Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 15 tháng 9, 2016

Chuyện bà Zoe Lofgren, nhà tranh đấu cho nhân quyền. - Giao Chỉ, San Jose.

Ngày xưa khi chúng tôi đến San Jose cuối năm1976, có dịp gặp vị dân biểu địa phương Don Edward thì cô Zoe là sinh viên Luật vừa tốt nghiệp đại học Santa Clara. Ông Edward chủ trương giao thương với Hà Nội nên người Việt tỵ nạn chống đối. .Năm đó luật gia Zoe Lofgren 29 tuổi thay mặt ông xếp giao thiệp với cộng đồng Việt Nam. Cô bắt đầu có kinh nghiệm với dân Việt tỵ nạn cộng sản. Con đường chính trị cũng bắt đầu đi lên từ việc tranh cử học khu Evergreen. Tiếp theo qua 3 nhiệm kỳ giám sát viên Santa Clara County. Cô thay Don Edward làm dân biểu liên bang đơn vị 19 từ năm 1994 đến nay là 26 năm.<!>
 Năm vừa qua ông Edward qua đời, thọ đúng 100 tuổi để lại cô học trò ngày nay trở thành dân biểu quan trọng tại hạ viện Hoa Kỳ. Bà Lofgren đã từng tham dự thành viên hay chủ tịch các tiểu ban hết sức ảnh hưởng tại quốc hội. Tiểu ban tư pháp định chế, ban khoa học không gian, thành viên nội vụ hạ viện và tiểu ban di dân. Trong trách nhiệm về di dân ty nạn, bà là đầu mối liên hệ đến nhân quyền tại Việt Nam và dân quyền tại Hoa Kỳ. Ảnh hưởng của bà bao gồm khu 19 với phần lớn vùng thủ đô điện tử San Jose. Nhưng thực tế toàn thể cộng đồng Việt khi cần giúp đỡ về chính trị và di cư ty nạn đều phải đến bà Zoe.  Các trường hợp như nhà thơ Nguyễn Chí Thiện,trung tá nhảy dù Bùi Quyền, phi công trực thăng Nguyễn Quý An  trước đây và các chiến sĩ nhân quyền sau này như Trần Khải Thanh Thủy, vợ chồng luật sư  Cù Huy Hà Vũ, nhà tranh đấu Đỗ thành Công v v đều được tự do nhờ sự can thiệp và đấu tranh mạnh mẽ của dân biểu Zoe Lofgren.  Là con của một người cha bình dân lái xe truck, bà đã vươn lên trong ngành luật và ngày nay trở thành chiến sĩ đấu tranh số một cho nhân quyền tại Việt Nam. Vì có sự quen biết cá nhân từ 1976 khi cơ quan IRCC mới thành lập nên chúng tôi hãnh diện ghi nhận sự giao tình với dân biểu Lofgren gần 40 năm. Nếu có một người Hoa Kỳ biết nhiều về cơ quan IRCC tại San Jose thì người đó phải là dân biểu Zoe Lofgren. Cuối tuần vừa qua, nhân dịp IRCC kỷ niệm 40 năm và ghi dấu Việt Museum 10 năm, bà dân biểu San Jose nhân danh quốc hội Hoa Kỳ đã tuyên dương 3 cơ quan và 2 nhân vật. Cơ quan Asia/SBTN do chị Diệu Quyên là phu nhân của anh Trúc Hồ nhận lãnh. Cơ quan thứ hai là tổ chức Voice của luật sư Trịnh Hồi đó các thành viên trẻ tại San Jose đứng lên nhận lãnh. Cơ quan thứ ba là tổ chức VAF đó ông Nguyễn đạc Thành sáng lập đã chuyên lo về việc đi tìm hài cốt cựu tù VNCH tại miền Bắc để đem về quê quán miền Nam. Sau 3 tổ chức là 2 nhân vật được vinh danh với tác phẩm hồi ký viết về cuộc đời ký giả chiến trường Dương Phục và Vũ Thanh Thủy. Trong buổi lễ, bà đã được các sĩ quan và quân nhân Hoa Kỳ gốc Việt hộ tống lên diễn đàn và trình bầy về các công tác trong nghị trường hỗ trợ cho việc đấu tranh cho nhân quyền tại Việt Nam. Mở trang điện toán ghi danh bà dân biểu Zoe là chúng ta thấy hàng trăm bài viết bằng cả hai ngôn ngữ Mỹ Việt về thành tích của nhà tranh đấu nổi tiếng trong nghị trường.
Nhân dịp này chúng tôi xin đặc biệt loan báo bà Zoe Lofgren sẽ có kỳ họp mặt và gây quỹ rất tượng trưng hàng năm. Lần nầy tổ chức ngay tại San Jose History Park trên đường Senter với chi tiết như sau. Vào lúc giờ trưa ngày chủ nhật 18 tháng 9 năm 2016. Chương trình họp mặt này thường rất đơn giản và thân mật. Cá nhân góp $50 đồng và quý vị cao niên chỉ đóng $30.Tham dự buổi ăn trưa Picnic. Chúng tôi tha thiết kêu gọi các đoàn thể đấu tranh và xã hội. Các gia đình và cá nhân đã từng được bà hết lòng giúp đỡ trong nhiều năm qua vui lòng tham dự và thông báo cho thân hữu cũng tham dự. Xin lưu ý đi vào cổng chính trên đường Phelan ngay góc Senter.
Giao Chỉ, San Jose. 
.       Ngày xưa khi chúng tôi đến San Jose cuối năm1976, có dịp gặp vị dân biểu địa phương Don Edward thì cô Zoe là sinh viên Luật vừa tốt nghiệp đại học Santa Clara. Ông Edward chủ trương giao thương với Hà Nội nên người Việt tỵ nạn chống đối. .Năm đó luật gia Zoe Lofgren 29 tuổi thay mặt ông xếp giao thiệp với cộng đồng Việt Nam. Cô bắt đầu có kinh nghiệm với dân Việt tỵ nạn cộng sản. Con đường chính trị cũng bắt đầu đi lên từ việc tranh cử học khu Evergreen. Tiếp theo qua 3 nhiệm kỳ giám sát viên Santa Clara County. Cô thay Don Edward làm dân biểu liên bang đơn vị 19 từ năm 1994 đến nay là 26 năm. Năm vừa qua ông Edward qua đời, thọ đúng 100 tuổi để lại cô học trò ngày nay trở thành dân biểu quan trọng tại hạ viện Hoa Kỳ. Bà Lofgren đã từng tham dự thành viên hay chủ tịch các tiểu ban hết sức ảnh hưởng tại quốc hội. Tiểu ban tư pháp định chế, ban khoa học không gian, thành viên nội vụ hạ viện và tiểu ban di dân. Trong trách nhiệm về di dân ty nạn, bà là đầu mối liên hệ đến nhân quyền tại Việt Nam và dân quyền tại Hoa Kỳ. Ảnh hưởng của bà bao gồm khu 19 với phần lớn vùng thủ đô điện tử San Jose. Nhưng thực tế toàn thể cộng đồng Việt khi cần giúp đỡ về chính trị và di cư ty nạn đều phải đến bà Zoe.  Các trường hợp như nhà thơ Nguyễn Chí Thiện,trung tá nhảy dù Bùi Quyền, phi công trực thăng Nguyễn Quý An  trước đây và các chiến sĩ nhân quyền sau này như Trần Khải Thanh Thủy, vợ chồng luật sư  Cù Huy Hà Vũ, nhà tranh đấu Đỗ thành Công v v đều được tự do nhờ sự can thiệp và đấu tranh mạnh mẽ của dân biểu Zoe Lofgren.  Là con của một người cha bình dân lái xe truck, bà đã vươn lên trong ngành luật và ngày nay trở thành chiến sĩ đấu tranh số một cho nhân quyền tại Việt Nam. Vì có sự quen biết cá nhân từ 1976 khi cơ quan IRCC mới thành lập nên chúng tôi hãnh diện ghi nhận sự giao tình với dân biểu Lofgren gần 40 năm. Nếu có một người Hoa Kỳ biết nhiều về cơ quan IRCC tại San Jose thì người đó phải là dân biểu Zoe Lofgren. Cuối tuần vừa qua, nhân dịp IRCC kỷ niệm 40 năm và ghi dấu Việt Museum 10 năm, bà dân biểu San Jose nhân danh quốc hội Hoa Kỳ đã tuyên dương 3 cơ quan và 2 nhân vật. Cơ quan Asia/SBTN do chị Diệu Quyên là phu nhân của anh Trúc Hồ nhận lãnh. Cơ quan thứ hai là tổ chức Voice của luật sư Trịnh Hồi đó các thành viên trẻ tại San Jose đứng lên nhận lãnh. Cơ quan thứ ba là tổ chức VAF đó ông Nguyễn đạc Thành sáng lập đã chuyên lo về việc đi tìm hài cốt cựu tù VNCH tại miền Bắc để đem về quê quán miền Nam. Sau 3 tổ chức là 2 nhân vật được vinh danh với tác phẩm hồi ký viết về cuộc đời ký giả chiến trường Dương Phục và Vũ Thanh Thủy. Trong buổi lễ, bà đã được các sĩ quan và quân nhân Hoa Kỳ gốc Việt hộ tống lên diễn đàn và trình bầy về các công tác trong nghị trường hỗ trợ cho việc đấu tranh cho nhân quyền tại Việt Nam. Mở trang điện toán ghi danh bà dân biểu Zoe là chúng ta thấy hàng trăm bài viết bằng cả hai ngôn ngữ Mỹ Việt về thành tích của nhà tranh đấu nổi tiếng trong nghị trường.


Nhân dịp này chúng tôi xin đặc biệt loan báo bà Zoe Lofgren sẽ có kỳ họp mặt và gây quỹ rất tượng trưng hàng năm. Lần nầy tổ chức ngay tại San Jose History Park trên đường Senter với chi tiết như sau. Vào lúc 12 giờ trưa ngày thư bây 17 tháng 9 năm 2016. Chương trình họp mặt này thường rất đơn giản và thân mật. Cá nhân góp $50 đồng và quý vị cao niên chỉ đóng $35.Tham dự buổi ăn trưa Picnic. Chúng tôi tha thiết kêu gọi các đoàn thể đấu tranh và xã hội. Các gia đình và cá nhân đã từng được bà hết lòng giúp đỡ trong nhiều năm qua vui lòng tham dự và thông báo cho thân hữu cũng tham dự. Xin lưu ý đi vào cổng chính trên đường Phelan ngay góc Senter.

Không có nhận xét nào: