Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 19 tháng 11, 2020

Thư gửi Ông Tư, Bà Năm - Dzõ Quê

 




Tối cao Pháp viện và bầu cử 2020 | Tiếng Dân

Thưa quý ông Tư bà Năm -Các ông bà có thể là những nhà lãnh đạo của một đảng phái chính trị có chiều dài trong lịch sử Việt Nam từng chống Pháp, chống Cộng. Các ông bà có thể là nhà bình luận, nhà thông thái, nhà báo, nhà trí thức, lãnh đạo tôn giáo của cộng đồng người hải ngoại và trong nước.  Các ông bà đều là những người đáng kính, vì có uy tín rất lớn, có tầm vóc lớn, có ảnh hưởng lớn, nên các ông bà đã có thể tạo nên một phong trào rất mạnh lên án, rêu rao đảng Dân Chủ Mỹ là đảng theo CS, tay sai Trung Cộng, chỉ có Trump mới chống Cộng, chống TC. Có ông có bà từng chưởi những em ra ứng cử nghị viên thuộc đảng Dân Chủ là “bọn mất dạy” cha mẹ không biết dạy dỗ, chạy nạn CS qua Hoa Kỳ lại đi theo CS.

<!>

Vài ngày trước, tui có tâm sự với các “cậu Hai, cô Ba” ở trong nước và hải ngoại, nói với các cô cậu là CS đã tan rã từ Đông Âu tới Liên Xô, bốn nước còn giữ lá cờ CS hiện giờ thì chỉ là cái lớp da, còn máu thịt đã thay đổi, chỉ là thân bướm hồn ve, thì hà cớ gì một đảng lớn Hoa Kỳ lại theo CS trong lúc chủ nghĩa chỉ còn là cái bóng phất phơ, chờ ngày bị chôn triệt để! Tui cũng nói với các em, Hoa Kỳ cũng từng có đảng Cộng Sản. Đảng này từng nhiều lần ra tranh cử tổng thống, và lần tranh cử nhận được số phiếu bầu lớn nhất trong lịch sử chỉ chiếm 0.26% số phiếu toàn quốc. Vào năm 1968, Liên danh cộng sản Charlene Mithell và Michael Zagarell ra tranh cử chỉ nhận trên 1000 phiếu bầu trên toàn quốc là tỷ lệ 0.00%. Lần ra tranh cử cuối cùng của liên danh CS vào năm 1984, chỉ nhận được 0.04% số phiếu toàn quốc. Như vậy, CS hoàn toàn không được hoan nghênh ở Hoa Kỳ ngay cả trong thời gian CS mạnh nhất, chiếm cả nửa thế giới, thì hà cớ gì một chính đảng lớn nhất Hoa Kỳ (nói theo số lượng đảng viên) lại đi theo chủ nghĩa CS khi chủ nghĩa này đã tan rã? Các ông bà có lẽ là những bộ óc siêu việt của người Việt. Tôi rất mong nghe được quý ông bà giải thích dùm tui để tui có thể từ trong ngu tối nhìn ra ánh sáng.


Thưa quý ông bà

Qua lá thư này tôi xin nói về một vài vị tổng thống thuộc đảng “thân cộng” trong lịch sử Hoa Kỳ từ Thế Chiến thứ 2 và cũng mong nhận được s��� chỉ dạy của quý vị.

Không nhắc tới vị TT tài ba tuyệt vời, Franklin D. Roosevelt, giúp Hoa Kỳ vươn lên từ cuộc đại suy thoái và giúp các nước đồng minh chiến thắng Đức Quốc Xã một cách vinh quang.  Tổng thống Harry S. Truman, vị tổng thống thứ 33 Hoa Kỳ, lên cầm quyền với chính sách cứng rắn ngăn chận chủ nghĩa CS. Chính sách Truman nêu rõ Hoa Kỳ có bổn phận phải viện trợ, giúp đỡ các nước bị chủ nghĩa CS đe dọa. Ông ta đã tiếp tục thực hiện kế hoạch Marshall tái thiết Tây Âu, thành lập NATO để ngăn chận Liên Xô. Chiến Tranh Triều Tiên là cuộc chiến Hoa Kỳ không chỉ ngăn chận quân Bắc Hàn, mà còn đối đầu với trên 200 ngàn quân TC. Nếu Hoa Kỳ không có vị tổng thống này Nam Hàn đã bị nhuộm đỏ. Và nếu Hoa Kỳ không có vị TT quyết tâm ngăn chận CS này, quyết định giúp đỡ tài chánh, vũ khí cho quân đội Pháp từ năm 1950, thì có thể VNCH đã không được thành lập.

Có lẽ vị tổng thống Dân Chủ Hoa Kỳ đã bị nhiều người Công Giáo thù hận vì cho rằng ông ta đã lật đổ và giết chết Tổng Thống Ngô Đình Diệm là TT John F. Kennedy.  Ở lá thư ngắn này, tôi không biện hộ hay lên án TT Kennedy về vụ đảo chánh năm 1963, nhưng ông ta có phải là vị tổng thống Dân Chủ thiên tả, không chống Cộng hay không là điều tôi muốn thưa với quý vị. Nếu TT Kennedy là người thân Cộng, thì đã không có vụ giúp đỡ quân nhân Cuba trở về nước trong tháng 4 năm 1961. Cuộc hành quân giải phóng Cuba thất bại, nhưng đã nói lên quyết tâm chống CS của TT Kennedy. Năm 1962, Xô Viết thiết lập dàn phóng hỏa tiễn tầm trung SS-4 ở Cuba. Sau khi phát hiện, TT Kennedy đã tuyên bố phong tỏa triệt để Cuba, sẳn sàng chiến tranh. Cuối cùng chủ tịch Nikita Khruschev đã phải tháo dỡ và rút dàn phóng hỏa tiễn về nước.

Qua bài diễn văn cuối cùng của TT Nguyễn Văn Thiệu, ông ta nói ““Năm 1965, tại miền Nam này, chúng ta chỉ còn kiểm soát có 50% dân số và cũng khoảng 50% đất đai, tình hình rất nghiêm trọng, quân xâm lược cộng sản cũng ở trên cái đà thắng thế có thể đánh bại chúng ta trong một thời gian ngắn. Lúc đó nhờ sự can thiệp mạnh mẽ và quyết tâm của Hoa Kỳ và các đồng minh khác, nhờ sự hiện diện lần lượt của nửa triệu lính đồng minh của 6 quốc gia, nhờ sử dụng mạnh mẽ không quân và hải quân Hoa Kỳ để trừng phạt Bắc Việt xâm lược ở cả miền Nam lẫn miền Bắc, chúng ta đã tiến tới một tình trạng tốt đẹp.”.

Thưa quý ông Tư bà Năm,

Vị tổng thống Hoa Kỳ ồ ạt đưa quân qua VN ngăn chận cuộc xâm lăng của CS Miền Bắc là TT Dân Chủ Lyndon B. Johnson. Có thể tôi không có cái kiến thức như các ông Tư bà Năm, nhưng theo tôi biết, vận mệnh VNCH đã được quyết định trong thời TT Cộng Hòa Richard Nixon. Qua bài diễn văn cuối cùng, TT Thiệu cũng đã nói : 

“Nhưng mà trong lúc đó có một sự cấu kết ... giữa cộng sản và đồng minh Hoa Kỳ để đi tới cái văn bản hiệp định ngày 26 tháng 10 năm 1972. Cái bản văn Hiệp định đó tôi đã tốn rất nhiều thì giờ, tôi đã giải thích với đồng bào, tôi chắc đồng bào hãy còn nhớ. Cái bản hiệp định đó là cái bản văn hiệp định Hoa Kỳ bán miền Nam cho phe cộng sản.”.

Những cuốn tapes giữ tại Thư Viện Nixon, đã ghi lại các cuộc điện thoại của Nixon từ tháng Giêng năm 1973, ngay sau khi nhậm chức nhiệm kỳ 2, Nixon đã nói với Kissinger “không biết sự đe dọa có đủ mạnh hay không, nhưng ông ta có thể làm mọi điều kinh khủng, ngay cả chặt đầu Thiệu, nếu cần. ("I don't know whether the threat goes too far or not, but I'd do any damn thing, that is, or to cut off his [Thieu’s] head if necessary." Dưới áp lực của Nixon – Kissinger, VNCH phải ký Hiệp Định Ba Lê vào ngày 23 tháng Giêng năm 1973.
Qua cuốn About Face, tác giả  James Mann cho biết Nixon đã định bán đứng VNCH và Đài Loan từ các năm 1971-1972. Theo James Mann, khi qua TC gặp Mao, Chu Ân Lai, Nixon viết sẵn có một ghi chú cầm tay “Taiwan = Vietnam = tradeoff”.  Thông cáo chung của Hoa Kỳ và TC, được gọi là Thông cáo Thượng Hải (1972), ngày 28 tháng 2 năm 1972, hai bên cam kết không cường quốc nào tìm kiếm bá quyền ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Thông cáo chung không đề cập tới VNCH, nhưng Hoa Kỳ thừa nhận chỉ có một nước Trung Quốc và đồng ý cắt giảm 3/4 các cơ sở quân sự ở Đài Loan.

Thưa ông Tư, bà Năm

Tổng thống Dân Chủ hay Cộng Hòa đã giúp TC mở đầu giai đoạn có tiếng nói trên chính trường quốc tế, thay thế Đài Loan chiếc ghế thành viên thường trực Hội Đồng Bảo An LHQ và từ đó mới có TC ngày nay vậy?

Tổng thống Dân Chủ Jimmy Carter có thân Cộng không? Trong số ông Tư, bà Năm hẳn có người qua Mỹ từ năm 1975, còn lại có lẽ là thuyền nhân hay HO. Tui là thuyền nhân, trải qua trăm cay ngàn đắng mới tới Hoa Kỳ. Theo Pew Research Center, trong thời gian 1978-1979 trên 62% người Mỹ chống lại việc nhận định cư người tỵ nạn. Vào đầu năm 1978, có khoảng 2000 người mỗi tháng tới được các nước Thái Lan, Mã Lai, Indonesia, Phi Luật Tân, thì tới tháng 7, con số lên gần 6.000. Tổng thống Carter đã bất chấp sự chống đối của người Mỹ (chắc giống như người Việt chống nhận di dân trong thời Trump), ra lệnh cho tàu buôn, tàu quân sự Hoa Kỳ phải cứu vớt người tỵ nạn trên biển Đông. Hưởng ứng lời kêu gọi của TT Carter, tàu thuyền các nước đồng minh như Úc, Anh, Canada, Ý, Pháp, Tây Đức.. cũng cứu vớt người vượt biển và cho người được cứu vớt định cư. Tổng thống Carter cũng đã tăng số người được định cư ở Hoa Kỳ lên gấp đôi, lên con số 14.000/tháng. Nếu TT Carter thân Cộng ông ta có ra lệnh cứu vớt người Việt vượt biển và nâng con số được định cư lên 14.000 người/tháng? Tôi nghĩ, nếu ông ta là CS có lẽ người Việt không có sự hiện diện đông đảo tại Hoa Kỳ như hiện nay.

Vị TT Dân Chủ thường bị nhiều tờ báo Việt chưởi là “Tổng thống thổi kèn” vì vụ Monica, và từng bị một “nhà trí thức Việt” viết bài nói rằng chính phủ Bill Clinton làm kinh tế Hoa Kỳ suy sụp nhưng sửa các con số thống kê để mị hoặc người dân Mỹ v.v.. thì tui thấy ông Bill Clinton cũng chưa từng làm tay sai cho TC. Vụ khủng hoảng eo biển Đài Loan diễn ra từ tháng 7/95 tới tháng 3/96. Lúc bấy giờ Bắc Kinh cho rằng TT Lý Đăng Huy có khuynh hướng biến Đài Loan thành một quốc gia độc lập, nên huy động trên 150.000 thủy quân lục chiến, 250 phi cơ chiến đấu, khoảng 40 tàu chiến, hàng trăm hỏa tiễn DF-15.. tập trận, bắn hỏa tiễn đe dọa sẽ đổ bộ Đài Loan. TT Bill Clinton đã có phản ứng mạnh, huy động hàng không mẫu hạm Independence tiến về eo biển, rút hàng không mẫu hạm Nimitz từ Trung Đông tiến về eo biển. Trong số cả trăm tàu chiến tháp tùng 2 hàng không mẫu hạm, có khu trục hạm O’Brien, khu trục hạm McCloskey, các tàu Bunker Hill, Hewitt … Lực lượng hải quân Hoa Kỳ tới eo biển làm cho TC thấy rõ quyết tâm của Hoa Kỳ, phải rút quân, chấm dứt mọi hành động khiêu khích.
Thưa quý ông bà, phải chăng nếu Clinton là tay sai Trung Cộng, thì hiện giờ không còn đảo quốc Đài Loan, mà Đài Loan đã chính thức trở thành một tỉnh của TC.

Vị tổng thống Dân Chủ gần nhất là Obama, ông ta là người nhận nhiều sự phỉ báng nhất của quý vị hay đàn em, thân hữu, chiến hữu, đồng chí của quý vị. Obama bị chưởi  nào là thằng mọi đen, thằng mọi Phi Châu, thằng khốn nạn hơn khốn nạn.. Ông ta bị người việt “đỉnh cao trí tuệ” như quý vị chưởi bới giống như kẻ thù khủng khiếp, kẻ thù tám chín mươi đời của quý vị, thì với tôi, với sự ngu dốt của tôi, Obama cũng chưa từng làm tay sai cho Trung Cộng hay cũng chưa từng qua VN phất phới vẫy cờ đỏ sao vàng, khen Hà Nội đã làm phép lạ kinh tế cho VN như vị TT vĩ đại, thiên tài chính trị, thừa sai của Chúa Trời Donald Trump của quý vị.
Obama không thực hiện được chiến lược cân bằng lực lượng Tây Thái Bình Dương, và TPP vừa mới ra đời liền bị chết yểu với vị Tổng thống vĩ đại Donald Trump, nhưng TPP là một hiệp ước nhằm ngăn chận sự ảnh hưởng kinh tế của Trung Cộng ở Á Châu chứ không phải tiếp tay, làm tay sai, giúp cho Trung Cộng mở rộng ảnh hưởng. Mục tiêu của TPP nhằm ràng buộc các quốc gia Thái Bình Dương xoay quanh trục chính Hoa Kỳ, là bệ đỡ chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng trong khu vực của Trung Cộng.  TPP không chỉ nhằm ngăn chận TC mà còn có thể mang lại lợi ích rất lớn cho Hoa Kỳ và các nước. Khi TPP được ký kết đã tạo nên một làn sóng tích cực trên thế giới. Theo Peterson Institute for International Economics, nếu TPP được phê chuẩn, lợi tức của Hoa Kỳ tăng ròng được trên $77 tỷ vào năm 2025, nền kinh tế của các nước trong hiệp ước tăng thêm $259 tỷ. Nhiều nhà kinh tế đã cho rằng TPP là đòn bẩy, một chiến lược lớn cho Châu Á Thái Bình Dương, một Chương Trình Marshall thế kỷ 21. Qũy Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) nhận định TPP có thể giúp phát triển nền kinh tế toàn cầu. Bà Christine Lagarde đã đặt nhiều tin tưởng đối với TPP: "… building on the recent TPP agreement, we can restart the stalling engine of global trade. These upgrades will make the global economy more resilient against the increased uncertainty that we face now." Chủ Tịch Fred Hochberg của ExIm Bank Hoa Kỳ đã nói tại Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới ở Tân Đề Li  rằng; “Thất bại TPP sẽ là thất bại của Hoa Kỳ, Chiến thắng của Trung Cộng.” (TPP failure will be US’s loss, China Gain..”

TT vĩ đại Donald Trump đã tạo chiến thắng cho TC vào đầu năm 2017, thì ngày Chủ Nhật vừa qua, thế giới đã phải chứng kiến một chiến thắng lớn của TC trong khu vực.

Khi Hoa Kỳ vận động, đàm phán với các nước để thành lập TPP, thì Trung Cộng cũng vận động thành lập RCEF (Regional Comprehensive Economic Partnership – Đối tác Kinh Tế Toàn Diện Khu Vực) để đối phó. Hoa Kỳ rút khỏi TTP tạo khoảng trống lớn, giúp TC thuận lợi trong cuộc vận động và ngày 15/11 vừa qua, 15 nước họp tại Hà Nội ký kết hiệp ước này.  RCEF thành hình, chiếm khoảng 30% dân số thế giới, chiếm khoảng 30% GDP toàn cầu, là khối thương mại lớn nhất thế giới hiện nay.

Với RCEF thành công, ảnh hưởng chính trị của TC đối với Nhật, Nam Hàn, Úc, Tân Tây Lan hẳn không nhiều, nhưng chắc chắn ảnh hưởng với 10 nước Đông Nam Á sẽ gia tăng thêm,  nhất là VN. Đau thay cho dân tộc Việt.

Thơ đã dài, chúc quý ông bà, những nhà “thông thái”, những nhà gọi là tranh đấu cho tự do VN mãnh liệt chống TC thân tâm thường an lạc. Tôi cũng mong cầu các ngài giúp tôi hiểu rõ vì sao các ngài cứ khăng khăng lên án đảng Dân Chủ Mỹ thân CS, tay sai TC mà tôi suy nghĩ mãi cũng không thể nào hiểu nổi.

Kính thư.

Không có nhận xét nào: