Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 20 tháng 1, 2021

Bản tin ngày Thứ tư 20 tháng 1 năm 0221 - Hà Trung Liêm

 

Việt Nam tăng cường đàn áp “ớn lạnh” giới bất đồng chính kiến trước thềm Đại hội Đảng 

20/1/2021 

https://drive.google.com/file/d/1a6eQukwdHEwEBYeMcYjUxo5JlGjFkPzr/view?usp=sharing 

James Pearson /ReuterHÀ NỘI  – Khi Đảng Cộng sản cầm quyền ở Việt Nam chuẩn bị cho đại hội quan trọng nhất trong mấy năm nay, lãnh đạo đảng đã chủ trì một cuộc đàn áp gia tăng đối với những người bất đồng chính kiến, theo các nhóm nhân quyền, các nhà hoạt động và dữ liệu do Reuters thu thập được.

Số lượng kỷ lục các tù nhân chính trị, các án tù nặng hơn và sự quấy rối gia tăng đối với các nhà hoạt động trong những năm gần đây đã góp phần vào cuộc đàn áp trước đại hội Đảng vào tuần này, một đại hội để bầu dàn lãnh đạo và quyết định chính sách quốc gia diễn ra 5 năm một lần.

<!>

Hoa Kỳ tiếp tục mạnh tay với Trung Quốc, Việt Nam được lợi gì?

Trung Kiên – Thoibao.de (tổng hợp)

20/01/2021

https://drive.google.com/file/d/1qIOYrPPbo0beFBZwPo0GhQ22oQnC0WZ4/view?usp=sharing

Hoa Kỳ vừa ra lệnh hạn chế cấp visa đối với các quan chức thuộc Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc vì đã tham gia vào hoạt động xây lấp các đảo nhân tạo, quân sự hoá khu vực Biển Đông.

Theo thông cáo báo chí được Ngoại trưởng Michael Pompeo đưa ra hôm 14 tháng Một năm 2021, lệnh hạn chế này áp dụng cụ thể đối với các cá nhân thuộc quân đội Trung Quốc, các lãnh đạo thuộc các công ty nhà nước, quan chức thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc và Hải quân Trung Quốc chịu trách nhiệm hoặc đồng lõa với việc xây dựng, mở rộng các đảo, quân sự hoá các tiền đồn ở Biển Đông, hoặc gây sức ép lên các quốc gia đòi chủ quyền ở khu vực trong việc cản trở họ trong hoạt động khai thác tài nguyên ở khu vực này.

Điểm tin thế giới ngày Thứ tư 20 tháng 1 năm 2021

Võ Thái Hà tóm lược

https://drive.google.com/file/d/1lffkOB1yIofHUM3yJYKkgMMes4wJtYdk/view?usp=sharing

 

Bài diễn văn chia tay của TT Trump đọc từ tòa Bạch Ốc đêm 19 tháng 1 năm 2021

 

HD Press lược dịch

19/1/2021

 

https://drive.google.com/file/d/1tu1jHsguOQeAWwJEW2eiT_v4pfKzy2Wl/view?usp=sharing

 

Bây giờ, khi tôi chuẩn bị bàn giao quyền lực cho một chính quyền mới vào trưa thứ Tư, tôi muốn bạn biết rằng phong trào mà chúng tôi bắt đầu chỉ mới bắt đầu. Chưa bao giờ có bất cứ điều gì giống như nó. Niềm tin rằng một quốc gia phải phục vụ công dân của mình sẽ không suy giảm mà thay vào đó, nó ngày càng lớn mạnh hơn.

 

Chừng nào người dân Mỹ còn giữ trong lòng mình tình yêu đất nước sâu sắc và tận tụy thì không có gì mà dân tộc này không làm được. Cộng đồng của chúng ta sẽ phát triển. Dân chúng ta sẽ thịnh vượng. Truyền thống của chúng ta sẽ được trân trọng. Niềm tin của chúng ta sẽ mạnh mẽ. Và tương lai của chúng ta sẽ tươi sáng hơn bao giờ hết.

 

Tôi rời nơi hùng vĩ này với một trái tim trung thành và vui tươi, một tinh thần lạc quan và một niềm tin tuyệt đối rằng đối với đất nước chúng ta và cho trẻ em của chúng ta, điều tốt đẹp nhất vẫn chưa đến.

Gs. Nguyễn Văn Tuấn -Tân tổng thống Joe Biden

19/1/2021

https://drive.google.com/file/d/1e2lm1aeYaJQ09H80bc2sMdy0F7Be7jY8/view?usp=sharing

Chỉ còn non 20 giờ nữa thì ông Joe Biden sẽ tuyên thệ nhậm chức tổng thống Hoa Kì. Nhân dịp này, chúng ta thử đọc qua vài con số về cuộc bầu cử vừa qua, và cuộc đời và sự nghiệp của tân tổng thống.

1. Số phiếu bầu và số hạt

Nước Mĩ có 328.2 triệu dân (số liệu 2019) sống ở 50 tiểu bang và 14 vùng lãnh thổ (territories). Năm 2020, có 159,633,396 công dân Mĩ đi bầu [1], trong số này số phiếu cho 2 ứng viên như sau:

· Biden: 81,283,098, chiếm 51% tổng số phiếu bầu;

· Trump: 74,222,958, chiếm 46.5%.

Nước Mĩ có 3006 hạt (county), nhưng số phiếu đếm được báo cáo là 2974 (tôi không hiểu số còn lại thì sao). Số hạt mà mỗi ứng viên đắc cử là như sau [2]:

· Biden thắng 477 hạt, chiếm khoảng 16% tổng số hạt;

· Trump thắng 2497 hạt còn lại, chiếm 84%.

 

Ngoại trưởng tương lai nước Mỹ: Ông Antony Blinken cho rằng: “Ông Trump cứng rắn với Trung Cộng là đúng”

U.S. secretary of state nominee Blinken sees strong foundation for bipartisan China policy

 

19/1/2021

 

vietquoc.org

Song ngữ Việt Anh

 

https://drive.google.com/file/d/16PN4MSwaDtoVGnz5gRsGZGwQEK4EABfn/view?usp=sharing

Theo tin Reuters, hôm nay ngày 19/01/2021 ông Antony Blinken điều trần trước Ủy Ban Đối Ngoại Thượng Viện Hoa Kỳ để phê chuẩn cho chức vụ Bộ Trưởng Ngoại Giao của chính phủ ông Joe Biden.

Khi Thượng Viện hỏi về Trung Cộng, ông Blinken đã không ngại ngùng tuyên bố ông ủng hộ chính sách  tiếp cận cứng rắn của Tổng Thống Donald Trump với Trung Cộng. Ông nói: “Tôi tin rằng Tổng thống Trump đã đúng khi có cách tiếp cận cứng rắn hơn với Trung Cộng. Tôi không đồng ý với phương pháp của ông ấy trong một số lĩnh vực nhưng nguyên tắc cơ bản là điều đúng đắn”.

...WASHINGTON (Reuters) - President-elect Joe Biden’s nominee for secretary of state, Antony Blinken, said on Tuesday he believed President Donald Trump was right in taking a tougher approach to China - even if he did not agree with all his methods - and endorsed the assessment that it was committing genocide in Xinjiang.

 

Tuyên bố của Robert C. O’Brien về Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương Mở và Tự do

 

Nguồn: Robert C. O’Brien, “Statement from National Security Advisor Robert C. O’Brien”, The White House, 12/01/2021.

 

Người dịch: Nguyễn Thanh Hải

 

19/1/2021

 

https://drive.google.com/file/d/1HUscjwrQ91EUR019Fx5sHMD0HD2h1jPu/view?usp=sharing

Hoa Kỳ hiện và sẽ luôn là một thành viên của khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Từ những thương thuyền đầu tiên khởi hành đến Trung Quốc chỉ tám năm sau ngày Cách mạng Mỹ thành công, đến việc thiết lập sự hiện diện ngoại giao đầu tiên ở Ấn Độ vào năm 1794, sự tham gia của Hoa Kỳ trên nền tảng thương mại, hợp tác và sự hy sinh chung đã mang đến hòa bình và thịnh vượng trên toàn khu vực ngày hôm nay.

Khung chiến lược của Hoa Kỳ đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (sau đây gọi tắt là Khung chiến lược) đóng vai trò như bản chỉ dẫn chiến lược tổng thể cho chính quyền Trump suốt 3 năm qua trong việc triển khai thực hiện Chiến lược An ninh Quốc gia 2017 (NSS) của Tổng thống tại khu vực đông dân và có nền kinh tế năng động nhất thế giới.

Lễ tuyên thệ nhậm chức tổng thống Mỹ, nghi thức đậm tính lịch sử và truyền thống

Anh Vũ RFI

20/1/2021

https://drive.google.com/file/d/1qst2M3QYAW3mciYKKMJt85amJ-6qDDnz/view?usp=sharing

Tuyên thệ

Sự kiện duy nhất được ghi trong Hiến Pháp là nghi thức tuyên thệ của tân tổng thống vào lúc 12 giờ trưa, theo truyền thống là trước chủ tịch Tối Cao Pháp Viện. Khoảng 15 phút trước, tân phó tổng thống đọc tuyên thệ. Trong trường hợp tân tổng thống đột ngột qua đời trong khoảng thời gian này, phó tổng thống là người kế nhiệm.

Lời văn chính xác mà tổng thống tân cử đọc :" Tôi trịnh trọng tuyên thệ rằng, tôi sẽ đảm đương chức vụ tổng thống Hoa Kỳ một cách trung thành và sẽ cố gắng làm hết khả năng của mình để giữ gìn, che chở và bảo vệ Hiến Pháp Hoa Kỳ ". Năm 2009, Barack Obama đã đọc nhầm lời tuyên thệ này. Trách nhiệm thuộc về chủ tịch Tối Cao Pháp Viện khi đó đã đọc lộn xộn trật tự ngôn từ tuyên thệ theo Hiến Pháp. Để cho cẩn thận, tổng thống thứ 44 của Hoa Hoa Kỳ đã tuyên thệ lại vào ngày hôm sau tại Nhà Trắng.  Sự cố tương tự cũng đã xảy ra với Herbert Hoover năm 1929: Chủ tịch Tối Cao Pháp Viện khi đó đã gần như sáng tác lại câu chữ của văn bản hiến định này.

 

Nguyễn Hải Hoành - Bình luận sách Chuyện chưa biết về Mao Trạch Đông

 

Tổng  hợp, biên dịch từ các nguồn tiếng Trung và tiếng Anh.

 

19/1/2021

 

https://drive.google.com/file/d/1blJC1VYwudIu1KT414biiuNX2BV16dsB/view?usp=sharing

 

Cuốn sách Mao: The Unknown Story (Chuyện chưa biết về Mao) của vợ chồng bà Jung Chang (Trương Nhung) — Jon Halliday sau khi xuất bản đã gây xôn xao dư luận phương Tây. Riêng tại Anh, sau 6 tháng đầu tiên, sách này đã bán được 60 nghìn bản, đứng đầu bảng xếp hạng của mạng Amazon. Trên toàn cầu, trong một thời gian ngắn sách bán được 12 triệu bản. Mick Jagger, ca sĩ chính của ban nhạc Rolling Stones, đi đâu cũng quảng cáo cho sách này. Ngôi sao bóng đá Davis Beckham, cựu Tổng thống Nam Phi Mandela nói họ từng đọc Mao: The Unknown Story. Tổng thống G. Bush giới thiệu nó với Thủ tướng Đức Angela Merkel khi bà tới thăm Mỹ, ông nói cuốn sách cho thấy Mao là một bạo chúa tàn ác hơn những gì người ta tưởng tượng…

 

Nguồn bản tin ngày Thứ tư 20 tháng 1 năm 2021

 

https://diemnhan.blogspot.com/2021/01/bant-tin-ngay-thu-tu-20-thang-1-nam-2021.html

Không có nhận xét nào: