Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 6 tháng 6, 2026

SÔI NỔI NHẤT! DƯ ÂM KẾT QUẢ CUỘC BẦU CỬ SƠ BỘ CALIFORNIA. MÙA TỐT NGHIỆP 2026. TIN VUI SỨC KHỎE VÀ KÍNH CHUYỂN TIN THẾ GIỚI ĐÓ ĐÂY - LeêVăn Hải


SÔI NỔI NHẤT! DƯ ÂM CUỘC BẦU CỬ SƠ BỘ CALIFORNIA 2026:CUỘC ĐUA THỐNG ĐỐC GÂY CHÚ Ý NHẤT – LIỆU CALIFORNIA CÓ ĐANG DỊCH CHUYỂN CHÍNH TRỊ? DỔI XANH SANG ĐỎ? (California) – Cuộc bầu cử sơ bộ giữa nhiệm kỳ ngày 2 Tháng Sáu 2026 đã khép lại với tỷ lệ tham gia khá cao trên toàn tiểu bang. Bên cạnh hàng loạt cuộc đua vào các chức vụ dân cử từ địa phương đến liên bang, tâm điểm chú ý vẫn là cuộc bầu cử Thống đốc California nhằm tìm người kế nhiệm Thống đốc Gavin Newsom, người không còn đủ điều kiện tái tranh cử do giới hạn nhiệm kỳ.
<!>
Theo số liệu sơ bộ được công bố trong đêm bầu cử, khoảng 73,4% số phiếu đã được kiểm đếm. Tuy nhiên, do số lượng lớn phiếu bầu qua thư vẫn đang tiếp tục được kiểm tra và xác nhận, kết quả cuối cùng có thể còn thay đổi trong những tuần tới.
Cuộc đua Thống đốc: Đảng Cộng hòa tạo bất ngờ
Trong số gần 60 ứng cử viên tham gia tranh cử chức Thống đốc California, hai người dẫn đầu tính đến tối ngày 2 Tháng Sáu là: •Steve Hilton (Cộng hòa): 26,9% •Xavier Becerra (Dân chủ): 25,8%
Theo thể thức bầu cử của California, hai ứng cử viên có số phiếu cao nhất sẽ bước vào vòng tổng tuyển cử tháng 11.
Việc ông Steve Hilton tạm dẫn đầu đã gây nhiều chú ý trong giới quan sát chính trị. California từ lâu được xem là thành trì của Đảng Dân chủ, do đó việc một ứng cử viên Cộng hòa dẫn đầu ở vòng sơ bộ được xem là tín hiệu đáng chú ý.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng còn quá sớm để kết luận California đang chuyển từ “xanh” sang “đỏ”. Cơ cấu cử tri của tiểu bang vẫn nghiêng mạnh về phía Dân chủ, và cuộc bầu cử tháng 11 sẽ là phép thử thực sự đối với khả năng mở rộng ảnh hưởng của Đảng Cộng hòa tại tiểu bang đông dân nhất Hoa Kỳ.
Cuộc đua Thị trưởng Los Angeles
Tại thành phố Los Angeles, cuộc đua thị trưởng cũng thu hút nhiều sự chú ý.
Kết quả sơ bộ cho thấy: •Karen Bass: 36,59% •Spencer Pratt: 29,82%
Do chưa có ứng cử viên nào đạt quá bán số phiếu, hai người dẫn đầu sẽ tiếp tục tranh cử trong vòng tổng tuyển cử vào tháng 11.
Trong khi đó, cuộc đua chức Cảnh sát trưởng Quận Los Angeles cũng diễn biến đáng chú ý với: •Robert Luna: 46,91% •Alex Villanueva: 23,36%
Một số kết quả sơ bộ cấp tiểu bang
Phó Thống đốc California: •Fiona Ma (Dân chủ): 20,4% •Gloria Romero (Cộng hòa): 19,6%
Tổng Thư ký Tiểu bang: •Shirley Weber (Dân chủ): 55,5% •Donald Wagner (Cộng hòa): 40,4%
Tổng Chưởng lý California: •Rob Bonta (Dân chủ): 54,8% •Michael E. Gates (Cộng hòa): 41,7%
Giám đốc Giáo dục Công cộng: •Sonja Shaw: 24,6% •Richard Barrera: 19,6%

San Jose: Hai khu vực có đông ứng cử viên gốc Việt, tiếp tục thu hút sự quan tâm!

Tại San Jose, cộng đồng người Việt đặc biệt theo dõi hai cuộc đua vào Hội Đồng Thành Phố tại Khu vực 5 và Khu vực 7.
Khu vực 5
Ứng cử viên Đan Vy lần đầu tham gia chính trường địa phương đã đạt: •Peter Ortiz: 44,30% •Nora Campos: 20,28% •Đan Vy: 19,19%
Nếu kết quả không thay đổi sau các đợt kiểm phiếu còn lại, Peter Ortiz và Nora Campos sẽ bước vào vòng tổng tuyển cử tháng 11.
Mặc dù chưa nằm trong hai vị trí dẫn đầu, việc đạt gần 20% số phiếu trong lần đầu tranh cử được nhiều người đánh giá là một kết quả tích cực, tạo nền tảng cho các hoạt động chính trị trong tương lai.
(Hí họa, hình để kiếm phút vui, bầu cử San Jose, khu vực 7, tháng 11/2026)


Khu vực 7
Đây được xem là cuộc đua có sự hiện diện nổi bật của cộng đồng Việt Nam với ba ứng cử viên gốc Việt tham gia.
Kết quả sơ bộ: •Biên Đoàn: 48,50% •Vân Lê: 23,35% •Rafael Garcia: 18,50% •Hạnh Giao Nguyễn: 9,52%
Nếu xu hướng hiện nay được giữ nguyên, vòng tổng tuyển cử tháng 11 sẽ là cuộc đối đầu gây cấn giữa Biên Đoàn và Vân Lê.
Điều này đồng nghĩa Khu vực 7 nhiều khả năng vẫn sẽ tiếp tục có một đại diện gốc Việt trong Hội Đồng Thành Phố San Jose nhiệm kỳ tới.

Nhận định
Nhìn chung, kết quả sơ bộ năm 2026 phần lớn phù hợp với những dự đoán trước ngày bầu cử. Tại San Jose, lợi thế của các ứng cử viên đương nhiệm tiếp tục được thể hiện rõ.
Riêng tại Khu vực 7, việc Biên Đoàn dẫn đầu không gây nhiều bất ngờ. Với vị thế nghị viên đương nhiệm, mạng lưới vận động rộng và chiến dịch tranh cử khá tích cực trong nhiều tháng qua, ông đã tận dụng hiệu quả lợi thế sẵn có, để tạo khoảng cách đáng kể với các đối thủ.
Trên phạm vi toàn tiểu bang, kết quả vòng sơ bộ cho thấy cử tri California đang quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề kinh tế, an ninh công cộng, giáo dục và chi phí sinh hoạt. Đây sẽ là những chủ đề then chốt quyết định kết quả cuộc tổng tuyển cử tháng 11 tới.
Dù còn quá sớm để khẳng định California đang thay đổi màu sắc chính trị, kết quả sơ bộ năm nay cho thấy Đảng Cộng hòa đã có những bước tiến đáng kể tại một số khu vực, báo hiệu một mùa tranh cử mùa Thu hứa hẹn nhiều cạnh tranh gay gắt và khó đoán hơn những năm trước.

Hè 2926, Tin Buồn! Nổ Súng Sau Lễ Tốt Nghiệp Trung Học Ở Bắc California: 1 Người Thiệt Mạng, 3 Người Bị Thương!


(FAIRFIELD, California) – Một vụ nổ súng xảy ra ngay sau lễ tốt nghiệp trung học tại thành phố Fairfield, Bắc California, tối Thứ Tư 3 Tháng Sáu, đã khiến một thanh niên 18 tuổi thiệt mạng và ba người khác bị thương, trong đó có một em nhỏ 11 tuổi.
Theo Sở Cảnh sát Fairfield, vụ việc xảy ra vào khoảng 7 giờ 15 phút tối tại bãi đậu xe của Trường Trung học Fairfield, nơi vừa diễn ra lễ tốt nghiệp của học sinh Trường Trung học Sem Yeto. Thời điểm đó, nhiều học sinh, phụ huynh và thân hữu vẫn còn lưu lại khu vực để chụp hình lưu niệm và chúc mừng ngày ra trường.
Cảnh sát cho biết bốn người đã trúng đạn. Một thanh niên 18 tuổi tử vong tại hiện trường. Ba nạn nhân còn lại gồm một em 11 tuổi, một người 20 tuổi và một người 25 tuổi được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Nhà chức trách chưa công bố tình trạng sức khỏe chi tiết của các nạn nhân bị thương.
Danh tính người thiệt mạng chưa được công bố và hiện vẫn chưa rõ nạn nhân có phải là học sinh vừa tốt nghiệp hay không.


Nhiều nhân chứng kể lại cảnh tượng hỗn loạn khi tiếng súng bất ngờ vang lên giữa đám đông đang vui mừng trong ngày lễ tốt nghiệp. Mọi người hoảng hốt bỏ chạy tìm nơi trú ẩn, trong khi phụ huynh cố gắng bảo vệ con em mình giữa khung cảnh náo loạn.
Sở Cảnh sát Fairfield cho biết cuộc điều tra đang được tiến hành khẩn trương. Cho đến nay, chưa có thông tin chính thức về nghi can hoặc động cơ gây án. Giới hữu trách khẳng định hiện không còn mối đe dọa trực tiếp nào đối với cộng đồng địa phương.
Học khu Fairfield-Suisun bày tỏ sự thương tiếc đối với các nạn nhân và gia đình bị ảnh hưởng, đồng thời cam kết phối hợp với lực lượng công lực để hỗ trợ cuộc điều tra.
Nỗi Lo Mang Tên Bạo Lực Súng Đạn Trong Học Đường
Vụ nổ súng tại Fairfield một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về tình trạng bạo lực súng đạn tại Hoa Kỳ. Điều khiến nhiều người đau lòng là thảm kịch xảy ra ngay sau một buổi lễ tốt nghiệp – khoảnh khắc lẽ ra phải là ngày vui đánh dấu bước trưởng thành của các em học sinh và niềm hạnh phúc của gia đình.

Những lễ tốt nghiệp vốn tượng trưng cho hy vọng, tương lai và thành quả của nhiều năm học tập. Thế nhưng chỉ trong vài giây, tiếng súng đã biến niềm vui ấy thành nước mắt và tang tóc.
Vấn đề kiểm soát súng đạn, bảo đảm an ninh tại trường học và các sinh hoạt học đường tiếp tục là đề tài gây nhiều tranh luận tại Hoa Kỳ. Mỗi vụ nổ súng mới không chỉ cướp đi sinh mạng của những người vô tội mà còn để lại những vết thương tâm lý lâu dài cho học sinh, phụ huynh và toàn xã hội.
Cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn, trong khi cộng đồng Fairfield và nhiều gia đình trên khắp nước Mỹ lại thêm một lần đau xót trước câu hỏi chưa có lời giải đáp trọn vẹn: Làm thế nào để trường học và những ngày vui của tuổi trẻ không còn bị ám ảnh bởi tiếng súng?.

Cảm Tưởng Mùa Tốt Nghiệp: Buổi lễ mãn khóa lớp Cao Đẳng Phật Giáo Thực Dụng, (Khóa 2024–2026)


(San Jose) Trong những ngày cuối tháng Năm, cộng đồng Phật tử và thân hữu tại San Jose, California đã chứng kiến một buổi lễ tốt nghiệp rất đặc biệt của Lớp Cao Đẳng Phật Giáo Thực Dụng – một chương trình học còn rất mới, chỉ vừa hoàn thành hai khóa đầu tiên (2022–2024 và 2024–2026), nhưng đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người tham dự.
Điều làm buổi lễ trở nên khác thường không chỉ là số lượng hơn 50 học viên, mà chính là độ tuổi và tinh thần học tập của họ. Người trẻ nhất mới 26 tuổi, người lớn nhất 77 tuổi, nhưng tất cả đều bước lên sân khấu với nụ cười rạng rỡ như những sinh viên lần đầu nhận bằng đại học.
Lớp học được khởi xướng bởi một vị giáo sư kỳ cựu – Ông có bằng Kỹ sư Điện tử của Đại học San Jose State và bằng Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh của Đại học Southern California. Ông từng là giảng viên tại Đại học California State (cơ sở Hayward), thành viên Hội đồng Sàng lọc Dự án Đa dạng (Project Diversity Screening Committee) của Thành phố San Jose và từng tham gia vào nhiều sinh hoạt của cộng đồng Việt Mỹ (trích từ https://vantholacviet.com/nha-van-ts-nguyen-hong-dzung/)

Với tâm nguyện đem Phật Pháp vào đời sống, ông đã sáng lập chương trình Phật Pháp Thực Dụng, các vi trợ giáo ở nhiều lứa tuổi khác nhau – đồng hành cùng ông trong suốt hai khóa học.
Tôi mang theo hai chiếc điện thoại thay cho máy ảnh, chạy khắp nơi để ghi lại từng khoảnh khắc. Trẻ cũng như già, tất cả đều rạng rỡ như trẻ thơ.
Khoảnh khắc làm tôi xúc động nhất là khi cặp vợ chồng trên 70 dìu nhau lên nhận bằng. Cả hội trường lặng đi khi biết ông vẫn cố gắng học, và đến để nhận bằng như bà vợ và như bao người khác.
Khi ông được vợ dìu lên sân khấu, hai người đứng cạnh nhau, tay run run nhưng ánh mắt sáng rỡ. Tôi nhìn cảnh ấy mà rơi nước mắt. Lúc đó, tôi nhận ra, chính vợ chồng ông ấy đã giúp tôi thấy lại giá trị của lòng kiên nhẫn, của tình người, của những điều nhỏ bé mà sâu sắc.
Một người bạn khác, hơn 70 tuổi, người từng thu thập văn thơ của chúng tôi để đưa lên website “Văn Thơ Lạc Việt”, cầm tấm bằng khoe với chồng bà ấy và với tôi. Chúng tôi nhìn nhau, cười vui mà nhòa lệ. Rồi tôi nói đùa: “Chúng ta thua mấy bà xa lắc.”

Buổi lễ trao bằng Cao Đẳng Phật Giáo Thực dụng, không chỉ là ngày nhận bằng. Đó là ngày người già trẻ lại.
Ngày tuổi già như chúng tôi thấy vẫn còn có ích, vẫn còn được thương, vẫn còn được nhớ.
Một ngày mà lòng người ấm như nắng đầu hè.
Trong buổi lễ trao bằng “Cao Đẳng Phật Giáo Thực Dụng,” giữa những tiếng vỗ tay, những tấm bằng, những lời chúc mừng, tôi chợt nhận ra một điều rất lạ:
Những người thầy lớn nhất của chúng tôi không phải là những người đứng trên bục giảng.
Họ là những người ngồi ngay bên cạnh chúng tôi — những học viên tóc bạc, lưng còng, bước chân chậm nhưng trái tim thì trẻ hơn cả lớp sinh viên mới ra trường.
Tôi học được từ người bạn 75 tuổi, rằng nghị lực không nằm ở sức mạnh, mà nằm ở ý muốn có mặt.


Có mặt để học.
Có mặt để vui.
Có mặt để sống trọn một ngày như thể đó là món quà.
Tôi học được từ người vợ dìu chồng lên sân khấu rằng tình thương không cần lời nói.
Chỉ cần một bàn tay nắm lấy một bàn tay.
Chỉ cần một bước chậm đi cùng một bước chậm.
Chỉ cần một ánh mắt nói thay cho cả một đời.
Tôi học được từ người bạn hơn 70 tuổi, rằng sự gìn giữ cũng là một cách tu:
Giữ lại cái đẹp.
Giữ lại tiếng cười.
Giữ lại những dòng chữ nhỏ bé để mai này nhìn lại, ta biết mình đã từng sống một cách tử tế.

Tôi học được từ những người trẻ trong lớp rằng tuổi tác không quyết định sự hồn nhiên, có những nụ cười 20 tuổi, nhưng cũng có những nụ cười 70 tuổi mà vẫn trong như nắng mới.
Và tôi học được từ tất cả chúng tôi rằng tu giữa đời thường không phải là chuyện xa xôi.
Nó nằm trong cách ta ngồi lại với nhau, cách ta lắng nghe nhau, cách ta nâng đỡ nhau trong những khoảnh khắc tưởng như rất bình thường.
Buổi lễ ngày hôm ấy không chỉ là ngày nhận bằng. Đó là ngày tôi nhận ra rằng:
Mỗi người trong lớp đều là một vị thầy.
Một vị thầy của đời sống.
Một vị thầy của lòng kiên nhẫn.
Một vị thầy của tình người.
Và tôi — người tưởng như chỉ đến để chụp hình, để giúp đỡ — hóa ra lại là người được học nhiều nhất.
Học để biết trân trọng.
Học để biết biết ơn.
Học để biết rằng tuổi trẻ không nằm ở số năm, mà nằm ở cách ta mở lòng với cuộc đời.
Tôi kính phục tất cả những người đã không để tuổi tác ngăn cản việc học, việc sống, việc thương nhau.
Hôm Chủ Nhật 24 tháng 5 năm 2026, tôi đã gặp rất nhiều vị thầy, Không ai đứng trên bục giảng, nhưng ai cũng dạy tôi một bài học mà tôi sẽ mang theo rất lâu.

LỜI TỎ LÒNG KÍNH PHỤC VÀ TRI ÂN

Kính thưa quý Thầy, quý Sư Cô, Quý ban giảng dạy, quý quan khách, và toàn thể học viên thân mến,
Hôm nay, tôi xin được nói đôi lời từ đáy lòng
Tôi xin kính cẩn biết ơn quý Thầy, quý Sư Cô, quý vị trong ban giãng dạy
Tôi xin cúi đầu kính phục tất cả quý vị, những người đã vượt qua tuổi tác, sức khỏe, hoàn cảnh, để tiếp tục học hỏi, tiếp tục tu tập, tiếp tục làm mới chính mình.
Tôi kính phục người bạn 73 tuổi yếu đuối nhưng vẫn cố gắng từng bước để có mặt hôm nay. Tôi kính phục người vợ đã dìu chồng lên sân khấu, như dìu một phần đời của mình. Hình ảnh ấy là bài học lớn nhất của buổi lễ.
Tôi kính phục người bạn hơn 70 tuổi vẫn miệt mài thu thập văn thơ của chúng tôi để gìn giữ cho mai sau. Tấm bằng trên tay bà là niềm vui chung của cả nhóm.
Tôi kính phục những người trẻ trong lớp — tuổi 20, 30 — đã học cùng với những người lớn tuổi, đã truyền cho chúng tôi năng lượng và sự hồn nhiên.
Và tôi kính phục tất cả, những người đã không để tuổi tác ngăn cản việc học, việc sống, việc thương nhau.
Buổi lễ ngày 24 tháng 5 không chỉ là buổi lễ bình thường như lễ tốt nghiệp để bước vào dời
Đó là lễ tốt nghiệp của Tình Người, của Nghị Lực, của Niềm Vui Sống, của những vị tu giữa đời thường.
Đó là phong cách tu của Cao Đẳng Phật Giáo Thực Dụng.
Xin tri ân tất cả quý vị đã cho tôi một ngày đẹp như vậy.
(Bảo Trâm/Bảo Trâm Minnesota)

Tin Mừng Lớn, Y Tế Sức Khỏe: Thuốc Mới Giúp Bệnh Nhân Ung Thư Tuyến Tụy Sống Lâu Hơn Gần Gấp Đôi!


(CHICAGO, Illinois) – Một tia hy vọng mới vừa xuất hiện cho những bệnh nhân mắc ung thư tuyến tụy, một trong những căn bệnh nguy hiểm nhất hiện nay. Kết quả một nghiên cứu quốc tế công bố tại hội nghị thường niên của American Society of Clinical Oncology (ASCO) cho thấy thuốc viên mới daraxonrasib có thể giúp bệnh nhân ung thư tuyến tụy giai đoạn di căn sống lâu hơn gần gấp đôi so với phương pháp hóa trị truyền thống.
Nghiên cứu được công bố trên The New England Journal of Medicine và thực hiện trên khoảng 500 bệnh nhân tại Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu Á. Những bệnh nhân tham gia đều đã không còn đáp ứng với các phương pháp điều trị trước đó.
Kết quả cho thấy những người sử dụng daraxonrasib có thời gian sống trung bình 13,2 tháng, trong khi nhóm điều trị bằng hóa trị chỉ đạt 6,7 tháng. Đặc biệt, thuốc còn giúp giảm khoảng 60% nguy cơ tử vong so với phương pháp điều trị hiện hành.
Theo các nhà khoa học, daraxonrasib được thiết kế nhằm vô hiệu hóa đột biến gene KRAS, yếu tố xuất hiện trong hơn 90% trường hợp ung thư tuyến tụy. Đây là mục tiêu mà giới nghiên cứu ung thư đã theo đuổi suốt nhiều thập niên nhưng chưa đạt được thành công đáng kể.

Tiến sĩ Zev Wainberg thuộc UCLA Health, đồng chủ trì cuộc nghiên cứu, nhận định:
“Chúng tôi chưa thể nói đây là phương pháp chữa khỏi bệnh, nhưng đây là bước tiến quan trọng nhất trong nhiều năm qua đối với ung thư tuyến tụy.”
Không chỉ kéo dài tuổi thọ, daraxonrasib còn cho thấy ưu điểm về độ an toàn. Tỷ lệ tác dụng phụ nghiêm trọng thấp hơn đáng kể so với hóa trị. Nhiều bệnh nhân cho biết họ ít đau đớn hơn, sinh hoạt bình thường hơn và có chất lượng cuộc sống tốt hơn trong quá trình điều trị.
Tiến sĩ Rachna Shroff, chuyên gia ung thư không tham gia nghiên cứu, xúc động cho biết bà đã “rơi nước mắt” khi lần đầu nhìn thấy kết quả thử nghiệm vì đây là thành quả mà giới y khoa mong đợi từ rất lâu.


Một trong những bệnh nhân tham gia thử nghiệm là ông Menta “Steve” Wallace, 74 tuổi, tại Texas. Sau vài tháng điều trị, các kết quả chụp hình cho thấy khối u của ông đã thu nhỏ gần 46%. Hiện sức khỏe của ông ổn định và còn chuẩn bị cùng vợ thực hiện chuyến du lịch nghỉ hè mà trước đây ông từng nghĩ là không thể.
Ung thư tuyến tụy hiện vẫn là một trong những loại ung thư có tỷ lệ tử vong cao nhất vì thường chỉ được phát hiện khi bệnh đã tiến triển. Theo ước tính của American Cancer Society, riêng năm 2026 tại Hoa Kỳ sẽ có khoảng 67.000 ca mắc mới và hơn 52.000 người tử vong vì căn bệnh này. Tỷ lệ sống sau 5 năm hiện chỉ khoảng 13%.
Dù daraxonrasib vẫn đang tiếp tục được theo dõi và đánh giá trước khi được áp dụng rộng rãi, giới chuyên môn nhận định đây là một trong những thành tựu đáng khích lệ nhất trong lĩnh vực điều trị ung thư tuyến tụy trong nhiều thập niên qua, mở ra hy vọng mới cho hàng chục ngàn bệnh nhân và gia đình họ trên toàn thế giới.
Một tin vui của y học hiện đại: Khi khoa học tiếp tục tiến lên, hy vọng cũng được kéo dài thêm cho những người đang chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo này.

Tin Quốc Tế
Do Thái và Lebanon Đạt Đồng Thuận "Thực Thi Lệnh Ngừng Bắn" Có Điều Kiện


(Hình REUTERS - Nathan Howard: Chánh Văn phòng Bộ Ngoại giao, ông Daniel Holler phát biểu cùng với Đại sứ Do Thái tại Hoa Kỳ Yechiel Leiter và Đại sứ Lebanon tại Hoa Kỳ Nada Hamadeh, với sự hiện diện Đại sứ Mỹ ở Lebanon, Michel Issa, trong cuộc đàm phán giữa phái đoàn Do Thái và Lebanon do Hoa Kỳ chủ trì tại thủ đô Hoa Thịnh Ðốn của Hoa Kỳ, ngày 3/6/2026.)
-Sau 2 ngày đàm phán tại Hoa Thịnh Ðốn qua trung gian của Hoa Kỳ, sáng 4/6/2026, Do Thái và Lebanon ra Thông cáo chung, đồng ý "thực thi Lệnh Ngừng bắn có điều kiện" và thành lập "một số vùng thí điểm" do quân đội Lebanon "độc quyền kiểm soát". Điều khoản này loại trừ mọi khả năng Hezbollah can thiệp. Tuy nhiên, trên thực địa, giao tranh vẫn tiếp diễn. Phía Do Thái cũng như lực lượng Hồi giáo Lebanon Hezbollah, thân Iran, không hài lòng với những điều kiện hiện tại của Thỏa thuận.
Theo thông cáo chung được hãng tin Pháp AFP trích dẫn, Do Thái và Lebanon thỏa thuận "thực thi Thỏa thuận Ngừng bắn" trong khi về nguyên tắc Lệnh Ngừng bắn vẫn có hiệu lực từ ngày 17/4/2026.

Thỏa thuận song phương vừa được công bố đi kèm với nhiều điều kiện như: Lực lượng Hồi giáo Lebanon Hezbollah phải chấp nhận "ngừng hoàn toàn tấn công" Thái và phải rút khỏi khu vực nằm ở phía Nam sông Litani, sát biên giới Do Thái mà từ lâu nay được coi là cứ địa của phong trào này. Khu vực nhạy cảm nói trên sẽ trở thành những vùng "thí điểm" được đặt dưới sự kiểm soát "độc quyền của quân đội Lebanon".
Phái đoàn của Lebanon và Do Thái đồng ý họp lại vào ngày 22/6, để thẩm định tình hình với hy vọng đạt được một "Thỏa thuận Toàn diện Vãn hồi Hòa bình và An ninh cho Khu vực".
Tuy nhiên, thông tấn xã AFP lưu ý, vào lúc các hoạt động ngoại giao ở Hoa Thịnh Ðốn có tiến triển thì tại Jérusalem, Bộ Quốc phòng Do Thái báo trước quân đội nước này sẽ "tiếp tục tiến hành các chiến dịch trên thực địa". Do Thái được Hoa Kỳ đồng ý cho phép nhắm cả vào thủ đô Beirut của Lebanon, nếu như các quyền lợi của Quốc gia Do Thái bị nhắm tới. Cùng lúc, quân đội Do Thái kêu gọi thường dân ở khu vực phía Nam Lebanon di tản. Trong đêm 3/6, Hezbollah tiếp tục tấn công khu vực miền Bắc Do Thái.
Cánh cực hữu trong Nội các của Thủ tướng Benjamin Netanyahu cực lực phản đối những điều kiện vừa đạt được, coi đây là một "sai lầm nghiêm trọng" khi nhượng bộ Hezbollah. Từ thủ đô Beirut của Lebanon, thông tín viên Paul Khalifeh của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết lập trường của chính phủ Lebanon:
"Là bên trực tiếp liên quan trong tiến trình đàm phán giữa Do Thái và Lebanon, lực lượng Hezbollah chưa chính thức lên tiếng. Tuy nhiên, trang mạng bằng tiếng Pháp của đài truyền hình Al Manar - một kênh truyền thông của phòng trào Hồi giáo Shiite - này bày tỏ quan điểm: "Chính quyền không chỉ nhượng bộ mà đây là một sự đầu hàng hoàn toàn' như tựa của một bài viết khi đưa tin về kết quả đàm phán. Bài viết tố cáo, xin trích thái độ hoàn toàn bất cẩn và đánh giá chính phủ Lebanon là cơ quan quyền lực bị giám hộ, chấp nhận tình trạng đô hộ vô thời hạn cũng như tình trạng không ngừng bắn hoàn toàn.

Kênh truyền hình Al Manar lên án các nhà đàm phán Lebanon đã chấp nhận những đòi hỏi từ phía Do Thái và Hoa Kỳ tách rời vấn đề Lebanon với hồ sơ Iran. Nhật báo Al Akhbar thân Hezbollah cũng nhấn mạnh đến điểm này. Là một tờ báo có uy tín chạy tựa: 'Do Thái bác bỏ yêu cầu của Lebanon chấm dứt xung đột' và đánh giá thêm là Donald Trump muốn tách rời 2 vấn đề Lebanon với Iran.
Tờ báo trích dẫn Ngoại trưởng Iran, ông Abbas Aragchi bảo đảm rằng sẽ không có Thỏa thuận nào với Hoa Kỳ nếu không đính kèm hồ sơ Lebanon. Còn các phương tiên truyền thông khác thì chỉ đưa tin về bản tuyên bố chung mà Do Thái và Lebanon vừa đạt được".

Hezbollah Bác Bỏ Thỏa Thuận Ngừng Bắn Giữa Do Thái và Lebanon


(Ảnh AP/Ariel Schalit, minh họa: Lá cờ Do Thái trên một tòa nhà bị phá hủy ở miền Nam Lebanon, ngày 4/6/2026.)
-Chiều 4/6/2026, lực lượng Hezbollhah thân Iran đã bác bỏ Thỏa thuận Ngừng bắn giữa Do Thái và Lebanon và khẳng định lực lượng này sẽ tiếp tục "cuộc kháng chiến" chống lại quân chiếm đóng Do Thái.
Theo Reuters, tuyên bố chung của Hoa Kỳ, Do Thái và Lebanon không nói đến việc Do Thái phải rút quân khỏi miền Nam Lebanon, mà chỉ cho biết Tel Aviv và Beirut thỏa thuận lập một số khu vực thí điểm để quân đội Lebanon tiếp quản dần dần các vùng lãnh thổ mà phía Do Thái rút đi.
Hôm 5/6, Bộ trưởng Quốc phòng Do Thái, ông Do Thái Katz khẳng định quân đội Do Thái "có toàn quyền đưa ra các quyết định" trong các hoạt động tại miền Nam Lebanon. Thông tín viên Paul Khalifeh của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình từ thủ đô Beirut của Lebanon:
"Quân đội Do Thái đã rút khỏi 2 địa điểm nằm cách biên giới khoảng 10 cây số vào ngày 4/6. Sau đó, quân đội Lebanon đã khai triển lực lượng tại đó, dỡ bỏ các công sự do quân đội Do Thái xây dựng và mở lại các con đường nối liền các làng mạc ở khu vực phía Tây của miền Nam Lebanon. Tất cả những điều này diễn ra mà không có sự phối hợp trước giữa quân đội Lebanon và Do Thái. Đây có thể là một thử nghiệm của Do Thái đối với các khu vực thí điểm sẽ được bàn giao lại cho quân đội Lebanon.

Về phần mình, lực lượng Hezbollah tuyên bố không liên quan đến bất kỳ thỏa thuận nào. Lãnh đạo Hezbollah, Naim Qassem, gọi thỏa thuận tại Hoa Thịnh Ðốn là "đầu hàng" và một "sự sỉ nhục". Lời nói đã biến thành hành động với sự gia tăng đáng kể các cuộc tấn công của Hezbollah nhằm vào quân đội Do Thái trên lãnh thổ Lebanon hôm 4/6. Lực lượng Hồi giáo theo hệ phái Shia nhận trách nhiệm về một loạt các hoạt động, đặc biệt là xung quanh pháo đài Beaufort, khu vực mà Tổng thống Lebanon, ông Joseph Aoun đề xuất làm vùng bàn giao thí điểm trong giai đoạn đầu thực hiện Thỏa thuận Ngừng bắn.
Hezbollah tuyên bố đã tấn công 6 xe tăng Merkava của Do Thái tại khu vực này bằng phi đạn điều hướng, rocket và drone cảm tử. Do Thái xác nhận một sĩ quan thiệt mạng. Quân đội Do Thái cũng tiếp tục nhiều cuộc tấn công tại một số khu vực ở miền Nam Lebanon, nhưng với cường độ thấp hơn so với những ngày trước".
Theo thông tấn xã Reuters, chiến sự tiếp diễn tại Lebanon có nguy cơ phá hỏng các đàm phán Mỹ-Iran, trong bối cảnh chế độ Teheran đặt điều kiện là mọi thỏa thuận với Hoa Thịnh Ðốn phải đi kèm với việc chấm dứt hoàn toàn các xung đột tại Lebanon, và không loại trừ khả năng chấm dứt Thỏa thuận Ngừng bắn với Hoa Kỳ.

Zelensky Lần Đầu Tiên Gửi Thư Đến Putin Đề Nghị Gặp Đàm Phán Trực Tiếp Chấm Dứt Chiến Tranh


(Hình REUTERS - Thomas Peter: Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky tại thủ đô Kiev của Ukraine, ngày 3/6/2026.)
Lãnh đạo Ukraine lưu ý là không nên chờ đợi nước Mỹ đưa cuộc chiến ở Âu Châu trở lại thành ưu tiên trong chương trình nghị sự trong lúc Hoa Thịnh Ðốn "đang tập trung hoàn toàn vào vấn đề Iran", và đề nghị Tổng thống Nga chọn một thời điểm cụ thể cho cuộc đàm phán.
Ông Zelensky khép lại thư ngỏ với thông điệp, nếu lãnh đạo Nga "không thể kết luận đã đến lúc chấm dứt cuộc chiến này, thì Ukraine sẽ tiếp tục chiến đấu vì sự tồn vong của đất nước", đồng thời cảnh báo "khi nước Nga mệt mỏi, thay đổi sẽ đến".
Phát ngôn viên Ðiện Cẩm Linh cho biết Tổng thống Putin đã được thông báo về bức thư và nguyên thủ Ukraine có thể đến Mạc Tư Khoa "bất cứ lúc nào" để hội đàm trực tiếp. Trước đây, đã có lần Ðiện Cẩm Linh đề nghị Tổng thống Zelensky đến Mạc Tư Khoa. Trong bức thư nói trên, Tổng thống Ukraine bác bỏ khả năng cuộc đàm phán giữa hai nguyên thủ diễn ra tại Mạc Tư Khoa hay Kiev.
Theo thông tấn xã Reuters, trả lời báo giới hôm 5/6, bên lề Diễn đàn Kinh tế ở St Petersburg, Tổng thống Nga Putin cho biết là, tại Ukraine, quân đội Nga vẫn tiếp tục chiếm thêm lãnh thổ, đồng thời nhấn mạnh, nếu phía Ukraine muốn chấm dứt chiến tranh thì phải chấp nhận các nhân nhượng, trong đó có việc rút quân toàn bộ khỏi vùng Donbass (miền Đông Ukraine), đã được lãnh đạo Mỹ, Nga đề ra "tại Anchorage (Alaska, Hoa Kỳ)", hồi tháng 8/2025.

Liên Hiệp Âu Châu Đồng Ý Mở Lại Đàm Phán Với Ukraine Về Hồ Sơ Gia Nhập EU


(Ảnh AP - Evgeniy Maloletka. minh họa: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và lãnh đạo ngành ngoại giao Liên Hiệp Âu Châu, bà Kaja Kallas trong phiên họp không chính thức của Hội đồng Đối ngoại Liên Hiệp Âu Châu ở Kiev, ngày 31/3/2026.)
-Trong bối cảnh tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine đang rất căng thẳng, chính quyền Kiev đã giành được một thắng lợi quan trọng về ngoại giao: Hôm 3/6/2026, Liên Hiệp Âu Châu (EU) tuyên bố sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán với Ukraine về việc gia nhập.
Đây là một hệ quả của việc Péter Magyar, chủ trương thân Âu Châu, lên nắm quyền Thủ tướng Hung Gia Lợi thay ông Viktor Orbán, người đã luôn gây khó khăn trong hồ sơ này. Từ thủ đô Brussels của Bỉ, thông tín viên Pierre Benazet của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm:
"Liên Hiệp Âu Châu đã bắt đầu quá trình xem xét một nhóm các nội dung đàm phán với Ukraine. Moldova cũng liên quan đến quyết định này: hồ sơ xin gia nhập Liên Hiệp Âu Châu của Moldova gắn chặt với hồ sơ Ukraine.
Quyết định đã được Đại sứ 27 nước thành viên của Liên Hiệp Âu Châu tại Brussels thông qua, nhưng trên thực tế đây là hệ quả trực tiếp của việc Hung Gia Lợi không phủ quyết.

Trước đó, trong cùng ngày, chính phủ của Thủ tướng Péter Magyar đã công bố một thỏa thuận với chính phủ Ukraine nhằm bảo vệ quyền của cộng đồng thiểu số người Hung Gia Lợi ở Transcarpathia, vùng cực Tây của Ukraine (sát với Hung Gia Lợi).

Kể từ cuộc xâm lược của Nga năm 2022, Thủ tướng Hung Gia Lợi khi đó là ông Viktor Orbán, đã biến vấn đề của cộng đồng thiểu số này thành một chủ đề chính trị trọng tâm và là cái cớ để phủ quyết hồ sơ Ukraine xin gia nhập Liên Hiệp Âu Châu.
Chính phủ của Thủ tướng Hung Gia Lợi Péter Magyar cũng muốn gửi các tín hiệu mang tính thiện chí tới Liên Hiệp Âu Châu. Liên Hiệp Âu Châu đã hứa giải tỏa cho Budapest 16 tỉ Euro quỹ Âu Châu đang bị đóng băng.
Ngoài việc khai mạc một hội nghị liên chính phủ vào tháng 06/2025, hồ sơ gia nhập Liên Hiệp Âu Châu của Ukraine, được mở cách nay 4 năm, đã không đạt được tiến triển nào".
Liên quan đến việc nối lại đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin về chiến tranh Ukraine, trang Bloomberg News dẫn nhiều nguồn thạo tin, tiết lộ rằng Đức, Pháp và Anh đã phối hợp với Kiev để xây dựng một kế hoạch nhằm đưa Putin vào bàn đàm phán hướng tới chấm dứt chiến tranh.
Tuy nhiên, thông tấn xã Reuters cho biết chưa thể kiểm chứng thông tin trên.

Tự Chủ Kỹ Thuật Số: Liên Hiệp Âu Châu Công Bố Hàng Loạt Biện Pháp Cụ Thể


(Ảnh REUTERS / Yves Herman, minh họa: Cờ Liên Hiệp Âu Châu bên ngoài trụ sở Ủy Ban Âu Châu tại Brussels, Bỉ.)
-Hôm 3/6/2026, Ủy Ban Âu Châu (EC) tuyên bố ý định dành riêng một số hợp đồng kỹ thuật số nhất định cho các công ty Âu Châu, như một phần của loạt biện pháp bảo vệ quyền tự chủ về kỹ thuật của Âu Châu, giảm lệ thuộc vào các tập đoàn Hoa Kỳ và cũng là để đối phó với nguy cơ xảy ra khủng hoảng với Hoa Thịnh Ðốn.
Theo thông tấn xã AFP, Phó Chủ tịch Ủy ban Phụ trách các Vấn đề Kỹ thuật số của Liên Hiệp Âu Châu (EU), Henna Virkkunen, giải thích: "Trong một số trường hợp rất cụ thể, trong các lĩnh vực cực kỳ chiến lược, việc các công ty Âu Châu cung cấp dịch vụ là rất quan trọng".
Trong số các đề xuất khác, Brussels muốn khuyến khích việc thành lập các trung tâm dữ liệu ngay trên lãnh thổ nội khối. Ủy Ban Âu Châu cũng muốn hỗ trợ sản xuất chip điện tử dành cho trí tuệ nhân tạo ở Âu Châu, một lĩnh vực mà Âu Châu đang tụt hậu xa so với nhiều nước, và phát triển việc sử dụng phần mềm mã nguồn mở trong quản lý hành chính công.

Về dịch vụ kỹ thuật số, đối với các hợp đồng sử dụng ngân sách quốc gia, các nước thành viên Liên Hiệp Âu Châu sẽ phải yêu cầu các nhà cung cấp AI và điện toán "Đám mây" cung cấp các bảo đảm cho Âu Châu về quyền tự chủ. Các bảo đảm này, được phân chia theo 4 cấp độ, sẽ bao gồm từ nghĩa vụ chung là lưu trữ dữ liệu ở Âu Châu, cho đến các yêu cầu nghiêm ngặt hơn trong các lĩnh vực nhạy cảm nhất, chẳng hạn như an ninh và quốc phòng.
Và như để làm gương, Nghị Viện Âu Châu (EP) cũng trong ngày 3/6 đã thông báo là công cụ tìm kiếm Qwant của Pháp sẽ được cài mặc định trên hệ thống máy điện toán của Nghị Viện Âu Châu, cho dù người sử dụng vẫn được tự do tìm đến các lựa chọn thay thế.
Kế hoạch về quyền tự chủ kỹ thuật của Âu Châu được công bố trong bối cảnh chính Ủy Ban Âu Châu đã chỉ ra là khối 27 nước hiện nay vẫn "lệ thuộc về mặt cấu trúc vào các nhà cung cấp ngoài Âu Châu, đối với hơn 80% sản phẩm, dịch vụ và cơ sở hạ tầng kỹ thuật số". Sự lệ thuộc này, đặc biệt là trong lĩnh vực phần mềm và điện toán đám mây, chủ yếu mang lại lợi nhuận cho các tập đoàn kỹ thuật khổng lồ của Hoa Kỳ như Microsoft, Google và Amazon.

Theo một nghiên cứu công ty tư vấn Pháp Asterès thực hiện năm 2025, "các doanh nghiệp Hoa Kỳ chiếm khoảng 83% thị trường điện toán đám mây và phần mềm của Âu Châu", tương đương với một nguồn chi phí lên tới 264 tỉ Euro mỗi năm, nhiều ngang bằng giá trị nhập cảng năng lượng của Âu Châu.
Về linh kiện, Âu Châu lại phụ thuộc rất nhiều vào Á Châu. Xung đột hồi năm ngoái giữa Bắc Kinh và nhà sản xuất chip Nexperia của Hòa Lan, công ty sản xuất chip tại Trung Quốc, đã đe dọa làm tê liệt dây chuyền sản xuất của các hãng xe hơi Âu Châu.

TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP


(Reuters/RFI) – Căng thẳng ngoại giao Mỹ-Trung vì kỷ niệm 37 năm vụ thảm sát Thiên An Môn. Hôm 3/6/2026, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio tuyên bố chính sách kiểm duyệt của nhà cầm quyền Bắc Kinh "không thể xóa bỏ ký ức" về một cuộc đàn áp đẫm máu diễn ra vào ngày 4/6/1989, "một ngày nào đó, lịch sử sẽ minh oan cho những người hy sinh vì các quyền cơ bản gồm tự do ngôn luận và quyền hội họp ôn hòa". Phát biểu này khiến Trung Quốc phẫn nộ. Sáng 4/6, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao, bà Mao Ninh nhấn mạnh Bắc Kinh "hết sức bất bình và kiên quyết phản đối việc Mỹ bóp méo sự thật lịch sử, bôi nhọ hệ thống chính trị cũng như con đường phát triển của Trung Quốc".
(Reuters/RFI) – Trước mối đe dọa Trung Quốc, Đài Loan dự trù "nhanh chóng" tăng cường kho vũ khí phi đạn chống hạm. Theo thẩm định của hãng tin Anh Reuters hôm 4/6/2026, rất có thể đến đầu năm 2029, kho phi đạn chống hạm của hòn đảo này sẽ lên tới 1.800 đơn vị. Đài Bắc dự trù trang bị thêm đủ loại từ phi đạn có thể phóng đi từ máy bay hay chiến hạm và cả từ các bệ phóng được đặt trên đất liền. Giới quan sát nói đến một sự "chuyển hướng" trong chính sách phòng thủ của Đài Loan. Trong tháng 5/2026, Quốc hội Đài Loan vừa thông qua Dự luật Bổ sung Ngân sách tăng thêm 25 tỉ Mỹ kim chi tiêu quốc phòng của hòn đảo này.

(AFP/RFI) – Dầu hỏa, trọng tâm chuyến công du Ấn Độ của quyền Tổng thống Venezuela. Thủ tướng Narendra Modi tiếp bà Delcy Rodriguez tại Tân Ðề Ly vào hôm 4/6/2026. Bộ Ngoại giao Ấn Độ nhấn mạnh đến những cơ hội đang mở ra với Caracas trong lĩnh vực dầu hỏa. Venezuela hiệm kiểm soát 17% dự trữ dầu hỏa của thế giới còn chưa được khai thác. Ấn Độ là nguồn nhập cảng dầu thô đứng thư ba toàn cầu. Chiến tranh Iran và tình trạng tê liệt tại eo biển Hormuz, hiện tượng khan hiếm dầu đe dọa tăng trưởng của Ấn Độ.
(AFP/RFI) – Trung Quốc cấm một nhóm Dân biểu Tãn Tãy Lan nhập cảnh vì đã công du Đài Loan. Chính quyền Bắc Kinh ra quyết định này vào hôm 4/6/2026, sau khi nhấn mạnh, qua chuyến đi Đài Loan, gặp các giới chức Đài Bắc hồi tháng Năm, các Dân biểu Tãn Tãy Lan đã can thiệp vào công việc nội bộ của Hoa Lục. Về phần mình, chính quyền Wellington khẳng định, các Nghị sĩ của họ đã có những chuyến thăm Đài Loan trong nhiều thập kỷ qua, và mặc dù không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, hai bên vẫn duy trì các hoạt động thương mại, kinh tế, văn hóa và giao lưu cộng đồng bản địa.

(RFI) – Hoa Kỳ xem xét giảm số cơ quan ngoại giao cấp thị thực nhập cảnh (visa) tại Phi Châu. Hiện có khoảng 50 Tòa Đại sứ và Tòa Lãnh sự của Hoa Kỳ trên khắp Phi Châu được phép cấp thị thực. Tuy nhiên, chính quyền Trump đang cân nhắc giảm con số này xuống chỉ còn khoảng 20. Mục tiêu được nêu rõ là hạn chế nhập cư vào Hoa Kỳ, bằng cách làm cho việc tiếp cận các dịch vụ lãnh sự và xin visa trở nên khó khăn hơn đối với những người xin tại Phi Châu.
(AFP/RFI) – Hơn 1.000 nhà leo núi đã chinh phục đỉnh Everest vào mùa Xuân năm nay, một kỷ lục. Giới chức Nepal công bố số liệu này vào hôm 3/6/2026 và con số chính xác vẫn đang được xác nhận. Theo cơ sở dữ liệu của nhà leo núi người Đức, Billi Bierling, một nguồn được đánh giá có độ tin cậy cao trong lĩnh vực này, kỷ lục trước đó được lập vào mùa Xuân năm 2019 với 877 người chinh phục đỉnh "nóc nhà thế giới". Nhà leo núi Nepal, Kami Rita Sherpa, biệt danh "người của Everest", đã lập kỷ lục mới vào ngày 24/5 khi chinh phục Everest lần thứ 32, số lần leo đỉnh nhiều nhất của một cá nhân. Trong khi đó, nhà leo núi người Úc Ðại Lợi, Oliver Foran (27 tuổi), gây chú ý khi chỉ mất 50 ngày để lên tới đỉnh kể từ khi xuất phát từ mực nước biển ở vịnh Bengal, phá kỷ lục cũ là 67 ngày.

(AFP/RFI) – Viện trợ quân sự của Âu Châu dành cho Ukraine kể từ đầu năm 2026 tập trung vào tài trợ và sản xuất drone. Theo số liệu Viện nghiên cứu Kiel của Đức công bố hôm 4/6/2026, trong 4 tháng đầu năm, trong tổng số 12,33 tỉ Euro viện trợ của Âu Châu dành cho Ukraine, có 1,55 tỉ Euro, tương đương 12%, được phân bổ cho sản xuất drone, theo số liệu cập nhật mới nhất của Viện Kiel.
(AFP/RFI) – Số triệu phú trên thế giới tiếp tục tăng trong năm 2025, đạt mức kỷ lục 25,3 triệu người, tăng 7,9% so với năm trước. Theo số liệu Capgemini, công ty tư vấn kỹ thuật, dịch vụ số và chuyển đổi số, công bố hôm 4/6/2026, tổng tài sản của nhóm triệu phú cũng tăng 8,7%, lên thành 98.300 tỉ Mỹ kim, mức cao nhất kể từ năm 2018. 1% người giàu nhất nắm giữ 34,8% tổng tài sản của thế giới. Khu vực Á Châu-Thái Bình Dương ghi nhận mức tăng mạnh nhất về số triệu phú, dẫn đầu là Nhật Bản và Trung Quốc. Nhóm siêu giàu (có từ 30 triệu Mỹ kim trở lên) tăng lên khoảng 250.000 người, với tài sản tăng gần 10%.

(AFP/RFI) – Thanh toán bằng thẻ Visa và Mastercard tại Cuba ngừng từ ngày 6/6/2026. Thông báo của Cuba được đưa ra hôm 3/6/2026, sau khi một ngân hàng ngoại quốc chấm dứt quan hệ với Fincimex, nhánh tài chánh của tập đoàn kinh tế-quân sự Cuba GAESA, vốn bị Hoa Kỳ trừng phạt. Việc gián đoạn này liên quan trực tiếp đến Sắc lệnh được Tổng thống Donald Trump ký ngày 1/5. Cũng vào hôm 3/6, Ngoại trưởng Mỹ, Marco Rubio, gốc Cuba tuyên bố là các "nhà kỹ trị" Cuba đang sẵn sàng đàm phán với Hoa Kỳ.
(AFP/RFI) – Các điệp viên Trung Quốc đang nhắm vào các trang tuyển dụng trực tuyến của phương Tây. Hôm 4/6/2026, Liên minh Ngũ Nhãn (Five Eyes) gồm Úc Ðại Lợi, Gia Nã Ðại, Hoa Kỳ, Tãn Tãy Lan và Vương quốc Anh, đưa ra cảnh báo này vì Bắc Kinh muốn tiếp cận công chức, quân nhân và những người có quyền truy cập thông tin mật hoặc tuyệt mật, có thể bao gồm các quân nhân tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, giới học thuật và cả các nhà báo. Gián điệp Trung Quốc thường giả danh nhân viên các công ty tư vấn tư nhân, viện nghiên cứu hoặc các công ty tuyển dụng

Không có nhận xét nào: