Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 18 tháng 6, 2025

Chiều Nhạc “Tình Cha, Tình Lính!” Thành Công Tuyệt Vời! Tiếp Tục Giới Thiệu Chiều Thơ Nhạc MẸ VIỆT NAM ƠI! CHÚNG CON VẪN CÒN ĐÂY! Để Tưởng Nhớ Chiến Sĩ VÕ ĐẠI TÔN và Kính Chuyển Tin Thế Giới Đó Đây Theo Dòng Thời Cuộc - Lê Văn Hải


Chiều Nhạc “Tình Cha, Tình Lính!” Do VTLV Tổ Chức, Chủ Nhật Vừa Qua, Thành Công Tuyệt Vời! *Trên hàng trăm khách tham dự, Quán không còn một chỗ trống! *Không khí vui nhộn, ý nghĩa, đáng nhớ! Đầy đủ mọi tiết mục vinh danh người Cha nhất: Vòng hoa, quà tặng, bánh kem, bài hát! Gần 50 người Cha, được tặng quà, vinh danh! Sân khấu không còn sức chứa!*Sân khấu hình có nền đẹp, nước giải khát, bánh mỳ, xổ số, nhạc hay, đóng góp vào sự thành công, của buổi tổ chức!*Thi phẩm VTLV giới thiệu, được khách tiêu thụ kỷ lục!
<!>
Tóm lại, ít có buổi ca nhạc nào, thành công đến như thế! trên cả sự mong đợi của BTC Sau đây là lời tường trình ngắn và hình ảnh của MPD:

-Mấy năm nay vào dịp Father's Day, anh Lê Văn Hải Hội Trưởng Văn Thơ Lạc Việt, đều Mở Rộng Lòng Ra, tổ chức Chiều Ca Nhạc "Tình Cha - Tình Lính, hội tụ rất đông vui, nơi quán Cà phê Lovers, góc đường Quimby Rd thành phố San Jose ấm áp. Chiều hôm Chủ nhật 15-6-25 cũng vậy, buổi ca nhạc khởi đi từ 2pm, với phần mở đầu là dịp ra mắt tập sách "Người Lính Làm Thơ Như Viết Sử" của Donry Nguyễn, đến từ Nam California, cựu sĩ quan pháo binh VNCH, sinh quán nơi Tuy Hoà, Phú Yên...

Sau đây là một vài hình ảnh buổi chiều Hè vui vẻ, tưng bừng, xin được chia xẻ cùng Quý Vị và Các Bạn xa gần...









Thêm những hình ảnh từ Youtub:

Chúc những ngày an vui


Thư Cảm Tạ:


Kính anh chị VTLV!
-Buổi ra mắt tập thơ NLLTNVS của Donry Nguyễn Đình Chiến tôi trong chương trình Tình Lính nhân ngày QLVNCH và Father’s Day vừa rồi đã thành công ngoài sức tưởng tượng!
Tất cả là nhờ sự nhiệt tình và lòng yêu mến của quý anh chị em, đã ưu ái dành cho người lính làm thơ như viết sử.
Tình cảm này tôi không thể nào đền đáp cho xứng đáng được, nên xin khắc ghi mãi trong lòng.
Kính chúc quý anh chị em mình luôn luôn mạnh khỏe an vui để tiếp tục cống hiến cho cộng đồng người Việt tỵ nạn, những món ăn tinh thần quý báu, góp phần giữ gìn nguồn gốc tinh hoa ngôn ngữ Việt Nam.


Xin kính chào và hẹn ngày gặp lại.
Trân trọng!

Donry Chiến Nguyễn Đình.
Cẩn bút.


Thư Mời

Kính mời Quý Tổ chức, Hội đoàn và Đồng Hương Bắc Cali
Vui lòng tham dự


Chiều Thơ Nhạc MẸ VIỆT NAM ƠI ! CHÚNG CON VẪN CÒN ĐÂY!
Để Tưởng Nhớ Chiến Sĩ VÕ ĐẠI TÔN
Lúc: 1:00 giờ chiều Chủ Nhật 13/7/2025
Tại: Hội Trường Seven Trees Community Center
3590 Cas Dr, San Jose (góc Capitol Exway)

Tiếp đón khách từ 12:30 PM
Vào cửa tự do - Có ẩm thực nhẹ - Đóng góp tùy hỷ

Chương trình được sự phối hợp của :

Đoàn Du Ca Bắc Cali, Phong Trào Hưng Ca, Nhóm Hậu Duệ VNCH và các tiếng hát được ưa chuộng tại thung lũng Hoa Vàng như :
Diệu Linh, Jenny Đan Anh, Trung Kiên, Chi Huệ (Dallas)...
* Xin hãy đến để nghiêng mình vinh danh và tưởng nhớ một chiến sĩ can trường, một người con ưu tú của nước Việt.
*Để xem lại những thước phim lịch sử về cuộc họp báo quốc tế tại Hà Nội năm 1982 mà chiến sĩ Võ Đại Tôn đã làm Việt cộng bẽ mặt, ê chề.
* Để thưởng thức cuộc triển lãm hình ảnh đặc biệt : "Võ Đại Tôn và

Cộng Đồng Bắc Cali".
* Và thưởng thức một chương trình văn nghệ: thơ, nhạc, ý nghĩa, đặc sắc hiếm có tại Bắc Cali.
Trân trọng kính mời,
Trưởng Ban Tổ Chức: Huỳnh Lương Thiện, Tổng Thư: Ký Lê Văn Hải
Phó Ban Tổ Chức: Cao Thị Tình
Tổng Đièu Hợp: Nguyễn Trung Cao
Xin liên lạc: (415) 720-5247 - (408) 598-0708 - (510) 529-1665


Tin buồn cộng đồng Công Giáo: Linh Mục Nguyễn Kim Long, cây đại thụ Thánh Nhạc Việt Nam, vừa về nước Chúa!

*Với hơn 4,000 tác phẩm, nhạc sĩ Kim Long để lại một kho tàng Thánh Ca đồ sộ, trong đó có nhiều bài hát được các giáo xứ khắp Việt Nam và hải ngoại sử dụng rộng rãi như: Con Hân Hoan, Kinh Hòa Bình, Chúa Không Lầm, Từ Ngàn Xưa, Ca Lên Đi, Mẹ Đứng Đó, Ngày Về, Linh Hồn Tôi Tung Hô Chúa…


-Linh mục Phêrô Nguyễn Kim Long (nhạc sĩ Kim Long), đại thụ của nền thánh nhạc Việt Nam đã được Chúa gọi về vào 12 giờ trưa ngày 17.6.2025, hưởng thọ 84 tuổi với 57 năm linh mục.
Cha Kim Long được thụ phong linh mục từ năm 1968. Sau khi nhận lãnh chức linh mục, năm 1969, cha được cử đi du học tại Giáo hoàng Học viện ở Rôma, chuyên ngành bình ca. Từ năm 1961, cha Kim Long cho ra mắt tuyển tập thánh ca đầu tiên “Ca lên đi”, tuần tự đến tập số 10 thì tạm dừng. Sau khi du học trở về, cha tiếp tục cho ra đời các tập Ca lên đi kế tiếp cho đến số 25.
Sinh thời, ngoài sáng tác, cha dành thời gian còn lại cho công việc giảng dạy. Khi về nước năm 1973, cha được giao trông coi xứ Đức Hòa (giáo phận Mỹ Tho). Bên cạnh việc lo chu toàn cho giáo xứ, trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu, cha đi dạy thánh nhạc tại Đại học Đà Lạt, Đại học Thành Nhân (Sài Gòn), Đại Chủng viện Sài Gòn. Một tuần di chuyển không dưới 200 cây số.


Linh mục nhạc sĩ Kim Long và linh mục nhạc sĩ Mi Trầm tại Hội thảo Thánh nhạc năm 2022 - ảnh: Hùng Luân
Sau năm 1975, ngài tiếp tục dạy tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận TPHCM; các Đại Chủng viện Hà Nội, Huế, Sài Gòn; các hội dòng và giáo phận khắp nước.
Cha đóng góp hơn 5000 bài hát thánh ca phục vụ Dân Chúa, trong đó có nhiều ca khúc phổ biến rộng rãi trong các cộng đoàn đức tin. Kinh Hòa Bình được cha viết cách đây trên 60 năm.


SOS! Chiến tranh leo thang! Hàng Không Mẫu Hạm USS Nimitz Rời Biển Đông, Mỹ Tăng Tốc Điều Quân Đến Trung Đông!


-Nhóm tác chiến Hàng Không Mẫu Hạm USS Nimitz của Hải quân Hoa Kỳ đã chính thức rời khu vực Thái Bình Dương để di chuyển khẩn cấp về phía Trung Đông, theo mệnh lệnh trực tiếp từ Lầu Năm Góc trong bối cảnh căng thẳng quân sự giữa Iran và Israel tiếp tục leo thang nguy hiểm.
Hôm 17 Tháng Sáu, hàng loạt hãng tin quốc tế như AFP, Reuters và The Independent đồng loạt xác nhận: Hàng Không Mẫu Hạm USS Nimitz cùng với không đoàn trên tàu và năm khu trục hạm hộ tống đã vượt qua eo biển Malacca vào lúc 20 giờ 25 phút (giờ Việt Nam) tối 16 Tháng Sáu, di chuyển về phía Ấn Độ Dương để hội quân với nhóm tác chiến USS Carl Vinson hiện đang hiện diện tại biển Ả Rập.

Động thái này nằm trong kế hoạch triển khai binh lực khẩn cấp nhằm tăng cường hiện diện quân sự của Hoa Kỳ tại Trung Đông – khu vực đang đứng trước nguy cơ bùng nổ một cuộc chiến toàn diện sau các đợt không kích qua lại giữa Iran và Israel.
Ngũ Giác Đài đã đồng thời điều chuyển hai khu trục hạm từ Địa Trung Hải đến gần bờ biển Israel và triển khai thêm hàng chục máy bay tiếp liệu đến châu Âu – dấu hiệu cho thấy một chuỗi hỗ trợ hậu cần quy mô lớn đang được thiết lập. Ngoài ra, các gia đình quân nhân đóng tại những căn cứ của Mỹ ở Trung Đông đã được lệnh rút về nước vì lý do an toàn, theo các nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Mỹ.

Trong khi đó, chính quyền Iran thông báo có ít nhất 224 người thiệt mạng do các đợt không kích của Israel, trong đó phần lớn là dân thường, bên cạnh một số chỉ huy cao cấp và các nhà khoa học hạt nhân của Tehran.
Giữa lúc tình hình leo thang chóng mặt, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bất ngờ rút ngắn lịch trình, rời khỏi hội nghị thượng đỉnh G7 tại Canada để quay về Washington. Nhà Trắng từ chối tiết lộ cụ thể về lý do ông Trump trở về sớm, song khẳng định Mỹ hiện vẫn duy trì “tư thế phòng vệ” tại Trung Đông, dù thực tế cho thấy hàng loạt hành động quân sự đã và đang được triển khai trong vòng vài ngày qua.
Đáng chú ý, sau khi Tổng thống Trump đưa ra cảnh báo yêu cầu Tehran phải sơ tán khẩn cấp, sứ quán Trung Quốc tại Israel cũng lập tức ra thông báo thúc giục công dân rời khỏi nước này “càng sớm càng tốt” vì lý do an ninh – một dấu hiệu cho thấy c
Trong bối cảnh các lực lượng Mỹ di chuyển nhanh chóng về phía Trung Đông, câu hỏi đang được đặt ra: liệu Washington sẵn sàng can thiệp trực tiếp nếu chiến sự giữa Iran và Israel vượt khỏi tầm kiểm soát? Và nếu điều đó xảy ra, thế giới có thể bước vào một chương mới nguy hiểm hơn trong cuộc đối đầu kéo dài suốt nhiều thập niên ở Trung Đông – lần này với sự tham chiến công khai của các siêu cường. (Theo DV News)


60 giây định mệnh trước khi máy bay Ấn Độ chở 242 người, nổ như cầu lửa!


(Đường bay của máy bay Air India trước khi rơi xuống đất)
-Máy bay chở 242 hành khách đã rơi xuống đất và phát nổ ngay sau khi cất cánh từ đường băng.
Chuyến bay 171 của hãng hàng không Air India dự kiến thực hiện hành trình bay thẳng, kéo dài 9 giờ 50 phút từ Ahmedabad đến Gatwick vào ngày 12/6. Máy bay chở 242 người, bao gồm cả phi hành đoàn.
Chưa đầy một phút sau khi cất cánh, máy bay lao xuống đất ở nơi chỉ cách cuối đường băng vài trăm mét, nổ tung thành cầu lửa.
Trong những khoảnh khắc định mệnh đó, cơ trưởng Sumeet Sabharwal, phi công dày dạn kinh nghiệm với 8.200 giờ bay, và Clive Kundar, cơ phó của ông, đã phát tín hiệu khẩn cấp.
Nhưng sau khi máy bay đạt độ cao tối đa chỉ 120m so với đường băng, mọi liên lạc với máy bay đều mất.

Chiếc Boeing 787-8 Dreamliner không đạt được tốc độ phù hợp trong quỹ đạo ngắn.
“Cất cánh là giai đoạn quan trọng vì máy bay đang tăng tốc và bất kỳ vấn đề nào cần giải quyết đều đòi hỏi phản ứng nhanh chóng”, giáo sư Graham Braithwaite, giám đốc khoa hàng không vũ trụ tại Đại học Cranfield, cho biết.
“Mặc dù cất cánh là giai đoạn quan trọng của chuyến bay, nhưng tai nạn máy bay cực kỳ hiếm, đặc biệt là liên quan đến các loại máy bay hiện đại như Boeing 787”, chuyên gia Braithwaite nhận định.
Theo Salil Colge, giảng viên quản lý hàng không tại Đại học Birmingham, cho biết: “Trước đây đã có báo cáo về một số vụ va chạm với chim ở khu vực này và đó có thể là một trong những nguyên nhân”.
“Sân bay đã kiểm soát được vấn đề này một cách đáng kể, với sự sụt giảm các vụ va chạm với chim vào năm 2024. Liệu máy bay có bị va chạm với chim nhiều lần sau khi cất cánh, khiến động cơ gặp trục trặc hay không?”, chuyên gia Colge nêu giả thuyết.

Trung tá John R Davidson, cựu phi công Không quân Mỹ và hiện là cố vấn an toàn hàng không thương mại, cho biết máy bay của Air India dường như đã đạt được tốc độ cất cánh nhưng chưa đạt được độ cao, cho thấy máy bay đã cất cánh rất muộn hoặc bị chết máy ngay sau khi cất cánh.
“Có một số kịch bản có thể xảy ra: vấn đề về lực đẩy hoặc hiệu suất động cơ, trọng lượng máy bay quá lớn, mất cân bằng hoặc cánh tà lỗi, hoặc lỗi nghiêm trọng hơn ảnh hưởng đến khả năng tăng tốc của máy bay. Thời tiết hoặc thậm chí là va chạm với chim cũng không thể bị loại trừ ở giai đoạn đầu này”, ông Davidson cho biết.
Theo Robert A. Clifford, một luật sư hàng không quốc tế, vụ tai nạn của máy bay Air India có thể do mất điện hoặc mất kiểm soát chuyến bay.


"Hình ảnh từ video được công bố và thông tin từ nhân chứng cho thấy có thể xảy ra tình huống mất điện hoặc mất kiểm soát chuyến bay", ông Clifford, người từng là cố vấn điều tra trong vụ tai nạn máy bay Boeing 737 ở Ethiopia cách đây 6 năm khiến toàn bộ 157 người trên máy bay thiệt mạng, cho biết.
Tim Atkinson, cựu điều tra viên tai nạn máy bay, cho biết hiện trường vụ tai nạn ở Ấn Độ "có lẽ là hiện trường phức tạp nhất” mà ông từng thấy.
Địa điểm xảy ra tai nạn nằm trong khu dân cư bao gồm khuôn viên của Đại học Y BJ, cũng như nhà dân và các tòa nhà khác.
"Chúng tôi nghe thấy một tiếng nổ lớn và vội chạy ra khỏi nhà", Raju Prajapati, một cư dân ở khu phố Shahibaugm nơi chỉ cách hiện trường vụ tai nạn vài trăm mét, nói.


(Phần đuôi máy bay rơi xuống một tòa nhà).
"Có những đám khói đen dày đặc bốc lên trời. Mọi người la hét và chạy theo mọi hướng. Xe cứu thương nối tiếp xe cứu thương đã đến. Cảnh sát và quân đội đã phong tỏa khu vực và không cho bất kỳ ai đến gần đống đổ nát. Tình trạng hỗn loạn xảy ra. Chúng tôi ở cách đó khoảng 2km và ngay cả ở đây, khói vẫn còn nhìn thấy được", Raju kể lại.

Tại khuôn viên trường Y BJ, ngay phía cuối đường băng, các sinh viên y đang ở trong phòng ăn thì máy bay bất ngờ lao xuống một phần của tòa nhà.

“Con trai tôi đã đến ký túc xá trong giờ nghỉ trưa và máy bay đã rơi ở đó. Con trai tôi vẫn an toàn và tôi đã nói chuyện với cháu. Cháu đã nhảy từ tầng 2 xuống nên bị thương”, một phụ nữ tên Ramila nói.

(Thức ăn vẫn còn trên bàn tại ký túc xá của trường y khi máy bay rơi xuống)
Hơn 20 sinh viên đã được đưa đến bệnh viện. Những bức ảnh chụp bên trong và bên ngoài ký túc xá cho thấy đống đổ nát, bao gồm cả càng đáp và đuôi máy bay.
Cảnh sát địa phương xác nhận, một hành khách vẫn còn sống sau thảm kịch máy bay. Hành khách này ngồi ở ghế 11A và đang được điều trị tại bệnh viện.

Không rõ hành khách này đã sống sót như thế nào, trong khi một số bộ phận của máy bay dường như vẫn còn nguyên vẹn sau vụ tai nạn.
Cảnh sát cho biết đã tìm thấy hơn 200 thi thể tại hiện trường. Một số người sống sót đã được kéo ra khỏi đống đổ nát của các tòa nhà xung quanh và được đưa đến bệnh viện bằng xe cứu thương.


Tin Quốc Tế Đó Đây
Iran Liên Tục Dội Phi Đạn Vào Các Thành Phố Do Thái, Gây Nhiều Thương Vong


(Hình REUTERS - Shir Torem: Lực lượng cấp cứu Do Thái tại một địa điểm bị phi đạn Iran tấn công, ở Haifa, Do Thái, ngày 15/6/2025.)
-Đêm 15, rạng sáng 16/6/2025, Iran đã bắn phi đạn vào một số thành phố lớn của Do Thái, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng theo các cơ quan cấp cứu. Hành động của Iran nhằm đáp trả các cuộc không kích của Do Thái nhắm vào lãnh thổ Iran trong đêm thứ tư liên tiếp.
Phi đạn của Iran đã vượt qua lưới phòng không tại Tel Aviv, Petah Tikva và Bnei Brak, gần Tel Aviv và thành phố Haifa ở miền Bắc Do Thái. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran khẳng trong đợt tấn công mới này, các phi đạn đã bắn trúng mục tiêu, đồng thời đe dọa sẽ tiếp tục chiến dịch "với sức hủy diệt lớn hơn". Từ Jerusalem (thủ đô mới của Do Thái), thông tín viên Michel Paul của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình :
Do Thái lại trải qua một đêm gian truân sau hai loạt oanh kích. Và loạt thứ hai mới gây nhiều chết chóc. 40 phi đạn bắn đi đều gây tác động trực tiếp đến 5 nơi tại thành phố Haifa, ở miền Bắc và miền Trung đất nước.

Đến thời điểm này, thống kê thiệt hại do Maguen David Adom, cơ quan tương đương như Hội Hồng Thập tự ở Do Thái, cho biết có 5 người chết trong các vùng ngoại ô của Tel Aviv và 3 người trong thành phố Petah Tikva. Một thi thể cũng đã được tìm thấy tại Bnei Brak, thành phố Chính thống giáo.
Các nạn nhân ở độ tuổi 70 đến 80. Tại thành phố Haifa có 3 người bị mất tích và hàng trăm người bị thương. Tất cả các địa điểm bị trúng phi đạn , thiệt hại rất lớn. Ngoài ra, hai thi thể khác cũng đã được tìm thấy tại Bat Yam, nơi bị tấn công đêm hôm trước.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran khẳng định đã phóng các phi đạn mang đầu đạn có sức công phá lớn hơn, và họ đã tìm ra cách làm vô hiệu hệ thống phòng không Do Thái. Hiện tại Do Thái không có phản ứng gì về điểm này.
Thủ tướng Benyamin Netanyahu cũng tuyên bố trên kênh Fox News của Mỹ rằng Do Thái đã "phá hủy cơ sở chính" của tổ hợp làm giàu uranium Natanz (miền Trung Iran). Ông cho rằng các cuộc tấn công này có thể dẫn tới sự thay đổi về lãnh đạo tại Iran.
Chủ tịch Ủy Ban Âu Châu Ursula von der Leyen hôm 16/6 cho biết đã nói với Thủ tướng Netanyahu rằng ngoại giao là giải pháp "lâu dài" tốt nhất với Iran.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, một đồng minh trung thành của Do Thái, hôm qua đã kêu gọi hai nước "tìm ra một thỏa thuận". Ông nói thêm rằng "có khả năng" Hoa Kỳ sẽ tham gia vào cuộc xung đột.

Do Thái Tiếp Tục Không Kích Các Điểm Nguyên tử và Quân Sự của Iran

-Hôm 16/6/2025, Do Thái cho biết đã không kích các trung tâm chỉ huy của Vệ binh Cách mạng tại thủ đô Teheran và một cơ sở làm giầu uranium của Iran ở vùng Fordoo. Tổng thống Iran, ông Massoud Pezeshkian kêu gọi người dân đoàn kết.
Từ thủ đô Teheran của Iran, thông tín viên Shiavosh Ghazi của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình :
"Đêm qua yên tĩnh hơn những đêm trước. Nhưng vẫn có các cuộc tấn công nhắm vào nhiều khu phố của thủ đô, nhất là khu Lavizan ở Đông-Bắc, nơi có nhiều cơ sở quân sự. Tại khu phố Pasteur, các hệ thống phòng không đã hoạt động. Phủ Tổng thống cũng như tòa nhà của giáo chủ đều nằm trong khu phố này.
Nhiều cuộc tấn công của Do Thái cũng đã diễn ra tại các tỉnh. Theo tường thuật, một vụ nổ đã xảy ra ở vùng Fordoo, nơi có cơ sở làm giầu uranium thứ hai của Iran, nhưng người ta không biết được liệu cơ sở này có bị hư hại hay không.

Rất đông người dân thủ đô đã quyết định rời Teheran đến lánh nạn tại các vùng nông thôn. Giao thông tắc nghẽn có thể nhìn thấy trên tất cả các trục xa lộ tại cửa ngõ thủ đô. Nỗi lo là rất lớn vào lúc có nhiều thường dân, phần lớn là phụ nữ và trẻ em, đã bị giết chết trong các đợt oanh kích của Do Thái từ hôm thứ Sáu (13/6).
Tư pháp Iran còn thông báo treo cổ một người Iran, bị bắt cách nay hai năm vì tội làm gián điệp cho Do Thái. Những ngày gần đây, nhiều người đã bị bắt vì hợp tác với Mossad – Cơ quan tình báo Do Thái. Chính quyền yêu cầu người dân cảnh giác và cung cấp thông tin cho các cơ quan an ninh về mọi hành vi đáng ngờ".
Iran hối thúc các nước Âu Châu gây áp lực, buộc Do Thái ngừng tấn công Iran. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghai hôm 16/5 cho rằng "Pháp, Anh và Đức có lẽ cần lên án rõ ràng các tội ác của Quốc gia Do Thái", và hy vọng "các nước Âu Châu nỗ lực chấm dứt và lên án các hành động của Do Thái nhằm vào các cơ sở nguyên tử của Iran".
Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 16/6, cũng thúc giục Iran và Do Thái "ngay lập tức" có những biện pháp nhằm hạ nhiệt căng thẳng. Trong khi đó, Nga hôm Chủ Nhật, 15/6, thông báo di tản một số công dân khỏi Iran và tạm ngưng hoạt động Tòa Lãnh sự Nga tại Teheran sau các cuộc không kích của Do Thái.
Phát ngôn viên quân đội Do Thái, Effie Defrin,thông báo quân đội nước này đã phá hủy hơn 120 bệ phóng phi đạn đối đất của Iran, chiếm một phần ba tổng số bệ phóng của Iran và Do Thái đã "hoàn toàn kiểm soát bầu trời ở khu vực Teheran".


Xung Đột Giữa Do Thái và Iran Phủ Bóng Đen Thượng Đỉnh G7


(Hình REUTERS - Chris Helgren: Lãnh đạo G7 đang tập hợp về thành phố Kananaskis, tỉnh bang Alberta - Gia Nã Ðại chuẩn bị họp thượng đỉnh. Ảnh ngày 15/6/2025.)
-Lãnh đạo của 7 nền công nghiệp phát triển nhất thế giới, G7, họp tại miền Tây Gia Nã Ðại hôm 16/6/2025, trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại Trung Đông khi Do Thái tấn công phủ đầu Iran. Các chủ đề gay go khác cũng sẽ được đề cập, từ cuộcchiến thuế quan do Hoa Kỳ khởi xướng, đến chiến tranh ở Ukraine.

Từ Kananaskis, tỉnh bang Alberta - miền Tây Gia Nã Ðại, đặc phái viên Murielle Paradon của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình :
"Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump rất được mong đợi tại thượng đỉnh này, để cho biết lập trường của ông về cuộc xung đột giữa Do Thái và Iran. Vốn là đồng minh trung thành của Quốc gia Do Thái, ông Trump có những đòn bẩy để gây áp lực với Thủ tướng Do Thái Benjamin Netayahu và cố đạt được lệnh ngừng bắn. Trước khi bay đến Gia Nã Ðại, Tổng thống Hoa Kỳ đã tuyên bố có "những cơ hội tốt", để tìm được thỏa thuận.

Nhiều lãnh đạo đã kêu gọi xuống thang, trong đó có Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ông kêu gọi Iran quay trở lại bàn đàm phán về chương trình nguyên tử và nhắc lại là Do Thái có quyền tự vệ.
Trong số các thành viên của G7, Nhật Bản là một trong những nước hiếm hoi mạnh mẽ lên án các cuộc tấn công Do Thái chống lại chế độ Hồi giáo Iran. Liệu 7 cường quốc công nghiệp hàng đầu thế giới, có thể tìm được đồng thuận và đưa ra một tuyên bố chung sau cuộc họp này hay không. Đó vẫn là một dấu hỏi lớn. Cuộc xung đột Do Thái – Iran không phải là chủ đề duy nhất được đề cập đến trong cuộc họp này.
Chiến tranh ở Ukraine cũng sẽ được thảo luận, với sự hiện diện của Tổng thống Volodymyr Zelensky, được Gia Nã Ðại mời đến. Các nước Âu Châu muốn gây áp lực để Hoa Kỳ chấp nhận đưa ra các trừng phạt mới nhắm vào Mạc Tư Khoa.
Các chủ đề khác cũng có thể gây căng thẳng, tiêu biểu là chính sách thuế quan do Tổng thống Trump áp đặt. Chính sách này có nguy cơ gây suy thoái kinh tế ở nhiều nước trên thế giới. Kinh tế là chủ đề khai mạc cuộc họp thượng đỉnh này".
Trong bối cảnh thế giới ngày càng có nhiều chia rẽ, theo một nguồn tin từ chính phủ Gia Nã Ðại được thông tấn xã AFP trích dẫn, các lãnh đạo G7 có thể đưa ra các cam kết "ngắn gọn", "cụ thể", về nhiều vấn đề khác nhau, thay vì ra một tuyên bố chung như thường lệ.
Tham gia vào cuộc họp do Gia Nã Ðại chủ trì, không chỉ có các lãnh đạo G7 mà nhiều lãnh đạo các nước khác cũng được mời, như Ấn Độ, Ukraine, Nam Phi và Úc Ðại Lợi. Tòa Bạch Ốc cho biết, ngoài cuộc họp với Tổng thống Ukraine, nguyên thủ Mỹ cũng sẽ họp song phương với Tổng thống Mễ Tây Cơ Claudia Sheinbaum. Đây cũng là lần đầu tiên ông Trump đến Gia Nã Ðại sau khi đe dọa sáp nhập Gia Nã Ðại thành bang thứ 51 của Hoa Kỳ.


Ukraine Lo Ngại Bị Đẩy Xuống Hàng Thứ Yếu Vì Cuộc Chiến Do Thái-Iran


(Hình REUTERS - Thomas Peter: Dân cư Kyiv sau một đợt oanh kích của Nga. Ảnh ngày 25/5/2025.)
-Tại Ukraine, trong lúc quân đội Nga tiếp tục tiến quân trên mặt trận, chính quyền đang theo dõi cuộc xung đột giữa Do Thái và Iran. Kyiv lo ngại bị đẩy xuống hàng thứ yếu, nhưng trên hết là Nga sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ tình hình ở Trung Đông.
Thông tín viên Pierre Alonso của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại thủ đô Kyiv của Ukraine cho biết thêm chi tiết :
Trong số những mối lo lắng được nêu ra ở Kyiv, trước hết là giá dầu, đã tăng kể từ khi Do Thái bắt đầu không kích Iran. Bởi, giá dầu thô cao sẽ có lợi cho Nga, vốn vẫn chủ yếu trông cậy thu nhập từ xuất cảng dầu lửa.

Tổng thống Zelensky cũng nhắc lại lời kêu gọi áp dụng các lệnh trừng phạt cứng rắn hơn, đặc biệt là bằng cách hạ giá trần đối với dầu thô của Nga.
Ngoài vấn đề năng lượng, Ukraine còn lo ngại sẽ trở thành hồ sơ "ngoài lề chương trình nghị sự quốc tế", như phát biểu của một chuyên gia Ukraine. Ngay cả Hoa Thịnh Ðốn cũng ưu tiên viện trợ quân sự cho đồng minh Do Thái thay vì cho Ukraine.
Cuối cùng, Kyiv đang quan ngại về các đề nghị trao cho Nga vai trò trung gian ở Trung Đông. Nếu thành công, mặc dù vẫn chưa chắc chắn, Nga có thể yêu cầu nhượng bộ về các vấn đề khác để đổi lại, đặc biệt là về Ukraine.
Còn một câu hỏi : Liệu hợp tác quốc phòng giữa Mạc Tư Khoa và Teheran có bị tổn hại vì cuộc xung đột mới bắt đầu này không ? Hoạt động chuyển giao vũ khí sẽ ngừng lại, nhưng chuyển giao kỹ thuật hoặc chia sẻ kinh nghiệm thì không.


Tổng Thống Trump Ra Lệnh Mở Các Chiến Dịch Mới Chống Di Dân tại Los Angeles, Chicago và New York


(Hình REUTERS - David Swanson: Cảnh sát và Vệ binh Quốc gia California đối mặt với người biểu tình chống truy quét di dân, ở gần tòa nhà Edward R. Roybal Federal, Angeles, tiểu bang California, Hoa Kỳ, ngày 10/6/2025.)
-Ngày 15/6/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh thực hiện các chiến dịch mới chống di dân tại 3 thành phố: Los Angeles, Chicago và New York. Theo ông, chiến dịch mới nhằm chuẩn bị cho "chương trình trục xuất ồ ạt lớn nhất trong lịch sử" tại những thành phố được lãnh đạo bởi "những thành viên đảng Dân chủ cực tả" có "tư tưởng bệnh hoạn".
Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cho rằng "cần gia tăng nỗ lực để ngăn chặn và trục xuất những người ngoại quốc bất hợp pháp tại những thành phố lớn nhất của Mỹ như Los Angeles, Chicago và New York, nơi hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp sinh sống". Cũng theo ông Trump, "những thành phố này và nhiều nơi khác, là nguyên tử trung tâm của quyền lực đảng Dân chủ".

Tổng thống Mỹ còn chỉ trích các "hành động bạo lực, sách nhiễu hay đe dọa" từ phía các chính khách đảng Dân chủ mà ông cho là "cực đoan" nhắm vào các nhân viên công lực ICE, tức cảnh sát liên bang về nhập cư.
Một lần nữa, nguyên thủ Mỹ khẳng định "không gì có thể ngăn cản được việc thực thi nhiệm vụ" đề ra, và ông ra lệnh cho các nhân viên ICE "làm hết khả năng để đạt được mục tiêu quan trọng là thực hiện chương trình trục xuất ồ ạt lớn nhất trong lịch sử".
Cuối cùng, ông Trump đã tố cáo gay gắt nhiều chính khách đảng Dân chủ là "cực tả", có "tư tưởng bệnh hoạn", những người "ghét bỏ nước Mỹ" và trên thực tế là "muốn hủy hoại nhiều trung tâm thành phố của Mỹ và họ đã thành công !"
Thông tấn xã AFP nhắc lại, trong chiến dịch vận động tranh cử, ông Donald Trump đã đặt vấn đề trục xuất di dân bất hợp pháp như là một ưu tiên cho nhiệm kỳ hai. Các cuộc bố ráp của Cảnh sát Liên bang chống Di dân (ICE) tại Los Angeles đã gây ra nhiều cuộc biểu tình phản đối, kèm theo các cuộc bạo động bộc phát tại thành phố lớn thứ hai của Mỹ. Để đáp trả, Tổng thống Mỹ đã cho khai triển hơn 4.000 Vệ binh Quốc gia và 700 binh sĩ Thủy quân Lục chiến, dẫn đến căng thẳng giữa chính quyền Trump và Thống đốc tiểu bang California.

TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP

(AFP/RFI) – Hoa Kỳ : Cảnh sát bắt giữ nghi phạm xả súng vào Nghị sĩ đảng Dân chủ ở Minnesota. Cuộc truy lùng quy mô lớn, kéo dài hai ngày đã kết thúc vào hôm 15/6/2025. Cảnh sát đã bắt giữ Vance Boelter (57 tuổi), bị cáo buộc cải trang làm cảnh sát, xả súng, bắn chết Nghị sĩ Melissa Hortman và chồng bà tại nhà riêng. Thống đốc tiểu bang Minnesota, ông Tim Walz mô tả hành động này là "ám sát có động cơ chính trị". Đương sự cũng bị cáo buộc bắn và làm bị thương một Nghị sĩ đảng Dân chủ khác, là John Hoffman và vợ ông tại nhà riêng. Nghi phạm được cho là có liên hệ với các nhà truyền giáo Tin Lành Phúc âm, và tự nhận là chuyên gia an ninh, có kinh nghiệp ở Gaza và Phi Châu.
(Reuters/RFI) – Hàng ngàn người biểu tình phản đối tình trạng quá tải du lịch ở miền Nam Âu Châu. Hôm 15/6/2025, hàng ngàn người đã xuống đường biểu tình tại một số thành phố ở Tây Ban Nha, như Malaga, Barcelona, hay ở Ý Ðại Lợi, tại các thành phố như Venice, Milan, Palermo. Tại Barcelona, với 1,6 triệu dân, nhưng tiếp đón lượng khách khổng lồ, lên đến 26 triệu người vào năm 2024, một số người biểu tình bắn súng nước vào khách du lịch, dán lên cửa của khách sạn, các cơ sở kinh doanh du lịch, các khẩu hiệu mang tính "đuổi khách", như "khách du lịch nên trở về nhà".

(AFP/RFI) – Tập Cận Bình đến Kazakhstan, dự thượng đỉnh Trung Quốc-Trung Á. Lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Astana, thủ đô của Kazakhstan hôm 16/6/2025. Trước khi thượng đỉnh Trung Quốc và Trung Á lần thứ hai chính thức diễn ra vào ngày 17/6, ông Tập sẽ có các cuộc hội đàm song phương với các lãnh đạo khác. Tại sự kiện này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Quách Gia Khôn cho biết "lãnh đạo các nước sẽ cùng nhau lập ra một lộ trình chung trong việc hợp tác trong tương lai", "mở ra triển vọng rộng lớn hơn cho việc cùng nhau xây dựng Con đường tơ lụa mới", "hướng tới xây dựng một cộng đồng chung vận mệnh gần gũi hơn giữa Trung Quốc và Trung Á".
(AFP/RFI) – Do tranh chấp tại biên giới, Cam Bốt đe dọa cấm nhập cảng rau quả của Thái Lan. Hôm 16/6/2025, cựu Thủ tướng và hiện là Chủ tịch Thượng viện Cam Bốt, ông Hun Sen đã ra tối hậu thư đối với Thái Lan, "nếu không mở cửa biên giới bình thường trở lại" thì kể từ ngày 17/6, sẽ cấm nhập trái cây và rau quả của Thái Lan vào Cam Bốt. Sau cuộc đụng độ quân sự hồi cuối tháng Năm, căng thẳng hai bên tiếp tục gia tăng dù không sử dụng vũ lực. Vọng Các đã thắt chặt kiểm soát biên giới với Cam Bốt, với lý do là bảo vệ "an toàn cho công dân của hai nước" do có sự hiện diện dày đặc của lực lượng vũ trang tại khu vực này. Tuy nhiên, quy định này đã ảnh hưởng đến các lao động xuyên biên giới. Về phần mình, Nam Vang phát động chiến dịch tẩy chay phim Thái Lan, hoặc các kênh truyền hình Thái Lan tại nước này.
(AFP/RFI) – Giới nghiên cứ cảnh báo thế giới đối mặt với cuộc chạy đua vũ trang nguyên tử. Theo báo cáo thường niên, được công bố hôm 16/6/2025, Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết Hoa Kỳ (5.479 đầu đạn nguyên tử) và Nga (5.459) là hai nước có kho vũ khí nguyên tử chiếm 90 % toàn cầu, vào năm 2024 đã tiếp tục hiện đại hóa các vũ khí, trang bị thêm các loại mới. Trung Quốc là nước đứng thứ ba với ít nhất 600 đầu đạn nguyên tử. Bắc Kinh được cho là đang tăng cường bổ sung kho vũ khí, và có thể lên đến 1.000 đầu đạn nguyên tử trong 7 hoặc 8 năm nữa. Theo SIPRI, cuộc chạy đua nguyên tử không chỉ dừng lại ở số lượng đầu đạn, mà còn cả về kỹ thuật cao, đặc biệt là việc sử dụng trí tuệ nhân tạo trong các hệ thống phòng thủ.

(AFP/RFI) – Đài Loan đưa Hoa Vi và Smic của Trung Quốc vào danh sách đen cấm xuất cảng chip. Trong thông cáo ngày 15/6/2025, Bộ Kinh tế Đài Loan giải thích, quyết định được đưa ra "dựa trên mục đích ngăn chặn phổ biến vũ khí và những cân nhắc khác liên quan đến an ninh quốc gia, tổng cộng 601 thực thể đã bị đưa vào danh sách, bao gồm cả các doanh nghiệp Trung Quốc như Hoa Vi và Smic – Semiconductor Manufacturing Intercational Corp". Với thông báo này, kể từ giờ, Đài Loan hạn chế hơn nữa Trung Quốc tiếp cận các kỹ thuật bán dẫn tiên tiến của đảo.
(Yonhap/RFI) – Hơn 6.000 binh sĩ Cộng sản Bắc Hàn thiệt mạng và bị thương tại Ukraine. Trên mạng xã hội X, hôm Chủ Nhật (15/6/2025), Bộ Quốc phòng Anh ước tính rằng hơn 6.000 lính Cộng sản Bắc Hàn đã bị giết chết hay bị thương trong các cuộc giao tranh chống Ukraine tại vùng biên giới Koursk của Nga, tức chiếm gần một nửa số quân Bình Nhưỡng chi viện cho Nga. Theo Bộ Quốc phòng Anh, số thương vong cao như vậy "chắc chắn" là do những "cuộc tấn công Bộ binh quy mô lớn gây kiệt sức".

(AFP/RFI) – Âu Châu phát triển dự án sản xuất drone tấn công giá rẻ. Trong cuộc triển lãm hàng không Bourget, khai mạc hôm 16/6/2025, ở ngoại ô thủ đô Paris của Pháp, tập đoàn sản xuất phi đạn Âu Châu MBDA ra mắt mô hình drone được cho "Shahed kiểu Pháp". Lấy cảm hứng từ drone Shahed của Iran mà Nga sử dụng tại Ukraine, loại drone giá rẻ này có thể bay xa hàng trăm cây số. Giám đốc chương trình của hãng MBDA, ông Stephane Reb cho biết mô hình drone này sẽ có cuộc bay thử nghiệm đầu tiên vào mùa Thu 2025.
(AFP/RFI) – Tình báo Anh Quốc MI6 lần đầu tiên có nữ lãnh đạo. Ngày 15/6/2025, Phủ Thủ tướng Anh thông báo bổ nhiệm bà Blaise Metreweli, làm lãnh đạo Cơ quan Tình báo MI6. Với quyết định được cho là "lịch sử" này, bà Metreweli sẽ kế nhiệm ông Richard Moore, hết nhiệm kỳ vào mùa Thu. Cho đến hiện tại, bà Blaise Metreweli là Tổng Giám đốc lĩnh vực "Q", đảm trách các vấn đề kỹ thuật và đổi mới tại Cục Tình báo MI6. MI6 được thành lập năm 1909.

(AFP/RFI) – Liên Hiệp Quốc: Hoạt động cứu trợ nhân đạo sụt giảm mạnh. Trong thông cáo công bố hôm 16/6/2025, Cơ quan Điều phối Cứu trợ Nhân đạo của Liên Hiệp Quốc (UNOCA) giải thích nguyên nhân là do nguồn tài trợ cho tổ chức chưa bao giờ bị sụt giảm như lúc này. Bản kế hoạch mới dự trù 29 tỉ Mỹ kim cho năm 2025, thay vì là 44 tỉ, buộc phải "sắp xếp lại ưu tiên" cho 114 triệu người cần trợ giúp. Lãnh vực nhân đạo bị tác động mạnh bởi quyết định của Tổng thống Trump muốn chấm dứt hoặc tìm cách giảm bớt nguồn tài trợ của Hoa Kỳ cho ngoại quốc.

Không có nhận xét nào: