Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 13 tháng 6, 2026

Quan chức Mỹ làm rõ với truyền thông những nội dung của thỏa thuận Mỹ – Iran - Lion Nguyên



Sau khi xuất hiện nhiều đồn đoán về nội dung của thỏa thuận tiềm năng giữa Mỹ và Iran, một quan chức cấp cao của Mỹ hôm thứ Sáu (12/6) đã tổ chức cuộc họp báo qua điện thoại để làm rõ các điều khoản chính của thỏa thuận. Những nội dung này bao gồm việc mở lại eo biển Hormuz, tiêu hủy uranium làm giàu của Iran và thiết lập cơ chế giám sát nhằm bảo đảm Tehran tuân thủ cam kết.Khói dày đặc cuồn cuộn bốc lên trời trên một khu đô thị bị tàn phá nặng nề hôm 4/2/2026 tại Iran. (Nguồn: Shutterstock) Nội dung cơ bản của thỏa thuận Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết quy trình của thỏa thuận này thực chất khá đơn giản.
<!>
Thứ nhất, mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt việc phong tỏa.
Thứ hai, tháo dỡ chương trình hạt nhân của Iran.
Thứ ba, Mỹ sẽ tiếp nhận lượng uranium đã được làm giàu của Iran, sau đó số vật liệu này sẽ được “tiêu hủy tại chỗ và đưa ra khỏi Iran”.

Quan chức này cũng tiết lộ rằng thỏa thuận sơ bộ còn “bảo đảm hòa bình lâu dài cho khu vực”, đồng thời khiến Iran không còn khả năng tài trợ cho các hoạt động bạo lực và khủng bố.
Thiết lập cơ chế giám sát và thực thi
Quan chức Mỹ cho biết Iran đã “cam kết vô thời hạn rằng sẽ không bao giờ mua sắm hoặc phát triển vũ khí hạt nhân”, gọi đây là một “nhượng bộ quan trọng” từ phía Tehran.

Tuy nhiên, điều đó càng cho thấy tầm quan trọng của việc xây dựng cơ chế giám sát và thực thi để bảo đảm Iran thực hiện đúng cam kết.
Ông nói: “Chúng tôi hoan nghênh việc Iran cam kết không chế tạo vũ khí hạt nhân, nhưng chúng tôi phải xác minh điều đó. Đó cũng là lý do thỏa thuận được thiết kế như hiện nay — nhằm bảo đảm có cơ chế kiểm tra và giám sát, để Iran không thể hưởng lợi từ tiến trình đàm phán trước khi chúng tôi thấy họ thực sự có những bước đi tích cực trong việc tháo dỡ chương trình hạt nhân của mình”.

Ông nói thêm: “Cuối cùng, thỏa thuận này thiết lập một cơ chế xác minh nhằm bảo đảm đây là một cam kết dài hạn và có thể được thực thi trong thời gian dài”.
Chỉ khi Iran tuân thủ thỏa thuận mới được dỡ bỏ sức ép kinh tế
Quan chức Mỹ cho biết nếu Iran thực hiện đúng các cam kết, nhiều biện pháp gây sức ép kinh tế kéo dài nhiều năm qua đối với nước này sẽ được dỡ bỏ, cho phép Iran tái hòa nhập vào nền kinh tế toàn cầu.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng các lợi ích đó chỉ được trao khi Iran thực sự tuân thủ thỏa thuận.
Ông tiết lộ rằng trong nội bộ Iran hiện vẫn có một số phe phái cứng rắn muốn phá hỏng thỏa thuận, nhưng cũng có nhiều nhà lãnh đạo mong muốn bảo vệ và thúc đẩy tiến trình này.

“Tôi cảm thấy rất lạc quan về thỏa thuận này,”ông nói. “Nhưng chúng ta hãy chờ xem. Chúng ta vẫn chưa hoàn toàn đi đến đích.”
Chi tiết kỹ thuật về việc loại bỏ uranium làm giàu cao vẫn chưa được hoàn tất

Quan chức Mỹ cho biết: “Mặc dù phía Iran đã cam kết tiêu hủy và loại bỏ số uranium làm giàu này, nhưng câu hỏi đặt ra là phải thực hiện như thế nào? Đây là vấn đề cần thêm thời gian nghiên cứu”.
Ông giải thích: “Loại vật liệu này rất dễ cháy và cực kỳ không ổn định. Chúng ta không thể đơn giản lái một chiếc máy xúc đến đó hoặc cử ai đó mang ba lô vào rồi mang chúng ra ngoài”.

Theo các đánh giá hiện nay, Iran đang lưu trữ gần 1.000 pound (khoảng 454 kg) uranium làm giàu ở mức gần đạt chuẩn chế tạo bom hạt nhân tại các cơ sở ngầm sâu dưới lòng đất.
Hiện đã có nhiều phương án được đưa ra để xử lý lượng vật liệu này, bao gồm việc pha loãng bằng uranium có độ tinh khiết thấp hơn.

Quan chức Mỹ cho biết các cuộc thảo luận chi tiết về phương án xử lý kho uranium sẽ được tiến hành trong vòng đàm phán kỹ thuật tiếp theo.
Ông nói: “Chúng tôi sẽ tìm cách giải quyết vấn đề này trong các cuộc đàm phán kỹ thuật tiếp theo, nhưng chúng tôi tin rằng đây là bước đầu tiên và cũng là bước quan trọng nhất để bảo đảm Iran không chế tạo vũ khí hạt nhân”.
Hai bên sẽ bước vào giai đoạn đàm phán kỹ thuật kéo dài 60 ngày

Quan chức Mỹ cho biết: “Vài tuần trước, phía Mỹ đã đưa ra nhiều phương án khác nhau. Chúng tôi nhận được một số cam kết bằng lời nói từ phía Iran rằng họ có thể hợp tác với chúng tôi, nhưng họ cần tham vấn trong nội bộ trước”.
Ông tiếp tục: “Hiện nay, chúng tôi đã chứng kiến những tiến triển thực chất. Họ đã nhận được sự ủng hộ trong nội bộ và cuối cùng đã đạt được một văn bản ghi nhớ mà theo tôi cả hai bên đều cảm thấy hài lòng”.

Theo giới thiệu của quan chức này, sau khi ký kết biên bản ghi nhớ, Mỹ và Iran sẽ khởi động giai đoạn đàm phán kỹ thuật kéo dài 60 ngày.
Ông cũng cho biết chính quyền Trump “tin rằng”Israel sẽ chấp nhận thỏa thuận Mỹ – Iran, nhưng không loại trừ khả năng Israel có thể tiến hành các hành động quân sự tại Lebanon trong tương lai.
Ngoại trưởng Iran xác nhận thỏa thuận bao gồm nhiều vấn đề then chốt
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran hôm thứ Sáu rằng biên bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran sẽ bao gồm nhiều nội dung quan trọng, trong đó có chương trình hạt nhân của Iran, việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt và chấm dứt phong tỏa eo biển Hormuz.

Theo Fox News, ông Araghchi hôm thứ Sáu cho biết nếu giai đoạn cuối cùng của đàm phán được hoàn tất, hai bên sẽ ký kết thỏa thuận từ xa trước khi chính thức công bố.
Trong bối cảnh thỏa thuận đang tiến gần tới giai đoạn hoàn tất, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tuyên bố Israel phải duy trì quyền tự do hành động độc lập trong tương lai.
Katz nói: “Israel phải bảo đảm rằng trong tương lai chúng tôi vẫn có khả năng hành động độc lập để ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Tôi và Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã chỉ thị cho Lực lượng Phòng vệ Israel chuẩn bị các phương án cần thiết”.Ông Trump chỉ trích báo cáo sai sự thật, cảnh báo Iran nhanh chóng chấn chỉnh thái độ
Bảo Minh (t/h)
Cập nhật lúc 07:06, 13/06/2026

Ông Trump chỉ trích báo cáo sai sự thật, cảnh báo Iran nhanh chóng chấn chỉnh thái độ

Hôm thứ Sáu (12/6), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mạnh mẽ chỉ trích các báo cáo của truyền thông Iran liên quan đến một thỏa thuận có thể chấm dứt cuộc chiến. Ông cũng cảnh báo chính quyền Iran nên “nhanh chóng chấn chỉnh thái độ của mình”

.

Nhân Ngày Tưởng niệm Chiến sĩ Trận vong của Mỹ (25/5), Tổng thống Donald Trump đã dự lễ kỷ niệm tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington và có bài phát biểu. (Ảnh chụp màn hình video)
Sáng sớm thứ Sáu, ông Trump viết trên nền tảng Truth Social: “Những điều khoản mà Iran tiết lộ cho các cơ quan truyền thông ‘tin giả’ hoàn toàn không liên quan gì đến các điều khoản đã được thống nhất bằng văn bản. Những phát biểu của họ — bao gồm cả những tuyên bố yếu đuối và đáng thương về việc đạt được thỏa thuận — hoàn toàn không đúng sự thật”.

Ông tiếp tục chỉ trích: “Làm việc với những người như vậy thì không thể nói đến uy tín. Đối với họ, khái niệm ‘thiện chí’ hoàn toàn không tồn tại. Thật khó tin! Ngoài ra, cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của họ đêm qua nhằm vào một tàu Ấn Độ đang rời eo biển Hormuz đã bị đẩy lùi hoàn toàn. Hành động đó là hoàn toàn không thể chấp nhận được”.
Ông Trump nhấn mạnh: “Họ tốt nhất nên nhanh chóng chấn chỉnh thái độ của mình, và phải làm ngay!”

Trước đó cùng ngày, truyền thông nhà nước Iran đã công bố những chi tiết được cho là nội dung của một biên bản ghi nhớ tiềm năng giữa Iran và Mỹ.
Theo Hãng Thông tấn Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRNA), trong thỏa thuận này Iran sẽ không đưa ra bất kỳ cam kết nào liên quan đến việc chuyển giao quyền quản lý eo biển Hormuz. Thay vào đó, việc quản lý tuyến đường thủy chiến lược này trong tương lai sẽ được quyết định thông qua đối thoại và cơ chế đồng thuận giữa Iran và Oman.

IRNA cũng cho biết các cuộc thảo luận về tương lai chương trình hạt nhân của Iran sẽ được tiến hành trong vòng 60 ngày sau khi ký kết thỏa thuận. Ngoài ra, thỏa thuận còn được cho là bao gồm việc giải phóng 24 tỷ USD tài sản của Iran đang bị phong tỏa.
Hôm thứ Năm, Tổng thống Trump nói với các phóng viên rằng một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến với Iran đã được hoàn tất. Tuy nhiên, phía Iran nhấn mạnh rằng vẫn chưa có “kết luận cuối cùng” đối với đề xuất này.

Các nguồn tin am hiểu tiến trình đàm phán nói với CBS News hôm thứ Năm rằng về nguyên tắc, Iran sẽ cam kết không làm giàu uranium trong thời hạn từ 15 đến 20 năm, đồng thời tháo dỡ các cơ sở hạt nhân trong giai đoạn đó.
Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố hôm thứ Sáu rằng chừng nào ông còn lãnh đạo Israel thì “Iran sẽ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân”. Ông cho biết mình và Tổng thống Trump “hoàn toàn thống nhất” về vấn đề này.

Trong một tuyên bố, ông Netanyahu nói: “Trong hơn 30 năm qua, tôi luôn đứng ở tuyến đầu của cuộc đấu tranh quốc tế chống lại chương trình hạt nhân của Iran. Nếu không có cuộc đấu tranh đó, Iran từ lâu đã sở hữu bom nguyên tử đủ sức hủy diệt Israel”.
Ông cho rằng Iran “đang nỗ lực tiêu diệt nhà nước Do Thái này” và bản thân ông đã dành cả sự nghiệp để ngăn chặn điều đó.

Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết ông Netanyahu đã điện đàm với Tổng thống Trump vào tối thứ Năm. Trước đó, ông Trump từng tuyên bố Mỹ và Iran đã đạt được đồng thuận về “mọi điểm cốt lõi” và một thỏa thuận rất có thể sẽ được ký kết trong tuần tới.
Tuyên bố từ Văn phòng Thủ tướng Israel viết: “Mặc dù Israel không phải là bên ký kết biên bản ghi nhớ này, nhưng Thủ tướng đánh giá cao cam kết của Tổng thống Trump rằng bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào đạt được thông qua đàm phán cũng sẽ bao gồm việc loại bỏ vật liệu hạt nhân đã được làm giàu, tháo dỡ cơ sở hạ tầng làm giàu uranium, hạn chế sản xuất tên lửa và chấm dứt sự hỗ trợ của Iran đối với các lực lượng ủy nhiệm khủng bố trong khu vực”.
Ông Vance: Thỏa thuận Mỹ – Iran có thể định hình lại Trung Đông

Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance viết trên nền tảng X rằng đang có rất nhiều thông tin sai lệch về thỏa thuận với Iran.
Ông nhấn mạnh rằng Iran sẽ không nhận được bất kỳ khoản tiền mặt nào chỉ vì ký kết thỏa thuận hoặc tham gia đàm phán, đồng thời các tài sản bị phong tỏa cũng sẽ không tự động được giải ngân.

Theo ông, trọng tâm của thỏa thuận là bảo đảm lợi ích của Mỹ và các đồng minh được đặt lên hàng đầu. Nếu Iran thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của mình, những lợi ích kinh tế liên quan sẽ dần mang lại lợi ích cho Iran cũng như toàn bộ khu vực.
Ông cho rằng thỏa thuận này không chỉ liên quan đến Mỹ và Iran mà còn có khả năng thay đổi tương lai của toàn bộ Trung Đông, mang lại hòa bình và ổn định lâu dài cho khu vực.

Vance khẳng định rằng dù tiến trình đàm phán diễn biến ra sao, ông tin Tổng thống Trump cuối cùng sẽ mang lại một kết quả có lợi cho nước Mỹ.
Quan chức Mỹ: Khả năng ký kết thỏa thuận đã đạt 80%
Ở một diễn biến khác, các quan chức Mỹ bày tỏ sự lạc quan cao về triển vọng của thỏa thuận.

Theo CBS News, một quan chức cấp cao của Chính phủ Mỹ cho biết khả năng đạt được thỏa thuận cuối cùng hiện đã tăng lên khoảng 80% đến 85%.
Vị quan chức này nói rằng Tổng thống Trump đã tìm ra một “giải pháp rất tốt”. Mặc dù mọi thứ vẫn chưa được hoàn tất 100%, nhưng hai bên hiện đã tiến rất gần đến đích.
Về địa điểm ký kết, quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra, tuy nhiên châu Âu vẫn là một trong những lựa chọn đang được cân nhắc.

Trong khi đó, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, người tham gia vai trò trung gian hòa giải, cũng đăng trên nền tảng X rằng văn bản cuối cùng của thỏa thuận hòa bình Mỹ – Iran đã được hoàn tất và Pakistan đang phối hợp chặt chẽ với cả hai bên để thúc đẩy các bước tiếp theo.

Ông Sharif viết: “Hòa bình chưa bao giờ gần đến thế”.
Ông đồng thời cảnh báo rằng vẫn có những thế lực đang cố gắng phá hoại tiến trình này bằng cách phát tán thông tin sai lệch, nhưng các bên vẫn đang tiếp tục hướng tới việc ký kết chính thức thỏa thuận.Pakistan: Mỹ và Iran đã đạt đồng thuận về văn bản cuối cùng của hiệp định hòa bình
Bảo Minh (t/h)
Cập nhật lúc 06:52, 13/06/2026

Pakistan: Mỹ và Iran đã đạt đồng thuận về văn bản cuối cùng của hiệp định hòa bình

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, người đóng vai trò trung gian trong các cuộc đàm phán Mỹ – Iran, hôm thứ Sáu (12/6) đã bác bỏ nhiều thông tin sai lệch đang lan truyền trên mạng nhằm phá hoại tiến trình đạt được thỏa thuận giữa hai nước. Ông cho biết có thể xác nhận rằng Mỹ và Iran đã đạt được đồng thuận về văn bản cuối cùng của một hiệp định hòa bình.

Ngày 11/4/2026, Phó Tổng thống Mỹ Vance (bên trái) bắt tay với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif trước khi tham dự cuộc đàm phán Mỹ-Iran tại Islamabad. (Ảnh chụp màn hình video / DRM News)
Pakistan từ lâu đã đóng vai trò quan trọng trong việc hòa giải giữa Washington và Tehran. Trong một bài đăng trên nền tảng X, ông Sharif cho biết: “Trong bối cảnh Pakistan đang tiếp tục các nỗ lực trung gian tích cực và liên tục, chúng tôi hoàn toàn nhận thức được rằng những người muốn phá hoại thỏa thuận hòa bình đang không ngừng phát tán thông tin sai lệch. Bỏ qua những ồn ào đó, chúng tôi có thể xác nhận rằng hai bên đã đạt được đồng thuận về văn bản cuối cùng của hiệp định hòa bình. Pakistan hiện đang phối hợp chặt chẽ với cả hai phía để hoàn tất các bước tiếp theo. Hòa bình chưa bao giờ gần đến thế”.

Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cũng cho biết hôm thứ Sáu rằng thỏa thuận sắp đạt được giữa Mỹ và Iran “có khả năng định hình lại toàn bộ khu vực và mang lại nền hòa bình lâu dài”.
Trong bài đăng trên nền tảng X, Vance nói rằng ông đã nhìn thấy rất nhiều thông tin sai lệch liên quan đến thỏa thuận Mỹ – Iran. Ông nhấn mạnh rằng cần làm rõ một số điểm quan trọng.

Theo ông, trước hết, Iran sẽ không nhận được bất kỳ khoản tiền mặt nào và cũng sẽ không được cấp tiền chỉ vì ký kết thỏa thuận hoặc tham gia các cuộc họp.
Ông viết: “Cấu trúc của thỏa thuận được thiết kế nhằm bảo đảm lợi ích của Mỹ và các đồng minh được đặt lên hàng đầu. Nếu Cộng hòa Hồi giáo Iran thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của mình, những lợi ích kinh tế sẽ đến với Iran và toàn bộ khu vực”.

Ông Vance cũng khẳng định: “Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Tổng thống Trump cũng sẽ mang lại một kết quả tốt”.
Trước đó trong ngày thứ Sáu, Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích mạnh mẽ các bản tin của truyền thông Iran liên quan đến nội dung của thỏa thuận hòa bình Mỹ – Iran. Ông đồng thời cảnh báo chính quyền Iran rằng họ nên “cư xử cho đúng mực”.

Trump cho rằng các điều khoản mà phía Iran tiết lộ cho các cơ quan truyền thông mà ông gọi là “tin giả” hoàn toàn không liên quan đến các điều khoản đã được thống nhất bằng văn bản.
Ông nói: “Những gì họ đang nói hoàn toàn không đúng với sự thật”.Ông Bessent: Dùng tài sản bị phong tỏa của Iran bồi thường cho các đồng minh vùng Vịnh
Theo Trương Đình/ Epoch Times

Không có nhận xét nào: