Tin nóng…bỏng! Nắng nóng kỷ lục bao trùm thế giới, từ Châu Mỹ, Châu Âu đến Á Châu! *Chỉ riêng Âu Châu, đã có trên 61 ngàn người tử vong những ngày vừa qua!
(Tổng Hợp) -Hàng trăm triệu người chịu đựng nắng nóng nguy hiểm ở Mỹ ngày 15.7, trong khi Châu Âu và Nhật Bản dự báo nhiệt độ sẽ ghi nhận kỷ lục mới, cho thấy mối đe dọa từ sự nóng lên toàn cầu. Theo AFP, một đợt nắng nóng kéo dài từ tiểu bang California đến tiểu bang Texas của Mỹ, dự kiến sẽ đạt đỉnh điểm giữa lúc Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ cảnh báo về một "cuối tuần cực kỳ nóng và nguy hiểm!".
Arizona là một trong những bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Thành phố Phoenix, thủ phủ của bang, đã ghi nhận 16 ngày liên tiếp nhiệt độ kỷ lục!
Nắng nóng ở Phoenix ngày 15.7
Thung lũng Chết ở California, một trong những nơi nóng nhất trên trái đất, cũng có khả năng ghi nhận các đỉnh điểm nhiệt nóng mới vào ngày 16.7!
Các nhà chức trách đã lên tiếng cảnh báo, khuyến cáo người dân tránh các hoạt động ngoài trời vào ban ngày và cảnh giác với tình trạng mất nước, nguy hiểm đến tính mạng!
Tại một công trường bên ngoài Houston, bang Texas, một công nhân 28 tuổi chỉ xưng tên là Juan, cùng những người khác xây một bức tường dưới cái nóng như thiêu như đốt. "Ngay khi tôi uống nước, tôi bị chóng mặt, tôi muốn nôn vì nóng!", anh nói với AFP.
Cơ quan thời tiết Las Vegas, bang Nevada (Mỹ), cảnh báo việc cho rằng nhiệt độ cao là chuyện đương nhiên, còn đi kèm với khí hậu sa mạc của khu vực này là "một tình trạng nguy hiểm" vì "nắng nóng kiểu này không, phải là nắng nóng điển hình bất thường của sa mạc".
Tại châu Âu, Ý phải đối mặt với những dự đoán về sóng nhiệt kỷ lục vào cuối tuần và Bộ Y tế nước này đưa ra cảnh báo đỏ, cho 16 thành phố bao gồm Rome, Bologna và Florence.
Trung tâm thời tiết cảnh báo người dân Ý chuẩn bị cho "đợt nắng nóng gay gắt nhất của mùa hè và cũng là một trong những đợt nắng nóng gay gắt nhất mọi thời đại".
Các đảo Sicily và Sardinia có thể phải oằn mình dưới nắng nóng và Cơ quan Vũ trụ châu Âu cảnh báo đây "có thể là nhiệt độ nóng nhất từng được ghi nhận ở châu Âu".
Thành cổ Acropolis ở thủ đô Athens, một trong những điểm thu hút khách du lịch hàng đầu của Hy Lạp, sẽ đóng cửa vào những giờ nóng nhất của ngày 16.7, ngày thứ 3 liên tiếp biện pháp này được áp dụng để bảo vệ du khách.
Tại Pháp, nhiệt độ cao và hạn hán kéo theo đang là mối đe dọa đối với ngành nông nghiệp, khiến Bộ trưởng Nông nghiệp Marc Fesneau bị các nhà khí hậu học chỉ trích hôm 15.7, vì nói rằng tình trạng này là "bình thường" trong mùa hè.
Theo cơ quan thời tiết quốc gia Pháp, tháng 6&7 này là tháng nóng kỷ lục thứ nhì ở Pháp, và một số khu vực của đất nước đã được cảnh báo về sóng nóng nhiệt kể từ ngày 11.7.
Thời tiết ở Tây Ban Nha cũng tương tự khi cơ quan khí tượng nước này hôm 15.7, cảnh báo rằng một đợt nắng nóng mới từ 17 đến 19.7 sẽ mang đến nhiệt độ nóng cháy đến quần đảo Canary và khu vực phía nam Andalusia.
Tại châu Á, các khu vực phía đông Nhật Bản với cảnh báo của cơ quan khí tượng rằng, nhiệt độ có thể vượt qua các kỷ lục trước đó!
Biến Đổi Khí Hậu: Nhiều Nước Bắc Bán Cầu Chịu Đựng Những Đợt Nắng Nóng Nghiêm Trọng!
(Hình: Khách du lịch đi bộ dưới bóng râm trong công viên Oranges ở Roma, thủ đô của Ý Ðại Lợi, ngày 14/7/2023.)
-Mùa Hè mới chỉ bắt đầu, nhưng nhiều nước Âu Châu và Hoa Kỳ đã chịu cảnh nắng nóng bất thường. Từ Hy Lạp, Ý Ðại Lợi, Tây Ban Nha đến Hoa Kỳ, nhiệt độ nhiều nơi được cho là sẽ đạt mức kỷ lục trong 2 ngày cuối tuần 15 và 16/7/2023.
Nhiều khu vực ở Bắc bán cầu đang chịu cảnh nắng nóng nghiêm trọng, ví dụ Trung Quốc ở Á Châu, Ma Rốc ở Bắc Phi hoặc một số nước Địa Trung Hải ở Nam Âu ghi nhận nhiệt độ trên 40°C. Đợt nóng này sẽ lan đến các nước Trung Âu như Đức, Thụy Sĩ trong những ngày tới.
Tại Tây Ban Nha, nhiệt độ đo được trên mặt đất vào đầu tuần ở vùng Extremadura (Đông-Nam) đã vượt ngưỡng 60°C, nhiều địa phương ghi nhận nhiệt độ từ 40°C đến 44°C. Tại Hy Lạp, khu du lịch đền Acropolis ở Athens hôm 15/7 vẫn phải đóng cửa những giờ nắng nóng nhất trong ngày.
Nhiệt độ ở nhiều khu vực miền Nam Ý Ðại Lợi cũng đã vượt 40°C. Thông tín viên Blandine Hugonnet của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) gửi về bài phóng sự tại thủ đô Roma của Ý Ðại Lợi:
(Hình: Quốc kỳ Mỹ bay giữa đám cháy ngày 14-7 tại thung lũng Moreno (hạt Riverside, bang California). Đám cháy là hệ quả của làn sóng nhiệt đang quét qua nước Mỹ)
"Trời nóng, quá nóng trên đường phố thủ đô Ý Ðại Lợi. Trước một trong những đài phun nước ở Roma, Alba, nữ sinh viên từ vùng Tuscany đang nghỉ hè với một người bạn, vẩy mấy giọt nước. Phải thích nghi với ánh mặt trời chói chang này. Cô nói: "Tôi uống nhiều nước hơn. Họ bật điều hòa nơi tôi ở và khách sạn, không còn lựa chọn nào khác. Và chúng tôi ăn salad thay món mì Ý Ðại Lợi sốt kem carbonara".
Phải nói là cái nắng như thiêu như đốt khiến người qua đường ở Roma ít dừng chân. Roma là một trong 15 thành phố được đặt trong tình trạng báo động đỏ ngày thứ Bẩy này (15/07) vì nhiệt độ sẽ lên đến 40°C. Một người dân than thở: "Tin tôi đi, khi trời nóng như này thì không thể sống nổi".
(Hình: Người đi đường giải mát bằng cách đưa tay qua vòi phun sương tại thành phố Las Vegas (bang Nevada) hôm 14-7)
Nắng gắt tác động nhiều nhất đến người cao tuổi, khoảng 9 triệu người sống cô lập ở Ý Ðại Lợi. Dưới bóng cây thông trên một quảng trường ở Roma, cụ bà Milena 80 tuổi, sống một mình, cho biết: "Tôi đến đây mỗi sáng để tìm chút không khí mát mẻ, còn buổi chiều, tôi không ra ngoài mà ở trong nhà".
Trong khi miền Bắc Ý Ðại Lợi đang bị mưa, gió giật và mưa đá, thì thủ đô Roma và toàn bộ miền Nam chịu nóng bức. Đây mới chỉ là bước đầu của đợt nắng nóng với đợt áp thấp mới Caronte đến từ Phi Châu. Đỉnh điểm nắng nóng sẽ đến trong vài ngày tới và có thể đánh bại mọi kỷ lục từ nay đến ngày 20/7. Cách đây 2 năm, Ý Ðại Lợi đã trải qua ngày nắng nóng nhất trong lịch sử Âu Châu với 48,8°C đo được ở đảo Sicilia".
Nắng nóng gay gắt, chết người, gia tăng từ Tây sang Đông, khắp cả nước Mỹ!
– Hiện tượng vòm nhiệt (heat dome) ở các tiểu bang miền Tây Nam gây nên các đợt nắng nóng gay gắt trải dài từ bờ Đông sang bờ Tây nước Mỹ, ảnh hưởng đến hơn 110 triệu người và có thể phá vỡ kỷ lục nhiệt độ cao ở 38 thành phố, theo BBC News.
Tại Las Vegas, Nevada, nhiệt độ có thể vượt mức kỷ lục từng được ghi nhận là 117 độ F (47.2 độ C).
(Hình: Bảng cảnh báo nhiệt độ nóng rất cao tại cổng vào khu bảo tồn rừng quốc gia Angeles National Forest Headquarter ở Arcadia, California.)
Tình trạng này diễn ra khi nhiệt độ cao đang tấn công miền Nam Châu Âu và Canada, những nơi vốn đang chiến đấu với mùa cháy rừng tồi tệ nhất trong lịch sử.
Các nhà khoa học từ lâu luôn cảnh báo rằng biến đổi khí hậu có liên hệ mật thiết với những hoạt động của con người, đồng thời khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra với tần suất nhiều hơn và mức độ lớn hơn.
Ở những nơi khác thuộc miền Tây Nam nước Mỹ, hàng trăm lính cứu hỏa đang phải chiến đấu với đám cháy trong điều kiện nhiệt độ cao, độ ẩm thấp ở ngoại ô Los Angeles, California.
(Hình: Một người đàn ông cởi trần đạp xe tại thành phố Tucson (bang Arizona) dưới cái nóng oi ả của nơi này)
Hôm Chủ Nhật, 16 Tháng Bảy, nhiệt độ tại Death Valley (California) chạm ngưỡng 128 độ F (53.9 độ C). Đây là nơi có mức nhiệt nóng nhất từng được ghi nhận trên Trái Đất, lên tới 134 độ F (56.7 độ C).
Đường phố Las Vegas vắng vẻ hơn bình thường. Các nhân viên bảo vệ phải canh gác đài phun nước ở trước các sòng bạc và khách sạn để ngăn mọi người nhảy vào. Mọi người tìm bóng râm để chui vào, dù là bóng râm từ tòa nhà lớn hay một cái cây nhỏ.
Những người dùng bữa trong một cửa hàng bánh taco ướt đẫm mồ hôi và trông mệt mỏi vì nắng nóng. Những người làm việc trong các gian hàng cũng không nói chuyện với nhau mà chỉ còn biết tự quạt mát cho mình.
Ở El Paso, Texas, nhiệt độ luôn ở mức ít nhất 100.4 độ F (38 độ C) trong hơn một tháng nay.
(Hình: Người dân giải nóng bằng cách nằm tại khu trò chơi nước ở công viên tưởng niệm Brandi Fenton của thành phố Tucson, Arizona ngày 15-7)
Ở Phoenix, Arizona, nhiệt độ ở mức trên 109.4 độ F (43 độ C) trong 17 ngày. Hôm Chủ Nhật, 16 Tháng Bảy, khu vực này được mây dày che phủ, giúp nhiệt độ giảm đôi chút, nhưng mức nhiệt ban ngày vẫn ở mức cao 114 độ F (45.5 độ C).
Đợt nắng nóng kỷ lục này vẫn sẽ tiếp tục trong thời gian tới. Chính quyền cảnh báo những người dễ bị tổn thương, bao gồm trẻ em, người lớn tuổi và phụ nữ mang thai, có nguy cơ mắc các bệnh nghiêm trọng vì nắng nóng.
Trong khi đó, những phòng khám di động đang điều trị cho những người vô gia cư bị bỏng cấp độ ba. Những tòa nhà công cộng ở một số khu vực thuộc California và Nevada trở thành nơi “trốn nóng” cho mọi người.
Hiện tượng vòm nhiệt xảy ra khi một vùng áp suất cao đẩy không khí xuống mặt đất, nén không khí lại và khiến không khí nóng lên. Sau đó không khí ấm lại bay lên trở lại, hình thành một chu kỳ trong đó không khí không thoát ra khỏi mái vòm được, mà chỉ có thể bay lên đến phần đỉnh vòm rồi bay lại rìa bên cạnh. Vòm nhiệt cũng ngăn cản không cho hình thành các loại hình thời tiết khác làm mát, chẳng hạn mây mưa.
(Hình: Đám cháy tại thung lũng Moreno, California hôm 14-7 lan rộng đến 7.000ha chỉ trong 24 giờ)
Cơ Quan Thời Tiết Quốc Gia (NWS) nhận định vòm nhiệt ở Tây Nam nước Mỹ đang là một trong những vòm nhiệt mạnh nhất từng tấn công khu vực này. Dự báo rằng trong tuần tới, vòm nhiệt sẽ lan rộng khắp miền Nam nước Mỹ. Tức là các tiểu bang ở miền Nam chuẩn bị đón nhận các đợt nhiệt độ cao.
Trong khi đó, những vùng khác của Mỹ đang chuẩn bị đối phó với những cơn dông bão và lũ quét. Còn các tiểu bang ở Đông Bắc có nguy cơ hứng chịu một đợt chất lượng không khí kém do hậu quả từ cháy rừng Canada.
Nhiệt độ toàn cầu tăng lên khoảng 1.1 độ C kể từ khi kỷ nguyên kỹ nghệ bắt đầu. Nhiệt độ dự báo sẽ tiếp tục tăng nếu thế giới không cắt giảm mạnh lượng khí thải.
Nắng Nóng Như Thiêu, Như Đốt, Khắp Miền Nam Hoa Kỳ!
(Hình: Khách du lịch che dù tránh nóng tại Los Angeles, miền Nam tiểu bang California, Hoa Kỳ, ngày 14/7/2023.)
-Hoa Kỳ đang phải hứng chịu những đợt nắng nóng khủng khiếp tại một khu vực trải dài từ tiểu bang California đến tiểu bang Texas, thậm chí đến một số vùng của tiểu bang Florida.
Tại Phoenix, thủ phủ tiểu bang Arizona, nắng nóng khiến hàng loạt buổi trình diễn ca nhạc thường được tổ chức vào các buổi tối cuối tuần trong mùa Hè bị hủy bỏ. Tuần này, trên mạng xã hội, một số cư dân Arizona đã đăng những bức ảnh nhựa đường tan chảy trên mái nhà, hoặc video quay cảnh họ luộc trứng ngoài trời.
Từ Hoa Thịnh Ðốn, thông tín viên Guillaume Naudin cho biết thêm chi tiết:
Cơ quan Khí tượng Quốc gia đã đặt gần một phần ba lãnh thổ Hoa Kỳ trong tình trạng báo động về nắng nóng khắc nghiệt. Khoảng 100 triệu người sống ở miền Nam và nhất là miền Tây-Nam sẽ bị ảnh hưởng.
California sẽ đặc biệt bị ảnh hưởng vào cuối tuần này. Nhiệt độ sẽ lên đến 40°C ở tiểu bang này, nhưng có thể còn lên cao hơn nữa. Còn nhiệt độ ở Thung lũng Tử thần nổi tiếng sẽ lên đến gần 55°C, gần đạt 56°C hoặc 57°C, nhiệt độ cao nhất từng được ghi nhận trên Trái đất chính tại nơi này. Ai cũng hiểu rằng không nên lui tới khu vực sa mạc nóng bỏng đó trong những ngày này.
Mọi chuyện không đơn giản đối với những người sống ở các thành phố có nhiệt độ ngột ngạt kéo dài liên tục. Nhiệt độ ở Las Vegas, tiểu bang Nevada, dự kiến sẽ lên đến mức cao nhất từ trước tới nay là 47°C. Tại Phoenix, Arizona, nhiệt độ tối đa đã không xuống dưới 43°C trong vòng 15 ngày và chưa biết khi nào nhiệt độ sẽ hạ. Kỷ lục hiện nay là 18 ngày.
Theo các dự báo thời tiết, hàng trăm kỷ lục về nhiệt độ nóng sẽ bị phá vào 2 ngày 15 và 16/7, sau khi hàng ngàn kỷ lục đã được ghi nhận ở Hoa Kỳ kể từ tháng Sáu.
Nóng Thì Kèm Theo Cháy Rừng! Gia Nã Ðại: Rừng Bị Cháy Tương Đương Diện Tích Nước Bồ Đào Nha!
(Hình: Khói bốc lên từ những khu rừng bị cháy gần Lebel-sur-Quévillon, tỉnh Québec, Gia Nã Ðại, ngày 5/7/2023.)
-Từ mấy ngày qua, khu vực Bắc Mỹ đang phải đối mặt với những đợt nắng nóng và khô hạn triền miên, khiến cho nạn cháy rừng thêm trầm trọng. Cụ thể là tính đến hôm 15/7/2023, đã có hơn 10 triệu hecta rừng tại Gia Nã Ðại bị thiêu rụi.
Từ Montréal, thông tín viên Justine Cohendet của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
Để mọi người hình dung về mức độ nghiêm trọng của tình hình, hiện có 570 đám cháy rừng vượt ra ngoài tầm kiểm soát ở Gia Nã Ðại trong số hơn 900 đám cháy trên toàn quốc. Lính cứu hỏa đang cố gắng dập tắt những đám cháy này. Nhưng mọi chuyện rất phức tạp bởi có quá nhiều đám cháy. Đã có 10 triệu hecta rừng bị thiêu rụi bởi những đám cháy này kể từ đầu năm, tương đương với diện tích của Bồ Đào Nha. Đây là điều chưa từng xảy ra tại Gia Nã Ðại.
(Hình: Một cậu bé làm mát tại đài phun nước Piazza della Rotonda, Ý, hôm 11-7)
Québec là tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với hơn 4 triệu hecta rừng bị đốt cháy. Phía Bắc của tỉnh này đang phải đối mặt với đợt hạn hán dữ dội ở phía Đông vịnh James. Rừng phương bắc bị tàn phá bởi trận cháy rừng lớn nhất trong lịch sử Québec với một đám cháy có diện tích hơn 1 triệu hecta. Phía Tây của đất nước cũng bị ảnh hưởng với hơn 370 đám cháy đang hoành hành ở tỉnh British Columbia.
Ottawa đã hứa sẽ huy động quân đội để giúp chính quyền các tỉnh dập tắt các đám cháy rừng. Gia Nã Ðại cũng đã kêu gọi quốc tế tiếp viện, do dự báo thời tiết trong vài ngày tới không được khả quan. Thời tiết khô và nóng, công thức hoàn hảo để hàng ngàn hecta rừng tiếp tục biến thành tro bụi.
Trung Cộng: Nắng nóng như thiêu, như đốt, kỷ lục, trên 52 độ C!
(Hình: Công nhân lát gạch vỉa hè lau mồ hôi trong khi làm việc dưới cái nóng thiêu đốt ở Bắc Kinh hôm 10/7/2023.)
-Một thị trấn hẻo lánh ở miền tây bắc khô cằn của Trung Quốc hôm 16/7 nóng tới hơn 52 độ C, truyền thông nhà nước đưa tin, lập kỷ lục cho một quốc gia mà mới sáu tháng trước phải vật lộn với thời tiết âm 50 độ C.
Nhiệt độ tại thị trấn Sanbao nằm ở vùng trũng Thổ Phồn, Tân Cương, hôm 16/7 lên tới 52,2 độ C, nhật báo Tân Cương của nhà nước đưa tin hôm 17/7. Nhiệt độ kỷ lục dự kiến sẽ kéo dài ít nhất 5 ngày nữa.
Nhiệt độ hôm 16/7 đã phá vỡ kỷ lục trước đó là 50,3 độ C ghi nhận hồi năm 2015 gần Ayding ở vùng trũng, một lưu vực rộng lớn gồm các cồn cát và các hồ nước khô cạn dưới mực nước biển hơn 150 mét.
Kể từ tháng 4, các nước trên khắp châu Á đã hứng chịu nhiều đợt nắng nóng kỷ lục, làm dấy lên lo ngại về khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu nhanh chóng của các quốc gia này. Các chuyên gia khí hậu cho biết, mục tiêu duy trì sự hâm nóng toàn cầu dưới 1,5 độ C trong dài hạn đang vượt quá tầm với.
Nhiệt độ cao kéo dài ở Trung Quốc đã thách thức lưới điện và mùa màng, đồng thời gây lo ngại về khả năng lặp lại tình trạng hạn hán như năm ngoái vốn đã là nghiêm trọng nhất trong 60 năm.
Trung Quốc không xa lạ gì với sự thay đổi nhiệt độ đột ngột từ mùa này qua mùa khác, nhưng sự thay đổi này ngày càng rộng hơn.
Mỹ-Trung Quốc Đối Thoại Chống Biến Đổi Khí Hậu
(Ảnh: Ông John Kerry (trái) đặc phái viên Chính phủ Mỹ về biến đổi khí hậu và đồng nhiệm Trung Quốc Giải Chấn Hoa tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos, Thụy Sĩ, ngày 24/5/2022.)
-Hôm 16/7/2023, đặc phái viên của Hoa Kỳ về biến đổi khí hậu, ông John Kerry đã có mặt tại Bắc Kinh để đàm phán với đồng nhiệm Trung Quốc, Giải Chấn Hoa, từ ngày 16 đến 19/7, về các vấn đề giảm khí thải mê-tan, hạn chế sử dụng than, ngăn chặn nạn phá rừng và giúp các nước nghèo giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.
Cuộc gặp diễn ra sau 2 chuyến thăm cấp cao khác của viên chức Hoa Kỳ tới Trung Quốc trong năm nay. Các nhà quan sát hy vọng hai bên sẽ tìm được tiếng nói chung trước khi diễn ra Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Biến đổi khí hậu được tổ chức vào cuối năm 2023 ở Dubai (Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất - UAE). Theo chuyên gia về Trung Quốc, Emmanuel Veron, biến đổi khí hậu là một trong số ít những chủ đề mà Hoa Thịnh Ðốn và Bắc Kinh có thể đối thoại:
(Hình: Một thanh niên phải trùm áo lên đầu để tránh nắng khi đi ngang Đấu trường La Mã (Colosseum) tại Rome, Ý, ngày 11-7)
"Đây là một trong những chủ đề giúp duy trì đối thoại, về cơ bản Hoa Kỳ và Trung Quốc là 2 quốc gia gây ô nhiễm nhất thế giới, phát thải khí nhà kính nhiều nhất thế giới....
Cuộc đối thoại này cho cộng đồng quốc tế thấy các cường quốc chịu trách nhiệm về biến đổi khí hậu có đề cập đến vấn đề này, nhưng về cơ bản, sẽ không có quyết định nào được đưa ra và thậm chí cũng không có vấn đề phối hợp và hợp tác nào.
Chủ yếu, các vấn đề ngoại giao giúp tiến hành đối thoại và sau đó là đề cập đến những chủ đề khác. Sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế và thương mại là rất lớn, do đó, đây là cách để cả Trung Quốc lẫn Mỹ tiếp tục đối thoại, mặc dù hai bên có rất nhiều vấn đề rất phức tạp, cấm kỵ không được hay rất khó đề cập, hoặc không được thảo luận sâu.
Tôi muốn nói đến các hồ sơ Đài Loan, quân sự, tất nhiên là về các cuộc tấn công mạng, đánh cắp kỹ thuật, gián điệp…. Mặc dù duy trì đối thoại và rất phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế, nhưng hai nước vẫn còn căng thẳng".
California vội đưa ra biện pháp đối phó với trời nóng cực nguy hiểm!
(Thiện Lê/NV)
– Những ngày vừa qua nắng nóng gay gắt từ California tới Nam Florida, Cơ Quan Khí Tượng Quốc Gia (NWS) ban bố lệnh cảnh báo nắng nóng gay gắt cho hàng loạt khu vực và dự trù nóng bức sẽ nặng hơn nữa trong vài tuần tới.
(Hình: Nhiều người làm việc ngoài trời gặp nguy hiểm trong mùa Hè ở California.)
Để giúp cư dân đối phó với thời tiết nóng bức trong mùa Hè, tiểu bang California hợp tác với Dịch Vụ Truyền Thông Thiểu Số (EMS) tổ chức một số hội thảo để giúp cư dân vượt qua nguy hiểm.
Theo nghiên cứu khoa học Nature, trong năm 2022, 279 người chết vì trời nóng ở tiểu bang Texas, và nhiều tiểu bang ở miền Nam Hoa Kỳ cũng có thông số tương tự. Vào mùa Hè năm ngoái, Âu Châu có gần 62,000 người chết vì nhiệt độ cao kỷ lục. Ấn Độ và Pakistan cũng có trời nóng kỷ lục, làm hơn 2,700 thiệt mạng trong mùa Hè năm 2022.
Buổi hội thảo hôm Thứ Năm, 13 Tháng Bảy, nói về cách những cơ quan của tiểu bang đưa thông tin về trời nóng ảnh hưởng đến y tế ra sao, những cách giúp tránh nóng và những cơ quan y tế đang khuyến cáo cư dân giữ an toàn trong mùa Hè như thế nào.
(Hình: Du khách tham quan Đấu trường La Mã nghỉ ngơi dưới cái nóng ngày 11-7)
Các diễn giả còn nói về cách những cơ quan địa phương, những tổ chức cộng đồng giúp đỡ cư dân và giúp họ vượt qua nguy hiểm khi mùa Hè có nhiệt độ cao bất thường. Một biện pháp đang được áp dụng ở nhiều nơi khắp California là tạo ra nhiều bóng râm hơn như trồng nhiều cây, lắp đặt mái che ở nhiều nơi chẳng hạn trạm xe buýt và có thiết bị điều hòa nhiệt độ trên phương tiện giao thông công cộng.
Diễn giả đầu tiên là bà V. Kelly Turner, phó giám đốc nghiên cứu môi trường đô thị của đại học UCLA. Bà cho biết trời nóng cực độ sẽ kéo dài lâu và sẽ nguy hiểm hơn trong tương lai, đồng thời bà dẫn chứng cách con người xây dựng thành phố còn làm tình trạng nóng bức trở nên trầm trọng hơn.
Theo bà, các thành phố xây nhiều tòa nhà tạo ra hiệu ứng đảo nhiệt đô thị, làm nhiệt độ tăng cao hơn so với những khu vực ít phát triển hơn.
(Hình: Nhiều trạm xe buýt ở California không có mái che.)
Để giúp cư dân tránh nóng, bà đề nghị tạo ra nhiều bóng râm, vì con người sẽ gặp nguy hiểm khi tiếp xúc với ánh nắng quá lâu. Nghiên cứu của UCLA cho thấy các bóng râm có thể làm giảm nhiệt độ trên cơ thể khoảng 30 đến 40 độ C.
Bà Turner cho biết hiện nay California rất thiếu bóng râm, và tiểu bang cần phải có cách tạo ra bóng râm phù hợp với trường học, khu dân cư và các phương tiện công cộng. Bà tập trung nói về trường học, cho hay sân chơi cần ít làm bằng nhựa đường hơn vì rất nóng, và sân cần có nhiều bóng râm hơn để giữ an toàn cho trẻ em.
Diễn giả thứ hai là Bác Sĩ Lucia Abascal, chuyên gia y tế công cộng của Bộ Y Tế California, cho biết có ba điều cần cân nhắc khi đối phó với trời nóng.
(Hình: Một người đàn ông tại thành phố Napoli (Ý) dùng vòi nước tắm giải nóng)
Điều đầu tiên là giữ cho cơ thể mát bằng cách đến những nơi có máy lạnh hay hệ thống điều hòa, và cư dân nên mở máy lạnh trong nhà nếu có. Nếu không có máy lạnh ở nhà, những nơi cư dân có thể đến để tránh nóng là thư viện công cộng, các thương xá và nhiều nơi công cộng khác.
Điểm quan trọng thứ hai là uống đủ nước. Bác Sĩ Abascal cho hay trẻ nhỏ, phụ nữ có thai, người lớn tuổi và người khuyết tật phải uống nhiều nước khi trời nóng.
Điểm thứ ba là quan tâm người khác, nhất là những người lớn tuổi sống một mình, trẻ em và những người hay làm việc ngoài vườn để bảo đảm họ không gặp nguy hiểm.
(Hình: Uống đủ nước rất quan trọng để đối phó với trời nóng.)
Diễn giả thứ ba là bà Marta Segura, giám đốc khẩn cấp khí hậu của Los Angeles, cho biết những khu vực gặp nhiều nguy hiểm vì trời nóng nhất, có số người nhập viện và chết nhiều nhất là những khu vực có thu nhập thấp. Những khu vực đó thiếu điều hòa nhiệt độ, gần những cơ sở gây ô nhiễm hay những nơi gây ra hiệu ứng đảo nhiệt đô thị.
Cư dân của những khu vực đó thường đi bộ để đến chỗ trường hay chỗ làm, hoặc sử dụng phương tiện công cộng. Vì vậy, Los Angeles đang có kế hoạch 10 năm để xây chỗ trú nắng tại trạm xe buýt, và bà Segura hy vọng có thể tiến hành kế hoạch đó nhanh hơn để giúp nhiều cư dân có thu nhập thấp.
(Hình: Du khách tham quan di chỉ khảo cổ Acropolis (thủ đô Athens, Hy Lạp) dưới cái nóng xấp xỉ 40 độ C ngày 14-7)
Diễn giả thứ tư là bà Sandra Young, sáng lập viên Mixteco Indigenous Community Organizing Project, nói về những khó khăn của những nhà nông trong thời tiết nóng nguy hiểm. Nhiều nhân viên nông nghiệp được trả lương theo số rau quả mà họ hái được, nhưng phải làm việc ở những nơi không thoáng khí, giữ lại hơi nóng, nên họ phải vừa khiêng nặng vừa phải đối mặt với trời nóng, còn phải làm việc xa nơi có nước.
Phần lớn người làm nông ở California là di dân không có giấy tờ, nên họ không thể than phiền về quyền lợi được nghỉ vì sợ bị đuổi và bị trục xuất.
(Hình: Nhiều nhà nông gặp nguy hiểm khi làm việc trong trời nắng nóng.)
Cuối cùng là Bác Sĩ Kimberly Chang, bác sĩ gia đình của Asian Health Services, cho biết cộng đồng Á Châu Thái Bình Dương có số người vào phòng cấp cứu vì trời nóng tăng 53% từ năm 2005 đến 2015, th
(Hình: Nhân viên y tế cấp cứu cho một du khách bị sốc nhiệt tại di chi khảo cổ Acropolis (Hy Lạp) ngày 13-7)
Bà cho hay bà sống và làm việc ở Oakland, gặp nhiều bệnh nhân sống trong điều kiện không tốt như không có thang máy, máy lạnh và có đông người trong nhà.
Không chỉ vậy, nhiều bệnh nhân lớn tuổi còn mặc quá nhiều lớp quần áo khi trời nóng vì họ sợ lạnh, và bà phải khuyên họ nên mặc quần áo mỏng và nhẹ, ít lớp khi trời nóng, cũng nên quần áo trắng thay vì mặc màu đen.
Trời nóng gắt, làm chết một người đi cứu 4 người leo núi.
– Một người đạp xe leo núi đã thiệt mạng sau khi giúp tìm kiếm bốn người đi bộ thể thao thất lạc trong rặng núi Jacumba, San Diego County, hôm Thứ Bảy, 15 Tháng Bảy, dưới cái nóng gay gắt lên trên trăm độ Fahrenheit.
Lúc 2 giờ 45 phút trưa, Sở Cứu Hỏa Cal Fire San Diego cho biết đã nhận được một cú gọi cấp cứu cho bốn người đi bộ thể thao không có nước uống thức ăn, đang bị kiệt sức vì cơ thể mất nước và có những triệu chứng say nắng trong vùng khe núi Carrizo thuộc rặng núi Jacumba hoang vu.
(Hình: Vùng núi Jacumba, San Diego County, nơi công tác cứu cấp diễn ra ngày 15 Tháng Bảy.)
Cal Fire cho biết bốn người đạp xe leo núi đã bắt gặp những người đi bộ thể thao. Hai trong số bốn người đó đạp xe ra ngoài để dẫn đường cho Cal Fire vào ứng cứu. Hai người kia ở lại với nhóm đi bộ.
Một chiếc trực thăng được phái đến để đưa nhóm bốn người đi bộ ra khỏi vùng núi non hiểm trở. Cả bốn người đều từ chối đi bệnh viện sau khi được cứu.
Khi trực thăng bốc bốn người đi bộ, hai người đi xe đạp còn lại tự đạp xe ra ngoài. Không rõ vì sao hai người đó lạc nhau, chỉ có một người ra được tới bên ngoài.
(Hình: Một người cao tuổi phải nhăn mặt bởi cái nóng của thủ đô Athens, Hy Lạp ngày 13-7)
Toán cứu hộ lần mò trở lui khoảng một phần tư dặm thì tìm thấy người đạp xe còn lại đã ngất xỉu.
Cal Fire cho hay họ đưa nạn nhân ra ngoài lên xe cứu thương và làm hô hấp nhân tạo nhưng không cứu kịp nữa.
Trên trang Facebook của mình, Cal Fire cảm tạ những người đã có công giúp dẫn đội cứu cấp vào tận nơi đưa nhóm bị nạn ra ngoài. Đồng thời, Cal Fire nhắc nhở những ai muốn đi bộ, leo núi, đạp xe ngoài trời trong những vùng hẻo lánh với thời tiết nóng bức như hiện nay, thì nên đi từ sớm trong ngày khi nhiệt độ còn thấp, đem theo đầy đủ nước uống và thức ăn, và nên báo cho gia đình bạn bè biết nơi mình sẽ đi và giờ mình dự trù sẽ về.
Trời nóng đổ lửa, lính cứu hỏa cực nhọc, kiệt sức đối phó cháy rừng ở Riverside!
– Bốn vụ hỏa hoạn xảy ra trong cuối tuần tại Quận Riverside trong khi thời tiết càng lúc càng trở nên oi bức, và cả tiểu bang California đang báo động về nạn nắng nóng ngày Chủ Nhật, 16 Tháng Bảy.
Trận cháy rừng lớn nhất mang tên “Rabbit Fire” đã thiêu rụi 7,600 mẫu hôm Chủ Nhật và chỉ mới kiểm soát được 10% kể từ khi lửa nổi lên chiều Thứ Sáu, theo Sở Bảo Vệ Rừng và Chống Hỏa Hoạn California Cal Fire cho biết.
(Hình minh họa)
Giới chức Cal Fire cập nhật hôm Chủ Nhật, có ít nhất 152 tòa nhà bị lửa từ trận cháy Rabbit đe dọa. Lực lượng cứu hỏa hy vọng dập được đám cháy này vào ngày Thứ Tư.
Ngoài ra, ba vụ cháy rừng khác nhỏ hơn là Reche, Highland, và Gavilan đã khởi sự hôm Thứ Sáu và Thứ Bảy.
Lệnh di tản do đám cháy Reche và Highland đã được dỡ bỏ hôm Chủ Nhật.
(Hình: Một chú bé uống nước từ vòi phun công cộng tại thành phố Nice (Pháp)
Đám cháy Reche đã đốt mất 435 mẫu và nay kiểm soát được 60%. Highland thì cháy rụi 105 mẫu nhưng kiểm soát được 70% tính đến chiều Chủ Nhật.
Đám cháy Gavilan trong khu vực Perris thuộc Quận Riverside đã đốt hết 250 mẫu và 50% trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên, lệnh báo động di tản vẫn còn hiệu lực.
Trời càng nóng bức, càng dễ xảy ra cháy rừng ở những nơi khô hạn.
Cal Fire cho hay, đã có hơn 3,030 đám cháy rừng thiêu rụi hơn 10,400 mẫu khắp California từ đầu năm đến nay.
Nắng nóng gay gắt khắp Tây Nam nước Mỹ, ảnh hưởng đến hàng 100 triệu người!
– Nắng nóng gay gắt kéo dài đang bao phủ miền Tây Nam nước Mỹ từ California tới Nam Florida, và theo dự báo, nhiệt độ có thể lên cao kỷ lục tại nhiều nơi của vùng này trong mấy ngày tới, theo Reuters hôm Thứ Năm, 13 Tháng Bảy.
Hôm Thứ Tư, Cơ Quan Khí Tượng Quốc Gia (NWS) ban bố lệnh cảnh báo nắng nóng gay gắt cho hàng loạt khu vực với dân số tổng cộng khoảng 100 triệu người. Thời tiết nóng bức dự trù nặng hơn nữa vào cuối tuần này và kéo dài sang tuần sau.
(Hình: Ông Rai Rogers hướng dẫn xe cộ giữa trời nắng nóng ở Las Vegas, Nevada, hôm 12 Tháng Bảy.)
Theo chuyên gia dự báo thời tiết, đợt nắng nóng này cực kỳ nguy hiểm, nhất là với người cao niên, vô gia cư và một số nhóm người khác dễ mắc bệnh, hãng AP đưa tin.
Ở Phoenix, Arizona, trời nóng ít nhất 110 độ hôm Thứ Tư, ngày thứ 13 liên tiếp, và theo chuyên gia dự báo thời tiết, thành phố này sẽ có kỷ lục mới vào tuần tới, phá kỷ lục 18 ngày liên tiếp trời nóng trên 110 độ, xảy ra hồi Tháng Sáu, 1974.
Nhiệt đột ở Las Vegas, Nevada, lên 108 hôm Thứ Tư và dự trù tới Chủ Nhật sẽ lên 117, bằng kỷ lục từ trước tới nay ở thành phố này, theo NWS.
Ở Texas, nhiệt độ lên 100 hôm Thứ Tư, nhưng một số nơi sẽ cảm thấy như nóng tới 114 độ tới hết cuối tuần này.
Ở California, trời nóng tới mức ban tổ chức phải hủy đua ngựa ở Hội Chợ Tiểu Bang California gần thủ phủ Sacramento để bảo đảm an toàn cho ngựa.
Trong khi đó, mùa cháy rừng California đang ngày càng nghiêm trọng do thời tiết nóng và khô, hàng loạt đám cháy bùng lên khắp tiểu bang trong tuần này, giới chức cho hay.
Trong khi nhiều nơi ở Mỹ đang nóng bức, Vermont và các tiểu bang khác ở miền Đông Bắc hầu như không đủ thời gian hồi phục từ trận lũ lụt lịch sử mấy ngày gần đây, vì NWS dự báo trời sẽ tiếp tục mưa lớn khắp vùng New England, nơi mực nước sông suối hiện đã rất cao.
Thời tiết khắc nghiệt cũng đe dọa khu vực Chicago, Illinois. Hôm Thứ Tư, ít nhất tám trận lốc xoáy xảy ra ở bốn quận hạt phía Đông Bắc Illinois. Lốc xoáy và bão khiến phi trường O’Hare và Midway phải tạm thời hoãn toàn bộ chuyến bay.
Thời tiết ngày càng xấu khắp nước Mỹ là triệu chứng của nạn biến đổi khí hậu toàn cầu do con người gây ra, theo chuyên gia khí tượng.
Những nơi cảnh báo có nguy cơ nắng nóng kỷ lục trên thế giới
-Các nhà nghiên cứu xác định Afghanistan, Papua New Guinea và Trung Mỹ, bao gồm Guatemala, Honduras và Nicaragua, là những "điểm nóng" có nguy cơ cao về nắng nóng.
(Hình: Bé trai đứng trên mảnh đất khô cằn ở quận Bala Murghab thuộc tỉnh Badghis, Afghanistan, vào tháng 10/2021.)
Các nhà khoa học phân tích dữ liệu nhiệt độ trong hơn 60 năm cũng như mô hình khí hậu để tính toán khả năng diễn ra nắng nóng cực hạn chưa từng có và nơi có thể chịu hậu quả. Theo nhóm nghiên cứu, những khu vực đặc biệt dễ chịu tác động do dân số tăng nhanh và nguồn tiếp cận hạn chế đối với chăm sóc y tế và cung cấp năng lượng, khiến khả năng đựng chịu nhiệt độ cao giảm sút, theo nghiên cứu công bố hôm 25/4 trên tạp chí Nature Communications.
Theo Dann Mitchell, giáo sư khoa học khí quyển ở Đại học Bristol, Anh, đồng tác giả nghiên cứu, nguy cơ Afghanistan phải đối mặt đặc biệt trầm trọng. Quốc gia này không chỉ có tiềm năng cao chịu nắng nóng kỷ lục mà hậu quả sẽ nặng nề hơn do những khó khăn có sẵn. Afghanistan đang chật vật giải quyết các vấn đề kinh tế và xã hội. Dân số gia tăng cũng khiến Afghanistan phải giải quyết nguồn tài nguyên hạn chế.
Nắng nóng gây ra tác động tiêu cực trên diện rộng. Nó làm giảm chất lượng không khí, gia tăng hạn hán, nguy cơ cháy rừng và khiến cơ sở hạ tầng cong vênh. Nắng nóng cũng ảnh hưởng tới sức khỏe con người. Nắng nóng cực hạn là một trong những thảm họa tự nhiên chết chóc nhất. Sốc nhiệt hay kiệt sức vì nắng nóng có thể thúc đẩy nhiều triệu chứng nguy hiểm bao gồm đau đầu, chóng mặt, nôn mửa, mất nhận thức. Sốc nhiệt là bệnh liên quan tới tim nặng nhất, theo Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh, làm nhiệt độ cơ thể tăng vọt chỉ trong vài phút, có thể dẫn tới tàn tật vĩnh viễn hoặc tử vong.
Một số khu vực đã trải qua nhiệt độ cao chưa từng thấy trong năm nay. Hồi tháng 3, một số nơi ở Argentina có nhiệt độ cao hơn 10 độ C so với bình thường. Kỷ lục nhiệt độ cao cũng bị xô đổ ở các khu vực tại châu Á trong tháng 4. Nắng nóng và nhiều sự kiện thời tiết cực đoan khác sẽ chỉ càng trầm trọng hơn trong tình hình thế giới tiếp tục tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch, theo Friederike Otto, nhà khoa học ở Viện biến đổi khí hậu Grantham tại Đại học Hoàng gia London.
Theo nhóm nghiên cứu, không có nơi nào an toàn trước nắng nóng. Những nơi vượt xa ngưỡng bình thường trong lịch sử (từ năm 1959 đến 2021) chiếm khoảng 30% số khu vực đánh giá, bao gồm tây bắc Thái Bình Dương, một phần Trung Quốc, các nước châu Âu như Đức và Bỉ. Hàng triệu người sống ở các khu vực đông dân này có thể bị ảnh hưởng xấu bởi nắng nóng, ngay cả khi quốc gia có nhiều tài nguyên giúp giảm thiểu thiệt hại.
Báo cáo kêu gọi chính phủ trên khắp thế giới chuẩn bị đối phó với nắng nóng như dựng trung tâm làm mát và giảm giờ làm cho lao động ngoài trời. Nhóm nghiên cứu nhấn mạnh chính phủ cần lên kế hoạch quản lý nắng nóng, thông tin cho cộng đồng và bảo vệ những người dễ bị tác động.
Tương lai đen tối! Thế giới còn phải chứng kiến nắng nóng dai dẳng kỷ lục!
-Theo hãng AP, từ vùng Bắc cực lạnh giá đến Nam Mỹ truyền thống oi bức, nhiều khu vực ở Bắc bán cầu đang chứng kiến tình trạng nắng nóng khắc nghiệt trong những ngày hè.
Tại Mỹ, đợt nắng nóng kéo dài với nhiệt độ tăng mạnh ở nhiều khu vực và độ ẩm cao đã khiến hầu hết người dân cảm thấy mệt mỏi và khó chịu.
(Hình: Nắng nóng kéo dài.)
"Ngày 23/6, ít nhất 8 tiểu bang của Mỹ đã chứng kiến mức nhiệt độ cao kỷ lục của nước này trong thời gian qua", Cơ quan Khí hậu quốc gia Mỹ cho biết.
Mức nhiệt tăng kỷ lục vào ngày 23/6 đã khiến người dân Mỹ phải chứng kiến đợt nắng nóng oi bức. Các nhà khoa học cho biết mức nhiệt cao diễn ra là tín hiệu mới nhất của biến đổi khí hậu ở Mỹ nói riêng và thế giới nói chung.
"Bởi mức nhiệt cao, những người không đủ tiền mua điều hòa hay làm việc ngoài trời chỉ có lựa chọn duy nhất là phải chịu đựng", chuyên gia khí hậu học và Giáo sư trong tổng số Khoa học Khí quyển tại Đại học Texas A&M - Andrew Dessler nói.
Sau khi chứng kiến nhiều ca tử vong vì sốc nhiệt, Chicago đã thay đổi quy tắc làm mát trong thời tiết nắng nóng kỷ lục.
Ở Macon, Georgia, tiếp tục đạt mức kỷ lục trong ngày. Ngay cả Minneapolis cũng liên tục duy trì độ nóng cao từ đầu tuần này.
Ông Marc Chenard, nhà khí tượng thủy văn ở Trung tâm Dự báo Thời tiết cho rằng, có lẽ chỉ ở Tây Bắc Thái Bình Dương và Đông Bắc mới không phải chứng kiến những đợt nắng nóng "như thiêu như đốt" hiện tại. Vào ngày 23/6, nhiều tiểu bang của Mỹ như Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama, Georgia, Florida, Arizona và California đã chứng kiến mức nắng nóng kỷ lục. Các tiểu bang Bắc và Nam Carolina, Kentucky và Tennessee cũng phải hứng chịu mức nhiệt này.
"Đợt nắng nóng này đã kéo dài trong hơn một tuần qua", ông Chenard nhấn mạnh.
Nắng nóng hơn so với mọi năm
Theo ông Maximiliano Herrera, người theo dõi mức nhiệt độ kỷ lục toàn cầu cho biết thành phố Norilsk của Nga đã chứng kiến mức nhiệt, chạm mốc ngày nóng nhất trong tháng 6 và cũng là ngày nóng nhất của cả năm. Trong khi đó, một số thành phố của Nhật Bản như thành phố Nobeoka cũng đang chứng kiến mức nhiệt cao nhất vào tháng 6 và thành phố Turpan, Trung Quốc cũng ghi nhận mức nóng kỷ lục. Chuyên gia Herrera nói rằng nắng nóng khiến anh không có thời gian để ăn hay ngủ và liên tục phải theo dõi tình hình thời tiết hiện tại.
Thêm vào đó, đợt nắng nóng ở châu Âu cũng đang gây ra cháy rừng ở Đức và Tây Ban Nha. Giáo sư khí tượng học của Đại học Bắc Illinois Victor Gensini cho biết những gì đang xảy ra trong đợt nắng nóng sớm này đúng như dự báo về hiện tượng trái đất đang nóng lên.
"Nhiệt độ trái đất đang ấm lên toàn cầu với mức trung bình khoảng 1,1 độ C và chúng ta đang dự đoán tình trạng ấm lên hơn 2,2 độ C trong thế kỷ này", ông Dessler nói. "Tôi thực sự không thể tưởng tượng được điều đó tồi tệ như thế nào".
Các quốc gia châu Âu chứng kiến đợt nắng nóng bất thường dẫn tới cháy rừng trên quy mô rộng. Theo hãng AP, Tây Ban Nha và Đức đang phải vật lộn đối phó với tình trạng cháy rừng trong bối cảnh đợt nắng nóng bất thường xảy ra ở nhiều quốc gia châu Âu.
"Do tác động của hiện tượng biến đổi khí hậu, các đợt nắng nóng sẽ bắt đầu đến sớm hơn và sẽ xảy ra hiện tượng thời tiết cực đoan hơn trong thời gian tới", bà Clare Nullis, phát ngôn viên của Tổ chức Khí tượng Thế giới tại Geneva, cho biết.
"Ở Raleigh, Bắc Carolina, nhiệt độ đang chạm mức và thường thì thành phố chỉ đạt mức nhiệt này trong một ngày/năm. Tuy nhiên, năm nay, mức nhiệt này đến sớm và lâu hơn", nhà khí hậu học liên bang Kathie Dello cho biết.
"Ở đông nam Mỹ, nhiều người thiếu khả năng tiếp cận hệ thống làm mát đủ và ổn định hoặc không đủ khả năng sử dụng hệ thống làm mát trong các hộ gia đình. Bệnh tật và tử vong do nắng nóng là một trong những rủi ro sức khỏe cộng đồng nghiêm trọng khi khí hậu thay đổi", bà Kathie Dello nhấn mạnh.
Theo ông Chenard, sắp tới một số vùng của Mỹ có thể hạ nhiệt. Tuy nhiên, dự báo thời tiết cho biết ít nhất phải bước vào cuối tháng 7, khí hậu mới mát hơn chút nhưng chắc chắn, mùa hè sẽ vẫn nóng hơn so với mọi năm.
El Nino đã quay trở lại! thế giới đối mặt với nắng nóng kỷ lục trong năm 2023
(Thiên An)
-Nhiệt độ do El Nino gây ra có thể làm trầm trọng thêm các tác động của biến đổi khí hậu mà các quốc gia đang trải qua - bao gồm các đợt nắng nóng nghiêm trọng, hạn hán và cháy rừng.
Biến đổi khí hậu đứng sau hạn hán tàn khốc ở vùng Sừng châu Phi
Theo Reuters, thế giới có thể phá vỡ kỷ lục nhiệt độ trung bình mới vào năm 2023, hoặc 2024 do biến đổi khí hậu và sự trở lại của hiện tượng thời tiết El Nino.
El Nino là gì?
El Nino là một hiện tượng thời tiết lớn ảnh hưởng đến quy mô toàn cầu. Nó được mô tả như một sự thay đổi khí hậu có tính định kỳ, kéo dài từ 2 đến 7 năm.
El Nino là hậu quả của việc tăng nhiệt độ bề mặt biển ở vùng trung tâm Thái Bình Dương. do lượng khí nhà kính trên toàn cầu ngày càng đi lên. Nhiệt độ cao hơn sẽ dẫn đến sự biến động của dòng chảy nhiệt trong hệ thống khí quyển và khí hậu trên toàn cầu, gây ra những thay đổi đáng kể trong môi trường tự nhiên.
(Ảnh minh họa)
Hiện tượng El Nino bắt nguồn từ cư dân Nam Mỹ, thường xảy ra ở Peru và Ecuador vào mùa đông và được gắn liền với sự kiện Giáng Sinh.
El Nino gây ra một số hiện tượng khác nhau trên toàn cầu. Ở vùng trung tâm Tây Bán Cầu, nó gây ra sự khô hạn, thời tiết nóng và khó chịu hơn bình thường. Ngoài ra, nó cũng gây ra mưa lớn và lũ lụt ở một số nơi trên thế giới, trong khi các khu vực khác lại trở nên khô hạn và cháy rừng.
2023 có thể sẽ là năm nắng nóng phá kỷ lục trong lịch sử?
Carlo Buontempo, giám đốc Cơ quan Khí hậu Copernicus của EU cho biết: "El Nino xuất hiện sẽ khiến nhiệt độ trung bình bị phá vỡ ở cấp độ toàn cầu. Dù chưa biết chính xác điều này xảy ra vào năm 2023 hay 2024 nhưng theo tôi đó là một hiểm họa đáng lo lắng".
Theo ghi nhận, năm nóng nhất thế giới trong lịch sử cho đến nay là năm 2016, cũng là năm El Nino mạnh xuất hiện.
Vốn dĩ tám năm qua là tám năm nóng nhất được ghi nhận trên thế giới, phản ánh xu hướng nóng lên của Trái đất do phát thải khí nhà kính. Friederike Otto, giảng viên cao cấp tại Viện Grantham của Đại học Hoàng gia Luân Đôn, cho biết nhiệt độ do El Nino gây ra có thể làm trầm trọng thêm các tác động của biến đổi khí hậu mà các quốc gia đang trải qua - bao gồm các đợt nắng nóng nghiêm trọng, hạn hán và cháy rừng.
Friederike Otto cho biết: “Nếu El Nino phát triển, rất có thể năm 2023 sẽ còn nóng hơn năm 2016, xét đến việc thế giới tiếp tục nóng lên khi con người không dừng việc đốt nhiên liệu, xả khí thải ra môi trường".
Báo cáo cho thấy châu Âu đã trải qua mùa hè nóng kỷ lục vào năm 2022, trong khi mưa cực đoan do biến đổi khí hậu gây ra lũ lụt thảm khốc ở Pakistan và vào tháng 2, mực nước biển ở Nam Cực xuống mức thấp kỷ lục. Mặc dù hầu hết các nhà phát thải lớn trên thế giới cam kết cuối cùng sẽ cắt giảm lượng khí thải ròng của họ xuống 0, lượng khí thải CO2 toàn cầu năm ngoái vẫn tiếp tục tăng.
Tin Quốc Tế Đó Đây
Brussels Khởi Động Thủ Tục Phạt Hung Gia Lợi Về Hồ Sơ Di Dân
(Hình: Tổng thống Serbia, Aleksandar Vucic, Thủ tướng Áo Karl Nehamme và Thủ tướng Hung Gia Lợi, Viktor Orban, họp báo sau cuộc họp thượng đỉnh về chống nhập cư lậu, ngày 7/7/2023 tại Vienna, thủ đô của Áo.)
-Budapest tiếp tục khiến Brussels bực mình về chính sách liên quan đến hồ sơ di dân.
Hôm 14/7/2023, Ủy Ban Âu Châu đã khởi động các thủ tục phạt chính phủ Hung Gia Lợi vì quyết định thả và trực xuất về nơi cư trú cũ hàng trăm tội phạm đưa người nhập cư trái phép đang thụ án tù tại nước này. Lý do theo Budapest là để giảm tải cho các nhà tù ở Hung Gia Lợi đang quá tải.
Thông tín viên Pierre Benazet của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại Brussels cho biết thêm thông tin:
Theo Bộ trưởng Ngoại giao Hung Gia Lợi, chính sách của Âu Châu tạo điều kiện thuận lợi cho tình trạng di dân khiến hàng ngàn người nhập cư trái phép đổ vào Hung Gia Lợi.
Nhưng Nghị định ký ngày 27/4 của chính phủ Hung Gia Lợi cuối cùng đã khiến Ủy Ban Âu Châu phải có phản ứng. Văn kiện dự trù thả 700 trong số 2.600 tội phạm buôn người đang bị giam giữ trong các nhà tù của Hung Gia Lợi. Những đối tượng được thả trong vòng 72 tiếng đồng hồ phải rời khỏi lãnh thổ Hung Gia Lợi để về nước cư trú cũ hoặc nước mà họ mang quốc tịch để thụ án tù.
Theo Ủy Ban Âu Châu, Nghị định của chính phủ Hung không có "bất kỳ quy định nào liên quan đến các điều kiện, kiểm soát hay thực thi quyết định này". Đó là lý do của thư cảnh báo của Ủy Ban Âu Châu gửi đến Hung Gia Lợi.
Chính phủ Áo đã chính thức phản đối và hồi cuối tháng 5 vừa rồi đã triệu mời Ðại sứ Hung Gia Lợi về chuyện này. Nhưng sau đó, Thủ tướng Áo hôm 7/7 đã tổ chức một cuộc họp thượng đỉnh với Tổng thống Serbia và Thủ tướng Hung Gia Lợi bàn về các biện pháp chung chống lại tình trạng nhập cư bất hợp pháp.
Anh Quốc Muốn Người Ngoại Quốc Trả Phần Tăng Lương Cho Công Chức
(Hình: Thủ tướng Anh Rishi Sunak tại cuộc họp báo trình bày chủ trương cải thiện đời sống cho nhân viên thuộc lĩnh vực công, tại Phủ Thủ tướng, Luân Đôn, ngày 13/7/2023.)
-Chính phủ Anh thông báo tăng lương cho công chức, đặc biệt trong lĩnh vực y tế và giáo dục, với mong muốn chấm dứt phong trào đình công kéo dài từ nhiều tháng qua. Biện pháp được Thủ tướng Rishi Sunak thông báo ngày 13/7/2023, với mức tăng từ 5 đến 7% và người lao động ngoại quốc phải "gánh" phần chi phí này.
Thông tín viên Marie Boëda của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại Luân Đôn giải thích:
"Những người sống và làm việc ở Anh Quốc nhưng không có quốc tịch Anh sẽ phải trả lệ phí visa và chi phí chăm sóc y tế công tăng lên. Thủ tướng Anh giải thích là để có thêm 1,17 tỉ Euro.
Tổ chức Praxis hỗ trợ người ngoại quốc bất bình cho rằng người nhập cư không phải là những con bò sữa. Bà Sally Daghlian, Chủ tịch hội, nói: "Các khoản đóng góp ở Anh Quốc đã cao nhất Âu Châu. Thật khó hình dung và không thể tin được là các loại hóa đơn lại tăng thêm đối với những người đã phải trả những khoản tiền cao hơn một cách bất công.
Theo Thủ tướng Rishi Sunak, đó là giải pháp duy nhất. Ông không muốn yêu cầu người dân Anh phải chi tiền, không tăng thuế hay vay mượn thêm để tăng lương cho giáo viên, nhân viên cảnh sát và Bác sĩ đang được đào tạo.
Trong khi đất nước đang trải qua cuộc khủng hoảng chi phí đời sống với tỉ lệ lạm phát lên đến hơn 8% vào tháng trước, biện pháp này bị nghiệp đoàn đại diện cho các Bác sĩ nội trú đánh giá là "vô đạo đức". Các Bác sĩ trẻ này cho biết đã không chấp nhận đề xuất của chính phủ".
Anh Quốc Chính Thức Gia Nhập CPTPP
(Hình: Bộ trưởng Thương mại Anh Quốc Kemi Badenoch (phải) và Thủ tướng Tân Tây Lan Chris Hipkins tại Auckland, ngày 16/7/2023.)
-Hôm 16/7/2023, chính phủ Vương Quốc Anh tuyên bố đã chính thức gia nhập CPTPP.
Theo hãng tin AFP, Bộ trưởng Thương mại và Kinh doanh Kemi Badenoch đã ký văn bản gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), tại Tân Tây Lan.
Bộ trưởng Badenoch cho biết: "Chúng tôi đang sử dụng vị thế là một quốc gia thương mại độc lập để tham gia vào một khối thương mại thú vị, đang phát triển và hướng tới tương lai, khối này sẽ giúp phát triển nền kinh tế Anh Quốc và tạo ra hàng trăm ngàn việc làm mà các doanh nghiệp thuộc sở hữu của CPTPP đã hỗ trợ trong và ngoài nước".
Như vậy, Vương Quốc Anh trở thành quốc gia Âu Châu đầu tiên gia nhập khối kể từ khi khối này được thành lập vào năm 2018.
CPTPP bao gồm hai thành viên khác trong nhóm G7 là Gia Nã Ðại và Nhật Bản, cùng với các đồng minh lâu đời của Anh là Úc Ðại Lợi và Tân Tây Lan. Tham gia khối còn có Brunei, Chí Lợi, Mã Lai Á, Mễ Tây Cơ, Peru, Tân Gia Ba và Việt Nam.
Việc Anh Quốc trở thành thành viên của CPTPP sau gần 2 năm đàm phán được coi là thỏa thuận thương mại lớn nhất của nước này kể từ Brexit, trong bối cảnh Luân Đôn đang thúc đẩy chiến lược "Nước Anh toàn cầu" kể từ khi chính thức rời Liên Hiệp Âu Châu (EU) cách đây 3 năm.
Chính phủ cho biết sẽ cắt giảm thuế đối với hàng xuất cảng của Anh sang các nước CPTPP. Sự gia nhập của Anh sẽ giúp cho CPTPP có tổng GDP lên tới 15,7 ngàn tỉ Mỹ kim và chiếm 15% GDP toàn cầu.
Thỏa thuận dự kiến sẽ có hiệu lực vào nửa cuối năm tới, sau khi Quốc hội xem xét kỹ lưỡng và ban hành luật.
Pháp: Số Vụ Đốt Phá Trong Ngày Lễ Quốc Khánh Giảm Đáng Kể
(Hình: Cảnh sát đứng gác trong lúc người dân xem bắn phao hoa nhân ngày Quốc Khánh tại Lyon, Pháp, ngày 14/7/2023.)
-Lễ Quốc khánh Pháp hôm 14/7/2023 đã diễn ra dưới sự giám sát an ninh rất chặt chẽ sau những vụ bạo loạn gần đây. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Nội vụ Gérald Darmanin hôm 15/7, các buổi lễ hội, trình diễn ca nhạc hay các màn bắn pháo hoa đã diễn ra khắp nơi trên nước Pháp và con số các vụ đốt phá đã giảm đáng kể so với năm 2022.
Theo Tòa Thị chính Paris, giống như năm 2022, khoảng 70.000 người đã tập hợp tại khu Champs-de-Mars trước tháp Eiffel để nghe hòa nhạc cổ điển và sau đó là xem màn bắn pháo hoa mừng Quốc khánh Pháp, bắt đầu từ 11 giờ tối.
Theo tổng kết tạm thời của Bộ Nội vụ tính đến 5 giờ 30 sáng, "đêm qua nói chung là đêm yên ắng hơn là năm trước". Tổng cộng chỉ có 255 xe bị đốt cháy trong đêm qua so với con số 423 xe vào ngày Quốc khánh năm 2022. Chỉ có 96 người bị câu lưu. Về phía cảnh sát, hiến binh và nhân viên cứu hỏa, chỉ có 7 người bị thương, so với con số 21 người vào năm 2022.
Trước đó, Bộ Nội vụ Pháp ghi nhận là các vụ đốt phá trong đêm 13/7 cũng giảm đáng kể, trong khi bình thường đây là đêm xảy ra rất nhiều vụ rối loạn.
Cũng như hôm 13, ngày 14/7, nhà chức trách đã huy động 45.000 cảnh sát và hiến binh để bảo đảm an ninh, trong đó có 10.000 cảnh sát và hiến binh riêng ở Paris. Đặc biệt, lần đầu tiên trong một ngày Quốc khánh, các đơn vị tinh nhuệ của cảnh sát và hiến binh cũng được huy động.
Lực lượng an ninh hùng hậu như vậy cũng đã được khai triển trong những ngày xảy ra các vụ bạo loạn do vụ một thiếu niên bị cảnh sát bắn chết khi kiểm tra giao thông tại Nanterre, ngoại ô Paris, ngày 27/06.
Lính Wagner Huấn Luyện Cho Quân Đội Belarus
(Hình: Một nhân viên gỡ logo của Wagner trên cửa kính trụ sở của tập đoàn ở Saint-Pétersburg, Nga, ngày 1/7/2023.)
-Sau 3 tuần bất định về tương lai, số phận của hàng ngàn lính Wagner tị nạn ở Belarus sau vụ "binh biến" bất thành đã được định hình. Ngày 14/7/2023, chính quyền Minsk thông báo lực lượng này sẽ huấn luyện cho Bộ binh Belarus.
Theo thông báo của Bộ Quốc phòng, "các khóa huấn luyện diễn ra gần Assipovitchy", ở phía Đông Belarus. Các đơn vị Bộ binh sẽ được học "kỹ thuật di chuyển trên chiến trường và bắn chiến thuật". Ngoài ra, "Bộ Quốc phòng Belarus và ban quản lý của Wagner đang xây dựng một kế hoạch đào tạo, chia sẻ các chiến lược quân sự hữu dụng nhất trong tương lai gần".
Trong một đoạn video được Bộ Quốc phòng Belarus đăng trên YouTube, một quân nhân khẳng định "kinh nghiệm (của lính Wagner) rất có ích cho quân đội chúng ta", bởi vì Belarus "đã không tham chiến từ khi chiến tranh kết thúc ở A Phú Hãn", ý muốn nói đến cuộc xâm lược A Phú Hãn của Liên Xô năm 1979.
Lính Wagner từng đóng vai trò quan trọng giúp Nga xâm lược Ukraine, đặc biệt trên mặt trận Bakhmut ở miền Đông. Lực lượng này đang bị giải thể sau vụ nổi loạn bất thành ngày 24/6. Theo thỏa thuận với Mạc Tư Khoa, để tránh bị truy tố, chủ tập đoàn lính đánh thuê Yevgeny Prigozhin phải tị nạn ở Belarus cùng với khoảng 7.000 đến 8.000 người tham gia vụ binh biến. Số còn lại được đề nghị hoặc là ký hợp đồng trực tiếp với quân đội Nga, hoặc về nhà.
Theo Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 14/7, "đến thời điểm hiện tại, không thấy lực lượng Wagner tham gia đáng kể" vào các cuộc giao tranh ở Ukraine. Trong khi đó, số phận của Prigozhin vẫn chưa rõ. Ngày 14/7, nhiều kênh Telegram đăng bức ảnh một người đàn ông giống Prigozhin ngồi trên giường dã chiến trong một ngôi lều, phía sau là biểu tượng của Wagner.
Ukraine Thừa Nhận Đà Tiến Rất Chậm của Chiến Dịch Phản Công
(Hình: Binh sĩ Ukraine tại một địa điểm không được tiết lộ ở Ukraine, ngày 13/7/2023.)
-Hôm 14/7/2023, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine đã thừa nhận chiến dịch phản công của lực lượng Kyiv đã không diễn ra với đà tiến nhanh như mong muốn. Phát biểu với đại diện của một số cơ quan truyền thông, trong đó có hãng tin Pháp AFP, ông Andriï Iermak nhìn nhận các trận giao tranh rất cam go.
Trong bài phát biểu hàng ngày tối 14/7, Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng đã gián tiếp công nhận đà tiến rất chậm của chiến dịch phản công, theo tường thuật của thông tín viên Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI), Emmanuelle Chaze, từ Kyiv:
"Trong bài phát biểu hàng ngày với người dân Ukraine, được chia sẻ trên các mạng xã hội, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuy không nói thẳng nhưng đã công nhận đà tiến rất chậm của chiến dịch phản công. Một trong những lý do, theo ông, đó là sự kháng cự của quân xâm lược Nga, đã dồn toàn bộ lực lượng và thiết bị quân sự vào sườn phía Đông và phía Nam chiến tuyến để ngăn chận đà tiến của quân Ukraine.
Công cuộc giải phóng các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng như vậy là diễn ra chậm hơn dự kiến và nhất là với những tổn thất rất lớn về nhân mạng và vật chất. Có lẽ chính là nhằm trấn an hàng triệu người dân Ukraine đang có người thân chiến đấu ở tiền tuyến mà Tổng thống Zelensky đã đưa ra những lời giải thích như trên.
Nhưng chậm không có nghĩa là thất bại, trái lại, những thắng lợi của quân Ukraine đã được các nhà quan sát quốc tế chứng nhận ít nhất là ở 3 mặt trận: Melitopol, Berdyansk ở miền Nam và Bakhmut ở miền Đông, nơi mà quân đội Ukraine đã giành được quyền kiểm soát các đường dây liên lạc của quân Nga và chiếm thế chủ động tấn công sau khi giành được các cao điểm chung quanh thành phố trong tuần này".
Tin Nói Nga Bắt Giữ 7 Người Định Sát Hại 2 Nhà Báo Hàng Đầu
(Hình: Trụ sở Tổng cục An ninh Liên bang Nga - FSB.)
-Thông tấn xã TASS cho biết hôm thứ Bảy (15/7/2023), một tòa án ở Mạc Tư Khoa công bố cáo trạng hình sự đối với 7 người có ý định sát hại hai nhà báo nổi tiếng của Nga "do thù hằn dân tộc" trong một âm mưu được Ukraine hậu thuẫn,.
Tòa án đã chấp thuận cho giam giữ đến ngày 14 tháng 9, dưới cáo buộc hình sự là "hành vi côn đồ", 5 người vị thành niên sinh năm 2005 và 2006 và 2 người đàn ông mà tòa nói là thành viên của một nhóm có tổ chức, theo TASS.
TASS cho biết Tổng cục An ninh Liên bang (FSB) của Nga đã bắt giữ một số lượng người không rõ bao nhiêu vào ngày thứ Sáu. Họ bị nói là đã tiến hành do thám gần nhà và nơi làm việc của các nhà báo Margarita Simonyan và Ksenia Sobchak.
Không có bình luận ngay tức thì từ Ukraine. Nước này trong quá khứ đã phủ nhận có liên quan đến các vụ ám sát các nhân vật ủng hộ chiến tranh bên trong nước Nga.
Hãng thông tấn Interfax dẫn lời FSB nói rằng những người bị giam giữ đã thừa nhận thay mặt Ukraine chuẩn bị các cuộc tấn công nhắm vào 2 nhà báo nữ và đã được hứa thưởng 1,5 triệu Ruble (16.620 Mỹ kim) cho mỗi người.
Simonyan, người đứng đầu hãng truyền thông nhà nước RT và là người ủng hộ mạnh mẽ cuộc chiến của Nga ở Ukraine, đã đăng một thông điệp lên Telegram về âm mưu bị cáo buộc, kêu gọi các cơ quan an ninh "hãy tiếp tục làm việc, các anh em!"
Sobchak là một nhà báo và người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng, cũng là ứng cử viên Tổng thống năm 2018.
Hai nhân vật ủng hộ chiến tranh nổi tiếng của Nga, nhà báo Darya Dugina và blogger quân sự Vladlen Tatarsky, đã thiệt mạng trong các vụ đánh bom bên trong nước Nga trong năm qua. Nga quy trách Ukraine về những vụ sát hại này, trong khi Kyiv phủ nhận và mô tả đó là bằng chứng cho thấy đấu đá nội bộ của Nga.
Vào tháng 5, một nhà văn theo chủ nghĩa Dân tộc nổi tiếng của Nga, Zakhar Prilepin, bị thương trong một vụ đánh bom xe khiến tài xế của ông thiệt mạng. Các nhà điều tra cho biết một nghi phạm đã bị giam giữ và đã thừa nhận hành động thay mặt cho Ukraine.
Tổng Thống Nga và Nam Phi Điện Đàm Về Thỏa Thuận Ngũ Cốc Ukraine và Thượng Đỉnh BRICS
(Hình: Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) trả lời báo chí về Thỏa thuận Ngũ cốc Ukraine, tại thủ đô Mạc Tư Khoa của Nga, ngày 13/7/2023.)
-Tương lai của Thỏa thuận Ngũ cốc giữa Nga, Ukraine với Liên Hiệp Quốc và Thổ Nhĩ kỳ vẫn bất định. Ðiện Cẩm Linh đã phủ nhận tuyên bố của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng Nga "đồng ý" triển hạn thỏa thuận, sẽ hết hạn đêm 17/7/2023 (giờ Istanbul). Trong cuộc điện đàm ngày 15/7 với đồng nhiệm Nam Phi, Tổng thống Putin giải thích là mục tiêu "chính" của Thỏa thuận Ngũ cốc đã không được thực hiện.
Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa tham gia phái đoàn hòa bình Phi Châu đã đến Ukraine và Nga vào tháng 6. Thỏa thuận Ngũ cốc Ukraine, được Nga và Ukraine lần lượt ký riêng với Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hiệp Quốc vào tháng 7/2022 và đã được triển hạn 2 lần, có ý nghĩa quan trọng đối với nhiều nước Phi Châu. Chỉ riêng năm 2022, gần 33 triệu tấn ngũ cốc đã được xuất cảng từ Ukraine, bất chấp cuộc xung đột.
Thông tín viên Claire Bargelès của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại Johannesburg cho biết thêm:
"Theo Ðiện Cẩm Linh, ông Vladimir Putin đã nhắc lại với đồng nhiệm Nam Phi là những đề nghị của Mạc Tư Khoa về việc dỡ bỏ các rào cản đối với các mặt hàng phân bón và thực phẩm xuất cảng của Nga cho đến giờ không được tôn trọng.
Cuộc trao đổi diễn một ngày sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan khẳng định hôm 14/7 rằng đồng nhiệm Nga "đồng ý" tiếp tục hành lang ngũ cốc ở biển Đen.
Tổng thống Cyril Ramaphosa cho biết là tiếp tục đàm phán với Tổng thống Ukraine, người mà ông đã trao đổi vào tuần trước, cũng như với Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc. Nếu thỏa thuận này không được triển hạn, Phi Châu có lẽ sẽ gánh hậu quả và vấn đề an ninh lương thực của châu lục này càng bị nguy hiểm.
Hai Tổng thống Nam Phi và Nga cũng trao đổi về thượng đỉnh BRICS, diễn ra ở Johannesburg vào cuối tháng Tám, dù hiện tại không nêu rõ liệu ông Vladimir Putin có đến tham dự trực tiếp không. Theo lệnh truy nã của Tòa án Hình sự Quốc Tế, nguyên thủ Nga có thể sẽ bị bắt nếu ông đặt chân đến Nam Phi, quốc gia ký Quy chế Roma".
-Nga Điều Tra Liệu Phi Đạn của Bắc Hàn Có Rơi Vào Vùng Biển của Mình Hay Không
(Hình: Bức ảnh này được chụp vào ngày 12/7/2023 và được Thông tấn xã Trung ương Bắc Hàn (KCNA) chính thức công bố vào ngày 13/7/2023 cho thấy vụ thử phi đạn-đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) mới "Hwasong-18" tại một địa điểm không được tiết lộ ở Bắc Hàn.)
-Nga đang điều tra liệu một phi đạn-đạn đạo xuyên lục địa của Bắc Hàn có rơi xuống vùng biển của mình hay không trong một vụ phóng thử hôm thứ Tư (13/7/2023), truyền thông nhà nước dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrei Rudenko cho biết.
Các hãng thông tấn RIA và TASS dẫn lời ông Rudenko nói rằng Bộ Quốc phòng Nga đang điều tra, nhưng "cho đến nay chúng tôi không có thông tin rõ ràng về việc phi đạn rơi trong Vùng đặc quyền Kinh tế của Nga".
Phi đạn Hwasong-18 là cốt lõi của lực lượng tấn công nguyên tử của Bắc Hàn và vụ bắn thử là một "cảnh báo thực tế mạnh mẽ" nhắm vào Mỹ và các đối thủ khác, truyền thông nhà nước Bắc Hàn nói khi đưa tin về vụ phóng.
Vụ thử nghiệm đã bị Hoa Kỳ, Nam Hàn và Nhật Bản lên án, nhưng ông Rudenko của phía Nga nói đây là phản ứng đối với các hành động của Hoa Thịnh Ðốn và các đồng minh "thực sự kích động Bắc Hàn xây dựng sức mạnh phòng thủ".
Bắc Hàn đã chịu các chế tài của Liên Hiệp Quốc vì các chương trình phi đạn và nguyên tử kể từ năm 2006 nhưng Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã bị chia rẽ trong mấy năm qua về cách giải quyết vấn đề này. Nga và Trung Quốc, cả hai đều có quyền phủ quyết trong hội đồng, nói thêm các chế tài sẽ không giúp ích gì và muốn các biện pháp đó được nới lỏng.
Hôm thứ Năm (13/7), Phụ tá Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Khaled Khiari nói rằng phi đạn mới nhất của Bắc Hàn bay được khoảng 74 phút và di chuyển hơn 1.000 cây số. Ông Khiari cho biết nó rơi xuống vùng biển nằm trong Vùng đặc quyền Kinh tế của Nga nhưng gần với vùng biển của Nhật Bản.
Nam Hàn Cung Cấp Thêm Thiết Bị Rà Phá Bom Mìn Cho Ukraine
(Hình: Tổng thống Nam Hàn Yoon Suk Yeol và Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelenskiy tại Kyiv.)
-Nam Hàn sẽ cung cấp thêm thiết bị rà phá bom mìn cho Ukraine, một viên chức Nam Hàn cho biết hôm Chủ Nhật (16/7/2023), sau chuyến thăm hồi cuối tuần của Tổng thống Yoon Suk Yeol tới Kyiv.
Phó Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Yoon, ông Kim Tae-hyo, nói trong một cuộc họp ngắn: "Chúng tôi đang cân nhắc cung cấp thêm máy dò mìn và thiết bị rà phá bom mìn vì nhu cầu của Ukraine đối với các thiết bị này được đánh giá là rất lớn".
Tổng thống Yoon đã cam kết viện trợ nhiều hơn trong cuộc họp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy hôm thứ Bảy trong chuyến thăm bất ngờ tới Kyiv sau khi tham dự hội nghị thượng đỉnh Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Lithuania và chuyến thăm Ba Lan sau đó.
Nam Hàn là một đồng minh của Hoa Kỳ và là nhà xuất cảng vũ khí lớn, nhưng Hán Thành đã chống lại áp lực của phương Tây trong việc trực tiếp cung cấp vũ khí cho Ukraine, với lý do có quan hệ kinh doanh với Nga và ảnh hưởng của Mạc Tư Khoa đối với Bắc Hàn.
Trong một cuộc họp báo sau cuộc họp hôm thứ Bảy (15/7), ông Yoon cho biết Nam Hàn sẽ cung cấp với "quy mô lớn hơn các vật tư quân sự" cho Ukraine trong năm nay, sau khi Hán Thành hồi năm 2022 đã cung cấp các vật tư phi sát thương như áo giáp và mũ bảo hiểm.
Hoa Kỳ, Nhật Bản và Nam Hàn Ra Tuyên Bố Chung Lên Án Bắc Hàn Phóng Phi Đạn
(Hình: Quốc kỳ của Bắc Hàn.)
-Việc Bắc Hàn phóng một phi đạn-đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) trong tuần này vi phạm nhiều Nghị quyết của Liên Hiệp Quốc và đe dọa hòa bình-ổn định trong khu vực, Mỹ-Hàn-Nhật lên án hôm 14/7/2023 trong một tuyên bố chung.
Nhật nói phi đạn, được bắn ra ngoài khơi bờ biển phía Đông của Bắc Hàn hôm thứ Tư, đã bay trong 74 phút ở độ cao 6.000 cây số và có tầm bắn 1.000 cây số. Đây có thể là thời gian bay dài nhất từ trước đến nay đối với một phi đạn của Bắc Hàn.
"Điều này cấu thành một sự vi phạm trắng trợn, rõ ràng đối với nhiều Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên và xa hơn nữa", các viên chức ngoại giao hàng đầu của Mỹ, Nam Hàn và Nhật Bản nhấn mạnh trong tuyên bố chung.
Ba nước kêu gọi Bắc Hàn "chấm dứt các hành động leo thang và bất hợp pháp và nhanh chóng quay trở lại đối thoại", tuyên bố cho biết thêm.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken, Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi và Ngoại trưởng Park Jin của Nam Hàn đã gặp nhau bên lề Diễn đàn Khu vực ASEAN ở Jakarta, thủ đô của Nam Dương, hôm 14/7.
Ông Blinken tái khẳng định 'cam kết sắt đá' của Hoa Kỳ đối với việc bảo vệ Nhật Bản và Nam Hàn trong cuộc họp đó, theo một tuyên bố riêng từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.
"Việc Bắc Hàn tiếp tục phát triển năng lực nguyên tử và phi đạn-đạn đạo sẽ chỉ củng cố quyết tâm của ba nước và cộng đồng quốc tế nhằm đạt được phi nguyên tử hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên", tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc họp cho biết.
Vụ phóng diễn ra sau những phàn nàn gay gắt từ Bắc Hàn trong những ngày gần đây, cáo buộc máy bay do thám Mỹ bay qua vùng biển thuộc Vùng đặc quyền Kinh tế của nước này, lên án chuyến thăm gần đây tới Nam Hàn của một tàu ngầm nguyên tử mang phi đạn liên lục địa của Mỹ và thề sẽ có các bước đáp trả.
Mỹ Vẫn Lo Ngại Bắc Hàn Sẽ Bắn Thử 1 Phi Đạn Xuyên Lục Địa Nữa
(Hình: Bức ảnh này được chụp vào ngày 12/7/2023 được Cơ quan Thông tấn Trung ương Bắc Hàn (KCNA) công bố vào ngày 13 tháng 7 năm 2023 cho thấy vụ thử phi đạn-đạn đạo liên lục địa (ICBM) mới "Hwasong-18" tại một địa điểm không được tiết lộ ở Triều Tiển.)
-Hôm Chủ Nhật (16/7/2023), Cố vấn An ninh Quốc gia Tòa Bạch Ốc Jake Sullivan cho biết chính quyền Biden vẫn lo ngại rằng Bắc Hàn sẽ tiếp tục tiến hành một vụ thử phi đạn-đạn đạo xuyên lục địa nữa.
"Tôi đã từng lo ngại rằng Bắc Hàn sẽ tiến hành vụ thử nguyên tử lần thứ 7", ông Sullivan nói trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình CBS.
"Tôi không thấy bất kỳ dấu hiệu tức thời nào cho thấy điều đó sẽ xảy ra, nhưng sẽ không có gì ngạc nhiên nếu Bình Nhưỡng tiến hành một vụ thử nữa liên quan đến khả năng phi đạn-đạn đạo xuyên lục địa của Bắc Hàn", ông nói.
Hồi tháng 6, Bắc Hàn đã bắn 2 phi đạn tầm ngắn ngoài khơi bờ biển phía Đông khi ông Sullivan họp với những người đồng cấp Nhật Bản và Nam Hàn tại Tokyo.
Phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Bắc Hàn khi đó đã nói rằng các cuộc tập trận của Nam Hàn và Hoa Kỳ đang làm leo thang căng thẳng quân sự trong khu vực và các lực lượng của họ sẽ đáp trả "bất kỳ hình thức phản đối hoặc khiêu khích nào của kẻ thù".
Các chương trình phi đạn-đạn đạo và vũ khí nguyên tử của Bắc Hàn bị cấm bởi các Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.
Trung Quốc và Nga Tập Trận Chung Trên Không và Trên Biển ở Biển Nhật Bản
(Hình: Khu trục hạm Vũ Hán của Trung Quốc dẫn đầu một đội tàu Hải quân, chuẩn bị tham gia một cuộc tập trận chung với Nga ở Biển Nhật Bản. Ảnh chụp ngày 3/ 7/2013.)
-Một đội tàu Hải quân Trung Quốc đã lên đường vào Chủ Nhật (16/7/2023) đến Biển Nhật Bản để tham gia một cuộc tập trận chung với Hải quân và Không quân Nga nhằm "bảo vệ an ninh các tuyến đường thủy chiến lược", theo Bộ Quốc phòng Trung Quốc.
Cuộc tập trận "Phương Bắc/Tương tác-2023" phản ánh việc tăng cường hợp tác quân sự giữa Trung Quốc và Nga kể từ khi Mạc Tư Khoa xâm lược Ukraine và vào lúc Bắc Kinh tiếp tục từ chối các lời kêu gọi nối lại liên lạc quân sự của Mỹ.
Theo Bộ Quốc phòng Trung Quốc, đội tàu Trung Quốc gồm 5 chiến hạm và 4 máy bay trực thăng đã rời cảng Thanh Đảo ở tỉnh Sơn Đông và sẽ hội quân với các lực lượng Nga tại một "khu vực được xác định".
Hôm thứ Bảy (15/7), Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết các lực lượng Hải quân và Không quân Nga sẽ tham gia cuộc tập trận diễn ra ở Biển Nhật Bản.
Tờ Thời báo Hoàn cầu dẫn lời các nhà quan sát quân sự cho biết đây sẽ là lần đầu tiên cả hai lực lượng Nga tham gia cuộc tập trận chung.
Gromkiy và Sovershenniy, hai chiến hạm Nga tham gia cuộc tập trận ở Biển Nhật Bản, hồi đầu tháng này đã huấn luyện chung với Hải quân Trung Quốc tại Thượng Hải về chuyển động đội hình, liên lạc và cứu nạn trên biển.
Vài ngày trước khi Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022, Tổng thống Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tuyên bố về mối quan hệ đối tác "không giới hạn" mà họ nói là nhằm chống lại ảnh hưởng của Hoa Kỳ.
Một lĩnh vực đáng chú ý của quan hệ đối tác là hợp tác quân sự.
Khi Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc gặp người đứng đầu Hải quân Nga, Đô đốc Nikolai Yevmenov, tại Bắc Kinh trong tháng này, cả hai bên đã nhắc lại cam kết tăng cường quan hệ quân sự.
Tàu Bệnh Viện của Quân Đội Trung Quốc Ghé Thăm Kiribati
(Hình: Tàu bệnh viện " Peace Ark" của Trung Quốc.)
-Hôm thứ Bảy (16/7/2023), một tàu bệnh viện do quân đội Trung Quốc điều hành đến thăm Kiribati, giữa lúc Trung Quốc tranh giành ảnh hưởng với Hoa Kỳ ở khu vực Thái Bình Dương.
Việc tàu " Peace Ark" 14.300 tấn của Hải quân Trung Quốc đến thăm Kiribati lần đầu tiên đánh dấu một bước tiến trong quyền lực mềm của Trung Quốc tại quốc đảo Thái Bình Dương vốn đã chuyển quan hệ ngoại giao từ Đài Loan sang Trung Quốc vào năm 2019.
Chiếc tàu đã cập cảng Kiribati hôm thứ Bảy để bắt đầu chuyến thăm dài 7 ngày bao gồm hỗ trợ y tế nhân đạo, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết trên tài khoản WeChat hôm Chủ Nhật.
Trong khi đội ngũ y tế của tàu sẽ khám chữa bệnh cho bệnh nhân tại các bệnh viện địa phương và những nơi khác, hạm trưởng sẽ gặp gỡ các nhà lãnh đạo Kiribati bao gồm Tổng thống, Bộ trưởng Y tế, Bộ trưởng Giao thông và Cảnh sát trưởng.
Tiếp đến, tàu này sẽ đến thăm Tonga, Vanuatu, Quần đảo Solomon và Đông Timor.
Thủ Tướng Tân Tây Lan Nói Khu Vực Thái Bình Dương Nhiều Tranh Chấp, Kém An Toàn
(Ảnh: Thủ tướng Tân Tây Lan Chris Hipkins.)
-Hôm thứ Hai (17/7/2023), Thủ tướng Tân Tây Lan Chris Hipkins nói rằng khu vực Thái Bình Dương đang trở nên có nhiều tranh chấp hơn, khó dự đoán hơn và kém an toàn hơn khi Trung Quốc ngày càng quyết đoán hơn.
"Sự trỗi dậy của Trung Quốc và cách họ tìm cách gây ảnh hưởng cũng là động lực chính của sự cạnh tranh chiến lược ngày càng tăng, đặc biệt là ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của chúng ta", ông Hipkins nói trong bài phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Trung Quốc.
Thủ tướng Hipkins nói thêm rằng điều quan trọng là chúng tôi tiếp tục giao thiệp với Trung Quốc – lắng nghe và xây dựng đối thoại, theo đuổi lợi ích của Tân Tây Lan và lên tiếng nói ở những chỗ quan trọng.
Wellington trong lịch sử có một cách tiếp cận hòa hoãn hơn đối với Trung Quốc so với Úc Ðại Lợi hoặc so với các đối tác an ninh Ngũ Nhãn (Five Eyes) khác là Gia Nã Ðại, Hoa Kỳ và Vương quốc Anh.
Nhưng trong những năm gần đây, Tân Tây Lan ngày càng lên tiếng về các vấn đề bao gồm nhân quyền, trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và vấn đề quân sự hóa Thái Bình Dương.
Thủ tướng Hipkins nói rằng một quốc gia nhỏ như Tân Tây Lan không thể làm việc một mình và chính phủ nước này nhận ra tầm quan trọng của việc xây dựng quan hệ đối tác và tính toàn diện để giải quyết các thách thức toàn cầu.
Ông nói thêm rằng cách tiếp cận của Tân Tây Lan thường sẽ phù hợp với cách tiếp cận của các đối tác có cùng chí hướng với chúng tôi, những người mà chúng tôi chia sẻ nhiều lợi ích và giá trị chung, không có gì đáng ngạc nhiên.
Thủ tướng Hipkins nói: "Những lợi ích và mối quan tâm chung không có nghĩa là chúng ta sẽ luôn áp dụng cùng một cách tiếp cận. Đôi khi, có sức mạnh chiến thuật trong sự đa dạng của các cách tiếp cận để đạt được những kết quả giống nhau".
Diễn Đàn Khu Vực ASEAN: Hoa Kỳ và Liên Hiệp Âu Châu Lên Án Thái Độ của Nga
(Hình: Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken phát biểu tại Diễn đàn Khu vực Đông Nam Á (ARF) ở Jakarta, Nam Dương, ngày 14/7/2023.)
-Tại Diễn đàn Khu vực Hiệp hội các Quốc gia Ðông Nam Á (ARF) ở thủ đô Jakarta của Nam Dương hôm 14/7/2023, các Ngoại trưởng của Hoa Kỳ và của Liên Hiệp Âu Châu đã lên án thái độ "tiêu cực" và "hung hăng" của lãnh đạo ngoại giao Nga Serguei Lavrov khi thảo luận với đại diện của các nước Đông Nam Á.
Phát biểu với báo chí sau khi dự diễn đàn ARF, quy tụ các nước ASEAN và các đối tác, trong đó có Mỹ, Trung Quốc và Nga, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cho rằng sự tham gia của ông Lavrov đã "không hề mang tính xây dựng" và theo ông, Ngoại trưởng Nga đã có một cái nhìn "hoàn toàn tiêu cực", đổ cho Mỹ trách nhiệm về mọi vấn đề trên thế giới.
Theo hãng tin AFP, lần đầu tiên từ cuộc gặp ngắn ngủi vào tháng 3 ở Ấn Độ, hai Ngoại trưởng Mỹ và Nga đã ngồi trong cùng một phòng họp, nhưng họ đã cố tránh không nhìn nhau.
Về phần lãnh đạo ngoại giao Âu Châu Josep Borrell, ông ghi nhận là Ngoại trưởng Lavrov đã nổi nóng khi nghe những lời chỉ trích cuộc chiến tranh xâm lược của Nga tại Ukraine. Theo lời ông Borrell, Ngoại trưởng Nga cho rằng tất cả đều là "âm mưu của phương Tây" và chiến tranh Ukraine sẽ tiếp diễn.
Lãnh đạo ngoại giao của Âu Châu cho biết ông đã giải thích cho đồng nhiệm Nga vì sao Liên Hiệp Âu Châu yểm trợ Ukraine và đã yêu cầu Nga rút quân khỏi Ukraine "như là phương cách duy nhất để chấm dứt chiến tranh", nhưng ông Lavrov đã bác bỏ yêu cầu đó.
Mặc dù đang có nhiều căng thẳng với Mạc Tư Khoa, nhưng Hoa Thịnh Ðốn vẫn xem Trung Quốc mới là đối thủ chính về lâu dài.
Tại Jakarta hôm 14/7, Ngoại trưởng Mỹ Blinken đã kêu gọi các nước Đông Nam Á đoàn kết trước chính sách mang tính "cưỡng ép" của Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Ông Blinken tuyên bố: "Chúng ta phải bảo đảm cho việc tôn trọng tự do hàng hải ở vùng Biển Đông và Biển Hoa Đông, duy trì hòa bình và ổn định ở vùng eo biển Đài Loan".
Thái Lan: Ứng Cử Viên Thủ Tướng Pita Sẽ Rút Lui Nếu Thất Bại Lần Tới ở Quốc hội
(Hình: Ông Pita Limjaroenrat trả lời báo giới ở Vọng Các, thủ đô của Thái Lan, ngày 13/7/2023.)
-Ngày 15/7/2023, Pita Limjaroenrat, ứng viên của đảng Tiến Bước (Move Forward), thông báo sẽ không tiếp tục ứng cử vào chức Thủ tướng Thái Lan nếu lại thất bại trong cuộc bỏ phiếu lần tới của Quốc hội ngày 19/7.
Đảng Tiến Bước của Pita Limjaroenrat đã về đầu trong cuộc bầu cử Lập pháp hôm 14/5. Tuy nhiên, ông khẳng định "sẵn sàng trao lại cơ hội cho Thái Lan bằng cách để đảng đứng thứ hai về số phiếu bầu đứng ra thành lập chính phủ liên minh". Trong vòng bỏ phiếu đầu tiên hôm 13/7, ông Pita Limjaroenrat nhận được 312 trên tổng số 500 Dân biểu ở Hạ viện, nhưng chỉ nhận được 13 phiếu tại Thượng viện, trong khi ông cần đến 50 phiếu để hội đủ 375 phiếu của Quốc hội lưỡng viện để được bầu làm Thủ tướng.
Theo thông tấn xã AFP, vị tân Dân biểu 42 tuổi thừa nhận "rõ ràng là đảng Tiến Bước thực sự không có cơ may lập được chính phủ. Nhưng cho đến lúc đó, chúng tôi sẽ không bỏ cuộc. Và tôi xin mọi người hãy đấu tranh đến cùng".
Về phía đảng Pheu Thai, về thứ hai trong cuộc bầu cử và liên kết với cựu Thủ tướng Thaksin Shinnawatra hiện sống lưu vong, nhắc lại hôm 14/7 là họ "tiếp tục tôn trọng thỏa thuận của liên minh".
Cũng trong ngày 14/7, đảng Tiến Bước đã đệ trình một kiến nghị lên Quốc hội nhằm hạn chế quyền lực của Thượng viện, chủ yếu do quân đội kiểm soát. Trong kiến nghị, Tổng Thư ký Chaithawat Tulathon cho rằng "đó là một giải pháp mà tất cả các đảng cảm thấy thoải mái".
Trước đó, trả lời trên truyền hình, ông Chaithawat Tulathon cáo buộc "có những thế lực từ chính quyền cũ gây sức ép đối với Thượng viện", những thế lực "không muốn thấy một chính phủ của đảng Tiến Bước".
Hạ Viện Mỹ Thông Qua Dự luật Chi Tiêu Quốc Phòng Kỷ Lục
-Ngày 14/7/2023, Hạ viện Hoa Kỳ thông qua Dự luật sâu rộng đề ra chính sách cho Bộ Quốc phòng, nhưng cơ hội để Dự luật này trở thành đạo luật là không chắc chắn sau khi đảng Cộng hòa bổ sung một loạt sửa đổi mang tính bảo thủ.
Đạo luật ủy quyền quốc phòng năm tài khóa 2024, hay NDAA, đặt ra chính sách cho Ngũ Giác Đài và cho phép chi tiêu 886 tỉ Mỹ kim, được thông qua với tỷ lệ 219-210 ở Hạ viện.
Dự luật ở Hạ viện bao gồm tăng lương cho các thành viên của quân đội, các sáng kiến để chống lại Trung Quốc và thêm 300 triệu Mỹ kim để hỗ trợ Ukraine đối phó với cuộc xâm lược của Nga.
Thượng viện dự kiến sẽ thông qua phiên bản NDAA của họ vào cuối tháng này, sau đó hai viện sẽ thương lượng để đưa ra phiên bản tương nhượng rồi biểu quyết vào cuối năm nay.
NDAA, một trong những đạo luật quan trọng duy nhất được Quốc hội thông qua hàng năm, được theo dõi chặt chẽ bởi nhiều ngành công nghiệp và các bên có lợi ích liên quan vì nó quyết định mọi thứ từ việc mua tàu và máy bay đến tăng lương cho binh lính và cách giải quyết các mối đe dọa địa chính trị.
Dân biểu Cộng hòa Marjorie Taylor Greene hôm 14/7 đã cảnh báo sẽ tìm cách xóa bỏ việc cho phép cấp tiền thêm cho Ukraine. "Đó là mục tiêu tối hậu của tôi", bà nói với báo chí. Tuy nhiên, các nhà đàm phán ở Thượng viện dự kiến sẽ tranh đấu hết mình để giữ lại khoản tài trợ đó.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét