- Tổng thống Donald Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn với Iran đang trong tình trạng "thập tử nhất sinh", sau khi ông bác bỏ đề xuất mới nhất của Tehran nhằm chấm dứt cuộc chiến.- Ông Trump phát biểu trước các phóng viên rằng tình trạng của lệnh ngừng bắn hiện "yếu kém đến mức khó tin", đồng thời gọi những đề xuất của Iran nhằm chấm dứt xung đột là "rác rưởi". Giá dầu đã tăng vào thứ Ba sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn với Iran đang trong tình trạng "thập tử nhất sinh" (phải nhờ đến các thiết bị hỗ trợ sự sống) sau khi ông bác bỏ đề xuất phản hồi của Tehran nhằm chấm dứt cuộc chiến, qua đó phát đi tín hiệu rằng mìn cuộc xung đột tại Trung Đông có thể sẽ còn kéo dài.
<!>
Hợp đồng tương lai dầu thô Brent (loại chuẩn quốc tế) giao tháng 7 đã tăng 3,2%, đạt mức 107,58 USD/thùng tính đến 7:57 sáng giờ ET. Hợp đồng tương lai dầu thô WTI (Tây Texas Intermediate) của Mỹ giao tháng 6 tăng 3,3%, đạt mức 101,37 USD/thùng.
Giá dầu thô Brent
Ông Trump phát biểu trước các phóng viên rằng tình trạng của lệnh ngừng bắn hiện "yếu kém đến mức khó tin", đồng thời gọi đề xuất phản hồi của Iran nhằm chấm dứt xung đột là "rác rưởi".
"Tôi phải nói rằng lệnh ngừng bắn hiện đang phải dựa vào các thiết bị hỗ trợ sự sống một cách hết sức nặng nề, giống như khi bác sĩ bước vào phòng và nói: 'Thưa ông, người thân yêu của ông chỉ còn khoảng 1% cơ hội sống sót'," ông Trump nói.
Kể từ khi cuộc chiến do Mỹ và Israel dẫn đầu chống lại Iran nổ ra vào ngày 28 tháng 2, giá dầu WTI và Brent đều đã tăng hơn 40%. "Giá dầu vốn dĩ đã biến động mạnh và có thể sẽ còn tăng cao hơn nữa nếu tiến trình đàm phán thỏa thuận giữa Mỹ và Iran vẫn tiếp tục gặp nhiều trắc trở," ngân hàng Citi nhận định trong một báo cáo gửi khách hàng. Henry Wilkinson — Giám đốc Tình báo của Dragonfly, một công ty chuyên về tình báo an ninh và địa chính trị — chia sẻ với chương trình "Squawk Box Asia" của CNBC vào thứ Ba rằng việc xung đột trong cuộc chiến với Iran leo thang trở lại là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Ông nói thêm rằng Tổng thống Trump có thể sẽ đề nghị Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gây sức ép buộc Iran chấp nhận các điều kiện của Mỹ trong các cuộc đàm phán giữa hai nước diễn ra vào cuối tuần này.
Giám đốc điều hành (CEO) của Saudi Aramco, ông Amin Nasser, đã cảnh báo vào hôm thứ Hai rằng thị trường dầu mỏ sẽ phải mất tới năm 2027 mới có thể trở lại trạng thái bình thường, nếu Eo biển Hormuz vẫn tiếp tục bị phong tỏa sau thời điểm giữa tháng 6.
"Nếu Eo biển Hormuz được mở cửa ngay trong hôm nay, thị trường vẫn sẽ cần nhiều tháng để tái cân bằng; còn nếu việc mở cửa bị trì hoãn thêm vài tuần nữa, thì quá trình bình thường hóa sẽ kéo dài sang tận năm 2027," ông Nasser — người đang lãnh đạo công ty dầu mỏ lớn nhất thế giới — phát biểu trước các nhà đầu tư trong cuộc họp công bố báo cáo tài chính quý I của công ty.
— Kevin Breuninger và Spencer Kimball của CNBC đã đóng góp vào bài viết này.
U.S. crude oil tops $100 again as hope fades for a U.S.-Iran peace deal
Trump mời Elon Musk, Tim Cook, Larry Fink và các CEO khác tham gia chuyến thăm Trung Quốc để dự thượng đỉnh với ông Tập
THỨ HAI, NGÀY 11 5 2026
Luke Fountain Megan Cassella
- Tổng thống Donald Trump đã mời các lãnh đạo doanh nghiệp, bao gồm Elon Musk, Tim Cook và Larry Fink, tham gia chuyến thăm Trung Quốc của ông trong tuần này.
- Ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ thảo luận về thương mại, trí tuệ nhân tạo, kiểm soát xuất khẩu, vấn đề Đài Loan và cuộc chiến tại Iran.
- Các cuộc đàm phán này diễn ra sau nhiều tuần căng thẳng leo thang giữa Washington và Bắc Kinh liên quan đến công nghệ AI, các lệnh trừng phạt và xuất khẩu đất hiếm.
Theo một quan chức Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump đã mời các lãnh đạo từ một số công ty lớn nhất của Hoa Kỳ — bao gồm CEO Tesla Elon Musk, CEO Apple Tim Cook, CEO BlackRock Larry Fink và CEO Boeing Kelly Ortberg — tham gia chuyến thăm Trung Quốc của ông trong tuần này.
Quan chức này cho biết thêm — với điều kiện giấu tên do danh sách khách mời chưa được công bố chính thức — rằng những người dự kiến cũng sẽ tham gia phái đoàn của ông Trump trong các cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bao gồm Stephen Schwarzman của Blackstone, Brian Sikes của Cargill, Jane Fraser của Citigroup, Jim Anderson của Coherent, H. Lawrence Culp Jr. của GE Aerospace, David Solomon của Goldman Sachs, Jacob Thaysen của Illumina, Michael Miebach của Mastercard, lãnh đạo Dina Powell McCormick của Meta Platforms, Sanjay Mehrotra của Micron Technology, Cristiano Amon của Qualcomm và Ryan McInerney của Visa.
Một người phát ngôn của Cisco cho biết CEO Chuck Robbins đã nhận được lời mời từ Nhà Trắng để tham gia chuyến đi, nhưng ông không thể tham dự do trùng với lịch công bố báo cáo tài chính của công ty.
Các lãnh đạo doanh nghiệp này sẽ tháp tùng ông Trump trong chuyến đi, mà qua đó ông đã bày tỏ hy vọng sẽ đạt được một loạt thỏa thuận kinh doanh và hợp đồng mua bán với Bắc Kinh.
Chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh dự kiến sẽ bao trùm các vấn đề về thương mại, trí tuệ nhân tạo, kiểm soát xuất khẩu, Đài Loan và cuộc chiến tại Iran; cả hai bên bước vào cuộc đàm phán này sau nhiều tuần chứng kiến căng thẳng leo thang.
Một nhân vật đáng chú ý vắng mặt trong danh sách khách mời là CEO Nvidia Jensen Huang. Trong một cuộc phỏng vấn với Jim Cramer của đài CNBC vào tuần trước, ông Huang từng chia sẻ: "Chúng ta nên để Tổng thống tự công bố bất cứ điều gì ông ấy quyết định công bố... Nếu nhận được lời mời, đó sẽ là một đặc ân, một vinh dự to lớn khi được đại diện cho Hoa Kỳ." General Motors, Disney và Alphabet cũng là những công ty có lợi ích tại Trung Quốc mà Nhà Trắng không liệt kê vào danh sách các doanh nghiệp dự kiến sẽ có lãnh đạo tham dự.
Vào thứ Sáu, bà Fraser của Citigroup đã chia sẻ với Leslie Picker của CNBC rằng: “Tôi cho rằng việc chứng kiến sự tương tác giữa hai siêu cường kinh tế này là điều vô cùng quan trọng.” Bà nói thêm: “Tất cả chúng ta đều cần thấy sự tương tác đó diễn ra.”
Trump invites Elon Musk, Tim Cook, Larry Fink and other CEOs to join China summit

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét