Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 12 tháng 5, 2026

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI : 12/5/2026 - MYLOAN - DukeNguyễn


TT Trump bác bỏ đề xuất của Iran trong khi Teheran khẳng định chỉ “yêu cầu các quyền hợp pháp” Chủ nhật 10/05/2026, Iran đã phản hồi đề xuất của Mỹ về việc chấm dứt xung đột thông qua trung gian Pakistan nhưng tổng thống Mỹ Donald Trump đánh giá là đề xuất này “hoàn toàn không thể chấp nhận được”. Teheran cho rằng chỉ “yêu cầu các quyền hợp pháp của Iran”, bao gồm chấm dứt chiến tranh trong khu vực, giải phóng các tài sản của Iran ở nước ngoài đã bị Mỹ phong tỏa. Từ Atlanta, thông tín viên Edward Maille giải thích cụ thể :
<!>
Phản hồi của Iran là “hoàn toàn không thể chấp nhận được,” tổng thống Mỹ Donald Trump đã viết như vậy trên mạng xã hội Truth Social của mình. Ông không cho biết chi tiết nội dung phản hồi của Iran nhưng theo thông tin từ tờ Wall Street Journal, Iran đề xuất chấm dứt xung đột và mở cửa dần dần eo biển Hormuz với điều kiện Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa tàu thuyền Iran. Tuy nhiên, đề xuất này không đáp ứng được yêu cầu của Washington về những cam kết của Teheran liên quan đến các dự trữ uranium làm giàu.

Iran đề xuất là vấn đề hạt nhân sẽ được đàm phán trong vòng 30 ngày tới nhưng hãng thông tấn Tasnim của Iran dẫn lời một nguồn tin cho rằng thông tin của Wall Street Journal về các đề xuất hạt nhân là sai sự thật.

Vì vậy, khó có thể nói các cuộc đàm phán bế tắc ở điểm nào, nhưng trong một cuộc trả lời phỏng vấn được phát sóng hôm Chủ nhật trên chương trình 60 Phút của đài CBS, thủ tướng Israel tuyên bố rằng chiến tranh vẫn chưa kết thúc và sẽ không thể kết thúc chừng nào Iran vẫn sở hữu uranium đã làm giàu ở mức cao và các cơ sở làm giàu.

Ngay sau phát biểu của tổng thống Trump, giá dầu trong phiên giao dịch châu Á đã tăng. Dầu thô Brent Biển Bắc tăng 4,75% lên 99,95 đô la/thùng.

Trong khi đó, Vương quốc Anh và Pháp đang nỗ lực thành lập một liên minh quốc tế để bảo đảm an ninh eo biển Hormuz sau khi xung đột được giải quyết. Bộ Quốc Phòng Anh hôm nay 11/05 cho biết Anh và Pháp sẽ đồng tổ chức một cuộc họp với sự tham gia của các bộ trưởng Quốc Phòng đến từ 40 nước vào ngày mai, 12/05, để thảo luận các kế hoạch quân sự nhằm khôi phục lưu thông hàng hải ở Hormuz. Thứ trưởng Ngoại Giao Iran lập tức cảnh báo rằng bất kỳ việc triển khai quân sự nào cũng sẽ gây ra “phản ứng quyết liệt và ngay lập tức” từ quân đội Iran. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lên tiếng nói rõ là Paris “chưa bao giờ xem xét” việc triển khai các hoạt động quân sự ở Hormuz, mà chỉ là một nhiệm vụ an ninh “phối hợp với Iran”.

Pakistan lạc quan tiếp tục đóng vai trò trung gian
Trước khi tổng thống Trump bác bỏ các đề xuất mà Iran chuyển đến Mỹ thông qua Islamabad, không khí có phần lạc quan tại Pakistan, quốc gia đóng vai trò trung gian cho các đàm phán giữa Washington và Teheran.

Thông tín viên Ondine de Gaulle tường trình từ thủ đô Pakistan :
« Tại Islamabad, vào kỳ nghỉ cuối tuần này, không khí lạc quan vẫn còn. Chính quyền Pakistan tỏ ra vui mừng nước này đã đóng vai trò trung gian quan trọng trong các cuộc đàm phán nhạy cảm này. Giới quan sát thậm chí còn suy đoán về khả năng đàm phán sẽ nhanh chóng được nối lại tại thủ đô Pakistan.

Hôm qua, Chủ nhật 10/05, trong lễ kỷ niệm một năm xảy ra cuộc xung đột với Ấn Độ, trước công chúng, thủ tướng Pakistan thậm chí công khai ca ngợi tư lệnh quân đội Pakistan, thống chế Asim Mumir, đã làm việc ngày đêm để cố gắng đưa Washington và Teheran xích lại gần nhau hơn.

Tuy nhiên, phản ứng của tổng thống Mỹ Donald Trump đã dập tắt bầu không khí lạc quan này một cách phũ phàng. Trong một phát biểu trên mạng xã hội, ông Trump gọi các đề xuất của Iran là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Theo truyền thông Nhà nước Iran, Teheran trên thực tế vẫn giữ nguyên lập trường. Với Teheran, trước hết hai bên phải ký kết một thỏa thuận về ngừng bắn trong khu vực và bảo đảm an ninh ở eo biển Hormuz, và chỉ sau đó, ở giai đoạn tiếp theo, mới bắt đầu đàm phán về vấn đề hạt nhân.

Như vậy, tư lệnh quân đội Pakistan dường như sẽ còn phải trải qua nhiều đêm dài mất ngủ nữa, và Islamabad giờ đây ngóng nhìn sang Bắc Kinh, nơi tổng thống Mỹ dự kiến sẽ viếng thăm vào giữa tháng 5, được kỳ vọng có thể mang lại giải pháp tháo gỡ bế tắc.

Bắc Kinh xác nhận TT Mỹ Donald Trump công du Trung Quốc từ ngày 13 đến 15/05


Bộ Ngoại Giao Trung Quốc hôm nay, 11/05/2026, chính thức thông báo, tổng thống Mỹ Donald Trump công du Trung Quốc từ ngày 13 đến ngày 15/05. Đây là lần đầu tiên một tổng thống Mỹ viếng thăm Trung Quốc kể từ năm 2017.

Chuyến đi Trung Quốc của tổng thống Mỹ, thoạt tiên dự kiến vào cuối tháng 3 – đầu tháng 4/2026, đã được Washington đề nghị dời lại đến giữa tháng 5, do chiến tranh Iran.
Theo AFP, chính quyền Bắc Kinh đã giữ im lặng về chuyến công du của tổng thống Mỹ cho đến hôm nay, « đặc biệt do tình hình bất trắc liên quan đến cuộc xung đột tại Trung Đông ».

Trả lời báo giới hôm nay, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc Quách Gia Côn (Guo Jiakun), khẳng định : « Trung Quốc mong muốn hợp tác với Hoa Kỳ trên cơ sở bình đẳng, với tinh thần tôn trọng lẫn nhau và vì lợi ích chung, nhằm phát triển các hợp tác, quản lý các khác biệt và mang lại nhiều ổn định và tin cậy hơn, trong thế giới bất ổn và phụ thuộc lẫn nhau hiện nay ».

Về lịch trình cụ thể của chuyến đi, phó phát ngôn viên Nhà Trắng Anna Kelly cho biết tổng thống Donald Trump đến Bắc Kinh vào tối thứ Tư, 13/05. Lễ đón tiếp chính thức và cuộc thượng đỉnh song phương với lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình được tổ chức vào sáng thứ Năm, 14/05. Chuyến thăm Thiên Đàn (Đàn Tế Trời) tại Bắc Kinh và dạ tiệc cấp Nhà nước được tổ chức cùng ngày. Lãnh đạo hai nước sẽ có buổi tiệc trà, và bữa ăn trưa làm việc vào ngày 15/05, trước khi tổng thống Trump trở về Washington.

Tổng thống Mỹ đến Trung Quốc trong bối cảnh tình hình Trung Đông tiếp tục căng thẳng, với việc eo biển Hormuz bị phong tỏa, gây áp lực đối với kinh tế và giá cả năng lượng toàn cầu. Theo phát biểu của một số quan chức cao cấp Mỹ, hôm qua, được AFP dẫn lại, tổng thống Donald Trump sẽ tìm cách « gây áp lực » với Tập Cận Bình về vấn đề Iran.

Tuy nhiên, theo thông báo của Nhà Trắng, thương mại, thuế quan và trí tuệ nhân tạo là các nội dung chính trong chuyến công du này. Washington nhấn mạnh, đây là « một chuyến thăm có ý nghĩa biểu tượng rất lớn », nhưng cũng là dịp cho phép « đạt được những thỏa thuận tốt », một cơ hội để tổng thống Trump « cân bằng lại mối quan hệ với Trung Quốc, ưu tiên cho quan hệ có đi có lại và công bằng, nhằm khôi phục sự độc lập kinh tế của nước Mỹ ».

Đại diện thương mại Mỹ - Trung họp ở Seoul, Hàn Quốc
Bộ Thương Mại Trung Quốc hôm qua cho biết, thứ Tư 13/05, phó thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong (He Lifeng) sẽ gặp bộ trưởng Tài Chính Mỹ Scott Bessent tại Seoul, Hàn Quốc, để bàn về « các vấn đề kinh tế và thương mại song phương ».

Theo AFP, cuộc gặp này có thể là dịp hai bên hoàn tất các thỏa thuận sẽ được thông báo tại thượng đỉnh Mỹ - Trung ở Bắc Kinh.

Dịch Hantavirus: Phát hiện một ca nhiễm người Pháp và 22 ca tiếp xúc

 
Bộ trưởng Y tế Pháp Stéphanie Rist, hôm qua 10/05/2026, cho biết một nữ hành khách Pháp được đưa về từ tàu du lịch MV Hondius đã xét nghiệm dương tính với hantavirus. Hiện có 22 trường hợp tiếp xúc gần đã được xác định.

Chiến dịch sơ tán các hành khách trên con tầu nhiễm dịch hantavirus tại quần đảo Canarries của Tây Ban Nha bắt đầu từ hôm qua, dự kiến kết thúc trong ngày hôm nay. Trong số 5 người Pháp được đưa về và cách ly tại bệnh viện Bichat (Paris), một phụ nữ đã được xác định nhiễm loại virus này và tình trạng của bệnh nhân đã xấu đi trong đêm qua, theo Bộ trưởng Y tế Pháp Stéphanie Rist. Tất cả đều đang được theo dõi trong phòng cách ly đặc biệt, ít nhất 15 ngày.

Hiện 22 trường hợp tiếp xúc gần đã được truy vết tại Pháp. Đó là những hành khách trên các chuyến bay Saint-Hélène – Johannesburg và Johannesburg – Amsterdam. Chính quyền đang yêu cầu nhóm hành khách liên quan chủ động liên hệ để tăng cường biện pháp cách ly. Ngoài ra, một hành khách Mỹ khác đang có triệu chứng nhẹ, theo Bộ Y tế Hoa Kỳ.
Chiều nay, thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu triệu tập cuộc họp để nắm bắt tình hình.

Khoảng 94 hành khách và thành viên thủy thủ đoàn thuộc 19 quốc tịch đã được sơ tán vào ngày Chủ nhật. Tổng cộng hơn 100 người phải rời tàu trong vòng chưa đầy 48 giờ, trong một chiến dịch được Madrid đánh giá là “phức tạp” và “chưa từng có”.
Tàu du lịch MV Hondius, treo cờ Hà Lan, khởi hành từ Ushuaia (Achentina) ngày 01/04. Hôm qua tàu cập cảng Tenerife để sơ tán hành khách, trong bối cảnh người dân và chính quyền quần đảo Canarisphản đối đối vi lo ngại dịch lây lan. Tàu MV Hondius dự kiến tiếp tục hành trình về Hà Lan sau khi kết thúc chiến dịch sơ tán.

Tổ chức Y tế Thế giới WHO coi toàn bộ những người trên tàu là những trường hợp “tiếp xúc nguy cơ cao” và khuyến nghị cách ly theo dõi trong tối đa 42 ngày nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan.
Tổ chức Y tế Thế giới lưu ý, dù tình hình chưa lên tới mức khẩn cấp toàn cầu, nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, cần kiểm soát chặt chẽ.
“Chúng tôi không ghi nhận dấu hiệu của một kịch bản lan rộng trong cộng đồng. Đây là một sự kiện y tế nghiêm trọng nhưng có thể kiểm soát được, nếu các biện pháp hiện hành được thực thi đầy đủ,” WHO khẳng định.

Cơ quan này cũng cảnh báo tình hình vẫn đang chuyển biến và cần tiếp tục theo dõi, đặc biệt trong bối cảnh virus có khả năng ủ bệnh kéo dài và các ca bệnh mới vẫn có thể xuất hiện trong thời gian tới.
Tổ chức Y tế Thế giới, trong các cập nhật mới nhất, đã trấn an rằng ổ dịch hantavirus trên tàu MV Hondius hiện không cho thấy nguy cơ lan rộng như đại dịch Covid-19 năm 2020.

Chủng hantavirus Andes được phát hiện trên tàu MV Hondius là một biến thể hiếm, có khả năng lây truyền từ người sang người với thời gian ủ bệnh có thể lên tới 6 tuần. Thông thường, hantavirus lây qua động vật gặm nhấm thông qua nước tiểu, phân hoặc nước bọt. Hantavirus hiện chưa có vaccine hay phương pháp điều trị đặc hiệu và có thể gây ra hội chứng suy hô hấp cấp tính. Ổ dịch trên tàu đã khiến 3 hành khách tử vong và 8 người bị nhiễm bệnh.

--

Không có nhận xét nào: