Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 12 tháng 6, 2026

Nhắc Nhở Quan Trọng Hôm Nay: Khai Mạc World Cup 2026 Tại Hoa Kỳ! Ngày Mai: Giới Thiệu Chương Trình Ca Nhạc Vào Cửa Tự Do, Mừng Lễ Hiền Phụ, Happy Father’s Day! Cử Tri Gốc Việt Tiếp Xúc Với Ứng Cử Viên Thống Đốc Đảng Cộng Hòa: Steve Hilton Và Kính Chuyển Tin Thế Giới Đó Đây - Lê Văn Hải


Nhắc Nhở Quan Trọng: Hôm Nay, Khai Mạc World Cup 2026 Tại Hoa Kỳ! -Hôm nay, ngày, 12 tháng Sáu. Nhớ theo dõi, Hoa Kỳ sẽ khai mạc World Cup 2026, với trận đá banh trên sân cỏ SoFi Stadium tại Los Angeles, vào lúc 1:30 PM, giữa đội tuyển Hoa Kỳ và Paraguay. Cùng ủng hộ…gà nhà! Đài FOX hoặc FS1 sẽ trực tiếp truyền hình.
<!>
Ngày Mai: Giới Thiệu Chương Trình Ca Nhạc Vào Cửa Tự Do, Mừng Lễ Hiền Phụ, Happy Father’s Day!


SINH HOẠT RẤT HIẾM CÓ, ĐÁNG ĐƯỢC CHÚ Ý: CỘNG ĐỒNG TÍCH CỰC THAM GIA SÂU HƠN TRONG SINH HOẠT CHÍNH TRỊ! LÁ PHIẾU CỦA CỬ TRI GỐC VIỆT, CÀNG NGÀY, CÀNG CÓ SỨC MẠNH!


THÁNG 11 NÀY, GÂY CẤN BẦU CỬ THỐNG ĐỐC CALIFORNIA 2026: LIỆU “THÀNH TRÌ XANH DÂN CHỦ” CÓ THỂ ĐỔI THÀNH MÀU ĐỎ CỘNG HÒA?
*Cách đây 20 năm, lịch sử có vẻ lập lại! Lần gần nhất một ứng viên Cộng hòa chiến thắng trong cuộc bầu cử Thống đốc California, là ông Arnold Schwarzenegger vào năm 2006.


(SACRAMENTO, California) – Cuộc bầu cử Thống đốc California vào Tháng Mười Một 2026, đang trở thành tâm điểm chú ý nhất, sôi nổi nhất trên chính trường Hoa Kỳ. Dù giới phân tích vẫn đánh giá, Đảng Dân chủ vẫn nắm ưu thế, nhưng những chuyển biến trong xu hướng cử tri những năm gần đây, đã làm dấy lên câu hỏi: Liệu California có thể tạo nên bất ngờ chính trị, lớn nhất trong nhiều thập niên?
Theo phân tích của Axios dựa trên dữ liệu bầu cử năm 2024, California là một trong những tiểu bang ghi nhận mức gia tăng ủng hộ dành cho ứng viên Cộng hòa Donald Trump đáng kể nhất, so với kỳ bầu cử năm 2020. Khoảng 72% số quận của tiểu bang cho thấy xu hướng nghiêng nhiều hơn về phía Đảng Cộng hòa, trong khi chỉ khoảng 21% có xu hướng ngược lại theo Dân Chủ.
Một số khu vực từng được xem là “bức tường xanh” của Đảng Dân chủ, cũng ghi nhận sự thay đổi đáng chú ý. Nhất là ở Quận Cam (Orange County), Quận Santa Clara, là những quận có đông cử tri Mỹ gốc Việt và quận San Diego, vốn có tính cạnh tranh cao, tiếp tục nổi lên như những địa bàn phản ánh sự dịch chuyển trong tâm lý cử tri. Các chuyên gia cho rằng, đây chưa phải là dấu hiệu California trở thành một “tiểu bang đỏ,” nhưng cho thấy ngày càng nhiều cử tri độc lập và cử tri trung dung đang cân nhắc lại lựa chọn chính trị của mình.

Cuộc đua Thống đốc năm nay, diễn ra trong bối cảnh Thống đốc Gavin Newsom kết thúc nhiệm kỳ. Sau vòng sơ bộ theo thể thức “bầu cử rừng rậm,” hai ứng viên bước vào vòng tổng tuyển cử là ông Xavier Becerra, cựu Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ, đại diện Đảng Dân chủ; và ông Steve Hilton, cựu bình luận viên truyền hình Fox News, đại diện Đảng Cộng hòa.
Đối với phe Cộng hòa, việc ông Steve Hilton lọt vào vòng chung kết, đã được xem là một chiến thắng lớn, một bước tiến quan trọng. Ông Hilton tập trung vào các vấn đề chi phí sinh hoạt tăng cao, khủng hoảng vô gia cư, tội phạm, cải tổ giáo dục và môi trường kinh doanh tại California. Những chủ đề này được cho là đang nhận được sự quan tâm ngày càng lớn của cử tri.
Tuy nhiên, thực tế chính trị vẫn đặt ra nhiều thách thức. Theo số liệu ghi danh cử tri, Đảng Dân chủ hiện có số cử tri ghi danh nhiều hơn Đảng Cộng hòa khoảng 4,6 triệu người. Các tổ chức dự báo uy tín như Cook Political Report và Inside Elections vẫn xếp ghế Thống đốc California vào nhóm có lợi cho Đảng Dân chủ.
Lần gần nhất một ứng viên Cộng hòa chiến thắng trong cuộc bầu cử Thống đốc California là ông Arnold Schwarzenegger vào năm 2006. Cách đây 20 năm, kể từ đó đến nay, các ứng viên Cộng hòa đều không vượt qua ngưỡng 40% phiếu bầu, trong các kỳ tổng tuyển cử.

Trong khi đó, những phát biểu gần đây của Tổng thống Donald Trump về tiến trình kiểm phiếu tại California tiếp tục gây tranh luận. Ông Trump cáo buộc có dấu hiệu bất thường liên quan đến các phiếu bầu qua thư được kiểm đếm muộn, song chưa đưa ra bằng chứng cụ thể. Giới chức California và các cơ quan thực thi pháp luật liên bang chưa xác nhận các cáo buộc này.
Giới phân tích nhận định rằng, còn quá sớm để kết luận California đang trải qua một “làn sóng đỏ.” Tuy nhiên, những thay đổi trong cấu trúc cử tri, áp lực kinh tế - xã hội và tâm lý mong muốn thay đổi của một bộ phận người dân, đang khiến cuộc bầu cử năm 2026 trở nên gây cấn, đáng theo dõi hơn bao giờ hết.
California có thể chưa sẵn sàng từ bỏ vị thế là một tiểu bang thiên về Đảng Dân chủ. Nhưng lần đầu tiên sau nhiều năm, câu hỏi về khả năng đổi màu chính trị, không còn bị xem là điều hoàn toàn bất khả thi.
Tháng Mười Một 2026, sẽ là thời điểm cử tri California đưa ra câu trả lời cuối cùng: tiếp tục lựa chọn con đường quen thuộc, hay mở ra một chương mới cho chính trường tiểu bang đông dân nhất nước Mỹ.

Ứng cử viên Thống đốc Steve Hilton, lần đầu tiên gặp gỡ cộng đồng người Việt Bắc California: Kêu gọi thay đổi hướng đi của tiểu bang Cali!


(SAN JOSE, California) – Trong buổi họp báo và gặp gỡ với đại diện cộng đồng người Việt tại Bắc California, ông Steve Hilton, ứng cử viên Thống đốc California thuộc Đảng Cộng Hòa, đã trình bày những ưu tiên trong chương trình vận động tranh cử của mình, đồng thời lắng nghe những quan tâm của cử tri gốc Việt về tương lai của tiểu bang.


Diễn ra trong bầu không khí thân mật tại Nhà hàng Di Lạc, San Jose, nhưng không kém phần sôi nổi, buổi gặp gỡ quy tụ đông đảo đại diện các hội đoàn, cơ quan truyền thông Việt ngữ và cư dân địa phương quan tâm đến cuộc bầu cử thống đốc dự kiến diễn ra vào cuối năm nay.


Phát biểu trước cử tọa, ông Steve Hilton cho rằng California đang đứng trước nhiều thách thức lớn, từ chi phí sinh hoạt ngày càng cao, tình trạng người vô gia cư, vấn đề an toàn công cộng đến làn sóng doanh nghiệp và người dân rời khỏi tiểu bang.
“California là nơi của cơ hội. Nhưng quá nhiều gia đình hôm nay đang cảm thấy giấc mơ


California ngày càng xa vời. Đã đến lúc cần có những thay đổi mạnh mẽ, để đưa tiểu bang trở lại đúng hướng,” ông Hilton nhấn mạnh.
Ứng cử viên Cộng Hòa cũng đề cập đến việc cải thiện môi trường kinh doanh, giảm gánh nặng thuế khóa, nâng cao chất lượng giáo dục và tăng cường trách nhiệm giải trình trong bộ máy công quyền.


Đối với cộng đồng người Mỹ gốc Việt, ông Hilton bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của người Việt tại California trong các lĩnh vực kinh doanh, giáo dục, khoa học kỹ thuật và sinh hoạt cộng đồng. Ông ghi nhận tinh thần vượt khó của những người từng trải qua biến cố lịch sử để xây dựng cuộc sống mới tại Hoa Kỳ.


Nhiều câu hỏi được đặt ra xoay quanh vấn đề an ninh công cộng, tình trạng tội phạm, chi phí nhà ở và triển vọng kinh tế cho thế hệ trẻ. Đại diện cộng đồng Việt cũng chia sẻ mong muốn các nhà lãnh đạo tương lai của California, quan tâm hơn đến tiếng nói của các sắc dân thiểu số và bảo vệ những giá trị tự do mà cộng đồng luôn trân quý.
Cuộc gặp gỡ được xem là một phần trong nỗ lực tiếp cận cử tri gốc Á, của chiến dịch Steve Hilton, trong bối cảnh cuộc đua vào chức Thống đốc California, được dự báo sẽ thu hút sự chú ý đặc biệt của cử tri trên toàn tiểu bang nói riêng và toàn quốc nói chung.


Ông Steve Hilton, nguyên là bình luận gia chính trị và cựu cố vấn chính phủ tại Vương quốc Anh, chính thức tham gia cuộc đua vào chiếc ghế lãnh đạo California với thông điệp, kêu gọi “đổi mới và phục hồi giấc mơ vàng California” – một chủ đề đang tạo nên nhiều cuộc tranh luận trong đời sống chính trị của tiểu bang.


Buổi họp báo kết thúc với phần chụp hình lưu niệm và trao đổi trực tiếp giữa ứng cử viên cùng các thành viên trong cộng đồng người Việt Bắc California.

World Cup 2026: Mễ Tây Cơ Huy Động Lực Lượng An Ninh Hùng Hậu Cho Trận Khai Mạc
(Minh Anh)


(Hình AP/Eduardo Verdugo: Cảnh sát phong tỏa một đại lộ để ngăn chặn giáo viên biểu tình tuần hành đến sân vận động nơi diễn ra trận khai mạc Giải Vô địch Túc cầu Thế giới (World Cup) tại thành phố Mexico, thủ đô của Mễ Tây Cơ, ngày 9/6/2026.)
-Thứ Năm (11/6/2026), Mễ Tây Cơ cùng Hoa Kỳ và Gia Nã Ðại khai mạc lễ hội túc cầu lớn nhất hành tinh, diễn ra mỗi 4 năm.
Đây là lần thứ ba trong lịch sử túc cầu, sau năm 1970 và 1986, sân vận động huyền thoại Azteca có vinh dự đón tiếp với trận mở màn Giải Vô địch Túc cầu Thế giới (World Cup) giữa đội tuyển Mễ Tây Cơ gặp đội tuyển Nam Phi vào lúc 1 giờ trưa, giờ địa phương.
An ninh đã được siết chặt vào lúc chính quyền thành phố Mexico dự báo một dòng du khách ồ ạt đổ vào đất nước nhân kỳ World Cup. Từ thủ đô Mexico của Mễ Tây Cơ, thông tín viên Gwendolina Duval của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường thuật:
“Tại thành phố Mexico, một chiến dịch an ninh quy mô lớn chưa từng có được khai triển. Ít nhất 56 ngàn cảnh sát và binh sĩ được điều động đến thành phố trong lễ khai mạc Cúp Túc cầu Thế giới. Năm chiếc trực thăng quần thảo thường trực trên bầu trời thủ đô. Khoảng 10 ngàn cảnh sát được bố trí giữa Zocalo, quảng trường trung tâm, nơi có đặt các màn hình lớn và sân vận động Azteca.

Xung quanh sân vận động, thành phố còn khai triển từ sáng sớm chiến dịch mang tên “Chặng cuối”. Đây là một vành đai an ninh. Khu vực xung quanh sân vận động bị phong tỏa trong phạm vi khoảng 1,6 cây số. Việc ra vào khu vực sẽ bị cấm, ngoại trừ những người có vé của FIFA và dân cư khu vực cần có mã QR.
Dự kiến có khoảng 90 ngàn người đến sân vận động và vào lúc tất cả sự chú ý đổ dồn vào Mễ Tây Cơ, thủ đô phải sẵn sàng để bảo đảm cho kỳ tranh tài quốc tế được diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên, thành phố cũng đối mặt với nhiều cuộc biểu tình, đặc biệt là từ giới giáo viên cũng như là những người phản đối FIFA.
Theo dự kiến, các cuộc biểu tình diễn ra vào sáng thứ Năm (11/6), và có nguy làm tắc nghẽn đường phố, gây gián đoạn giao thông”.
Đội Tuyển Thụy Sĩ: Chọn Nhầm Điểm “Cắm Trại”?
Đội tuyển Thụy Sĩ sẽ bắt đầu tranh tài vào ngày 13/6 gặp đội tuyển Qatar. Thế nhưng, việc chọn nơi luyện tập ở vùng nông thôn San Diego tưởng chừng yên bình lại chẳng chút dễ dàng cho đội tuyển.

Đầu tiên hết, xung quanh sân tập, Jewish Academy, nơi đội tuyển Thụy Sĩ tập dượt, có một khu vực lớn được đánh dấu mầu đỏ: “Khu vực có rắn”, đặc biệt là rắn chuông.
Sau khi báo động có rắn bò xung quanh sân tập, hôm thứ Hai, 8/6/2026, đội tuyển Nati lại bị một vụ cháy rừng đe dọa. Vụ cháy xảy ra vào lúc 9 giờ 30 phút sáng tại thung lũng Sorrento, chỉ cách nơi luyện tập của tuyển Thụy Sĩ khoảng 10 cây số.
Nhiều vùng dân cư đã được di tản, ngoại trừ khách sạn nơi đội tuyển nghỉ ngơi không bị ảnh hưởng. Cuối cùng, lửa đã được dập tắt nhờ vào các nỗ lực của khoảng 200 lính Cứu hỏa tiểu bang California, với sự hỗ trợ của trực thăng.

World Cup 2026, Cơ Hội Hiếm Thấy Cho Ngành Rượu Vang Mễ Tây Cơ
(Tuấn Thảo)


(Ảnh AP - Nicole Evatt, tư liệu, ngày 16/10/2017: Rượu vang trong một buổi nếm thử tại nhà máy rượu Monte Xanic, thuộc thung lũng Valle de Guadalupe, thành phố Ensenada, tiểu bang Baja California, Mễ Tây Cơ.)
-Khi nhắc đến Mễ Tây Cơ, khách du lịch thường nghĩ tới Kim tự tháp Mặt Trời của người Aztec ở vùng thung lũng Teotihuacan với hơn 2.000 năm tuổi, những bãi biển nổi tiếng từ lâu qua phim ảnh như Acapulco, Cancún hay Riviera Maya... nhưng ít ai lại nghĩ đến rượu vang. Điều mà du khách ít quan tâm là ở phía Tây-Bắc đất nước Mễ Tây Cơ, lại có hẳn một vùng chuyên trồng nho làm rượu vang.
Theo tạp chí VitiSphere của Pháp, vùng Thung lũng Guadalupe chính là cái nôi của ngành rượu vang Mễ Tây Cơ, khung cảnh thiên nhiên nơi đây làm cho khách tham quan liên tưởng đến các ruộng nho nép mình dưới chân các ngọn đồi ở vùng Napa Valley, tiểu bang California (Hoa Kỳ). Về mặt lịch sử, truyền thống làm rượu vang theo chân cộng đồng người Tây Ban Nha du nhập vào Mễ Tây Cơ đầu thế kỷ XVI. Cho dù đã có từ lâu đời, nhưng rượu vang Mễ Tây Cơ lại không nổi tiếng bằng bia và 2 loại rượu mạnh tequila và mezcal, những mặt hàng xuất cảng chủ lực của Mễ Tây Cơ trên toàn thế giới.

Trong bối cảnh này, Giải Vô địch Túc cầu Thế giới (World Cup FIFA) 2026 mang đến cơ hội chưa từng thấy cho ngành sản xuất rượu vang Mễ Tây Cơ, vốn đang đầu tư phát triển thương hiệu trong những năm gần đây. Mễ Tây Cơ từng đăng cai World Cup vào năm 1970 và năm 1986. Lần này, Mễ Tây Cơ đồng tổ chức Giải Vô địch Túc cầu Thế giới 2026 với Hoa Kỳ và Gia Nã Ðại, dự kiến sẽ thu hút hơn 5 triệu rưỡi du khách đến Mễ Tây Cơ nhân mùa thi đấu. Đây chính là cơ hội để quảng bá nhiều hơn nữa các loại rượu vang địa phương cũng như văn hóa ẩm thực nước này như món bánh hấp lá bắp “tamales”, ớt nhồi thịt băm “chiles en nogada”, canh bắp thịt heo “pozole”, chứ ẩm thực Mễ Tây Cơ không chỉ đơn thuần là 2 món tacos và guacamole.

Trong suốt mùa thi đấu nhân kỳ World Cup 2026, rượu vang Mễ Tây Cơ sẽ được phục vụ tại các quầy bar được dựng lên trong không gian dành cho người hâm mộ (fanzone), cũng như trong các khu vực lễ tân trong khuôn viên sân vận động ở các thành phố lớn Monterrey, Guadalajara và thủ đô Mexico, nơi diễn ra các trận bóng quan trọng. Điều này cho phép giới sản xuất cũng như các nhà phân phối đề cao các loại rượu đặc sản của vùng Tây-Bắc Mễ Tây Cơ chủ yếu được làm từ các giống nho Cabernet Sauvignon, Chenin Blanc, Nebbiolo, cũng như loại rượu vang Querétaro, vùng đầu tiên trên cả nước được cấp nhãn hiệu cầu chứng vào năm 2025, bảo đảm tên gọi cũng như xuất xứ của sản phẩm.

Mễ Tây Cơ Xưa Có Kim Tự Tháp Mặt Trời, Nay Có Con Đường Rượu Vang
Hiện giờ, ngành rượu vang Mễ Tây Cơ khai thác các ruộng nho trải rộng trên hơn 7.000 hécta, bao gồm khoảng 350 nông trại và tập trung chủ yếu ở 2 vùng Guadalupe và Ensenada, thuộc tiểu bang Baja California. Nằm gần biên giới Hoa Kỳ, cách thành phố San Diego khoảng 2 tiếng đồng hồ lái xe, khu vực này đang đầu tư mạnh mẽ để phát triển các tour tham quan với chuyên đề rượu vang cao cấp. Theo tạp chí VitiSphere, kể từ năm 2024, chính quyền Mễ Tây Cơ đã thúc đẩy việc thành lập một “Con đường Rượu vang”, phát triển các dịch vụ du lịch bao gồm nhà hàng và khách sạn, bổ sung cho ngành sản xuất rượu vang truyền thống.

Riêng vùng thung lũng Guadalupe nổi tiếng từ lâu tại Mễ Tây Cơ nhờ có khí hậu gần giống với vùng Địa Trung Hải: Ban ngày ấm áp, ban đêm mát mẻ nhờ nằm gần Thái Bình Dương, giúp làm dịu cái nóng của vùng sa mạc khô cằn. Ngoài các giống nho phổ biến như Cabernet Sauvignon, Merlot hay Syrah, vùng này còn trồng loại Nebbiolo, một giống nho có nguồn gốc từ Ý Ðại Lợi đã thích nghi với các điều kiện khí hậu địa phương. Nhưng trong cách làm rượu vang, người Mễ Tây Cơ có lối tiếp cận gần với người Mỹ hơn là Âu Châu, cho dù về mặt lịch sử, truyền thống rượu vang bắt nguồn từ hai cộng đồng di cư Tây Ban Nha và Ý Ðại Lợi.
Hiện nay, vùng thung lũng Guadalupe sản xuất khoảng 2 triệu thùng rượu vang mỗi năm, tương đương với gần 90% sản lượng quốc gia. Mỗi năm, có khoảng 1 triệu du khách chọn đi tour tham quan dọc theo “Con đường Rượu vang” để khám phá các danh lam thắng cảnh trong vùng. Thung lũng Guadalupe đã trở thành một điểm đến quan trọng về mặt văn hóa ẩm thực. Lễ hội “Fiesta de la Vendimia”, được tổ chức vào tháng 8 nhân mùa hái nho, hàng năm thu hút hơn 50.000 người tham dự. Thung lũng Guadalupe cũng nổi tiếng nhờ trường phái hỗn hợp “Baja Med”, hòa quyện khéo léo tài tình các món ăn Mễ Tây Cơ, với luồng ảnh hưởng của Địa Trung Hải và các trào lưu ẩm thực từ Á Châu.

Tuy nhiên, theo tạp chí VitiSphere, trước khi nuôi tham vọng chinh phục thực khách ngoại quốc, rượu vang Mễ Tây Cơ trước hết cần được công nhận rộng rãi hơn nữa ngay tại quê nhà. Trong mắt người tiêu dùng, giá thành sản xuất khá cao, khiến rượu vang thường được xem là một mặt hàng cao cấp, dành cho giới giàu sang, chi tiêu dư dả. Chính cũng vì thế, mức tiêu thụ rượu vang hàng năm ở Mễ Tây Cơ tính theo đầu người chỉ đạt 1,5 lít, trong khi mức bia tiêu thụ hàng năm (62 lít) lại cao hơn gấp 40 lần. Cũng như ngành sản xuất bia, rượu tequila được chế biến từ cây thùa xanh (blue agave) chính là mặt hàng được Mễ Tây Cơ xuất cảng nhiều nhất sang ngoại quốc, chiếm 45% thị trường toàn cầu, nhờ vậy thu về được hơn 5 tỉ Mỹ kim hàng năm.

Tin Quốc Tế Đó Đây
Hoa Thịnh Ðốn Oanh Kích Iran Trả Đũa Vụ Bắn Hạ Trực Thăng Hoa Kỳ


(Hình AP /Mark Schiefelbein: Tổng thống Donald Trump trả lời báo chí trước khi lên chuyên cơ Air Force One tại phi trường Quốc tế John F. Kennedy ở New York, ngày 9/6/2026.)
-Đêm 9/6/2026, Hoa Kỳ đã oanh kích “các trung tâm chỉ huy, kiểm soát trên mặt đất, vào các trạm radar giám sát của Iran” gần eo biển Hormuz.
Sáng 10/6, Bộ Chỉ huy Trung tâm Hoa Kỳ (CENTCOM) xác nhận cuộc oanh kích lần này nhằm “đáp trả một cách tương xứng”, có “chừng mực” việc Iran đã bắn hạ một trực thăng Hoa Kỳ Apache trong đêm 8/6 rạng sáng 9/6 ở khu vực eo biển Hormuz và coi đây là “quyền tự vệ chính đáng”.
Trả lời đài truyền hình ABC News hôm 9/6, Tổng thống Donald Trump đã cảnh báo “hành động đáp trả” là “cần thiết” và Hoa Kỳ sẽ trả đũa “một cách rất mạnh mẽ”. Từ Hoa Thịnh Ðốn, thông tín viên Vincent Souriau của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm thông tin:
“Theo tờ New York Times, nhiều căn cứ quân sự và Hải quân, trạm radar và các dàn pháo đã bị nhắm tới. Quân đội Hoa Kỳ nói đến quyền tự vệ chính đáng. Và đáp trả một cách tương xứng với hành động gây hấn vô cớ của Iran.

Tòa Bạch Ốc cáo buộc Iran bắn hạ một máy bay trực thăng chiến đấu vào tối thứ Hai (8/6). Điều này đã kích hoạt một chiến dịch cấp cứu khẩn cấp. Hoa Kỳ cần phải cứu 2 binh sĩ, họ đã nhảy xuống nước ở eo biển Hormuz. Hai binh sĩ đã được giải cứu an toàn 2 tiếng đồng hồ sau đó, nhờ sự trợ giúp của một drone Hải quân.... Nhưng, Tổng thống Donald Trump đã cảnh báo sẽ trả đũa.
Cho đến lúc này, Iran phủ nhận cố tình nhắm vào chiếc trực thăng hoặc binh sĩ Mỹ.... Đây là điều mà Ngoại trưởng Iran ám chỉ nói rằng bất kỳ lực lượng ngoại quốc nào hiện diện gần lãnh thổ Iran đều có nguy cơ phải trả giá cho sai lầm của con người và bị mắc kẹt giữa các làn đạn”.
Hãng tin Anh Reuters trích dẫn nhiều nguồn tin quân sự Iran cho biết đảo Qeshm tại eo biển Hormuz đã bị tấn công và nhiều vụ nổ đã được ghi nhận tại tỉnh Hormozgan, miền Nam Iran, đối diện với Oman ở phía bên kia eo biển Hormuz.
Sáng 10/6, Ngoại trưởng Iran cảnh báo: Teheran đáp trả mọi cuộc tấn công và mọi mối đe dọa nhắm vào quốc gia Hồi giáo này.

Iran Cáo Buộc Hoa Kỳ Tấn Công Các Cơ Sở Hạ Tầng Dân Sự


(Hình REUTERS - WANA via Pool: Các phi đạn Iran bắn tới các căn cứ Mỹ tại Jordan, theo tuyên bố của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, ngày 10/6/2026.)
-Ngày 10/6/2026, Iran lên án Hoa Kỳ “ngụy tạo cớ” để không kích các cơ sở hạ tầng dân sự, đặc biệt là 2 hồ chứa nước khiến 20 ngàn dân tại thành phố cảng biển miền Nam Iran thiếu nguồn nước sạch, vào lúc nhiệt độ dao động trong khoảng từ 40°C đến 50°C.
Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Iran cũng cho rằng các nước Vùng Vịnh có “trách nhiệm pháp lý và đạo đức” ngăn chặn Hoa Kỳ và Do Thái thực hiện các cuộc tấn công Iran từ lãnh thổ các nước này. Bộ Ngoại giao Iran khẳng định, các cuộc tấn công của Hoa Kỳ đang làm “tổn hại cho tiến trình ngoại giao đang diễn ra” nhằm chấm dứt chiến tranh. Thông tín viên Siavosh Ghazi của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại thủ đô Teheran của Iran giải thích thêm:
“Tất nhiên, lời giải thích của Iran khác hẳn với phiên bản của Hoa Kỳ. Theo Teheran, sau vụ bắn rơi một trực thăng Mỹ ở eo biển Hormuz, Tổng thống Hoa Kỳ đã tuyên bố đáp trả, và theo một tuyên bố từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng, Hoa Kỳ đã phát động một loạt các cuộc tấn công vào khoảng 1 giờ sáng nhằm vào Bandar Abbas, Jask, Syrik, Qeshm và Minab, cũng như các cơ sở hóa dầu ở miền Nam Iran.

Phản ứng này từ phía Hoa Kỳ, xét cho cùng, là có phần hạn chế, vì nó tập trung và khoanh lại xung quanh eo biển Hormuz. Teheran cáo buộc Hoa Kỳ tấn công các cơ sở giải quyết nước và hồ chứa nước, cũng như một cột ăng-ten viễn thông, trong khi Hoa Kỳ nói rằng các cuộc tấn công là nhằm vào các cơ sở quân sự.
Chưa đầy 2 tiếng đồng hồ sau, một cuộc tấn công trả đũa đáng kể đã nhắm vào các căn cứ của Hoa Kỳ ở Kuwait, Bahrain và Jordan. Đây là lần đầu tiên Jordan là mục tiêu nhắm tới kể từ khi Lệnh Ngừng bắn được ký kết.
Theo Teheran, trụ sở Bộ Chỉ huy Trung tâm Hoa Kỳ (CENTCOM) ở Bahrain, một trung tâm quân sự quan trọng của Mỹ, trở thành mục tiêu, cũng như một căn cứ ở Jordan nơi trú đóng các máy bay chiến đấu F-35 của Hoa Kỳ”.

Ukraine Phê Duyệt Kế Hoạch Tăng Cường Năng Lực Quân Sự


(Hình Iryna Rybakova / Ukrainian 93rd Mechanized brigad via AP: Các binh sĩ Ukraine chuẩn bị hệ thống pháo phản lực đa nòng BM-21 “Grad” để bắn vào các vị trí của Nga gần Kostiantynivka, vùng Donetsk, Ukraine, ngày 4/6/2026.)
-Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine, ông Oleksandr Syrskyi đã phê duyệt một kế hoạch nhằm tăng cường năng lực quân sự quốc gia. Trên mạng xã hội, hôm thứ Ba (9/6/2026), chỉ huy quân đội Ukraine đã thông báo về việc thông qua kế hoạch này, kéo dài đến năm 2030.
Theo trang tin NHK của Nhật Bản, ông Oleksandr Syrskyi nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng “quân đội của tương lai”, trong khi Ukraine vẫn đang phải tiến hành một cuộc chiến khốc liệt chống quân Nga xâm lược.
Tổng tư lệnh Quân đội Ukraine cho biết phát triển các hệ thống phi đạn là một trong những lĩnh vực ưu tiên và Ukraine sẽ phát triển các phi đạn tầm xa có khả năng tấn công mục tiêu cách xa tới 2.000 cây số.
Kiev cũng dự kiến tăng cường các đơn vị Pháo binh, đặc biệt với trang thiết bị sản xuất ngay trong nước. Theo chỉ huy quân đội Ukraine, một số người cho rằng thời của Pháo binh đang dần kết thúc, nhưng kinh nghiệm thực chiến của Ukraine lại chứng minh điều ngược lại.

Dự án này của Ukraine cho thấy Kiev không chỉ gia tăng năng lực đối phó với Nga trong bối cảnh cuộc xâm lược đang diễn ra, mà còn cả về trung và dài hạn.
Thông báo của Chỉ huy Lực lượng Vũ trang Ukraine được đưa ra trong bối cảnh hôm 9/6, tân Bộ trưởng Quốc phòng nước láng giềng Bảo Gia Lợi, thành viên Liên Hiệp Âu Châu và Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO), ông Dimitar Stoyanov tuyên bố nước này sẽ không tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine, đồng thời kêu gọi Nga và Ukraine tiến hành đàm phán để chấm dứt chiến tranh, theo hãng thông tấn BTA, được thông tấn xã Reuters trích dẫn.

Liên Hiệp Âu Châu Mở Rộng Gói Trừng Phạt Nga, Lần Đầu Nhắm Vào Lĩnh Vực Thủy Sản


(Hình AP/Virginia Mayo: Chủ tịch Ủy Ban Âu Châu Ursula von der Leyen phát biểu trong một cuộc họp báo tại thủ đô Brussels của Bỉ ngày 9/6/2026, về đợt trừng phạt mới được đề xuất đối với Nga.)
-Hôm 9/6/2026, Chủ tịch Ủy Ban Âu Châu Ursula von der Leyen đã đề xuất các biện pháp mới để trừng phạt Nga, nhằm vào dầu mỏ, đồng thời lần đầu tiên mở rộng trừng phạt sang lĩnh vực thủy sản của Nga, cũng như bổ sung thêm các doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách bị cấm giao dịch với Liên Hiệp Âu Châu (EU).
Các biện pháp này nằm trong gói trừng phạt thứ 21, kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2/2022. Lần đầu tiên nhắm vào lĩnh vực thủy sản của Nga. Phát biểu tại Brussels, Chủ tịch Ủy Ban Âu Châu Ursula von der Leyen thông báo: “Chúng tôi đề xuất áp đặt các hạn chế đối với một số sản phẩm thủy sản và cấm hoàn toàn đối với một số loại, ví dụ cá tuyết”.
Theo thông tấn xã AFP, Liên Hiệp Âu Châu cũng “lần đầu tiên” đề xuất cấm nhập cảnh đối với bất kỳ người nào từng phục vụ trong lực lượng vũ trang Nga kể từ khi nổ ra chiến tranh Ukraine hồi năm 2022.

Thông báo của Chủ tịch Ủy Ban Âu Châu Ursula von der Leyen được đưa ra trong bối cảnh một số nước thành viên Liên Hiệp Âu Châu, trong đó có các nước vùng Baltic, nhiều tháng qua đã vận động Brussels không cấp thị thực nhập cảnh cho binh sĩ Nga, vì cho rằng không thể chấp nhận việc những người này có thể tới Âu Châu du lịch sau khi tham chiến tại Ukraine.
Trong khuôn khổ loạt trừng phạt lần này, Liên Hiệp Âu Châu cũng đề xuất tạm đình chỉ đến tháng 1/2027 cơ chế điều chỉnh mức trần giá dầu thô xuất cảng của Nga. Ủy Ban Âu Châu khẳng định cơ chế trần giá đã phát huy hiệu quả. Theo Chủ tịch von der Leyen, doanh thu từ năng lượng của Nga đã giảm khoảng 40% vào đầu năm 2026.
Cơ chế trần về giá vốn dĩ do các nước G7 thiết lập, áp dụng đối với mọi trung gian vận chuyển dầu thô của Nga, nhằm làm giảm nguồn thu từ xuất cảng dầu của Nga. Cơ chế được rà soát lại định kỳ 6 tháng một lần. Tháng 1/2026, Liên Hiệp Âu Châu đã áp mức thấp hơn 15% so với giá thị trường, tương đương 44,10 Mỹ kim mỗi thùng. Nếu áp dụng mức điều chỉnh 15%, giá trần hiện nay sẽ vượt 70 Mỹ kim mỗi thùng, trong khi dầu thô Urals hiện giao dịch quanh 90 Mỹ kim mỗi thùng.
Trong nỗ lực chống lách lệnh trừng phạt, Brussels còn đề xuất bổ sung 14 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cấm giao dịch với Liên Hiệp Âu Châu. Ủy Ban Âu Châu đồng thời muốn cấm một số giao dịch bằng tiền điện tử, vốn được sử dụng để né tránh các biện pháp trừng phạt tài chánh của phương Tây.
Trước đó một hôm, bà Kaja Kallas, lãnh đạo ngoại giao Âu Châu, ước tính các biện pháp trừng phạt của Âu Châu gây thiệt hại cho Nga khoảng 1.500 tỉ Euro.

Bắc Hàn và Trung Quốc Thông Qua Một “Lộ Trình Đầy Tham Vọng” Cho Quan Hệ Song Phương


(Hình REUTERS - KCNA: Lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong Un (trái) cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình duyệt hàng quân danh dự trong lễ đón tại Bình Nhưỡng, Bắc Hàn, ngày 9/6/2026.)
-Bắc Hàn và Trung Quốc đã thông qua một “lộ trình đầy tham vọng” cho quan hệ giữa hai nước trong chuyến công du 2 ngày 8 và 9/6/2026 của Chủ tịch Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, tới Bình Nhưỡng.
Hôm 10/6/2026, hãng tin Bắc Hàn KCNA cho biết là hai nhà lãnh đạo Tập Cận Bình và Kim Jong Un đã “bày tỏ sự hài lòng và xúc động sâu sắc khi thiết lập được một lộ trình đầy tham vọng cho sự phát triển quan hệ giữa hai nước”.
Kết thúc chuyến thăm, trong thư cảm ơn gửi Bắc Hàn, ông Tập Cận Bình đã nhắc tới “một loạt điểm đồng thuận quan trọng”, cho rằng những điểm này “thể hiện quyết tâm vững chắc của hai bên trong việc bảo vệ hòa bình và ổn định trong khu vực, cũng như trên thế giới”.

Theo truyền thông chính thức của Trung Quốc, ông Tập đồng thời kêu gọi “tăng cường các hoạt động trao đổi ngoại giao, cảnh sát và quân sự”, cũng như đẩy mạnh hợp tác kinh tế.
Theo Hồng Minh, nhà phân tích thuộc Viện Thống nhất Quốc gia Nam Hàn, dường như Bắc Kinh muốn thông qua việc chia sẻ thông tin trong lĩnh vực quân sự, để “đánh giá trực tiếp các tiến bộ kỹ thuật trong quân đội Bắc Hàn, cũng như mức độ chuyển giao kỹ thuật từ Nga”. Ông cho rằng Trung Quốc muốn “thu thập thông tin tình báo, nhằm theo dõi sự phát triển của các mạng lưới thân Nga và thân Trung Quốc trong quân đội Bắc Hàn”.
Đây là chuyến công du Bắc Hàn đầu tiên của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tính từ năm 2019. Chuyến đi diễn ra sau khi ông Tập lần lượt tiếp đón Tổng thống Mỹ Donald Trump và nguyên thủ Nga Vladimir Putin tại Bắc Kinh cách nay vài tuần. Chuyến công du diễn ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng đã xích lại gần Mạc Tư Khoa đáng kể trong những năm gần đây, đặc biệt với việc Bắc Hàn điều binh sĩ hỗ trợ lực lượng Nga trong chiến tranh Ukraine.
Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại lớn nhất của Bắc Hàn và là chỗ dựa ngoại giao thiết yếu đối với quốc gia đang hứng chịu các Lệnh Trừng phạt của quốc tế. Hai nước Trung-Triều cũng duy trì một liên minh quân sự dựa trên hiệp ước ký năm 1961, theo đó mỗi bên có nghĩa vụ hỗ trợ bên kia trong trường hợp bị tấn công vũ trang.

TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP


(Reuters/RFI) – Bắc Kinh và Đài Bắc tranh cãi về tính hợp pháp của các hoạt động tuần tra ở phía Đông Đài Loan. Tranh cãi nổ ra hôm 10/6/2026, sau khi hôm 9/6, Đài Bắc tố cáo là các tàu thương mại bị “quấy rối” ở vùng biển quanh Đài Loan. Bắc Kinh, vốn coi Đài Loan là lãnh thổ của mình, cho biết các hoạt động này là “tuần tra thực thi pháp luật” nhằm bảo vệ chủ quyền và quyền lợi hàng hải. Đài Loan phản đối mạnh mẽ, cho rằng Trung Quốc “lấy cớ thực thi pháp luật” để mở rộng ảnh hưởng, đồng thời khẳng định chỉ người dân Đài Loan mới có quyền quyết định tương lai của hòn đảo.
Yonhap/RFI) – Universal Winner, tàu chở dầu Nam Hàn đầu tiên trong số các tàu bị mắc kẹt tại eo biển Hormuz đã về tới Nam Hàn. Tàu Universal Winner đã cập cảng Ulsan, phía Đông-Nam của Nam Hàn, vào chiều ngày 10/6/2026, giờ Nam Hàn, sau hành trình kéo dài 3 tuần. Tàu chở 2 triệu thùng dầu khai thác từ Kuwait. Trong số 26 tàu chở dầu bị kẹt tại vùng Vịnh, Universal Winner là tàu đầu tiên vượt qua được eo biển Hormuz sau thỏa thuận giữa Nam Hàn và Iran. Trên tàu có 21 thuyền viên, gồm 9 người Nam Hàn và 12 người ngoại quốc. Chiếc tàu đã đi vào eo biển Hormuz đúng ngày Hoa Kỳ và Do Thái tấn công Iran, hôm 28/2/2026.
(AFP/RFI) – Phi đạn FP-5 Flamingo Ukraine sản xuất nội địa oanh tạc một nhà máy sản xuất thiết bị cho drone và phi đạn của Nga, theo thông báo hôm 10/6/2026 của Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky. Cheboksary là một thành phố thuộc vùng Chuvashia, cách thủ đô Mạc Tư Khoa của Nga khoảng 600 cây số, và cách biên giới với Ukraine khoảng 1.000 cây số. Thống đốc vùng Chuvashia cũng cho biết sáng 10/6, Cheboksary đã bị tấn công, chính quyền đang làm rõ số thương vong và mức độ thiệt hại về cơ sở hạ tầng. Kiev đã thử nghiệm phi đạn Flamingo vào tháng 8/2025, với tầm bắn được tuyên bố là 3.000 cây số nhưng hiếm khi sử dụng loại vũ khí này. Theo Bộ tổng Tham mưu Ukraine, các lực lượng cũng đã tấn công một nhà máy lọc dầu tại vùng Samara, cũng như một tàu chở dầu của Nga ở Hắc Hải.

(AFP/RFI) – Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ đến thăm căn cứ quân sự Guantanamo - Cuba. Trong bối cảnh căng thẳng Hoa Thịnh Ðốn-Havana hiện nay, hôm 10/6/2026, ông Pete Hegseth đến thăm căn cứ của Hoa Kỳ đặt tại miền Đông Cuba. Thông cáo được Ngũ Giác Đài đưa ra chiều 9/6 còn cho biết nhân chuyến công tác này, ông Hegseth sẽ dừng lại tại Tampa, tiểu bang Florida, tổng hành dinh của Bộ Chỉ huy Trung tâm (CENTCOM).
(AFP/RFI) – Lãnh đạo các nước Bắc Âu và vùng Baltic ủng hộ Ukraine gia nhập NATO. Kết thúc cuộc họp tại thủ đô Tallinn của Estonia với sự có mặt của Tổng thống Zelensky, trong một Thông cáo chung hôm 9/6/2026, lãnh đạo 5 nước Bắc Âu và 3 quốc gia bao quanh biển Baltic khẳng định “Ukraine là một đối tác an ninh chiến lược của NATO, trực tiếp đóng góp bảo vệ an ninh cho khu vực Âu Châu và Đại Tây Dương” cho nên các quốc gia này ủng hộ “tiến trình không thể đảo ngược của Ukraine hướng tới việc gia nhập Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO)”.

(AFP/RFI) – Bắc Kinh cảnh cáo Liên Hiệp Âu Châu tránh làm phương hại đến các công ty Trung Quốc, sau khi Brussels đề xuất một đợt mới các biện pháp trừng phạt Nga xâm lược Ukraine, trong đó có những điều khoản liên quan trực tiếp đến một số doanh nghiệp Trung Quốc. Lý do: Liên Hiệp Âu Châu (EU) nghi ngờ Trung Quốc hỗ trợ Nga về mặt kỹ thuật và cung cấp phụ tùng giúp Mạc Tư Khoa chế tạo drone sử dụng trong chiến tranh Ukraine. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc trưa ngày 10/6/2026 cho biết “đã nhiều lần gửi công hàm phản đối nghiêm túc tới phía Âu Châu, yêu cầu Brussels điều chỉnh những hành động sai trái”.
(AFP/RFI) – Kiến nghị tại Nhật Bản cấm Tổng thống Hoa Kỳ và Tòa Bạch Ốc sử dụng hình ảnh truyện tranh của Nhật Bản trên các mạng xã hội. Tính đến hôm 10/6/2026, hơn 20.000 người Nhật đã ký tên vào Bản kiến nghị online, phản đối Tổng thống Doanld Trump khai thác, sử dụng hình ảnh một số nhân vật trong truyện tranh Nhật Bản và cho đăng tải trên các nền tảng xã hội khác nhau. Gần đây nhất, tài khoản của nguyên thủ Hoa Kỳ trên Truth Social đã khai thác hình ảnh của Naruto Uzumaki một nhân vật nổi tiếng trong loạt truyện tranh Naruto. Trước đó, tháng 3/2026 Tòa Bạch Ốc để giải thích về chiến tranh Iran, đã trích đoạn loạt phim hoạt họa nổi tiếng Yu Gi Oh. Naruto cũng như phim hoạt họa Yu Gi Oh và nhiều nhân vật truyện tranh khác nữa của Nhật Bản rất có uy tín trong công luận và đó là những hình ảnh của sự can đảm, sự kiên trì và chung thủy của tình bạn mà giới hâm mộ Nhật Bản không muốn bị Tòa Bạch Ốc phá hoại.

Không có nhận xét nào: