Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 30 tháng 11, 2017

Những tin buồn, nhưng phải đọc để..biết

1. Ngày 12-11-2017lãnh đạo 2 đảng Tàu cọng  và Việt nam cùng  thêm 15 Văn kiện hợp tác, nâng Văn bản hợp tác giữa 2 đảng, nguyên trong năm 2017 đã là 40 Văn bản hợp tác, về đủ mọi lãnh vực Tàu Cộng cần trói buộc VN ! 
2. 60 cố vấn Giặc Tàu Cộng đã tham dự để chế ngự Hội nghị 6 BCH Trung ương ĐCSVN khóa XII tại Hà Nội 04-11.10.2017 ! <!>
3. Việt nam quản lý Quốc Dân Việt qua mã số điện tử, mở đường để hàng chục triệu Tàu Cộng lấn tràn mua nhà đất ở VN, 
Mỗi ngày vài ngàn bộ đội núp áo công nhân trong hơn 10.000 du khách vào VN không hộ chiếu, đẩy Quốc Dân Việt chạy ra nước ngoài ngày càng nhiều.

4.  Tàu Cộng lập Tòa Tổng Lãnh sự tại Đà Nẵng, bố trí thêm chiến hạm, tăng thêm quân đội thường trực tại Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Nghệ An, Ninh Thuận, Phú Quốc, Tây Nguyên, dọc biên giới  9 tỉnh Việt Bắc… khắp Nước Việt.

5. Giặc Tàu Cộng đã cướp chiếm Hoàng Sa, Trường Sa, Dầu Khí & Đất Đảo Biển Việt ! 
Tháng 6-2016, Tòa Trọng Tài Thường Trực PCA của LHQ đã bác bỏ yêu sách Đường Lưỡi Bò 9 Đoạn của Tàu Cộng, nên tháng 8-2017 Tàu Cộng đã thủ đoạn thay Đường Lưỡi Bò 9 Đoạnlập khu hành chánh Tứ Sa : gồm 4 quần đảo Đông Sa (Dongsha, Quần đảo Pratas, gần Hồng Kông), Trung Sa (Zhongsha, bãi Macclesfield & Scarborough của Philippines), 
 Tây Sa (Xisha, Hoàng Sa), Nam Sa (Nansha, Trường Sa) của VN, đặt trụ sở tại đảo Phú Lâm, Hoàng Sa của VN, mà Tàu Cộng gọi là Vinh Hưng, thuộc Hải Nam; lợi dụng Công Ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển UNCLOS năm 1982, qui định về Đường Cơ Sở nối các đảo-đá-cồn-bãi với nhau, 12 hải lý Nội Thủy, 12 hải lý Lãnh Hải, 200 hải lý Thềm Lục Địa Đặc Khu Kinh Tế  , để mưu đồ cướp chiếm toàn bộ biển Đông Nam Á của Việt Nam.  Tàu Cộng thuê 3 đảo Phú Quốc, Bắc Vân Phong, Vân Đồn làm đặc khu kinh tế 99 năm !

6. Từ 2008, hàng ngàn du khách Tàu Cộng, với hướng dẫn viên Tàu, tự dẫn nhau nghênh ngang đi thăm thắng cảnh Việt Nam, 
rồi tự giới thiệu các thắng cảnh Việt Nam ấy là của Tàu. Trên ô, trên áo, trên tay cầm biểu ngữ của giặc cướp, ghi 5 chữ Hán :越南 - 中国城 VIỆT NAM - TRUNG QUỐC THÀNH (VN là thành phố của TQ).

7. Việt Cộng đã in sách dạy chữ Hán cho các học sinh từ lớp 3 tiểu học & từ năm học 2017-2018, đã thực hiện tại 1 số trường ở 1 số nơi. Giáo viên Tàu dạy chữ Hán đã có mặt tại Việt Nam ngày càng đông.

8. Tàu-Việt Cộng cùng viết bài, in sách, tuyên truyền lừa bịp Việt Nam sẽ trở thành Hồng Kông ! Cùng dối gạt kêu gọi Quốc Dân Việt trở về cội nguồn là gia đình Hán Hoa ở Trung Hoa ! 


9. Dân Việt ngày càng muốn chạy trốn khỏi Việt Nam bằng  cách 
du học & du lịch không về, 
lao động & công tác không về, 
văn nghệ & thể thao không về, 
chữa bệnh không về, 
hôn nhân thật-giả, thân nhân bảo lãnh, tự tạo cớ để bị trục xuất, xuất cảnh chui.

10. Tàu-Việt Cộng đang ép các công ty internet quốc tế phải đặt máy chủ tại VN để kiểm soát Quốc Dân Việt !

TRÁCH NHIỆM ĐỂ MẤT NƯỚC LẦN NÀY THUỘC VỀ AI ? 

MỖI DÂN VIỆT PHẢI LÀM GÌ ?

Không có nhận xét nào: