Nhắc Nhở: Tang Lễ Nhà Thơ Đông Anh Nguyễn Đình Tạo Hôm Nay! Xin Gởi Lại Cáo Phó Của Gia Đình:
CÁO PHÓ
Trong niềm tin vào Chúa Phục Sinh, Gia Đình chúng tôi trân trọng kính báo cùng Thân Bằng Quyến thuộc và bạn hữu xa gần:
Chồng, Cha, Ông Nội, Ông Ngoại, Ông Cố của chúng tôi là:
ÔNG GIACÔBÊ NGUYỄN ĐÌNH TẠO
-Nguyên Sĩ Quan Huấn Luyện Viên Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam
-Nguyên Trung Tá Quận Trưởng Bảo Lộc, Tuyên Đức
-Nguyên Ủy Viên Thường Vụ Liên Hội Người Việt Quốc Gia Bắc Cali
-Nguyên Chủ Tịch, Sáng Lập Văn Thơ Lạc Việt
Sinh ngày 02 tháng 2 năm 1933 tại Dục Nội, Đông Anh, Phúc Yên Việt Nam
Đã được Chúa gọi về lúc 0 giờ 45 sáng ngày 28 tháng 6 năm 2023 tức ngày 11 tháng 5 Năm Quý Mão tại San Jose California, USA
HƯỞNG THỌ 91 TUỔI
Linh cửu được quàn tại Darling Fisher Garden Chapel
471 East Santa Clara Street, San Jose CA 95112
CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ
CHÚA NHẬT 16 THÁNG 7, 2023
03:00PM: LỄ NHẬP QUAN VÀ PHÁT TANG
4:00PM -6:00PM
NGHI THỨC TƯỞNG NIỆM & VINH DANH
4:00PM: Lễ Phủ Quốc Kỳ (Khóa 110 Phụ Trách)
4:15PM- 5:00PM: Phần Tưởng Niệm & Vinh Danh
Quan Khách, Hội Đoàn Phát Biểu
5:00PM-8:00PM: Thăm Viếng
THỨ HAI 17 THÁNG 7, 2023
THÁNH LỄ TIỄN ĐƯA: 12:30PM
CHAPEL OF THE VIETNAMESE MARTYRS (ĐỀN THÁNH TỬ ĐẠO)
685 Singleton Road, San Jose CA 95111
Sau Thánh Lễ Tiễn Đưa là Lễ Di Quan về Los Gatos Memorial với nghi thức Hỏa Táng
TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO
Vợ: Bà Quả Phụ Nguyễn Đình Tạo , nhũ danh Nguyễn Quỳnh Hoa
Trưởng Nữ: Nguyễn Mộng Điệp & Chồng: Ned Higgison
Cháu Ngoại: Phạm Ngọc Tú
Cháu Cố: Asia Nguyễn Nghi Uyên
Thứ Nữ: Nguyễn Hoài Lê (Quá Vãng)
Cháu Ngoại: Nguyễn Hoài Thùy Linh
Trưởng Nam: Nguyễn Huy Tường (Quá Vãng) & Vợ: Trần Thị Thu Thảo
Cháu Nội: Nguyễn Đình Xuân Thủ
Cháu Đích Tôn: Nguyễn Đình Anh Khoa
Thứ Nữ: Nguyễn Khánh Lan
Cháu Ngoại: Lê Thành Đạt & Cháu Dâu: Lê Xuân Quế
Thứ Nam: Nguyễn Huy Trí
Thứ Nam: Nguyễn Huy Dũng & Vợ: Lê Thị Hoài Thanh
Cháu Nội: Nguyễn Phúc Kim Vy & Nguyễn Đình Thiên Kim
Thứ Nam: Nguyễn Huy Mạnh (Quá Vãng)
Thứ Nam: Hoàng Quân
CÁO PHÓ NẦY THAY THẾ THIỆP TANG
XIN MIỄN PHÚNG ĐIẾU
Điện Thoại Liên Lạc:
Bà Nguyễn Đình Tạo (408) 515-7672 /Nguyễn Mộng Điệp: (408) 705-7048
Nhắc Nhở: VTLV Cùng Hẹn Gặp Nhau Trong Giây Phút Vinh Danh & Tiễn Biệt!
Kính Mong Quý Niên Trưởng Cố Vấn, Quý Anh Chị Thành Viên,
Chúng ta cùng gặp nhau đông đủ, lúc 4 giờ chiều Chủ Nhật, hôm nay, ngày 16 tháng 7 năm 2023. Tại nhà quàn Darling Fisher Garden Chapel, 471 East Canta Clara St, San Josae, Ca 95112.
Trong giây phút nói lời Tâm Tình, Chia Tay cuối cùng với Người Anh Cả thân yêu của Chúng Ta.
Trân Trọng Kính Mời
Vài Tin Đáng Chú Ý!
Một ngày đặc biệt, ít người biết! Hôm nay là Ngày Kem Quốc Gia 2023: Mách bảo những tiệm nào tặng kem miễn phí?
– Tại Mỹ, Ngày Kem Quốc Gia năm nay,2023, rơi vào Chủ Nhật, 16 Tháng Bảy, tức là ngày hôm nay! rất nhiều hệ thống tiệm bán kem và chợ trên toàn quốc có những chương trình khuyến mãi đặc biệt trong ngày hôm nay!
Các ưu đãi bao gồm từ, ăn miễn phí đến no bụng! mua một tặng một, theo CNBC thông báo.
(Hình minh hoạ)
Và không chỉ các thương hiệu kem đưa ra khuyến mãi mà nhiều thương hiệu khác, cũng có những chương trình khuyến mãi đặc biệt nhân ngày Kem Quốc Gia này. Ví dụ: Sanpellegrino, công ty nước giải khát của Ý, đang tổ chức một cuộc thi cho đến cuối tháng, trong đó 100 người chiến thắng, sẽ nhận được một bộ dụng cụ để biến soda cam quýt của thương hiệu thành kem đá lạnh.
Sau đây là những cửa tiệm và chợ có chương trình khuyến mãi trong ngày Kem Quốc Gia, nhớ tìm để ghé thăm trong ngày hôm nay nhé:
– Thương hiệu bánh Insomnia Cookies tăng một “scoop” kem miễn phí khi mua hàng.
– Hệ thống Dairy Queen thông báo khách hàng hãy kiểm tra ứng dụng DQ vào Chủ Nhật để nhận được ưu đãi đặc biệt.
– Hệ thống tiệm kem Dippin’ Dots sẽ tặng những chiếc cốc nhỏ miễn phí cho khách hàng trong thời gian hai giờ tại các địa điểm tham gia. Công ty thông báo các cửa hàng sẽ không tặng kem cùng thời điểm, nên khách cần kiểm tra trang web Dippin’ Dots để biết cửa tiệm mà mình đến tặng kem vào thời điểm nào.
– Hệt thống chợ Whole Foods giảm giá 25% cho tất cả các loại kem cho đến ngày 19 Tháng Bảy.
– Khách hàng của Amazon Prime sẽ được giảm thêm 10% so với giá nhãn dán khi thanh toán.
– Hệ thống tiệm Wendy’s tặng Frosty miễn phí cho những khách hàng mua một khoai tây chiên nhỏ qua Grubhub hoặc Seamless.
– Thực khách của Shake Shack có thể nhận được ly milkshake thứ hai miễn phí nếu họ mua một ly trong khoảng thời gian từ 2 giờ chiều đến 5 giờ chiều và sử dụng mã khuyến mãi SHAKEITUP trong ứng dụng của chuỗi cửa hàng này.
– Các thành viên của chương trình “rewards” của Cold Stone Creamery sẽ nhận được thẻ quà tặng trị giá $5 khi chi tiêu từ $25.
– Khách hàng của Baskin Robbins sẽ được giảm $5 cho đơn hàng từ $20 trở lên khi sử dụng mã khuyến mãi SEIZETHEYAY trên ứng dụng công ty.
– Friendly’s đang bán một scoop kem giá 88 cent vào Chủ Nhật hôm nay!
Vài điều cần biết lý thú về Kem Lạnh!
-Kem lạnh (tiếng Anh: ice-cream) hay kem, hay còn gọi là cà rem (hoặc cà lem) (thường ở dạng kem que) là một loại thực phẩm đông lạnh, món ngọt thường dùng làm món ăn nhẹ hoặc món tráng miệng.
Món này có thể được làm từ sữa hoặc kem và có hương vị với chất làm ngọt, đường hoặc chất tạo hương thay thế hoặc các phụ gia thực phẩm khác, chẳng hạn như ca cao hoặc vani. Chất tạo màu thường được thêm vào, ngoài các chất ổn định. Hỗn hợp làm kem được khuấy trộn để kết hợp các không gian không khí và làm mát dưới điểm đóng băng của nước để ngăn không cho tinh thể băng phát hiện được, tạo được thành phẩm là bọt mịn, bán rắn, rắn ở nhiệt độ rất thấp (dưới 2 °C hoặc 35 °F). Hỗn hợp trở nên dễ tạo hình hơn khi nhiệt độ tăng lên.
Trong tiếng Việt, kem lạnh còn được gọi là cà rem (bắt nguồn từ tiếng Pháp: crème). hay cà lem. Tại Hồng Kông và Ma Cao thường được gọi là tuyết cao, còn Singapore và Đài Loan thường được gọi băng kỳ lâm, phiên âm từ tiếng Anh "ice cream"), hai món này được bán rộng rãi nhưng khác nhau.
Ý nghĩa của từ tiếng Anh "ice cream" thay đổi theo từng quốc gia. Các tên gọi như "kem trứng đông lạnh", "sữa chua đông lạnh", "sorbet","gelato" và những cái tên khác được sử dụng để phân biệt các loại và kiểu khác nhau.
Tại một số nước như Hoa Kỳ, "ice cream" chỉ áp dụng cho một loại cụ thể và hầu hết các chính phủ quy định việc sử dụng thương mại các thuật ngữ khác nhau theo số lượng tương đối của các thành phần chính, đáng chú ý là lượng kem. Theo Đạo luật Liên bang Thực phẩm, Dược phẩm và Mỹ phẩm Hoa Kỳ quy định hàm lượng chất béo sữa trong kem ít nhất là 10% trọng lượng. Các sản phẩm không đáp ứng các tiêu chí để được gọi là kem đôi khi được dán nhãn "món tráng miệng đông lạnh làm từ sữa" (frozen dairy dessert).
Ở các quốc gia khác như Ý và Argentina, một từ được sử dụng cho tất cả các biến thể. Các sản phẩm thay thế tương tự sữa như sữa dê hoặc sữa cừu, hoặc các nguyên liệu thay thế sữa (ví dụ: đậu nành, hạt điều, dừa, sữa hạnh nhân hoặc đậu phụ) đáp ứng những người dị ứng lactose, dị ứng với protein trong sữa hoặc chế độ ăn thuần chay.
Kem lạnh được phục vụ thành nhiều món ăn, có thể dùng thìa hoặc liếm từ kem ốc quế. Ngoài ra cũng có thể chế biến làm bánh táo, hoặc là một thành phần trong cốc soda kem hoặc float kem, kem mứt trái cây (sundae), sữa lắc, bánh kem lạnh và thậm chí các món nướng như bánh kem lạnh nướng Alaska với phần trứng đường meringue phủ lên trên.
Chưa Bao Giờ Thấy Số Đông Như Thế! Hàng Chục Ngàn Người Tham Dự Thánh lễ Đại Trào Bế mạc Đại Hội Thánh Mẫu: ‘Mẹ là con đường ngắn nhất đến với Chúa!’
– “Mẹ là con đường ngắn nhất đến với Chúa.” Đó là lời của anh Nguyễn Đông, cư dân Arlington, Texas, chia sẻ tại Thánh Lễ Đại Trào kết thúc hai ngày Đại Hội Thánh Mẫu Giáo Phận Orange lần thứ nhì tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang bên trong khuôn viên nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô, Garden Grove, hôm Thứ Bảy, 15 Tháng Bảy.
(Hình: Kiệu Đức Mẹ La Vang tiến vào Linh Đài Đức Mẹ La Vang chuẩn bị Thánh Lễ Đại Trào Đại Hội Thánh Mẫu Giáo Phận Orange 2023.)
Thánh lễ Bế mạc và hẹn năm sau
Sau Thánh Lễ, Linh Mục Thái Quốc Bảo, viện trưởng (rector) nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô kiêm trưởng ban tổ chức đại hội năm nay, cảm ơn các giám mục, linh mục, tu sĩ, và giáo dân tham dự hai ngày đại hội, đặc biệt 1,600 thiện nguyện viên, hơn 40 trưởng phụ trách các ban ngành, và các cơ quan truyền thông, cơ sở thương mại, và sở cảnh sát địa phương.
“Một cách riêng, xin cảm ơn các mạnh thường quân âm thầm đóng góp cho đại hội, bảy anh chị em trong ban tổ chức cùng con…” Linh Mục Bảo nói thêm.
Nhân dịp này, Giám Mục Vann phát biểu: “Bây giờ, đại hội sắp kết thúc, tôi xin chân thành cảm ơn Đức Tin của quý vị. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Mẹ đã đổ nhiều ơn lành đến chúng ta trong hai ngày qua. Xin Chúa và Mẹ cầu bầu cho chúng ta.”
(Hình: Hàng trăm ca viên tham gia hát Thánh Lễ Đại Trào.)
Và giống như tối Thứ Sáu, Giám Mục Vann yêu cầu mọi người mở đèn điện thoại, cùng nhau đưa lên, như những ánh nến lung linh khoảng không gian trước Linh Đài Đức Mẹ La Vang.
Linh Mục Bảo cho biết Đại Hội Thánh Mẫu Giáo Phận Orange lần thứ ba sẽ diễn ra trong hai ngày 12 và 13 Tháng Bảy, 2024, với chủ đề “Đức Bà là hòm bia Thiên Chúa,” và diễn giả chính sẽ là Linh Mục Phạm Tĩnh từ Oregon.
Thánh Lễ đại trào do Đức Giám Mục Kevin Vann chủ tế trong ngày Đại Hội T...
Attachments area
Vatican sắp có một đại diện giáo hoàng thường trú tại Việt Nam
(Hình: Người Công giáo tham dự một buổi lễ truyền chức tại tu viện Citeaux Châu Sơn ở tỉnh Ninh Bình của Việt Nam.)
-Các nguồn tin cho hay Vatican và Việt Nam sắp đạt một bước tiến quan trọng trong quan hệ với việc tiến đến hoàn tất một thỏa thuận mà theo đó Hà Nội sẽ cho phép Tòa thánh có một đại diện thường trú tại quốc gia cộng sản này.
Thỏa thuận có thể sẽ được công bố trong chuyến thăm Vatican vào cuối tháng này của Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng, theo một quan chức cấp cao của Vatican và một nhà ngoại giao ở Hà Nội quen thuộc với vấn đề này.
“Chúng tôi hy vọng rằng điều này sẽ đánh dấu một bước ngoặt,” quan chức cấp cao của Vatican nói với Reuters. Vatican đã yêu cầu Hà Nội cho phép một đại diện của Giáo hoàng thường trú trong hơn 10 năm qua. Một thỏa thuận về nguyên tắc đã đạt được vào năm ngoái.
Cả hai nguồn tin cho biết Giáo hoàng Francis dự kiến sẽ tiếp đón Chủ tịch Võ Văn Thưởng. Đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa Giáo hoàng và một chủ tịch nước Việt Nam kể từ khi Chủ tịch Trần Đại Quang đến thăm Vatican vào năm 2016.
Có gần 7 triệu người Công giáo ở Việt Nam, chiếm khoảng 6,6% dân số.
Việt Nam cắt đứt quan hệ với Vatican sau khi phe cộng sản chiếm miền nam và thống nhất đất nước vào cuối Chiến tranh Việt Nam năm 1975. Vào thời điểm đó, chính quyền coi Giáo hội Công giáo ở Việt Nam quá gần gũi về mặt lịch sử với cựu thực dân Pháp.
Tòa thánh Vatican
Đại diện không thường trú của Giáo hoàng tại Việt Nam hiện nay là Tổng Giám mục Marek Zalewski, có trụ sở ở Singapore. Ông được phép thỉnh thoảng sang thăm và làm việc tại Việt Nam với sự chấp thuận của chính phủ.
Vẻ vang dân Việt! Nhà khoa học gốc Việt được vinh danh nhờ nghiên cứu phục vụ quốc phòng Mỹ!
(Hình: Tiến sĩ Phạm Đại Khánh hiện là kỹ sư không gian chính trong Bộ phận Công nghệ Không gian Cận Địa cầu tại Phòng Thí nghiệm Nghiên cứu Không quân của Không quân Hoa Kỳ.)
-Một nhà khoa học gốc Việt phục vụ cho quân đội Mỹ vừa được vinh danh là một trong những gương mặt tiêu biểu vì những đóng góp nổi bật trong lĩnh vực mô hình và mô phỏng, trở thành người gốc Á đầu tiên được ghi tên vào ‘bảng vàng’ những người tiên phong giúp phát triển những công nghệ có nhiều ứng dụng trong quốc phòng và không gian.
Tiến sĩ Phạm Đại Khánh, kỹ sư không gian chính trong Bộ phận Công nghệ Không gian Cận Địa cầu tại Phòng Thí nghiệm Nghiên cứu Không quân của Không quân Hoa Kỳ, vào tháng 6 được đưa tên vào Sảnh đường Danh vọng về Mô hình và Mô phỏng năm 2023 của Trung tâm Quốc gia về Mô phỏng (NCS), một tổ chức phi lợi nhuận ở bang Florida nhắm mục tiêu hỗ trợ và thăng tiến lĩnh vực này khắp toàn nước Mỹ.
Được thành lập từ năm 2014, Sảnh đường Danh vọng của NCS đã vinh danh 36 cá nhân vì những thành tựu và đóng góp của họ cho sự phát triển của lĩnh vực mô hình và mô phỏng trong hơn 100 năm qua, theo website của tổ chức. Tiến sĩ Khánh là người gốc Á đầu tiên được ghi tên vào danh sách này.
“Ông Phạm đã có những đóng góp đáng kể cho cộng đồng nghiên cứu lớn hơn, cũng như Không quân, đưa khoa học lý thuyết hệ thống, nguyên tắc kỹ thuật điều khiển và mô hình nghiên cứu vận hành lý thuyết trò chơi vào để giải quyết các vấn đề kỹ thuật hàng đầu và những ưu tiên năng lực của Không quân,” một thông cáo của tổ chức này cho biết.
Trả lời phỏng vấn VOA, Tiến sĩ Khánh nói ông vinh hạnh được NCS lựa chọn ghi tên vào bảng danh dự của năm nay cùng với hai nhà khoa học khác nữa. Sự ghi nhận này cũng là một niềm “vui và hãnh diện” không chỉ đối với cộng đồng người Mỹ gốc Việt nói riêng mà còn đối với cộng đồng người Châu Á Thái Bình Dương nói chung, ông nói thêm.
“Để mà thành công mình phải bước qua rất nhiều trở ngại. Mình phải tạo ra những điều mới, những lĩnh vực khoa học công nghệ mới cho Bộ Quốc phòng,” ông nói. “Mình đã bắt đầu đi bắt đầu lại mười lần, mỗi lần là những lĩnh vực khác nhau, từ những lĩnh vực đó mình đạt được những kết quả tương đối không nhỏ. Đó là lý do vì sao họ chọn mình.”
Giải thích thêm về công tác của mình, Tiến sĩ Khánh nói một ứng dụng nổi bật nhất là trong việc vận hành hàng ngàn những vệ tinh trong không gian từ theo dõi thời tiết cho tới định vị định hướng (GPS). Việc lập mô hình và mô phỏng không chỉ giúp các nhà khoa học biết được hoạt động của vệ tinh vào một thời điểm trong quá khứ mà còn giúp họ đưa ra dự đoán về hành vi của chúng trong tương lai.
“Mình có thể đi ngược lại quá khứ để tìm hiểu cái vệ tinh này 24 giờ trước nó ở đâu, làm những điều gì,” ông nói. “Đấy là mình dùng mô hình mô phỏng để giải quyết những thắc mắc về những sự vật trong không gian như phi thuyền, vệ tinh, nó đã ở đâu và nó đã làm gì và nó sẽ làm gì trong tương lai. Mình dùng những dữ liệu thông tin mà mình theo dõi cập nhật từ không gian về Trái đất. Mình cũng có khả năng điều khiển từ xa, thay đổi chế độ hoạt động của nó.”
Những nghiên cứu và ứng dụng trong lĩnh vực mô hình và mô phỏng đã giúp Bộ Quốc phòng Mỹ tìm ra những giải pháp để đáp ứng nhu cầu bảo vệ an ninh quốc gia cũng như những hoạt động chính trị bảo vệ an ninh toàn cầu mà Mỹ cần phải tham gia vào, ông nói thêm.
“Trong 19 năm qua, mình đạt được những thành quả trong lĩnh vực vệ tinh truyền tải; dùng thiết bị đo đạc quang học lượng tử ánh sáng để kiểm nghiệm những hành động và khả năng của các sự vật trong không gian như máy bay, phi thuyền, vệ tinh, làm sao để chúng không va chạm gây ra tại nạn hoặc những trở ngại khác trong tương lai.”
(Hình: Tiến sĩ Phạm Đại Khánh làm việc trong phòng thí nghiệm)
Tiến sĩ Khánh, 52 tuổi, sinh trưởng ở Việt Nam, nơi cha mẹ ông phục vụ trong chính quyền Việt Nam Cộng hòa và sau đó trở thành tù nhân phải “học tập cải tạo” từ năm 1975 đến năm 1982. Họ đến Mỹ định cư vào đầu những năm 1990, khi mà ông đang là sinh viên năm thứ hai theo học ngành kĩ thuật ở Sài Gòn và gần như không nói được tiếng Anh.
Đặt chân tới Mỹ, ông học lại ba năm trung học. Trong khoảng thời gian này, ông vừa đi học vừa làm lao công vào buổi tối, ông theo học cao đẳng cộng đồng và lấy bằng hai năm trong lĩnh vực công nghệ hệ thống điện tử.
Cuối những năm 1990, ông tiếp tục lấy bằng cử nhân bốn năm và bằng thạc sĩ ngành kĩ thuật điện tại Đại học Nebraska. Năm 2004, ông nhận bằng Tiến sĩ Kĩ thuật Điện từ Đại học Notre Dame. Cùng năm, ông vào làm việc cho tới nay tại Phòng Thí nghiệm Nghiên cứu Không quân ở Căn cứ Không quân Kirtland, bang New Mexico.
Năm 2018, ông được trao giải thưởng Arthur S. Flemming của Đại học George Washington cho những thành tựu nghiên cứu của mình trong lĩnh vực Khoa học Cơ bản. Giải thưởng cao quý dành cho công chức chính phủ liên bang này từng vinh những những tên tuổi lớn như Neil Armstrong, người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng, hay cựu Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates, người duy nhất giữ chức vụ này dưới hai chính quyền tổng thống thuộc hai đảng khác nhau.
Gần hai thập niên làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu quốc phòng, Tiến sĩ Khánh nói những thành tựu của ông không đến từ việc chỉ tập trung vào một lĩnh vực duy nhất mà từ nhiều lĩnh vực khác nhau, đôi khi lạ lẫm với chuyên môn của ông. Điều đó khiến ông không ngừng học hỏi và cộng tác với những đồng nghiệp để nâng cao hiểu biết của mình.
“Chín, mười lần là thay đổi công việc, luôn luôn tìm kiếm những cái mới và học hỏi những cái mới,” ông nói. “Mình luôn luôn chấp nhận sự rủi ro, không rõ ràng nhưng mà mình tạo ra được những đột phá mới cho lĩnh vực mô hình mô phỏng và đáp ứng những giải pháp về khoa học và công nghệ cần thiết cho Hoa Kỳ.”
Buổi lễ kết nạp Tiến sĩ Khánh và hai nhà khoa học khác vào Sảnh đường Danh vọng về Mô hình và Mô phỏng năm 2023 của Trung tâm Quốc gia về Mô phỏng sẽ diễn ra và ngày 12 tháng 10.
Ngoài vinh dự này, Tiến sĩ Khánh mới đây cũng được loan báo là người đoạt Giải thưởng Thành tựu Kĩ thuật/Nghiên cứu/Kinh Doanh năm 2023 của Hội Nhà Khoa học và Kĩ sư Châu Á, một tổ chức phi lợi nhuận ở bang Colorado chuyên giúp người Mỹ gốc Á thăng tiến trong lĩnh vực khoa học công nghệ.
Cờ vàng VNCH tung bay ngạo nghễ trong lễ hội văn hóa lớn nhất tiểu bang Georgia!
(Hình: Quốc kỳ VNCH bay cao trong lễ hội văn hóa lớn nhất Georgia)
-Lá cờ vang thể hiện chuyện gần nửa thế kỷ từ ngày đi tìm tự do, rồi hình thành một cộng đồng tị nạn cộng sản ở khắp nơi trên thế giới, người dân Việt luôn ghi nhớ trong trái tim câu tục ngữ “ăn quả nhớ kẻ trồng cây.”
Hình ảnh do những chiếc flycam ghi lại từ trên cao mở ra cho người xem khung cảnh của một lễ hội quy mô từ tổ chức cho đến các hoạt động vui chơi, giải trí. Về đêm, hàng nghìn ngọn đèn sáng rực cả khu vực rộng khoảng 50.000 sqf, kèm theo sân khấu ca nhạc ngoài trời rực rỡ, lung linh, âm thanh sống động của dòng nhạc techno.
Ngay chính trung tâm, lá quốc kỳ ba sọc đỏ bay cao trên đầu ngọn tre, xung quanh là những chiếc đèn vải tròn sáng rực như trăng rằm. Hồn quê hương Việt bay cao suốt hai ngày diễn ra Freedom Fest and International Night Market, 1 và 2 Tháng Bảy ở Morrow City, Georgia.
Đây là sự kiện văn hoá lớn nhất ở thành phố phía Nam tiểu bang này, do cộng đồng người Việt tổ chức.
Morrow City là một thành phố phía Nam tiểu bang Georgia, thuộc Quận Clayton County. Theo dữ liệu từ trang Canopy Atlanta Voice, cách đây khoảng 40 năm, Georgia chỉ có khoảng vài nghìn người gốc Việt. Vài chục năm sau đó, dân số gốc Việt ở Georgia tăng nhanh, từ khoảng 2.000 người năm 1980, lên gần 8.000 người năm 1990, và bây giờ là hơn 57.000 người.
Ngược dòng lịch sử, trước đây, sinh hoạt văn hóa cộng đồng Việt thường tập trung ở phía Bắc thành phố Atlanta, Georgia. Phía Nam Morrow City tuy cũng có, nhưng không nhiều, và gần như không có các hoạt động nổi bật.
Chính từ đó, ý tưởng về một lễ hội đậm chất truyền thống, văn hóa cội nguồn Việt Nam ra đời. Tác giả là Daniel (Đạt) Lê, một thế hệ trẻ gốc Việt, định cư ở Georgia từ năm 1998. Sau khi bày tỏ ý tưởng với thị trưởng thành phố, ông John Lampl, International Night Market ra đời, năm nay là năm thứ hai, quy mô hơn, bài bản hơn, và nhiều người tham dự hơn năm ngoái.
Vì Morrow City chưa bao giờ có sự kiện ở quy mô đa sắc tộc như thế, nên ý tưởng của Daniel Lê nhanh chóng nhận được sự ủng hộ thị trưởng thành phố, ông John Lampl. Điều này là một phần dẫn đến thành công của lễ hội sau bốn đến năm tháng chuẩn bị.
Theo lời Daniel, ý tưởng của anh là mong muốn thế hệ trẻ gốc Việt biết về cội nguồn văn hoá của mình. Do đó, “thức ăn trong lễ hội có thể hình dung như chợ đêm Phước Lộc Thọ của California vậy,” Daniel nói.
Nói về ý nghĩa của lá cờ vàng bên lũy tre, Daniel hào hứng đọc bốn câu thơ “Tre Việt Nam” của nhà thơ Nguyễn Duy:
“Tre xanh, xanh tự bao giờ
Chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh
Thân gầy guộc lá mong manh
Mà sao nên lũy nên thành tre ơi.”
“Tre giữ nước, giữ xóm làng, giữ mái nhà, giữ đồng lúa chín để người dân Việt được ấm no, hạnh phúc. Sử sách dân tộc đã từng ghi dấu chiến công hiển hách của Vua Ngô Quyền khi đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng với những cọc tre biến thành trận địa. Cũng chính những ngọn tầm vông thô sơ từng góp phần giành lại độc lập, tự do cho đất nước. Tre còn tượng trưng cho phẩm chất, khí phách của những người dân Việt: hiền hòa, nhẫn nại, bao dung nhưng khi cần luôn biết đoàn kết, vươn lên trước những nghịch cảnh” – Daniel miêu tả hình ảnh của cây tre Việt Nam như thế.
Lại thêm ba người bị truy nã đặc biệt trong vụ tấn công ở Đắk Lắk bị bắt giữ!
(Hình ảnh do Bộ Công an Việt Cộng công bố cho thấy ba người bị bắt giữ được xác định danh tính là Y Jŭ Niê (trái), Nay Tam (giữa) và Nay Yên tại cơ quan công an ở tỉnh Đắk Lắk, ngày 15 tháng 7 năm 2023.)
-Ba trong số sáu người thuộc dân tộc thiểu số bị truy nã đặc biệt vì liên quan tới vụ tấn công đẫm máu ở tỉnh Đắk Lắk hồi tháng trước đã bị bắt giữ hôm 15 tháng 7, bộ công an Việt Nam cho biết.
Những người này được xác định danh tính là Y Jŭ Niê, 55 tuổi; Nay Yên, 53 tuổi, và Nay Tam, 49 tuổi cư trú tại Đắk Lắk. Họ bị phát hiện và bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một khu rẫy vắng thuộc xã Ea Lê, huyện Ea Súp của tỉnh này vào chiều ngày thứ Bảy, theo một thông cáo đăng trên Cổng thông tin Bộ Công an.
Hình ảnh được nhà chức trách công bố cho thấy ba người đàn ông bị câu lưu tại một nơi có sự giám sát của công an, cũng như những thứ được nói là “tang vật thu giữ từ các đối tượng” bao gồm các loại dao rựa và một lá cờ dường như là biểu tượng của Nhà nước Đêga, một tổ chức của những người thiểu số bản địa Tây Nguyên chủ trương ly khai.
“Đây là 03 trong 06 đối tượng đang bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk ra Quyết định truy nã đặc biệt về tội ‘Khủng bố nhằm chống chính quyền Nhân dân,’ các đối tượng này đã trực tiếp tham gia vụ tấn công vào trụ sở Uỷ ban nhân dân hai xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin vào ngày 11/6/2023,” thông cáo nói.
Vụ tấn công, do một nhóm người bịt mặt mang theo các loại hung khí gồm súng và bom xăng, đã làm thiệt mạng chín người, trong đó có bốn viên chức công an, hai cán bộ xã và ba thường dân. Một vài công trình và văn phòng chính quyền cũng bị hư hại.
Các nhà lãnh đạo công an Việt Nam đã gọi đây là một vụ “tấn công khủng bố” được chỉ đạo và tiếp tay bởi “các thế lực thù địch ở nước ngoài” nhưng không nêu cụ thể đó là ai.
Đến nay trên 90 người đã bị bắt giữ liên quan đến các tội danh khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân; không tố giác tội phạm; và môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam trong khi cuộc điều tra mở rộng, theo bộ công an.
Nhà chức trách hiện đang truy bắt ba người còn lại trong vụ án được xác định danh tính là Y Khing Liêng, 31 tuổi, Nay Dương, 55 tuổi, và Y Hoăl Êban, 53 tuổi. Họ bị truy nã tội "khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân" theo điều 113 Bộ luật Hình sự.
Theo quyết định truy nã, bất kì người nào cũng có quyền bắt và giải ngay những người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất.
Ủa sao phe “thắng cuộc chiến” cũng chạy? Ngày càng có thêm nhiều ‘Việt kiều bay!’ nói giọng Bắc đặc, tại Texas
(Ken Dang)
(Hình: Hàng quán Việt Nam tại thành phố Cypress, bang Texas)
-Nhiều “Việt kiều bay” vẫn làm việc tại Việt Nam, đang là đảng viên quan chức giữ chức vụ công. Họ dọn đường cho con cháu qua Mỹ từ lâu. Con đến trường Mỹ, cha mẹ đi về Việt Nam hoạt động cho chính quyền hoặc kinh doanh cá nhân vì nơi ấy dễ kiếm tiền hơn.
Ngạc nhiên, trong mấy trăm ngàn gia đình Mỹ sinh sống trên vùng đất này lại xuất hiện người Việt Nam nhập cư thời gian gần đây. Số lượng chiếm khá đông, hầu hết nói giọng Bắc người Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nội.
Cùng làn sóng xuất ngoại với các hình thức khác nhau, họ đã thành công khi tiền rừng bạc biển. Chỉ cần một dự án, một phi vụ, một chữ ký thì đô la sẽ có cách vào tài khoản của người có quyền.
“Việt kiều bay!” là một trong những khu phố khá giàu tại thành phố Cypress, Texas của nước Mỹ. Chủ nhân những căn nhà này hầu hết là những gia đình cán bộ quan chức Đảng Cộng sản Việt Nam, đang làm việc cho nhà nước Việt Nam. Mỗi căn nhà giá trị từ nửa triệu đến 2 triệu đô la trở lên. Mua nhà xong là một chuyện, điều quan trọng là tiền đâu để đóng thuế?
Nếu bạn thu nhập cao mấy trăm ngàn đô hàng năm thì chỉ là chuyện nhỏ dù tiền thuế địa trạch rất cao (từ 20.000 Mỹ kim trở lên mỗi nhà/năm) với khu vực tương tự. Vào cổng khu phố sang trọng khách phải trình giấy tờ, hoặc bấm số bảo mật mới qua được.
Cuối tuần, hàng loạt chiếc du thuyền trên mặt nước. Là xứ Tư Bản, ảnh hưởng theo năng lực; nhiều người ở Mỹ làm giàu bằng tài năng công sức, lao động chân chính trong một số lãnh vực; họ xứng đáng có một cuộc sống bình yên, hạnh phúc đúng nghĩa. Tuy nhiên, không phải ai cũng được như vậy.
Mỹ không phải là thiên đường, vẫn còn một số Việt Kiều lâu năm sống trong chung cư, không mua nổi cái nhà nhỏ với nhiều lý do riêng tư. Đó là sự thật. Vậy mà với thành phần “Việt kiều bay” không hiểu họ giàu từ đâu dễ dàng, mua nhà trả đứt tiền mặt, vui vẻ với mức thuế tuy không làm một ngày nào trên đất Mỹ.
Đối tượng này bí mật đi qua đi về nhằm mục đích có lợi cho gia đình và bản thân trong tương lai. Oái oăm thay, họ còn bắt tay với một số Việt Kiều tại đây để rửa tiền dưới hình thức tinh vi.
Các hệ thống kinh doanh ra đời bao gồm trung tâm thương mại, công ty, nhà hàng, hàng trăm tiệm nail nguy nga như cung điện, có sự đầu tư quy mô trên 1/2 triệu đô la cho mục đích rửa tiền. Thực trạng nhiều địa điểm vắng hoe khách nhưng vẫn vô tư hoạt động để hợp thức hóa chuyển tiền qua lại.
Vấn đề quan trọng là tiền đâu ra mà một số “Việt kiều bay” mới đến đất Mỹ trong tình trạng tài chính triệu phú mà không ai biết. Một năm họ về Việt Nam vài tháng và rồi qua Mỹ trình diện để khỏi rắc rối nếu chưa có quốc tịch. Khôn ngoan, một số cố tình giữ song tịch.
Nhiều người vẫn làm việc tại Việt Nam, đang là đảng viên quan chức giữ chức vụ công. Họ dọn đường cho con cháu qua Mỹ từ lâu. Con đến trường Mỹ, cha mẹ đi về Việt Nam hoạt động cho chính quyền hoặc kinh doanh cá nhân vì nơi ấy dễ kiếm tiền hơn.
Nghịch lý, trong khi ấy người ta khen chế độ, bắt người khác nghe, tin và sợ mình. Dân phải chịu cúi đầu im lặng dưới nguồn máy điều hành công an trị mà họ liên quan trực tiếp hay gián tiếp. Nhờ sức mạnh đồng tiền, người ta đã đạt giấc mơ Mỹ trong tầm tay.
Phải chăng đây là bi kịch cho dân Việt bị cai trị dưới tay của Đảng Cộng Sản Việt Nam, vô cùng tham lam và tàn bạo với dân mình, để được ăn trên ngồi trước. Họ lợi dụng lòng tốt của nước Mỹ, con cháu hưởng nhiều quyền lợi xã hội, y tế cùng nền giáo dục miễn phí từ tiền thuế dân còng lưng đóng cho chính phủ.
Đất nước Hoa Kỳ đã tạo ra kẽ hở/lỗ hổng pháp luật để con cháu Cộng Sản lợi dụng & hưởng lợi, trong khi cá nhân và gia đình họ không phục vụ cho quốc gia này ngày nào.
Suy cho cùng, sống không thật lòng, không trung thành với Tổ Quốc nào là “Việt kiều bay” thời đại.
Người ta qua mặt được người dân yếu thế, u mê; nhưng không qua mặt được người hiểu biết sống lâu tại Mỹ. Người trong nước tôn sùng họ, nhưng nào có biết một khi hết thời hết nhiệm kỳ, họ đã có chỗ an toàn trú ẩn ấm thân, để lại phía sau một đất nước suy tàn.
Nếu ai từng đi qua những nơi người Việt mới nhập cư giàu hơn người Việt lưu vong vượt biển vượt biên lâu năm sẽ không khỏi ngậm ngùi cho tháng Tư buồn.
Phe thua trận chạy đã đành, nay “bên thắng cuộc” cũng chạy.
Cuối cùng, chỉ dân là chịu trận, không biết đi về đâu…
Tin Việt Nam Hôm Nay
Nghệ An: Công An Nghi Ngờ Tàn Thuốc Lá của Công Nhân Điện Gió Gây Cháy 10 Hecta Rừng
(Hình: Hơn 3.000 người trắng đêm dập lửa, cứu rừng.)
-Công an huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, đã mời 4 người là công nhân khảo sát xây dựng trụ móng cột điện gió đến làm việc do nghi ngờ nhóm người này gây ra vụ cháy rừng.
Vụ cháy rừng được Công an Nghệ An cho truyền thông hay xảy ra trong ngày 12/7/2023, khiến 10 hecta rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng trồng thuộc địa bàn xã Thượng Tân Lộc bị thiêu rụi.
Thông tin ban đầu theo công an cho biết, trước lúc xảy ra cháy rừng, có 4 người đàn ông (chưa rõ danh tính) lên khu vực rừng ở xã Tân Thượng Lộc để khảo sát xây dựng móng trụ cột điện gió. Khi xuống núi, một người trong nhóm hút thuốc lá và có khả năng đã vứt tàn thuốc xuống đất dẫn đến vụ cháy rừng. Nhóm người này đã cố gắng dập lửa nhưng bất thành nên đã bỏ chạy.
Khi nhóm người này chạy xuống núi thì bị người dân phát giác, giữ lại giao cho chính quyền xã.
Vụ cháy xảy ra khoảng 10 giờ sáng ngày 12/7 nhưng đến 3 giờ sáng ngày 13/7, đám cháy mới được khống chế.
Đám cháy đã lan rộng ra nhiều khu vực ở địa bàn gần xóm Phú Lộc (xã Thượng Tân Lộc).
Đề Nghị Bộ Chính Trị Kỷ Luật 2 Nguyên Bí Thư Tỉnh Thanh Hóa Liên Quan FLC, AIC
(Hình: Dự án khu công nghiệp của Tập đoàn FLC ở Thanh Hóa.)
-Hai nguyên Bí thư tỉnh Thanh Hóa cùng nhiều lãnh đạo của tỉnh bị kỷ luật và đề nghị kỷ luật, do có những vi phạm liên quan đến các dự án do Công ty Tập đoàn FLC và Công ty Tiến bộ Quốc tế (AIC) thực hiện.
Theo truyền thông nhà nước vào ngày 13/7/2023, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật các ông Mai Văn Ninh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh Thanh Hóa (nhiệm kỳ 2010-2015); Trịnh Văn Chiến, nguyên Bí thư Tỉnh ủy (nhiệm kỳ 2015-2020), nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Lê Thị Thìn, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Phạm Đăng Quyền, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Hoàng Văn Hùng, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Trịnh Hữu Hùng, Hoàng Sĩ Bình, nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa.
Ủy ban Kiểm tra cho rằng hai nguyên Bí thư tỉnh Thanh Hóa cùng nhiều cán bộ đã có những vi phạm nghiêm trọng liên quan đến các dự án do Công ty Tập đoàn FLC và Công ty Tiến bộ Quốc tế (AIC) thực hiện.
Hai tập đoàn FLC và AIC hiện đều đang bị vướng vào những điều tra vì lãnh đạo các tập đoàn này bị cáo buộc vi phạm pháp luật. Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết đang bị tạm giam để điều tra về cáo buộc thao túng thị trường chứng khoán. Một loạt các dự án bất động sản của tập đoàn này ở các tỉnh thành bị xác định có sai phạm bao gồm bảy dự án ở tỉnh Thanh Hóa. Trong khi đó, bà Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn (đang trốn truy nã) bị tuyên án 30 năm tù trong vụ án vi phạm quy định đấu thầu, lợi dụng chức vụ quyền hạn, thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng.
Trong cùng ngày, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo với các ông Nguyễn Đức Quyền, Nguyễn Ngọc Hồi, đều là nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Đào Vũ Việt, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng kỷ luật bằng hình thức khiển trách các ông Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Giao thông-Vận tải, nguyên Tỉnh uỷ viên, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Lương Tất Thắng, Bí thư Thành ủy Sầm Sơn; Đỗ Hữu Quyết, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.
Ủy ban Kiểm tra cho rằng những người bị kỷ luật trên đã vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc chấp thuận chủ trương, trong quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, trong giao đất, cấp giấy chứng nhận và tính tiền sử dụng đất, trong phân bổ, quản lý và sử dụng ngân sách cho một số dự án, trong đó có các dự án do Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) thực hiện.
Một số cán bộ, đảng viên kê khai tài sản cá nhân thiếu trung thực, không đầy đủ, vi phạm Luật Phòng, chống tham nhũng, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; một số cán bộ, đảng viên bị kỷ luật, xử phạt hình sự.
ASEAN và Trung Quốc Đồng Ý Hoàn Tất Bộ Quy Tắc Về ứng Xử ở Biển Đông Vào Năm 2026
(Hình: Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị phát biểu trong cuộc gặp với các Ngoại trưởng ASEAN ở Jakarta, Nam Dương, hôm 13/7/2023.)
-Hôm 13/7/2023, Hiệp hội các Quốc gia Ðông Nam Á (ASEAN) và Trung Quốc thống nhất sẽ cố gắng hoàn tất Bộ Quy tắc về ứng xử ở Biển Đông (COC) vào mùa Thu năm 2026 sau nhiều năm trì hoãn. Hãng tin AP loan tin này, dẫn nguồn tin giấu tên cho biết vào cùng ngày.
Hai bên đạt được sự đồng thuận này trong cuộc gặp giữa Ngoại trưởng các nước thuộc ASEAN và Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị tại Jakarta, Nam Dương.
Trung Quốc, Đài Loan và các nước thuộc ASEAN gồm Brunei, Mã Lai Á, Việt Nam, Phi Luật Tân đã nhiều năm nay có những tranh chấp về chủ quyền ở khu vực Biển Đông, tuyến đường biển thương mại quan trọng của quốc tế.
Hai bên vào năm 2002 đã đạt được Tuyền bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) với mong muốn sẽ sớm đạt được một COC nhưng đến giờ vẫn chưa thành công vì còn những bất đồng về các quy định trong COC.
Hãng tin AP cho biết, căn cứ vào một bản hướng dẫn mà hãng tin này có được, một nhóm làm việc chung giữa Trung Quốc và ASEAN sẽ nỗ lực hoàn tất việc đàm phán một COC hiệu quả và thực chất, tuân thủ luật quốc tế và Công ước về luật biển của Liên Hiệp Quốc 1982 (UNCLOS) trong thời gian ba năm hoặc sớm hơn.
Bản hướng dẫn này cũng kêu gọi hai bên có thêm các cuộc gặp và bắt đầu đàm phán những vấn đề khó khăn nhất, bao gồm cả việc liệu COC có tính ràng buộc về pháp lý hay không, phạm vi địa lý thế nào.
Anh Hỗ Trợ Việt Nam 'Nhận Biết, Đối Phó' Đe Dọa Trên Biển
(Ảnh: Cơ sở hạ tầng Trung Quốc xây dựng trên quần đảo Trường Sa ở Biển Đông.)
-Hôm 12/7/2023, Tòa Ðại sứ Anh cho biết rằng cơ quan ngoại giao này đã phối hợp với Học viện Ngoại giao Việt Nam và Quỹ Chính trị của Đức Konrad-Adenauer-Stiftung ở Việt Nam đồng tổ chức Đối thoại biển lần thứ 11 về các hoạt động hỗn hợp trên biển.
Tin cho hay, cuộc đối thoại tại thành phố Hải Phòng này diễn ra các cuộc thảo luận của các chuyên gia Việt Nam và ngoại quốc về tác động của các hoạt động hỗn hợp trên biển, trong đó có Biển Đông.
Tòa Ðại sứ Anh viết trong một thông báo rằng "trao đổi học thuật chính là chìa khóa để cải thiện tính minh bạch trong lĩnh vực hàng hải".
"Vương quốc Anh hỗ trợ Việt Nam và các nước ASEAN để tăng cường năng lực nhận biết và đối phó với các mối đe dọa hỗn hợp trên biển", cơ quan đại diện ngoại giao Anh viết trên Facebook.
Phó Ðại sứ Anh tại Việt Nam Marcus Winsley được báo Tuổi Trẻ dẫn lời nói rằng việc hỗ trợ tổ chức Đối thoại biển "chỉ là một phần các hoạt động trước mắt".
Ông Winsley cũng được dẫn lời nói tiếp rằng "về lâu dài, với tư cách là một quốc gia có truyền thống hàng hải, Anh có thể hỗ trợ nhiều cho Việt Nam" như "hợp tác với Ủy ban Biên giới quốc gia hay Học viện Ngoại giao, cung cấp các khoản học bổng về luật pháp quốc tế".
Như VOA tiếng Việt đã đưa tin, trong một chuyến thăm Việt Nam hồi năm 2021, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace đã cùng với người đồng cấp Việt Nam Phan Văn Giang thảo luận quan hệ hợp tác quốc phòng song phương, bao gồm an ninh hàng hải.
Báo Quân đội Nhân dân Việt Nam tường thuật về cuộc gặp giữa ông Wallace và ông Giang, trong đó có đoạn viết: "Anh chia sẻ quan điểm với Việt Nam trong việc giải quyết vấn đề Biển Đông, khẳng định tầm quan trọng của tự do hàng hải, hàng không, ủng hộ thượng tôn pháp luật, nhấn mạnh các bất đồng cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, dựa trên luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982".
Tòa Ðại sứ Anh khi đó nói rằng chuyến thăm của ông Wallace "đã khẳng định chiến lược hướng về khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Vương quốc Anh và cam kết của Anh trong việc mở rộng quan hệ quốc phòng với những đối tác quan trọng trong khu vực nhằm giải quyết các mối đe dọa chung".
Attachments area

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét