiết góp phần cùng toàn dân bảo vệ chủ quyền, độc lập và toàn lãnh vẹn thổ, hải đảo Hoàng Sa và Trường Sa do Trung cộng cướp đoạt. Cựu Quân Nhân VNCH không bao giờ chịu khuất phục trước bạo lực mà từ bỏ chủ quyền Hoàng sa và Trường Sa.
Quân lực VNCH tự hào về những đóng góp và hy sinh của mình trong quá khứ chiến đấu chống Trung cộng xâm lăng bảo vệ Tổ quốc và đồng bào. Chúng tôi cam kết góp sức cùng toàn dân loại bỏ tay sai Trung cộng cầm quyền phản dân bán nước. Chúng tôi kêu gọi quý chiến hữu quân nhân và đồng bào một lòng đoàn kết hỗ trợ nhau chống lại cái gọi là “nghị quyết 1334” và chỉ thị 24 của cộng sản Việt Nam cầm quyền; yêu cầu bãi bỏ điều 4 hiến pháp của Cộng sản Việt Nam cầm quyền.
Nhân Ngày Quân Lực 19/6 năm nay, chúng tôi xin gửi lời chào thân ái và chúc sức khỏe đến tất cả các quân nhân đã từng phục vụ, chiến đấu trong Quân lực. Chúng tôi luôn biết ơn và xin gởi lời cảm ơn đến gia đình và quý chiến hữu Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hoà. Cảm ơn tình dân quân cá nước của đồng bào đối với quân đội. Cựu quân nhân chúng tôi nêu cao tình Huynh Đệ Chi Binh tiếp tục phấn đấu đóng góp cho sự phát triển Quốc gia và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam không cộng sản.
San Jose, ngày 19 tháng 06 năm 2025.
Liên Hội Cựu Quân Nhân VNCH Bắc California
(Đồng ký tên)
Liên Hội CQN VNCH Bắc Cali Và Đại Lễ Mừng Ngày Quân Lực 2025
Kính thưa quý N/T và Ch/H,
Hàng năm chúng ta đều tổ chức ngày Quân Lực và luôn đạt được sự thành công mỹ mãn, và lễ kỷ niệm Ngày Quân Lực được coi là một lễ lớn của người Việt San Jose. Đây là cơ hội để vinh danh Quân Lực VNCH và những quân nhân dù sống hay đã mất. Và đây cũng là dịp để vươn cao lá cờ của từng đơn vị mà quý N/T và Ch/H đã từng phục vụ. Chúng ta dù đã rã ngũ bất đắc dĩ nhưng tình yêu non sông gấm vóc vẫn còn đó, và cũng hãnh diện vì đã từng chung tay đóng góp trong công cuộc bảo vệ quê hương.
Đây là ngày nhắc nhở chúng ta cần tri ân những anh hùng đã hy sinh mạng sống để bảo vệ tổ quốc. Sự hy sinh vô bờ của họ như một lời nhắc nhở về cái giá phải trả của tự do và tầm quan trọng của việc giữ gìn hòa bình và ổn định mà chúng ta đã có một thời được hưởng.
Ngoài ra, chúng ta nhân ngày nầy để bày tỏ lòng biết ơn đến gia đình các quân nhân, những người phải chịu đựng những khó khăn của sự chia cắt và bấp bênh, nhưng vẫn kiên quyết hỗ trợ những người thân yêu và đất nước của họ.
Vì những lý do trên, tôi xin mời gọi tất cả các cựu quân nhân hãy tham dự ngày Quân Lực sẽ được tổ chức bắt đầu vào lúc 10:30 sáng ngày 22/6 tới đây. Những Hội đoàn nào chưa ghi danh xin hãy email cho tôi qua địa chỉ devh801@gmail.com hay text cho tôi qua số phone 408-829-3730.
Xin thông báo, cám ơn và hẹn gặp ngày 22/6/2025.
Lê Thái Phúc
TTK / LHCQN-BC
Tuần Này! Lời Mời Chiều Nhạc Ý Nghĩa Nhất, Truyền Thống Hằng Năm, Để Mừng Ngày Quân Lực 19/6!
Kính thưa Quý Cựu Quân Nhân, Quý Đồng Hương,
Nước Mỹ có một tuần kỳ lạ, đó là tuần lễ Mừng Ngày Hiền Phụ, cũng thường trùng vào tuần, Mừng Ngày Quân Lực VNCH 19/6!
Chính vì lý do này, nên năm nào, Văn Thơ Lạc Việt, cũng tổ chức một buổi sinh hoạt văn nghệ đặc biệt, cho 2 dịp lễ, chung một tuần này. Năm nay là lần thứ 6! Lần nào, khán thính giả cũng tham dự đông đảo, nhất là vài năm gần đây, Quán cà phê Lover, cũng không còn đủ chỗ ngồi! Hy vọng năm nay, Quý Khán Thính Giả tham gia cũng đông đảo như thế!
Nên Trân Trọng Kính Mời Tham Dự:
Chiều Nhạc: 50 Năm “Tình Cha, Tình Lính 2025!”
Lúc 2 giờ chiều Chủ Nhật, ngày 15 tháng 6 năm 2025. Tại Quán Cà phê Lover, 1855 Aborn Rd, San José.
(Nhớ nhắc ngày này, cho Người Cha, cũng là Người Lính, yêu thương của Gia Đình mình, tham dự nhé!)
*Vào cửa tự do, nước giải khát hoàn toàn miễn phí! Chưa hết, còn thêm mục vui, rút thăm có thưởng! nhiều phần quà giá trị!
*Phần văn nghệ hùng hậu, đặc sắc với những giọng ca hay nhất trong vùng, cộng với nhiều tiết mục ý nghĩa, hay lạ!
*Đặc biệt nửa tiếng đầu giờ, dành cho phần Ra Mắt Tập Thơ “Người Lính Làm Thơ Như Viết Sử!” của một Pháo Thủ VNCH: Thi Sĩ Donry Nguyễn - Nguyễn Đình Chiến, từ Nam Cali lên tham dự!
*Đây cũng là dịp Hội Ngộ hiếm có của những Người Lính Năm Xưa, trong dịp kỷ niệm 50 năm, vừa là người Cha thương yêu của Gia đình, vừa ôm con, vừa đánh giặc, trước 75! Nay đã có tuổi, không còn nhiều cơ hội gặp gỡ! Nên những Quý Vị nào vừa là Người Cha, vừa là Người Lính VNCH, sẽ có giây phút vinh danh và được BTC tặng chút quà đặc biệt!
Trân Trọng Kính Mời!
Chuyện lạ Hè 2025: 4 chị em sinh tư gốc Việt, cùng tốt nghiệp trung học Houston cùng ngày, nhưng sẽ vào 4 đại học khác nhau!
*Cứ 250 trường hợp thông thường sinh đẻ, thì có một ca sinh đôi trên toàn thế giới. Nhưng trường hợp sinh tư, thì tỷ lệ này tăng lên trên hơn 700,000 ca! (gần 1 triệu! mới có một!) theo Hiệp Hội Sản Khoa Hoa Kỳ.
Từ trái, bốn chị em Austin, Cameron, Kennedy và Madison sinh tư nhà họ Trần cùng tốt nghiệp trung học ở Houston, Texas. (Hình: Jordan Hà)
– (NV) Sau khi Cameron, Kennedy, Madison và Austin Trần bước lên sân khấu dự lễ tốt nghiệp trường trung học Lamar High School vào Chủ Nhật, 8 Tháng Sáu, họ sẽ đặt chân vào bốn trường đại học khác nhau ở hai tiểu bang.
Bốn chị em ham thích nhiều lãnh vực khác nhau, từ làm phim và thời trang cho tới bóng rổ và điền kinh, mỗi người đều có tính cách và nhóm bạn riêng biệt. Nhưng bốn học sinh ở khu vực River Oaks sẽ mãi mãi khắc ghi một đặc điểm không phai nhòa, họ là những người chị em sinh tư.
Ban đầu, bà Jordan Hà, mẹ của bốn chị em, chỉ biết rằng bà có thai một cặp sinh đôi. Và bà cũng không lấy làm lạ, vì chồng bà cũng có anh em song sinh.
Vài tháng sau, bà mới hay tin là bà sẽ sinh ba. Cuối cùng, bác sĩ phát hiện thêm một nhịp tim, làm người mẹ và bốn đứa trẻ sắp chào đời phải trải qua một lần sinh tư hiếm hoi và nhiều rủi ro, theo tờ Houston Chronicle.
Cứ 250 trường hợp thì có một ca sinh đôi trên toàn thế giới. Nhưng trường hợp sinh tư thì tỷ lệ này tăng lên 1 trên hơn 700,000, theo Hiệp Hội Sản Khoa Hoa Kỳ.
“Lúc đó tôi thầm nghĩ, ‘Phải làm sao bây giờ?’” bà Jordan Hà kể lại. “Đâu có ai chỉ mình sinh con ra làm sao, và sinh nhiều con lại càng không chứ đừng nói tới sinh tư. Nhưng sau đó tôi mới nghĩ có lẽ mọi sự đã do Thiên Chúa sắp đặt.”
Báo giới lập tức để ý tới trường hợp của bà Jordan Hà. Ngay khi bốn đứa trẻ chào đời, sớm chín tuần với mỗi em nặng chưa được 3 pound (1.3 kilogram), và chào đời cách nhau 30 giây, đoàn làm phim truyền hình liền thu xếp phỏng vấn người mẹ tại nhà thương, bà Jordan Hà kể.
Trong sáu tháng đầu tiên, bà Jordan Hà và người chồng cũ “nhìn như thây ma,” bà nói khi được Houston Chronicle phỏng vấn năm 2007. Hai vợ chồng nhẹ nhõm khi thấy cả bốn đứa con đều khỏe mạnh và phát triển bình thường.
Bà Sue Ann Nguyễn, bà ngoại của bốn đứa trẻ, ngủ trên sàn nhà với mấy mẹ con suốt đêm, bạn bè của bà ngoại cũng giúp một tay. Tuy nhiên, bà Jordan Hà phải bỏ một công việc trong lãnh vực bảo hiểm để chăm sóc các con và lập ra một lịch trình như nhà binh.
Bốn đứa trẻ nay đã thành những cô cậu 18 tuổi, và vẫn luôn luôn nề nếp trong cuộc sống trưởng thành. Không một em nào từng ngủ quên hoặc phải bị ép làm việc nhà hoặc bài tập về nhà, bà Jordan Hà nói. Và các em cũng hiếm khi nghỉ học. Thậm chí các em còn học cách làm việc nhà và cùng nhau thực hiện các nhiệm vụ hàng ngày.
Mãi cho tới lúc đi học tiểu học, các em mới nhận ra bản thân có những cảm nghiệm khác biệt.
Nét độc nhất vô nhị đó thu hút nhiều sự chú ý và so sánh không đáng có, đặc biệt là với hai chị em Cameron và Kennedy vốn giống hệt nhau. Theo một nghiên cứu từ Research Digest, những đứa trẻ sinh đôi thường hưởng lợi từ mối quan hệ gần gũi với anh chị em, nhưng cũng có thể vất vả với các vấn đề nhận dạng và cố tình đeo đuổi những sở thích khác nhau suốt cuộc đời.
“Nhiều lúc tôi cảm thấy thật khó khăn,” cô Kennedy Trần cho biết . “Nhưng khi chúng tôi tìm được những sở thích khác nhau, chúng tôi sẽ tìm tòi đam mê dành cho bản thân mình và cố gắng trở thành chính mình.”
Cả bốn chị em đều ham thích thể thao từ nhỏ. Kennedy, Cameron và Madison là đồng đội trong một đội bóng chuyền ở trường tiểu học. Hiện nay cả bốn chị em đều là thành viên Hội Danh Dự Quốc Gia, Cameron, Kennedy và Austin đều tham gia điền kinh tại trường Lamar.
Một thời gian sau, sở thích của họ dần dần khác biệt. Cameron thích múa cổ động và bắt đầu chạy đường dài trong cả môn điền kinh lẫn chạy việt dã. Cô nuôi hy vọng theo học ngành dược tại trường đại học University of Houston trước khi chuyển qua đại học University of Texas tại Austin nhờ Chương Trình Chiêu Sinh Phối Hợp (CAP).
Cô Kennedy cũng dấn thân vào điền kinh và chạy việt dã và từng nhận được học bổng hàng ngàn đô la, trong đó có cả học bổng toàn diện tại đại học Texas Christian University. Cô ước mơ làm bác sĩ gây mê.
Cô Madison thì tiếp tục chơi bóng chuyền và bóng rổ suốt thời trung học, một phần là để tôn vinh môn thể thao ưa thích của cha mình. Cô là người duy nhất trong bộ tứ rời khỏi tiểu bang để học đại học và đeo đuổi ngành vận động học tại đại học Louisiana State University theo con đường phụ tá bác sĩ.
Anh Austin cho biết anh từng trải qua một cuộc khủng hoảng nội tâm khi nhận ra cô Madison chơi bóng rổ hay hơn anh. Chính vì thế anh quyết định tìm tòi những sở thích mới. Anh và cô Madison đều là những người mê mẩn với môn trượt ván, anh Austin cũng bắt đầu học leo núi, chạy xe đạp địa hình và làm DJ trong thời gian gầy dựng nhãn hiệu giày cao bồi cho riêng mình.
Anh Austin cũng có kế hoạch đeo đuổi kinh doanh và điện ảnh tại đại học University of Texas ở Arlington trước khi chuyển qua đại học University of Texas at Austin nhờ chương trình CAP.
Bốn chị em không nghĩ rằng sẽ có ngày mỗi người học bốn trường đại học khác nhau, khoảng thời gian xa cách lâu nhất có lẽ là trong chuyến nghỉ mát mùa Xuân dành cho sinh viên năm cuối trong năm nay. Họ lập kế hoạch gặp gỡ và gọi Facetime hằng tuần, và bà Jordan Hà cho biết giờ đây bà sẽ đi thăm con ở bốn thành phố khác nhau. Còn bốn chị em thì lo rằng họ sẽ nhớ nhau và lần đầu tiên ở một mình, bốn chị em mong rằng một ngày nào đó họ sẽ đoàn viên.
Tin Quốc Tế Đó Đây
Nga Tiếp Tục Đà Tiến ở Ukraine, Kyiv Đặc Biệt Lo Ngại Cho Donetsk
(Hình REUTERS - Nina Liashonok: Thành phố Odessa, Ukraine, sau cuộc tấn công của Nga, ngày 10/6/2025.)
-Bất chấp các vụ oanh tạc của Ukraine hồi tuần trước sang lãnh thổ Nga, đặc biệt nhắm vào một số phi trường quân sự, lực lượng Nga vẫn tiếp tục đà tiến ở nhiều vùng của Ukraine. Các cuộc oanh kích ban đêm cũng tiếp diễn.
Theo thông tấn xã Reuters, chỉ trong đêm 9 rạng sáng 10/6/2025, quân Nga đã tấn công Ukraine với 315 drone và 7 phi đạn, chủ yếu nhắm vào Kyiv và Odessa, khiến ít nhất 4 người chết. Từ thủ đô Kyiv của Ukraine, thông tín viên Pierre Alonso của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tóm lược tình hình:
"Không có cú đột phá lớn nào, nhưng lực lượng Nga vẫn tiếp tục "gặm nhấm" lãnh thổ Ukraine. Hầu như ở khắp nơi trên mặt trận, lực lượng Ukraine đang phải lui bước trước các cuộc tấn công của Nga. Ở vùng Sumy, các đội quân của Nga chiếm đóng một số làng gần biên giới, nơi bắt đầu các cuộc tấn công của Ukraine vào vùng Kursk của Nga hồi mùa Hè năm 2024.
Thế nhưng Donetsk mới là vùng khiến Kyiv đặc biệt lo ngại. Quân Nga vẫn tiếp tục tiến về phía Kostiantynivka, đe dọa tạo thành thế gọng kìm bao vây khu vực thủ phủ của Donbass. Cùng lúc, quân đội Nga tiến quân quanh thành phố Pokrovsk. Tại khu vực này, Mạc Tư Khoa tuyên bố đã tiếp cận được vùng Dnipro lần đầu tiên kể từ năm 2022 khi chiến tranh nổ ra, nếu thông tin này là xác thực.
Bộ Tổng tham mưu Ukraine vẫn phủ nhận thông tin nói trên, nhưng dường như đây là điều không thể tránh khỏi trong thời gian sắp tới đây. Đây cũng là điểm nhạy cảm nhất trên mặt trận, theo cảnh báo từ một cuộc điều tra gần đây của nhật báo Ukrainska Pravda. Theo các bản đồ của Ukraine, quân đội Nga chỉ còn cách ranh giới khu vực này chưa đầy 2 cây số.
Trong bối cảnh đó, tại một đất nước đã trải qua hơn 1.200 ngày chiến tranh, việc hồi hương các tù binh Ukraine là vấn đề đang được xã hội rất quan tâm. Các cuộc thảo luận tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra trong tuần này".
Tuyến Đường Sắt Bình Nhưỡng-Mạc Tư Khoa Sắp Hoạt Động Trở Lại
-Tối 9/5/2025, công ty đường sắt quốc gia Nga thông báo khởi động lại tuyến xe lửa đi thẳng từ Mạc Tư Khoa đến Bình Nhưỡng, đã ngưng từ năm 2020 do đại dịch Covid-19.
Việc kết nối trở lại tuyến đường sắt này được xem là một biểu tượng mới cho quan hệ Nga-Triều ngày càng chặt chẽ, trong bối cảnh hai nước láng giềng đều đang bị phương Tây cô lập. Từ thủ đô Mạc Tư Khoa của Nga, thông tín viên Anissa El Jabri của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
"Tuyến xe lửa kết nối Bình Nhưỡng với Mạc Tư Khoa có thể hoạt động trở lại trong một tuần nữa. Đây là tuyến đường sắt trực tiếp dài nhất thế giới: Hơn 10.000 cây số, 8 ngày chạy qua toàn bộ nước Nga, qua 11 múi giờ và thủ phủ của các vùng. Tàu chạy với lịch cố định: Khởi hành từ Bình Nhưỡng vào những ngày 3 và 17 hàng tháng. Tàu đến Mạc Tư Khoa vào những ngày 11 và 25.
Đến ngày 19/6, tại vùng Viễn Đông của Nga cũng sẽ mở ra một tuyến đường sắt trực tiếp khác, kết nối Bình Nhưỡng với Khabarovsk. Đó là xe lửa của Công ty đường sắt Bắc Hàn, với các toa giường nằm và toa phục vụ các món ăn Bắc Hàn.
Vé cũng sẽ được bán tại các quầy của Công ty Đường sắt Quốc gia Nga (RGD). Khách có thể mua vé kể từ 60 ngày trước hôm xe lửa khởi hành. Trước năm 2020, tuyến đường sắt này giữa hai nước chủ yếu chuyên chở người lao động. Từ năm 2024, du khách Nga đã được khuyến khích đến thăm Bắc Hàn".
Trung Quốc Lần Đầu Tiên Khai Triển Cùng Lúc Hai Hàng không mẫu hạm Tại Thái Bình Dương, Nhật Bản Lo Ngại
(Ảnh AP - Xu Wei, minh họa: Tàu của Hải quân Trung Quốc tham gia tập trận với chiến hạm của Nga tại Biển Hoa Đông ngày 27/12/2022.)
-Hôm 10/6/2025, Nhật Bản bày tỏ lo ngại về việc Trung Quốc "lần đầu tiên khai triển cùng lúc hai hàng không mẫu hạm tại Thái Bình Dương". Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, hoạt động này có thể đe dọa an ninh của Nhật Bản.
Trả lời báo giới hôm 10/6, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Natanaki khẳng định quân đội Trung Quốc đang mở rộng khu vực hoạt động và Tokyo, "thông qua con đường ngoại giao", đã khẳng định "các hoạt động của Trung Quốc không được đe dọa đến an ninh của Nhật".
Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, hôm 9/6, hàng không mẫu hạm Sơn Đông cùng bốn tàu chiếc khác, trong đó có một khu trục hạm mang phi đạn, đã có mặt trong Vùng đặc quyền Kinh tế của Nhật Bản xung quanh rạn san hô Okinotori. Ngày 7/6, các chiến đấu cơ và trực thăng Trung Quốc thuộc nhóm tàu này đã tiến hành các hoạt động cất cánh và hạ cánh tại khu vực cách đảo Miyalo khoảng 550 cây số về phía Tây-Nam, gần đảo Đài Loan. Vẫn theo Tokyo, đội tàu tác chiến của hàng không mẫu hạm Liêu Ninh đã hoạt động tại một khu vực khác thuộc Vùng đặc quyền Kinh tế của Nhật Bản ở Thái Bình Dương trong cuối tuần qua.
Theo một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, "các hoạt động của chiến hạm Trung Quốc tại những vùng biển liên quan là hoàn toàn tuân thủ luật pháp quốc tế và theo đúng thông lệ quốc tế".
Trả lời thông tấn xã AFP, ông Daisuke Kawai, một chuyên gia về An ninh thuộc Đại học Tokyo, nhấn mạnh các hoạt động nói trên của Trung Quốc bị Nhật Bản lên án là "bước leo thang chiến lược lớn". Theo vị chuyên gia này, các hoạt động của Hải quân Trung Quốc tại Vùng đặc quyền Kinh tế của Nhật rõ ràng là "mang tính khiêu khích", "nhằm trắc nghiệm phản ứng của Nhật, với các hành động dưới sát ngưỡng, tức không bị coi là hoàn toàn phi pháp, xâm phạm trắng trợn luật pháp quốc tế". Ông Kawai dự đoán "tần suất các hoạt động Hải quân và địa bàn hoạt động của Trung Quốc sẽ gia tăng đáng kể" trong thời gian tới, với việc khai triển hàng không mẫu hạm thứ ba, tàu Phúc Kiến, dự kiến trong năm nay.
Trung Quốc "Sắp Sẵn" Quân Cờ Cho Cuộc Đua Khai Thác Quặng Mỏ Đáy Biển
(Ảnh AP - Liu Shiping, minh họa: Tàu ngầm Tiểu Long của Trung Quốc được thả xuống thăm dò núi ngầm Puyuan dưới Biển Đông.)
-Drone lặn biển, xe thám hiểm... cuộc đua thăm dò và khai thác quặng mỏ đáy biển sâu đã được khởi động. Tuy chưa sẵn sàng để khởi động khai thác đáy biển, Trung Quốc cũng đang sắp xếp các con chốt của mình một cách có hệ thống trên khắp các đại dương, để có thể làm chủ nguồn tài nguyên quan trọng này trong tương lai.
Tại những vùng lãnh hải của các nước và vùng biển quốc tế, đáy biển được cho là giàu nguồn tài nguyên cobalt, nickel hay đồng, những kim loại cần thiết và mang tính chiến lược cho chuyển đổi năng lượng, đặc biệt là bình điện cho xe hơi và nhiều ngành kỹ thuật cao. Nhất là tại vùng biển Clarion – Clipperton, nằm giữa Hawaii và Mễ Tây Cơ ở Thái Bình Dương, trên một diện tích trải rộng đến hơn 9 triệu cây số vuông, ước tính có đến khoảng 34 triệu tấn đá sỏi có chứa nhiều thứ kim loại nêu trên.
Kho báu này khiến nhiều nước thèm muốn và người bắn phát súng khai hỏa đầu tiên là Tổng thống Mỹ Donald Trump, khi cho phép The Metal Company (TMC) của Gia Nã Ðại, hãng công nghiệp đầu tiên nộp đơn xin khai thác tại vùng biển quốc tế.
Tuy nhiên, theo các nhà quan sát, mặc dù có nhu cầu năng lượng rất lớn và đang tìm kiếm chúng khắp nơi, Trung Quốc không mấy lo lắng, bởi đối với Bắc Kinh, điều quan trọng là duy trì được thế thống trị và khả năng cạnh tranh cao.
Trong mục tiêu này, Trung Quốc phát triển kỹ thuật và ký kết các thỏa thuận chiến lược trong khu vực, ví dụ như với quần đảo Cook để thăm dò quặng mỏ trong vùng lãnh hải đảo quốc, hay tìm cách xích lại gần Kiribati.... Một vị thế mà nhà nghiên cứu Emmanuel Hache, Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược (IRIS), đánh giá là "mang tính Địa-Chính trị hơn là kinh tế".
Hơn nữa, thông qua nhiều doanh nghiệp nhà nước (China Minmetals, China Ocean Mineral Resource R&D Association và Beijing Pioneer Hi-Tech Development Corporation), Bắc Kinh có đến 5 trong số 22 hợp đồng thăm dò với Cơ quan Quản lý Đáy biển Quốc tế (ISA), với một diện tích lớn nhất và, trái với các nước khác, nắm những hợp đồng liên quan đến ba loại tài nguyên khoáng sản (nốt đa kim, lớp vỏ các mỏm núi đá ngầm cobalt và các mỏ sulfua) tại nhiều khu vực ở Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.
Về mặt kỹ thuật, Trung Quốc cũng đã có những bước tiến sau khi thử nghiệm thành công tàu khai thác Pioneer II, do trường Đại học Giao Thông Thượng Hải thiết kế, đạt đến độ sâu hơn 4.000 mét, một kỷ lục đối với nước này. Theo dự kiến, trong khoảng sáu tháng cuối năm 2025, Trung Quốc sẽ thử nghiệm việc thu lượm các viên đá sỏi đa kim.
Đương nhiên về kỹ nghệ khai thác, Trung Quốc vẫn còn chậm trễ vài năm so với tập đoàn TMC của Gia Nã Ðại. Nhưng đó không phải là điều khiến Bắc Kinh bận tâm. Cường quốc Á Châu này có một lợi thế đáng kể so với nhiều tác nhân khác, vốn phụ thuộc nhiều vào các đối tác để thu lượm và chế biến các viên đá sỏi: Các doanh nghiệp Trung Quốc được nhà nước hậu thuẫn và Trung Quốc có nhiều cơ sở chế biến kim loại.
Dù vậy, giới quan sát có chung một nhận xét: Hiện tại Trung Quốc chưa thực sự cần khai thác quặng mỏ đáy đại dương cho nguồn cung nguyên liệu, ngoại trừ việc duy trì quyền kiểm soát đối với loại thị trường này. Trung Quốc ủng gia đình việc soạn thảo một bộ quy tắc về khai thác đáy biển chỉ vì "họ không cần điều đó ngay bây giờ và sẽ không gây áp lực cho đến khi Trung Quốc quyết định là họ đã sẵn sàng về mặt chiến lược", theo như kết luận từ Alex Gilbert, nhà nghiên cứu trường Quặng mỏ Colorado!
Trump Điều Thủy Quân Lục Chiến Đến California, Newsom Lên Án Tổng Thống "Độc Tài!"
(Hình Scott Strazzante/ San Francisco Chronicle/Stephen Lam: Cảnh sát Hoa Kỳ trấn áp biểu tình phản đối chính sách nhập cư tại Los Angeles, California, ngày 9/6/2025.)
-Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ ra cứng rắn hơn đối với những người biểu tình tại Los Angeles (tiểu bang California) phản đối chính sách của chính quyền liên bang trục xuất người nhập cư không giấy tờ. Hôm 9/6/2025, ông đã ra lệnh điều động 700 Thủy quân Lục chiến và thêm gần 2.000 Vệ binh Quốc gia đến thủ phủ tiểu bang này.
Theo giới quan sát, đây là lần đầu tiên kể từ năm 1965 chính quyền liên bang khai triển quân đội tại một tiểu bang mà không cần sự chấp thuận của chính quyền địa phương. Lực lượng nói trên bổ sung cho khoảng 2.000 Vệ binh Quốc gia đã được điều đến Los Angeles trong cuối tuần trước.
Hãng tin Pháp AFP cho hay Tổng thống Trump đưa ra quyết định này vào lúc các cuộc biểu tình bùng lên cuối tuần đã lắng dịu vào tối 9/6. Hôm 9/6, người đứng đầu cơ quan Công tố California, ông Rob Bonta cho biết đã khởi kiện Tổng thống Trump, bởi việc điều động Vệ binh Cộng hòa mà không có sự chấp thuận của chính quyền tiểu bang là một hành động "vi hiến".
Trên kênh NewsNation, Công tố viên quận Los Angeles, ông Nathan Hochman khẳng định "chúng tôi không ghi nhận tình trạng hỗn loạn xã hội quy mô lớn cần đến sự can thiệp của 2.000 Vệ binh Quốc gia và 500 hay 700 binh sĩ bổ sung".
Theo Thống đốc California, ông Gavin Newsom, bên cạnh việc khai triển Vệ binh Quốc gia, việc ông Trump điều động Thủy quân Lục chiến cho thấy "ảo tưởng điên rồ của một Tổng thống độc tài". Trả lời thông tấn xã AFP, giảng viên Đại học Rachel VanLandingham, một cựu sĩ quan, nhấn mạnh việc điều động lực lượng tinh nhuệ như Thủy quân Lục chiến là rất nguy hiểm cho an toàn của người dân, bởi các quân nhân này không hề được huấn luyện để duy trì trật tự, hay hợp tác "với các lực lượng an ninh địa phương".
Trên mạng X tối qua, Thống đốc California cũng lên án việc Tổng thống Trump kêu gọi bắt giữ ông, "một Thống đốc tiểu bang đương nhiệm". Ông Newsom nhấn mạnh "đây là một ngày mà tôi hy vọng sẽ không bao giờ lặp lại tại Mỹ.... Đây rõ ràng là một bước trượt chuyển sang chế độ độc tài".
Tối 9/6, viên chức phụ trách chính sách trục xuất người nhập cư của Mỹ, Tom Homan, thường được mệnh danh là "ông trùm biên giới" (border czar) đã cải chính là chính quyền Trump "không hề có ý định" bắt giữ Thống đốc California, cho rằng phát biểu của Tổng thống đã bị "đặt ra ngoài ngữ cảnh". Trước đó, trên đường từ Camp David tới Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Trump khẳng định sẽ là điều "tuyệt vời" nếu Tom Homan bắt giữ Thống đốc California.
Điều Vệ Binh Đến Los Angeles: Trump Tấn Công Vào Thành Trì Dân Chủ!
-Báo Le Figaro ra ngày 10/6/2025 quan tâm đến việc ông Donald Trump điều 2.000 Vệ binh Quốc gia đến Los Angeles, sau 2 ngày biểu tình phản đối việc trục xuất di dân, bất chấp ý kiến của Thống đốc California. Ông Gavin Newson tố cáo quyết định này "chỉ gây thêm căng thẳng", Trump điều Vệ binh "không phải vì thiếu lực lượng mà nặng phần trình diễn". Chính quyền California nhắc lại rằng tình hình vẫn trong vòng kiểm soát, biểu tình chỉ diễn ra cục bộ.
Được biết lần gần đây nhất một Tổng thống Mỹ huy động Vệ binh Quốc gia dù Thống đốc chống lại là tận năm 1965, khi Lyndon Johnson muốn ngăn biểu tình đòi quyền dân sự ở Alabama.
Tờ báo nhắc lại, các cuộc xuống đường bắt đầu từ thứ Sáu (6/6) tại khu vực người Mỹ La-tinh ở ngoại ô Los Angeles. Cảnh sát di trú mặc đồ nhà binh đã xông vào các nhà máy, một nhà kho để truy tìm người không giấy tờ và hôm sau là gần một trại tạm giam, một cửa hàng mà người nhập cư thường đến tìm việc. Xung đột nổ ra vào lúc chính quyền Trump gia tăng trục xuất hàng loạt.
Cho đến gần đây, cơ quan di trú tập trung vào những di dân phạm pháp, nhưng từ vài tháng qua, Stephen Miller, Cố vấn của ông Trump, đã gây áp lực lên Cảnh sát Biên phòng, yêu cầu tăng số lượng bắt giữ mỗi ngày. Việc nhắm vào nơi làm việc và nhà máy giúp tăng gấp 3 số người bị bắt, trong khi người không giấy tờ chiếm 4% lao động nước Mỹ năm 2023.
Biểu tình là cái cớ để Tổng thống Trump nhấn mạnh đến mối nguy từ di dân, đồng thời tấn công vào tiểu bang Dân chủ California, thành trì của phe cấp tiến. Tổng thống Donald Trump đe đọa cắt ngân sách các trường Đại học, giảm trợ cấp thiên tai, chỉ trích Thống đốc Newsom về chính sách đối với các vận động viên chuyển giới.... Và nay là dịp để ông chứng tỏ uy quyền vào lúc cuộc diễn binh tại Hoa Thịnh Ðốn sẽ diễn ra cuối tuần này. Trump từng đề nghị gởi Vệ binh Quốc gia đàn áp biểu tình sau cái chết của George Floyd ở Minneapolis, nhưng lại không kêu gọi trong vụ chiếm đồi Capitole năm 2021. Nhiều người lo sợ việc đưa quân đội đến dập tắt biểu tình sẽ trở thành một tiền lệ nguy hiểm cho nền Dân chủ Mỹ.
Về cuộc xung đột giữa Donald Trump và Elon Musk, tác giả Mỹ Ronan Planchon trên báo Le Figaro cho rằng đó không phải là sự đối lập giữa hai cá tính vô cùng ích kỷ, mà là sự khác biệt quan điểm. Ông Trump tái đắc cử nhờ sự yếu kém của Dân chủ và người dân hy vọng có những thay đổi, nhưng nay phải trở lại với cử tri truyền thống của mình.
TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP
(Le Monde/AFP/RFI) – Tổng Thư ký Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO): Nga đang củng cố năng lực quân sự và 5 năm nữa sẽ sẵn sàng sử dụng vũ lực chống các nước thành viên Liên minh NATO. Lời cảnh báo trên của Mark Rutte được đưa ra hôm 10/6/2025, khi ông phát biểu tại cơ quan tư vấn về quan hệ quốc tế Chatham House ở Luân Đôn. Tổng Thư ký NATO còn tố cáo Nga hợp tác với Trung Quốc, Bắc Hàn và Iran để phát triển quân đội. Theo ông, cỗ máy quân sự của Putin đang tăng tốc, Nga đang xây dựng lại lực lượng bằng kỹ thuật Trung Quốc và sản xuất vũ khí nhanh và nhiều hơn là NATO nghĩ. Về phía Mạc Tư Khoa, phát ngôn viên phủ Tổng thống Nga Dmitri Peskov hôm qua tố cáo NATO đã để lộ bản chất là "một công cụ xâm lược và đối đầu", sau khi Mark Rutte kêu gọi Liên minh NATO tăng 400% năng lực phòng không và chống phi đạn để đề phòng mối đe dọa từ Nga.
(AFP/RFI) – Gia Nã Ðại tăng ngân sách quốc phòng năm 2025 lên thành 2% GDP. Thông báo của Ottawa được đưa ra hôm 19/6/2025. Thủ tướng Mark Carney còn quyết định chi thêm nhiều tỉ Mỹ kim cho lực lượng vũ trang để bảo vệ người dân Gia Nã Ðại do ngày càng có nhiều mối đe dọa. Theo ông, quan niệm rằng vị trí địa lý bảo vệ Gia Nã Ðại khỏi các mối nguy hiểm đang ngày càng lỗi thời. Mark Carney cũng tuyên bố Gia Nã Ðại muốn giảm sự lệ thuộc quân sự vào Hoa Kỳ. Ottawa dự kiến đầu tư vào tàu ngầm, chiến hạm, radar, drone và hệ thống cảm biến ở Bắc Cực.
(AFP/RFI) – Trung Quốc gia hạn cuộc điều tra chống bán phá giá đối với thịt lợn và các sản phẩm từ thịt heo nhập từ Liên Hiệp Âu Châu (EU). Theo thông báo hôm 10/6/2025 của Bộ Thương mại Trung Quốc, "do tính chất phức tạp", cuộc điều tra được kéo dài thêm 6 tháng, đến ngày 16/12/2025. Bắc Kinh tiến hành cuộc điều tra này từ tháng 6/2024, sau khi Brussels tuyên bố ý định áp thuế hải quan bổ sung đối với xe điện nhập từ Trung Quốc, vì phát giác Bắc Kinh trợ giá cho xe điện, gây ảnh hưởng đến các hãng xe của Âu Châu. Vào cuối năm 2024, Trung Quốc đã đưa vấn đề này lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Cuối tháng 4/2025, tổ chức này đã đồng ý thành lập một hội đồng chuyên gia để xem xét yêu cầu của Bắc Kinh. Hội nghị thượng đỉnh Liên Hiệp Âu Châu-Trung Quốc dự kiến sẽ diễn ra tại Trung Quốc vào tháng 7/2025.
(AFP/RFI) – Tập Cận Bình kêu gọi tân Tổng thống Nam Hàn Lee Jae Myung hợp tác với Trung Quốc để "cùng nhau bảo vệ chủ nghĩa đa phương và tự do mậu dịch". Hôm 10/6/2025, Tân Hoa Xã cho biết là trong cuộc điện đàm, ông Tập Cận Bình cho rằng hợp tác này là để bảo đảm sự ổn định và hoạt động thuận lợi của chuỗi cung ứng và công nghiệp thế giới và khu vực. Về phía Hán Thành, văn phòng Tổng thống Nam Hàn cho biết ông Lee Jae Myung hy vọng hai nước "tích cực thúc đẩy trao đổi và hợp tác trên nhiều lĩnh vực, nhất là kinh tế, an ninh, văn hóa và giao lưu nhân dân".
(Reuters/RFI) – Doanh nghiệp Mỹ kêu gọi Hoa Thịnh Ðốn nên xem Đài Bắc như là một đối tác. Hôm 10/6/2025, Chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ tại Đài Loan (AmCham Taiwan), ông Carl Wegner kêu gọi Hoa Kỳ nên đối xử với Đài Loan như là một đối tác hơn là một đối thủ, xóa bỏ các mức thuế quan mới được đề xuất, khôi phục các cuộc thăm viếng Nội các cấp cao và đồng ý với thỏa thuận tránh áp thuế hai lần. Công bố Bạch Thư 2025 của nhóm doanh nghiệp Mỹ tại Đài Loan, ông Carl Wegner cho biết sẽ dẫn đầu một phái đoàn đến Hoa Thịnh Ðốn vào cuối tháng 6/2025, để bày tỏ những quan ngại của giới doanh nhân Mỹ tại Đài Loan về thuế quan và trình bày cách thức thúc đẩy quan hệ thương mại Mỹ-Đài.
(AFP/RFI) – Nghị viện Đài Loan thông qua việc tăng lương cho quân nhân. Hôm 10/6/2025, Nghị viện Đài Loan đã bật đèn xanh cho việc tăng lương cho quân nhân, nhằm tránh tình trạng thiếu hụt binh sĩ để đối phó với áp lực quân sự ngày càng lớn từ Trung Quốc. Lương của những tân binh tình nguyện sẽ được tăng lên thành 33 ngàn Tân Đài tệ (tức khoảng 880 Euro). Thông cáo của Quốc Dân Đảng đối lập khẳng định mức tăng này phù hợp với "những nhu cầu tác chiến mới mà quân đội Đài Loan phải đối mặt và phản ảnh mức tăng mạnh các nhiệm vụ của các đơn vị cũng như tần suất các cuộc tập huấn"
(AFP/RFI) – Nam Dương rút giấy phép khai thác quặng mỏ của 4 trong số 5 doanh nghiệp đang hoạt động tại quần đảo Raja Ampat. Thông báo của chính phủ Nam Dương được đưa ra hôm 10/6/2025, sau khi công luận phản đối hoạt động khai thác nickel do tác động tới Môi trường. Theo Bộ trưởng Năng lượng Nam Dương Bahlil Lahadalia, 4 công ty này đã "vi phạm" các quy định hiện hành. Quần đảo Raja Ampat, nằm ở tỉnh Tây-Nam Papua, là một phần của "Tam giác san hô", một trong những khu vực có rạn san hô nguyên sơ nhiều nhất thế giới. Nam Dương có trữ lượng nickel lớn nhất và là nước sản xuất nickel hàng đầu.
(AP/RFI) – Khinh hạm tàng hình Nhật Bản đến Úc Ðại Lợi để quảng bá kỹ thuật Hải quân Nhật Bản. Một chiến hạm hiện đại của Nhật Bản đang neo đậu tại cảng Darwin, Bắc nước Úc, từ đầu tháng này. Tàu JS Yahagi, lớp Mogami, được trang bị hệ thống vũ khí tiên tiến, có khả năng chống tàu ngầm và phòng không, rà phá bom mìn, với thủy thủ đoàn khoảng 90 người, do tập đoàn Mitsubishi Heavy Industries sản xuất. Úc Ðại Lợi hiện đang chuẩn bị đóng 11 chiến hạm mới kể từ năm 2026. Khinh hạm của Mitsubishi và tàu MEKO A-200 của tập đoàn Đức Thyssenkrupp Marine Systems đang cạnh tranh để giành hợp đồng này.
(RFI) – Bắc Hàn mất mạng internet diện rộng trong 9 tiếng đồng hồ: Nguyên nhân hiện chưa rõ. Tại quốc gia khép kín nhất thế giới, với chỉ khoảng 1% dân số sử dụng internet, một đợt mất mạng internet kéo dài nhiều tiếng đồng hồ trong đêm ngày 7 qua ngày 8/6/2025, gây nhiều chú ý. Hàng loạt trang mạng của chính quyền, như Bộ Ngoại giao, của hãng hàng không quốc gia, của cơ quan truyền thông quốc gia... bị tê liệt. Nhiều giả thuyết được đưa ra: Khả năng tin tặc tấn công, được cho là xác suất không cao, hay trục trặc kỹ thuật nội bộ. Theo một số chuyên gia, một số gián đoạn tương tự trong kết nối với Trung Quốc và Nga, hai quốc gia cung cấp chủ yếu hạ tầng mạng internet cho Bắc Hàn, đã được ghi nhận trong thời gian gần đây.
(AFP/RFI) – Nga tuyên bố muốn siết chặt quan hệ quân sự với Phi Châu ít ngày sau khi công ty quân sự tư nhân Wagner rời Mali. Hôm 9/6/2025, phát ngôn viên Ðiện Cẩm Linh Dmitri Peskov khẳng định sự hiện diện của Nga tại Phi Châu sẽ gia tăng và Mạc Tư Khoa cam kết tiếp tục chính sách hợp tác về an ninh và quốc phòng về nhiều mặt với Phi Châu. Công ty quân sự tư nhân Wagner, thường được coi là bàn tay nối dài của Ðiện Cẩm Linh, hiện diện tại Mali từ 2021, hôm 8/6 đã quyết định rời khỏi nước này.
(RFI) – Serbia: Các Giáo sư phong tỏa một trục giao thông chính ở thủ đô để ủng gia đình cuộc đấu tranh chống tham nhũng của sinh viên. Kể từ ngày 9/6/2025, giới Giáo sư Đại học Serbia cắm trại trước trụ sở chính phủ, ngăn chặn tuyến đường dẫn đến nhiều trụ sở chính quyền. Giới giảng viên phản đối Dự luật tạo thuận lợi cho các Đại học tư, bị tố cáo là biện pháp bịt miệng giới sinh viên, "trụ cột cuối cùng" của tự do tại Serbia, theo Giáo sư Drazon Maric. Hành động phản kháng bất bạo động của giới giảng viên Đại học dường như đã có tác dụng. Thủ tướng Serbia đã tiếp người lãnh đạo các trường Đại học. Tổng thống Aleksandar Vucic kêu gọi đối thoại.
(AFP/RFI) – Liên Hiệp Quốc: Các cuộc tấn công của Do Thái nhắm vào trường học và cơ sở tôn giáo, văn hóa ở Gaza là "tội ác chiến tranh". Hôm 10/6/2025, một ủy ban điều tra của Liên Hiệp Quốc cáo buộc Do Thái "hủy diệt hệ thống giáo dục ở Gaza, phá hủy hơn một nửa cơ sở tôn giáo và văn hóa ở Gaza". Theo ủy ban này, "trong khuôn khổ chính sách chung và liên tục của Do Thái chống lại người Palestine", quân đội Do Thái đã phạm "các tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại".
(Reuters/RFI) – Nguyên tử: Iran và Mỹ tiếp tục đàm phán tại Oman. Theo Bộ Ngoại giao Iran hôm 10/6/2025, các cuộc đàm phán sẽ được tiếp nối tại Mascate, Oman vào Chủ Nhật (15/6). Trước đó, Tổng thống Mỹ cho biết đàm phán sẽ diễn ra từ 13/6. Đàm phán hiện tại vẫn bế tắc về vấn đề Iran có quyền làm giàu chất uranium hay không. Hôm 9/6, ông Donald Trump nhấn mạnh lập trường của Hoa Thịnh Ðốn kiên quyết không chấp nhận điều đó. Teheran cực lực bác bỏ và cho biết sẽ sớm chuyển đến phía Mỹ đề xuất mới, "hợp lý, logic và cân bằng hơn".
(Reuters/RFI) – Do Thái không kích cảng Hodeida ở Yemen, đe dọa phong tỏa phe Houthi. Hôm 10/6/2025, quân đội Do Thái thông báo đã oanh kích vào các cơ sở hạ tầng của phe Houthi tại cảng Hodeida, miền Nam Yemen. Trong thông cáo, Do Thái cáo buộc phe nổi dậy người Houthi sử dụng cảng Hodeida để vận chuyển vũ khí. Bộ trưởng Quốc phòng Do Thái, ông Do Thái Katz, cảnh cáo phe Houthi sẽ bị phong tỏa không phận và hải phận nếu phe này tiếp tục bắn phá Do Thái. Theo kênh truyền hinfhAl Masirah, do phe Houthi quản lý, Do Thái đã nhắm bắn vào các cầu cảng Hodeida ở Hồng Hải, nhưng không có nạn nhân nào.
(AFP/RFI) – Liên Hiệp Quốc: Chính sách của Trump là "đại họa" cho các sản phụ. Nhân dịp công bố báo cáo thường niên của cơ quan Liên Hiệp Quốc phụ trách sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản, hôm 10/6/2026, lãnh đạo Quỹ Dân số của Liên Hiệp Quốc (FNUAP/UNFPA), bà Natalia Kanem cho biết hơn 330 triệu Mỹ kim dự án đã bị đình chỉ ngay lập tức do chính sách của Mỹ, một "đại họa" đối với phụ nữ, đặc biệt tại các khu vực khó khăn nhất. Cụ thể như tại trại tị nạn người Syria ở Zaatari, Jordani, khoảng 18.000 sản phụ đã sinh nở bình an, không ai chết, nhờ các nữ gia đình sinh hay bà đỡ "anh hùng" làm việc tại các trung tâm do Liên Hiệp Quốc quản lý. Chính sách chấm dứt tài trợ của Trump, theo Quỹ Dân số của Liên Hiệp Quốc, chắc chắn sẽ làm gia tăng số sản phụ chết và số người có thai ngoài ý muốn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét