Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 13 tháng 5, 2026

Nóng: Hôm Nay Tổng Thống Donald Trump Đến Bắc Kinh Hội Kiến Chủ Tịch Tập Cận Bình. Bắc Cali Biểu Tình! Tin Buồn Hôm Nay: GS Nguyễn Văn Canh Vừa Qua Đời! Và Kính Chuyển Tin Thế Giới Đó Đây - Lê Văn Hải


Tin Nóng Đang Được Cả Thế Giới Theo Dõi: Hôm Nay, Tổng Thống Donald Trump Đến Bắc Kinh, Hội Kiến Chủ Tịch Tập Cận Bình -Trong một diễn biến thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận quốc tế, Donald Trump đã đến Bắc Kinh vào ngày Thứ Tư, 13 tháng 5, để chuẩn bị cho cuộc hội đàm thượng đỉnh với Tập Cận Bình. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh thế giới đang đối diện hàng loạt thách thức lớn, từ căng thẳng tại Iran, thương mại toàn cầu, trí tuệ nhân tạo cho đến vấn đề Đài Loan.
<!>
Theo giới quan sát, đây là một trong những cuộc gặp được theo dõi sát sao nhất trong năm, bởi các quyết định đạt được có thể ảnh hưởng sâu rộng đến tình hình kinh tế và an ninh quốc tế.


Trọng Tâm Hội Đàm: Thương Mại, Iran và AI
Phát biểu trước khi rời Tòa Bạch Ốc, Tổng Thống Trump cho biết ông sẽ dành nhiều thời gian trao đổi với Chủ Tịch Tập, trong đó thương mại sẽ là ưu tiên hàng đầu.


Mục tiêu của phía Hoa Kỳ là thúc đẩy Trung Quốc gia tăng nhập khẩu nông sản và máy bay Mỹ, đồng thời tìm kiếm sự hợp tác từ Bắc Kinh trong việc gây áp lực lên Iran nhằm mở lại eo biển Hormuz và tiến tới một thỏa thuận hòa bình.
Bên cạnh đó, trí tuệ nhân tạo (AI) cũng được dự đoán sẽ là chủ đề quan trọng trong cuộc thảo luận giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.
Vấn Đề Đài Loan Tiếp Tục Là Điểm Nóng
Hồ sơ Đài Loan được xem là một trong những nội dung nhạy cảm nhất của hội nghị thượng đỉnh.
John Thune, lãnh đạo Khối Đa Số tại Thượng Viện Hoa Kỳ, nhấn mạnh rằng Washington tiếp tục ủng hộ quyền tự quyết của Đài Loan, đồng thời bày tỏ hy vọng Tổng Thống Trump sẽ không có bất kỳ nhượng bộ nào đối với Bắc Kinh trong vấn đề này.

Phái Đoàn Hùng Hậu Tháp Tùng Tổng Thống Trump
Tháp tùng Tổng Thống Trump là một phái đoàn quy mô lớn gồm nhiều quan chức cao cấp và lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu nước Mỹ, trong đó có: Marco Rubio, Pete Hegseth, Elon Musk, Tim Cook, Jensen Huang
Sự hiện diện của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu cho thấy yếu tố kinh tế và công nghệ đóng vai trò trọng yếu trong chuyến công du này.

Bắc Kinh Đón Tiếp Trọng Thị
Ra đón Tổng Thống Trump tại Phi Trường Quốc Tế Thủ Đô Bắc Kinh là Hàn Chính, một trong những nhân vật cao cấp nhất của chính quyền Trung Quốc.
Động thái này được đánh giá là dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh đặc biệt coi trọng chuyến thăm và mong muốn duy trì đối thoại ở cấp cao nhất với Washington.

Cuộc Gặp Có Thể Định Hình Cục Diện Thế Giới
Theo lịch trình, cuộc hội đàm giữa Tổng Thống Trump và Chủ Tịch Tập Cận Bình sẽ diễn ra vào lúc 10 giờ sáng Thứ Năm theo giờ Bắc Kinh, tức 7 giờ tối Thứ Tư theo giờ California.
Giới phân tích nhận định kết quả cuộc gặp có thể tác động đáng kể đến ba lĩnh vực then chốt: Tình hình an ninh tại Trung Đông. Quan hệ thương mại Mỹ–Trung. Cán cân chiến lược tại khu vực Ấn Độ Dương–Thái Bình Dương
Trong bối cảnh thế giới đang đứng trước nhiều bất ổn, cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo quyền lực nhất thế giới được kỳ vọng sẽ góp phần định hình hướng đi mới cho trật tự quốc tế trong thời gian tới.

Thông Báo Biểu tình chống Quyết định 1334.

Kính thưa Quý Đồng Hương Tị nạn CS
Quý Lãnh đạo Tinh Thần các Tôn giáo,
Quý Vị Hội Trưởng các Hội Đoàn Quân Dân Cán Chính, Đại diện Chánh Đảng.
Quý Anh Chị Em thuộc giới Truyền Thông, Báo Chí.
Các em Hậu Duệ VNCH và các Em Thanh Niên, Sinh Viên Học Sinh



-Truyền thống của Người Việt Tị nạn CS là Tôn Vinh Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ mà khi rời bỏ Quê Hương chúng ta vẫn ấp ủ trong lòng , chúng ta bằng mọi cách đã để cho Lá Cờ Thiêng Liêng này tung bay ngạo nghể trên đất nước Tự Do, bên cạnh đó, để bảo vệ thành trì chống CS một cách vững chắc chúng ta đã sát cánh cùng nhau chống lại bất cứ sự xâm nhập cuả CS nhằm chia rẻ, khuynh loát Cộng Đồng chúng ta.

Lần này,bọn chúng đã cấu kết với một số Người Việt nhẹ dạ ,tại Hải ngoại, vì món lợi đã vô tình gián tiếp làm tay sai cho bọn CS . Cộng Đồng chúng ta đã biểu tình chống thủ tướng Phạm Minh Chính , dồn y phải tháo chạy vào cổng sau cuả công ty INTEL ở Santa Clara năm nào, chống Võ văn Thưởng và Tâp cận Bình tại Hội Nghị APEC San Francisco năm 2023 ... và nhiều lần biểu tình chống các phái đoàn Quốc Hội CS đến gọi là " giao lưu" với kiều bào hải ngoại... Chúng ta không chấp nhận sự xuất hiện dưới bất cứ hình thức nào của Bọn CS và tay sai kêu gọi đầu tư thương mại, từ thiện, giúp thiên tai...đem tiền cứu Đảng.
Đó là lý do chính của Thông báo kêu gọi Biểu tình này được trân trọng gửi đến toàn thể Quý Vị, hãy cùng tham dự:
Cuộc Biểu Dương, Biểu Tình cuả Toàn Thể Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn Bắc Cali sẽ được tổ chức vào lúc
8:30 AM sáng ngày thứ bảy 16 tháng 5 năm 2026
tại Trường Trung học Yerba Buena
1855 Lucretia Ave San Jose CA 95122

Xin hãy góp lửa cùng chúng tôi.
Ủy Ban Điều Phối Chống QĐ 1334 Bắc Cali
Long Đặng - Văn Hoàng Tuấn - Trần Song Nguyên- Lê Bình - Trần Long - Harrison Phạm- Triệu Hà-
Jack Dương - Duy Văn - Hoàng Lan - Phan Hà- Túc Trần - Dương Hạ Phong- Nam Nguyễn - Dũng Võ -
Maria Phạm - Hiếu Thái- Trần Chánh Tuỳ - Phát Kiên - Sương Đặng - Jimmy Phan.

Tin Buồn Vừa Nhận:
GS NGUYỄN VĂN CANH QUA ĐỜI NGÀY HÔM NAY, 13-5-2026!

Ls Nguyễn Văn Định, bào đệ của Gs Nguyễn Văn Canh, nguyên phụ tá Khoa Trưởng Luật Khoa Sài Gòn vừa qua đời sáng nay tại nhà thương Kaiser ở Red Wood City, Cali, USA, hưởng thọ 93 tuổi.
Xin thông báo đến quý giáo sự, các đồng môn Luật Khoa và thân hữu.
Thân kính
Nguyễn Vạn Bình


Vài Nét Về GS Nguyễn Văn Canh, Nhân Vật Nổi Tiếng Hải Ngoại, Bền Bỉ Tranh Đấu Nhân Quyền, Dân Chủ Cho VN!
-Từ ngày tới Hoa Kỳ năm 1975, Gs Nguyễn Văn Canh (nguyên giáo sư và Phụ tá Khoa trưởng tại Đại học Luật khoa Sài Gòn, kiêm giáo sư tại Đại học Vạn Hạnh và Học viện Cảnh Sát Quốc Gia) luôn luôn tích cực dấn thân trong các hoạt động có tính cách quốc tế nhằm mục đích tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam. Sau khi được mời gia nhập Viện Nghiên cứu Hoover (Hoover Institution on War, Revolution and Peace) thuộc viện Đại học Stanford trong tư thế một Visiting scholar, ông được mời tham dự một số Hội nghị mang tính cách quốc gia tại Hoa Kỳ, và một số Hội nghị mang tính cách quốc tế ở nhiều nơi trên thế giới: Paris năm 1987, Bangkok năm 1988, Stalingrad năm 1990 …
Tại các Hội nghị ấy, trong tư thế thuyết trình viên hay được mời gia nhập chủ tọa đoàn, ông có hoàn cảnh tiếp xúc và trao đổi ý kiến với một số nhà lãnh đạo Hoa Kỳ như Phó Tổng thống Dan Quayle, Dân biểu (sau là Phó Tổng thống) Dick Cheney, Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Jeanne Kirkpatrick, Bộ trưởng Quốc phòng Caspar Weinberger, TNS Howard Baker … , một số nhân vật quốc tế như TNS Zbigniew Romaszewski, Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Thượng viện Ba Lan, Lord David Ennals, Thượng Nghị sĩ của Vương quốc Anh …

Trong vị trí một học giả tại Hoover, ông có dịp trao đổi thư từ với Tổng thống Pháp Giscard d’Estaing, Thượng Nghị sĩ Anh quốc David Ennals, Thượng Nghị sĩ Ba Lan Zbigniew Romaszewski, Tổng thống nước Lithuania Vytautas Landsbersgis, ký giả Nga Nikolay Preobrazhensky …và nhiều nhân vật quốc tế khác. Trong tư thế người đại diện của Ủy ban Tranh đấu cho Tự do và Dân chủ tại Việt Nam (Committeee on the Struggle for Freedom and Democracy in Vietnam), ông có hoàn cảnh trao đổi thư từ với vị Chủ tịch Hội đồng Nghị viện Âu Châu cùng nhiều nhân vật khác.

Tin Quốc Tế Đó Đây:
Do Thái Tố Cáo Liên Hiệp Âu Châu Suy Đồi Đạo Đức, Vì Trừng Phạt Những Người Định Cư Do Thái Cực Đoan


(Hình AFP / Aris Oikonomou: Trụ sở Ủy Ban Âu Châu, Brussels, thủ đô của Bỉ.)
-Theo các nguồn tin ngoại giao, hôm 11/5/2026, Liên Hiệp Âu Châu (EU) đã đạt được thỏa thuận về việc trừng phạt những người định cư Do Thái cực đoan tại các vùng chiếm đóng, phạm tội bạo lực chống lại người Palestine ở Cisjordan và cả những viên chức cao cấp của tổ chức Hamas.
Đáp lại, Do Thái lên án quyết định này là “tùy tiện” và “mang tính chính trị”. Từ thủ đô Jerusalem của Do Thái, thông tín viên Frédérique Misslin của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết cụ thể:
Bốn thực thể của Do Thái đang bị EU áp đặt các biện pháp trừng phạt. Những biện pháp này sẽ bao gồm việc đóng băng tài sản và các giao dịch tài chánh cũng như cả lệnh cấm đi lại tại Âu Châu. Tuy nhiên, Yéhuda, một người định cư sống tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, khẳng định rằng điều đó sẽ chẳng gây ra tác động gì. Ông nói: “Việc này có thể sẽ được bàn luận ở Pháp, nhưng không ảnh hưởng đến họ (những người bị trừng phạt) và cũng sẽ không khiến họ quyết định ngừng lại các hành động của mình”.

Các tổ chức cực hữu như Régavim hay Nachala, từng công khai theo đuổi mục tiêu tái lập các khu định cư ở Gaza, cũng bị EU nhắm tới. Ngoài ra còn có Amana, một công ty xây dựng các công trình công cộng đã tham gia xây dựng khoảng 80 khu định cư, và Hashomer Yosh, tổ chức đi đầu điều phối các hoạt động tại những khu định cư.
Hagit Ofran, thuộc tổ chức phi chính phủ Do Thái “Hòa bình Ngay bây giờ”, ủng hộ quyết định của Âu Châu. Bà cho rằng: “Đây là một tín hiệu cảnh tỉnh. Bạo lực của những người định cư tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, lại được chính phủ khuyến khích và hậu thuẫn, là một vết nhơ không thể xóa bỏ đối với Chính phủ Do Thái. Liên Hiệp Âu Châu cũng đang kêu gọi người Do Thái hãy mở mắt và nhìn vào thực tế”.
Một số lãnh đạo Hamas cũng bị trừng phạt. Trong khi đó, Thủ tướng Do Thái lên án điều mà ông gọi là “sự đánh đồng sai lầm” và “sự sụp đổ về đạo đức của Âu Châu”.

Tổng Thống Trump: Thỏa Thuận Ngừng Bắn Với Iran Trong Tình Trạng Mong Manh


(Hình AP - Amirhosein Khorgooi: Eo biển Hormuz bị phong tỏa: Một tàu chở hàng neo đậu ngoài khơi thành phố cảng Bandar Abbas của Iran, ngày 2/5/2026.)
-Hôm 12/5/2026, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố Thỏa thuận Ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đang trong tình trạng mong manh, giống như bệnh nhân nguy kịch “cần máy trợ thở”. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh ông Trump chỉ trích các điều kiện của Teheran về việc chấm dứt chiến tranh là “không thể chấp nhận được”, trong khi Tehran đe dọa trả đũa nếu bị tấn công.
Phát biểu tại Tòa Bạch Ốc, ông Trump tuyên bố các phản hồi mà Iran đưa ra hôm 10/5 là “thứ rác rưởi” mà thậm chí ông “còn chưa đọc xong”. Nguyên thủ Hoa Kỳ ví von: “Thỏa thuận Ngừng bắn đang trong tình trạng nguy kịch, giống như khi Bác sĩ đến và nói, Thưa ông, người thân của ông chỉ có đúng 1% cơ hội sống sót”. Trong cuộc trả lời phỏng vấn một nhà báo của Fox News hôm 11/5, ông Trump cũng cho biết đang cân nhắc việc khởi động lại “Dự án Tự do”, chiến dịch bảo vệ các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, vốn bị Iran phong tỏa kể từ cuộc tấn công của Do Thái và Hoa Kỳ vào ngày 28/2.

Về phần mình, Chủ tịch Quốc hội Iran, ông Mohammad Bagher Ghalibaf đã phản bác trên mạng X rằng Iran sẵn sàng “trả đũa và dạy (cho kẻ thù) một bài học” nếu bị tấn công. Hãng tin AFP nhận định, sau hơn 1 tháng ngừng bắn, tiến trình ngoại giao giữa Hoa Thịnh Ðốn và Tehran đã bị đình trệ. Thông qua trung gian hòa giải Pakistan, hai bên đã trao đổi các đề xuất nhằm củng cố Thỏa thuận Ngừng bắn, nhưng không có kết quả khả quan nào.
Cũng trong ngày 12/5, Hoa Kỳ thông báo trừng phạt 12 cá nhân và thực thể có liên hệ với Teheran với cáo buộc họ “tạo điều kiện” cho Iran bán dầu cho Trung Quốc, chỉ vài ngày trước cuộc gặp giữa Donald Trump và Tập Cận Bình. Từ Hoa Thịnh Ðốn, thông tín viên Vincent Souriau của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết cụ thể:

Ba cá nhân và 9 công ty bị Tòa Bạch Ốc nêu đích danh. Trong số đó, Bộ Tài chánh Hoa Kỳ, cơ quan thực thi các Lệnh trừng phạt này, điểm tên một số thực thể đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua bán và vận chuyển dầu mỏ của Iran sang Trung Quốc.
Chính quyền Hoa Kỳ đặc biệt trừng phạt 2 công ty có trụ sở tại Hồng Kông là Blue Ocean và Sanmu, được coi là các công ty ma. Theo chính quyền Hoa Kỳ, các công ty này còn liên quan đến hoạt động vận chuyển nhiều lô hàng khí tự nhiên có dính líu tới Lực lượng Vệ binh Cách mạng. Mỗi lô hàng trị giá hàng chục triệu Mỹ kim.
Hoa Kỳ cho biết thêm rằng họ sẵn sàng hành động chống lại bất kỳ ai ủng hộ hoạt động buôn bán bất hợp pháp của Iran và Hoa Thịnh Ðốn sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt gián tiếp đối với các tổ chức tài chánh nếu cần. Bộ Kinh tế Hoa Kỳ đặc biệt đe dọa các ngân hàng Trung Quốc có liên quan đến các nhà máy lọc dầu ở tỉnh Sơn Đông, mà theo chính phủ Hoa Kỳ, đã từng nhận và giải quyết một lượng lớn dầu thô của Iran.

Tổ Chức Y Tế Thế Giới Kêu Gọi Các Nước “Tuân Theo Khuyến Nghị” Phòng Chống Hantavirus


(Hình AP - Thibault Camus: Xe cứu thương chở bệnh nhân được di tản từ tàu du lịch MV Hondius với các triệu chứng nghi nhiễm Hantavirus rời phi trường Bourget, phía Bắc thủ đô Paris của Pháp, ngày 10/5/2026.)
-Hôm 12/5/2026, Tổng giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ông Tedros Adhanom Ghebreyesus đã lên tiếng kêu gọi các quốc gia trên thế giới “tuân theo khuyến nghị” của WHO để cùng phòng chống Hantavirus. Tuy nhiên, lãnh đạo WHO cũng nhấn mạnh là mối nguy mà virus gây ra với thế giới vẫn ở mức thấp.
Trong khi đó, Pháp kêu gọi các nước Âu Châu “phối hợp chặt chẽ hơn” để phòng chống Hantavirus. Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu đồng thời thúc giục các Bộ trưởng”ngay lập tức tăng cường hợp tác” với các nước láng giềng.

Theo bà Karine Lacombe, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm, ở Âu Châu, các khuyến nghị của WHO đã được áp dụng gần như nghiêm ngặt. Tuy nhiên ở Hoa Kỳ, “việc giám sát diễn ra thất thường hơn nhiều. Giống như tất cả các chính sách hiện tại ở Hoa Kỳ, họ tiến 1 bước rồi lùi 2 bước. Chúng tôi hy vọng rằng khoa học sẽ thắng thế”. Trả lời hãng tin AFP, bà Lacombe cũng nhấn mạnh rằng thế giới đã “rút ra được bài học từ thời covid 19” và Hantavirus là “một loại virus mà chúng ta biết rõ, và chủng Andes này (...) xuất hiện ở các khu vực cụ thể của Nam Mỹ đã tồn tại ở đó trong một thời gian rất dài. Nó luôn luôn là những dịch bệnh nhỏ. Với các biện pháp đang được áp dụng, chúng ta sẽ không phải đối mặt với một dịch bệnh quy mô lớn”.
Các hành khách trên du thuyền MV Hondius đã được di tản xuống đảo Canary của Tây Ban Nha hôm 9/5, trong điều kiện được bảo vệ nghiêm ngặt và sau đó đã được hồi hương. Trong khi đó, các thủy thủ đoàn vẫn trên tàu để di chuyển tới Hòa Lan, dự kiến tàu sẽ cập cảng vào cuối tuần này.
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez đã gửi lời cảm ơn những người dân Canary vì “tinh thần đoàn kết”, “sự hào phóng” của họ. Ông đồng thời khẳng định việc cho phép con tàu cập bến và di tản các hành khách đã “cho thế giới thấy rằng đất nước chúng tôi cam kết bảo vệ sức khỏe toàn cầu, luật pháp quốc tế và chủ nghĩa đa phương”.

Pháp: Khai Mạc Ðại Hội Ðiện Ảnh Quốc Tế Cannes Lần Thứ 79


(Hình AFP - Thibaud Moritz: Trải thảm đỏ tại Cung Ðại hội Ðiện ảnh trước lễ khai mạc Ðại hội Ðiện ảnh Cannes lần thứ 79, ngày 12/5/2026.)
-Ðại hội Ðiện ảnh quốc tế Cannes, Ðại hội Ðiện ảnh lớn nhất thế giới, chính thức khai mạc vào tối 12/5/2026 tại thành phố cùng tên ở miền Nam Pháp, mở đầu cho 10 ngày tranh tài đoạt giải Cành Cọ Vàng của 22 bộ phim. Ðại hội Ðiện ảnh quy tụ khoảng 40.000 người tham dự, dự kiến thu hút hàng chục ngàn khách tham quan đến Nice. Lễ trao giải Cành Cọ Vàng sẽ diễn ra tối 23/5.
Trả lời phỏng vấn thông tấn xã AFP hôm 11/5, Chủ tịch Ban Giám khảo Ðại hội Ðiện ảnh Cannes lần thứ 79, Ðạo diễn Park Chan-wook, người Nam Hàn, khẳng định: “Các giải thưởng nên được trao cho những tác phẩm vẫn còn có thể được nhắc tới sau 50 hoặc 100 năm nữa”. Ban Giám khảo năm nay còn có sự góp mặt của nữ diễn viên Mỹ Demi Moore và nữ Ðạo diễn gốc Hoa, Triệu Đình (Chloé Zhao).

Là người Nam Hàn đầu tiên trong lịch sử giữ vai trò Chủ tịch Ban Giám khảo Ðại hội Ðiện ảnh Cannes, Ðạo diễn Park Chan-wook cho biết ông mong muốn các tác phẩm được đánh giá hoàn toàn dựa trên “giá trị nghệ thuật”, chứ không xét tới giới tính, quốc tịch hay quan điểm chính trị.... Trong khi đó, người phụ trách tổ chức Ðại hội Ðiện ảnh Cannes, Thierry Frémaux, phát biểu tại một cuộc họp báo rằng “người ta thường yêu cầu Ðại hội Ðiện ảnh Cannes đảm nhận một vai trò hay suy nghĩ về những vấn đề không trực tiếp liên quan đến điện ảnh”. Theo ông, Ðại hội Ðiện ảnh không nên can dự vào chính trị, ngoài việc bảo vệ mô hình văn hóa của Pháp.
Từ Cannes, đặc phái viên Léa Boutin-Rivière của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm:
“Nhiều diễn viên nổi tiếng như Kristen Stewart, Marion Cotillard, Penélope Cruz hay John Travolta, tất cả sẽ lần lượt xuất hiện kể từ tối 12/5 trên những bậc thang trải thảm đỏ nổi tiếng của Cung Điện ảnh Cannes. Đó là về phía diễn viên. Về phía Ðạo diễn, cũng có sự xuất hiện của Peter Jackson, Ðạo diễn của loạt phim “Chúa tể của những chiếc nhẫn”. Ông sẽ nhận giải Cành Cọ Vàng danh dự vào ngày 13/5, đúng 25 năm sau buổi chiếu ra mắt phần đầu của bộ phim gồm 3 phần.

Các phim bom tấn giải trí cũng có chỗ đứng tại Ðại hội Ðiện ảnh, nhưng năm nay, các hãng phim lớn của Hollywood lại vắng bóng. Không có bộ phim mới của Christopher Nolan, cũng không có phim của Steven Spielberg được trình chiếu.
Tuy vậy, các tín đồ điện ảnh có thể yên tâm vì chương trình vẫn rất phong phú, đa dạng. Pedro Almodóvar sẽ góp mặt: Đây là lần thứ 7 Ðạo diễn người Tây Ban Nha bước trên thảm đỏ. Trong số các gương mặt quen thuộc, còn có Ðạo diễn người Iran, Asghar Farhadi, hoặc Ðạo diễn người Lỗ Ma Ni, Cristian Mungiu, người từng đoạt giải cao nhất hồi năm 2008.
Và nét đặc biệt của năm nay là sự xuất hiện của nhiều gương mặt mới. Có tới 11 Ðạo diễn là những gương mặt mới trong tổng số 22 phim thuộc danh sách tranh giải chính thức. Đây có thể là cách xóa bỏ những cáo buộc thiên vị mà Ðại hội Ðiện ảnh Cannes thường xuyên phải đối mặt”.

Nhân Dân Tệ Tăng Giá So Với Mỹ Kim Vài Ngày Trước Chuyến Thăm Trung Quốc của Donald Trump


(Hình REUTERS/Thomas White: Đồng Mỹ kim (xanh) và đồng Nhân dân tệ Trung Quốc.)
-Trung Quốc vừa gởi một tín hiệu mạnh mẽ đến thị trường thế giới: Lần đầu tiên, đồng Nhân dân tệ tăng giá đến mức cao nhất so với Mỹ kim kể từ hơn 3 năm qua. Đồng tiền Trung Quốc tăng mạnh đúng vào thời điểm Bắc Kinh đang nỗ lực quốc tế hóa đồng Nhân dân tệ và giảm bớt phụ thuộc vào tờ bạc xanh của Hoa Kỳ.
Thông tín viên Cléa Broadhurst của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc tường thuật:
“Đồng Yuan, còn được gọi là Nhân dân tệ, tên chính thức của đồng tiền Trung Quốc – tiếp tục xu hướng tăng giá. Tuần này, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã ấn định giá đồng Yuan ở mức cao nhất so với Mỹ kim kể từ năm 2023. Một động thái được theo dõi chặt chẽ, vài ngày trước khi diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình ở Bắc Kinh.

Từ nhiều năm qua, Hoa Kỳ cáo buộc Trung Quốc kềm giá đồng nội tệ thấp một cách giả tạo để hỗ trợ cho xuất cảng. Nhưng lần này, Bắc Kinh dường như chấp nhận – thậm chí khuyến khích – tăng giá dần dần đồng Yuan. Bối cảnh hiện nay rất thuận lợi: Đồng Mỹ kim đang bị suy yếu, trong khi Trung Quốc đang ghi nhận thặng dư thương mại đáng kể.
Ngoài khía cạnh biểu tượng, Bắc Kinh trên hết đang nỗ lực củng cố vai trò quốc tế của đồng tiền quốc gia. Các hoạt động giao dịch năng lượng hay nguyên vật liệu giờ được thanh toán bằng Nhân dân tệ ngày càng nhiều, đặc biệt là với một số quốc gia vùng Vịnh, Nga hay các đối tác mới trỗi dậy.
Trung Quốc còn thúc đẩy hệ thống thanh toán quốc tế của mình, như một giải pháp thay thế cho mạng lưới thanh toán do Mỹ kim thống trị. Nhưng chiến lược này cũng có những rủi ro. Đồng Yuan mạnh có thể gây trở ngại cho các nhà xuất cảng Trung Quốc, hiện đang đối mặt với tình trạng trì trệ kinh tế toàn cầu cũng như là những căng thẳng thương mại với Hoa Kỳ”.

Tổng Thống Trump Cho Biết Sẽ Đề Cập Với Tập Cận Bình Về Việc Bán Vũ Khí Cho Đài Loan


(Ảnh AP - Johnson Lai, chụp năm 2022: Phi đạn chống hạm Harpoon A-84 và phi đạn không-đố- không AIM-120 và AIM-9, Hoa Kỳ sản xuất, được vận chuyển đến căn cứ Không quân Hoa Liên (Hualien), Đông-Nam Đài Loan.)
-Hôm 12/5/2026, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết là trong cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh vào tuần này, ông sẽ đề cập đến vấn đề bán vũ khí cho Đài Loan, cũng như trường hợp của ông Lê Trí Anh (Jimmy Lai), 78 tuổi, từng là ông trùm truyền thông Hồng Kông, đồng thời là khuôn mặt đấu tranh nổi tiếng của phong trào dân chủ của Hồng Kông, đang bị giam giữ.
Các thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan từ lâu nay vẫn là nguồn căng thẳng trong quan hệ Mỹ-Trung. Tháng 12/2025, ông Trump công bố thương vụ vũ khí lớn nhất từ trước tới nay dành cho Đài Loan, trị giá hơn 11 tỉ Mỹ kim.

Theo thông tấn xã Reuters, khi được hỏi về sự ủng hộ lâu nay của Hoa Thịnh Ðốn đối với năng lực phòng vệ của Đài Loan, ông Trump nói với các phóng viên tại Tòa Bạch Ốc: “Tôi sẽ thảo luận điều đó với Chủ tịch Tập. Ông Tập muốn chúng tôi không làm vậy, nhưng tôi sẽ trao đổi về vấn đề này. Đó chỉ là một trong nhiều chủ đề mà tôi sẽ đề cập đến”. Ông Trump không cho rằng căng thẳng quanh Đài Loan sẽ leo thang thành xung đột trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông: “Tôi không nghĩ điều đó sẽ xảy ra. Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi có mối quan hệ rất tốt với Chủ tịch Tập. Ông ấy biết tôi không muốn điều đó xảy ra”.

Phản hồi về phát biểu này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Quách Gia Côn (Guo Jiakun) cho biết hai bên sẽ “tiến hành trao đổi sâu rộng về các vấn đề lớn liên quan tới quan hệ Trung-Mỹ cũng như hòa bình và phát triển toàn cầu”. Ông cũng nhấn mạnh rằng lập trường của Trung Quốc phản đối Hoa Kỳ bán vũ khí cho “tỉnh Đài Loan của Trung Quốc” là “nhất quán và rõ ràng”. Bắc Kinh vẫn tuyên bố Đài Loan một phần lãnh thổ của Trung Quốc, điều mà Đài Bắc luôn bác bỏ.
Về phía Đài Loan, theo thông tấn xã AFP, hôm 12/5, Đài Bắc bày tỏ mong muốn “tăng cường hợp tác” với Hoa Kỳ - đối tác an ninh quan trọng nhất của Đài Loan. Trong cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đài Loan, ông Hsiao Kuang-wei cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với phía Hoa Kỳ và phát triển các năng lực răn đe hiệu quả nhằm cùng duy trì hòa bình và ổn định tại eo biển Đài Loan”.

Trong những ngày gần đây, các Cố vấn của ông Trump cũng thúc giục Đài Loan tăng thêm ngân sách quốc phòng. Tuy nhiên, một viên chức Hoa Kỳ cho biết hội nghị thượng đỉnh Trump-Tập không đồng nghĩa với sự thay đổi trong chính sách của Hoa Thịnh Ðốn đối với Đài Loan. Hoa Kỳ hiện là đối tác quốc tế quan trọng nhất của Đài Loan và theo một đạo luật của Hoa Kỳ, Hoa Thịnh Ðốn có nghĩa vụ hỗ trợ hòn đảo này tự vệ.
Liên quan đến trường hợp ông Lê Trí Anh, hồi tháng 2/2026 bị kết án 20 năm tù với tội danh “âm mưu cấu kết với thế lực ngoại quốc” và “xuất bản tài liệu kích động”, Tổng thống Mỹ nhận xét: “Lê Trí Anh đã gây ra rất nhiều rắc rối cho Trung Quốc. Ông ấy cố gắng làm điều đúng đắn. Ông ấy không thành công, bị bỏ tù, và nhiều người muốn ông ấy được trả tự do. Tôi cũng muốn điều đó, nên tôi sẽ tiếp tục nhắc đến trường hợp này”. Đáp lại, phía Trung Quốc khẳng định các vấn đề về Hồng Kông là công việc nội bộ của Trung Quốc.

TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP


(Reuters/RFI) – Iran mở rộng vùng được gọi là “eo biển Hormuz”. Được hãng tin Fars dẫn lại hôm 12/5/2026, một viên chức cấp cao thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cho biết Teheran coi eo biển Hormuz là một “khu vực tác chiến rộng lớn”, trải dài từ thành phố Jask ở phía Đông đến đảo Sirri ở phía Tây, rộng hơn nhiều so với trước cuộc chiến do Hoa Kỳ và Do Thái phát động ngày 28/2. Đây là lần thứ hai kể từ khi chiến tranh nổ ra, Teheran thông báo mở rộng phạm vi của eo biển Hormuz. Ngày 4/5, Hải quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo từng công bố một bản đồ thể hiện vùng kiểm soát mới kéo dài dọc theo một phần lớn bờ biển Oman. Theo Teheran, chiều rộng của eo biển, trước đây khoảng 20-30 hải lý, nay được mở rộng lên thành 200-300 hải lý.
(AFP/RFI) – Thượng đỉnh Pháp-Phi “Africa Forward” huy động được 23 tỷ Euro đầu tư cho Phi Châu. Lần đầu tiên, Hội nghị thượng đỉnh về Đầu tư và Hợp tác Kinh tế giữa Pháp và Phi Châu, khai mạc ngày 11/5/2026, được tổ chức tại Kenya, nước nói tiếng Anh. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết số tiền đầu tư này, trong đó có 14 tỉ Euro đến từ các doanh nghiệp Pháp, sẽ tạo ra hơn 250.000 việc làm trực tiếp tại Pháp và Phi Châu. Các doanh nghiệp Phi Châu đầu tư 9 tỉ Euro. Hơn 30 lãnh đạo Phi Châu đã họp tại thủ đô Nairobi của Kenya cùng Tổng thống Pháp. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh Paris tìm cách ký kết các Thỏa thuận và quan hệ đối tác mới, khi ảnh hưởng của Pháp suy giảm tại các nước thuộc địa cũ ở Phi Châu.

(AFP/RFI) – Năm quốc gia tẩy chay cuộc thi Eurovision vì có sự tham gia của Do Thái. Các đài truyền hình công ở Tây Ban Nha, Ái Nhĩ Lan, Hòa Lan, Iceland và Slovenia đều đã tuyên bố không phát sóng cuộc thi này. Đài truyền hình Slovenia còn cho biết sẽ phát chương trình Giọng hát Palestine (The Voice) thay cho chương trình đêm chung kết Eurovision diễn ra vào thứ Bảy, 16/5/2026. Đại diện đến từ Do Thái, Noam Bettan, đồng thời mang quốc tịch Pháp, sẽ trình diễn vào tối 12/5, dưới sự bảo vệ an ninh nghiêm ngặt.
(Le Figaro/RFI) – Môn thể thao nào giúp kéo dài tuổi thọ nhất? Các nghiên cứu quốc tế về thể thao và tuổi thọ, được tờ Le Figaro trích dẫn hôm 10/5/2026, cho thấy không phải tất cả các môn thể thao đều có tác động như nhau đến tuổi thọ. Bảy môn thể thao đứng đầu bao gồm: Tennis, cầu lông, túc cầu, tập tạ, đi xe đạp, bơi và chạy. Tuy nhiên, tờ báo cũng nhấn mạnh rằng còn nhiều yếu tố khác ảnh hưởng đến tuổi thọ như di truyền, giấc ngủ, căng thẳng, các mối quan hệ xã hội, chế độ ăn uống, thuốc lá, môi trường....

(AFP/RFI) – Liên Hiệp Âu Châu (EU) có kế hoạch mời các đại diện Taliban đến Brussels. Ngày 11/5/2026, Ủy Ban Âu Châu (EC) cho biết lý do là để thảo luận với các viên chức Taliban về việc cho hồi hương các di dân A Phú Hãn. Thư sẽ được gởi đến chính quyền Kabul trong những ngày sắp tới, ấn định ngày giờ cho cuộc hẹn. Kế hoạch này, có phối hợp với Thụy Điển, được đưa ra tiếp theo 2 chuyến đi A Phú Hãn của nhiều viên chức Liên Hiệp Âu Châu. Tuy nhiên, ý định này của Liên Hiệp Âu Châu đã bị cánh tả và nhiều tổ chức phi chính phủ chỉ trích gay gắt.
(Reuters/RFI) – Nhật Bản có kế hoạch cử một số viên chức đến Nga. Ngày 12/5/2026, Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, Ryosei Akazawa, cho biết chuyến đi có thể vào cuối tháng 5, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc liên lạc và giúp bảo vệ tài sản của các công ty Nhật Bản đang hoạt động tại Nga. Chuyến đi sẽ được phối hợp với các công ty liên quan, nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Mặt khác, Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản phủ nhận thông tin truyền thông cho rằng chuyến thăm này là nhằm mục đích hợp tác kinh tế thời hậu chiến, hoặc hợp tác năng lượng.

(AFP/RFI) – Mễ Tây Cơ thông báo gởi một đợt viện trợ nhân đạo mới cho Cuba. Ngày 11/5/2026, Tổng thống Claudia Sheinbaum, thuộc cánh tả, cho biết một tàu hàng viện trợ mới đã khởi hàn,h vào lúc Cuba đang bị khủng hoảng nghiêm trọng do lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, bà cũng nêu rõ là chuyến hàng này không bao gồm dầu hỏa. Từ nhiều tháng qua, Mễ Tây Cơ đã gởi nhiều chuyến hàng viện trợ nhân đạo đến đảo quốc Cộng sản, bao gồm lương thực, thuốc men và thiết bị y tế.
(AFP/RFI) – Cam Bốt kéo dài thời hạn quân dịch, sau các cuộc đối đầu với Thái Lan. Hôm 12/5/2026, các Nghị sĩ Cam Bốt đã thông qua Luật Nghĩa vụ Quân sự mới. Theo đó, tuổi đi quân dịch nằm trong khoảng từ 18-25, thay vì là 30 theo luật năm 2006 và thời hạn nghĩa vụ quân sự là 2 năm thay vì là 18 tháng. Luật mới được thông qua trong bối cảnh căng thẳng biên giới với Thái Lan. Các cuộc giao tranh giữa hai nước trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 12/2025 đã làm hàng chục người chết.

Không có nhận xét nào: