Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 12 tháng 5, 2026

Tin Vui Cho Người Dùng iPhone 15 và iPhone 16: Apple Đồng Ý Trả $250 Triệu Để Bồi Thường Khách Hàng! Dư Âm Ngày Lễ Mẹ Và Kính Chuyển Tin Quốc Tế Đó Đây - Lê Văn Hải


Tin Vui Cho Người Dùng iPhone 15 và iPhone 16: Apple Đồng Ý Chi Số Tiền Khổng Lồ, $250 Triệu! Để Bồi Thường Khách Hàng, Tiền Nhận Được, Vào Tháng 9 Năm Nay! -Một tin vui đáng chú ý dành cho hàng chục triệu khách hàng của Apple Inc.: tập đoàn công nghệ này đã đồng ý chi trả tổng cộng 250 triệu Mỹ kim để dàn xếp một vụ kiện tập thể liên quan đến cáo buộc quảng cáo sai sự thật về các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) trên dòng iPhone 15 Pro và iPhone 16.
<!>
Theo đó, khoảng 37 triệu chủ nhân iPhone đủ điều kiện có thể nhận được khoản bồi thường từ 25 đến tối đa 95 Mỹ kim cho mỗi chiếc điện thoại, và tiền bồi thường dự kiến bắt đầu được gửi đến khách hàng vào khoảng tháng 9 năm 2026.

Apple Bị Cáo Buộc Quảng Cáo Sai Sự Thật
Vụ kiện tập thể được nộp tại tòa án liên bang vào tháng 3 năm 2025, cáo buộc Apple đã quảng bá rầm rộ về các tính năng AI mới, đặc biệt là phiên bản Siri được nâng cấp thông minh hơn nhờ nền tảng Apple Intelligence, nhưng nhiều tính năng được giới thiệu lại chưa sẵn sàng vào thời điểm sản phẩm được bán ra.
Nguyên đơn cho rằng Apple đã “làm bão hòa thị trường bằng những quảng cáo gây hiểu lầm” và khiến hàng triệu người tiêu dùng bỏ ra hàng trăm Mỹ kim để mua điện thoại mà họ sẽ không mua, hoặc chỉ chấp nhận trả giá thấp hơn, nếu biết rằng các tính năng được hứa hẹn chưa thực sự có mặt.

Apple Đồng Ý Dàn Xếp Nhưng Không Nhận Sai
Trong thông báo chính thức, Apple cho biết việc dàn xếp nhằm giải quyết các khiếu nại liên quan đến sự chậm trễ của một số tính năng AI, đồng thời nhấn mạnh rằng công ty không thừa nhận bất kỳ hành vi sai trái nào.
Apple cho biết muốn khép lại vụ việc để tiếp tục tập trung vào việc phát triển và cung cấp những sản phẩm và dịch vụ tiên tiến nhất cho khách hàng.

Những Mẫu iPhone Hội Đủ Điều Kiện
Người tiêu dùng mua các mẫu iPhone sau đây trong khoảng thời gian từ 10 tháng 6, 2024 đến 29 tháng 3, 2025 có thể đủ điều kiện nhận tiền bồi thường: iPhone 16, iPhone 16e, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max

Mỗi Người Có Thể Nhận Bao Nhiêu Tiền?
Theo hồ sơ tòa án: Mức bồi thường dự kiến: 25 Mỹ kim cho mỗi điện thoại. Số tiền thực tế có thể tăng lên hoặc giảm xuống tùy số lượng đơn hợp lệ. Mức tối đa: 95 Mỹ kim cho mỗi thiết bị

Cách Nộp Đơn Nhận Tiền
Trong vài tuần tới, công ty luật đại diện sẽ mở một trang mạng chính thức để người tiêu dùng nộp đơn yêu cầu bồi thường.
Những khách hàng đủ điều kiện sẽ nhận được: Email thông báo, hoặc, thư gửi qua đường bưu điện
Sau khi nhận được thông báo, người tiêu dùng sẽ có 90 ngày để nộp đơn.
Khi Nào Nhận Được Tiền?
Nếu thỏa thuận được tòa án phê chuẩn đúng như dự kiến, các khoản bồi thường sẽ bắt đầu được chuyển đến khách hàng vào khoảng tháng 9 năm 2026.

Kết Luận
Đây là một trong những vụ dàn xếp lớn nhất liên quan đến quảng cáo công nghệ trong thời gian gần đây. Đối với hàng triệu người dùng iPhone 15 Pro và iPhone 16, đây là cơ hội để nhận lại một phần chi phí sau khi mua sản phẩm được quảng bá với những tính năng AI chưa kịp hoàn chỉnh.
Nếu quý vị đang sử dụng một trong các mẫu iPhone nêu trên, hãy chú ý theo dõi email và thư bưu điện trong những tuần tới để không bỏ lỡ cơ hội nhận tiền bồi thường!

NGÀY LỄ MẸ


-Hôm nay mồng 10/5, lịch ghi ngày Mother’s Day. Kim giật mình: “Ô, ngày của mẹ rồi đa”.
Nàng lái xe ra tiệm Foodmaxx gần nhà, mua vội bó hoa hồng, trái cây và hộp bánh. Về, Kim dâng lên bàn thờ cha mẹ, thắp nén nhang đứng nhìn lặng lẽ khuôn hình hai người trong khung kính. Khói bay, khói tỏa nhạt nhòa từng đốm lơ lửng. Nàng thì thầm: “Hôm nay ngày của mẹ, nhưng đối với con thì 365 ngày đều là ngày của mẹ, của ba. Kỷ niệm luôn nuôi sống con, ấm áp, dịu dàng ru con từng giấc ngủ, từng ngày trong cuộc đời con.”
Ăn vội vài miếng lót bụng, Kim bước ra khu Park gần nhà bộ, tập thể dục theo thói quen khi có thì giờ. Nắng đã lên cao, trời xanh mây trong vắt, nắng hồng xinh tươi. Hoa phượng tím nhà hàng xóm rụng trải xác trên lối đi. Quang cảnh sáng rực tươi vui: “Mùa hè đến rồi đây”. Kim hít sâu thở nhẹ, tự nhắc nhở mình ngày mai sẽ là ngày cuối, ý thức từng giây phút đang có trong hiện tại, hãy sống chậm lại…
Ra park, Kim thấy cuối tuần này im ắng lạ lùng. Các nhóm trẻ thường chơi bóng rổ, các ông cha bà mẹ dẫn con chơi ghế xích đu, những người già đi bộ đâu hết, chỉ thấy một bà lão ngồi trên chiếc ghế dài đang bấm phone.
Từng bước chân khoan thai, Kim uyển chuyển vặn mình nghiêng phải, nghiêng trái, tay nắm mở theo cách tập xem trên youtube hướng dẫn.
Cảm thấy hơi mệt sau hơn một tiếng tập thể dục, nhìn quanh Kim vẫn thấy bà lão ngồi yên phóng tầm mắt nhìn hàng lá xanh phía trước. Tại sao hôm nay “lễ mẹ”, người ta ở nhà chuẩn bị tiệc tùng mừng mẹ, đến nỗi công viên cũng vắng lặng, mà bà lão coi vẻ… cô đơn vậy?!

Kim định đi về nhưng khi ngang bà lão, tự nhiên nàng muốn ngồi xuống làm quen. Kim thân thiện hỏi:
– Bác ơi, cho con ngồi chung băng ghế này được không?
Bà lão ngẩng nhìn Kim, ánh mắt có vẻ reo mừng vì nghe giọng Huế:
– Em cứ ngồi tự nhiên.
Kim cũng vui khi gặp đồng hương, sau khi hỏi thăm qua loa vài câu xã giao. Nàng cởi mở hơn:
– Hôm nay lễ mẹ sao bác ra đây ngồi một mình vậy?
– Vợ chồng tôi không có con, nhưng hôm qua tôi đã dự “lễ mẹ”, được quà và hoa, có phần văn nghệ đặc sắc nữa, vui lắm – nét mặt bà lão tươi tỉnh sáng lên.
– Ủa, ở đâu tổ chức mà bác được vui vậy?

Bà lão tươi cười:
– Tôi mê văn chương thi phú lắm, nên thường vào trang nhà của hội Văn Thơ Lạc Việt đọc bài, toàn những bài viết rất súc tích về mọi đề tài. Bạn già chuyền nhau thông báo “Kỷ Niệm Mừng 35 năm VTLV”, mời tất cả đồng hương tỵ nạn trên đất Mỹ đến chung vui, và dự Lễ “Mother’s Day” luôn.

Đôi mắt bà lão như sống lại dư âm của buổi lễ hôm qua. Bà kể: Cơ sở này tổ chức hay lắm: phần tưởng niệm các vị tiền bối, ban nhạc đàn tranh của cô Ngọc Dung với những bài quê hương nghe thấm thía. Màn cải lương làm sống lại bộ môn của người miền Tây đầy tình tự dân tộc. Tiếng hát của cô Thúy Nga, Đồng Thảo, và nhiều ca sĩ góp mặt nồng ấm hay. Tôi thích nhất là màn các em bé múa hát và trả lời tiếng Việt sành sõi, nhìn thương hết sức, vì đó là thế hệ mầm non rất quan trọng trong tương lai. Tôi rất quý trọng những bậc cha mẹ, trường Việt Ngữ Văn Lang đã ra công dạy tiếng Việt, rồi còn chương trình Tuổi Trẻ Hải Ngoại thường đưa các mục đố vui để học, kịch nói lồng văn hóa lịch sử Việt Nam cho các em hiểu.

Mục sau cùng là “Happy Mother’s Day”. Bao nhiêu phụ nữ đều được mời lên hết sân khấu, vì quá đông không còn chỗ chứa, nên
đứng xếp mấy hàng phía dưới. Y phục VN thiệt thướt tha lịch thiệp trong những tà áo dài rực rỡ. Hai MC là cô Thanh Loan và Tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng vừa nói vừa bận rộn sắp xếp vị trí người đứng cho đẹp mắt, rất nhộn nhịp. Chúng tôi đón nhận niềm vui không thể tả về ngày của Mẹ. Ông hội trưởng Lê Văn Hải và nhiều hội viên phụ nhau phát quà gồm hộp bánh, phong bì lì xì đỏ và nhánh hoa hồng. Những bà mẹ rạng rỡ nụ cười tươi vui vì đón cảm giác vinh dự của người mẹ được trân trọng. Hôm qua tôi hưởng phần thưởng Happy Mother’s Day dù không được làm mẹ. Dư âm vẫn còn vang vọng đâu đây, ấm áp và hạnh phúc.
Kim vẫn im lặng ngồi nghe bà lão kể chuyện. Kể là đang sống lại giây phút hạnh phúc chiều hôm qua. Kim hiểu và thương bà qua hình ảnh mẹ mình.
– Vậy còn cô, không ở nhà sửa soạn tiệc vui cùng con cháu ư? – Bà ngừng nói vì chợt thấy mình nói say sưa bất tận…
– Dạ cháu độc thân, ế rồi vì nay đã lên hơn hàng 5 bó , cha mẹ qua đời, chỉ còn ông anh ở xa thôi.

Kim cầm tay bà lão:
– Cháu nghe bác kể tưởng như mình có đi dự vậy. Ông hội trưởng đó rộng rãi tốt quá nhỉ, cháu nghe thầm ngưỡng mộ lắm. Thôi thì cuộc nói chuyện hôm nay cũng cho bác cháu mình có ngày Mother’s Day về mặt tinh thần rồi. Chúc bác luôn có nhiều sức khỏe, an vui tuổi già.

Bác cháu chia tay. Mặt trời đã lên cao. Công viên vắng hoe người. Hai chiếc bóng đi về hai hướng, hai cuộc đời nhưng cùng có chung một hình ảnh bà mẹ Việt Nam, một quê hương nay đã xa vời vợi…

(Minh Thúy Thành Nội
Ngày lễ Mother’s Day)

Tin Quốc Tế Đó Đây:
Đụng Độ Xảy Ra Tại Eo Biển Hormuz, Hoa Thịnh Ðốn Chờ Teheran Phản Hồi Đề Xuất của Mỹ


(Ảnh REUTERS – Stringer, minh họa: Các tàu thuyền trên eo biển Hormuz, Musandam, Oman, ngày 8/5/2026.)
-Trong khi Hoa Thịnh Ðốn chờ phản hồi của Teheran về đề xuất của Hoa Kỳ để có thể tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài, ngày 8/5/2026, tại eo biển Hormuz đã xảy ra đụng độ giữa Iran và Hoa Kỳ, làm gia tăng căng thẳng dù hai bên đang trong thời gian ngừng bắn.
Hôm 8/5, quân đội Hoa Kỳ cho biết đã bắn và “vô hiệu hóa” 2 tàu chở dầu mang cờ Iran bị cáo buộc vi phạm Lệnh Phong tỏa của Mỹ tại vịnh Oman. Chiếc tàu này đang trên đường về cảng Iran. Teheran cáo buộc Hoa Thịnh Ðốn vi phạm nghiêm trọng lệnh ngừng bắn và tuyên bố đã đáp trả bằng cách tấn công tàu quân sự Hoa Kỳ. Truyền thông Iran xác nhận có các cuộc đụng độ lẻ tẻ giữa Hải quân Iran và Hoa Kỳ tại eo biển Hormuz.

Hôm 8/5, đang công du Roma, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio cũng cảnh báo Iran không được kiểm soát eo biển Hormuz. Tổng thống Donald Trump hôm 8/5 cho biết đang chờ phản hồi từ Iran về đề xuất hòa bình mới nhằm chấm dứt cuộc chiến Trung Đông đã kéo dài 10 tuần. Nhiều thông tin cho thấy Iran cũng tỏ ra sẵn sàng trở lại bàn đàm phán trong những ngày tới.
Từ thủ đô Teheran của Iran, thông tín viên Siavosh Ghazi của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm thông tin:
Theo các tuyên bố khác nhau của các viên chức Iran, cũng như trên truyền thông Hoa Kỳ hay Iran, các cuộc đàm phán hậu trường đang tiến triển và có thể sẽ có một cuộc gặp mới giữa phái đoàn Iran và Hoa Kỳ trong vòng một tuần tới tại Islamabad, có nghĩa là nối lại chính thức các cuộc đàm phán.
Rõ ràng, sự việc đang tiến triển. Hiện đang có các trao đổi đề xuất giữa phía Iran và Hoa Kỳ, và cuộc gặp có thể diễn ra trong khoảng một tuần đến mười ngày tới nhằm chính thức chấm dứt chiến tranh, đồng thời thiết lập các quy định mới đối với eo biển Hormuz.

Iran tuyệt đối muốn giữ quyền kiểm soát eo biển này. “Đó là vũ khí nguyên tử của chúng tôi”, Mohammad Mokhber, Cố vấn của lãnh tụ tối cao mới của Iran, ông Mojtaba Khamenei, tuyên bố. Chỉ sau đó Iran mới chấp nhận thảo luận về chương trình nguyên tử của mình. Nhưng ngay cả ở điểm này, lập trường của Iran vẫn rất cứng rắn vì Teheran không hề có ý định từ bỏ chương trình làm giàu uranium, cũng như không gửi ra ngoại quốc các kho dự trữ uranium của mình, nhất là 440kg uranium được làm giàu ở mức 60%.

Kịch Bản Iran và Mỹ Đối Đầu Quân Sự Dữ Dội Trở Lại Có Dễ Xảy Ra?

-Bất chấp các cuộc oanh kích lẫn nhau hôm 7/5 giữa quân đội Mỹ và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vẫn khẳng định với báo giới là Lệnh Hưu chiến với Teheran vẫn có hiệu lực và kêu gọi Iran “nhanh chóng” ký thỏa thuận với Hoa Thịnh Ðốn, nếu không muốn bị Mỹ “tấn công khốc liệt hơn rất nhiều”.
Đâu là những kịch bản có thể giúp thoát khỏi khủng hoảng? Mở lại eo biển Hormuz một cách có phối hợp, sau đó là các cuộc đàm phán giúp Iran và Hoa Kỳ đạt được thỏa thuận về những vấn đề cốt lõi: Chương trình nguyên tử, phi đạn-đạn đạo của Iran, sự ủng hộ của Teheran đối với các đồng minh trong khu vực, việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Iran? Hay là trái lại, các cuộc đối đầu về quân sự sẽ bùng nổ trở lại dữ dội?

Trên Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) ngày 8/5, nhà nghiên cứu Clément Therme, chuyên gia về Iran, không xem đó là kịch bản dễ xảy ra.
Ông nhận định là cả Hoa Thịnh Ðốn và Teheran đều có nguy cơ mắc kẹt trong cuộc xung đột này. Nói cách khác, cuộc xung đột Trung Đông có nhiều khả năng sẽ bị “đóng băng”:
“Hiện đang dần hình thành một kịch bản về một cuộc xung đột bị đóng băng, vì rốt cuộc không bên nào có lợi khi quay lại leo thang quân sự: Phía Iran thì không được lợi gì do sự mong manh về kinh tế của hệ thống chính trị, còn phía Hoa Kỳ thì do các cuộc bầu cử giữa kỳ và những tác động của việc phong tỏa Hormuz đối với giá dầu”.

Eo Biển Hormuz: Ngoại Trưởng Mỹ Kêu Gọi Các Nước Âu Châu Chia Sẻ Gánh Nặng


(Hình AP / Stefano Rellandini: Thủ tướng Ý Ðại Lợi Giorgia Meloni (phải) tiếp Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio tại thủ đô Roma của Ý Ðại Lợi, ngày 8/5/2026.)
-Sau cuộc hội kiến với Giáo hoàng Leo XIV nhằm xoa dịu quan hệ giữa Hoa Thịnh Ðốn và Vatican, hôm 8/5/2026, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đã có cuộc gặp với Thủ tướng Ý Ðại Lợi Giorgia Meloni, và có lời kêu gọi Âu Châu chung tay giúp đỡ trong cuộc xung đột tại eo biển Hormuz.
Trước giới báo chí, Ngoại trưởng Marco Rubio lên án ý định của Teheran thành lập một cơ chế đặc biệt để phê duyệt việc đi lại tại tuyến hàng hải chiến lược, khi hỏi rằng “thế giới sẵn sàng làm gì cho điều này? Liệu thế giới có chấp nhận việc Iran kiểm soát tuyến hàng hải quốc tế này hay không?”

Theo thông tấn xã AFP, lời kêu gọi này nhắm vào Ý Ðại Lợi cùng nhiều nước Âu Châu khác mà Tổng thống Mỹ chỉ trích không đến giúp đỡ Hoa Kỳ để bảo vệ an ninh eo biển. Ngoại trưởng Mỹ nhắc lại, “một trong số các lý do chính khiến Hoa Kỳ tham gia vào NATO là khả năng khai triển lực lượng ở Âu Châu mà sau đó nước này có thể điều động đến các tình huống khẩn cấp khác và điều này giờ không còn đúng nữa, ít nhất là đối với một số thành viên NATO, thì đó là một vấn đề và cần được xem xét”.
Liên quan đến thông báo rút khoảng 5.000 binh sĩ Hoa Kỳ trú đóng tại Đức, lãnh đạo ngoại giao Mỹ giải thích, kế hoạch này “đã được dự trù” và đánh dấu sự trở lại ở mức năm 2022. Theo ông Marco Rubio, “Hoa Kỳ có những nghĩa vụ toàn cầu. Hoa Kỳ khai triển quân trên khắp thế giới. Và điều này liên tục phát triển và thay đổi”. Ông lưu ý thêm rằng, “ngay cả khi Hoa Kỳ có thể là quốc gia hùng mạnh nhất thế giới và Hoa Kỳ có thể có nhiều nguồn lực nhất, thì những nguồn lực đó không phải là vô hạn”.

Cuối cùng, theo Ngoại trưởng Rubio, “Hoa Kỳ luôn phải phân bổ nguồn lực của mình trên toàn thế giới, bao gồm cả nguồn lực quân sự, theo những gì phục vụ lợi ích quốc gia”, và do vậy, quyết định cuối cùng thuộc về Tổng thống Mỹ. Ông nói: “Đây là quyết định mà Tổng thống phải đưa ra, đặc biệt là trong bối cảnh những diễn biến gần đây liên quan đến một số quốc gia NATO và lập trường mà họ đã đưa ra đối với Hoa Kỳ”.
Xin nhắc lại, những ngày gần đây, Tổng thống Trump đe dọa giảm đáng kể số lính Mỹ thường trú tại Đức và nhiều nước đồng minh Âu Châu khác. Ông khẳng định mong muốn Âu Châu gánh vác nhiều hơn trách nhiệm của họ trên phương diện quốc phòng thay vì là phụ thuộc vào Hoa Kỳ.
Hãng tin Pháp AFP lưu ý, cuộc họp giữa Thủ tướng Ý Ðại Lợi và Ngoại trưởng Mỹ đã diễn ra trong vòng 1 tiếng rưỡi tại cung điện Chigi. Trước đó, ông Marco Rubio đã có cuộc gặp với người đồng cấp Ý Ðại Lợi, Antonio Tajani. Trong thông cáo, phủ Thủ tướng Ý Ðại Lợi khẳng định các cuộc thảo luận mang tính “xây dựng”, “thẳng thắn” giữa hai nước đồng minh “bảo vệ các lợi ích quốc gia của mình, nhưng cả hai bên cũng nhìn nhận giá trị của tình đoàn kết phương Tây”.

Cho Dù Các Cảng Biển Bị Hoa Kỳ Phong Tỏa, Iran Vẫn Chưa Bị Bóp Nghẹt Về Tài chánh

-Thông thường, xuất cảng dầu mỏ mang về cho Iran mỗi tháng khoảng 5-6 tỉ Mỹ kim. Kể từ khi Hoa Thịnh Ðốn áp đặt Lệnh Phong tỏa, nguồn thu từ dầu mỏ của Iran đã giảm đáng kể, nhưng Teheran vẫn còn một “quân bài” quan trọng khác: Các tàu chở dầu của Iran đã kịp rời đi trước khi Hoa Kỳ phong tỏa eo biển Hormuz. Hiện giờ, Iran đang có khoảng 120 triệu thùng dầu ở gần Trung Quốc và Tân Gia Ba.
Thế nên, Teheran vẫn còn chưa hoàn toàn rơi vào thế bí, theo nhận định trên Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) ngày 5/5 của chuyên gia Homayoun Falakshahi, phụ trách Bộ phận Phân tích Dầu mỏ của Kpler, công ty chuyên cung cấp dữ liệu và phân tích thị trường hàng hóa toàn cầu, đặc biệt trong lĩnh vực dầu mỏ, khí đốt và vận tải biển:
“Hiện giờ Iran có khoảng 180 triệu thùng dầu đã được chất lên các tàu ngoài khơi, tương đương khoảng 4-5 tháng xuất cảng. Trong số đó, khoảng 120 triệu thùng dầu nằm ngoài khu vực bị phong tỏa, nên về lý thuyết vẫn có thể bán được và chuyển thành nguồn thu cho Iran (...). Vấn đề là liệu dòng tiền đó có thể quay trở lại Iran hay không, bởi vì Hoa Kỳ đang gây sức ép rất lớn đối với Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), nơi trung chuyển phần lớn các dòng tài chánh hướng về Iran, nhằm ngăn dòng tiền bán dầu được đưa trở lại Iran”.
Nếu Iran có thể nhận được tiền thanh toán cho số dầu đang ở ngoài khơi, theo dự báo của các chuyên gia, sau 2-3 tháng nữa, những tác động thực sự đầu tiên của Lệnh Phong tỏa của Hoa Kỳ đối với nền kinh tế Iran mới bắt đầu xuất hiện.

Iran Tuyên Bố Sẽ “Không Kiềm Chế” và Dọa Trả Đũa Nhắm Vào Các Căn Cứ của Mỹ

(Ảnh AFP, do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) công bố ngày 17/2/2026, cho thấy một phi đạn được bắn từ một chiếc xuồng trong một cuộc tập trận eo biển Hormuz.)
-Hôm 10/5/2026, phát ngôn viên của Ủy ban An ninh Quốc gia Iran cảnh báo Hoa Kỳ không được tấn công các tàu thuyền của Iran tại Vịnh Ba Tư và tuyên bố “kể từ hôm nay”, Teheran “sẽ không kiềm chế nữa”.
Hôm 9/5, phát biểu trên đài truyền hình chính phủ IRIB, chỉ huy Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, tuyên bố sẽ nhắm mục tiêu vào các căn cứ và tàu của Hoa Kỳ ở Trung Đông, nếu tàu của Teheran bị tấn công. Lời cảnh báo được đưa ra sau cuộc không kích của Mỹ vào 2 tàu chở dầu của Iran hôm 8/5 tại Vịnh Oman.

Lời đe dọa của Iran được đưa ra trong bối cảnh sáng sớm 10/5, một tàu chở hàng của nước này bị bắn trúng. Theo báo cáo của Cơ quan An toàn Hàng hải Anh (UKMTO), chiếc tàu này đã bị một vật thể chưa xác định bắn trúng khi đang di chuyển ngoài khơi Qatar. Một đám cháy nhỏ đã được ghi nhận, nhưng không có thương vong cũng như không có tác động nào đến môi trường được báo cáo. Ngay sau đó, hãng thông tấn Tasnim dẫn lời phát ngôn viên của quân đội Iran cho biết: “Nếu kẻ thù tấn công Iran một lần nữa, chúng sẽ bị “bất ngờ” bởi các loại vũ khí mới, phương pháp tác chiến mới và các chiến trường mới”.

Một ngày trước đó, phát biểu trên đài truyền hình chính phủ IRIB, chỉ huy Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố sẽ nhắm mục tiêu vào các căn cứ và tàu của Hoa Kỳ ở Trung Đông, nếu tàu của Teheran bị tấn công. Lời cảnh báo được đưa ra sau cuộc không kích của Mỹ vào 2 tàu chở dầu của Iran hôm 8/5,tại Vịnh Oman. Cộng hòa Hồi giáo lập tức lên án Hoa Kỳ “vi phạm trắng trợn” Thỏa thuận Ngừng bắn, vốn có hiệu lực từ ngày 10/4 và được Tổng thống Hoa Kỳ thông báo kéo dài vô thời hạn cho đến khi đàm phán giữa hai bên có kết quả.
Về phần minh, Hoa Kỳ vẫn đang chờ đợi phản hồi của Teheran về các đề xuất mới nhất mà Hoa Thịnh Ðốn đưa ra về việc chấm dứt xung đột. Hôm 8/5, Ngoại trưởng Mỹ khẳng định Iran sẽ phản hồi trong vài tiếng đồng hồ. Tuy nhiên đến nay, Cộng hòa Hồi giáo vẫn giữ im lặng. Kuwait hôm 10/5 cũng thông báo phát giác một số “drone thù địch” trong không phận.

Anh Điều Khu Trục Hạm, Chuẩn Bị Cho Nhiệm Vụ Bảo Vệ Eo Biển Hormuz


(Hình AFP - Justin Tallis: Khu trục hạm HMS Dragon, của Hải quân Hoàng gia Anh, rời căn cứ Hải quân Portsmouth, phía Nam nước Anh, đến Địa Trung Hải ngày 10/3/2026.)
-Ngày 9/5/2026, Bộ Quốc phòng Anh thông báo rằng Anh Quốc sẽ “bố trí sẵn” ở Trung Đông khu trục hạm HMS Dragon, hiện đang ở Địa Trung Hải. Mục tiêu là nhằm chuẩn bị cho sứ mệnh quốc tế tương lai, bảo đảm an ninh lưu thông hàng hải tại eo biển Hormuz.
Theo Bộ Quốc phòng Anh, quyết định này nằm trong khuôn khổ một kế hoạch nghiêm ngặt, “bảo đảm tư thế sẵn sàng của Anh Quốc trong liên minh quốc tế do Anh và Pháp cùng dẫn đầu” để bảo đảm an ninh eo biển “ngay khi các điều kiện cho phép”. Thông báo của Anh đưa ra sau khi hôm 6/5, Pháp cho biết hàng không mẫu hạm Charles De Gaulle đang trên đường đến eo biển Hormuz.

Anh và Pháp có những động thái trên vào lúc Hoa Kỳ đang hối thúc các nước Âu Châu cùng chia sẻ gánh nặng, hỗ trợ chiến dịch bảo đảm an toàn cho việc đi lại của các tàu hàng ở eo biển Hormuz, hiện đang bị Iran phong tỏa, khiến hơn 1.500 tàu hàng và khoảng 20 ngàn thành viên thủy thủ đoàn vẫn bị mắc kẹt trong khu vực.

Thông tấn xã AFP nhắc lại rằngh vào trung tuần tháng 4/2026, một liên minh quốc tế tập hợp nhiều quốc gia không trực tiếp can dự vào cuộc xung đột chống Iran do Hoa Kỳ và Do Thái khởi xướng vào cuối tháng Hai năm nay, đã được thành lập, và tuyên bố sẵn sàng thực hiện “một nhiệm vụ trung lập”.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer khi ấy nói đến một “lực lượng hòa bình và phòng thủ”, có mục tiêu “hộ tống và bảo đảm an toàn” cho các tàu thương mại trung chuyển qua eo biển Hormuz.
Trong khi đó, theo Washington Post ngày 9/5, Do Thái đã lập một căn cứ quân sự bí mật tại vùng sa mạc của Iraq nhằm hỗ trợ cho chiến dịch trên không chống Iran với sự đồng ý của Hoa Kỳ. Nhật báo Mỹ dẫn các nguồn tin từ nhiều viên chức Hoa Kỳ, cho biết căn cứ này, được lập không lâu trước khi chiến tranh bùng phát và được sử dụng như là trung tâm hậu cần cho Không quân Do Thái, làm nơi trú đóng các lực lượng đặc nhiệm, cũng như các nhóm tìm kiếm và cấp cứu cho phép can thiệp nhanh chóng trong trường hợp xảy ra các vụ rớt máy bay.

Năng Lực Về Drone Biển của Ukraine Có Giúp Bảo Đảm An Ninh Eo Biển Hormuz?

-Liên quan đến Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), tuần này chính quyền Abu Dhabi ghi nhận các vụ oanh tạc trở lại của Iran bằng cả phi đạn và drone. Tình hình khiến UAE đã phải kích hoạt lại các hệ thống phòng không.
Cũng như UAE, các nước đồng minh khác của Hoa Kỳ tại Vùng Vịnh, Ả Rập Saudi, Qatar, Bahrain phải tích cực tìm cách đối phó với nguy cơ bị Iran tấn công trở lại. Ukraine đã không bỏ lỡ cơ hội “trời cho” này. Sau các thỏa thuận quốc phòng ký vào cuối tháng Ba với UAE, Qatar và Ả Rập Saudi, Ukraine đang tiến gần hơn tới Bahrain với cùng một lời hứa: giúp Bahrain phòng vệ trước các cuộc tấn công bằng drone và phi đạn của Iran.
Năng lực của Ukraine trong lĩnh vực drone biển cũng được các nước Vùng Vịnh quan tâm. Tuy nhiên, trên Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) ngày 6/5, chuyên gia quốc phòng Akram Kharyev phân tích:
“Các quốc gia vùng Vịnh cần một giải pháp khẩn cấp để giảm thiểu tác động từ các cuộc tấn công của Iran, nhưng họ cũng cần một tầm nhìn dài hạn cho tương lai. Chẳng hạn, đã từ 10 năm nay, Ả Rập Saudi phải đối mặt với vấn đề này trong cuộc đối đầu với lực lượng Houthi ở Yemen (...).
Tuy nhiên, trong trường hợp các drone Hải quân, tình hình phức tạp hơn một chút bởi vì các drone biển thường nặng hơn và như giới chuyên môn nói thì khó điều khiển, khó giải quyết hơn. Vì vậy, trong ngắn hạn, kinh nghiệm của Ukraine sẽ không thể giúp nhanh chóng tháo gỡ tình hình quanh eo biển Hormuz”.

Iran Đặt Điều Kiện Tham Dự World Cup 2026
 

(Hình AFP - Adem Altan: Đội tuyển túc cầu Iran trước trận giao hữu giữa với Costa Rica tại Antalya, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 31/3/2026.)
-Hôm 9/5/2026, Liên đoàn Túc cầu Iran cho biết Đội tuyển Quốc gia sẽ tham dự Giải Vô địch Túc cầu Thế giới (World Cup) 2026, nhưng đồng thời yêu cầu các nước đồng tổ chức là Hoa Kỳ, Mễ Tây Cơ và Gia Nã Ðại, chấp nhận các điều kiện của nước này trong bối cảnh chiến tranh ở Trung Đông.
Trên trang mạng chính thức, Liên đoàn Túc cầu Iran cho biết nước này quyết định sẽ tham gia World Cup 2026, nhưng các nước đồng tổ chức phải xem xét đến các “mối bận tâm” của Iran. Liên đoàn khẳng định nước này sẽ tham gia giải đấu, nhưng “không từ bỏ niềm tin, văn hóa và tín ngưỡng”, đồng thời cho rằng, “không một thế lực bên ngoài nào có thể tước đoạt quyền tham gia của Iran một giải đấu mà nước này đã xứng đáng giành được quyền tham dự”.

Hôm 8/5, Chủ tịch Liên đoàn Túc cầu Iran, ông Mehdi Taj cho biết Iran đưa ra 10 điều kiện để tham dự giải, yêu cầu bảo đảm về việc đối xử với đất nước. Những điều kiện đó bao gồm việc cấp thị thực nhập cảnh và tôn trọng nhân viên, quốc kỳ và quốc ca. Teheran cũng yêu cầu một mức độ bảo đảm an ninh cao tại các phi trường, khách sạn và lộ trình di chuyển đến các sân vận động mà đội tuyển thi đấu.
Theo thông tấn xã AFP, yêu cầu này được đưa ra, trong tháng 4/2026, sau khi Gia Nã Ðại đã từ chối cho phép Chủ tịch Liên đoàn Túc cầu Iran nhập cảnh trước thềm Đại hội FIFA, do mối liên hệ của ông với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, tổ chức bị Ottawa liệt vào danh sách khủng bố năm 2024.
Việc Iran tham gia giải đấu, diễn ra từ ngày 11/6 đến 19/7/2026, đã trở nên bất định kể từ khi Hoa Kỳ và Do Thái phát động cuộc chiến chống Iran vào cuối tháng 2/2026.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio cam kết rằng các cầu thủ Iran sẽ được chào đón, nhưng ông cũng cảnh báo là Hoa Kỳ có thể từ chối cho nhập cảnh một số thành viên của phái đoàn Iran có liên hệ với Vệ binh Cách mạng, cũng bị Hoa Thịnh Ðốn đưa vào danh sách khủng bố.
Về phần mình, Chủ tịch Liên đoàn Túc cầu Thế giới (FIFA), ông Gianni Infantino đã tái khẳng định là Iran sẽ thi đấu các trận của World Cup tại Hoa Kỳ như dự kiến. Đội tuyển Iran, trên nguyên tắc sẽ đóng tại Tucson, tiểu bang Arizona, và sẽ tranh tài với các đội Tân Tây Lan, Bỉ và Ai Cập trong bảng G.

Khai Mạc Cuộc Thi Âm Nhạc Eurovision, Bất Chấp Bị Tẩy Chay Vì Đại Diện Do Thái Tham Dự


(Hình AP - Matthias Schrader: 3.000 drone tập dượt mô phỏng biểu tượng cuộc thi Eurovision Contest sắp tới trước lâu đài Schonbrunn ở thủ đô Vienna của nước Áo, ngày 27/4/2026.)
-Hôm 10/5/2026, cuộc thi cuộc thi tiếng hát truyền hình Âu Châu Eurovision đã chính thức khai mạc tại Vienna của nước Áo, với hàng ngàn người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới, bất chấp lời kêu gọi tẩy chay do có sự tham gia của đại diện đến từ Do Thái.
Vào lúc 2 giờ chiều 10/5 theo giờ địa phương, thủ đô của nước Áo đã tổ chức lễ diễu hành với sự tham gia của 35 đoàn đại biểu đến từ các quốc gia có thí sinh tham dự cuộc thi. Chương trình sẽ trình chiếu những tiết mục hay nhất và tệ nhất của 7 thập kỷ qua trên màn hình khổng lồ đối diện Tòa Thị chánh theo phong cách tân Gothic. Quảng trường trước Tòa Thị chánh đã được biến thành khu vực dành riêng cho người hâm mộ. Theo ghi nhận của hãng tin AFP, Vienna đã dốc toàn lực để tổ chức phiên bản thứ 70 của cuộc thi âm nhạc truyền hình được xem nhiều nhất thế giới. Thành phố đã lên kế hoạch cho vô số sự kiện ngoài lề dành cho khách du lịch và người dân địa phương.

Ngày nay, cuộc tranh tài Eurovision thu hút hơn 170 triệu người xem trên toàn thế giới thông qua các kênh truyền hình và hàng tỉ lượt xem trên các nền tảng kỹ thuật số. Ca sĩ Pete Parkkonen và nghệ sĩ violon Linda Lampenius của Phần Lan, ứng cử viên được cho là sáng giá nhất năm nay, hy vọng sẽ giành chiến thắng với một tiết mục song ca. Các đại diện của Pháp, Hy Lạp, Đan Mạch và Úc Ðại Lợi cũng được đánh giá cao. Trong khi đó, thí sinh Do Thái Noam Bettan sẽ trình bày một bài hát bằng tiếng Pháp.
Do có sự tham gia của Do Thái, các đài truyền hình của Tây Ban Nha, Ái Nhĩ Lan, Iceland, Hòa Lan và Slovenia đã tuyên bố không tham dự. Họ cáo buộc Do Thái tiến hành cuộc chiến tranh tàn khốc ở Gaza. Hơn 1.000 nghệ sĩ và nhóm nhạc cũng đã kêu gọi tẩy chay cuộc thi năm nay vì lý do này.

TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP

(AFP/RFI) – World Cup 2026: Ba lễ khai mạc tại 3 nước đồng tổ chức. Ngày 8/5/2026, Liên đoàn Túc cầu Thế giới (FIFA) cho biết Giải Vô địch Túc cầu Thế giới 2026 sẽ được mở màn với 3 lễ khai mạc tại 3 quốc gia đồng tổ chức là Gia Nã Ðại, Hoa Kỳ và Mễ Tây Cơ. Giải Vô địch Túc cầu Thế giới đầu tiên với 48 đội thi đấu, sẽ bắt đầu từ ngày 11/6 tại Mễ Tây Cơ với trận mở màn Mễ Tây Cơ gặp Nam Phi tại sân vận động Azteca ở thủ đô Mexico. Lễ khai mạc ở Gia Nã Ðại diễn ra vào ngày 12/6/2026 tại Toronto, trước khi đội tuyển nước này bước vào tranh tài với Bosnia-Herzegovina. Tương tự, trong cùng ngày, Hoa Kỳ tổ chức lễ khai mạc ở Los Angeles và đối đầu với Paraguay.
(AFP/RFI) – Hoạt động thương mại Trung Quốc tiến triển tốt bất chấp xung đột ở Trung Đông. Vài ngày trước chuyến công du Bắc Kinh của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Cục Hải quan Trung Quốc công bố số liệu cho thấy trong tháng 4/2026, giao dịch thương mại quốc tế của Trung Quốc vẫn hoạt động mạnh mẽ, bất chấp cuộc chiến ở Trung Đông. Xuất cảng, động lực tăng trưởng của nền kinh tế thứ hai thế giới, ghi nhận mức tăng hơn 14% so với cùng kỳ năm 2025 và nhập cảng tăng trên 25%. Những con số này tốt hơn dự báo của một nhóm các nhà kinh tế được Bloomberg khảo sát, khi đưa ra các mức dự đoán thấp hơn lần lượt ở các mức là trên 8% và 20%.

(AFP/RFI) – Pakistan: Tấn công khủng bố khiến 12 cảnh sát thiệt mạng. Trong đêm thứ Bảy (9/5) qua sáng Chủ Nhật (10/5/2026), một vụ tấn công bố bằng xe hơi có cài chất nổ, nhắm vào một chốt kiểm soát của cảnh sát, đã xảy ra tại một khu phố ở Bannu, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Tây-Bắc Pakistan, giáp biên giới với A Phú Hãn. Cảnh sát Pakistan cho biết ít nhất 12 nhân viên cảnh sát bị thiệt mạng, một người bị mất tích, và 5 người bị thương nhưng không cho biết rõ là số người bị thương đó có là thành viên lực lượng an ninh hay không. Cũng theo cảnh sát Pakistan, những kẻ tấn công này còn sử dụng nhiều loại drone nhỏ trong vụ khủng bố này.
(AFP/RFI) – Hán Thành: Tàu hàng bốc cháy hôm 4/5/2026 tại eo biển Hormuz là do bị tấn công. Ngày 10/5/2026, Bộ Ngoại giao Nam Hàn cho biết theo kết quả sơ bộ các cuộc kiểm tra, 2 vật thể bay không xác định đã đâm vào thân tàu HMM Namu trong khoảng thời gian cách nhau 1 phút. Trong cuộc họp báo, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Park Il nêu rõ: Vết thủng thân tàu rộng khoảng 5 mét và sâu 7 mét. Cú đâm đầu tiên gây ra đám cháy trong phòng máy và cú đâm thứ hai dường như đã khiến lửa lan nhanh. Đại sứ Iran tại thủ đô Hán Thành của Nam Hàn đã “nhanh chóng bác bỏ và phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến sự can dự của Lực lượng Vệ binh Cách mạng trong sự việc này”. Tuy nhiên, ông Park cho biết thêm Ðại sứ Iran tại Hán Thành đã được triệu mời lên Bộ Ngoại giao để giải thích lập trường của Iran về vụ tấn công này.
(AFP/RFI) – Tổng thống Pháp ban hành luật cho phép trao trả các tác phẩm bị cướp bóc trong thời kỳ thực dân. Văn bản được đăng trên Công báo ngày 9/5/2026, cho phép chính phủ Pháp chính thức “loại một tác phẩm khỏi phạm vi công bằng Sắc lệnh” mà không cần thiết phải ban hành luật cụ thể theo từng trường hợp. Tuy nhiên, luật quy định rõ rằng nếu tài sản văn hóa được đề cập thuộc về một thực thể pháp nhân công cộng khác ngoài Chính phủ, thì việc loại bỏ nó khỏi phạm vi công cộng chỉ có thể được tuyên bố sau khi được thực thể pháp nhân đó chấp thuận. Luật chỉ áp dụng cho tài sản được mua lại trong khoảng thời gian từ ngày 20/11/1815 đến ngày 23/4/1972, thời điểm đánh dấu sự khởi đầu của nền Đệ nhị Cộng hòa Pháp và ngày Công ước của Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục Liên Hiệp Quốc (UNESCO) về chuyển giao tài sản văn hóa có hiệu lực. Đây là lời hứa được Tổng thống Emmanuel Macron đưa ra năm 2017 tại Ouagadougou (thủ đô của Burkina Faso), với mong muốn mở ra “một chương mới” trong quan hệ giữa Pháp và các thuộc địa cũ của mình.

Không có nhận xét nào: