Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 22 tháng 6, 2026

Tổng thống Trump ca ngợi “NỀN KINH TẾ TỐT NHẤT LỊCH SỬ” trong thông điệp Ngày của Cha ??? - NND

June.22.2026 - Sau 518 ngày cầm quyền của Donald Trump, nhiệm kỳ của ông đã bắt đầu. GDP tăng trưởng ở mức 1,6% mỗi năm vào quý đầu tiên. Lạm phát đang ở mức3,0%. Tỷ lệ thất nghiệp là4,3%. Chỉ số S&P 500 tăng 24,0% kể từ khi ông nhậm chức. Cuộc chiến ở Iran đã làm gián đoạn thị trường năng lượng, đẩy giá xăng dầu tăng cao và làm gia tăng lạm phát. Giá tiêu dùng đã tăng 3,8% trong tháng 4 so với cùng kỳ năm ngoái, tốc độ nhanh nhất kể từ năm 2023, trong khi người Mỹ ngày càng bi quan hơn: niềm tin của người tiêu dùng giảm sút trong tháng 5 khi các hộ gia đình lo ngại về chi phí leo thang. 
<!>
Tăng trưởng kinh tế cũng suy yếu. GDP tăng trưởng với tốc độ hàng năm là 1,6% trong quý đầu tiên, được điều chỉnh giảm so với ước tính ban đầu là 2%. Việc hoàn thuế đã phần nào giúp giảm bớt gánh nặng, giúp các hộ gia đình giảm bớt tác động của giá xăng dầu tăng cao.
Đối với Kevin Warsh, chủ tịch mới của Cục Dự trữ Liên bang, tình hình khá khó xử. Tổng thống Donald Trump muốn cắt giảm lãi suất và cho rằng chi phí vay mượn nên giảm nhanh chóng. Nhưng Fed phải đối mặt với một sự đánh đổi khó khăn. Tăng trưởng chậm hơn thường sẽ củng cố lý do để giảm lãi suất; trong khi lạm phát cao hơn lại cho thấy cần phải thận trọng. Ông Warsh có nguy cơ bị mắc kẹt giữa một tổng thống yêu cầu tiền rẻ hơn và các nhà hoạch định chính sách lo ngại rằng áp lực giá cả đang ngày càng trở nên trầm trọng.

Thị trường chứng khoán Mỹ chỉ giảm nhẹ kể từ khi chiến tranh Iran bắt đầu, với chỉ số S & P 500 vẫn đang ở gần mức cao kỷ lục - cho thấy các nhà đầu tư đang đặt cược rằng sự gián đoạn dòng chảy năng lượng, bao gồm cả việc đóng cửa eo biển Hormuz, sẽ chỉ là tạm thời.


Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm đã biến động kể từ khi ông Trump đắc cử tổng thống. Lợi suất tăng sau ngày bầu cử nhưng giảm từ giữa tháng 1 khi các nhà đầu tư dự đoán chính sách tiền tệ nới lỏng hơn. Sau đó, lợi suất tăng mạnh trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về kế hoạch tài chính của tổng thống. Hiện tại, lợi suất đã giảm nhẹ.

Nếu có một loại tài sản nào có vẻ sẽ tỏa sáng dưới nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump, đó chính là tiền điện tử. Ông đã cam kết biến nước Mỹ thành “siêu cường Bitcoin của thế giới” và tạo ra một kho dự trữ Bitcoin chiến lược vào tháng 3. Sau khi đạt mức kỷ lục trong thời gian ngắn sau thỏa thuận ngừng chiến thương mại với Trung Quốc vào tháng 5, đà tăng đã đảo chiều. Các nhà đầu tư đang lo ngại về bong bóng trí tuệ nhân tạo (AI ) và đang bán tháo các tài sản rủi ro hơn. Bitcoin hiện đang ở mức thấp hơn so với thời điểm ông Trump nhậm chức.


Tỷ lệ lạm phát của Mỹ đã tăng lên mức cao nhất trong gần ba năm vào tháng Tư, khi cuộc chiến với Iran đẩy giá nhiên liệu lên cao và gây áp lực lên ngân sách hộ gia đình. Giá tiêu dùng tăng 3,8% so với cùng kỳ năm ngoái, tốc độ nhanh nhất kể từ năm 2023, một phần do giá xăng tăng mạnh. Trước khi ông Trump áp thuế và xung đột ở Iran, Mỹ đã gần như kiềm chế được lạm phát: tốc độ tăng giá hàng năm giảm từ 3% trong tháng 9 xuống 2,4% trong tháng 1, gần với mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang.


Niềm tin của người tiêu dùng đã chạm mức thấp kỷ lục trong tháng 5 khi các hộ gia đình lo ngại về giá cả leo thang do chiến tranh với Iran. Quan điểm về tình hình hiện tại suy yếu bất chấp kỳ vọng tích cực hơn trong những tháng tới. Hai phần ba người tiêu dùng cho biết họ đang cắt giảm chi tiêu do lạm phát, bao gồm cả việc trì hoãn các khoản mua sắm lớn và mua hàng hóa rẻ hơn.


Nền kinh tế Mỹ yếu hơn so với dự báo ban đầu vào đầu năm, tiếp tục đà suy giảm mạnh sau năm 2025 đầy khởi sắc. GDP tăng trưởng với tốc độ hàng năm là 1,6% trong quý đầu tiên, được điều chỉnh giảm so với ước tính ban đầu là 2%, sau khi tăng trưởng 0,5% trong quý IV và 4,4% trong quý III. Việc điều chỉnh giảm phản ánh sự suy yếu trong chi tiêu tiêu dùng và đầu tư hàng tồn kho. Tăng trưởng có thể chậm lại hơn nữa trong quý này, do cuộc chiến với Iran đẩy giá nhiên liệu lên cao và gây áp lực lên ngân sách hộ gia đình.


Tháng 4 vừa qua, Mỹ đã tạo ra nhiều việc làm hơn dự kiến ​​bất chấp lo ngại rằng cuộc chiến với Iran sẽ đẩy giá cả lên cao và làm suy yếu thị trường lao động. Số người có việc làm tăng thêm 115.000 người – gấp hơn hai lần so với dự báo 55.000 người – và tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức 4,3%

NND
June.22.2026

Không có nhận xét nào: