Thông điệp Giáng Sinh:Giáo Hoàng Lêô XIV kêu gọi Ukraina và Nga đối thoại trực tiếp Trong thánh lễ Giáng sinh tại Vatican sáng nay 25/12/2025 và trong thông điệp Urbi et Orbi, ban phép lành cho thành phố và cho toàn thế giới, đức Giáo hoàng Lêô XIV đã kêu gọi Ukraina và Nga « nên có can đảm để đối thoại một cách chân thành, trực tiếp và trong tinh thần tôn trọng lẫn nhau". Từ Liège, thông tín viên Duy An tóm lược thông điệp của Giáo hoàng Lêô XIV:
<!>
"Hôm nay, Đức giáo hoàng đã cử hành Lễ Giáng Sinh lúc 10 giờ sáng giờ Roma tại Đền Thánh Phê-rô. Điều mà từ năm 1994 các vị tiền nhiệm của ngài đã không cử hành long trọng cho các tín hữu.
Trong Thánh lễ này, Đức Giáo Hoàng Leo XIV nhấn mạnh Ngôi Lời nhập thể cất lên khát vọng thiêng liêng muốn gặp gỡ chúng ta. Và đó là lời mời gọi đừng quên những người đang sống trong những căn lều ở Gaza, những người tị nạn, những người di cư và những người vô gia cư ở khắp nơi.
Sau thánh lễ, ngài đã đi chào các tín hữu trên quảng trường Thánh Phêrô dưới trời mưa nhẹ và lạnh. Lúc 12 giờ trưa, Đức giáo hoàng đã công bố thông điệp Giáng Sinh và ban phép lành cho các tín hữu Roma và toàn thế giới “Urbi et Orbi” :Giáng Sinh của Thiên Chúa là Giáng Sinh của hòa bình. Lời mời của lễ Giáng Sinh là hòa bình. Con đường hòa bình là con đường trách nhiệm trong đối thoại và tìm kiếm hòa bình của mỗi người.
Ngài đã nhắc đến những nạn nhân của các cuộc chiến tranh trên toàn thế giới và của thảm họa thiên nhiên, những người tị nạn, những nạn nhân của nạn bóc lột.
Vào buổi chiều ngày Lễ Giáng Sinh, Đức Lêô XIV cử hành việc đóng cửa thánh tại Đền thờ Đức Bà Cả (Santa Maria Magiore) là một trong bốn nhà thờ của Giáo hoàng. Năm thánh được Đức Phanxicô mở ra vào ngày 24/12/2024 và sẽ kết thúc vào ngày 6/1/2026."
Tối qua, giáo hoàng Lêô XIV đã cử hành thánh lễ đêm Giáng Sinh tại đền thờ Thánh Phêrô với khoảng 6.000 tín đồ từ khắp thế giới đến Vatican hành hương.
Thông tín viên RFI từ Roma Eric Sénanque tường thuật :
Trong thánh lễ Giáng Sinh đầu tiên của triều đại giáo hoàng Lêô XIV, 6.000 tín hữu đã hiện diện bên trong Vương cung thánh đường Thánh Phêrô. 5.000 người khác đứng tại quảng trường phía trước, bất chấp mưa gió. Trước khi buổi lễ bắt đầu, vị giáo hoàng người Mỹ đã dành thời gian chào hỏi mọi người.
Trong bài giảng, ngài nói rằng thông điệp Giáng Sinh ‘không phải là giải pháp cho mọi vấn đề’, mà là ‘một câu chuyện tình yêu liên quan đến tất cả chúng ta… trước bạo lực và áp bức, Thiên Chúa thắp lên một ánh sáng dịu dàng, soi đường cứu độ cho mọi trẻ em trên thế giới’.
Bài giảng mang đậm chiều sâu thiêng liêng nhưng cũng phảng phất màu sắc chính trị khi đức giáo hoàng lấy làm tiếc là ‘khi kinh tế bị bóp méo, con người bị đối xử như những món hàng’.
Đức Lêô XIV nhắc nhở ‘Thiên Chúa đã hòa mình vào với chúng ta là để khơi dậy những phẩm giá vô hạn nơi mỗi con người’.
Đức giáo hoàng cũng nhắc lại rằng một năm trước đó, người tiền nhiệm của ngài là Đức Phanxicô đã khai mạc, tại chính vương cung thánh đường này, Năm Thánh của Hy Vọng mà nay vừa khép lại. Năm Thánh này đã quy tụ gần 30 triệu người hành hương về Roma. Người đứng đầu Giáo Hội Công giáo cũng nhấn mạnh rằng Giáng Sinh là lễ hội của đức tin, của đức ái và của niềm hy vọng.
Bêlem : Thánh lễ Giáng Sinh, khoảnh khắc của hy vọng
Trong khi đó ở Bêlem, vùng đất thiêng liêng mà những người Kitô hữu tin là nơi Chúa Giê-su ra đời, thánh lễ cũng đã được tổ chức đêm qua, 24/12, dưới sự chủ trì của thượng phụ Công giáo Latinh ở Jerusalem Pizzaballa. Trong bối cảnh lệnh ngừng bắn mong manh ở Gaza, thánh lễ được xem như một khoảnh khắc của hy vọng. Từ Bêlem, thông tín viên Frédérique Misslin gửi về bài phóng sự :
Đám đông chen kín trong Vương cung thánh đường Giáng Sinh. Chính thượng phụ Công giáo Latinh Jerusalem chủ trì thánh lễ Giáng Sinh. Vài ngày trước đó, ngài đã đến thăm các tín hữu Kitô giáo ở Gaza và ca ngợi sức chống cự bền bỉ của người dân sống trong dải đất Palestine này, cũng như quyết tâm của họ trong việc tái thiết những gì đã bị tàn phá.
Ngồi trên hàng ghế tham dự, Maroua và các con gái của cô chăm chú lắng nghe. Cô nói : “Chúng tôi cầu nguyện cho hòa bình trên toàn bộ Palestine chứ không chỉ riêng Gaza. Ở đó có chiến tranh, nhưng ở đây tình hình cũng rất tồi tệ…”
Hales Kessia đã vô cùng xúc động trước bài giảng của vị hồng y, khi ông nói về một mùa Giáng Sinh của ánh sáng. Cô cho biết : “Hồng y Pizzaballa đã có những lời lẽ rất đúng đắn, xuất phát từ trái tim. Điều đó thực sự làm tôi xúc động. Và đối với tôi, sinh ra và lớn lên ở đây, là người Palestine và là một Kitô hữu, việc được thấy lại niềm vui này ở Bêlem là rất quan trọng. Đó là một thông điệp của niềm hy vọng và sức bền bỉ…”
Ở đây, ai cũng khao khát tìm lại một chút an lành và bình thường trong cuộc sống
Tổng thống Ukraina công bố bản kế hoạch hòa bình mới của Mỹ
Phiên bản mới nhất của kế hoạch hòa bình do Hoa Kỳ đề xuất nhằm chấm dứt chiến tranh ở Ukraina đã được tổng thống Volodymyr Zelensky công bố ngày 24/12/2025. Văn bản cho thấy mức độ đồng thuận lớn giữa Kiev và Washington, nhưng hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận về vấn đề lãnh thổ. Văn bản sửa đổi này có thể sẽ không được Nga chấp nhận, do Matxcơva chưa sẵn sàng từ bỏ hay giảm nhẹ các yêu sách của mình.
Kế hoạch mới gồm 20 điểm được điều chỉnh sau nhiều tuần đàm phán với các đại diện của Mỹ. Nội dung lần này có sự thay đổi rõ rệt so với bản dự thảo 28 điểm được công bố hồi tháng 11, cho thấy lập trường Ukraina và Mỹ gần nhau hơn, đặc biệt về các bảo đảm an ninh.
Tổng thống Zelensky cho biết Hoa Kỳ sẽ gửi kế hoạch này tới Matxcơva trong ngày, với hy vọng nhận được phản hồi sớm. Diễn biến này phản ánh nỗ lực của Washington, trong đó có vai trò của tổng thống Mỹ Donald Trump, nhằm đạt được một thỏa thuận trước dịp Giáng Sinh.
Đáng chú ý là dự thảo không cấm việc triển khai quân đội NATO tại Ukraina và cũng không buộc Kiev phải từ bỏ mục tiêu gia nhập NATO, hai yêu cầu then chốt trước đây của Nga. Tổng thống Zelensky khẳng định quyết định kết nạp Ukraina hay không là thẩm quyền của NATO và Ukraina không chấp nhận sửa đổi Hiến Pháp để từ bỏ tham vọng này. Ngoài ra, ông Zelensky cho biết sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình, Ukraina sẽ tổ chức bầu cử tổng thống, còn mọi quyết định rút quân phải được người dân phê chuẩn thông qua trưng cầu dân ý.
Thông tín viên Emmanuelle Chaze từ Kharkiv cho biết thêm thông tin :
Trong dự thảo thỏa thuận khung về hòa bình mà ông Volodymyr Zelensky khen ngợi là một bước tiến đáng kể, tổng thống Ukraina mở đường cho việc thiết lập một vùng phi quân sự, nhưng với điều kiện “đóng băng” mặt trận ở các vị trí hiện nay.
Văn bản cũng nêu rõ các bảo đảm an ninh cho Ukraina nếu thỏa thuận được Nga ký. Trong trường hợp Nga tiến hành một cuộc xâm lược mới, Matxcơva sẽ phải hứng chịu các trừng phạt kinh tế mới, và các đồng minh của Kiev sẽ can thiệp quân sự theo một cơ chế phòng thủ tương tự Điều 5 của NATO, với điều kiện Ukraina không phải là bên nổ súng trước.
Một bảo đảm an ninh khác là phải có lộ trình rõ ràng để Ukraina gia nhập Liên Hiệp Châu Âu, cùng với khả năng thiết lập một đặc khu kinh tế. Văn bản này được phía Ukraina đánh giá là dễ chấp nhận hơn so với bản trước đó và có thể được Hoa Kỳ đề xuất với Matxcơva ngay trong ngày 24/12. Tuy nhiên, cho đến nay chưa có dấu hiệu nào cho thấy Matxcơva sẽ chấp thuận.
Trong cuộc họp báo thường niên dưới đây, Vladimir Putin cũng đã cảnh báo sẽ tiếp tục theo đuổi các mục tiêu bằng biện pháp quân sự nếu những yêu sách của Nga tại Ukraina không được chấp nhận theo con đường ngoại giao.
Nhiều điểm mâu thuẫn với đòi hỏi của Nga
Nhìn vào lập trường từ trước tới giờ của điện Kremlin, khả năng Matxcơva chấp nhận phiên bản mới của kế hoạch hòa bình là thấp, dù không thể loại trừ hoàn toàn. Trong bối cảnh quân đội Nga đang giành thêm lợi thế trên chiến trường, Matxcơva không có động cơ nào để chấp nhận “đóng băng xung đột” khi chưa đạt được các mục tiêu lãnh thổ tối đa.
Thông tín viên Jean-Didier Revoin từ Matxcơva phân tích những điểm khác biệt về lập trường giữa hai bên trong phiên bản mới :
Matxcơva khẳng định có liên hệ chặt chẽ với Washington. Theo điện Kremlin, Nhà Trắng biết rõ các điểm mấu chốt trong lập trường của Nga về việc giải quyết xung đột Ukraina.
Theo các chi tiết do phủ tổng thống Ukraina công bố, những điểm bất đồng trong đàm phán rất đáng chú ý. Thứ nhất, việc đóng băng chiến tuyến hiện tại. Đây là yêu cầu then chốt của Volodymyr Zelensky, nhưng lại không thể chấp nhận được đối với Nga, vẫn đòi Ukraina rút quân khỏi các vùng lãnh thổ mà Liên Bang Nga đã sáp nhập.
Thứ hai, việc Ukraina không gia nhập NATO. Yêu cầu vô điều kiện này của Matxcơva lại không nằm trong 20 điểm mà Volodymyr Zelensky nêu ra. Cuối cùng là việc triển khai lực lượng can thiệp ở Ukraina, điều mà Kiev rất mong muốn và Matxcơva chỉ chấp nhận với điều kiện là các binh sĩ được giao nhiệm vụ giữ gìn hòa bình không đến từ các nước NATO.
Còn lại là vấn đề đảm bảo an ninh. Các đảm bảo cho Ukraina được đề cập, nhưng không nói gì về những điều mà Matxcơva đã yêu cầu từ đầu cuộc xung đột.
Hiện tại, Matxcơva cho biết đang chuẩn bị phản hồi cho Washington, nhưng nhấn mạnh không có cuộc gặp nào giữa Vladimir Putin và Donald Trump được dự kiến.
Chính sách hạn chế cấp visa của Mỹ tác động mạnh đến kinh tế Ấn Độ
Ấn Độ là một trong những nguồn cung ứng nhân lực chuyên môn cao cho Hoa Kỳ, nhất là trong lĩnh vực tin học và công nghệ, cho nên chính quyền New Delhi bị bất ngờ sau khi một tòa án liên bang cho phép chính quyền
Trump áp dụng mức phí 100.000 đô la để cấp giấy thị thực loại H-1B cho người nhập cư sang Mỹ làm việc.
Nhưng chính sách thị thực mới của Mỹ cũng có thể là một cơ hội chặn đứng hiện tượng chảy máu chất xám khỏi quốc gia Nam Á này. Thông tín viên RFI Abdoollah Earally từ New Delhi giải thích :
« Theo giới chức Hoa Kỳ, các công dân Ấn Độ nhận được khoảng gần 73 % visa của Mỹ dành cho người nhập cư có chuyên môn cao mỗi năm. Từ lâu nay, sự chuyển dịch về nguồn nhân lực này là một điều thiết yếu trong quan hệ giữa New Delhi và Washington. Giờ đây, vấn đề đang được đặt lại. Theo quan điểm của Shivam, quê quán từ Bénarès, giấc mơ Mỹ của anh kết thúc tại đây. Anh nói : ‘Đang chuẩn bị luận án tiến sĩ, tôi muốn sang Hoa Kỳ, nhưng giờ đây, phải tính đến chuyện ở lại Ấn Độ, tìm cách lập nghiệp ở những quốc gia khác hay là làm việc từ xa. Đây là những giải pháp thực tế hơn thay vì hướng tới Hoa Kỳ’.
Các quy định mới, như là ngừng tổ chức bốc thăm (để có giấy tờ hợp lệ ở lại Mỹ) đòi các doanh nghiệp nộp 100.000 đô la khi tuyển dụng một người lao động ngoại quốc, hay những quy định khắt khe hơn…, đối với Ấn Độ là những rào cản đối với thanh niên mới tốt nghiệp.
Vẫn theo Shivam, ‘trên thực tế, những biện pháp đó không chỉ làm nản lòng những người ứng tuyển, mà còn loại bỏ phần lớn nhân tài Ấn Độ trước khi họ có thể mơ tới cơ hội sang Hoa Kỳ làm việc’.
Tranh luận đang diễn ra sôi nổi trên các phương tiện truyền thông Ấn Độ. Tuy nhiên, một số người xem đây là cơ hội để làm chậm lại tình trạng chảy máu chất xám. Đó là quan điểm của ChanderPrakash Gurnani, một nhân vật tên tuổi trong ngành công nghệ Ấn Độ. Ông nói : ‘Thấy nhiều sinh viên nộp đơn vào các công ty trong nước chúng tôi rất hài lòng. Một phần nhân tài từng rời bỏ đất nước, thì nay họ chọn ở lại’.
Những hạn chế mới trong việc cấp thị thực H-1B, một tấm vé thông hành vào Silicon Valley và lĩnh vực y tế của Mỹ, không chỉ đe dọa những sự nghiệp cá nhân, mà còn tác động tới một nguồn lợi quan trọng của Ấn Độ : Kiều hối mà người lao động ở nước ngoài gửi về từ trước đến nay luôn là một nguồn thu nhập quan trọng đối với kinh tế Ấn Độ. Phần lớn trong số tiền 111 tỷ kiều hối Ấn Độ nhận được hàng năm là từ các công dân của nước này làm việc tại Mỹ. Theo báo cáo gần đây nhất của Tổ Chức Di Dân Quốc Tế, Ấn Độ là quốc gia hưởng lợi nhiều nhất thế giới nhờ người lao động gửi tiền về cho gia đinh, bỏ xa Mêhicô ( chỉ có 61 tỷ đô la một năm). Do vậy, việc Mỹ siết chặt thị trường lao động nội địa với người nước ngoài là một áp lực đối với các cá nhân và cả đối với kinh tế Ấn Độ ».
Đàm phán trực tiếp Thái Lan - Cam Bốt giải quyết xung đột biên giới
Dưới áp lực của ASEAN, các đại diện bộ Quốc Phòng của Cam Bốt và Thái Lan bắt đầu đàm phán trực tiếp trong ba ngày từ 24 đến 27/12/2025 tại một trạm kiểm soát biên giới. Nếu có tiến triển tốt, bộ trưởng Quốc Phòng hai nước sẽ tham gia đàm phán, với hy vọng Bangkok và Phnom Penh đạt được một thỏa thuận ngừng bắn.
Hãng tin Pháp AFP cho biết cuộc họp đã mở ra từ chiều qua tại một trạm kiểm soát biên giới thuộc tỉnh Chanthaburi trên lãnh thổ Thái Lan, trái với nguyện vọng ban đầu của Cam Bốt, muốn đàm phán diễn ra ở một địa điểm « trung lập ». Mãi đến chiều qua, Phnom Penh mới công bố hình ảnh phái đoàn quan chức quốc phòng hai bên bắt đầu họp. Cam Bốt nhấn mạnh mục tiêu nhằm « bảo đảm ngừng giao tranh » và tái lập « ổn định để nhanh chóng quay trở lại tình trạng bình thường ».
Trước khi bắt đầu đàm phán, Thái Lan đặt điều kiện Cam Bốt phải buông súng trước và nhất là hợp tác tháo dỡ mìn ở đường biên giới. Họp báo chiều qua, 24/12/2025, phát ngôn viên bộ Quốc Phòng Thái Lan « hy vọng các cuộc họp lần này sẽ đem lại những kết quả tích cực ».
Thái Lan và Cam Bốt đang tìm cách tái lập lệnh ngừng bắn đã đạt được nhờ trung gian của tổng thống Hoa Kỳ, nhưng đã bị phá vỡ từ hôm 07/12/2025 khi giao tranh bùng phát trở lại.
AFP nhắc lại, Cam Bốt đã nhiều lần tố cáo quân đội Thái Lan phá hủy khu đền cổ Preah Vihear dọc đường biên giới. Tranh chấp lãnh thổ liên quan đến việc phân định biên giới từ thời kỳ thuộc địa đã âm ỉ từ nhiều năm qua, nhưng đã bùng lên trở lại vào tháng 07/2025. Giao tranh bùng lên trở lại từ hôm 07/12, đã làm 21 thường dân Cam Bốt và 23 công dân Thái Lan thiệt mạng, và 900.000 người dọc đường biên giới phải sơ tán. Thủ tướng Hun Manet trên mạng xã hội cá nhân sáng nay, 25/12, cho biết phu nhân của ông đã « đến dự tang lễ các chiến binh Cam Bốt hy sinh bảo vệ đất nước trước hành vi xâm lược của Thái Lan ».

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét