Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 11 tháng 6, 2026

Ông Trump cáo buộc Iran bắn hạ trực thăng quân sự Mỹ tại eo biển Hormuz - THMK



Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/6 lên tiếng cáo buộc Iran đã bắn hạ 1 trực thăng quân sự Mỹ, khi chiếc máy bay này đang tuần tra trên khu vực Eo biển Hormuz, đồng thời tuyên bố Washington sẽ có phản ứng đối với vụ việc. Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết, chiếc trực thăng AH-64 Apache bị bắn hạ khi đang thực hiện nhiệm vụ trên tuyến hàng hải chiến lược Hormuz. Theo Tổng thống Mỹ, 2 phi công trên máy bay đều sống sót và không bị thương nghiêm trọng. Trước đó, Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ (CENTCOM) thông báo, 2 thành viên phi hành đoàn đã được cứu sống sau khi trực thăng rơi xuống vùng biển ngoài khơi Oman. 
<!>
Đáng chú ý, chiến dịch cứu hộ được thực hiện bởi 1 tàu mặt nước không người lái thuộc Lực lượng Đặc nhiệm 59, đánh dấu lần đầu tiên quân đội Mỹ sử dụng phương tiện không người lái để giải cứu binh sĩ trong thực tế.
Theo hai nguồn thạo tin được báo New York Times (Mỹ) dẫn lại, ngày 8-6, một chiếc trực thăng tấn công AH-64 Apache của Lục quân Mỹ đã rơi gần eo biển Hormuz, song hai thành viên tổ bay đã được giải cứu an toàn.
rực thăng tấn công Apache của Lục quân Mỹ - Ảnh: CENTCOM
CENTCOM cũng cho biết, 2 quân nhân được tìm thấy và đưa tới nơi an toàn trong khoảng 2 giờ sau sự cố. Hiện sức khỏe của cả hai ổn định và đang được theo dõi y tế. Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra.
Tuy nhiên ngay sau đó, Tổng thống Trump khẳng định, trực thăng đã bị Iran bắn hạ và nhấn mạnh Mỹ "bắt buộc phải đáp trả cuộc tấn công này". Phía Iran hiện chưa chính lên tiếng về vụ việc.
Đầu ngày 9-6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các phi công trên chiếc trực thăng Apache bị rơi vẫn an toàn, theo Hãng tin Reuters.
Phát biểu trên đường băng tại Sân bay quốc tế John F. Kennedy trước khi trở về Washington D.C, ông Trump nói rằng "không có ai bị thương".


Vụ việc xảy ra trong bối cảnh chính quyền Mỹ vẫn đang theo đuổi các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột với Iran. Cũng trong ngày 9/6, Tổng thống Trump cho biết, ông tin tưởng hai bên có thể đạt được một thỏa thuận trong vòng "2 hoặc 3 ngày tới". Theo ông Trump, thỏa thuận này sẽ ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân và dẫn tới việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz.
Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng, các cuộc đàm phán đang ở giai đoạn cuối và một giải pháp ngoại giao sẽ hiệu quả hơn so với các biện pháp quân sự. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định, vụ việc liên quan tới trực thăng Apache bị bắn rơi có thể làm gia tăng căng thẳng, khiến tiến trình đàm phán trở nên phức tạp hơn trong những ngày tới.

THMK

Không có nhận xét nào: