Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 27 tháng 12, 2025

Ukraine đồng loạt tấn công radar Nebo, tàu thuyền ở Crimea và trên đất Nga. Mỹ đánh lớn ở Nigeria - VietCatholic Media27/Dec/2025


1. Lực lượng điều khiển từ xa của Ukraine đã tấn công radar Nebo và tàu của Nga ở Crimea, cũng như các căn cứ ở tỉnh Donetsk Theo Lực lượng Hệ thống Điều khiển từ xa, gọi tắt là SBS và Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine, máy bay điều khiển từ xa của Ukraine đã thực hiện một cuộc tấn công đa mục tiêu nhằm vào các mục tiêu quân sự của Nga tại cả vùng Donetsk bị tạm chiếm và Crimea. Chiến dịch này, do các nhà điều hành thuộc đơn vị máy bay điều khiển từ xa SBS dẫn đầu, tập trung vào việc làm suy yếu khả năng chỉ huy, hậu cần và trinh sát của Nga tại một số vị trí chiến lược.
<!>
Trong bối cảnh chiến tranh Nga-Ukraine đang diễn ra, lực lượng Ukraine tiếp tục làm suy yếu quân đội Nga tại các vùng lãnh thổ bị tạm chiếm bằng cách tấn công vào các mục tiêu quan trọng bằng máy bay điều khiển từ xa và hỏa tiễn. Các cuộc tấn công của họ luôn tập trung vào cơ sở hạ tầng hậu phương trọng yếu, bao gồm kho nhiên liệu, hệ thống phòng không, trung tâm chỉ huy và kho quân sự.
Bộ Tổng tham mưu báo cáo rằng vào rạng sáng ngày 26 tháng 12, Lực lượng Quốc phòng Ukraine đã tấn công một số địa điểm hậu cần và lực lượng đặc nhiệm của Nga.

Lực lượng đặc nhiệm SBS tấn công căn cứ và các trung tâm hậu cần của GRU Nga tại tỉnh Donetsk.
Ngày 26 tháng 12, Lực lượng Đặc nhiệm, gọi tắt là SBS công bố một video cho thấy nhiều cuộc tấn công vào các mục tiêu quân sự của Nga tại các khu vực bị tạm chiếm tạm thời ở Ukraine. Quân đội cho biết các cuộc tấn công được thực hiện bởi Trung tâm Độc lập số 1 của SBS. Chỉ huy SBS Robert “Madyar” Brovdi cho biết hai đơn vị khác thuộc lực lượng máy bay điều khiển từ xa của ông cũng tham gia vào một số cuộc tấn công.

Tại tỉnh Donetsk, máy bay điều khiển từ xa của Lực lượng Đặc nhiệm Nga, gọi tắt là SBS đã tấn công một số địa điểm được tường trình do quân đội Nga sử dụng. Trong số các mục tiêu có một trung tâm chỉ huy và khu vực điều động của Lữ đoàn Đặc nhiệm Độc lập số 14 của Nga tại Berdianske. Đơn vị quân sự tinh nhuệ này, được biết đến với tên gọi đơn vị quân sự 74854, hoạt động dưới sự chỉ huy của Tổng cục Tình báo Nga, gọi tắt là GRU. Bộ Tổng tham mưu mô tả địa điểm này là “nơi tập trung nhân sự”.

Một cuộc tấn công khác đã phá hủy một nhà kho ở Kachkarske được tường trình dùng để chứa quân nhu. Theo Bộ Tổng tham mưu, đó là “một kho hậu cần của Trung đoàn Bộ binh Cơ giới số 228 của Nga tại khu vực Starobesheve”.
Ngoài ra, máy bay điều khiển từ xa của SBS đã tấn công một căn cứ sửa chữa thiết bị quân sự Nga ở Truzhenka. Bộ Tổng tham mưu cho biết đó là “một kho nhiên liệu và chất bôi trơn thuộc một lữ đoàn hậu cần riêng biệt của Nga”.

Hình ảnh hệ thống radar Nebo-SVU của Nga, được bao bọc bởi một mái vòm bảo vệ, trong một cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa của Ukraine tại Crimea bị tạm chiếm, tháng 12 năm 2025. Ảnh: SBS
Các mục tiêu quân sự quan trọng bị phá hủy ở Crimea
Tại Crimea bị tạm chiếm, máy bay điều khiển từ xa của SBS cũng đã tấn công hai mục tiêu quân sự quan trọng của Nga. Một trong những mục tiêu là hệ thống radar Nebo-SVU, xuất hiện trong đoạn phim được bao phủ bởi một mái vòm bảo vệ.

Máy bay điều khiển từ xa của Ukraine tấn công tàu radar NEBO của Nga tại các căn cứ ở Crimea, tỉnh Donetsk · Bài đăng Hạm đội Hắc Hải: Cuộc đổ bộ tốc độ cao được ghi lại qua camera của máy bay điều khiển từ xa Ukraine vài khoảnh khắc trước khi tấn công Ukraine bị tạm chiếm năm 2025
Hình ảnh một tàu đổ bộ cao tốc thuộc Hạm đội Hắc Hải của Nga được ghi lại qua camera của máy bay điều khiển từ xa Ukraine vài khoảnh khắc trước khi nó bị tấn công ở Crimea bị tạm chiếm, tháng 12 năm 2025. Ảnh: SBS

Một cuộc tấn công khác đã gây hư hại cho địa điểm điều động các tàu đổ bộ tốc độ cao thuộc Hạm đội Hắc Hải của Nga. Đoạn video do SBS công bố cho thấy một chiếc tàu bị tấn công.
“Lực lượng Hệ thống Điều khiển từ xa đang từng bước làm suy yếu khả năng tiếp tục gây hấn của kẻ thù chống lại Ukraine”, hãng tin SBS viết.

Trước đó vào ngày 26 tháng 12, Euromaidan Press đưa tin rằng cơ quan tình báo HUR của Ukraine cũng đã tấn công nhiều hệ thống phòng không của Nga ở Crimea.
[Europe Maidan: Ukraine’s drone troops hit Russian Nebo radar and boat in Crimea, bases in Donetsk Oblast]

2. Giám đốc nhà tù Nga bị buộc tội liên quan đến nhà báo Roschina và thị trưởng Ukraine thiệt mạng trong cơ sở tra tấn.

Theo Văn phòng Viện Kiểm sát và Cơ quan An ninh Ukraine, cơ quan thực thi pháp luật Ukraine đã buộc tội Viacheslav Perevozkin, nhà lãnh đạo trung tâm giam giữ trước xét xử số 3 tại thành phố Kizel thuộc vùng Perm của Nga.
Các nhà điều tra cho biết Perevozkin đã tổ chức bạo lực chống lại ít nhất năm tù nhân dân sự người Ukraine kể từ khi nhậm chức vào tháng 7 năm 2024. Hai thường dân đã thiệt mạng do bị ngược đãi: nhà báo Viktoria Roschina và Yevhen Matveyev, nhà lãnh đạo hội đồng thành phố Dniprorudne thuộc vùng Zaporizhzhia.

“Perevozkin đã tổ chức việc giam giữ thường dân Ukraine trong điều kiện vô nhân đạo, mất vệ sinh và kiệt quệ,” các quan chức thực thi pháp luật báo cáo. Các tù nhân bị giam giữ trong điều kiện nhiệt độ thấp, không có quần áo ấm hoặc nước nóng, với nguồn cung cấp thực phẩm, nước uống và đồ dùng vệ sinh hạn chế. Họ bị buộc phải đứng trong phòng giam hơn 16 giờ mỗi ngày mà không được phép ngồi hoặc nằm xuống.
Cuộc điều tra cho thấy Perevozkin và cấp dưới của ông ta đã tổ chức tra tấn có hệ thống các tù nhân dân sự Ukraine. Theo các nhà điều tra, “Họ đánh đập, tra tấn bằng điện giật, dùng tay, chân và dùi cui cao su đánh vào các tù nhân này”.

Perevozkin phải đối mặt với cáo buộc ngược đãi dân thường và ngược đãi dân thường kết hợp với tội giết người có chủ đích do một nhóm người cấu kết thực hiện. Người Nga này có thể phải đối mặt với án tù chung thân. Hiện các nhà chức trách đang giải quyết vấn đề tuyên bố nghi phạm là đối tượng bị truy nã.
Roschina mất tích trên các vùng lãnh thổ bị tạm chiếm tạm thời vào ngày 3 tháng 8 năm 2023. Nga chỉ xác nhận việc giam giữ cô vào tháng 5 năm 2024. Trước đó, vào tháng 3 năm 2022, người Nga cũng đã bắt cóc nhà báo này, nhưng cô được thả sau mười ngày.

Thông tin về cái chết của cô được công bố vào ngày 10 tháng 10 năm 2024, khi các quan chức Nga thông báo cho cha cô, ông Volodymyr. Phía Ukraine sau đó đã xác nhận thông tin này.
Roschina bị giam giữ tại trại cải tạo số 77 ở Berdiansk, trung tâm giam giữ trước xét xử số 2 ở Taganrog, và ngay trước khi qua đời, cô được chuyển đến trung tâm giam giữ ở Kizel.

Theo các nhà báo điều tra của Forbidden Stories, thi thể của Roschina đã được chuyển giao vào tháng Hai trong một cuộc trao đổi 757 thi thể của những người lính tử trận. Khám nghiệm cho thấy một số nội tạng bị mất. Bà được chôn cất vào ngày 8 tháng 8 tại Nghĩa trang Baikove ở Kyiv.
Matveyev đã trải qua 2 năm 8 tháng bị giam cầm sau khi quân Nga xâm lược Dniprorudne—một thành phố thuộc vùng Zaporizhzhia trên bờ sông Dnipro—vào cuối tháng 2 năm 2022. Thành phố này hiện vẫn nằm dưới sự xâm lược của Nga.

Theo cơ quan thực thi pháp luật Ukraine, Matveyev qua đời vào ngày 7 tháng 9 năm 2024, tại trung tâm giam giữ trước xét xử số 3 ở Kizel. Các nhà điều tra cho biết: “Nguyên nhân tử vong là do chấn thương kín vùng thân, gây gãy nhiều xương sườn, tổn thương phổi và màng phổi”.
Thi thể của Matveyev đã được đưa về Ukraine vào tháng 12.
[Europe Maidan: Russian prison chief charged over deaths of journalist Roschina and Ukrainian mayor in torture facility]

3. Ukraine cho biết Nga vẫn đang tuyển mộ chiến binh nước ngoài một cách có hệ thống cho chiến tranh.

Ngày 26 tháng 12, các quan chức thuộc cơ quan tình báo Ukraine cho biết Nga đang tiếp tục tuyển mộ một cách có hệ thống các công dân nước ngoài để tham gia cuộc xâm lược Ukraine.
Ông Oleh Ivashchenko, nhà lãnh đạo Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine, cho biết chỉ riêng trong tháng 12, hơn 150 công dân nước ngoài đến từ 25 quốc gia đã được xác định là đã bị tuyển mộ vào quân đội Nga, và khoảng 200 người khác đang chuẩn bị gia nhập.

Ivashchenko nói thêm rằng các nỗ lực tuyển mộ tập trung chủ yếu ở các quốc gia hậu Xô Viết và các nước ở khu vực Nam bán cầu, bao gồm Belarus, Tajikistan, Uzbekistan, Cuba, Kenya và Trung Quốc.
Ông Ivashchenko cho biết, các khoản ưu đãi tài chính, việc đơn giản hóa thủ tục nhập quốc tịch Nga và ân xá cho những người phạm tội đã bị kết án là một trong những động lực chính khiến người nước ngoài gia nhập quân đội Nga.
Ông nhấn mạnh: “Mạc Tư Khoa đang cố tình lợi dụng sự bất ổn kinh tế của các nước nghèo và các tuyến đường di cư hợp pháp hạn chế, biến những yếu tố này thành phương tiện kiểm soát và gây áp lực”.

Theo Ivashchenko, việc tuyển mộ các chiến binh nước ngoài cũng phục vụ một mục đích chính trị rộng lớn hơn, cho phép Điện Cẩm Linh miêu tả cuộc chiến vượt ra ngoài phạm vi đối đầu song phương giữa Nga và Ukraine.
“Sự hiện diện của công dân Trung Quốc, Cuba hoặc các nước Phi Châu được tích cực sử dụng trong các luận điệu tuyên truyền như bằng chứng về sự ủng hộ từ ‘thế giới phi phương Tây’”, Ivashchenko nhấn mạnh.

Đầu năm nay, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết 202 công dân Ấn Độ đã bị tuyển mộ vào quân đội Nga kể từ năm 2022, trong đó ít nhất 26 người thiệt mạng và 7 người được báo cáo mất tích.
Tính đến tháng 10, Nga đã huy động hơn 18.000 người nước ngoài từ 128 quốc gia, theo Trụ sở Điều phối về Điều trị Tù binh Chiến tranh của Ukraine. Cơ quan này cho biết, người Bắc Hàn chiếm số lượng lớn nhất trong số các chiến binh nước ngoài chiến đấu cho Nga.
[Europe Maidan: Russia continues systematically recruiting foreign fighters for war, Ukraine says]

4. Tổng thống Trump cho biết lực lượng Mỹ phát động cuộc tấn công nhân dịp Giáng Sinh nhằm vào ISIS ở Nigeria.

Tổng thống Trump thông báo trên Truth Social hôm thứ Năm rằng lực lượng Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích chống lại ISIS ở Nigeria, đây là động thái phô trương sức mạnh quân sự mới nhất của chính quyền trên trường quốc tế kể từ khi ông trở lại Tòa Bạch Ốc đầu năm nay.
Một quan chức Ngũ Giác Đài nói với POLITICO rằng cơ quan này đã hợp tác với chính phủ Nigeria để thực hiện các cuộc không kích.

Trên nền tảng mạng xã hội của mình, tổng thống cho biết cuộc tấn công là hậu quả cho việc nhóm phiến quân giết hại người Kitô hữu “ở mức độ chưa từng thấy trong nhiều năm, thậm chí nhiều thế kỷ!”
“Tôi đã từng cảnh báo những kẻ khủng bố này rằng nếu chúng không ngừng tàn sát người Kitô hữu, chúng sẽ phải trả giá đắt, và tối nay, điều đó đã xảy ra,” ông viết. “Bộ Chiến tranh đã thực hiện nhiều cuộc tấn công hoàn hảo, điều mà chỉ có Hoa Kỳ mới có khả năng làm được.”

Hiện chưa có thông tin chính thức về thương vong.
Trong những tháng gần đây, Tổng thống Trump đã chỉ trích quốc gia đông dân nhất Phi Châu về điều mà ông cho là sự đàn áp Kitô giáo trong lãnh thổ của nước này. Vào tháng 11, ông đe dọa sẽ cắt giảm tất cả viện trợ nhân đạo — và thậm chí xâm lược Nigeria bằng quân đội Mỹ — nếu chính phủ nước này từ chối nỗ lực hơn nữa để kiềm chế bạo lực.

Tổng thống không hề ngần ngại sử dụng sức mạnh quân sự của Mỹ để thúc đẩy chương trình nghị sự quốc tế của mình. Kể từ khi trở lại Tòa Bạch Ốc vào tháng Giêng, Tổng thống Trump đã bật đèn xanh cho các cuộc tấn công quân sự ở Iran, Syria, vùng Caribe và Nigeria, cùng nhiều nơi khác.
“ Cầu mong Chúa ban phước lành cho quân đội của chúng ta, và CHÚC MỪNG GIÁNG SINH đến tất cả mọi người, kể cả những tên khủng bố đã chết, vì sẽ còn nhiều hơn nữa nếu chúng tiếp tục tàn sát người Kitô hữu,” ông viết.

Đại sứ quán Nigeria không lập tức phản hồi yêu cầu bình luận về cuộc tấn công. Nigeria khẳng định rằng người Kitô giáo không bị bức hại. “Cuộc khủng hoảng phức tạp hơn nhiều so với một khuôn khổ tôn giáo đơn giản,” Taiwo Hassan Adebayo, một nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu An ninh, nói với hãng tin AP tháng trước.
[Politico: US forces launch Christmas strike on ISIS in Nigeria, Trump says]

5. Tổng thống Zelenskiy nói chỉ người dân Ukraine mới có thể quyết định vận mệnh của đất nước, đồng thời kêu gọi tổ chức trưng cầu dân ý về các điều khoản hòa bình nhạy cảm.

Ngày 26 tháng 12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy tuyên bố rằng một số vấn đề trong kế hoạch hòa bình do Mỹ làm trung gian quá nhạy cảm để bất kỳ cá nhân nào - kể cả chính ông - có thể trả lời, và cần được quyết định bởi người dân Ukraine thông qua một cuộc trưng cầu dân ý.
Phát biểu tại một cuộc họp báo trước cuộc gặp cuối tuần với Tổng thống Donald Trump, Tổng thống Zelenskiy nhấn mạnh rằng việc thúc đẩy vấn đề bầu cử “đến từ phía Mỹ”. Ông đặt an ninh là điều kiện tiên quyết không thể thương lượng: các đối tác phương Tây phải buộc Nga hoặc đàm phán với Mạc Tư Khoa để bảo đảm điều kiện an toàn trước khi bất kỳ cuộc bỏ phiếu nào có thể diễn ra.

Những điều khoản nào trong kế hoạch hòa bình sẽ cần phải được trưng cầu dân ý?
Khung 20 điểm được Tổng thống Zelenskiy công bố tuần này bao gồm ít nhất ba yếu tố có thể dẫn đến một cuộc trưng cầu dân ý toàn quốc:

1. Phân chia lãnh thổ ở phía đông

Điểm 14 của kế hoạch đề cập đến số phận của các tỉnh Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia và Kherson thuộc Ukraine, những khu vực bị Nga xâm lược một phần. Một phương án đang được thảo luận là tạo ra một “vùng kinh tế tự do” hoặc vùng đệm phi quân sự, nơi lực lượng Ukraine sẽ rút khỏi lãnh thổ mà họ hiện đang kiểm soát — bao gồm cả các thành phố như Kramatorsk và Sloviansk mà Nga đã không thể chiếm được trong 11 năm chiến tranh.
Tổng thống Zelenskiy đã nói rõ: điều này không thể xảy ra nếu không có sự đồng thuận của người dân. “Chỉ có một cuộc trưng cầu dân ý mới có thể xác định liệu người dân có đồng ý với con đường này hay không”, ông nói với các nhà báo vào ngày 24 tháng 12. Điểm 14.2 của kế hoạch nêu rõ rằng việc thiết lập khu vực như vậy “sẽ cần sự chấp thuận đặc biệt của Quốc hội Ukraine hoặc một cuộc trưng cầu dân ý”.

2. Bản thỏa thuận hòa bình

Ngoài các điều khoản cụ thể về lãnh thổ, Tổng thống Zelenskiy cho biết toàn bộ khuôn khổ hòa bình có thể cần được phê chuẩn trực tiếp bằng dân chủ. Theo RFE/RL, ông nói với các nhà báo: “Ukraine sẽ trình thỏa thuận này lên quốc hội để phê chuẩn và/hoặc tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý toàn quốc để thông qua theo hình thức ‘có’ hoặc ‘không’”.
Lý lẽ rất đơn giản. Sau gần bốn năm chiến tranh và hàng trăm ngàn thương vong, không một chính trị gia nào — thậm chí cả một tổng thống thời chiến — có đủ thẩm quyền để đơn phương chấp nhận các điều khoản dẫn đến việc mất lãnh thổ hoặc hạn chế chủ quyền của Ukraine.

3. Việc gia nhập NATO vẫn được xem xét theo hiến pháp.

Mặc dù kế hoạch 20 điểm sửa đổi đã loại bỏ yêu cầu ban đầu về việc Ukraine phải cấm tư cách thành viên NATO theo hiến pháp, nhưng vấn đề gia nhập liên minh vẫn còn nhiều khó khăn về chính trị. Tổng thống Zelenskiy lưu ý rằng “việc có chấp nhận Ukraine hay không là sự lựa chọn của các thành viên NATO. Chúng tôi đã đưa ra lựa chọn của mình.”
Nếu các cuộc đàm phán trong tương lai tìm cách đóng cửa hoàn toàn NATO — một yêu cầu quan trọng của Nga — thì bất kỳ sửa đổi hiến pháp nào hạn chế các lựa chọn quốc phòng của Ukraine đều sẽ cần phải được thông qua bằng một cuộc trưng cầu dân ý theo luật pháp Ukraine.

Những phát biểu của Tổng thống Zelenskiy ngày 26 tháng 12 đã thiết lập một trình tự rõ ràng: các bảo đảm an ninh phải được ưu tiên trước bất kỳ hoạt động dân chủ nào.
“ Các đối tác của chúng tôi có đủ quyền lực để buộc Nga hoặc đàm phán với Nga nhằm bảo đảm an ninh thích đáng - một cơ sở hạ tầng an toàn để tổ chức bầu cử tổng thống ở Ukraine hoặc tiến hành trưng cầu dân ý”.

Điều này lặp lại những tuyên bố trước đó của ông rằng một cuộc trưng cầu dân ý hợp pháp đòi hỏi ít nhất 60 ngày ngừng bắn thực sự. “Một cuộc trưng cầu dân ý cần ít nhất 60 ngày. Và chúng ta cần một lệnh ngừng bắn thực sự trong 60 ngày; nếu không, chúng ta không thể tổ chức nó”, ông nói với các nhà báo hôm thứ Ba tuần trước, đồng thời cho biết thêm rằng người dân ở các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát không thể bỏ phiếu một cách công bằng.

Vấn đề bầu cử đã trở nên phức tạp và gắn liền với các cuộc thảo luận về trưng cầu dân ý. Hiến pháp Ukraine cấm tổ chức bầu cử trong thời kỳ thiết quân luật, và quốc hội của Tổng thống Zelenskiy đã thành lập một nhóm làm việc vào ngày 22 tháng 12 để nghiên cứu các thay đổi lập pháp có thể cho phép bỏ phiếu trong thời chiến — một phản ứng trực tiếp đối với những yêu cầu lặp đi lặp lại của Tổng thống Trump.
Tổng thống Zelenskiy cho biết cuộc bầu cử và trưng cầu dân ý về thỏa thuận hòa bình có thể được tổ chức đồng thời sau khi thỏa thuận được ký kết.

Bằng cách cam kết phê chuẩn dân chủ, Tổng thống Zelenskiy đã làm giảm bớt áp lực từ Mỹ đồng thời phát đi tín hiệu rằng người dân Ukraine vẫn có tiếng nói cuối cùng về vận mệnh quốc gia của họ.
Tuy nhiên, việc bỏ phiếu trong thời chiến gặp phải những trở ngại thực tế:

Hơn 800.000 binh sĩ không thể rời bỏ vị trí tiền tuyến để đi bỏ phiếu.
Hàng triệu người Ukraine phải di tản ra nước ngoài hoặc trong nước.
20% lãnh thổ Ukraine vẫn nằm dưới sự xâm lược của Nga, nơi không thể diễn ra cuộc bầu cử hợp pháp nào.
Một cuộc thăm dò hồi tháng 12 cho thấy 57% người Ukraine tin rằng bầu cử chỉ có thể diễn ra sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình cuối cùng.
Bước tiếp theo sẽ diễn ra vào cuối tuần này, khi Tổng thống Zelenskiy gặp Tổng thống Trump tại Florida.
[Europe Maidan: Zelenskyy says only Ukrainians can decide Ukraine’s fate, flags referendum on sensitive peace terms]

6. Các biện pháp trừng phạt đang phát huy tác dụng: Nga thừa nhận không thể sửa chữa thiết bị năng lượng nhập khẩu của Crimea.

Trong bối cảnh các lệnh trừng phạt quốc tế, Nga thiếu một kế hoạch thực tế để hiện đại hóa hoặc thay thế công nghệ. Ngay cả trong chính quyền xâm lược bán đảo, các quan chức hiện cũng thừa nhận rằng đến năm 2031, Crimea có thể phải đối mặt với tình trạng thiếu điện kinh niên, theo báo cáo của Radio Free Europe/Radio Liberty.
Phúc lợi của thường dân không phải là ưu tiên hàng đầu của chính quyền xâm lược. Crimea đang được sử dụng tích cực như một căn cứ quân sự để phóng hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa chống lại Ukraine. Nhu cầu của người dân bị gạt sang một bên, trong khi người dân địa phương phải đối mặt với sự đàn áp, hạn chế các quyền cơ bản và bị cưỡng bức huy động để chiến đấu trong một cuộc chiến chống lại chính đất nước của họ.

“Các công trình nước ngoài cần được đại tu lớn.”
Nguyên nhân là do không thể tiến hành đại tu các thiết bị năng lượng nhập khẩu đang hoạt động ở giới hạn tuổi thọ và cần bảo trì mà không thể thực hiện được do lệnh trừng phạt, theo ông Vyacheslav Afanasyev, Tổng Giám đốc Cơ quan Điều độ Thống nhất hệ thống điện miền Nam nước Nga.
Theo ông, tổng mức thiếu hụt công suất điện tại Crimea bị tạm chiếm và vùng Krasnodar lân cận ước tính vào khoảng 2.000 MW.
“Các cơ sở nước ngoài cần được đại tu lớn, nhưng do lệnh trừng phạt nên điều này là không thể. Đến năm 2031, các thiết bị này sẽ hết hạn sử dụng”, Afanasyev thừa nhận.

Tình trạng mất điện đang trở thành chuyện thường tình.
Trong những tháng gần đây, Crimea thường xuyên phải hứng chịu tình trạng mất điện trên quy mô lớn. Chính quyền xâm lược cho rằng nguyên nhân là do “nhiệt độ mùa hè cao bất thường”, nhưng nguyên nhân thực sự còn rộng hơn nhiều:
Sự hao mòn vật lý của mạng lưới và thiết bị;thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng năng lượng;
Hậu quả của hoạt động quân sự;
Thiếu khả năng tiếp cận các dịch vụ sửa chữa phù hợp.
[Europe Maidan: Sanctions are working: Russia admits it cannot repair Crimea’s foreign-made energy equipment]

7. Âm mưu tấn công của IS nhằm vào dịp Giáng Sinh và Năm mới đã bị ngăn chặn ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ hơn 100 người bị tình nghi lên kế hoạch thực hiện các cuộc tấn công khủng bố liên kết với tổ chức Nhà nước Hồi giáo, gọi tắt là IS trong dịp lễ Giáng Sinh và năm mới ở nước này.
Cảnh sát đã đột kích 124 địa điểm ở Istanbul và bắt giữ 115 người, theo thông báo của công tố viên thành phố trên mạng xã hội hôm thứ Năm. Thông báo cho biết thêm, nhà chức trách đang truy tìm 22 nghi phạm khác.

Văn phòng công tố cho biết nhóm IS “đã phát tán thông tin cho thấy chúng có kế hoạch kêu gọi hành động và lên kế hoạch tấn công nhắm vào đất nước chúng ta” trong dịp lễ hội. Theo tuyên bố, tổ chức này đặc biệt tấn công vào những người không theo đạo Hồi.
[Newsweek: IS Plot To Attack Christmas, New Year’s Events Stopped In Turkey]

8. Chỉ bằng một sắc lệnh, Putin tháng này đã hợp pháp hóa trên thực tế hành vi trộm cắp tài sản tại các vùng lãnh thổ bị tạm chiếm của Ukraine.

Luật mới cho phép chính quyền xâm lược tịch thu các khu nhà ở “có dấu hiệu vô chủ”. Trên thực tế, chủ sở hữu thường đã bỏ trốn hoặc bị giết trong cuộc xâm lược toàn diện của Nga.
“Tôi vô cùng tuyệt vọng vì người Nga đang chiếm lấy căn nhà của tôi, và tôi không thể làm gì để ngăn chặn điều đó”, Anna Shevchenko, 30 tuổi, người sống ở Mariupol khi Nga xâm lược năm 2022, nói với tờ Kyiv Independent.
“Ngôi nhà đó lưu giữ tất cả những kỷ niệm tuổi thơ của tôi. Tôi rất yêu quý nó.”

Trong một động thái tiếp theo nhằm củng cố quyền kiểm soát của Mạc Tư Khoa đối với các vùng lãnh thổ Ukraine mà họ đã sáp nhập bất hợp pháp, và “Nga hóa” dân cư còn lại, sắc lệnh mới cũng quy định rằng tài sản thuộc về người Ukraine không có giấy tờ “hợp lệ” có thể bị tịch thu.
Tuy nhiên, việc chứng minh quyền sở hữu phải được thực hiện trực tiếp và các giấy tờ chỉ được chấp nhận khi kèm theo hộ chiếu Nga.

Người Nga đã mua 5.000 căn nhà trong thành phố, và con số này đang tăng thêm 100-200 căn mỗi tuần.
“Tôi không thể đến đó vì tôi cần có hộ chiếu Nga, và họ sẽ không cho tôi nhập cảnh vì quan điểm (ủng hộ Ukraine) của tôi, và nếu họ cho phép, tôi sợ họ sẽ hãm hiếp và giết tôi”, Anna nói.
Anh họ của Anna vẫn ở lại Mariupol và hiện đang sống trong căn nhà đó. Anh ta không được ghi tên là chủ sở hữu chính thức và sắc lệnh mới có nghĩa là anh ta có thể bị đuổi khỏi nhà và trở thành người vô gia cư bất cứ lúc nào.

Sắc lệnh mới chỉ là bước đi mới nhất trong quá trình cướp bóc và chiếm đoạt tài sản của Ukraine, bắt đầu ngay khi quân đội Nga xâm lược lãnh thổ Ukraine.
Petro Andriushchenko, nhà lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu về Sự xâm lược, nói với tờ Kyiv Independent rằng luật mới “chính thức hợp pháp hóa quá trình này”, cho rằng nó trao cho chính quyền xâm lược quyền “tịch thu tài sản của bất kỳ ai theo ý muốn của họ, chỉ đơn giản bằng cách từ chối chấp nhận giấy tờ chứng minh quyền sở hữu”.

Ông cho biết thêm rằng người Nga đã mua 5.000 căn nhà trong thành phố, và con số này đang tăng thêm 100-200 căn mỗi tuần.
Câu chuyện của Anna chỉ là một trong hàng ngàn câu chuyện tương tự. Sắc lệnh của Putin áp dụng cho các khu vực bị tạm chiếm thuộc các tỉnh Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia và Kherson. Nhìn chung, theo một báo cáo ngày 11 tháng 10 của tờ Le Figaro, tính đến tháng 10 năm 2025, tại bốn tỉnh này, gần 25.000 bất động sản được coi là “vô chủ”.

Ai sẽ được sở hữu tài sản bị tịch thu?
Theo luật, nhà ở bị tịch thu có thể được phân phối lại cho người dân địa phương đã mất nhà cửa hoặc người thuê nhà. Luật cũng cho phép sử dụng những tài sản này để làm nơi ở cho các quan chức do Nga bổ nhiệm và nhân viên chính quyền xâm lược.
Ông Andriushchenko cho biết, các bất động sản “không có chủ sở hữu” ban đầu được phân bổ cho lực lượng an ninh, sau đó là các nhân viên khu vực công. Những người mới đến từ Nga cũng đang tận dụng lợi thế của các bất động sản này.

Một số báo cáo từ phong trào kháng chiến Yellow Ribbon, một mạng lưới kháng chiến dân sự Ukraine hoạt động tại các khu vực bị tạm chiếm, cho biết quân đội Nga cũng đang được nhận các tài sản bị tịch thu.
Yuliia Boklah, đồng giám đốc điều hành của Helping to Leave, một tổ chức tình nguyện hỗ trợ những người muốn rời khỏi vùng xâm lược của Nga, nói với Kyiv Independent rằng có “những báo cáo tai tiếng từ Mariupol, nơi các nhà môi giới bất động sản Nga bán căn nhà của người dân địa phương cho người Nga với giá rẻ mạt”.
“Thật là một cảm giác kinh tởm, dơ bẩn khi nghĩ rằng ai đó sẽ bước đi trên sàn nhà nơi bà tôi qua đời trong cuộc bao vây Mariupol, ngôi nhà nơi tôi được đưa đến từ phòng sinh.”
“Điều này tiếp tục chính sách tội ác của Nga nhằm thay thế người Ukraine bằng người Nga tại các vùng lãnh thổ bị tạm chiếm, một chính sách mà nước này đã theo đuổi trong nhiều thập niên qua,” bà nói thêm.

Yanina Andrieieva, 28 tuổi, đã đưa người cha tàn tật của mình rời khỏi Mariupol sau khi thành phố bị tạm chiếm, nhưng ông đã qua đời một năm sau khi họ trốn thoát đến vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát.
Đối với bà, sắc lệnh mới do Putin ban hành chỉ càng làm tăng thêm nỗi đau của bà.
“Thật là một cảm giác kinh tởm, dơ bẩn khi nghĩ rằng ai đó sẽ bước đi trên sàn nhà nơi bà tôi qua đời trong cuộc bao vây Mariupol, ngôi nhà nơi tôi được đưa đến từ phòng sinh”, cô nói với tờ Kyiv Independent.
“Tôi không hề có ý định rời bỏ ngôi nhà này. Họ đã lấy nó đi khỏi tôi và tước đoạt mọi quyền lựa chọn của tôi về việc sẽ làm gì với nó.”

Một sự lựa chọn gần như bất khả thi
Vẫn có một lượng nhỏ người Ukraine tìm cách trốn thoát khỏi vùng lãnh thổ bị Nga xâm lược, nhưng Boklah cho biết sắc lệnh mới sẽ khiến việc thực hiện cuộc hành trình đầy nguy hiểm này trở nên khó khăn hơn.
“Nhiều người dân ở các vùng lãnh thổ bị tạm chiếm không dám rời đi vì biết rằng nhà cửa của họ sẽ bị người Nga tịch thu. Luật này có thể sẽ khiến quá trình đó trở nên có hệ thống hơn và có thể ảnh hưởng đến quyết định di tản của người dân”, ông Boklah nói.

Vào tháng 10 năm 2025, tờ Kyiv Independent đã phỏng vấn một số người đã rời khỏi các vùng lãnh thổ bị tạm chiếm nhưng có kế hoạch quay trở lại vì lo sợ nhà cửa của họ sẽ bị tịch thu.
“Chúng tôi vừa mới xây xong nhà… Làm sao giờ chúng tôi có thể bỏ hoang nó và giao tất cả cho người Nga được?” một người phụ nữ đến từ khu vực bị tạm chiếm của tỉnh Zaporizhzhia nói.

Ông Boklah cho rằng Nga sử dụng những “luật” như vậy để cố gắng thuyết phục những người đã rời khỏi vùng xâm lược quay trở lại, xin hộ chiếu Nga và bán tài sản.
“Nhiều người bị buộc phải rời bỏ nhà cửa ở các vùng lãnh thổ bị tạm chiếm mơ ước được trở về nhà. Việc nhận ra rằng nhà cửa của họ sẽ bị quân xâm lược lấy đi và người Nga sẽ sống ở đó sẽ giáng một đòn mạnh vào họ”, bà nói.
“Người Nga không chỉ đơn thuần cướp đoạt nhà cửa của người Ukraine mỗi ngày. Họ còn công khai phạm tội của mình trước pháp luật.”
[Kyiv Independent: With one decree, Russian President Vladimir Putin this month effectively legalized property theft in Ukraine's occupied territories.]

© 2020 - VietCatholic Network - Designed by J.B. Đặng Minh An

Không có nhận xét nào: