FacebookXLinkedIn - HARRISON MILLER | Cập nhật lúc 09:56 Sáng ET, ngày 13/05/2026 Cổ phiếu các công ty trong ngành vũ trụ đã bứt phá mạnh mẽ vào đầu ngày thứ Tư, sau khi xuất hiện các báo cáo cho biết Google đang thảo luận với SpaceX của Elon Musk về việc xây dựng các trung tâm dữ liệu trên quỹ đạo. Cổ phiếu của Rocket Lab, Firefly Aerospace, Voyager Technologies và Intuitive Machines đều đồng loạt tăng điểm. Tờ Wall Street Journal đưa tin vào thứ Ba rằng công ty mẹ của Google là Alphabet (GOOGL) đang xem xét một thỏa thuận phóng tên lửa tiềm năng với SpaceX.
<!>
Theo các nguồn tin giấu tên, đây là một phần trong nỗ lực của gã khổng lồ công nghệ này nhằm thiết lập các trung tâm dữ liệu đặt trong không gian. Mặc dù hai bên sẽ đóng vai trò đối tác trong khuôn khổ thỏa thuận phóng tên lửa, họ vẫn sẽ cạnh tranh trực tiếp với nhau trên lĩnh vực trung tâm dữ liệu trên quỹ đạo.
IPO của SpaceX: Hé lộ khoản đặt cược trị giá 1.750 tỷ USD của Elon Musk vào tên lửa, vệ tinh và AI
Google hiện sở hữu 6,1% cổ phần của SpaceX, và ông Don Harrison – một lãnh đạo cấp cao của Google – đang giữ ghế trong Hội đồng quản trị của SpaceX. Các nguồn tin cũng tiết lộ với tờ WSJ rằng công ty này đang tiến hành thảo luận về các thỏa thuận phóng tên lửa tiềm năng với một số công ty khác.
CUỘN XUỐNG ĐỂ TIẾP TỤC ĐỌC NỘI DUNG
SpaceX của Elon Musk đang lên kế hoạch xây dựng một chùm vệ tinh riêng sử dụng năng lượng mặt trời và được trang bị phần cứng trí tuệ nhân tạo (AI). Những vệ tinh này được thiết kế để đóng vai trò như các trung tâm dữ liệu trên quỹ đạo, nhằm hỗ trợ cho các tác vụ tính toán của AI. Đầu năm nay, công ty đã nộp đơn xin cấp phép lên Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) để phóng tới 1 triệu vệ tinh trung tâm dữ liệu như vậy nhằm đáp ứng nhu cầu xử lý các khối lượng công việc liên quan đến AI. Elon Musk khẳng định rằng các trung tâm dữ liệu trên quỹ đạo sẽ giúp khắc phục những hạn chế mà Trái Đất gặp phải về nguồn năng lượng, hệ thống làm mát và không gian vật lý.
SpaceX giành được thỏa thuận hợp tác trung tâm dữ liệu với Anthropic
Thông tin này được công bố ngay sau khi Anthropic – vào tuần trước – đã ký kết một thỏa thuận nhằm sử dụng toàn bộ năng lực tính toán tại trung tâm dữ liệu Colossus 1 của SpaceX đặt tại bang Tennessee. Theo thỏa thuận này, SpaceX sẽ cung cấp cho Anthropic thêm hơn 300 megawatt năng lực tính toán mới – sử dụng hơn 220.000 bộ xử lý đồ họa (GPU) của Nvidia – ngay trong tháng này. Cũng trong khuôn khổ thỏa thuận đó, Anthropic đã bày tỏ sự quan tâm đến việc hợp tác với SpaceX để phát triển thêm nhiều gigawatt năng lực tính toán AI trên quỹ đạo.
Trong một diễn biến khác, SpaceX đang chuẩn bị thực hiện đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào mùa hè này, với mục tiêu đạt mức định giá lên tới 1.750 tỷ USD. Về phía mình, Google đã công bố kế hoạch phóng các vệ tinh nguyên mẫu vào năm 2027 trong năm ngoái, như một phần của sáng kiến Project Suncatcher. Theo tờ WSJ, Google đang hợp tác với Planet Labs (PL) để chế tạo các vệ tinh này.
**Cổ phiếu ngành vũ trụ bứt phá**
Cổ phiếu của các công ty trong ngành vũ trụ đồng loạt tăng mạnh vào đầu ngày thứ Tư, ngay sau khi báo cáo trên được công bố.
Cổ phiếu Rocket Lab (RKLB) đã tăng hơn 2,5%, tiếp nối đà bứt phá đạt được từ tuần trước sau khi công bố báo cáo tài chính.
Cổ phiếu Voyager Technologies (VOYG) đã vọt tăng hơn 8%.
Cổ phiếu Intuitive Machines (LUNR) tăng mạnh hơn 6% vào đầu ngày thứ Tư, và được dự báo sẽ tiếp tục đà tăng này trong vùng giá có thể diễn ra hoạt động chốt lời. Trong một bài đăng trên mạng xã hội vào thứ Tư, công ty này đã tái khẳng định việc mình được lựa chọn tham gia sáng kiến Andromeda của Lực lượng Không gian Hoa Kỳ (U.S. Space Force). Vào đầu tháng 4, Lực lượng Không gian đã chọn ra 14 nhà thầu để cạnh tranh trong việc chế tạo các vệ tinh trinh sát. Tuần trước, cơ quan này đã nâng mức trần giá trị của hợp đồng Andromeda lên hơn 6,2 tỷ USD, tăng từ mức khoảng 1,8 tỷ USD trước đó.
Trong một diễn biến khác, Intuitive Machines dự kiến sẽ công bố kết quả kinh doanh quý I vào đầu ngày thứ Năm. Theo dự báo của FactSet, khoản lỗ trên mỗi cổ phiếu của Intuitive Machines sẽ thu hẹp lại còn 4 xu (từ mức 11 xu trước đó), trong khi doanh thu được kỳ vọng sẽ tăng vọt 224% lên mức 203 triệu USD.
Cổ phiếu Firefly Aerospace (FLY) đã thu hẹp đà tăng đạt được vào đầu phiên, chốt phiên với mức tăng khoảng 1%. Cổ phiếu Planet Labs (PL) cũng đảo chiều, đánh mất đà tăng đạt được vào đầu phiên và giảm nhẹ.
Bạn có thể theo dõi Harrison Miller trên nền tảng X/Twitter tại địa chỉ @IBD_Harrison để cập nhật thêm các tin tức và thông tin mới nhất về thị trường chứng khoán.
Trump không cần Quốc hội để nối lại các cuộc tấn công Iran: Hegseth
THỨ BA, 12/05/2026
Garrett Downs
- Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cho biết Tổng thống Donald Trump không cần sự chấp thuận của Quốc hội để nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran.
- Bình luận này được đưa ra sau khi chính quyền đã vượt qua mốc 60 ngày — thời hạn bắt buộc theo luật liên bang về quyền chiến tranh — để nhận được sự ủy quyền cho việc sử dụng lực lượng quân sự.
- Nhà Trắng cho biết các hành động thù địch với Iran đã chấm dứt vào đầu tháng này.
Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth khẳng định Tổng thống Donald Trump không cần sự chấp thuận của Quốc hội để nối lại các cuộc tấn công Iran, bất chấp việc đã vượt quá giới hạn 60 ngày được cho phép theo luật liên bang.
Lời điều trần của ông Hegseth vào thứ Ba trước Ủy ban Phân bổ Ngân sách Thượng viện diễn ra sau khi chính quyền Trump vượt qua mốc 60 ngày — thời hạn bắt buộc theo Nghị quyết về Quyền Chiến tranh năm 1973 — để tìm kiếm sự ủy quyền của Quốc hội cho việc sử dụng lực lượng quân sự. Trước đó vào đầu tháng Năm, chính quyền đã tuyên bố rằng các hành động thù địch với Iran đã chấm dứt, do đó họ không tìm kiếm sự ủy quyền này.
Tuy nhiên, khi trả lời chất vấn từ Thượng nghị sĩ Lisa Murkowski (Đảng Cộng hòa - Alaska), ông Hegseth cho biết Tổng thống Trump vẫn sẽ có thẩm quyền để nối lại các cuộc tấn công nếu ông thấy điều đó là cần thiết... "Nếu Tổng thống đưa ra quyết định nối lại các hành động, chúng tôi sẽ có đầy đủ mọi thẩm quyền cần thiết để thực hiện điều đó," ông Hegseth nói.
Bà Murkowski tiếp tục truy vấn ông Hegseth, đặt câu hỏi liệu có "hữu ích cho Tổng thống hay không nếu có sự làm rõ rằng, trên thực tế, Quốc hội đã thực sự cung cấp một AUMF (Ủy quyền Sử dụng Lực lượng Quân sự)?"
"Quan điểm của chúng tôi là ông ấy đã có đầy đủ mọi thẩm quyền cần thiết theo Điều II," ông Hegseth đáp, khi đề cập đến phần trong Hiến pháp Hoa Kỳ quy định về quyền hạn của Tổng thống.
Ông Hegseth có mặt tại Đồi Capitol để điều trần về đề xuất ngân sách khổng lồ của chính quyền — trị giá gần 1,5 nghìn tỷ USD — cho năm tài khóa 2027. Tuy nhiên, cuộc chiến với Iran vẫn là chủ đề bao trùm lên các phiên điều trần này, đặc biệt là trong bối cảnh Hoa Kỳ và Iran vẫn tiếp tục ở thế đối đầu trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột, cũng như trong tình trạng lệnh ngừng bắn đầy bấp bênh hiện nay. Cuộc chiến, hiện đã bước sang tháng thứ ba, đã khiến giá xăng tại Mỹ tăng vọt và giá dầu trên toàn cầu leo thang mạnh mẽ, trong bối cảnh Iran tiếp tục phong tỏa Eo biển Hormuz—tuyến đường từng vận chuyển 20% lượng dầu mỏ của thế giới trước khi cuộc chiến với Iran nổ ra.
Theo quy định của Nghị quyết về Quyền lực Chiến tranh, Tổng thống Trump buộc phải xin sự chấp thuận của Quốc hội nếu muốn duy trì việc sử dụng lực lượng quân sự trong thời gian kéo dài quá 60 ngày. Tuy nhiên, chính quyền đương nhiệm lập luận rằng đạo luật này là vi hiến, và rằng Tổng thống có thẩm quyền tiến hành các chiến dịch quân sự dựa trên Điều 2 của Hiến pháp.
Vào ngày 1 tháng 5—đúng vào thời điểm lẽ ra là hạn chót để Quốc hội đưa ra sự phê chuẩn—Tổng thống đã thông báo với Quốc hội rằng các hoạt động thù địch đã chấm dứt.
Tuy nhiên, Thượng nghị sĩ Murkowski dường như đã bày tỏ sự quan ngại đối với cách diễn giải đạo luật này của chính quyền.
"Nghị quyết về Quyền lực Chiến tranh đã quy định khá rõ ràng trong trường hợp này: nó yêu cầu Tổng thống phải chấm dứt các hoạt động thù địch trong vòng 60 ngày nếu không nhận được sự phê chuẩn từ Quốc hội," bà phát biểu. "Thế nhưng, dường như các hoạt động thù địch vẫn chưa thực sự chấm dứt."
Trump doesn't need Congress to restart Iran strikes: Hegseth
Ả Rập Xê Út và UAE chuyển từ phòng thủ sang tấn công, đáp trả không kích Iran
Thứ Tư, 13/05/2026
Truyền thông Anh đưa tin rằng trong thời gian chiến sự tại Trung Đông, Ả Rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã tiến hành nhiều đòn tấn công trả đũa bí mật vào lãnh thổ Iran nhằm đáp trả các cuộc tập kích từ Tehran. Điều này cho thấy các đồng minh của Mỹ tại Trung Đông sẵn sàng sử dụng sức mạnh quân sự để tự vệ và ngăn chặn các cuộc tấn công từ Iran, đồng thời bảo vệ lợi ích kinh tế của mình
Khói dày đặc cuồn cuộn bốc lên trời trên một khu đô thị bị tàn phá nặng nề, báo hiệu sự hủy diệt và xung đột. Ngày 4/2/2026 tại Iran. (Nguồn: Shutterstock)
Theo báo cáo của Reuters hôm thứ Ba (12/5), không quân Ả Rập Xê Út đã thực hiện nhiều cuộc không kích trả đũa vào lãnh thổ Iran vào cuối tháng Ba năm nay. Đây được xem là lần đầu tiên trong lịch sử quốc gia này tiến hành hành động quân sự trực tiếp được biết đến nhằm vào lãnh thổ Iran.
Chiến lược “vừa đánh vừa đàm” giúp giảm 80% số vụ tấn công
Các nguồn tin cho biết hành động của Ả Rập Xê Út mang tính “ăn miếng trả miếng” đối với các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ nước này. Sau khi tiến hành không kích, Riyadh vẫn duy trì kênh ngoại giao với Tehran và để phía Iran biết về các đòn đáp trả, đồng thời cảnh báo rằng nếu tình hình leo thang, Ả Rập Xê Út có thể tiếp tục hành động quân sự mạnh hơn.
Chiến lược này được cho là đã phát huy hiệu quả răn đe rõ rệt. Theo thống kê, số vụ tấn công bằng UAV và tên lửa vào lãnh thổ Ả Rập Xê Út đã giảm từ hơn 105 vụ mỗi tuần vào cuối tháng Ba xuống còn khoảng 25 vụ vào đầu tháng Tư, tức giảm gần 80%.
Ông Ali Vaez, Giám đốc chương trình Iran tại Nhóm Khủng hoảng Quốc tế (International Crisis Group), nhận định rằng nếu hai bên vừa tấn công vừa đạt được một mức độ thỏa thuận ngầm để hạ nhiệt xung đột, điều đó cho thấy “cả hai đều thực tế hiểu rằng leo thang mất kiểm soát sẽ dẫn đến cái giá không thể chấp nhận được”.
Ông nhấn mạnh đây không phải là sự tin tưởng lẫn nhau, mà là việc cả hai bên đều có lợi ích chung trong việc tránh vòng xoáy xung đột leo thang.
Theo nguồn tin, cơ chế hạ nhiệt không chính thức này đã được thiết lập trước khi thỏa thuận ngừng bắn Mỹ – Iran có hiệu lực vào đầu tháng Tư.
Một quan chức Iran xác nhận rằng Tehran và Riyadh đã đạt đồng thuận giảm leo thang, nhằm “chấm dứt thù địch, bảo vệ lợi ích chung và ngăn căng thẳng tiếp tục gia tăng”.
Trên tờ Tin tức Ả Rập, cựu lãnh đạo tình báo Ả Rập Xê Út, Hoàng tử Turki al-Faisal, viết rằng: “Khi Iran và các bên khác cố kéo vương quốc vào vòng xoáy hủy diệt, giới lãnh đạo của chúng tôi đã chọn chịu đựng nỗi đau do các nước láng giềng gây ra để bảo vệ sinh mạng và tài sản của người dân”.
UAE không kích nhà máy lọc dầu, lập trường cứng rắn hơn với Iran
Cùng thời điểm Ả Rập Xê Út hành động, chiến lược của UAE cũng có sự thay đổi đáng kể. Theo Wall Street Journal, UAE đã tiến hành một cuộc không kích bí mật vào nhà máy lọc dầu trên đảo Lavan thuộc Iran ở Vịnh Ba Tư vào đầu tháng Tư, khiến cơ sở này có thể phải ngừng hoạt động trong nhiều tháng.
Hành động này được cho là nhằm đáp trả các cuộc tấn công dữ dội của Iran. Thống kê cho thấy Iran đã phóng hơn 2.800 tên lửa và máy bay không người lái vào UAE trong thời chiến, vượt xa quy mô tấn công nhằm vào Israel hoặc các quốc gia khác.
Các cuộc tấn công này đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành hàng không, du lịch và bất động sản của UAE, buộc chính phủ nước này phải xem xét lại chiến lược, coi Iran là một “quốc gia gây rối”đe dọa ổn định kinh tế.
Các nhà phân tích cho rằng từ đó UAE trở thành quốc gia vùng Vịnh có lập trường đối đầu công khai nhất với Iran, đồng thời duy trì hợp tác quân sự chặt chẽ với Mỹ trong suốt cuộc xung đột.
Chuyên gia Dina Esfandiary nhận định: “Việc các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh trực tiếp tấn công Iran là một bước ngoặt rất đáng chú ý”.
Dù không bình luận chi tiết về các hoạt động quân sự, UAE khẳng định họ có quyền đáp trả các hành động thù địch.
Mỹ ủng hộ xây dựng năng lực răn đe độc lập cho các nước vùng Vịnh
Trong các hoạt động quân sự này, các quốc gia vùng Vịnh duy trì phối hợp chặt chẽ với Mỹ. Nguồn tin cho biết Nhà Trắng nhìn nhận tích cực việc các đồng minh tham gia phản công, coi đây là cách gia tăng áp lực đối với Iran.
Trong bối cảnh xung đột leo thang, Ả Rập Xê Út và UAE đã sử dụng hiệu quả các hệ thống vũ khí phương Tây như tiêm kích F-16 và Mirage. Cựu đại tá Không quân Mỹ John Venable nhận định rằng đây là “thời điểm thích hợp để các đồng minh vùng Vịnh tham chiến vì mức độ đe dọa thấp; ở độ cao trung bình và cao, máy bay gần như có thể hoạt động tự do vì Iran khó có khả năng ngăn chặn”.
Ngoài ra, UAE cũng ủng hộ một dự thảo nghị quyết của Liên Hợp Quốc, trong đó cho phép sử dụng vũ lực nếu cần thiết để phá vỡ phong tỏa của Iran tại eo biển Hormuz.Người bị Trung Quốc trừng phạt – Ngoại trưởng Rubio – tháp tùng ông Trump thăm Trung Quốc
Theo Trần Đình/ Epoch Times


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét