Cựu Tổng thống Obama dự đoán bất kỳ thỏa thuận nào giữa Mỹ và Iran sẽ tương tự như Kế hoạch Hành động Toàn diện chung (JCPOA), thỏa thuận hạt nhân mà chính quyền của ông đã ký kết với Iran. “Tôi nghi ngờ rằng bất kỳ thỏa thuận nào được đưa ra sẽ khác biệt đáng kể, hoặc cải thiện đáng kể so với thỏa thuận ban đầu mà chúng ta đã có, và đã hoạt động hiệu quả trong một thời gian dài trước khi Hoa Kỳ rút khỏi thỏa thuận đó,” ông Obama nói với Robin Roberts của ABC News trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình “Good Morning America” dự kiến phát sóng vào thứ Tư .
<!>
Video EXCLUSIVE: Former President Obama on the U.S.-Iran warWatch Robin Roberts’ interview with former President Barack Obama and former first lady Michelle Obama Wednesday...
“Vì vậy, tôi hy vọng rằng việc ném bom sẽ chấm dứt và người dân thường sẽ không còn phải chịu đựng hậu quả của chiến tranh nữa”, ông nói thêm trong một đoạn video được phát sóng ngay trước khi Tổng thống Trump công bố thỏa thuận vào Chủ nhật.
Thỏa thuận JCPOA cho phép Iran giữ lại quyền và khả năng làm giàu uranium ở mức độ thấp hơn nhiều so với lượng cần thiết để chế tạo vũ khí hạt nhân. Năm 2018, Trump đã rút khỏi JCPOA và gọi đó là một "thỏa thuận tồi tệ".
Hôm Chủ nhật, chính quyền Trump đã đạt được một thỏa thuận sơ bộ với Iran, theo họ sẽ giúp mở lại eo biển Hormuz. Thỏa thuận này thiết lập lệnh ngừng bắn 60 ngày trong cuộc chiến với Iran, vốn đã kéo dài hơn 100 ngày, và gác lại vấn đề gây ra cuộc xung đột, chương trình hạt nhân của Iran, để đàm phán trong tương lai.
Ông Trump đã công bố thỏa thuận này vào đúng ngày sinh nhật thứ 80 của mình và coi đó như một thỏa thuận cuối cùng dẫn đến việc eo biển Hormuz được mở cửa.
“Thỏa thuận với Cộng hòa Hồi giáo Iran giờ đã hoàn tất,” Trump viết trong một bài đăng trên Truth Social. “Chúc mừng tất cả! Tôi chính thức cho phép mở cửa eo biển Hormuz mà không thu phí, và đồng thời, cho phép dỡ bỏ ngay lập tức lệnh phong tỏa hải quân của Hoa Kỳ.”
Chứng tỏ, thỏa thuận ngừng bắn này đưa mọi việc quay đầu lại điểm xuất phát trước ngày 28/2 2026 , hơn 100 ngày giao chiến giữa MỸ - DO THÁI - IRAN - LIBAN hàng ngàn dân thường chết , nhà cửa tan hoang, cả thế giới chao đảo , vật giá leo thang , tiêu tốn hàng trăm tỷ đôla chiến tranh để rồi cuối cùng chẳng được tích sự gì cả, không đi đến đâu vì ngay lúc khơi chiến TRUMP cũng chưa biết rõ mục tiêu đề ra , ngoại trừ tiền vào túi TRUMP vẫn tăng cao . Qua đây cho thấy các đồng minh của MỸ vẫn rất sáng suốt, thông minh , họ biết quá rõ TRUMP nên chẳng ai thèm đưa tay ra để giúp TRUMP .
NND
June,15.2026
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét