Cuối Tuần Này, Thứ Sáu, Thứ Bảy, Bắc Cali, Rộn Ràng Với 2 Sinh Hoạt Quy Mô, Mừng Ngày Quân Lực 2026! Chút Ý Nghĩa Về Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (19 Tháng 6) (LVH)
<!>
-Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 19 Tháng 6, là một dấu mốc lịch sử đặc biệt đối với nhiều thế hệ người Việt yêu chuộng tự do. Đây không chỉ là ngày vinh danh Quân đội của nền Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa, mà còn là dịp tưởng nhớ tinh thần quên mình phục vụ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân và lý tưởng tự do của những người Lính Việt Nam Cộng Hòa, trong suốt cuộc chiến, kéo dài bảo vệ Miền Nam trên 20 năm!
Sau Hiệp định Genève năm 1954, đất nước bị chia đôi. Hàng triệu người miền Bắc đã rời bỏ quê hương để tìm đến miền Nam tự do. Trong hoàn cảnh đầy thử thách ấy, Quân Đội Quốc Gia Việt Nam, tiền thân của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (QLVNCH), được hình thành và phát triển với nhiệm vụ bảo vệ lãnh thổ, giữ gìn an ninh và xây dựng một quốc gia dân chủ non trẻ.
Ngày 19 Tháng 6 năm 1965, đánh dấu thời điểm Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, nhận lãnh trọng trách lãnh đạo quốc gia, trong giai đoạn đất nước đối diện nhiều nguy cơ về chính trị, quân sự và xã hội. Từ đó, ngày 19 Tháng 6 trở thành Ngày Quân Lực, được tổ chức hằng năm, nhằm biểu dương tinh thần chiến đấu, lòng yêu nước và sự hy sinh của quân dân miền Nam trong công cuộc bảo vệ tự do.
Trong suốt 20 năm hiện hữu của Việt Nam Cộng Hòa, người Lính QLVNCH đã chiến đấu trên khắp các chiến trường, với lý tưởng bảo quốc an dân. Trên 3 trăm ngàn Quân nhân đã hy sinh, nhiều người mang thương tật suốt đời, và vô số gia đình đã chịu cảnh mất mát đau thương vì chiến tranh. Dù đứng trước những hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt, đau thương, tủi nhục, họ vẫn giữ vững lời thề phụng sự Tổ quốc và bảo vệ đồng bào, quê hương của mình.
Ý nghĩa lớn nhất của Ngày Quân Lực, không nằm ở những cuộc diễn binh quy mô, hay các nghi thức quân sự, mà nằm ở các giá trị lý tưởng cao đẹp, mà người Lính Việt Nam Cộng Hòa đã theo đuổi: lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm, danh dự, kỷ luật, sự hy sinh và khát vọng tự do. Đó là hình ảnh những người con yêu của dân tộc, "này bao hùng binh tiến lên!" sẵn sàng đổ máu, nằm xuống, đặt quyền lợi quốc gia lên trên quyền lợi cá nhân, lấy sự an nguy của đồng bào làm trách nhiệm của mình. "Lúc đất nước muốn bao người con ra đi, tiếc lấy tấm thâm làm chi!"
Ngày nay, đối với cộng đồng người Việt tự do khắp thế giới, dù qua hơn nửa thế kỷ, nhưng mỗi năm vào Ngày Quân Lực 19 Tháng 6, vẫn không quên! Các sinh hoạt, là dịp tưởng niệm những chiến sĩ đã vị quốc vong thân, tri ân các Thương phế binh, và ghi nhận sự đóng góp của các Chiến sĩ đồng minh đã sát cánh cùng Việt Nam Cộng Hòa, trong cuộc chiến bảo vệ tự do. Đây cũng là cơ hội để các thế hệ trẻ tìm hiểu, về một giai đoạn lịch sử đầy biến động, hiểu rõ hơn những hy sinh của cha anh, để trân trọng các giá trị dân chủ, nhân phẩm và quyền tự do của con người.
Dù hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng tinh thần của Ngày Quân Lực vẫn còn nguyên ý nghĩa. Đó là lời nhắc nhở rằng một Quân Lực chân chính, không chỉ là sức mạnh quân sự, mà trước hết phải là một Quân Lực vì dân, vì nước, lấy danh dự làm trách nhiệm, lấy tự do làm lý tưởng và lấy sự phục vụ đồng bào, làm mục tiêu cao nhất. "Vì dân mà chiến đấu, vì nước mà hy sinh!"
Ngày Quân Lực năm nay lại về! xin nghiêng mình tưởng nhớ các Anh hùng Tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa, tri ân các Thương phế binh, và vinh danh những người Lính đã nằm xuống, những người Lính, một đời tận tụy phục vụ Tổ quốc và đồng bào.
Tinh Thần Cao Đẹp, Hy Sinh, Hào Hùng Chiến Đấu Của Người Lính VNCH Bất Diệt!
Thứ Sáu, Đúng Ngày Quân Lực19/6, Tại Vườn Truyền Thống Việt, Tượng Đài Chiến Sĩ Việt & Mỹ:
Thứ Bảy: Đại Lễ Kỷ Niệm Ngày Quân Lực, Tại Tiền Đình Quận Hạt Santa Clara, 70 West Hedding:
Tin Quốc Tế Đó Đây:
Tổng Thống Pháp Macron Tổ Chức Hội Nghị Toàn Cầu Vì Tăng Trưởng Với Sự Tham Dự của Trung Quốc
(Hình REUTERS - Sarah Meyssonnier: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại điện Elysée, thủ đô Paris của Pháp, ngày 3/6/2026.)
-Trước thềm hội nghị thượng đỉnh G7 khai mạc vào Chủ Nhật (14/6/2026) tại thành phố Evian, miền Đông Pháp, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có một nỗ lực ngoại giao được giới quan sát nhận định là tinh tế: Đó là tổ chức một cuộc họp trực tuyến, quy tụ các nền kinh tế lớn ở phương Tây, và Trung Quốc cũng như một số nền kinh tế đang trỗi dậy.
Cuộc họp trực tuyến hôm 11/6 mang tên "Hội nghị đồng thuận toàn cầu vì tăng trưởng", "cho thấy sự sẵn sàng mới của Trung Quốc, Hoa Kỳ và Âu Châu tiến hành phối hợp trong cách tiếp cận kinh tế", theo thông cáo ngày 9/6 của phủ Tổng thống Pháp. Mục tiêu được nêu rõ là giảm căng thẳng thương mại và khôi phục hợp tác kinh tế. Tuy nhiên, bất đồng giữa các bên vẫn còn sâu sắc. Từ thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, thông tín viên Cléa Broadhurst của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
"Trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc, Âu Châu và Hoa Kỳ gia tăng, Bắc Kinh được cho là sẽ tận dụng cuộc họp trực tuyến này để bảo vệ vai trò của Trung Quốc đối với kinh tế thế giới.
Giới chức Trung Quốc bác bỏ các cáo buộc của phương Tây về cạnh tranh không lành mạnh và tình trạng dư thừa công suất sản xuất công nghiệp. Theo Bắc Kinh, việc xuất cảng ồ ạt xe hơi điện, bình điện và pin mặt trời chủ yếu xuất phát từ năng lực cạnh tranh ngày càng cao của Trung Quốc.
Bắc Kinh có thể cũng sẽ tái khẳng định cam kết về tự do mậu dịch và lên án các rào cản thương mại đang gia tăng ở cả Âu Châu và Hoa Kỳ. Thông điệp này đặc biệt nhắm tới Âu Châu, trong bối cảnh Liên Hiệp Âu Châu đang tìm cách giảm lệ thuộc kinh tế vào Trung Quốc.
Cuộc họp diễn ra trong lúc căng thẳng giữa Bắc Kinh và Brussels tiếp tục gia tăng. Liên Hiệp Âu Châu đang tính tới việc trừng phạt một số doanh nghiệp Trung Quốc bị cáo buộc gián tiếp hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Nga. Quyết định này vấp phải phản ứng mạnh từ giới ngoại giao của Trung Quốc.
Ngoài việc còn nhiều bất đồng, việc Bắc Kinh tham gia sáng kiến do Pháp khởi xướng cũng cho thấy các bên có một mối bận tâm chung: Tránh để một cuộc chiến tranh thương mại mới làm suy yếu thêm nền kinh tế toàn cầu, vốn dĩ đã tăng trưởng chậm lại".
Nam Hàn-Liên Hiệp Âu Châu Thúc Đẩy Hợp Tác Song Phương, Lên Án Hợp Tác Quân Sự Nga-Bắc Hàn
(Hình AP/Geert Vanden Wijngaert: Tổng thống Nam Hàn Lee Jae Myung phát biểu trước giới truyền thong, sau cuộc họp ở thủ đô Brussels của Bỉ ngày 10/6/2026.)
-Trong bối cảnh thế giới phải đối phó với nhiều cuộc khủng hoảng và nhằm củng cố và mở rộng nền tảng kinh tế và ngoại giao của Nam Hàn, Tổng thống Lee Jae Myung tiến hành công du Âu Châu trong 10 ngày.
Trước khi tham dự thượng đỉnh G7, với tư cách là khách mời, được tổ chức tại Evian (Pháp) từ ngày 15 đến 17/6, Tổng thống Nam Hàn, ngày 10/6, đã có cuộc họp thượng đỉnh với Liên Hiệp Âu Châu (EU). Tại thủ đô Hán Thành của Nam Hàn, thông tín viên Trần Công của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm thông tin:
"Tuyên bố chung của Tổng thống Nam Hàn Lee Jae Myung, Chủ tịch Ủy Ban Âu Châu Ursula von der Leyen cùng với Chủ tịch Hội Đồng Âu Châu Antonio Costa, được hãng tin Yonhap trích dẫn, đề cập đến hàng loạt vấn đề then chốt về an ninh và kinh tế, bao gồm chiến tranh Ukraine, hợp tác quân sự Nga-Bắc Hàn, vấn đề nguyên tử Bắc Hàn, an ninh Ấn Độ-Thái Bình Dương và hợp tác kinh tế song phương.
Hai bên cho rằng sự hỗ trợ từ các bên thứ ba, đặc biệt là từ Bắc Hàn, đang góp phần kéo dài cuộc chiến của Nga tại Ukraine. Hán Thành và Brussels kêu gọi Nga và Bắc Hàn chấm dứt ngay mọi hoạt động liên quan, đồng thời tuân thủ Hiến chương Liên Hiệp Quốc và các nghị quyết của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc.
Nam Hàn và EU tái khẳng định cam kết đối với hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Tuyên bố nhấn mạnh Bắc Hàn sẽ không bao giờ được công nhận là quốc gia sở hữu vũ khí nguyên tử theo Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí Nguyên tử, đồng thời không thể có bất kỳ quy chế đặc biệt nào liên quan đến vị thế nguyên tử. Về tình hình nhân quyền, Nam Hàn và EU yêu cầu Bình Nhưỡng cho phép các tổ chức quốc tế và tổ chức nhân đạo tiếp cận những nhóm dân cư cần được hỗ trợ.
Tuyên bố chung cũng đề cập đến các điểm nóng khác trong khu vực và thế giới. Hai bên khẳng định tầm quan trọng của tự do hàng hải và hàng không tại Biển Đông, hòa bình và ổn định tại eo biển Đài Loan, đồng thời phản đối mọi nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Đối với Trung Đông, Nam Hàn và EU nhấn mạnh nhu cầu bảo đảm an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz, bảo vệ dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự, cũng như tôn trọng đầy đủ luật pháp quốc tế.
Nam Hàn và EU nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược như thương mại, đầu tư, chuỗi cung ứng, kỹ thuật số, kỹ thuật cao, năng lượng và đổi mới sáng tạo. Hai bên cũng ủng hộ việc thiết lập Đối thoại kinh tế cấp cao Nam Hàn - EU nhằm thúc đẩy phối hợp trong an ninh kinh tế, chính sách thương mại và chính sách công nghiệp. Tuy nhiên, một số vấn đề nhạy cảm trong quan hệ kinh tế song phương vẫn cần tiếp tục được thảo luận, trong đó có chính sách thuế quan thép của EU, tình trạng dư thừa sản lượng thép toàn cầu và Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon. Hán Thành cho rằng các quy định mới của EU không nên trở thành rào cản thương mại mới đối với doanh nghiệp Nam Hàn, trong khi hai bên cam kết duy trì tham vấn chặt chẽ để tìm kiếm giải pháp phù hợp.
Việc Nam Hàn và EU ra tuyên bố chung ngay trước thềm Hội nghị thượng đỉnh G7 cho thấy Hán Thành đang nỗ lực mở rộng vai trò trong các cơ chế phối hợp với phương Tây và các đối tác cùng chí hướng. Trong bối cảnh quan hệ Nga - Bắc Hàn ngày càng sâu sắc, thông điệp chung của Nam Hàn và EU không chỉ nhắm tới chiến trường Ukraine, mà còn phản ánh lo ngại rộng hơn về nguy cơ các bất ổn an ninh tại Âu Châu và Đông Bắc Á ngày càng liên kết chặt chẽ với nhau".
Về vấn đề hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, theo hãng tin Yonhap, Bộ Thống nhất Nam Hàn ngày 11/6 cho biết chính phủ Lee Jae Myung sẽ tiếp tục thúc đẩy nhất quán chính sách hòa bình và cùng tồn tại trên bán đảo Triều Tiên. Theo một viên chức bộ Thống Nhất, khôi phục đối thoại và mở rộng giao lưu-hợp tác là cách tiếp cận có hiệu quả thực chất hơn trong việc thúc đẩy cải thiện nhân quyền tại Bắc Hàn. Việc yêu cầu Bình Nhưỡng cho phép các tổ chức quốc tế và nhân đạo tiếp cận người dân Bắc Hàn không mâu thuẫn với chính sách hòa bình - cùng tồn tại mà chính phủ Nam Hàn đang theo đuổi.
Phi Luật Tân Yêu Cầu Trung Quốc Dỡ Bỏ Giàn Nổi Vì Lo Ngại Ý Đồ Bồi Đắp ở Scarborough
(Hình REUTERS - VANTOR: Hình ảnh vệ tinh cho thấy một chiếc bè trôi nổi ở khu vực vào bãi cạn Scarborough, Biển Đông, ngày 27/5/2026.)
-Ngày 10/6/2026, Manila cho biết đã kêu gọi Bắc Kinh dỡ bỏ một giàn nổi được đặt tại bãi cạn Scarborough, nằm trong Vùng đặc quyền Kinh tế của Phi Luật Tân nhưng hiện bị Trung Quốc kiểm soát. Công hàm phản đối đã được Phi Luật Tân gửi đến Trung Quốc một ngày trước đó. Chính quyền Manila khẳng định không cho phép rạn san hô này thành một hòn đảo nhân tạo.
Trong buổi họp báo ngày 10/6, các viên chức an ninh Phi Luật Tân đã công bố những bức ảnh về giàn nổi, trên đó có một số người và một ăng-ten được đặt ở giữa. Một số hình ảnh khác cho thấy các phao và một ăng-ten khác hiện diện bên trong bãi cạn.
Ông Roy Trinidad, phát ngôn viên Hải quân Phi Luật Tân, tuyên bố: "Xét về khía cạnh quốc phòng và an ninh, chúng tôi đang làm hết sức để thực hiện nhiệm vụ được giao, trong đó có việc ngăn chặn việc biến Bajo de Masinloc (tên Phi Luật Tân đặt cho bãi cạn Scarborough) thành một hòn đảo nhân tạo khác".
Bắc Kinh không xác nhận hoặc phủ nhận trách nhiệm về giàn nổi này. Ngày 9/6, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhắc lại rằng Bắc Kinh có "chủ quyền không thể tranh cãi" đối với bãi đá ngầm và tái khẳng định các hoạt động của Trung Quốc ở đó, bao gồm cả nghiên cứu khoa học, là hợp pháp.
Giáo sư Jay Batongbacal, Đại học Philippines và chuyên gia Luật Hàng hải, được thông tấn xã Reuters trích dẫn, nhận định những bức ảnh gợi nhớ đến Đá Vành Khăn (Mischief, ở quần đảo Trường Sa) là một trong bảy hòn đảo nhân tạo được Trung Quốc bồi đắp và xây dựng ở Biển Đông. Trung Quốc bắt đầu từ những túp lều nhỏ, liên tục được nâng cấp và hiện tại Đá Vành Khăn được trang bị đường băng, hệ thống radar và phi đạn đất-đối-không.
Bắc Kinh Trừng Phạt Bộ Trưởng Quốc Phòng Phi Luật Tân Vì "Các Phát Ngôn Vô Trách Nhiệm"
(Hình AP/Achmad Ibrahim: Bộ trưởng Quốc phòng Phi Luật Tân Gilberto Teodoro phát biểu tại Đối thoại Shangri-La ở Tân Gia Ba, ngày 31/5/2026.)
-Một ngày sau khi Bắc Kinh thông báo áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Bộ trưởng Quốc phòng Phi Luật Tân Gilberto Teodoro, với cáo buộc là ông "liên tục đưa ra những phát ngôn vô trách nhiệm về Trung Quốc", trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước tiếp tục gia tăng, hôm 12/6/2026, Bộ trưởng Quốc phòng Phi Luật Tân đã tái khẳng định lập trường của Manila.
Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, những phát ngôn của Bộ trưởng Quốc phòng Phi Luật Tân, Gilberto Teodoro, "làm tổn hại các lợi ích hợp pháp của Trung Quốc và phá hoại quan hệ Trung Quốc-Phi Luật Tân". Tuy nhiên, Bắc Kinh không nêu rõ cụ thể những phát biểu nào của Bộ trưởng Quốc phòng Phi Luật Tân bị nhắm tới.
Ông Gilberto Teodoro bị cấm nhập cảnh vào Trung Quốc đại lục, cũng như Hồng Kông và Macao. Vẫn theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, được hãng tin Nhật Bản NHK trích dẫn, các tổ chức và cá nhân tại Trung Quốc cũng không được phép "tiến hành bất kỳ giao dịch, hợp tác hoặc hoạt động nào" với Bộ trưởng Quốc phòng Phi Luật Tân, cũng như với vợ và con của ông Teodoro.
Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với gần như toàn bộ Biển Đông, một nút giao thông trọng yếu của các tuyến hàng hải thương mại, bất chấp sự phản đối của nhiều nước ven biển. Các va chạm, đụng độ trên biển giữa lực lượng Trung Quốc và Phi Luật Tân thường xuyên xảy ra tại khu vực này.
Tại một hội nghị thượng đỉnh ở Tân Gia Ba hồi tháng 6/2026, Bộ trưởng Teodoro đã chỉ trích các hoạt động của Bắc Kinh tại vùng biển có tranh chấp, khẳng định Manila sẽ không từ bỏ "toàn vẹn lãnh thổ" và "chủ quyền" của Phi Luật Tân.
Tuần trước, trả lời báo chí về các phát biểu nói trên của ông Teodoro, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Mao Ninh cho rằng ông Teodoro "có tiếng là bôi nhọ Trung Quốc". Bà cáo buộc Bộ trưởng Quốc phòng Phi Luật Tân chỉ quan tâm đến "lợi ích cá nhân ích kỷ", lên án ông tiến hành "các màn dàn dựng, trình diễn mang tính chính trị ngay cả khi lợi ích của người dân bị đe dọa".
Sáng 12/6, Bộ trưởng Gilberto Teodoro tuyên bố rằng ông bị trừng phạt vì đã "nói sự thật" và chính người dân Trung Quốc và những người đang nằm dưới sự kiểm soát của nhà cầm quyền Bắc Kinh mới phải chịu số phận tồi tệ hơn nhiều. Ông khẳng định "sẽ tiếp tục làm tròn nhiệm vụ và bảo vệ đất nước trước những hành động tàn bạo" mà Trung Quốc gây ra.
TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP
(AFP/RFI) – Cựu Tổng thống Nam Hàn Yoon Suk Yeol bị kết án 30 năm tù vì tội điều drone bay sang Bắc Hàn. Hôm 12/6/2026, một phát ngôn viên của tòa án Hán Thành cho biết ông Yoon bị kết tội tìm cách kích động một vụ việc vũ trang nhằm tạo cớ để áp đặt thiết quân luật hồi tháng 12/2024, một sáng kiến nhằm "gây ra khủng hoảng an ninh quốc gia". Ông bị cáo buộc khiêu khích Bắc Hàn thực hiện các hành động vũ trang hoặc tương đương chống lại quân đội hoặc người dân Nam Hàn, qua đó, ông có thể tùy tiện dùng quyền lực để đạt được lợi ích chính trị cá nhân.
(AFP/RFI) – Ukraine tấn công một thành phố tại Tatarstan (Nga), nhiều người bị thương. Một cuộc tấn công của Kiev trong đêm 11/6 sang ngày 12/6/2026 nhằm vào một thành phố thuộc Tatarstan, ở miền Trung nước Nga và cách xa biên giới Ukraine, khiến nhiều người bị thương và buộc chính quyền địa phương phải hủy bỏ các hoạt động kỷ niệm dự kiến diễn ra vào hôm nay, theo thông tin từ giới chức địa phương. 12/6 là ngày Nước Nga tôn vinh sự ra đời và chủ quyền của nước Nga. Cũng vào đêm qua, loạt tấn công bằng drone của Ukraine khiến ít nhất 2 người thiệt mạng tại khu vực Briansk, giáp biên giới Ukraine.
(Reuters/RFI) – Tiêu thụ rượu mạnh trên thế giới được dự báo sẽ giảm trong thập kỷ tới, bất chấp tăng trưởng dân số. Theo báo cáo của hãng nghiên cứu thị trường IWSR, được Reuters trích dẫn hôm 11/0/2026, mức tiêu thụ rượu đến năm 2035 sẽ giảm hơn 18% tại các thị trường lớn nhất là Trung Quốc và Mỹ. Đức, Nhật Bản và Anh cũng sẽ ghi nhận xu hướng giảm. Ngược lại, với mức tăng khoảng 38% trong 10 năm tới, Ấn Độ được dự báo sẽ vượt Mỹ để trở thành thị trường đồ uống có cồn lớn thứ hai thế giới, sau Trung Quốc, vào năm 2032. Nhu cầu tiêu thụ rượu mạnh ở Việt Nam được dự báo tăng 15%.
(AFP/RFI) – Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc tố cáo các cơ quan tình báo ngoại quốc sử dụng "những loại thiết bị gián điệp mới" nhằm đánh cắp dữ liệu hàng hải nhạy cảm của Trung Quốc. Báo cáo của Trung Quốc được đưa ra hôm nay 12/6/2026, theo đó hoạt động gián điệp này là nhằm lập bản đồ dưới đáy biển, qua đó có thể xác định các điểm yếu trong hệ thống phòng thủ ven biển của Trung Quốc. Bắc Kinh xem đây là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia Trung Quốc, nhấn mạnh cần thực hiện các biện pháp kiểm tra an ninh nghiêm ngặt đối với các thiết bị có nguồn gốc từ ngoại quốc, đồng thời kêu gọi ngư dân báo cáo khi phát giác phao hoặc thiết bị nghi vấn trên biển.
(AFP/RFI) – Bộ trưởng và hàng loạt các lãnh đạo trong Bộ Quốc phòng Anh từ chức, Thủ tướng Anh Keir Starmer thêm suy yếu. Là một thành viên nặng ký trong Nội các, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey hôm 12/6/2026 thông báo từ chức. Cùng ngày nhiều viên chức lãnh đạo cấp cao trong Bộ cũng xin thôi việc. Từ nhiều tháng qua John Healey chí trích ngân sách quá eo hẹp của Bộ Quốc phòng trong bối cảnh "những thách thức an ninh ngày càng lớn". Thủ tướng Starmer lập tức thông báo tướng Dan Jarrvis sẽ thay thế ông Healey, đứng đầu Bộ Quốc phòng. Loạt từ chức này diễn ra vào lúc, Chủ Nhật tới đây, Anh Quốc sẽ có một cuộc bầu cử cấp địa phương và đây được coi là một "bài toán trắc nghiệm" đối với đảng Lao Động đang cầm quyền.
(AFP/RFI) – Công ty dược phẩm Trung Quốc WuXi AppTec khởi kiện Lầu Năm Góc do bị Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt. Đơn kiện được nộp lên một tòa án liên bang Hoa Kỳ vào hôm 12/6/2026. Công ty dược phẩm Trung Quốc bị nghi ngờ "hợp tác với quân đội Trung Quốc" nên đã từ thứ Hai đầu tuần đã bị đưa vào danh sách trừng phạt cùng với 80 doanh nghiệp khác của Trung Quốc. Trong đơn kiện, WuXi AppTec cho rằng quyết định của Hoa Kỳ là bất công do đây là một quyết định "xuất phát từ những áp lực chính trị và những cáo buộc sai lệch, không có cơ sở" là phương hại đến "uy tín và các hoạt động thương mại" của hãng này.
(AFP/RFI) – Ngân hàng Thế giới (WB) báo động khủng hoảng tại Trung Đông đè nặng lên tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Trong thông cáo hôm 12/6/2026, Ngân hàng Thế giới thẩm định GDP thế giới năm nay chỉ tăng 2,5% và đây là mức thấp nhất kể từ sau đại dịch Covid 19. Ngân hàng Thế giới giảm 2/3 dự phóng tăng trưởng và cho rằng tình hình còn có thể xấu đi hơn nữa nếu như cộng đồng quốc tế phải đối mặt với cùng lúc hai vấn đề: Khủng hoảng năng lượng và thị trường tài chính càng lúc càng căng thẳng. Trong trường hợp này, tăng trưởng toàn cầu có nguy cơ rơi xuống còn 1,3% trong năm 2026.
Tin Việt Nam
VinGroup Đẩy Nhanh Việc Xây Dựng Sân Vận Động Lớn Nhất Thế Giới
-Ngày 11/6/2026, thông tấn xã Reuters đưa tin cho hay tập đoàn bất động sản hàng đầu của Việt Nam, VinGroup đẩy nhanh việc xây dựng sân vận động lớn nhất thế giới, bất chấp những nghi ngờ về nhu cầu thị trường.
VinGroup hứa hẹn sân vận động tương lai sẽ có sức chứa lên tới 135.000 chỗ ngồi, được thiết kế theo hình trống đồng.
Giới chuyên gia nghi ngờ về tính bền vững tài chính của dự án cũng như tính thực tiễn, khi mà đa số các nước chỉ cần các sân vận động quốc gia có từ 60 đến 80.000 chỗ ngồi. Hơn nữa VinGroup đang đối mặt các khoản nợ khoảng 36,7 tỉ Mỹ kim vào năm 2025.
Theo Ủy ban Olympic Quốc tế, sân vận động lớn nhất thế giới hiện nay là sân Rungrado ở Bình Nhưỡng, với sức chứa được chính quyền Bắc Hàn công bố là 150.000 chỗ ngồi.
Việt Nam Mở Chiến Dịch Truy Quét Tội Phạm Lừa Đảo Qua Mạng
(Ảnh AFP - Ishara S. Kodikara, minh họa: Các công dân Trung Quốc bị bắt giữ vì nghi ngờ điều hành các trung tâm lừa đảo trực tuyến được áp giải đến nhà tù sau khi bị bắt ở Colombo, thủ đô của Sri Lanka, ngày 9/5/2026.)
-Công an Việt Nam vừa triệt phá nhiều nhóm bị nghi chuẩn bị lập trung tâm lừa đảo trực tuyến quy mô lớn tại Việt Nam, trong bối cảnh các đường dây tội phạm công nghệ cao lan rộng khắp Đông Nam Á và bị phá vỡ tại Cam Bốt.
Hôm 12/6/2026, hãng tin Anh Reuters dẫn nguồn báo chí Việt Nam cho biết, tại tỉnh Phú Thọ, công an đã bắt giữ và khởi tố 4 người, gồm 1 công dân Trung Quốc và 3 người Việt Nam, liên quan đến các mạng lưới lừa đảo hoạt động từ Cam Bốt. Nhóm này đã thuê nhiều khu nghỉ dưỡng, homestay và biệt thự ở Hà Nội, Lào Cai và Phú Thọ để chuẩn bị nơi hoạt động cho hàng chục người, nhiều người từng làm việc tại các "ổ lừa đảo" ở Cam Bốt.
Hàng chục máy tính, hàng trăm điện thoại và thiết bị mạng phục vụ lừa đảo trực tuyến đã bị thu giữ. Công an cho biết chiến dịch đã ngăn chặn việc hình thành một trung tâm lừa đảo xuyên quốc gia ngay tại Việt Nam.
Trong vụ khác, công an Tp. HCM hôm 12/06 thông báo đã phát giác và bắt giữ hồi đầu tuần này 83 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ Cam Bốt, thuê toàn bộ một khách sạn ở phường Bình Dương (Tp. HCM) chuẩn bị lập đường dây lừa đảo trực tuyến cùng với nhiều trang thiết bị phục vụ cho hoạt động.
FBI cảnh báo các "khu tổ hợp lừa đảo" đang trở thành một trong những mối đe dọa nghiêm trọng nhất thế giới, với tốc độ lan rộng nhanh tại Đông Nam Á. Tổ chức Ân Xá Quốc Tế (Amnesty International) cho biết nhiều trung tâm lừa đảo tại Cam Bốt vẫn hoạt động dù chính quyền đã m ở chiến dịch truy quét kéo dài nhiều tháng gần đây
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét