Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 16 tháng 11, 2017

Ông Tập, bà Ngân cắt băng khánh thành Cung Hữu Nghị Việt-Trung tại Hà Nội

alt
Ảnh: VNExpress

Kết hợp với chuyến công du Việt Nam hai ngày nhân hội nghị thượng đỉnh APEC tại Đà Nẵng hồi tuần qua, chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình đã cùng với chủ tịch quốc hội CSVN Nguyễn Thị Kim Ngân đã cắt băng khánh thành Cung Hữu Nghị Việt – Trung, và khai trương Trung Tâm Văn Hoá Trung Quốc tại Hà Nội vào ngày 12/11.<!>

Theo đài Á châu Tự do, các sự kiện kể trên được coi là cơ hội để Trung Cộng gia tăng “sức mạnh mềm,” bành trướng ảnh hưởng của họ thông qua hoạt động quảng bá văn hoá Trung Hoa tại Việt Nam. Trả lời phỏng vấn của đài RFA, ông Nguyễn Xuân Diện, tiến sĩ ngành Hán Nôm ở Hà Nội cho rằng dân chúng Việt Nam không vui khi Hà Nội thiết lập một trung tâm văn hoá và cung hữu nghị Việt Trung bề thế tại Hà Nội. Ông này quả quyết rằng sự kiện trên xúc phạm ý chí bảo vệ chủ quyền của dân tộc Việt Nam, vừa tuyên truyền về nền văn hoá nô dịch trong khi xâm chiếm Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

Cuối năm 2014, nhà cầm quyền CSVN cũng đã cho thành lập Viện Khổng Tử tại Việt Nam, để quảng bá văn hoá và ngôn ngữ tiếng Hoa, mà dư luận ở Việt Nam cho rằng cũng là hình thức của một loại “quyền lực mềm” của Trung Cộng đối với người Việt Nam.

Nhân vụ Bà Ngân và Ông Tập tham dự Lễ khánh thành cung hữu nghị Việt – Trung, Nghệ sĩ Thành Lộc đã viết trên facebook cá nhân như sau: “Một danh sách dài ngoằng các tài tử minh tinh điện ảnh và nghệ sĩ của Trung Hoa lục địa mà ‘thần dân’ xứ Việt chết mê chết mệt đã lên tiếng ủng hộ cái gọi là ‘đường lưỡi bò’ láo xược trên Biển Ðông của chính quyền Trung Quốc, họ phản đối phán quyết của tòa án quốc tế, bất chấp luật pháp và đi ngược lại với lương tri thế giới. Những cái tên như Phạm Băng Băng, Triệu Vy, Huỳnh Hiểu Minh, Lục Tiểu Linh Ðồng… vốn đã xem chúng ta là thần dân của họ, tài nguyên nước ta là tài sản của quốc gia họ từ bao đời nay rồi! Vậy có đúng là nghệ thuật, kinh tế đi trước để lót đường cho chính trị và xâm lược đi sau không? Các văn nghệ sĩ, các fans hâm mộ những soái ca, tỉ tỉ, những thứ ngôn tình hay nam thần ngọc nữ gì đó… hãy tỉnh táo và sáng suốt mà lo bảo vệ những giá trị văn hóa Việt còn sót lại trong mong manh và chỉ có chúng ta mới là những người phải thể hiện lòng tự tôn dân tộc…”

Song Châu / SBTN
Khánh thành Cung hữu nghị Việt - Trung trị giá gần 800 tỉ đồng

(NLĐO)- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chiều nay 12-11 dự Lễ khánh thành Cung hữu nghị Việt - Trung được xây dựng với tổng vốn gần 800 tỉ đồng tại Hà Nội.

Lúc 15 giờ chiều nay 12-11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung QuốcTập Cận Bìnhđã dự Lễ khánh thành Cung hữu nghị Việt - Trung ở đường Lê Quang Đạo, TP Hà Nội.
alt
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Cung hữu nghị Việt - Trung dự lễ khánh thành - Ảnh: Minh Chiến

Đây là hoạt động đầu tiên trong lịch trình 2 ngày thăm chính thức Việt Nam của ông Tập Cận Bình. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc sau đó gặp và trao đổi ngắn với đại diện nhân sĩ hữu nghị hai nước. 
Cung hữu nghị Việt - Trung là một trong những dự án hợp tác hữu nghị lớn nhất giữa hai nước trong những năm gần đây. 

Cung hữu nghị Việt - Trung được Thủ tướng Phan Văn Khải và Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo phát lệnh khởi công vào năm 2004, bắt đầu được xây dựng từ tháng 3-2015 với tổng vốn đầu tư gần 800 tỉ đồng, trong đó hơn 2/3 là từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Trung Quốc.
16 giờ cùng ngày, lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch, Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì lễ đón theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia nước ngoài thăm chính thức Việt Nam.
alt
Trước đó, xe chở ông Tập Cận Bình đến Cung hữu nghị Việt - Trung trong sự chào đón của hàng ngàn đại biểu 2 nước - Ảnh: Minh Chiến

alt
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự lễ khánh thành Cung hữu nghị Việt - Trung - Ảnh: Minh Chiến

alt
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mở băng khánh thành Cung hữu nghị Việt - Trung - Ảnh: Minh Chiến

alt
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vẫy tay chào đoàn đại biểu Trung Quốc có mặt tại lễ khánh thành - Ảnh: Minh Chiến

alt
15 giờ 45 phút, lễ khánh thành kết thúc, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình di chuyển đến Phủ Chủ tịch dự lễ đón chính thức do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì - Ảnh: Minh Chiến

alt
Cung hữu nghị Việt - Trung là một trong những dự án hợp tác hữu nghị lớn nhất giữa hai nước trong những năm gần đây - Ảnh: Minh Chiến

Không có nhận xét nào: