Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 24 tháng 1, 2021

Professor Linda Nguyễn: TRUMP TÍNH KHÔNG BẰNG TRỜI TÍNH! THUA VẪN THUA


Trump Pressed Justice Department to Go Directly to Supreme Court to Overturn Election ResultsThe former president dropped the efforts to replace the acting attorney general after top DOJ officials agreed to resign en masse in protest if he succeeded, people familiar saidTrong những tuần cuối cùng tại chức, cựu TT Trump đã có chương trình thay thế ông quyền Bộ trưởng Tư pháp với mưu đồ đưa ra những tuyên bố không có căn cứ về gian lận bầu cử và từ đó Trump thúc đẩy Bộ Tư pháp yêu cầu Tối Cao Pháp Viện hủy bỏ chiến thắng của TT Biden. Đây là tiết lộ mới nhất của những người quen thuộc với vấn đề này cho biết.


<!>

Nhưng những nỗ lực đó đã thất bại do sự phản đối từ chính những người do Trump bổ nhiệm trong Bộ Tư pháp. Lý do họ đã từ chối đệ trình lên Tối Cao Pháp Viện những gì họ xem như là một vụ kiện vô căn cứ về mặt pháp lý. Sau đó các quan chức cao cấp  khác của Bộ Tư pháp đã đe dọa sẽ từ chức hàng loạt nếu Trump sa thải quyền Bộ trưởng Tư pháp lúc bấy giờ là ông Jeffrey Rosen.

Một trong những lý do ông Bill Barr cựu Bộ trưởng Tư pháp từ chức là vì ông ta không thể nghe theo lời của Trump để đệ đơn kiện lên Tối Cao Pháp Viện. Sau đó, Trump nghĩ rằng ông Rosen sẽ thực hiện ý đồ của ông ta, nhưng cả hai ông Rosen và ông Jeffrey Wall, cựu quyền Tổng tư vấn, đều từ chối vì họ kết luận rằng không có cơ sở để phản đối kết quả bầu cử. Trong khi đó, cố vấn cho Tòa Bạch Ốc Pat Cipollone và Patrick Philbin cũng cực lực phản đối ý tưởng của ông Trump vốn đã được thúc đẩy bởi nhóm luật sư Sidney Powell và Lin Wood.

Một cựu quan chức của Bộ Tư Pháp nói rằng:”Trump muốn chúng tôi kiện trực tiếp một hoặc nhiều tiểu bang tại Tối Cao Pháp Viện” “Áp lực từ Trump trở nên thực sự dữ dội” sau khi đơn kiện của tiểu bang Texas lên tòa Tối Cao chống lại bốn tiểu bang mà ông Biden thắng đã bị bác bỏ vào ngày 11 tháng 12. Sau đó một luật sư bên ngoài đã soạn thảo bản tóm tắt mà ông Trump khi đó muốn Bộ Tư Pháp nộp hồ sơ dựa theo đó.

Sau khi kế hoạch kiện lên Tối Cao Pháp Viện của Trump không đi đến đâu, Trump bèn khám phá một kế hoạch khác. Đó là thay thế ông quyền Bộ Trưởng Tư Pháp Rosen bằng ông Jeffrey Clark, một đồng minh của Trump trong Bộ Tư pháp, người đã bày tỏ sẵn sàng sử dụng quyền lực của Bộ để giúp Trump tiếp tục chiến đấu để giành lại chiến thắng sau cùng.

Thế nhưng Trump phải từ bỏ kế hoạch đó sau khi lãnh đạo cấp cao của Bộ Tư pháp đe dọa sẽ từ chức hàng loạt nếu ông Trump loại bỏ ông Rosen.

Cũng nên nói thêm rằng nhiều tuần trước ngày bầu cử 3 tháng 11, ông Trump đã dự đoán kết quả cuộc bầu cử có thể được xác định bởi Tối Cao Pháp Viện mà ông nắm chắc rằng khi đó Tòa Tối Cao sẽ bỏ phiếu về phía ông vì ông vừa mới bổ nhiệm Thẩm phán Amy Barrett và phe bảo thủ đang dẫn đầu với tỷ số 6:3.

Trong cuộc phỏng vấn ngày 23 tháng 9 ông Trump nói rằng:”Tôi nghĩ cuộc bầu cử này sẽ kết thúc tại Tòa Tối Cao Pháp Viện. Và tôi nghĩ rằng điều rất quan trọng là chúng ta phải có chín thẩm phán mà nếu có trường hợp 4-4 xảy ra thì nó không phải là việc tốt”.

Khi những thách thức đối với kết quả bầu cử không đi đến đâu tại nhiều tòa án liên bang và tiểu bang, ông Trump vẫn còn đặt hy vọng vào một vụ kiện mà Bộ Trưởng Tư Pháp tiểu bang Texas của đảng Cộng hòa Ken Paxton dự định sẽ đệ đơn trực tiếp lên tòa Tối Cao Pháp Viện chống lại bốn tiểu bang đã bỏ phiếu cho ông Biden. Đơn kiện cáo buộc rằng quyền của người dân Texas đã bị vi phạm vì những tiểu bang Georgia, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin không tuân theo luật bầu cử của chính họ trong cuộc bỏ phiếu phổ thông ngày 3 tháng 11.

Trước khi đơn kiện ở Texas được đệ trình, một nhóm luật sư thuộc đảng Cộng hòa đã nói chuyện với ông Bill Barr nếu tòa Tối Cao yêu cầu Bộ Tư pháp cho biết quan điểm. Sau đó ông Bill Barr đã tham khảo ý kiến của ông Wall, người ủng hộ Trump trước tòa. Ông wall nói với ông Barr rằng vụ kiện của Texas có khả năng thất bại vì tiểu bang này thiếu tư cách pháp lý để thách thức sự quản lý của các tiểu bang khác đối với luật pháp của họ.

Sau khi vụ kiện ở Texas bị bác bỏ vào ngày 11 tháng 12, ông Trump bắt đầu thúc đẩy Bộ Tư Pháp nộp đơn kiện 6 tiểu bang mà ông đã thua lên tòa Tối Cao Pháp Viện.  Trong một cuộc điện thoại, Trump đã đưa ra ý kiến bởi một trong những luật sư bên ngoài của ông đã gửi bản thảo tóm tắt pháp lý mà ông ấy muốn bộ Tư Pháp đệ trình lên Tòa án Tối cao.

Sau khi ông Barr từ chức không lâu trước Giáng sinh, ông Trump đã thúc đẩy ông Rosen bắt đầu vụ kiện. Tuy nhiên, theo lời yêu cầu của ông Rosen, văn phòng của Bộ đã chuẩn bị để ghi lại tất cả những yếu tố quan trọng để giải thích cho ông Trump lý do tại sao vụ kiện không thực hiện được về mặt pháp lý. Mặc dù tờ New York Times đưa tin rằng ông Clark có kế hoạch để lật đổ ông Rosen để lên thay thế chức quyền Bộ Trưởng Tư Pháp và từ đó thực hành những mưu đồ do Trump vạch ra, nhưng ông Clark phủ nhận tin này.

Ông Trump đã bênh vực cho những nỗ lực của mình trong việc thay đổi kết quả bầu cử bằng những cáo buộc không có chứng cớ. Ông Trump đưa ra những ảo thuyết về bầu cử gian lận mà chính ông là đầu mối tổ chức gian lận. Ngay cả Bộ Tư Pháp mà ông Trump cũng muốn biến nó thành ra công cụ làm lợi ích cho riêng cá nhân của ông bất chấp thủ đoạn thế nào. Có thể nói hành động của Trump thể hiện con người gian xảo, ngồi xổm trên hiến pháp.

Đây chỉ là một trong những thủ đoạn mờ ám mà Trump đã tung ra để biến kết quả cuộc bầu cử theo ý muốn của ông ta.

Ông đã không dừng lại khi các vụ tranh tụng thua ở tòa mà ông còn đi xa hơn nữa, xúi PTT Mike Pence làm chuyện mà không có một phó tổng thống trong lịch sử Hoa Kỳ nào có thể làm được. Đó là đổi kết quả của các lá phiếu đại cử tri và tuyên bố láo Trump là người thắng. Đến khi Pence từ chối thì ông kích động đám côn đồ vào tòa nhà quốc hội để ám sát các nhà lập pháp và treo cổ Mike Pence. Trump đã vẽ một trang sử đen tối nếu không muốn nói là một trang sử nhơ nhớp nhất trong lịch sử cận đại của một kẻ tham quyền cố vị. Sau ngày 8 tháng 2, Quốc hội sẽ luận tội ông ta.

TRUMP TÍNH KHÔNG BẰNG TRỜI TÍNH! THUA VẪN THUA.

Linda Nguyễn


Không có nhận xét nào: