Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 8 tháng 7, 2026

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI : 8/7/2026 - MYLOAN - DukeNguyen


Thượng đỉnh Ankara:NATO dự chi "nhiều tỷ đô la" để củng cố liên minh quân sự Lãnh đạo của 32 nước thành viên NATO họp tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ trong hai ngày 07 và 08/07/2026. Chương trình nghị sự sẽ bao gồm việc tăng chi tiêu quốc phòng, cam kết của Mỹ tại châu Âu, hỗ trợ cho Ukraina trong cuộc chiến chống Nga và vai trò ngày càng lớn của Thổ Nhĩ Kỳ. Để trấn an tổng thống Mỹ Donald Trump, châu Âu thông báo « nhiều tỷ đô la » hợp đồng quân sự, trong đó có nhiều chương trình hợp tác với các nhà sản xuất Mỹ. Tổng thống Donald Trump ngày 02/07 một lần nữa đã chỉ trích các đồng minh châu Âu không chi tiêu đầy đủ cho quân sự và cho rằng việc Hoa Kỳ duy trì mối quan hệ « đơn phương » trong NATO là một « điều lố bịch ». 
<!>
Hàng loạt hợp đồng trị giá « vài tỷ đô la » là minh chứng cho việc châu Âu rất nghiêm túc trong việc tăng cường sức mạnh để bảo vệ lục địa, theo phát biểu của tổng thư ký NATO Mark Rutte ngày 06/07 :
« Sau nhiều năm đầu tư không đầy đủ, giờ đây chúng ta đang phát triển các năng lực quốc phòng thực sự. Các đồng minh châu Âu và Canada đang trên đà điều chỉnh chi tiêu quốc phòng cho phù hợp với Hoa Kỳ. Nhưng đó chưa phải là tất cả : những nước này đang đảm nhận trách nhiệm lớn hơn trong cấu trúc chỉ huy và kiểm soát của NATO, tăng cường khả năng phòng thủ quy ước và đẩy mạnh nỗ lực răn đe và phòng thủ, đặc biệt là dọc sườn phía đông của NATO, tại khu vực Baltic và Bắc Cực. Cuối cùng, các đồng minh châu Âu đang đi đầu trong việc hỗ trợ Ukraina. Tất cả những điều này cho thấy một sự thay đổi thực sự trong tư duy : một châu Âu mạnh mẽ hơn trong một NATO mạnh mẽ hơn ».

Năm 2025, các nước châu Âu và Canada đã cam kết với tổng thống Mỹ là sẽ dành ít nhất 5% GDP cho an ninh quốc gia. Theo AFP, nhiều nước vẫn còn xa mục tiêu này, nhưng tổng thư ký NATO sẽ tiếp tục thuyết phục ông Donald Trump rằng phong trào đã bắt đầu. Cụ thể, trả lời báo giới ngày 06/07, ông Mark Rutte cho biết năm 2025, « các nước đồng minh châu Âu và Canada đã chi thêm gần 20% cho quốc phòng so với năm trước (2024). Nếu tính cả năm 2025 và 2026, con số này tương đương với 258 tỷ đô la đầu tư bổ sung ».

Một trong những minh chứng cho việc này là Canada vừa chọn tập đoàn TKMS của Đức để đóng 12 tầu ngầm mới. Ngày 06/07, trước khi lên đường đến Ankara, thủ tướng Mark Carney thông báo các cuộc đàm phán về hợp đồng lên tới vài tỷ đô la Canada sẽ kết thúc vào cuối năm 2027, với 4 tầu ngầm đầu tiên dự kiến sẽ được giao vào năm 2034. Tuy nhiên, nếu các cuộc đàm phán với TKMS thất bại (điều khó có thể xảy ra, theo thủ tướng Canada), chính quyền Ottawa có thể chọn tập đoàn Hàn Quốc Hanwha Ocean.

Ukraina thực hiện cuộc tấn công có tầm xa nhất vào lãnh thổ Nga từ đầu chiến tranh
 

Quân đội Ukraina hôm qua, 06/07/2026, tuyên bố đã oanh kích nhà máy lọc dầu Omsk ở Siberia, được xem là nhà máy lọc dầu lớn nhất nước Nga. Theo chính quyền Kiev, cuộc tấn công đã gây ra hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu nằm cách biên giới Ukraina khoảng 2.700 km. Đây là cuộc tấn công có tầm xa nhất của Ukraina kể từ khi xung đột bùng phát vào năm 2022.

Thống đốc vùng Omsk, ông Vitaly Khotsenko, xác nhận nhiều drone của Ukraina đã tấn công khu công nghiệp phía bắc thành phố Omsk và cho biết giới chức địa phương đang đánh giá mức độ thiệt hại, trong khi lực lượng cứu hộ được triển khai để khắc phục hậu quả. Theo hãng tin Anh Reuters, nhà máy lọc dầu Omsk thuộc tập đoàn Gazprom Neft có công suất chế biến khoảng 23 triệu tấn dầu thô mỗi năm, tương đương khoảng 460.000 thùng/ngày.

Trong khi đó, thị trưởng Matxcơva, ông Sergey Sobyanin, hôm nay, 07/07, thông báo Ukraina đã phóng hơn 400 drone về phía khu vực thủ đô Nga. Cuộc tấn công của Kiev diễn ra một ngày sau khi các đợt không kích của Nga khiến 30 người thiệt mạng tại Ukraina.

Trước thềm hội nghị thượng đỉnh Liên Minh Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, xung đột Nga – Ukraina được dự báo sẽ là chủ đề trọng tâm, tổng thống Volodymyr Zelensky đã kêu gọi các đồng minh đưa ra những quyết định mạnh mẽ nhằm tăng cường năng lực phòng không cho Ukraina.

Từ Kiev, thông tín viên Lucas Lazo cho biết thêm chi tiết :
Chỉ vài giờ sau cuộc tấn công của Nga, tổng thống Zelensky thừa nhận quân đội Ukraina đã không thể đánh chặn các tên lửa đạn đạo nhắm vào Kiev trong đêm Chủ nhật rạng sáng thứ Hai. Ukraina hiện đang thiếu hụt nghiêm trọng các tên lửa đánh chặn dành cho hệ thống Patriot, hiện là phương tiện duy nhất có khả năng bảo vệ không phận nước này khỏi tên lửa của Nga.
Ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO, tổng thống Volodymyr Zelensky đã quyết định gia tăng sức ép với các đồng minh. Ông cho rằng chừng nào đạn dược dành cho các hệ thống Patriot vẫn còn nằm trong các kho dự trữ của phương Tây, Nga lại càng tiếp tục không kích các tòa nhà dân cư ở Ukraina.

Vì vậy, các hệ thống Patriot là ưu tiên của Ukraina tại thượng đỉnh Ankara. Tuy nhiên, Kiev cũng đang chờ xác nhận một sự trợ giúp lớn hơn, đó là gói viện trợ quân sự trị giá 70 tỷ euro cho năm 2026. Cam kết này dự kiến sẽ bao gồm trang thiết bị, hỗ trợ và huấn luyện quân nhân, nhưng nhiều khả năng Mỹ sẽ không trực tiếp đóng góp vào gói viện trợ này. Tổng thống Ukraina cũng dự kiến sẽ nêu bật những hy sinh mà đất nước ông đã gánh chịu để bảo vệ an ninh khu vực châu Âu – Đại Tây Dương, đồng thời tiếp tục khẳng định triển vọng gia nhập NATO trong tương lai.

Tổng thống Pháp Macron, nguyên thủ phương Tây đầu tiên thăm Syria từ khi chế độ al-Assad sụp đổ
 

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron là nguyên thủ phương Tây đầu tiên công du Syria kể từ khi ông Ahmed Al Sharaa trở thành tổng thống lâm thời cuối năm 2024 sau khi lật đổ chế độ Bashar Al Assad. Tổng thống Macron nhấn mạnh chuyến công du hai ngày 06 và 07/07/2026 là nhằm “bày tỏ cam kết của Pháp đối với người dân Syria. Vì một Syria có chủ quyền, thống nhất trong sự đa dạng và hòa bình với các nước láng giềng”.
Tháp tùng tổng thống Macron có rất nhiều chủ doanh nghiệp Pháp, như Rodolphe Saadé của tập đoàn vận tải biển CMA-CGM, Patrick Pouyanné của TotalEnergies… để thảo luận về cơ hội tái thiết Syria và nối lại đầu tư. Trả lời phỏng vấn đài truyền hình Pháp BFMTV, tổng thống Ahmed Al Sharaa nhấn mạnh đến “những cơ hội đầu tư khổng lồ” ở Syria. Ông ca ngợi “vai trò xây dựng” của Pháp, “người bạn của dân tộc Syria”.

Chuyến công du của tổng thống Pháp được hãng thông tấn chính thức Sana của Syria đánh giá là “mang tính lịch sử ”. Còn người dân Syria kỳ vọng đất nước sẽ trở lại trường quốc tế, theo phóng sự của đặc phái viên RFI Sophie Guignon tại Damas 
Quốc kỳ Pháp được treo trên đường đến sân bay Damas để chào đón ông Emmanuel Macron. Chuyến thăm của tổng thống Pháp mang lại hy vọng cho Imad Badr, một chủ tiệm tạp hóa 55 tuổi : “Chuyến thăm Damas của Macron mang lại cho chúng tôi sự lạc quan về tương lai. Chúng tôi đã bị cô lập với phần còn lại của thế giới và hiện giờ chúng tôi đang tiến từng bước một. Chúng tôi vừa thoát khỏi 15 năm chiến tranh, đất nước bị tàn phá. Chúng tôi sẽ xây dựng lại Syria, nhưng tôi hy vọng điều đó sẽ không gây thiệt hại cho người dân.”

Chi phí tái thiết được ước tính lên tới vài trăm tỷ euro. Mayah, một bác sĩ, mơ ước có thể đi lại dễ dàng hơn : “Tôi hy vọng giữa hai nước sẽ có nhiều chương trình hợp tác hơn và thủ tục cấp visa sẽ dễ dàng hơn để người Syria có thể đến Pháp du lịch và người Pháp quay trở lại Syria, như họ vẫn làm trước đây”.

Đối với những thanh niên như Akram el Hayek, 28 tuổi, việc làm là điều quan trọng nhất. Nhân viên bán hàng điện tử giải thích : “Tôi là kỹ sư nhưng tôi làm nhân viên bán hàng. Tôi hay bạn bè tôi, ai cũng nghĩ đến việc rời đi vì có quá ít cơ hội việc làm. Tôi hy vọng sẽ có nhiều cơ hội việc làm hơn, đất nước sẽ trở nên dễ dàng hơn cho chúng tôi”.

Theo Ngân hàng Thế giới, cứ ba thanh niên Syria thì có một người thất nghiệp.

Pháp muốn một Syria vững mạnh bên cạnh Israel
Theo Denis Bauchard, cựu đại sứ và chuyên gia tại Viện Quan hệ Quốc tế Pháp - IFRI, đến thăm Syria « tổng thống Macron mong muốn củng cố chế độ mới ở Syria vào thời điểm mà Israel đang làm mọi cách để duy trì một Syria yếu kém và chia rẽ, và cảnh giác với ảnh hưởng của Thổ Nhĩ Kỳ đối với tổng thống Sharaa ».

Sáng 07/07, hai vụ nổ đã xảy ra ngày gần khách sạn lưu trú của tổng thống Pháp tại Damas. Điện Elysée cho biết ông Macron an toàn và đã gặp Ahmad al-Sharaa tại phủ tổng thống Syria theo lịch trình. Tối 06/07, hai nguyên thủ đã thăm Nhà thờ Hồi giáo Umayyad ở Damas. Ông Macron thông báo sẽ trả lại cho chính quyền Syria 23 hiện vật khảo cổ cho Pháp mượn trước khi xảy ra nội chiến.

Sau Syria, ông Macron đến Ankara tối 07/07 để dự thượng đỉnh NATO. Khủng hoảng Syria có thể sẽ được đề cập đến trong cuộc gặp với đồng nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 08/07.

Không có nhận xét nào: