Dư luận viện CS lập luận rằng "nếu không có cộng sản thì Việt Nam vẫn còn bị Pháp đô hộ đến hôm nay"? Rõ ràng đây là một cách nhìn quá đơn giản đối với lịch sử. Thực tế, sau Chiến tranh thế giới thứ hai, làn sóng giải thực diễn ra trên khắp thế giới. Hàng chục thuộc địa ở châu Á và châu Phi lần lượt giành độc lập khi các đế quốc châu Âu suy yếu và không còn đủ khả năng duy trì hệ thống thuộc địa như trước. Nếu chỉ có con đường cộng sản mới dẫn đến độc lập thì làm sao nhiều quốc gia như Ấn Độ, Malaysia hay Singapore có thể trở thành những quốc gia độc lập mà không đi theo mô hình đó?
Lịch sử không thể chứng minh giả thuyết "nếu không có cộng sản", nhưng cũng không có bằng chứng nào cho thấy nước Pháp đủ sức cai trị Việt Nam thêm nhiều thập niên nữa. Điều chắc chắn là người Việt Nam có khát vọng độc lập từ rất lâu trước khi chủ nghĩa cộng sản xuất hiện, và phong trào yêu nước không chỉ có một khuynh hướng duy nhất. Vì vậy, đồng nhất khát vọng độc lập của cả dân tộc với công lao của một đảng phái là đánh đồng hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Độc lập là khát vọng của dân tộc Việt Nam; còn con đường đi đến độc lập có thể có nhiều lựa chọn khác nhau, như lịch sử của nhiều quốc gia trên thế giới đã chứng minh.
-----------------
Chế độ cộng sản còn tệ lậu hơn thời thuộc địa của Pháp ngàn lần vì đất nước không bị mất biển đảo vào tay Tầu cộng,người dân còn quyền sở hữu tài sản,đất đai,tự do kinh doanh...v.v.Hơn nữa,chế độ thuộc địa cũng đến thời kỳ cáo chung trên toàn cầu như Anh trả lại độc lập cho Thái Lan,Ấn Độ.Tây ban Nha ,Bồ đào Nha trả thuộc địa ch o các nước Nam Mỹ ...v.v. Dân Tầu hiện đòi giải thể chế dộ cộng sản của Tập cận Bình vì mất tự do,kinh tế suy thoái, thất nghiệp tràn lan khi tư bản rút khỏi nước Tầu. Cuộc đời không có tự do thì không đáng sống vì ngay cả thú vật cũng muốn được tự do bay nhảy. Cộng sản bám quyền chỉ vì muốn làm vua không ngai,mặc sức bốc lột,tham nhũng nhờ có nhiều đặc quyền ,đặc lợi, cha truyền con nối, thật là ngụy biện ,đạo đức giả.
KV
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét