(hình minh hoạ)
Thân chào chư vị.
Sau khi đọc nội dung lá thư của tác giả Nguyễn Hữu (Paris) được vi hữu BEBELIEM & Dan Vo phổ biến trên diễn đàn, https://nhinrabonphuong.blogspot.com/2020/08/inh-menh-an-bai-chi-tiet-ve-toa-thuoc.html - tôi xin mạo muội đóng góp 3 ý kiến nhỏ:
1. Sẽ không bàn luận về sự riêng tư trong lá thư.
2. Tôi là một "thầy lang", đã học Đông Y Dược từ lúc còn bé, đã đọc khá nhiều y văn Trung Quốc kể cả lịch sử Phật Giáo Trung Hoa vẫn chưa bao giờ thấy bất kỳ một bài thuốc (phương dược, phương thang, liệu pháp Đông Y) nào của Sơ Tổ Bồ Đề Đạt Đạt Ma truyền lại trong suốt thời gian Ngài truyền Đạo giải thoát lại Trung thổ. Quý y sư hoặc cao nhân nào có tài liệu về vấn đề nầy xin vui lòng đóng góp để kẻ hậu học được duyên may mở rộng kiến thức.<!>
Riêng nhận định cá nhân, tất nhiên là chủ quan, tôi cho rằng tác giả "mượn" hùng lực của một vị Cao Tăng Đại Giác (Sơ Tổ Bồ Đề Đạt Ma) để mầu nhiệm hóa một phương dược Đông Y mà bất kỳ người thầy thuốc y học cổ truyền nào cũng biết mặt và biết cả tác dụng dược lý, tính vị qui kinh.
3. Hai vị "Bạch hoa xà thiệt thảo" (còn gọi cỏ lưỡi rắn trắng) tên khoa học Phumbago Zeylanica L. và "Bán chi liên" (còn gọi Hàn tín thảo) tên khoa học Seutellaria Barbata D. vốn là 1 cặp dược thảo "song long hải hội" trong toa cổ phương "thanh nhiệt giải độc, lợi thấp tiêu thũng, hoạt huyết khử ứ, tiêu ung tán kết... Chủ trị các chứng bệnh: ung nhọt, u bướu, nhiễm trùng đường tiết niệu, viêm phổi, abces phổi, viêm ruột thừa, viêm thanh quản, viêm gan, xơ gan cổ trướng...Theo khảo sát khoa học, Bạch hoa xà thiệt thảo & Bán chi liên có tác dụng ức chế sự "phân thân", sinh sản các tế bào ung bướu... Về thực nghiệm lâm sàng: Hai vị Bạch hoa xà thiệt thảo & Bán chi liên thường được phối hợp chung (theo liều lượng: BHXTT = 30g + BCL = 15g) nấu uống hằng ngày. Tuy nhiên, cần thận trọng giữa thuật ngữ Đông y và Tây y: a/ Đông y: Trong y thư cổ truyền không có thuật ngữ "Ung thư". Hơn 2,500 năm trước, Đông y học gọi khối u bằng thuật ngữ "Ngam", "Nham", "Độc lưu" hay "Độc thư" tùy theo niên đại và dựa theo vị trí hay chứng trạng. Ví dụ: U bướu mọc trong não gọi là "Não thư", ở vú gọi là "Phế nham", ở tử cung phụ nữ gọi là "Trừng hà", ở hạch Bạch huyết gọi là "Ác hạch"... b/ Tây y: "Ung thư" tức Cancer, đã được Hippocrates nói tới khoảng 400 năm trước Công Nguyên. Đây mới chính là căn bệnh thời đại nhưng mãi đến nay vẫn chưa có liệu pháp hoặc thuốc điều trị nào hữu hiệu và an toàn... Tóm tắt: 1/ Theo nhận định chủ quan, bài Đông dược gồm 2 vị "Bạch hoa xà thiệt thảo và Bán chi liên" chỉ là phương thang phổ thông, không phải của Bồ Đề Đạt Ma. 2/ Bài thuốc nầy có tác dụng "thanh nhiệt giải độc, bài nùng khử ứ, chữa u bướu thể "Nham" hay "Độc thư" chứ không phải chuyên trị "ung thư - cancer" theo học thuyết và chẩn đoán của Tây y. Trân trọng. ĐYS. Cảnh Thiên.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét