Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 9 tháng 6, 2025

Biểu Tình Lớn Ở Los Angeles! Tổng Thống Trump, Triển Khai 2 Ngàn Vệ binh Quốc Gia! Mâu Thuẫn Không Hàn Gắn, Giữa Liên Bang & Tiểu Bang! Và Kính Chuyển Tin Thế Giới Đó Đây - Lê Văn Hải


Vài Tin Đáng Chú ý: Liên bang & Tiểu bang bất đồng lớn! Biểu tình vẫn gia tăng mạnh mẽ ở Los Angeles, khi Tổng thống Trump, triển khai 2 ngàn Vệ binh Quốc gia! để trấn áp! (Gia Huy)- *Tổng Thống Donald Trump điều động 2,000 binh sĩ! thuộc lực lượng Vệ Binh Quốc Gia California tới Los Angeles, bất chấp Thống Đốc Gavin Newsom phản đối, sau ngày thứ hai, hàng trăm người biểu tình đụng độ với các cơ quan di trú liên bang, đem theo khí cụ chống bạo động!
<!>
-Những người biểu tình áp sát Vệ binh Quốc gia tại Trung tâm giam giữ đô thị, MDC, trong cuộc bìu tỉnh phản đối lực lượng thực thi phát luật về nhập cư ở Los Angeles vào Chủ Nhật, ngày 8 tháng 6 năm 2025. (Ảnh: Jason Armond/Los Angeles Times via Getty Images)
Hôm Chủ nhật (8/6) các nhân viên thực thi pháp luật đã bắn hơi cay và đạn cao su vào những người biểu tình ở thành phố Los Angeles khi họ tập trung ở trung tâm thành phố để phản đối việc Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump triển khai bất thường lực lượng Vệ binh Quốc gia đến thành phố này bất chấp sự phản đối của thống đốc tiểu bang California và thị trưởng thành phố Los Angeles.
Các cuộc đụng độ diễn ra vào ngày thứ ba của cuộc biểu tình phản đối chính sách trấn áp nhập cư bất hợp pháp của Tổng thống Trump trong khu vực. Sự xuất hiện của khoảng 300 binh sĩ liên bang ở thành phố Los Angeles đã khiến một số cư dân tức giận và sợ hãi.
Đến giữa trưa, hàng trăm người đã tập trung bên ngoài Trung tâm Giam giữ Metropolitan ở trung tâm thành phố Los An, nơi những người nhập cư bất hợp pháp bị giam giữ sau các cuộc đột kích của lực lượng thực thi di trú liên bang. Những người biểu tình đã hô vang các khẩu hiệu “xấu hổ” và “cút về nhà” để phản đối các thành viên Vệ binh Quốc gia, những người lính đứng sát vai nhau, mang theo súng trường và khiên chống bạo loạn.

Sau khi một số người biểu tình tiếp cận gần các thành viên vệ binh quốc gia, một nhóm các nhân viên cảnh sát mặc đồng phục khác đã tiến về nhóm người biểu tình này và bắn những quả đạn khói xuống đường.
Vài phút sau, các nhân viên Sở Cảnh sát Los Angeles đã bắn một loạt đạn kiểm soát đám đông để giải tán những người biểu tình mà họ cáo buộc là tập trung bất hợp pháp. Phần lớn nhóm biểu tình sau đó đã di chuyển để chặn giao thông trên xa lộ 101.
Theo một bức thư gửi cho Tổng thống Trump, Thống đốc Gavin Newsom của tiểu bang California cảnh báo rằng sự hiện diện của lực lượng Vệ binh Quốc gia đang “làm gia tăng căng thẳng” tại thành phố Los Angeles. Trước đó, Thống đốc Newsom đã yêu cầu Tổng thống Trump rút các thành viên vệ binh quốc gia mà ông cáo buộc là “vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của tiểu bang [California]”.
Tổng thống Trump phản bác rằng sự hiện diện của lực lượng Vệ binh Quốc gia là cần thiết bởi vì Thống đốc Newsom và các thành viên Đảng Dân chủ khác đã không ngăn chặn các cuộc biểu tình gần đây nhắm vào các nhân viên thực thi di trú.
Đây dường như là lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ chính quyền liên bang triển khai lực lượng vệ binh quốc gia của tiểu bang mà không có yêu cầu của thống đốc. Động thái này đã bị những người tìm cách cản trở nỗ lực trục xuất hàng loạt của chính quyền liên bang chỉ trích là sự leo thang đáng kể.


Sự xuất hiện của lực lượng Vệ binh Quốc gia diễn ra sau hai ngày biểu tình bắt đầu từ thứ Sáu (6/6) tại trung tâm Los Angeles trước khi lan sang thành phố Paramount nằm ở phía nam Los Angeles và thành phố lân cận Compton vào thứ Bảy (7/6). Paramount là thành phố có nhiều người gốc Latinh sinh sống.
Hôm thứ Bảy (7/6), khi các nhân viên thực thi di trú liên bang thiết lập một khu vực tập trung nhân viên gần một Home Depot ở thành phố Paramount, những người biểu tình đã cố gắng chặn các xe của lực lượng Tuần tra Biên giới, một số người đã ném đá và các khối xi măng vào lực lượng này. Đáp trả lại, các nhân viên thực thi pháp luật với trang bị chống bạo động đã bắn hơi cay, thuốc nổ gây choáng và đạn tiêu vào những người biểu tình.
Căng thẳng tăng cao sau một loạt các cuộc truy quét của cơ quan thực thi di trú vào ngày thứ Sáu (6/6). Số người nhập cư bất hợp pháp bị bắt giữ tại thành phố Los Angeles trong tuần đã lên mức 100 người. Một lãnh đạo công đoàn nổi tiếng đã bị bắt khi biểu tình vì bị cáo buộc cản trở việc thực thi pháp luật.
Các cuộc biểu tình gần đây vẫn nhỏ hơn nhiều so với các cuộc biểu tình trước đây vốn đã khiến chính quyền phải đưa lực lượng Vệ binh Quốc gia đến Los Angeles, bao gồm các cuộc bạo loạn Watts và Rodney King, và các cuộc biểu tình năm 2020 phản đối tình trạng bạo lực của cảnh sát, khi đó Thống đốc Newsom đã phải yêu cầu sự hỗ trợ của quân đội liên bang.
Theo Trung tâm Công lý Brennan, lần cuối cùng lực lượng Vệ binh Quốc gia được triển khai mà không có sự cho phép của thống đốc là vào năm 1965, khi đó Tổng thống Đảng Dân chủ Lyndon B. Johnson đã điều quân đội liên bang đến tiểu bang Alabama để bảo vệ một cuộc tuần hành ủng hộ quyền công dân.

Trong chỉ thị ban hành hôm thứ Bảy (7/6), Tổng thống Trump đã viện dẫn một điều khoản pháp lý cho phép ông triển khai các quân nhân liên bang khi có “cuộc nổi loạn hoặc nguy cơ nổi loạn chống lại thẩm quyền của Chính phủ Hoa Kỳ”.
Tổng thống Trump cho biết, ông đã cho phép triển khai 2.000 thành viên Vệ binh Quốc gia.
Hôm Chủ nhật (8/6), phát biểu với các phóng viên khi chuẩn bị lên chuyên cơ Không lực Một tại thị trấn Morristown thuộc tiểu bang New Jersey, Tổng thống Trump lưu ý rằng có “những kẻ bạo lực” ở Los Angeles “và chúng sẽ không thoát tội”.


Khi được hỏi liệu ông có kế hoạch điều quân đội Hoa Kỳ đến Los Angeles hay không, Tổng thống Trump đáp lại: “Chúng tôi sẽ điều quân đội đến khắp nơi. Chúng tôi sẽ không để điều này xảy ra với đất nước chúng ta. Chúng tôi sẽ không để đất nước chúng ta bị chia cắt như dưới thời [Tổng thống] Biden”. Tuy nhiên, ông không nói rõ chi tiết.
Tổng thống Trump cũng cảnh báo rằng các quan chức California cản trở việc trục xuất có thể phải đối mặt với các vụ truy tố. Một thẩm phán ở tiểu bang Wisconsin đã bị bắt giữ vào tháng trước vì bà bị cáo buộc giúp một người đàn ông nhập cư bất hợp pháp trốn tránh cơ quan thực thi di trú.
Tổng thống Trump nhấn mạnh: “Nếu các quan chức cản trở luật pháp và trật tự, thì vâng, họ sẽ phải đối mặt với việc bị truy tố”.
Theo văn phòng thống đốc tiểu bang California, Thống đốc Newsom đã gọi điện cho Tổng thống Trump vào tối thứ Sáu (6/6) và họ đã nói chuyện trong khoảng 40 phút. Vẫn chưa rõ liệu họ có nói chuyện vào thứ Bảy (7/6) hay Chủ nhật (8/6) hay không.
Có sự mập mờ xung quanh thời điểm chính xác mà lực lượng Vệ binh Quốc gia đến thành phố Los Angeles. Ngay trước nửa đêm giờ địa phương, Tổng thống Trump đã chúc mừng lực lượng Vệ binh Quốc “đã làm tốt công việc”. Tuy nhiên, chưa đầy một giờ sau, Thị trưởng Karen Bass của thành phố Los Angeles cho biết, quân đội liên bang vẫn chưa đến thành phố này.
Trong một thông báo hôm Chủ nhật (8/6), bà Tricia McLaughlin, Trợ lý Bộ trưởng An ninh Nội Hoa Kỳ, cáo buộc các chính trị gia và những người biểu tình ở tiểu bang California “đang bảo vệ những kẻ tội phạm nhập cư bất hợp pháp tàn bạo bất chấp sự an toàn của người Mỹ”.
Bà McLaughlin nhấn mạnh: “Thay vì gây bạo loạn, họ nên cảm ơn những nhân viên ICE mỗi ngày, những người đã thức dậy và làm cho các cộng đồng của chúng ta an toàn hơn”.
Theo một bài đăng của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ trên mạng xã hội, lực lượng vệ binh được điều đến thành phố Los Angeles bao gồm các thành viên Nhóm Chiến đấu của Lữ đoàn Bộ binh số 79 thuộc Lực lượng Vệ Binh Quốc gia Lục quân của tiểu bang California.
Trong một động thái thể hiện thái độ cứng rắn của chính quyền liên bang, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa kỳ Pete Hegseth cũng đe dọa sẽ triển khai lực lượng Thủy quân Lục chiến đang tại ngũ “nếu bạo lực tiếp tục diễn ra” tại thành phố Los Angeles.


Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Bernie Sanders đại diện tiểu bang Vermont cáo buộc rằng sắc lệnh của Tổng thống Trump phản ánh “một tổng thống đang đưa đất nước này [Hoa Kỳ] vào chế độ độc tài một cách nhanh chóng” và “đang tước đoạt quyền lực của Quốc hội Hoa Kỳ”.
Cựu Phó Tổng thống Đảng Dân chủ Kamala Harris, hiện sống ở Los Angeles, lên án, các vụ bắt giữ người nhập cư bất hợp pháp và việc triển khai lực lượng Vệ binh Quốc gia đến Los Angeles được thiết kế như một phần trong “chương trình nghị sự tàn ác, được tính toán kỹ lưỡng nhằm gieo rắc sự hoảng loạn và chia rẽ”.
Bà Harris cho biết, bà ủng hộ những người “đứng lên bảo vệ những quyền cơ bản nhất và nền tự do của chúng ta”.

Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Mike Johnson, Dân biểu Đảng Cộng hòa và là đồng minh trung thành của Tổng thống Trump, đã ủng hộ động thái của nhà lãnh đạo Hoa Kỳ, đồng thời tiếp tục nhắc lại một cách mạnh mẽ sự chỉ trích của Đảng Cộng hòa đối với Đảng Dân chủ ở tiểu bang California.
Chủ tịch Hạ viện Johnson tuyên bố: “[Thống đốc] Gavin Newsom đã cho thấy sự bất lực hoặc không muốn làm những gì cần thiết, vì vậy tổng thống [Trump] đã phải can thiệp”.


An ninh căng thẳng! Tổng thống Trump trực tiếp chỉ đạo ‘giải phóng Los Angeles!’ khỏi ‘cuộc xâm lược của người di cư!’ Thống đốc California Gavin Newsom, đã đang kêu gọi người dân California, đứng lên chống lại Tổng thống Trump!
(Hải Đăng)


-Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết ông đang chỉ đạo chính quyền hành động cùng với các bộ và cơ quan khác để giải phóng Los Angeles khỏi “cuộc xâm lược của người di cư”, đồng thời chấm dứt “cuộc bạo loạn của người di cư“.
Trên mạng xã hội Truth Social, tổng thống đã lên án các cuộc bạo loạn chống lại Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) diễn ra tại Los Angeles kể từ thứ Sáu (6/6).
“Một thành phố vĩ đại của Hoa Kỳ, Los Angeles, đã bị Người nhập cư bất hợp pháp và Tội phạm xâm lược và chiếm đóng. Bây giờ, những đám đông bạo lực, nổi loạn đang tràn vào và tấn công các Đặc vụ Liên bang của chúng ta để cố gắng ngăn chặn các hoạt động trục xuất của chúng ta — Nhưng những cuộc bạo loạn vô luật pháp này chỉ củng cố thêm quyết tâm của chúng ta“, ông Trump viết.
“Tôi đang chỉ đạo Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Tổng chưởng lý Pam Bondi, phối hợp với tất cả các Bộ và Cơ quan liên quan khác, thực hiện mọi hành động cần thiết để giải phóng Los Angeles khỏi Cuộc xâm lược của người di cư và chấm dứt các cuộc bạo loạn của người di cư này. Trật tự sẽ được lập lại, những người nhập cư bất hợp pháp sẽ bị trục xuất và Los Angeles sẽ được tự do. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến vấn đề này!” ông Trump viết tiếp.

Trước đó, Tổng thống Trump đã nói trong một cuộc họp báo vào Chủ Nhật (8/6) rằng ông sẽ gửi bất cứ thứ gì cần thiết để duy trì luật pháp và trật tự ở California.
Trong cuộc họp, một phóng viên đã hỏi ông Trump rằng liệu ông có chuẩn bị viện dẫn Đạo luật Chống nổi loạn hay không, và tổng thống đáp rằng điều đó phụ thuộc vào việc có xảy ra nổi loạn hay không.
Ông Trump nói rằng ông không nghĩ có cuộc nổi loạn ở Los Angeles, nhưng ông mô tả những kẻ bạo loạn là “những kẻ hung bạo“, đồng thời nói thêm rằng Hoa Kỳ sẽ không để họ thoát tội.
Ông Trump cũng được hỏi liệu ông có cân nhắc việc gửi Thủy quân Lục chiến đến Los Angeles hay không và tiêu chí cho việc gửi Thủy quân Lục chiến là gì.
“Tôi nghĩ tiêu chí là như vậy. Ý tôi là, nếu chúng tôi thấy nguy hiểm cho đất nước và công dân của mình, thì chúng tôi sẽ rất nghiêm khắc về mặt luật pháp và trật tự. Chúng tôi sẽ xem xét những gì chúng tôi cần. Chúng tôi sẽ gửi bất cứ thứ gì chúng tôi cần để đảm bảo có luật pháp và trật tự“, ông Trump nói.

Khi được hỏi liệu ông có dự đoán các cuộc biểu tình sẽ lan sang các thành phố khác như Chicago và New York hay không, ông Trump cho biết tình hình sẽ được theo dõi “rất chặt chẽ“.
Ông Trump cũng chỉ ra rằng những người biểu tình đang khạc nhổ vào các nhân viên thực thi pháp luật và ném đồ vào họ, điều này sẽ không được dung thứ.


Tổng thống cũng cho biết nếu các quan chức California cản trở việc trục xuất, “họ sẽ phải đối mặt với việc bị truy tố“.
Trong khi đó, Thống đốc California Gavin Newsom đã đang kêu gọi người dân California đứng lên chống lại Tổng thống Trump và chính quyền liên bang khi họ tiếp tục nhắm vào những người nhập cư bất hợp pháp tội phạm trên khắp tiểu bang.
“California – Đừng để Donald Trump đạt được điều ông ta muốn. Hãy lên tiếng. Hãy giữ hòa bình. Hãy giữ bình tĩnh. Đừng sử dụng bạo lực và hãy tôn trọng các nhân viên thực thi pháp luật đang cố gắng hết sức để giữ gìn hòa bình”, ông Newsom viết trên X.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã lên tiếng bảo vệ chính quyền Trump, ông viết trên X: “Tổng thống Trump đã làm chính xác những gì ông ấy cần làm để khôi phục trật tự và bảo vệ các nhân viên thực thi pháp luật và cộng đồng của chúng ta. Đó là LÃNH ĐẠO thực sự”.
Ông Johnson cũng cho rằng Thống đốc Newsom đã “không thể giải thích được khi đứng cùng những tên tội phạm TẤN CÔNG” các nhân viên ICE khi họ đang làm việc để "sửa chữa những thất bại của chính quyền Biden"


Gần 300 Người Việt Ở Maryland, Đấu Tranh Đòi Tự Do Cho Chủ Tiệm Nail Bị ICE Bắt Giữ!


-Gần 300 người đã tập trung bên ngoài tiệm Nail Palace and Spa ở Hagerstown, Maryland vào chiều Thứ Tư tuần qua để lên tiếng ủng hộ bà Mộng “Melissa” Tuyền Thị Trần, một phụ nữ gốc Việt bị Cảnh Sát Di Trú và Hải Quan Hoa Kỳ (ICE) bắt giữ hôm 12 Tháng Năm vừa qua. Cuộc tụ họp biến thành một buổi biểu dương đầy cảm xúc, khởi đầu cho một chiến dịch công khai nhằm đòi công lý cho bà chủ tiệm nail được cộng đồng địa phương quý mến.
Buổi họp cộng đồng trở nên nghẹn ngào khi bà Tuyền bất ngờ xuất hiện qua điện thoại video từ trung tâm giam giữ ở tiểu bang Washington. Hình ảnh cậu con trai 19 tuổi ôm chặt chiếc máy tính, nước mắt lã chã khi thấy mẹ mình trên màn hình, đã khiến nhiều người rơi lệ. Đám đông không ngừng hô vang “Bring Melissa Home!” như một lời kêu gọi mạnh mẽ gửi tới chính quyền liên bang.
Bà Tuyền, năm nay 43 tuổi, cùng chồng là ông Dũng “Danny” Hoàng, điều hành tiệm Nail Palace suốt hơn 20 năm qua. Vợ chồng bà có bốn người con và được biết đến như những người lao động chăm chỉ, sống giản dị giữa cộng đồng Hagerstown. Theo lời kể của luật sư và bạn bè, bà từng là người tị nạn, đến Mỹ hợp pháp vào năm 1993 sau một thời gian ở Philippines và đã có thẻ xanh.


Tuy nhiên, quá khứ của bà Tuyền đã quay lại ám ảnh bà. Năm 19 tuổi, bà bị kết án vì tội trộm cắp ở Virginia – một án hình sự mà theo luật hiện hành bị xem là “nghiêm trọng,” khiến ICE có quyền xin trục xuất bà dù đã sống hợp pháp ở Mỹ nhiều năm. Vụ án lúc đó chỉ bị xử bằng án treo, và theo luật sư Laura Kelsey Rhodes, bạn trai của bà thời điểm đó mới là người chủ mưu.
Sau bản án, bà Tuyền vẫn phải trình diện ICE mỗi năm. Nhưng cho đến năm nay, khi bà đến điểm hẹn định kỳ ở Baltimore, bà bất ngờ bị bắt giữ và sau đó bị chuyển qua nhiều trung tâm giam giữ liên bang – từ Louisiana đến Arizona rồi Washington.
Cộng đồng địa phương không đứng yên. Nhóm #BringMelissaHome được thành lập, mở chiến dịch viết thư, gây quỹ qua GoFundMe, bán áo thun và vòng tay để hỗ trợ pháp lý và tài chính cho gia đình bà. Bà Tina Nash, một người bạn của gia đình, khẳng định: “Chúng tôi sẽ không để bà ấy đơn độc.”
Luật sư Rhodes cho biết, bà đang theo đuổi nhiều hướng pháp lý, trong đó có việc chồng bà Tuyền – một công dân Hoa Kỳ – nộp đơn xin thẻ xanh lại cho vợ. Tuy nhiên, vì có án hình sự, bà Tuyền không đủ điều kiện nhập quốc tịch và việc trục xuất vẫn là một khả năng có thể xảy ra.


Luật sư Semler, bạn thân của gia đình và là người từng xử lý hàng ngàn vụ án hình sự, bày tỏ: “Luật là luật, cho đến khi một người thân của bạn rơi vào vòng lao lý. Khi đó, mọi nguyên tắc cứng nhắc sẽ trở nên vô nhân đạo.”
Hiện tại, vụ việc của bà Tuyền vẫn đang trong tiến trình xem xét. Theo các chuyên gia pháp lý, đây là cuộc chiến dài hơi, có thể kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm. Nhưng cộng đồng người Việt tại Maryland đã chọn đứng lên, không chỉ vì một bà chủ tiệm nail hiền lành, mà còn vì một biểu tượng của giấc mơ Mỹ đang bị đe dọa bởi hệ thống di trú khắc khe.


Elon Musk Có Phải Là Người Nhập Cư Bất Hợp Pháp? Tin Đồn, Vùng Xám và Trò Chính Trị?


-Khi mối quan hệ giữa tỉ phú Elon Musk và cựu Tổng thống Donald Trump đang chìm trong căng thẳng, một làn sóng tin đồn mới lại trỗi dậy: Elon Musk từng là người nhập cư bất hợp pháp tại Mỹ. Tuyên bố này, được khơi mào bởi cựu cố vấn Steve Bannon, không chỉ gây xôn xao mạng xã hội mà còn mở ra một cuộc tranh luận đầy nhạy cảm về nguồn gốc nhập cư, luật pháp và tính chính danh.
Ngày 5 Tháng Sáu, Steve Bannon – người từng là “quân sư” thân tín của ông Trump – kêu gọi điều tra và trục xuất Elon Musk, gọi ông là “người nhập cư bất hợp pháp”. Phát ngôn này ngay lập tức thu hút hàng triệu lượt chia sẻ, lan rộng giữa lúc Musk và Trump công khai chỉ trích nhau trên mạng xã hội và trong giới truyền thông.
Căng thẳng chính trị khiến những phát ngôn như thế trở nên bén nhọn hơn – không chỉ nhắm vào cá nhân Musk mà còn vào biểu tượng của giới tinh hoa công nghệ, toàn cầu hóa và cả hệ thống nhập cư mà phe bảo thủ muốn cải tổ triệt để.

Trên thực tế, chưa có bằng chứng công khai nào xác nhận Elon Musk từng vi phạm luật nhập cư. Các tổ chức kiểm chứng như Snopes đã rà soát và khẳng định không thể xác thực được ông Musk từng nhập cư trái phép, vì hồ sơ di trú tại Mỹ không phải là tài liệu công khai. Nhưng đồng thời, cũng không có tài liệu nào rõ ràng chứng minh ông luôn tuân thủ đầy đủ các yêu cầu pháp lý trong thời gian đầu sống tại Mỹ – đặc biệt là giai đoạn khởi nghiệp với công ty Zip2 trước năm 2002.
Anh trai ông Musk, Kimbal Musk, từng nói vào năm 2013 rằng “chúng tôi là người nhập cư bất hợp pháp”, dù Elon sau đó bác bỏ và gọi đây là “vùng xám pháp lý”. Những lời mập mờ như vậy càng khiến dư luận nghi ngờ.
Bản thân Elon Musk cũng từng thừa nhận ông đăng ký học ở Đại học Stanford chỉ để có visa, và sau đó không học mà lập công ty. Luật sư di trú cho biết nếu visa sinh viên không được dùng đúng mục đích (tức là không đi học nhưng lại đi làm), điều này có thể cấu thành vi phạm nhập cư.

Thậm chí, một bài điều tra của Washington Post năm 2024 dẫn lời nhân chứng cho rằng ông Musk “không có quyền làm việc hợp pháp” khi sáng lập Zip2. Nhưng Elon Musk phản bác bằng cách khẳng định ông “không nhận lương” – một cách lách luật? Có thể. Nhưng pháp lý Mỹ chưa từng phân xử rõ ràng về việc “lao động không nhận lương” trong trường hợp khởi nghiệp như của Musk.
Giới luật sư cho rằng, ngay cả khi ông Musk từng vi phạm hành chính về nhập cư trong quá khứ, điều đó không đủ để trục xuất ông hiện nay. Musk đã là công dân Mỹ từ lâu và sở hữu nhiều loại visa hợp pháp trong quá trình chuyển đổi, bao gồm visa J-1 và H-1B. Việc truy lại các sai phạm kỹ thuật từ 25 năm trước, khi luật chưa chặt như bây giờ, không đơn giản và cũng không đủ để lật lại tư cách công dân.

Quan trọng hơn, việc khơi lại câu chuyện quá khứ này giữa lúc chính trường Mỹ đang bước vào mùa bầu cử không thể tách rời yếu tố chính trị. Căng thẳng giữa Musk và Trump – từng là đồng minh, giờ trở thành đối thủ công khai – cho thấy đòn tấn công nhằm vào tư cách nhập cư của Musk không đơn thuần là tìm kiếm sự thật, mà còn là vũ khí trong một cuộc chiến ảnh hưởng và quyền lực.
Cho đến thời điểm này, không ai có thể khẳng định chắc chắn Elon Musk từng là người nhập cư bất hợp pháp – nhưng cũng không ai hoàn toàn bác bỏ được khả năng đó. Tất cả nằm trong một “vùng xám pháp lý” đầy mơ hồ, nơi quá khứ bị chính trị hóa và sự thật bị che khuất bởi những tính toán quyền lực.
Nếu có một điều rõ ràng, thì đó là: trong cuộc chơi giữa công nghệ, nhập cư và chính trị Mỹ – Elon Musk không còn là người ngoài cuộc. Và bất kỳ điều gì liên quan đến ông, từ visa đến xe điện, đều có thể trở thành quả bom chính trị đúng lúc.


Tin Quốc Tế Đó Đây
Nhiều Hoạt Động Diễn Ra Trước Thượng Đỉnh Liên Hiệp Quốc Về Đại Dương


(Hình AFP - Frederic Dides: Triển lãm "Con cá voi" trước thềm Hội nghị Đại dương Liên Hiệp Quốc (UNOC) tại Trung tâm Triển lãm ở Nice, Pháp, vào ngày 2/6/2025.)
-Từ ngày 9 đến 13/6/2025, Hội nghị Đại dương Liên Hiệp Quốc (UNOC) lần thứ ba sẽ diễn ra tại thành phố Nice (Pháp).
Hội nghị quy tụ hơn 187 đoàn đại biểu, trong đó có 51 nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo chính phủ, như Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Ba Tây Lula da Silva cùng Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres. Tại thành phố miền Nam nước Pháp các hoạt động xung quanh Hội nghị đang diễn ra sôi nổi.
Sau 4 ngày diễn ra hội nghị khoa học (One Ocean Science Congress), một diễn đàn kéo dài hai ngày dành riêng cho nền kinh tế xanh và tài chánh sẽ khai mạc hôm 7/6 tại Monaco. Thành phố Nice tổ chức hội nghị thượng đỉnh về Ocean Rise và khả năng phục hồi bờ biển, dành riêng cho những thách thức của các thành phố và khu vực ven biển.

Hội nghị thượng đỉnh lần này sẽ là cơ hội để chính thức ra mắt Liên minh các thành phố và các vùng ven biển. Một liên minh do Christian Estrosi, Thị trưởng thành phố Nice, khởi xướng theo yêu cầu của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Điều này nhằm bảo đảm rằng những người bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi tình trạng xói mòn bờ biển sẽ được đại diện tại các sự kiện liên quan đến UNOC3.
Hiện tượng xói mòn này có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân: Mực nước biển dâng cao do biến đổi khí hậu, rừng ngập mặn biến mất hoặc thậm chí là việc khai thác nguyên liệu thô như cát.
UNOC 2025 tại Nice là một sự kiện toàn cầu lớn nhằm tăng cường hợp tác quốc tế trong bảo vệ đại dương, thúc đẩy các cam kết chính trị, khoa học và tài chánh để đạt được Mục tiêu Phát triển Bền vững số 14 của Liên Hiệp Quốc.


Pháp Loan Báo Kế Hoạch Chế Tạo Drone Trên Lãnh Thổ Ukraine


(Hình AFP - Thibaud Moritz: Một chiếc drone bay trước hệ thống Hệ thống Bảo vệ Chống Drone Modular trong một buổi trình diễn được tổ chức bởi tập đoàn hàng không-không gian và quốc phòng đa quốc gia của Pháp, Thales, tại Brétigny-sur-Orge, phía Nam của Paris vào ngày 27/5/2025.)
-Hôm 6/6/2025, Bộ trưởng Quân lực Pháp Sébastien Lecornu loan báo "một chương trình chưa từng có": Một hãng xe hơi sẽ bắt tay với một doanh nghiệp vừa và nhỏ của Pháp trong lĩnh vực quốc phòng để sản xuất drone ngay trên lãnh thổ Ukraine. Đây sẽ là một mối hợp tác "có lợi cho cả đôi bên". Pháp hiện mới chỉ có vài ngàn drone nên đang cố gắng khắc phục sự chậm trễ trong lĩnh vực này.
Phát biểu bên lề lễ kỷ niệm 81 năm Ngày Quân đội Đồng minh đổ bộ lên bờ biển Normandy, 6/6/1944, bước đầu chấm dứt Ðệ nhị Thế chiến, Bộ trưởng Pháp tuy nhiên tránh tiết lộ tên của 2 công ty Pháp đang chuẩn bị lao vào dự án này. Sébastien Lecornu cũng không đề cập đến loại drone sẽ được sản xuất. Chỉ biết rằng kế hoạch hợp tác với phía Ukraine tạo điều kiện cho quân đội Pháp tiếp cận với "thực tế", "trau dồi khả năng tác chiến".

Bộ trưởng Quân lực Pháp đánh giá, sau hơn ba năm chiến tranh, người Ukraine có khả năng cao hơn các chuyên gia của Pháp trong việc "thiết kế các loại drone và nhất là khi cần xây dựng những học thuyết đi kèm với việc sử dụng drone". Trong cuộc chiến chống lại quân đội Nga, Ukraine dự trù sử dụng hơn 4,5 triệu drone trong năm nay và đây sẽ là công cụ chủ chốt trong các chiến dịch phá hủy các thiết bị của đối phương trên tiền tuyến. Trả lời đài truyền hình LCI Bộ trưởng Quân lực Pháp Sébastien Lecornu giải thích:
"Chúng tôi sẽ tham gia với năng lực sản xuất. Bởi vì Pháp có những doanh nghiệp có khả năng thiết kế sản phẩm, bởi vì nhiều ngành công nghiệp dân sự, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất xe hơi, có khả năng sản xuất hàng loạt, với khả năng điều hành các hãng gia công, quản lý các nhà kho một cách hiệu quả. Dù vậy, điều mà chúng ta cần là những kinh nghiệm trên thực địa trên chiến trường của các đối tác Ukraine. Trong lĩnh vực sản xuất drone, mọi thứ chuyển biến quá nhanh, cho nên Ukraine mới là bên đem lại cho chúng tôi những thông tin về những gì đang diễn ra. Đây sẽ là một mối đối tác chưa từng có, mà ở đó, một tập đoàn xe hơi Pháp - xin miễn được nêu tên vì chính tập đoàn này sẽ thông báo chương trình hợp tác với Ukraine, sẽ cùng với một công ty vừa và nhỏ trong lĩnh vực quốc phòng của Pháp để thiết lập các dây chuyển sản xuất trên lãnh thổ Ukraine. Các bên sẽ sản xuất drone, không chỉ cho Ukraine mà còn để phục vụ nhu cầu của quân đội Pháp. Qua sự hợp tác này, chúng tôi sẽ trau dồi ở các khâu huấn luyện chiến thuật và tác chiến sao cho phù hợp nhất với thực tế. Trong đó bao gồm cả các khía cạnh liên quan đến kỹ thuật điện tử, tầm hoạt động, công tác điều khiển từ xa, giải quyết hình ảnh.... Tất cả những yếu tố đó đều rất quý giá".
"Chiều Sâu Chiến Lược" Trở Thành Điểm Yếu của Nga

-Về các chiến dịch thần tốc, táo bạo vừa qua của Ukraine, tuần báo L'Express nhận xét, từ lâu người Nga vẫn tin vào "chiều sâu chiến lược", tức khoảng cách giữa tiền tuyến với các cơ sở kỹ nghệ và các thành phố lớn.
Để đối phó với Đức quốc xã năm 1941, Liên Xô đã cho dời 1.500 nhà máy sang Siberia, Trung Á và Ural. Nằm ngoài tầm oanh tạc, những nhà máy này còn sản xuất cả ngày lẫn đêm thép và vũ khí, cho đến chiến thắng cuối cùng bốn năm sau đó.
Khi bố trí các oanh tạc cơ chiến lược ở Đông Siberia hay Viễn Đông, Bộ tham mưu Nga ngỡ rằng phi đạn không với tới được. Nhưng cuộc không tập ly kỳ do tình báo Ukraine tổ chức: Các drone giấu trong xe vận tải được điều khiển từ xa đã phá hủy nhiều phi cơ Nga, cho thấy "chiều sâu chiến lược" không còn là ưu thế của Mạc Tư Khoa mà ngược lại.
Thâm nhập vào sâu lãnh thổ địch, Ukraine buộc đối thủ phải tự vệ trên chính đất mình. Nếu chỉ cần một ít drone giấu gần phi trường là đủ để tiêu diệt những vũ khí trị giá nhiều triệu Mỹ kim, quân đội Nga sẽ phải huy động đông đảo lính tráng để bảo vệ những địa điểm chiến lược về quân sự, năng lượng, kỹ nghệ. Với nguy cơ gây tâm lý sợ hãi trên toàn quốc, trong khi Vladimir Putin vốn muốn dân chúng ít biết đến "chiến dịch quân sự đặc biệt" bằng mọi giá.

Tân Tổng Thống Ba Lan: Nhân Tố Gây Bất Ổn Mới Cho Liên Hiệp Âu Châu

-Điều mà cả Liên Hiệp Âu Châu (EU), Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Ukraine không mong muốn đã xảy ra ở Ba Lan: Người đắc cử Tổng thống Ba Lan là sử gia theo chủ nghĩa Dân tộc Karol Nawrocki (42 tuổi)....
Với khẩu hiệu "Nước Ba Lan, người Ba Lan trước tiên", Karol Nawrocki, hoài nghi Âu Châu, đòi quyền tự quyết cao hơn cho đất nước trong Liên Hiệp Âu Châu (EU), ngưỡng mộ Tổng thống Mỹ Donald Trump, phản đối việc để Ukraine gia nhập Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO), dĩ nhiên khiến Liên Hiệp Âu Châu và Liên Minh Bắc Đại Tây Dương phải đề phòng.

Từ Brussels, thông tín viên Pierre Benazet của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) ngày 2/6 tóm lược phản ứng của các lãnh đạo ngoại quốc sau khi Karol Nawrocki đắc cử Tổng thống Ba Lan:
"Chủ tịch Ủy Ban Âu Châu Ursula von der Leyen cho biết bà tin tưởng là một sự hợp tác tốt đẹp với Ba Lan sẽ vẫn được duy trì, nhưng phản ứng của Thủ tướng Hung Gia Lợi Viktor Orbán và lãnh đạo đảng cực hữu Tập Hợp Dân Tộc của Pháp, bà Marine Le Pen, thì lại cho thấy rõ ràng là mối quan hệ giữa Vacxava và Brussels sẽ trở nên phức tạp hơn.
Tổng thống Đức kêu gọi tân Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki tôn trọng Nhà nước pháp quyền, điều này phản ánh những lo ngại của các nước Âu Châu đang dè chừng nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Họ muốn Ba Lan trở lại phù hợp với các giá trị Âu Châu.
Về phần mình, Tổng Thư ký Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO) chỉ ra rằng cần phải tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Mark Rutte phát biểu: "Tất nhiên là tôi đã theo dõi cuộc bầu cử Tổng thống Ba Lan. Tôi xin chúc mừng người thắng cử và mong muốn chúng ta sẽ hợp tác với nhau về mọi vấn đề, để rồi cùng với Ba Lan, NATO sẽ trở nên mạnh mẽ hơn hiện giờ. Quý vị biết đấy, liên quan đến Ukraine, 32 nước đồng minh đã cam kết rõ ràng về việc Ukraine sẽ gia nhập NATO và điều này là không thể đảo ngược. Đây là cam kết dài hạn của 32 nước đồng minh của Kyiv".
Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky, hy vọng có "một sự hợp tác hiệu quả" với Ba Lan, thế nhưng vị tân Tổng thống Ba Lan lại khiến mọi người hoài nghi về thiện chí hỗ trợ người tị nạn Ukraine. Karol Nawrocki tự nhận mình là người ngưỡng mộ Tổng thống Mỹ Donald Trump, và hiện giờ các nước Âu Châu chỉ có thể hy vọng là Ba Lan vẫn sẽ đi đầu trong các nỗ lực để đối phó với Nga".

Ý Ðại Lợi: Trưng Cầu Dân Ý Về Cải Cách Quy Chế Nhập Tịch

-Thông tấn xã AFP đưa tin cho hay trong 2 ngày 8/6 và 9/6/2025, người dân Ý Ðại Lợi sẽ bỏ phiếu về việc rút ngắn thời gian cần thiết (cư trú 5 năm thay vì 10 năm) để người ngoại quốc được nộp đơn xin quốc tịch.
Cuộc trưng cầu dân ý được phe đối lập và nhiều tổ chức phi chính phủ khởi xướng, đã thu thập đủ hơn 500.000 chữ ký cần thiết vào tháng 9/2024.
Chính phủ của Thủ tướng Giorgia Meloni, lãnh đạo đảng cực hữu Fratelli d'Ý Ðại Lợi, phản đối mạnh mẽ đề xuất này và kêu gọi người dân không tham gia bỏ phiếu, bởi kết quả sẽ không có hiệu lực nếu tỷ lệ tham gia không đạt trên 50%.
Thủ tướng Meloni khẳng định luật quốc tịch hiện tại đã "rất tốt và rất cởi mở" và nhấn mạnh rằng Ý Ðại Lợi là một trong những nước Âu Châu có lượng người được nhập tịch cao nhất.
Theo số liệu của Eurotat, năm 2023, Ý Ðại Lợi đã cấp quốc tịch cho 213.500 người, chiếm 1/5 tổng số người nhập tịch trong Liên Hiệp Âu Châu (EU).


Một Tàu Trung Quốc Mắc Cạn Trong Vùng Biển của Phi Luật Tân


(Hình AP: Tàu Trung Quốc ngoài khơi đảo Thị Tứ ở Biển Đông, ngày 7/6/2025.)
-Vào hôm Chủ Nhật (8/6/2025), một giới chức trong quân đội Phi Luật Tân cho biết Phi Luật Tân đã đặt quân đội trong tình trạng báo động, sau khi phát giác một tàu của Trung Quốc mắc cạn trong vùng biển gần đảo Thị Tứ - Trường Sa, nơi có tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông.
Hãng tin Mỹ AP trích lời bà Ellaine Rose Collado, phát ngôn viên lực lượng Hải quân Phi Luật Tân trong khu vực cho biết là khi phát giác một tàu đánh cá của Trung Quốc bị kẹt tại vùng biển nước nông ở phía Đông đảo Thị Tứ, cách bờ biển khoảng 1,5 hải lý hôm 7/6/2025, Manila điều quân đội và lực lượng Tuần duyên đến tại chỗ. Nhưng tàu của Trung Quốc không cần hỗ trợ và đã được kéo ra khỏi khu vực. Theo nhiều nhân chứng địa phương, chiếc tàu bị mắc cạn này đã được "nhiều tàu khác của Trung Quốc hỗ trợ" để tiếp tục ra khơi.

Hiện chưa có thêm thông tin về sự việc nói trên và cũng không biết là các thuyền viên có bị thương hay tàu của Trung Quốc có bị hư hại gì hay không. Hãng thông tấn AP nhắc lại, các vụ đụng độ giữa Tuần duyên Phi Luật Tân và Hải quân Trung Quốc thường xuyên xảy ra trong những tuần gần đây.
Trả lời báo chí, chỉ huy liên quân Phi Luật Tân, Đại tá Xerxes Trinidad nhấn mạnh do căng thẳng trong khu vực, quân đội nước này "luôn có mặt tại chỗ và trong tình trạng đề cao cảnh giác". Khi tàu đánh cá Trung Quốc bị mắc cạn, phía Phi Luật Tân "cố gắng hỗ trợ một cách chuyên nghiệp trong khuôn khổ luật pháp quốc tế". Phía Phi Luật Tân đã đối xử như với bất kỳ một chiếc tàu nào lâm nạn.

Phi Luật Tân gọi đảo Thị Tứ trong khu vực Trường Sa là đảo Pagasa, nơi có một làng chài sinh sống và cũng là đảo lớn nhất trong số 9 hòn đảo do Manila quản lý. Đảo Thị Tứ/Pagasa cách đảo Subi khoảng 16 hải lý. Trung Quốc đã đặt cơ sở quân sự trên đảo Subi và 6 hòn đảo nhỏ khác chung quanh để khẳng định chủ quyền với gần như toàn bộ Biển Đông.
Vùng biển này là một điểm nóng, nơi nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam, Phi Luật Tân, Mã Lai Á, Brunei và cả Trung Quốc, Đài Loan cùng khẳng định chủ quyền.

Còn tại Đài Loan, hôm 8/6, lực lượng Tuần duyên đã tổ chức cuộc huấn luyện cùng quân đội, để chuẩn bị tốt hơn trước các đe dọa "vùng xám" đang gia tăng từ Trung Quốc. Phát biểu trước cuộc tập trận tại Cao Hùng, Tổng thống Lại Thanh Đức cho biết "Đài Loan liên tục phải đối mặt với sự xâm nhập bất hợp pháp của Trung Quốc, nhưng lực lượng Hải cảnh luôn ở tuyến đầu, thực thi pháp luật, bảo vệ tính mạng, cũng như sự an toàn của người dân Đài Loan". Các cuộc tập trận do Tổng thống giám sát, mô phỏng những kẻ khủng bố quốc tế "bắt giữ tàu". Lực lượng Hải cảnh phối hợp với trực thăng cấp cứu của Bộ Nội vụ và của quân đội Đài Loan, để lên tàu, giành lại quyền kiểm soát tàu đó và di tản, giải cứu những người trên tàu. Một trực thăng, chống tàu ngầm của Hải quân đã bay qua hiện trường khi vụ tập trận kết thúc. Đây là cuộc huấn luyện chung đầu tiên có sự phối hợp từ các lực lượng khác nhau như vậy.


Thái Lan Tăng Cường Quân Đội Tại Vùng Biên Giới Tranh Chấp Với Cam Bốt


(Hình AP: Tổng tư lệnh Quân đội Cam Bốt Mao Sophan (trái) gặp gỡ Tổng Tư lệnh Quân đội Thái Lan Pana Claewplodtook (phải) tại một trạm kiểm soát biên giới ở tỉnh Surin, Thái Lan, vào ngày 29/5/2025.)
-Theo thông tấn xã Reuters, hôm 7/6/2025, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan cho biết Thái Lan đã tăng cường hiện diện quân sự dọc khu vực biên giới có tranh chấp với Cam Bốt, sau khi phát giác phía bên kia gia tăng lực lượng quân đội. Căng thẳng gia tăng kể từ khi một binh sĩ Cam Bốt thiệt mạng hôm 28/5, sau một vụ đụng độ ngắn ở khu vực biên giới chưa phân định.
Trong các cuộc đàm phán song phương hôm 6/6, Bộ trưởng Quốc phòng kiêm Phó Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai tuyên bố rằng Cam Bốt đã từ chối đề xuất giảm căng thẳng từ phía Thái Lan. Đồng thời phía Cam Bốt "tăng cường hiện diện quân sự, làm trầm trọng thêm căng thẳng dọc biên giới", buộc Vọng Các phải thực hiện các biện pháp bổ sung và củng cố quân sự. Hôm 7/6, Thái Lan đã đóng cửa đối với khách du lịch tại hai cửa khẩu trong khu vực đang có căng thẳng.

Quân đội Thái Lan cáo buộc binh sĩ và dân thường Cam Bốt nhiều lần xâm nhập lãnh thổ và cho biết sẽ kiểm soát toàn bộ các chốt biên giới. Cam Bốt bác bỏ ý định khơi mào xung đột, khẳng định chỉ phòng vệ và sẵn sàng đáp trả nếu bị tấn công.
Dù Thủ tướng Mã Lai Á, nước Chủ tịch luân phiên Hiệp hội các Quốc gia Ðông Nam Á (ASEAN) và Trung Quốc đã cố gắng làm dịu căng thẳng, tình hình vẫn leo thang. Hai nước đã tranh chấp biên giới hơn một thế kỷ và từng có xung đột vào năm 2008-2011 quanh khu đền cổ Preah Vihear.
Vẫn theo thông tấn xã Reuters, mối quan hệ giữa hai chính phủ hiện vẫn tốt. Cựu lãnh đạo Thaksin Shinawatra của Thái Lan và Hun Sen của Cam Bốt có mối quan hệ thân thiết, và con gái của Thaksin và con trai của Hun Sen hiện là Thủ tướng đương nhiệm của hai nước.
Nhưng chủ nghĩa Dân tộc gia tăng ở Thái Lan khiến quân đội nước này bị áp lực phải có hành động cứng rắn. Cam Bốt tuyên bố sẽ đưa tranh chấp ra Tòa án Công lý Quốc tế, nhưng Thái Lan không công nhận thẩm quyền của tòa và đề xuất tiếp tục đàm phán song phương để giải quyết bất đồng.


Tổng Thống Trump Điều Vệ Binh Quốc Gia Tới Los Angeles Để Giải Tán Biểu Tình


(Hình AP - Damian Dovarganes: Biểu tình phản đối chiến dịch truy quét người nhập cư tại Los Angeles, tiểu bang California, Hoa Kỳ, ngày 6/6/2025.)
-Hôm 7/6/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khai triển 2.000 binh sĩ của Lực lượng Vệ binh Quốc gia đến thành phố Los Angeles để trấn áp các cuộc biểu tình phản đối những chiến dịch truy quét người nhập cư.
Hành động này bị Thống đốc tiểu bang California, ông Gavin Newsom gọi là "cố ý khiêu khích". Chủ nhân Tòa Bạch Ốc đưa ra quyết định này sau 2 ngày biểu tình dữ dội với đám đông phẫn nộ vì hàng chục di dân bị bắt giữ ở thành phố lớn thứ hai Hoa Kỳ, nơi có cộng đồng Mỹ Latinh rất lớn. Từ Atlanta, thông tín viên Edward Maille của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:

Một biện pháp đặc biệt thể hiện rõ sự cứng rắn trong chính sách nhập cư của Tổng thống Trump. Mong muốn của chính quyền tiến hành các chiến dịch trục xuất trong những ngày gần đây ở Los Angeles không phải là điều ngẫu nhiên: Thành phố này đang nằm trong tầm ngắm của chính phủ, là ví dụ điển hình cho sự kháng cự đối với chính sách nhập cư của Donald Trump. Los Angeles là một "thành phố trú ẩn", nơi mà các nguồn lực của chính quyền địa phương không được sử dụng để bắt giữ những người nhập cư không có giấy tờ hay hợp tác với cơ quan di trú liên bang.
Qua việc khai triển binh lính, Donald Trump tiếp tục đưa ra luận điệu mang tính bảo thủ, coi tiểu bang California, dưới sự lãnh đạo của thống đốc Gavin Newsom, theo đảng Dân chủ và có tư tưởng cấp tiến, là một vùng lãnh thổ vô pháp.
Dù khuôn khổ pháp lý cho việc điều động binh lính vẫn chưa được nêu rõ, nhiều khả năng chủ nhân Tòa Bạch Ốc viện dẫn Đạo luật Chống nổi loạn (Insurrection Act) có từ thế kỷ XIX, một đạo luật cho phép chính phủ liên bang điều động quân đội mà không cần sự chấp thuận của Thống đốc tiểu bang. Bước đi này thể hiện sự cứng rắn, cho thấy Tổng thống muốn có tiếng nói quyết định.

Trump-Musk Đại Chiến: Cú Sốc Cho Thế Giới!

-Báo Le Figaro cuối tuần nhận định, liên minh độc đáo giữa Trump và Musk đã vỡ tan tành hôm thứ Năm (5/6) với những lời thóa mạ và đe dọa lẫn nhau. Lần đầu tiên nhân vật quyền lực nhất hành tinh đã có được đối thủ xứng tầm là Musk, người giàu nhất thế giới.
Hầu như cũng nổi tiếng như Trump nhưng giàu hơn rất nhiều, Musk còn có mạng xã hội X để lan tỏa quan điểm. Cũng sân si như Trump, Musk lại năng động hơn trên các mạng xã hội – một kiểu gậy ông đập lưng ông đối với người từng rất mê Twitter. Căng thẳng đã diễn ra từ nhiều ngày qua, dù Musk chỉ trích đạo luật "lớn và đẹp", Trump tránh mọi ồn ào bằng cách dàn cảnh sự ra đi êm ái của Musk. Nhưng Trump không tự kềm chế được lâu.
Trong cuộc họp báo với Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Trump cho biết "thất vọng" về Musk. Chỉ vài phút sau, Musk đăng lên X: "Không có tôi, Trump đã thất cử, Dân chủ kiểm soát Hạ viện và Cộng hòa có 51/49 ghế ở Thượng viện. Thật vô ơn!". Trump đáp trả trên Truth Social, vì bị hủy bỏ trợ cấp mua xe điện, nên Musk trở nên "điên rồ"; và đe dọa kết thúc các hợp đồng chính phủ. Musk tung ra quả bom lớn: Donald Trump có tên trong hồ sơ Epstein, và dọa không cho phi thuyền Dragon hoạt động.

Ngoài bất đồng cá nhân, đây còn là rạn nứt đầu tiên giữa phong trào MAGA - dân túy và bảo hộ, với giới kỹ thuật - chủ trương tự do mậu dịch. Musk còn muốn chiến đấu về chính trị khi loan báo sẽ trả đũa các Dân biểu Cộng hòa đã bỏ phiếu cho Dự luật ngân sách của Trump, và lập đảng mới. Với gia tài to lớn và 220 triệu người theo dõi trên X, Musk có thể tạo ảnh hưởng trong cuộc bầu cử sơ bộ sắp tới của Cộng hòa.
Sự nổi tiếng khiến Musk hầu như là đối thủ tự nhiên của Trump. Dù kết cuộc ra sao chưa rõ, Trump có sức mạnh của Chính phủ liên bang. Cổ phiếu Tesla đã sụt mất 14% trong ngày thứ Năm, 150 tỉ Mỹ kim tan biến và Trump còn có thể đánh thuế hải quan hay hủy bỏ trợ cấp công. Hoặc đe dọa các đối tác thương mại của Musk, thậm chí quốc hữu hóa SpaceX – dù việc này khó khả thi. Nhưng nhiều khả năng là đôi bên sẽ làm hòa vì hiểu rằng cả hai đều thiệt, tuy nhiên sẽ không còn như xưa vì khi kể công trong chiến thắng của Trump và nói đến vụ Epstein, Musk đã đụng chạm đến lòng tự ái cao độ của Trump.
Theo báo Le Figaro, điều khiến người ta bất ngờ là tốc độ nhanh chóng, thô bạo của cuộc khẩu chiến, và đáng ngạc nhiên nhất là liên minh Trump-Musk có thể kéo dài như thế. Nếu lo cho gia tài và tương lai của mình ở nước Mỹ, nhà tỉ phú kỹ thuật sẽ phải quy phục Tòa Bạch Ốc, như đa số các nhà lãnh đạo thế giới. Báo The Economist cũng cho rằng "Donald Trump có nhiều phương cách để gây tổn hại cho Elon Musk".

TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP


(AFP/RFI) – Quân đội Đức chỉ có 3 năm để sẵn sàng chiến đấu nếu Nga tấn công Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO). Trả lời báo Tagesspiegel ngày 7/6/2025, Chủ tịch cơ quan đặc trách mua trang thiết bị quân sự cho quân đội Đức, bà Annette Lehnigk-Emden nhấn mạnh từ nay đến năm 2028, Bá Linh cần trang bị "tất cả những gì cần thiết" để tự vệ trong trường hợp xảy ra xung đột. Tuyên bố này được đưa ra vào lúc một viên chức cao cấp khác của Đức gần đây báo động "từ năm 2029, Nga đủ sức để tấn công ở quy mô lớn một nước trong Liên minh NATO". Tân Nội các của Thủ tướng Friedrich Merz đã thông qua ngân sách quân sự "hàng trăm tỉ Euro" để tăng cường khả năng phòng thủ cho nước Đức.
(AFP/RFI) – Kyrgyzstan dỡ tượng đài Lenin cao nhất Trung Á. Ngày 7/6/2025, Kyrgyzstan đã tiến hành phá dỡ tượng đài cao nhất Trung Á của người sáng lập Liên Xô, Vladimir Lenin, tọa lạc tại Osh, thành phố lớn thứ hai của nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ này. Tượng đài sẽ được "di chuyển" và "một lá cờ (Kyrgyzstan) trên cột cờ cao 95 mét" sẽ được dựng tại quảng trường trung tâm của Osh (phía Nam). Bức tượng có chiều cao tổng cộng là 23 mét bao gồm cả bệ tượng, trở thành tượng đài Lenin cao nhất ở Trung Á vẫn tồn tại sau khi Liên Xô sụp đổ năm 1991 và là một trong những tượng đài cao nhất thế giới.

(AFP/RFI) – Đàm phán thuế quan Nhật-Mỹ có tiến bộ nhưng chưa đạt thỏa thuận. Bộ trưởng Kinh tế và Tài chánh Nhật Bản phát biểu như trên với các nhà báo tại Hoa Thịnh Ðốn hôm 7/6/2025 về cuộc đàm phán về mức thuế quan mà Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump áp đặt. Ông cho biết Tokyo hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận "càng sớm càng tốt", nhưng các cuộc đàm phán vẫn có thể diễn ra tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Gia Nã Ðại từ ngày 15 đến ngày 17/6.
(AP/RFI) – Vòng 2 đàm phán Mỹ-Trung Quốc về thuế quan dự trù diễn ra tại Luân Đôn đầu tuần tới. Theo lời một viên chức cao cấp tại Hoa Thịnh Ðốn sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình cách nay 2 hôm, phái đoàn hai nước sẽ gặp lại nhau vào ngày 9/6/2025 nhưng lần này là tại Luân Đôn, thủ đô của Vương quốc Anh. Mỹ và Trung Quốc đã tiến hành đối thoại về thuế quan đầu tiên hôm 12/5/2025 tại Geneva (Thụy Sĩ).

(AFP/RFI) – Trung Quốc đề nghị nới lỏng các biện pháp hạn chế xuất cảng sang Liên Hiệp Âu Châu. Thông cáo của Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 7/6/2025, cho biết nước này sẵn sàng "đẩy nhanh tiến trình xem xét và phê duyệt" xuất cảng đất hiếm cho các công ty trong khối Liên Hiệp Âu Châu (EU). Từ đầu tháng 4/2025 Bắc Kinh hạn chế xuất cảng đất hiếm nhằm trả đũa chính sách thuế quan của Hoa Kỳ khiến Âu Châu cũng bị vạ lây. Theo giới phân tích cử chỉ nói trên nhằm lôi kéo Liên Hiệp Âu Châu về phía Trung Quốc.
(Reuters/RFI) – Nam Dương và Liên Hiệp Âu Châu (EU) sắp kết thúc đàm phán về hiệp một định tự do mậu dịch. Nhân cuộc họp tại thủ đô Brussels của Bỉ hôm 6/6/2025 giữa Bộ trưởng Kinh tế Nam Dương Airlangga Hartarto và lãnh đạo Thương mại Âu Châu Maros Sefcovic, Jakarta kỳ vọng sau 9 năm đàm phán, đôi bên sẽ đạt đến đích "vào cuối tháng 6/2025". Liên Hiệp Âu Châu hiện là đối tác thương mại lớn thứ 5 của Nam Dương với tổng trao đổi mậu dịch hai chiều năm 2024 vượt ngưỡng 30 tỉ Mỹ kim.

(AFP/RFI) – Chính quyền Naypyidaw chỉ trích Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) "không công tâm và không công bằng" khi ra Nghị quyết lên án Miến Điện "vi phạm quyền lao động". Thông cáo của Bộ Lao động Miến Điện hôm 7/6/2025 đánh giá ILO hành xử vì "động lực chính trị". Cách nay hai hôm Tổ chức Lao động Quốc tế đã kêu gọi 186 thành viên "thẩm định lại quan hệ với tập đoàn quân sự Miến Điện" đang cầm quyền, từ sau cuộc đảo chính hồi 2021. Hồi tháng 10/2023, ILO kêu gọi chính quyền quân sự Miến Điện "ngừng cưỡng bách lao động và ngừng mọi hành vi bạo hành nhắm vào giới công đoàn" nhưng đã bị phớt lờ.
(AP/RFI) – Quân đội Do Thái tìm thấy xác một con tin người Thái Lan tại Gaza. Văn phòng của Thủ tướng Benjamin Netanyahu ngày 7/6/2025 cho biết thi thể của công dân Thái Lan mang tên Nattapong Pinta đã được đưa về Do Thái trước khi hoàn trả lại cho gia đình. Nạn nhân bị bắt cóc tại Kibbutz Nir Oz trong loạt khủng bố phong trào Hamas tiến hành vào tháng 10/2023. Công dân Thái Lan này đã bị giết trong thời gian bị bắt làm con tin.

(AFP/RFI) – Do Thái thừa nhận cung cấp vũ khí cho một nhóm người Palestine chống lại Hamas. Trong cuộc họp báo hôm 6/6/2025, chính quyền Do Thái thừa nhận đã hỗ trợ và cung cấp vũ khí cho các thành viên của một bộ tộc Bedouin, nhằm phục vụ "mục đích chiến tranh" và "cứu mạng sống của những người lính" tham gia vào cuộc tấn công chống lại Hamas. Theo truyền thông Do Thái và Palestine, đây là "một băng nhóm tội phạm hoạt động ở khu vực Rafah (nằm giữa Dải Gaza và Ai Cập) và bị tố cáo đã thực hiện các vụ cướp xe vận tải hàng cứu trợ" ở Gaza.
(AFP/RFI) – Cơ quan Hình cảnh Quốc tế (Interpol) bắt giữ 20 nghi phạm mua bán, phát tán hoặc tàng trữ nội dung ấu dâm. Theo thông báo hôm 6/6/2025 của Interpol, những người này đến từ 12 quốc gia, trong đó bao gồm một nhân viên y tế và hai giáo viên. Các nghi phạm đã lập nhóm trên các ứng dụng nhắn tin để chia sẻ hình ảnh liên quan đến việc lạm dụng tình dục trẻ em. Interpol cho biết thêm là "68 nghi phạm khác đã được xác định và các cuộc điều tra bổ sung đang được tiến hành trên toàn thế giới".

(AFP/RFI) – Monaco khai mạc diễn đàn về những tiềm năng kinh tế của biển cả. Trước này khai mạc hội nghị quốc tế về đại dương tại thành phố Nice, công quốc Monaco sát bên đã tổ chức diễn đàn về những tiềm năng kinh tế của biển cả, đại dương. Sự kiện diễn ra trong hai ngày, 7 và 8/6/2025. Theo thẩm định của nguyên Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), ông Pascal Lamy, tiềm năng kinh tế của đại dương ước tính lên tới 25.000 tỉ Mỹ kim. Ông hoàng Monaco Albert và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dự trù tham gia buổi lễ kết thúc diễn đàn vào chiều Chủ Nhật (8/6).
(NHK/RFI) – Cơ quan Nguyên tử Năng Quốc tế (IAEA) ra báo cáo về mẫu nước thải tại nhà máy điện nguyên tử Fukushima Dai-ichi. Báo cáo được công bố hôm 6/6/2025 kết luận rằng việc xả nước thải sẽ gây tác động phóng xạ không đáng kể đối với con người và môi trường. Việc phân tích được thực hiện bởi các chuyên gia Trung Quốc, Nam Hàn và Thụy Sĩ. Trước khi được xả ra biển, nước thải đã được pha loãng với nước mưa và nước ngầm và được khử lọc-phân huỷ, để loại bỏ hầu hết các chất phóng xạ.

(AFP/RFI) – Ukraine và Nga cáo buộc đối phương trì hoãn các chương trình trao đổi tù binh. Các chương trình trao đổi tù binh giữa hai nước trong hai ngày 7 và 8/6/2025 đã không diễn ra như thỏa thuận đã đạt được tại hội nghị Istanbul hôm đầu tuần. Mạc Tư Khoa và Kyiv quy trách nhiệm cho đối phương. Không quân Nga chịu nhiều tổn thất sau chiến dịch "Mạng Nhện" Ukraine tiến hành. Về phía Mạc Tư Khoa thì đã liên tục oanh kích vào thủ đô Kyiv và nhiều khu vực khác trên lãnh thổ Ukraine.
(RFI/RFI) – Một ứng cử viên chuẩn bị ra tranh cử Tổng thống Colombia bị mưu sát. Thượng Nghị sĩ Colombia, ông Miguel Uribe trong tình trạng "nguy kịch". Chiều 7/6/2025, ông bị bắn vào đầu và cổ trong lúc đang vận động gần thủ đô Bogota để chuẩn bị ra tranh cử Tổng thống vào năm tới. Hung thủ là một thiếu niên 15 tuổi, đã bị bắt.

(AFP/RFI) – Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục Liên Hiệp Quốc (UNESCO) lên kế hoạch trang bị cảm biến cho 10.000 tàu thương mại để quan sát đại dương. Trước thềm hội nghị về đại dương của Liên Hiệp Quốc, (diễn ra từ ngày 9/6 đến 13/6) quy tụ hơn 50 nguyên thủ và lãnh đạo các nước. Hôm 7/6, một cơ quan của Liên Hiệp Quốc cho biết có kế hoạch trang bị cho 10.000 tàu thương mại thiết bị cảm biến khoa học để quan sát đại dương. Thiết bị này sẽ cung cấp dữ liệu theo thời gian thực cho Hệ thống Quan sát Đại dương Toàn cầu do UNESCO điều phối. Tại hội nghị diễn ra tại Nice, miền Nam nước Pháp, UNESCO cũng có kế hoạch cung cấp quyền truy cập miễn phí vào bản đồ đáy biển. Hoạt động lập bản đồ với độ phân giải cao, được mở rộng, và hiện bao phủ 26,1% diện tích đáy biển toàn cầu, so với mức dưới 6% như năm 2017.
(AFP) /RFI – Quân đội Do Thái tố cáo đại diện Cơ quan Bảo vệ Thường dân của người Palestine ở Gaza là một "tay khủng bố" và là người của phong trào Hamas. Đây là một tổ chức cấp cứu hoạt động tại Gaza. Trong thông cáo hôm 8/6/2025, quân đội Do Thái khẳng định "có đầy đủ bằng chứng" cho thấy Mahmoud Bassal, phát ngôn viên chính của tổ chức Palestine nói trên là "một tay khủng bố đang hoạt động". Đương sự lập tức bác bỏ những cáo buộc nói trên và cáo buộc Nhà nước Do Thái "tung tin giả vì mục tiêu chiến tranh". Tổ chức mang tên Cơ quan Bảo vệ Thường dân được lập ra từ hàng chục năm nay, huy động các nhân viên cấp cứu tại Gaza, chủ yếu là để đưa nạn nhân các loạt oanh kích vào bệnh viện điều trị. Cáo buộc nhắm vào một nhân viên của tổ chức này được đưa ra vào lúc quân đội Do Thái bị cáo buộc nổ súng vô tội vạ vào thường dân Palestine trong lúc họ đợi được phân phát viện trợ lượng thực.

(AFP/RFI) – Biểu tình tại thủ đô Tây Ban Nha tố cáo Thủ tướng Pedro Sanchez tham nhũng. Hàng chục ngàn người dân tuần hành ở trung tâm thủ đô Madrid trưa nay 8/6/2025 đòi Thủ tướng Tây Ban Nha từ chức. Phu nhân, anh trai và một cộng tác viên thân cận của Thủ tướng Sanchez bị cáo buộc nhận hối lộ.
(AFP/RFI) – Anh Quốc dự trừ hơn đầu tư hơn 100 tỉ Mỹ kim cho khoa học, kỹ thuật cao và quốc phòng. Vào lúc Bộ Tài chánh liên tục thông báo các biện pháp cắt giảm chi tiêu, để thu hẹp bội chi ngân sách, trên nguyên tắc vào thứ Tư (11/6/2025), Luân Đôn thông báo kế hoạch quy mô, huy động 86 tỉ bảng Anh từ nay đến năm 2030 để phát huy các lĩnh vực "kỹ thuật, khoa học và nhất là các hoạt động quốc phòng". Có nhiều khả năng chính phủ của Thủ tướng Starmer nhanh chóng thông qua nhiều dự án, cho giải ngân thêm 113 tỉ bảng Anh trước cuối thập niên này. Bên cạnh đó, báo Times tiết lộ Luân Đôn cũng dự trù đầu tư thêm 30 tỉ bảng Anh trong 3 năm sắp tới để cải thiện các dịch vụ Y tế công.

(AFP/RFI) – Phải chăng tập đoàn Apple bị chậm trễ trong lĩnh vực phát triển trí tuệ nhân tạo? Ngày 9/6/2025, nhãn hiệu Quả Táo công bố kết quả hàng năm trong bối cảnh Apple đã nhìn nhận "bỏ lỡ cơ hội" phát triển trí tuệ nhân tạo tạo sinh. Cùng lúc những tên tuổi lớn của thung lũng Silicon như OpenAI (ChatGPT), Google và Meta thì liên tục thông báo những tiến bộ về AI, càng lúc càng "hiệu quả". Hãng tin Bloomberg ngày 8/6 tiết lộ Meta đang có kế hoạch mua lại công ty khởi nghiệp Scale AI với giá hơn 10 tỉ Mỹ kim.
(AFP/RFI) – Một thành viên ban nhạc rock punk của Nga Pussy Riot lại vào tù, nhưng lần này là cố ý. Từ ngày 5 đến 14/6/2025, Nadya Tolokonnikova tự chui vào một cái xà-lim, gợi lại hình ảnh của một nhà tù ở Nga, để cảnh cáo công luận "trước hiện tượng chủ nghĩa chuyên chế đang dâng cao". Cô tham gia một chương trình triển lãm mang tựa đề "Police State - Chính phủ Công an" mở ra tại Bảo Tàng Đương Đại ở thành phố Los Angeles, Hoa Kỳ. 10 năm trước đây, Nadya từng trải qua 2 năm trong ngục tù tại Nga vì đã biểu diễn một "Bài Nguyện Cầu theo giai điệu Punk" trong một thánh đường ở thủ đô Mạc Tư Khoa. Thông điệp ca sĩ người Nga này gửi đến khách tham quan ở Los Angeles là "một Chính phủ Công an làm xói mòn thế cân bằng giữa các cơ quan quyền lực, các công dân dễ bị đẩy vào tù mà không được xét xử và đó là một điều rất nguy hiểm" mà cô đã trải qua trong suốt 25 năm trên quê hương mình là nước Nga.

(AFP/RFI) – Úc Ðại Lợi muốn có thêm đối tác để giảm thiểu tác động từ chính sách thuế quan của Mỹ. Hôm 8/6/2025, Bộ trưởng Thương mại Úc Ðại Lợi Don Farrell bày tỏ mong muốn "thiết lập các thỏa thuận trao đổi thương mại tự do trên toàn thế giới, bất kể lựa chọn của phía Mỹ là gì". Chính quyền Trump đã áp mức thuế 10% đối với mặt hàng nhập từ Úc Ðại Lợi hồi tháng Tư vừa qua, và gần đây, áp thêm 50% thuế vào thép và nhôm. Canberra cho rằng các chính sách của Hoa Thịnh Ðốn được đưa ra mà không dựa trên cơ sở nào.

(AFP/RFI) – Roland-Garros: Hơn 25.000 người đến fan zone theo dõi trận chung kết đơn nam. Lần đầu tiên trong lịch sử của Roland-Garros, một khu vực dành cho người hâm mộ, fan zone, được mở ra để theo dõi trận đấu trực tiếp giữa các tay vợt, tại quảng trường Concorde. Trận chung kết diễn ra từ 3 giờ chiều (giờ địa phương) hôm 8/6/2025, giữa 2 ngôi sao quần vợt Carlos Alcaraz và Jannik Sinner, dự trù thu hút hơn 25.000 người đến khu vực fan zone. Riêng tại sân vận động Roland Garros, mùa giải năm nay được cho là đã đón tiếp 685 ngàn người đến xem.

(AFP/RFI) – Nhiều thành phố ở Iran cấm "dắt chó đi dạo" tại nơi công cộng. Hôm 8/6/2025, nhiều hãng truyền thông Iran đưa tin là việc dắt chó đi dạo tại nơi công cộng, đã bị cấm tại hơn 20 thành phố vì lý do vệ sinh và an ninh. Tại nước Hồi giáo Iran, không có luật nào quy định cấm nuôi chó, và nhiều người Iran có thú cưng. Tuy nhiên, một số lãnh đạo chính trị và tôn giáo coi đó là dấu hiệu của ảnh hưởng từ phương Tây. Năm 2021, 75 đại biểu Quốc hội đã ký một văn bản lên án việc nuôi thú cưng, vì cho là "vấn đề có tính hủy hoại" đối với xã hội Iran. Lãnh tụ Ali Khamenei vào năm 2017, nhận xét rằng "nuôi chó ngoài mục đích hỗ trợ chăn gia súc, hoặc săn bắn, hay canh gác" là một hành động đáng chê trách. Một số giáo sĩ Hồi giáo còn cho rằng việc vuốt ve chó, tiếp xúc với nước bọt của chó là "không sạch sẽ".

(AFP/RFI) – Hoa Kỳ: Lễ diễu hành hành "Tự hào" – World Pride tại Hoa Thịnh Ðốn, khiêu khích Trump. Lễ diễu hành World Pride, nhằm kêu gọi ủng hộ quyền của những người thuộc cộng đồng LGBT+ diễn ra tại Hoa Thịnh Ðốn vào thứ Bảy, 7/6/2025. Một số người biểu tình cho rằng cần phải cho chính quyền Trump thấy rằng cộng dồng LGBT đoàn kết trước lập trường cực đoan của lãnh đạo Mỹ về giới tính. Tại lễ nhậm chức, ông Donald Trump từng khẳng định loài người chỉ có hai giới tính là nam và nữ. Tòa Bạch Ốc sau đó đã cấm những người thuộc "giới tính thứ ba" phục vụ trong quân đội, đồng thời hạn chế các điều trị y khoa nhằm chuyển đổi giới tính.



Không có nhận xét nào: