Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 23 tháng 1, 2021

Hơn 150 binh sĩ Vệ binh Quốc gia ở Washington dương tính với COVID-19 - VOA

Các thành viên Vệ binh Quốc gia tuần tra trên một đoạn đường trướcc lệ nhậm chức của Tổng thống Joe Biden, ngày 20 tháng 1, 2021, ở Washington.Khoảng 150 đến 200 binh sĩ Vệ binh Quốc gia được điều động tới thủ đô Washington để bảo đảm an ninh cho lễ nhậm chức của Tổng thống Joe Biden đã xét nghiệm dương tính với virus corona, một quan chức Mỹ cho biết ngày thứ Sáu, theo Reuters. Chính phủ Mỹ đã áp đặt các biện pháp an ninh chưa từng có trong thành phố sau vụ tấn công chết người vào ngày 6 tháng 1 nhắm vào Điện Capitol Hoa Kỳ do những người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump thực hiện, bao gồm hàng rào quấn dây thép gai và các chốt kiểm soát do Vệ binh Quốc gia quản lý.

<!>

Quan chức này, phát biểu với Reuters với điều kiện ẩn danh, cho biết số lượng binh sĩ Vệ binh Quốc gia có kết quả xét nghiệm dương tính có thể tăng lên nhưng vẫn là một phần nhỏ trong số hơn 25.000 binh sĩ được triển khai trong thành phố trong vài ngày qua.

Vệ binh Quốc gia nói trong một thông cáo rằng họ sẽ không nói về các trường hợp nhiễm virus, nhưng các quân nhân đang tuân thủ các hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, bao gồm kiểm tra thân nhiệt khi họ rời khỏi nhà và đến thành phố, cùng với một bảng câu hỏi rà soát.

Quân đội cho biết họ đang thu xếp cho hàng ngàn binh sĩ về nhà và khoảng 15.000 người dự kiến sẽ rời Washington trong vòng 5 đến 10 ngày tới.

Khoảng 7.000 binh sĩ Vệ binh Quốc gia dự kiến sẽ ở lại ít nhất đến cuối tháng, các quan chức cho biết.

Khoảng 5.000 binh sĩ dự kiến sẽ ở lại đến giữa tháng 3, nhưng số lượng và thời điểm có thể thay đổi.

Không có nhận xét nào: