Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 9 tháng 7, 2026

Tuong lai nước My - Lion Nguyên



Registering for a child’s Trump Account can be completed in about 5 to 10 minutes online or through the mobile app. You will need your child's Social Security Number, their date of birth, and your own identity verification details. [1, 2] Follow these steps to open the account:Visit the Portal: Go to the official Trump Accounts website. Submit Form 4547: Complete and submit IRS Form 4547 to formally elect your child into the program. This can also be done when filing your personal taxes. Download the App: After registering, download the official Trump Accounts app, available on the Apple App Store or Google Play. Finalize Setup: Open the app to complete identity verification and track your investments. [1, 2, 3, 4, 5, 6]
<!>
These tax-advantaged accounts are custodial IRAs for minors. If your child was born between January 1, 2025, and December 31, 2028, they will qualify to receive a $1,000 government seed deposit once enrolled. [1, 2, 3, 4]

Mở trương mục:


Tăng trưởng giá tiêu dùng tại Trung Quốc chậm lại trong tháng 6, trong khi lạm phát giá sản xuất tăng lên mức cao nhất gần 4 năm

Tư, ngày 8 tháng 7 năm 2026
Anniek Bao
- Giá tiêu dùng tăng 1% trong tháng 6, thấp hơn mức dự báo tăng 1,1% của các chuyên gia kinh tế và chậm lại so với mức 1,2% của tháng 5.
- Giá sản xuất tăng vọt 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt qua mức 3,9% của tháng 5.

Giá tiêu dùng tại Trung Quốc tăng chậm hơn dự kiến ​​trong tháng 6, trong khi lạm phát giá bán buôn (giá sản xuất) tăng tốc, do chi phí năng lượng cao tiếp tục làm suy yếu nhu cầu trong nước.
Theo dữ liệu do Cục Thống kê Quốc gia công bố hôm thứ Năm, giá tiêu dùng trong tháng 6 tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái; con số này thấp hơn mức dự báo tăng 1,1% của các chuyên gia kinh tế trong cuộc thăm dò của Reuters và chậm lại so với mức tăng 1,2% của tháng 5.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cơ bản – loại trừ giá thực phẩm và năng lượng vốn hay biến động – cũng tăng 1% trong tháng 6 so với cùng kỳ năm trước, giảm nhẹ so với mức tăng 1,1% của tháng 5. Giá thực phẩm giảm 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái, mức giảm ít hơn so với con số 1,7% của tháng 5.
Chỉ số giá sản xuất (PPI) tăng vọt 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái, khớp với dự báo của các chuyên gia kinh tế và cao hơn mức 3,9% của tháng 5. Theo dữ liệu của LSEG, đây là mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 7 năm 2022. Tuy nhiên, xét theo tháng, PPI lại giảm 0,3% theo dữ liệu chính thức.

"Giá dầu nhìn chung đang trên đà giảm, và điều này sẽ ngăn PPI tăng cao hơn nữa," Tianchen Xu, chuyên gia kinh tế cấp cao tại Economist Intelligence Unit (EIU), nhận định, đồng thời cho rằng mức tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái chủ yếu do hiệu ứng nền so sánh thấp. "Các nhà máy không thể chuyển toàn bộ chi phí gia tăng sang cho khách hàng ở khâu hạ nguồn," ông Xu nói thêm, qua đó nhấn mạnh sự suy yếu dai dẳng của nhu cầu trong nước. Vào tháng 6 năm ngoái, chỉ số giá sản xuất đã ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong gần hai năm — giảm 3,6% so với cùng kỳ năm trước — khi cuộc chiến giá cả ngày càng gay gắt lan rộng khắp nền kinh tế.

Chỉ số này đã quay lại đà tăng trưởng vào tháng 3 nhờ chi phí đầu vào tăng cao do ảnh hưởng từ xung đột tại Trung Đông, góp phần chấm dứt một trong những chu kỳ giảm phát kéo dài nhất tại Trung Quốc trong nhiều thập kỷ. Bên cạnh chi phí hàng hóa tăng do gián đoạn nguồn cung vì chiến tranh, giá bán buôn cũng tăng nhờ nhu cầu ngày càng lớn về năng lực tính toán phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI), qua đó đẩy giá thiết bị công nghệ và chất bán dẫn lên cao.

Hoạt động sản xuất của Trung Quốc đã mở rộng nhanh hơn dự kiến ​​trong tháng 6; các chuyên gia cho rằng nhu cầu từ bên ngoài — bao gồm cả nhu cầu đối với các công nghệ liên quan đến AI — chính là động lực thúc đẩy đà tăng trưởng này.
Ông Neo Wang, chuyên gia chiến lược về thị trường Trung Quốc tại Evercore ISI, cho biết nhiều nhà đầu tư tại Trung Quốc ngày càng coi mô hình tăng trưởng "hai tốc độ" — với sự tương phản giữa xuất khẩu mạnh mẽ và sự suy yếu của tiêu dùng cũng như thị trường bất động sản — là đặc điểm dài hạn mang tính định hình nền kinh tế nước này.

Các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc cần hành động mạnh mẽ hơn nếu muốn đạt mức tăng trưởng kinh tế gần 5%: UBS.
Các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc cần hành động nhiều hơn để đảo ngược đà tăng trưởng đang suy yếu gần đây: UBS.
Ông Wang nói thêm rằng tâm lý người tiêu dùng vẫn ở mức thấp do các hộ gia đình tiếp tục phải đối mặt với "hiệu ứng tài sản tiêu cực" (cảm giác nghèo đi do giá trị tài sản sụt giảm) bắt nguồn từ đợt suy thoái kéo dài của thị trường bất động sản.

Sức chống chịu của nền kinh tế — vốn được dẫn dắt bởi xuất khẩu và sản xuất — được dự báo sẽ củng cố thái độ thận trọng của Bắc Kinh trong việc tung ra các gói kích thích nhằm vực dậy nhu cầu tiêu dùng đang ảm đạm. Ông Gabriel Wildau, Giám đốc điều hành tại Teneo, nhận định: "Các nhà hoạch định chính sách có thể sẽ không tung ra các biện pháp kích thích lớn mới trừ khi tình trạng tăng trưởng chậm lại vẫn tiếp diễn sau khi xung đột kết thúc."

Ông Wildau chỉ ra rằng cuộc họp chính sách quan trọng của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc (gồm 24 ủy viên) vào cuối tháng 7 sẽ là "cơ hội tiếp theo để đẩy mạnh các biện pháp kích thích chính sách."
Hôm thứ Tư, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo nền kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng vượt mức trung bình toàn cầu trong năm nay; tổ chức này đã nâng dự báo tăng trưởng của Trung Quốc lên 4,6% (tăng so với mức 4,4% trước đó) trong khi hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu xuống mức khiêm tốn là 3%. Trung Quốc đã đặt mục tiêu tăng trưởng ở mức vừa phải, từ 4,m.5% đến 5%, trong năm nay.

IMF lý giải quan điểm lạc quan này dựa trên hiệu quả hoạt động mạnh mẽ của lĩnh vực sản xuất công nghệ cao và xuất khẩu của Trung Quốc, cũng như việc đẩy mạnh đầu tư vào cơ sở hạ tầng công ngay từ đầu năm.
China consumer prices weaken while producer inflation quickens

Ông Vance ra tối hậu thư cho Iran giữa lúc Mỹ mở đợt không kích mới

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance hôm thứ Tư (8/7) đã đưa ra tối hậu thư với Iran, tuyên bố Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tấn công nếu Tehran không chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại trên eo biển Hormuz.


Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tham dự Lễ duyệt binh hải quân quốc tế kỷ niệm 250 năm tại Thành phố New York, ngày 4/7/2026. (Nguồn: Samira Bouaou/The Epoch Times)
“Trong khoảng một tuần, họ cư xử rất đúng mực. Nhưng rồi họ lại bắt đầu nổ súng vào các tàu thuyền,” ông Vance nói với các phóng viên tại Milwaukee. “Thông điệp rất đơn giản: Nếu họ bắn vào tàu thuyền, chúng tôi sẽ giáng cho họ một đòn thật nặng.”

Phó Tổng thống cho biết Iran “hoặc là tuân thủ, hoặc sẽ phải hứng chịu đúng những gì đã xảy ra với họ tối qua”, đồng thời nhấn mạnh các cuộc không kích của Mỹ “sẽ tiếp diễn cho đến khi họ mở lại tuyến hàng hải đó và ngừng bắn vào tàu thuyền”.
Ông Vance cũng khẳng định chính quyền Trump sẽ tiếp tục cam kết bảo đảm eo biển Hormuz luôn thông suốt đối với hoạt động vận tải thương mại, gọi đây là “huyết mạch quan trọng, nơi vận chuyển phần lớn nguồn năng lượng của thế giới”.

Hôm thứ Ba (7/7), quân đội Mỹ cho biết đã tiến hành các đợt không kích mới nhằm vào quân đội Iran để đáp trả các cuộc tấn công nhằm vào ba tàu chở dầu trên eo biển Hormuz. Trong khi đó, chính quyền Iran hôm thứ Tư tiếp tục đưa ra những lời đe dọa nhằm vào Mỹ và các đồng minh vùng Vịnh.

Phát biểu của ông Vance được đưa ra trong bối cảnh Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo trên mạng xã hội hôm thứ Tư rằng Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh tiến hành “các cuộc tấn công bổ sung nhằm vào Iran để tiếp tục làm suy giảm khả năng đe dọa quyền tự do hàng hải” trên tuyến đường thủy này. Trong điều kiện bình thường, khoảng 1/5 lượng dầu mỏ và khí đốt giao dịch trên toàn cầu được vận chuyển qua eo biển Hormuz.
CENTCOM tuyên bố: “Hoa Kỳ đang buộc Iran phải chịu trách nhiệm về những hành động gây hấn vô cớ gần đây nhằm vào tàu thương mại và các thủy thủ dân sự đang tự do lưu thông trên một tuyến đường thủy quốc tế trọng yếu”.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết họ đã tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ tại Bahrain và Kuwait, đồng thời bắn hạ một máy bay không người lái MQ-9 của Mỹ bị cho là tìm cách cản trở chiến dịch. Sau đó, quân đội Bahrain tuyên bố đã ngăn chặn các cuộc tấn công của Iran.
Đợt không kích mới của quân đội Mỹ diễn ra sau khi Tổng thống Trump phát biểu tại một sự kiện ở Thổ Nhĩ Kỳ rằng nhiều khả năng Mỹ sẽ tiếp tục tấn công Iran, đồng thời khẳng định bản ghi nhớ giữa Washington và Tehran đã chấm dứt.

“Tôi xin đưa ra một lời cảnh báo: Tối nay chúng tôi sẽ giáng cho họ một đòn thật mạnh,” ông Trump nói với các phóng viên.
“Tôi cho rằng tiếp tục làm việc với họ chỉ là lãng phí thời gian,” ông nói thêm tại Ankara. “Nếu các nhà đàm phán tuyệt vời của chúng tôi muốn tiếp tục đàm phán thì cứ làm, nhưng tôi không nhìn thấy triển vọng đó. Tôi không thích những người này, các bạn đều biết điều đó.”

CENTCOM cho biết tối thứ Ba, hàng chục xuồng cao tốc của IRGC nằm trong số các mục tiêu bị tấn công trong chiến dịch nhằm buộc Iran phải trả giá đắt vì các cuộc tấn công vào tàu thuyền, vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.
CENTCOM nêu rõ: “Lực lượng Mỹ đã tấn công các hệ thống phòng không, mạng lưới chỉ huy và kiểm soát, các trạm radar ven biển, năng lực tên lửa chống hạm của Iran, cùng hơn 60 xuồng cao tốc của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo hoạt động trong và gần eo biển Hormuz, nhằm làm suy giảm khả năng tiếp tục tấn công hoạt động thương mại quốc tế đi qua tuyến hàng hải này”.

Theo bản ghi nhớ Mỹ–Iran, Bộ Tài chính Mỹ trước đó đã cấp giấy phép chung cho phép bán dầu thô cùng các sản phẩm hóa dầu và dầu mỏ có nguồn gốc từ Iran đến ngày 21/8. Tuy nhiên, sau các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền trên eo biển Hormuz, bộ này đã thu hồi giấy phép vào ngày thứ Ba.Mỹ mở đợt không kích mới, ông Trump đưa ra cảnh báo cứng rắn với Iran
Theo Jack Phillips/ The Epoch Times
Reuters đóng góp cho bài viết này.
Cập nhật lúc 07:07, 09/07/2026

Mỹ mở đợt không kích mới, ông Trump đưa ra cảnh báo cứng rắn với Iran

Trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang, Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ (CENTCOM) hôm thứ Tư (8/7) thông báo, quân đội Mỹ đã bắt đầu tiến hành thêm các đợt tấn công nhằm vào Iran. Truyền thông nhà nước Iran sau đó đưa tin nhiều thành phố xuất hiện các vụ nổ lớn. Tổng thống Donald Trump cũng đưa ra lời cảnh báo cứng rắn, tuyên bố nếu Iran tiếp tục tấn công tàu thương mại, nước này sẽ phải hứng chịu các đòn tấn công mạnh mẽ hơn.

Ảnh tư liệu: Ngày 4/3/2026, quân đội Mỹ thông báo đã sử dụng hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS để phóng loại tên lửa tấn công chính xác mới trong “Chiến dịch Cơn thịnh nộ sử thi” (Operation Epic Rage). (Nguồn: Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ)
CENTCOM đăng trên nền tảng X rằng: “Theo chỉ thị của Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Hoa Kỳ, các lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm đã bắt đầu tiến hành thêm các cuộc tấn công nhằm vào Iran, để tiếp tục làm suy giảm năng lực đe dọa quyền tự do hàng hải tại eo biển Hormuz của nước này”.

Tuyên bố nêu rõ: “Mỹ đang buộc Iran phải chịu trách nhiệm vì những hành động gây hấn vô cớ gần đây nhằm vào các tàu thương mại và thủy thủ dân sự đang tự do lưu thông trên tuyến đường thủy quốc tế quan trọng”.
Trong một bài đăng khác cùng ngày, CENTCOM cho biết: “Hôm nay, hơn 20 tàu chiến của Hải quân Mỹ đang tuần tra tại khu vực Trung Đông. Các lực lượng thuộc CENTCOM tiếp tục cam kết duy trì an ninh và ổn định trong khu vực. Tháng trước, các tàu chiến và máy bay của Hải quân Mỹ đã di chuyển theo đội hình chặt chẽ qua biển Ả Rập, thể hiện sức mạnh quân sự và hỏa lực vượt trội của Mỹ”.
Nhiều thành phố Iran vang tiếng nổ, ông Trump ra cảnh báo cứng rắn

Sau khi CENTCOM thông báo mở đợt không kích mới nhằm vào Iran, truyền thông nhà nước Iran đưa tin nhiều thành phố trong nước đã vang lên các tiếng nổ lớn.
Hãng thông tấn Fars, có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), cho biết các vụ nổ xảy ra tại thành phố cảng Chabahar và Konarak ở miền Nam, cùng thành phố cảng Bushehr ở khu vực Vịnh Ba Tư phía tây.

Bushehr được xem là một địa điểm trọng yếu vì đây là nơi đặt nhà máy điện hạt nhân thương mại duy nhất của Iran. Thành phố này cũng nằm gần đảo Kharg, trung tâm xuất khẩu dầu mỏ quan trọng của Iran.
Hãng thông tấn nhà nước IRNA cũng xác nhận nhiều thành phố Iran xuất hiện các vụ nổ và cho biết một số khu vực của thành phố Chabahar đã bị mất điện. Vụ việc hiện vẫn đang được điều tra.

Theo hãng tin bán chính thức Mehr, nhiều tiếng nổ lớn cũng được nghe thấy tại thành phố Jask và các khu vực lân cận ở miền Nam Iran.
Cùng ngày, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đăng trên kênh Telegram, dẫn lời một nguồn tin quân sự cho biết quân đội Iran sẽ tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ trên khắp Trung Đông.

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump đăng tải hình ảnh thành phố cảng Chabahar của Iran bốc cháy sau cuộc không kích, kèm theo thông điệp: “Đây là đòn đáp trả việc Iran ném bom các tàu thuyền ngày hôm qua. Nếu điều đó còn tái diễn, hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều!”
Tình hình Iran thay đổi nhanh chóng, Mỹ có thể tiếp tục không kích

Một quan chức Mỹ nói với CNN rằng tình hình tại Iran vẫn đang diễn biến rất nhanh và ngoài các cuộc không kích đã được công bố, quân đội Mỹ có thể tiếp tục mở thêm các đợt tấn công.
Theo quan chức này, quân đội Mỹ hiện vẫn theo dõi sát tình hình. Mục tiêu của các cuộc không kích trong đêm là các tên lửa và máy bay không người lái của Iran có thể được sử dụng để tấn công các tài sản của Mỹ, chẳng hạn như tàu sân bay. Mỹ cũng đã tấn công các mục tiêu của Iran gần eo biển Hormuz có khả năng đe dọa hoạt động hàng hải.

Vị quan chức cũng cho biết Hải quân Mỹ đã tham gia đợt tấn công mới nhất. Hiện tại, tàu sân bay USS Abraham Lincoln chủ yếu thực hiện nhiệm vụ phòng thủ. Tuy nhiên, nếu Mỹ khôi phục lệnh phong tỏa đối với Iran, tàu sân bay này cũng có thể được sử dụng để giám sát tình hình tại eo biển Hormuz và thực hiện nhiệm vụ phong tỏa.

Quan chức Mỹ cũng cho biết, tùy theo diễn biến thực tế, không loại trừ khả năng quân đội Mỹ sẽ tiến hành thêm các cuộc không kích mang tính tấn công nhằm vào Iran.
Hôm thứ Ba, Iran đã tấn công ba tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz. Đáp trả, tối cùng ngày, quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích mạnh nhằm vào hơn 80 mục tiêu của Iran. Sau đó, Iran mở các cuộc tấn công trả đũa vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Trung Đông. Ngày thứ Tư, Tổng thống Trump tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đã chấm dứt, đồng thời khẳng định quân đội Mỹ sẽ tiếp tục tiến hành thêm các đợt tấn công nhằm vào Iran.Ông Trump: Có thể khôi phục phong tỏa Iran, tối nay có thể mở thêm đợt không kích
Theo Trương Đình/ Epoch Times
Cập nhật lúc 07:00, 09/07/2026

Ông Trump: Có thể khôi phục phong tỏa Iran, tối nay có thể mở thêm đợt không kích

Căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Iran tiếp tục leo thang trong ngày thứ Tư (8/7). Trong thời gian tham dự Hội nghị Thượng đỉnh NATO, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ có thể tiến hành một đợt không kích mới nhằm vào Iran ngay trong tối 8/7. Ngoài ra, Washington cũng đang cân nhắc khôi phục lệnh phong tỏa trên biển đối với Iran.

Tổng thống Trump tham dự Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ hôm 8/7/2026. (Ảnh chụp màn hình video Nhà Trắng)
“Họ cư xử rất tệ, cũng giống như suốt 47 năm qua,” ông Trump nói.
“Tối qua chúng tôi đã giáng cho họ một đòn rất mạnh, và rất có thể tối nay chúng tôi sẽ tiếp tục giáng thêm một đòn nữa. Tôi muốn cảnh báo họ trước. Tối nay chúng tôi sẽ tiếp tục đánh mạnh,”ông Trump nói. “Họ từng là kẻ bắt nạt ở Trung Đông, nhưng giờ thì không còn nữa.”

Iran hôm thứ Ba đã tấn công các tàu thương mại gần eo biển Hormuz. Đáp trả, quân đội Mỹ trong đêm cùng ngày đã tiến hành một loạt cuộc tấn công nhằm vào Iran. Sau đó, Iran mở các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào những căn cứ quân sự của Mỹ tại Trung Đông.
Hôm thứ Tư (8/7), Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng việc Iran tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ ở khu vực Vùng Vịnh là hành động vi phạm thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, đồng thời nhận định Tehran đã hành động sai lầm.

Trump nói với báo giới rằng ông “rất không hài lòng” với chính quyền Iran và đang cân nhắc tiến hành thêm các cuộc không kích sớm nhất là ngay trong tối 8/7.
“Thông thường tôi sẽ không nói với các bạn (về quyết định không kích), nhưng các bạn biết đấy, họ chẳng thể làm gì được,” ông nói. “Vì vậy, câu trả lời là rất có thể (sẽ tiến hành không kích).”
Ông Trump cho biết, dù không mong muốn, nhưng nếu cần thiết, quân đội Mỹ sẽ phá hủy các nhà máy điện và nhà máy khử mặn nước biển của Iran. Ông cũng tiết lộ các cuộc không kích của Mỹ tối ngày 7/7 có bao gồm mục tiêu trên đảo Kharg, nhưng không nhằm vào các cơ sở dầu mỏ.
“Đêm qua chúng tôi đã tấn công đảo Kharg và phá hủy một phần cơ sở tại đó. Tôi đã nói: ‘Đừng đụng đến dầu mỏ, vì có thể chúng ta sẽ tiếp quản đảo Kharg’,” ông Trump kể lại mệnh lệnh đã đưa ra cho quân đội Mỹ. “Tôi nói: ‘Đừng đánh vào các đường ống dẫn dầu, chỉ đánh những mục tiêu khác’. Và họ đã làm như vậy. Tối nay họ có thể sẽ tiếp tục tấn công.”
“Có thể chúng ta sẽ tiếp quản đảo Kharg. Chúng ta có thể tiếp quản hòn đảo đó. Họ (Iran) chẳng thể làm gì được,” ông Trump nói, đồng thời cảnh báo rằng “đó có thể sẽ là một cuộc tấn công quy mô lớn, phá hủy rất nhiều mục tiêu”.

Ông Trump cũng cảnh báo Mỹ có thể khôi phục lệnh phong tỏa trên biển đối với Iran.
“Chúng tôi có thể sẽ khôi phục phong tỏa,” ông nói. “Và lệnh phong tỏa sẽ chỉ nhằm vào Iran; tất nhiên sẽ không áp dụng đối với các quốc gia khác.”
Đài truyền hình nhà nước Iran Press TV ngày thứ Tư dẫn lời một nguồn tin trong chính quyền Iran cho biết, nếu Iran tiếp tục bị tấn công, nước này sẽ “ngay lập tức” đóng cửa eo biển Hormuz, cấm mọi tàu thuyền qua lại. Bản tin cũng cho biết Iran sẽ đáp trả mọi cuộc tấn công của Mỹ.

Trước đó trong ngày 8/7, ông Trump tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đã chấm dứt, song vẫn cho phép các cuộc đàm phán giữa hai bên tiếp tục.
“Nếu họ muốn, tôi sẽ để các nhà đàm phán xuất sắc của chúng tôi tiếp tục đàm phán,” ông Trump nói. Ông cũng cho rằng giới lãnh đạo Iran liên tục đánh lừa mình. Trong quá trình đàm phán, họ tỏ ra sẵn sàng hướng tới một thỏa thuận hòa bình, nhưng sau đó lại nuốt lời.
“Khi đàm phán, họ đồng ý mọi thứ, nhưng vừa quay đi đã mở họp báo và nói rằng chúng tôi chưa từng đàm phán về việc này,” ông Trump nói. “Họ điên rồi, những người này có vấn đề về đầu óc.”Ông Trump: Đàm phán với Iran chỉ lãng phí thời gian, lệnh ngừng bắn đã chấm dứt
Theo Trương Đình/ Epoch Times

Không có nhận xét nào: