Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 2 tháng 6, 2026

Nhắc Nhở Quan Trọng! Hôm Nay, 2 Tháng 6, 2026: Ngày Bầu Cử Trên Toàn Tiểu Bang California! Và Kính Chuyển Tin Thế Giới Đó Đây - Lê Văn Hải


Nhắc Nhở Quan Trọng! Muốn Cộng Đồng Có Sức Mạnh! Hôm Nay, 2 Tháng 6, 2026: Ngày Bầu Cử Trên Toàn Tiểu Bang California!
<!>
-Hôm nay, Thứ Ba ngày 2 tháng 6 năm 2026, cử tri trên khắp California chính thức tham gia Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Toàn Tiểu Bang, để chọn các ứng cử viên sẽ bước vào vòng tổng tuyển cử tháng 11 tới. Đây là một trong những ngày quan trọng nhất của sinh hoạt dân chủ Hoa Kỳ, khi mỗi lá phiếu đều góp phần quyết định tương lai của tiểu bang và các chức vụ cộng đồng địa phương, trong đó có thành phố San Jose, một trong những thành phố, có đông người Việt cư ngụ nhất, ngoài Việt Nam!
Muốn Cộng Đồng Có Tiếng Nói, Phải Đi Bầu! Lá Phiếu Là Sức Mạnh Của Người Dân!
Trong một nền dân chủ, lá phiếu là tiếng nói mạnh mẽ nhất của công dân. Dù quý vị thuộc bất cứ khuynh hướng chính trị nào, bầu cho ai, là quyền tự do. Nhưng việc tham gia bầu cử, chính là cách thiết thực nhất để bảo vệ quyền lợi của gia đình, sức mạnh cộng đồng và thế hệ tương lai.

Năm nay, cử tri California không chỉ chọn ứng cử viên cho chức vụ Thống Đốc, mà còn bỏ phiếu cho nhiều chức vụ liên bang, tiểu bang, quận hạt và địa phương, cùng các dự luật ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống hằng ngày.
Chú Ý Nhất Là Cuộc Đua Thống Đốc, Được Cả Tiểu Bang Theo Dõi
Vì đương kim Thống đốc Gavin Newsom, không thể tái tranh cử do giới hạn nhiệm kỳ, cuộc đua tìm người kế nhiệm, đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của cử tri toàn tiểu bang. Nhiều người còn tiên đoán, truyền thống là tiểu bang Xanh, có thể đổi qua Đỏ!
Theo thể thức bầu cử California, tất cả ứng cử viên của mọi chính đảng, cùng xuất hiện trên một lá phiếu. Hai người nhận được số phiếu cao nhất, sẽ bước vào vòng tổng tuyển cử tháng 11, bất kể thuộc đảng nào.

Ngoài chức vụ thống đốc, cử tri còn chọn lựa nhiều vị trí quan trọng khác như Phó Thống đốc, Tổng Chưởng lý, Thủ quỹ Tiểu bang, Kiểm soát viên Tài chính và Giám đốc Giáo dục Tiểu bang.
Người Việt Muốn Có Sức Mạnh Trong Dòng Chín, Đừng Đứng Ngoài Cuộc! Nhất Người Việt Tại San Jose!
Lịch sử đã chứng minh rằng cộng đồng nào đi bầu đông đảo, cộng đồng đó có tiếng nói mạnh mẽ hơn trong đời sống chính trị và xã hội.
Tại nhiều khu vực có đông người Việt sinh sống, các cuộc đua địa phương thường được quyết định bằng vài trăm, thậm chí vài chục lá phiếu. Vì vậy, mỗi lá phiếu của quý vị đều có giá trị thực sự. Chỉ có đất nước sinh hoạt dân chủ, lá phiếu mới có sức mạnh này!
Nếu chưa bỏ phiếu, quý vị vẫn có thể:
•Đến phòng phiếu trong khu vực của mình từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối.
•Nộp lá phiếu bầu qua thư tại các thùng phiếu chính thức.
•Mang lá phiếu đến các trung tâm bầu cử hoặc địa điểm bỏ phiếu để giao tận tay nhân viên bầu cử.
Hãy Cùng Rủ Nhau Đi Bầu! Tay Cầm Lá Phiếu Tự Do! “Đi Đông! Bầu Đúng! Cử Xứng!
Một cuộc điện thoại, một tin nhắn hay một lời nhắc nhở thân tình, có thể giúp thêm nhiều người tham gia bầu cử.
Hãy: •Nhắc người thân trong gia đình. •Rủ bạn bè và hàng xóm. •Đưa các bậc cao niên đến phòng phiếu nếu cần. •Khuyến khích thế hệ trẻ thực hiện quyền công dân của mình.

Xin Được Nhắc Lại Thông Điệp Ngày Bầu Cử Hôm Nay:
Lá phiếu không chỉ là một quyền lợi — đó còn là trách nhiệm công dân và là sức mạnh, quyền lợi của cộng đồng.
Hãy rủ nhau đi bầu. Hãy lên tiếng bằng lá phiếu của mình. Tương lai California và tiếng nói của cộng đồng Việt Nam, được xây dựng từ chính những lá phiếu hôm nay!
Ngày 2 Tháng 6, 2026 — Đừng Để Quyền Bầu Cử Của Mình Bị Bỏ Trống! Quyền Lợi Mình, Lại Để Cho Người Khác…Quyết Định!

Hôm Nay: Cùng Nhau Tạo Sức Mạnh Cộng Đồng Việt Trong Thành Phố San Jose! Tay Cầm Lá Phiếu Tự Đo, “Bầu Đông, Cử Xứng!”

-Nóng Nhất Trong Cuộc Bầu Cử Hôm Nay! Đang Được Chú ý Nhất, Nhận Định Về Cuộc Đua Gay Go Hiếm Có, Từ Trước Đến Nay! Sẽ Bất Ngờ Nhất, Khó Đoán Trước Được Kết Quả, Cho Khu Vực 7, San Jose 2026: Bốn Ứng Cử Viên, Bốn Hướng Tiếp Cận! Các Thành Quả, Các Đặc Điểm Hoàn Toàn Khác Nhau, Tất Cả Tùy Vào Sự Chọn Lựa Của Cử Tri!
-Cuộc bầu cử Hội Đồng Thành Phố San Jose Khu Vực 7 năm 2026, ngày mai, đang thu hút sự quan tâm chú ý đặc biệt, vì đây là khu vực có đông cư dân gốc Việt nhất thành phố, bao gồm khu thương mại Little Saigon và nhiều khu dân cư người Việt lâu đời. Đây cũng là cuộc đua hiếm thấy, khi có ba ứng cử viên cùng gốc Việt, cùng tranh tài với một ứng cử viên gốc Latino. Các ứng cử viên sau:

1. Bien Doan (Biên Đoàn)


Điểm mạnh: •Đương kim nghị viên Khu Vực 7. •Có hơn 20 năm phục vụ trong Sở Cứu Hỏa San Jose. •Là người Mỹ gốc Việt đầu tiên giữ chức Đội Trưởng Cứu Hỏa tại thành phố. •Có thành tích cụ thể trong ba năm qua, về an ninh công cộng, chỉnh trang khu phố và vận động cho cộng đồng Việt.
Thông điệp tranh cử: Ông nhấn mạnh thành quả đã đạt được: •Đường phố sạch hơn. •An ninh được cải thiện. •Tiếp tục kiểm soát chi tiêu công và chống tăng thuế không cần thiết.
Thách thức: •Phải bảo vệ thành tích của người đương nhiệm. • Đang đối mặt với các chỉ trích về sự chia rẽ trong cộng đồng. •Khu Vực 7, lại có truyền thống không dễ tái đắc cử đối với nghị viên đương nhiệm.
Nhận định: Ông Biên Đoàn bước vào cuộc đua với lợi thế kinh nghiệm và thành tích đương nhiệm. Nếu cử tri hài lòng với những cải thiện về an ninh và chất lượng cuộc sống, ông vẫn là ứng cử viên rất mạnh.

2. Van Le (Vân Lê)


Điểm mạnh: •Ủy viên Hội Đồng Quản Trị Học Khu East Side Union nhiều nhiệm kỳ. •Nhà hoạt động giáo dục và cộng đồng lâu năm. •Sáng lập Lễ Hội Trung Thu Thiếu Nhi nổi tiếng từ năm 1992. •Có mạng lưới quan hệ rất rộng rãi, trong cộng đồng người Việt.
Thông điệp tranh cử: •Khu Vực 7 cần lãnh đạo mới. •Tăng trách nhiệm giải trình trong việc chi tiêu công. •Hỗ trợ thanh thiếu niên, gia đình và người cao niên. •Tập trung vào các giải pháp lâu dài thay vì biện pháp tạm thời.
Điểm đáng chú ý: •Dẫn đầu về gây quỹ trong giai đoạn đầu cuộc đua. •Có nhiều kinh nghiệm vận động tranh cử lâu năm và thành tích phục vụ công chúng.
Nhận định: Vân Lê là đối thủ đáng gờm nhất của ông Biên Đoàn, nhờ có sẵn mạng lưới cộng đồng rộng, kinh nghiệm giáo dục lâu năm và khả năng gây quỹ mạnh.

3. Hanh-Giao Nguyen (Hạnh-Giao "HG" Nguyễn)


Điểm mạnh: •Hơn 30 năm làm việc trong các cơ quan công quyền và sinh hoạt cộng đồng. •Sáng lập Phòng Thương Mại Việt Mỹ Santa Clara Valley. •Có hiểu biết sâu về bộ máy hành chính thành phố. •Được rất nhiều doanh nghiệp nhỏ và cư dân gốc Việt biết đến.
Thông điệp tranh cử: •Tăng hiệu quả phục vụ cư dân. •Chú trọng các dịch vụ đa ngôn ngữ. •Mạnh mẽ hơn trong việc giải quyết vô gia cư và các khu vực xuống cấp. •Ưu tiên nhà ở giá phải chăng cho gia đình lao động.
Thách thức: •Nguồn tài chính vận động thấp hơn các đối thủ chính. •Phải chuyển hóa uy tín cộng đồng, thành số phiếu bầu thực tế.
Nhận định: HG Nguyễn là ứng cử viên có kinh nghiệm hành chính và phục vụ cộng đồng rất sâu. Bà có thể thu hút cử tri muốn thấy một cách tiếp cận mới, từ bên trong bộ máy chính quyền. Ít ai có khả năng như thế!

4. Rafael Garcia (Rafael Garcia)


Điểm mạnh: •Thợ điện với hơn 30 năm kinh nghiệm. •Lãnh đạo nghiệp đoàn IBEW. •Hoạt động mạnh trong thể thao thanh thiếu niên và các hội khu phố. •Có hậu thuẫn đáng kể từ giới lao động và nghiệp đoàn.
Thông điệp tranh cử: •Đưa tiếng nói của người lao động vào Tòa Thị Chính. •Cải thiện an ninh công cộng. •Tăng sinh hoạt thanh thiếu niên. •Mở rộng các chương trình kết nối cộng đồng.
Thế mạnh riêng: •Có khả năng thu hút cử tri Latino và khối lao động ngoài cộng đồng Việt.
Nhận định: Rafael Garcia có thể là nhân tố bất ngờ, đảo lộn kết quả bầu cử!. Nếu phiếu gốc Việt bị phân tán giữa ba ứng cử viên Việt Nam, ông có cơ hội trở thành một trong hai người bước vào vòng chung kết.

Nhận Định Tổng Quát:

Điều đáng chú ý là cả bốn ứng cử viên đều đồng thuận trên ba ưu tiên lớn: •An ninh công cộng. •Giảm tình trạng vô gia cư. •Cải thiện chất lượng cuộc sống tại khu dân cư.
Khác biệt chủ yếu nằm ở: •Kinh nghiệm lãnh đạo. •Cách quản lý ngân sách. •Quan điểm về nhà ở và vô gia cư. •Khả năng đoàn kết cộng đồng.


Dự Đoán Công Bằng, Không Thiên Vị
Nếu căn cứ vào: •Thành tích đương nhiệm, •Khả năng gây quỹ, •Mức độ nhận diện tên tuổi, •Mạng lưới hậu thuẫn chính trị,
Thì hai ứng cử viên có nhiều triển vọng nhất, để vào vòng chung kết tháng 11 là: 1.Bien Doan và 2.Van Le
Tuy nhiên, nếu tỷ lệ cử tri gốc Việt đi bầu thấp, hoặc phiếu Việt bị chia đều, thì Rafael Garcia hoàn toàn có thể tạo kết quả bất ngờ! Trong khi đó, Hanh-Giao Nguyen vẫn có rất nhiều cơ hội, nếu huy động được mạng lưới doanh nghiệp và cộng đồng người Việt lâu năm, qua sự quen biết của cô.
Đây được xem là một trong những cuộc đua địa phương hấp dẫn nhất, được dư luận theo dõi nhiều nhất của San Jose năm 2026, vì không chỉ quyết định tương lai Khu Vực 7, mà còn ảnh hưởng đến vai trò và tiếng nói của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong chính trường thành phố trong nhiều năm tới.
(LVH)

Hôm Nay, Ngày Chính Thức Bầu Cử, Thứ Ba, 2 Tháng 6: Cơ Hội Hiếm Có! Lá Phiếu Người Việt Có Thể Làm Nên Lịch Sử! Tại Thành Phố San Jose, Nơi Có Đông Người Việt Định Cư Nhất Hải Ngoại!


-Nhắc nhở hôm nay, cuộc bầu cử của Tiểu bang Cali, của chính quyền địa phương! diễn ra vào Thứ Ba, ngày 2 tháng 6 năm 2026, nhà hoạt động cộng đồng và truyền thông LVH, tha thiết kêu gọi đồng hương Việt Nam, tại Khu Vực 5 thành phố San Jose, cùng đi bầu và dành sự ủng hộ cho ứng cử viên Đan Vy (Vy Đặng), trong cuộc đua với 3 ứng cử viên, vào Hội Đồng Thành Phố San Jose.
Đây không chỉ là một cuộc bầu cử địa phương thông thường. Đây còn là cơ hội hiếm có, để cộng đồng người Việt, tiếp tục khẳng định tiếng nói và vị thế mạnh mẽ của mình, trong sinh hoạt chính trị dòng chính tại thành phố, có đông người Việt nhất ngoài Việt Nam.
Hân Hạnh Giới Thiệu: Một Khuôn Mặt Trẻ, Năng Động, Bền Bỉ Và Gần Gũi Với Cộng Đồng Bắc Cali
Cô Đan Vy là một gương mặt quen thuộc đối với cộng đồng người Việt tại vùng South Bay. Nhiều năm qua, với vai trò phát thanh viên, người dẫn chương trình truyền hình duyên dáng và MC trong các sinh hoạt cộng đồng, cô đã góp phần kết nối đồng hương, phổ biến thông tin hữu ích và khuyến khích sự tham gia của người Việt vào đời sống công dân Hoa Kỳ.
Là người từng trải qua hành trình hội nhập của một gia đình di dân, Đan Vy hiểu rõ những khó khăn mà nhiều gia đình lao động trong khu vực đang đối diện: chi phí sinh hoạt tăng cao, vấn đề an ninh công cộng, cơ hội giáo dục cho thế hệ trẻ và nhu cầu được phục vụ bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau tại các cơ quan công quyền.


Chính vì những kinh nghiệm thực tế đó, đã thúc đẩy cô quyết định bước vào con đường phục vụ công chúng, với mục tiêu trở thành tiếng nói đại diện cho cư dân Khu Vực 5.
Khu Vực 5 Và Cơ Hội Tăng Cường, Sức Mạnh Tiếng Nói Người Việt!
Khu Vực 5 là một khu vực đa sắc tộc, trong đó cộng đồng người Việt chiếm một tỷ lệ khá đáng kể. Trong nhiều năm qua, người Việt đã đóng góp mạnh mẽ vào sự phát triển kinh tế, thương mại và văn hóa của khu vực này.
Nếu Đan Vy đắc cử, cộng đồng người Việt có thể có thêm một đại diện trong Hội Đồng Thành Phố San Jose. Điều đó đồng nghĩa với việc các quan tâm của cư dân gốc Việt, sẽ có thêm tiếng nói trong các quyết định liên quan đến ngân sách, an ninh, phát triển kinh tế, dịch vụ cộng đồng và các chương trình dành cho thế hệ trẻ.
Một cộng đồng mạnh, không chỉ được đo bằng dân số, mà còn được đo bằng khả năng tham gia và đóng góp vào các quyết định của thành phố.

Lá Phiếu Không Chỉ Cho Một Ứng Cử Viên!
Ủng hộ khuôn mặt trẻ, đầy tiềm năng, Đan Vy không chỉ là ủng hộ một cá nhân. Đó còn là sự đầu tư cho thế hệ lãnh đạo tương lai của cộng đồng người Việt.
Trong nhiều năm qua, chúng ta thường mong muốn có thêm những người trẻ dấn thân, có khả năng giao tiếp song ngữ, hiểu cả văn hóa Việt Nam lẫn xã hội Hoa Kỳ, v
Mỗi lá phiếu dành cho Đan Vy, là một lá phiếu gửi gắm niềm tin vào thế hệ kế tiếp, vào sự trưởng thành của cộng đồng người Việt tại San Jose, và vào một tương lai trong đó tiếng nói của người Việt tiếp tục được tôn trọng và lắng nghe.
Lời Tha Thiết Kêu Gọi:
Quý đồng hương, Quý cử tri tại Khu Vực 5:
• Hôm nay, hãy đi bầu!
•Hãy vận động người thân, bạn bè và hàng xóm cùng tham gia bỏ phiếu.
•Hãy dành sự ủng hộ cho ứng cử viên Đan Vy, nếu quý vị tin rằng cô là người có khả năng phục vụ cộng đồng một cách hiệu quả và tận tâm.
Một lá phiếu có thể không thay đổi cả thế giới.
Nhưng hàng ngàn lá phiếu của cộng đồng người Việt tại đây, có thể tạo nên một chương mới cho San Jose.


VOTE DAN VY FOR SAN JOSE CITY COUNCIL – DISTRICT 5
Lá Phiếu Hôm Nay – Tiếng Nói, Sức Mạnh Cộng Đồng Người Việt Ngày Mai!

Tin Quốc Tế Đó Đây:
Do Thái Tuyên Bố Mở Rộng Chiến Dịch Trên Bộ ở Lebanon


(Hình AFP/Aggelos Nakkas: Bộ trưởng Quốc phòng Do Thái Do Thái Katz tại thủ đô Athens của Hy Lạp, ngày 20/1/2026.)
-Ngày 31/5/2026, quân đội Do Thái cho biết chiến dịch trên bộ chống phong trào Hồi giáo Lebanon Hezbollah, thân Iran, “đang mở rộng sang các khu vực khác” sau khi quân đội vượt qua sông Litani ở miền Nam Lebanon, hôm 29/5.
Trên mạng xã hội Telegram, Bộ trưởng Quốc phòng Do Thái Katz khẳng định quân đội nước này đã chiếm được pháo đài cổ Beaufort, miền Nam Lebanon. Những ngày gần đây, quân đội Do Thái tiến hành các đợt không kích không ngừng nghỉ ở Nam Lebanon và thung lũng Bekaa, cùng lúc các cuộc giao tranh trên bộ diễn ra dữ dội ở nhiều nơi phía Bắc sông Litani. Từ thủ đô Beirut của Lebanon, Thông tín viên Paul Khalifeh của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường thuật:
“Hôm 30/5/2026, Quân đội Do Thái đã tăng cường các hoạt động quân sự và mở rộng các khu vực chiếm đóng cũng như di tản tại miền Nam Lebanon và đồng bằng Bekaa.
Dưới hỏa lực pháo binh dữ dội và các đợt không kích liên tiếp, quân đội Do Thái đang cố gắng tiến công trên nhiều mặt trận ở vùng Nabatiyé, phía bắc sông Litani (miền Nam Lebanon).

Nhưng quân đội Do Thái đang vấp phải sự kháng cự quyết liệt từ các chiến binh Hezbollah, đang nỗ lực kềm hãm đà tiến của quân Do Thái bằng cách sử dụng pháo rốc-kết, phi đạn dẫn đường và drone tự sát.
Trước đà leo thang xung đột chưa từng có, Thủ tướng Lebanon tố cáo Do Thái có mưu toan “xóa bỏ lịch sử” của Lebanon. Ông Nawaf Salam cáo buộc Do Thái thực thi một “chính sách hủy diệt trên diện rộng các thành phố và thị trấn, cũng như là tất cả các phương tiện sinh kế ở đó”.
Ông nói thêm rằng “việc di dời hàng loạt dân cư là một hình phạt tập thể giáng xuống người dân ôn hòa”. Nhưng Thủ tướng Nawaf Salam cũng nêu rõ là Lebanon sẽ tiếp tục đàm phán với Do Thái bất chấp cuộc chiến xâm lược leo thang ở miền Nam. Theo ông, đàm phán là “con đường ít tốn kém nhất” đối với Lebanon”.
Theo Bộ Y tế Lebanon, chỉ riêng trong ngày 30/5, các đợt tấn công của Do Thái đã làm 16 người dân Lebanon thiệt mạng và 34 người khác bị thương. Tính từ đầu cuộc chiến, 2/3/2026, hơn 3.370 người đã bị giết chết, trong đó có gần 1.000 người thiệt mạng từ khi Lệnh Hưu chiến được ban hành hôm 16/4, và hơn 10 ngàn người khác bị thương.

AIEA: Drone Ukraine Tấn Công Nhà Máy Điện Nguyên Tử Zaporijjia Bị Nga Chiếm và Kiểm Soát


(Ảnh AP, tư liệu: Khói bốc lên từ nhà máy điện nguyên tử Zaporijjia, Ukraine, ngày 11/8/2024.)
-Trong đêm 30/5 sáng 31/5/2026, Ukraine phóng drone oanh kích các mục tiêu năng lượng và công nghiệp tại nhiều vùng của Nga. Theo Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế (IAEA), một drone của Ukraine đã được phóng vào nhà máy điện nguyên tử Zaporijjia nằm ở phía Nam Ukraine bị Nga chiếm đóng.
Trên tài khoản mạng X, Cơ quan IAEA, trụ sở ở Vienna (thủ đô của Áo), cho biết “một drone đã tấn công vào tòa nhà chứa tua-bin, tạo ra một vết thủng trên tường”. Giám đốc AIEA, Rafael Grossi ngoài việc kêu gọi “không nên có bất kỳ cuộc tấn công nào xuất phát từ hay nhắm vào khu vực này”, còn cảnh báo rằng, “tấn công các địa điểm nguyên tử là đùa với lửa”.
Trong một tuyên bố được truyền thông Nga loan tải, tập đoàn nguyên tử Nga Rosatom cáo buộc chính quyền Ukraine đã thực hiện cuộc tấn công có chủ đích, khẳng định rằng chiếc drone được điều khiển bằng cáp quang, và điều này loại trừ hoàn toàn “khả năng tấn công ngẫu nhiên”.
Theo Alexey Likhache, lãnh đạo tập đoàn Rosatom, sự cố này có “nhiều rủi ro ảnh hưởng đến những người sống ở xa biên giới Nga và Ukraine”. Theo Rosatom, vụ tấn công này đã làm vỡ bức tường nhà máy tua-bin, nhưng không làm hư hại các thiết bị thiết yếu của nhà máy.
Tuy nhiên, phía Ukraine đã bác bỏ các cáo buộc từ Nga. Bộ Ngoại giao Ukraine trong thông cáo cho rằng nước này “chẳng được lợi gì khi tấn công vào nhà máy điện nguyên tử của chính mình ngay trên lãnh thổ của mình, khu vực mà chính bản thân Ukraine cũng đang nỗ lực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ”. Bộ Ngoại giao Ukraine xem các tuyên bố trên của Nga như là “một chiến dịch thông tin sai lệch mới do chính phủ chiếm đóng tiến hành”.

Ngoại Giao: Rạn Nứt Giữa Ba Lan và Ukraine?


(Hình AP / Mindaugas Kulbis: Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki tại thủ đô Vilnius của Lithuania, ngày 25/1/2026.)
-Từ khi Ukraine bị Nga xâm lược vào tháng 2/2022, Ba Lan luôn tích cực đứng về phía Kiev. Nhưng việc trong tuần Tổng thống Volodymyr Zelensky thông báo đổi tên lực lượng đặc nhiệm để ghi công “Đội quân Khởi nghĩa Ukraine - UPA” gây căng thẳng trong quan hệ song phương. UPA đã gây ra vụ thảm sát người Ba Lan trong Đệ nhị Thế chiến. Do căng thẳng này, Tổng thống Ba Lan đề nghị thu hồi huân chương cao quý nhất mà 3 năm trước Warsaw đã trao tặng cho Thổng thống Zelensky.
Thông tín viên Adrien Sarlat của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) từ thủ đô Warsaw của Ba Lan giải thích thêm về căng thẳng ngoại giao giữa Ba Lan với Ukraine:
“‘Những vị anh hùng của Đội quân Khởi nghĩa Ukraine (UPA)’. Chỉ một tên gọi đơn giản này cũng đủ để Ukraine và Ba Lan bị đẩy sát đến gần một cuộc khủng hoảng ngoại giao. Nhìn từ Kiev, quân nhân trong lực lượng UPA được coi là những vị anh hùng. Trái lại với Warsaw thì lực lượng này trước hết là thủ phạm vụ thảm sát nhắm vào gần 100.000 người Ba Lan trong giai đoạn 1943-1945. Vì vậy, Tổng thống Karol Nawrocki, có lập trường Dân tộc chủ nghĩa, đã lập tức phản ứng. Ông ‘lấy làm tiếc là Tổng thống Volodymyr Zelensky chứng minh rằng Ukraine vinh danh những tên tội đồ, những kẻ sát nhân và Ukraine không sẵn sàng gia nhập đại gia đình Âu Châu’. Cho nên Tổng thống Ba Lan đề nghị thu hồi Huân chương Đại bàng Trắng Warsaw đã trao tặng cho nguyên thủ Ukraine.

Đại bàng Trắng là huân chương cao quý nhất của Ba Lan, một dạng như Bắc Đẩu Bội Tinh của Pháp. Thế nhưng trong hàng ngũ của Nội các Donald Tusk, Bộ trưởng Bộ Công quỹ và Đặc trách các Vấn đề Cấp Vùng của Ba Lan, bà Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz thì lại chủ trương xoa dịu căng thẳng. Bà nói: ‘Tổng thống Zelensky đã phạm phải một sai lầm, nhưng trong bối cảnh hiện nay, điều quan trọng nhất là an ninh của Ba Lan. Có nghĩa là chúng ta cần hợp tác quân sự với Ukraine, vào lúc mà quân Nga đang muốn tiến đến tận Ba Lan’.
Cho đến tận ngày hôm nay, các cuộc thảm sát tại Wolyn và tội ác của lực lượng UPA thường xuyên được các phe dân tộc chủ nghĩa khai thác để biện minh cho tinh thần bài Ukraine, vốn đang dâng cao tại Ba Lan”.

Liên Hiệp Âu Châu Muốn Hạn Chế Nhập Cảng Hàng Hóa Trung Quốc Để Bảo Vệ Ngành Công Nghiệp


(Hình AP / Aaron Favila: Cờ Trung Quốc và Liên Hiệp Âu Châu.)
-Ngày 29/5/2026, các ủy viên Âu Châu có cuộc họp tại trụ sở của Ủy ban Âu Châu ở thủ đô Brussels của Bỉ, để xem xét các biện pháp nhằm hạn chế nhập cảng ồ ạt hàng hóa sản xuất tại Trung Quốc. Những sản phẩm này, đôi khi rẻ hơn tới 40% so với hàng tương đương của Âu Châu, bao gồm từ xe hơi điện và phụ tùng máy móc đến thiết bị y tế.
Trong cuộc họp kín, các thành viên của Ủy ban Âu Châu thảo luận về cách thức sử dụng tốt nhất các công cụ thương mại hiện có của EU để bảo vệ tốt hơn các doanh nghiệp của mình trước các đối thủ cạnh tranh Trung Quốc, và liệu có nên tăng cường hơn nữa các biện pháp đó hay không.
Kết luận cuộc trao đổi này không được tiết lộ, nhưng cơ quan điều hành của Âu Châu khẳng định rằng cuộc thảo luận này “sẽ cung cấp thông tin cho các cuộc họp trong những tuần sắp tới”, đặc biệt cho kỳ thượng đỉnh của G7 – nhóm 7 nền công nghiệp tiên tiến – diễn ra ở Evian, Pháp, cũng như là cuộc họp lãnh đạo các nước Âu Châu, hai sự kiện được dự trù diễn ra trong tháng Sáu tới đây.
Theo thông tấn xã AFP, những tháng gần đây, Brussels liên tiếp có các kế hoạch hỗ trợ các nhà công nghiệp đang bị đe dọa bởi tình trạng dư thừa năng lực sản xuất từ các đối thủ cạnh tranh Trung Quốc, được Bắc Kinh tài trợ về mặt tài chánh. Các biện pháp này bao gồm tăng gấp đôi thuế nhập cảng thép Trung Quốc và sáng kiến hỗ trợ “Made in Europe” trong các hợp đồng công, được trình bày vào tháng 3/2026.
Hãng tin Pháp nhắc lại, khối 27 nước thành viên cũng bị ảnh hưởng bởi các Lệnh cấm xuất cảng đất hiếm và thiết bị điện tử mà Bắc Kinh áp đặt năm 2025, dẫn đến các cuộc khủng hoảng. Sự việc làm nổi rõ mức độ phụ thuộc quá mức của nền kinh tế Âu Châu vào Trung Quốc. Điều này đã thúc đẩy Brussels đa dạng hóa thương mại bằng cách ký kết hàng loạt Hiệp định Thương mại Tự do, từ Ấn Độ đến Mễ Tây Cơ, bao gồm cả Nam Dương và Mercosur.

Úc Ðại Lợi Sẽ Được Nhận Các Tầu Ngầm Đã Qua Sử Dụng của Mỹ Theo Một Thỏa Thuận “Hợp Lý”


(Hình AP/Achmad Ibrahim - Achmad Ibrahim: Bộ trưởng Quốc phòng Úc Ðại Lợi Richard Marles trả lời báo chí tại Đối thoại Shangri-La ở Tân Gia Ba, ngày 31/5/2026.)
-Trong khuôn khổ một thỏa thuận được cho là nhằm “tinh giản” quan hệ đối tác AUKUS, Úc Ðại Lợi sẽ chỉ nhận các tầu ngầm của Hoa Kỳ đã qua sử dụng. Một quyết định được Bộ trưởng Quốc phòng Úc Ðại Lợi Richard Marles hôm 31/5/2026, mô tả là một động thái “tiết kiệm chi phí”.
Quyết định này được đưa ra sau cuộc họp ba bên các Bộ trưởng Quốc phòng Anh, Hoa Kỳ và Úc Ðại Lợi, bên lề diễn đàn Đối thoại Shangri-La ở Tân Gia Ba. thông tấn xã AFP nhắc lại, trong khuôn khổ hiệp ước AUKUS ký kết năm 2021, Úc Ðại Lợi sẽ phải được Hoa Kỳ cung cấp ít nhất 3 tầu ngầm chạy bằng năng lượng nguyên tử lớp Virginia trong vòng 15 năm, bao gồm hai chiếc đã qua sử dụng và một tầu mới hoàn toàn.
Tuy nhiên, trong thông cáo chung công bố hôm 30/5, Bộ trưởng Quốc phòng Úc Ðại Lợi Richard Marles, cùng các đồng cấp Hoa Kỳ Pete Hegseth và Anh Quốc là John Healey, đã xác nhận việc điều chỉnh thỏa thuận. Các bên đồng ý đơn giản hóa hợp đồng mua tầu ngầm lớp Virginia của Úc Ðại Lợi bằng cách “đơn giản hóa quản lý chuỗi cung ứng và các yêu cầu vận hành và bảo trì, cũng như tối ưu hóa chi phí”.

Theo dự phóng của chính phủ Úc Ðại Lợi, chương trình tầu ngầm AUKUS là trọng tâm chiến lược quốc phòng Úc Ðại Lợi và có thể tiêu tốn đến 235 tỉ Mỹ kim trong vòng 30 năm. Vì vậy, với cách tiếp cận mới này, Úc Ðại Lợi sẽ được giao cả 3 chiếc tầu hiện đang phục vụ cho Hải quân Hoa Kỳ.
Theo giải thích của Bộ trưởng Quốc phòng Úc Ðại Lợi Richard Marles, và cũng là phó Thủ tướng, với giới báo chí, đây là một “dự án phức tạp”, “rất tốn kém”, trong khi các tầu ngầm “sẽ có cùng một thiết kế”, vì vậy, các bên cần “ưu tiên cho sự đơn giản” và phương án này được cho là tiết kiệm chi phí hơn.
Thông tấn xã AFP nhắc lại, Hải quân Hoa Kỳ hiện sở hữu đến 24 tầu ngầm nguyên tử lớp Virginia, nhưng các xưởng đóng tầu của Hoa Kỳ đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng mục tiêu cho xuất xưởng hai tầu mỗi năm, trong khi, tại Hoa Kỳ, nhiều người chất vấn tại sao Hoa Thịnh Ðốn lại bán tầu ngầm nguyên tử cho Úc Ðại Lợi mà không ưu tiên tái khôi phục năng lực của chính quân đội Hoa Kỳ.

Diễn Đàn An Ninh Shangri-La 2026: “Phái Đoàn Trung Quốc Đang ở Đâu?”


(Hình AP/Achmad Ibrahim: Diễn đàn An ninh Shangri-La 2026 và sự vắng mặt của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc.)
-“Phái đoàn Trung Quốc đang ở đâu?” là câu hỏi truyền thông quốc tế đưa ra trong bối cảnh năm thứ hai liên tiếp, Bộ trưởng Quốc phòng Đổng Quân vắng mặt tại diễn đàn an ninh Shangri-La, tổ chức tại Tân Gia Ba. Đây là sự kiện quy tụ lãnh đạo và Bộ trưởng Quốc phòng nhiều quốc gia trên thế giới, mà đứng đầu là lãnh đạo Ngũ Giác Đài Pete Hegseth.
Ông Đổng Quân vắng mặt và Trung Quốc cử một phái đòan gồm các chuyên gia và giới nghiên cứu đến Tân Gia Ba lần này. Thông thường, phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc được coi là sự kiện đáng chú ý nhất trong các ngày họp thường niên về an ninh ở Shangri-La.
Một viên chức cao cấp trong phái đoàn Trung Quốc tại Tân Gia Ba lần này được hãng tin Anh Reuters trích dẫn, tướng Châu Ba (Zhou Ba) nhìn nhận thành phần đến dự diễn đàn an ninh 2026 “kém khí thế”.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth, đã chú ý đến sự vắng mặt của đồng cấp Trung Quốc và hy vọng sẽ có những dịp khác để trao đổi với ông Đổng Quân. Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc từng gặp và trao đổi với Pete Hegseth nhân chuyến đi Bắc Kinh vừa qua của Tổng thống Trump.

Về phía Úc Ðại Lợi, Bộ trưởng Richard Marles lấy làm tiếc trước một “cơ hội bị đánh mất” để có thể trao đổi trực tiếp và một cách thẳng thắn với Bắc Kinh về những điểm gây căng thẳng trong khu vực.
Trong mắt một số nhà phân tích, sự vắng mặt của lãnh đạo nền quốc phòng Trung Quốc có thể là một tính toán tinh vi từ phía Bắc Kinh. Ông Tập Cận Bình muốn tránh đề cập đến những hồ nhậy cảm, như vấn đề Đài Loan hay những tin đồn về chiến dịch thanh trừng trong hàng ngũ quân đội Trung Quốc. Nhà Chính trị học Chong Ja Ian, Đại học Quốc gia Tân Gia Ba có “cảm tưởng là Bắc Kinh muốn tránh né những đề tài hóc búa. Câu hỏi quan trọng là thành phần phái đoàn Trung Quốc mà phần lớn là giới chuyên gia, liệu rằng họ có đủ sức đại diện cho tiếng nói của Bắc Kinh hay không”.
Diễn đàn an ninh Shangri-La bắt đầu hoạt động từ 2003 nhưng mãi đến 2011, lần đầu tiên Trung Quốc gửi Bộ trưởng Quốc phòng đến tham dự sự kiện. Nhưng sự hiện diện của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc đã liên tục bị đứt quãng, cho nên nhà ngoại giao Tân Gia Ba Bilahari Kausikan quan niệm việc ông Đổng Quân vắng mặt hai năm liền không hẳn là một sự kiện quan trọng đáng để chú ý.

Đối Thoại An Ninh Shangri-La: AUKUS Tăng Cường Hợp Tác


(Hình REUTERS, từ trái sang phải: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth, Úc Ðại Lợi Richard Marles và Anh John Healey trong cuộc họp báo của các Bộ trưởng Quốc phòng AUKUS tại Tòa Ðại sứ Mỹ ở Tân Gia Ba, ngày 30/5/2026.)
-Sau 3 ngày họp, đối thoại an ninh Shangri-La 2026 kết thúc hôm 31/5/2026. Bên lề sự kiện, Bộ trưởng Quốc phòng 3 nước thành viên liên minh quân sự AUKUS khẳng định tăng cường hợp tác, đặc biệt là trong lĩnh vực phát triển drone tự hành dưới nước – UAV. Trưởng đoàn Trung Quốc cảnh cáo Anh Quốc, Hoa Kỳ và Úc Ðại Lợi “tránh nhắm vào và tránh làm phương hại đến lợi ích” của một quốc gia.
Theo đài truyền hình Nhật Bản NHK, hôm 30/5/2026, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Quốc, Hoa Kỳ và Úc Ðại Lợi, 3 thành viên liên minh quân sự AUKUS đã họp lại bên lề diễn đàn Shangri-La, Tân Gia Ba. Các bên “nhất trí để Hoa Kỳ và Anh Quốc thay phiên nhau tiếp tục triển khai kế hoạch điều tàu ngầm nguyên tử đến Úc Ðại Lợi, bắt đầu từ năm 2027”. Cùng lúc ba nước đồng minh nói trên khẳng định quyết tâm “tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng” và đặc biệt là trong mục tiêu “phát triển drone tự hành dưới nước – UAV”.
Các thông cáo này được đưa ra sau phát biểu của Trưởng đoàn Trung Quốc tại hội nghị. Giáo sư Mạnh Tương Khánh (Meng Xiangqing) thuộc Đại học Quốc phòng quân đội Trung Quốc trong bài phát biểu đã cảnh cáo AUKUS “không nên nhắm vào một quốc gia nào” và nhất là không được “đe dọa hòa bình và ổn định của khu vực”. Với Hoa Kỳ, trọng tâm phát biểu của giáo sư Mạnh là Đài Loan.

Còn đối với Tokyo, Trưởng đoàn Trung Quốc cảnh báo trước mọi nguy cơ Nhật Bản một lần nữa lại “quân sự hóa” đất nước, ngụ ý nhắc lại quá khứ quân phiệt của Nhật Bản trong giai đoạn Đệ nhị Thế chiến. Về điểm này, tránh nêu đích danh Trung Quốc, nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi phản công khi lưu ý, Tokyo “không có vũ khí nguyên tử” cho nên cáo buộc Nhật Bản đang “quân sự hóa đất nước” là một lập luận “thật lạ kỳ”. Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), năm 2025, Bắc Kinh sở hữu 600 đầu đạn nguyên tử.
Quan hệ giữa Nhật Bản và Nam Hàn tốt đẹp hơn: Trong cuộc họp sáng 31/5, lãnh đạo Quốc phòng hai nước đã thảo luận về khả năng ký kết một Thỏa thuận Hỗ trợ Hậu cần Quân sự.
Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo ông Shinjiro Koizumi và đồng cấp Nam Hàn Ahn Gyu Back đã thảo luận về việc tổ chức một cuộc diễn tập tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ nhân đạo chung vào tháng 6/2026. Ngoài ra, Hán Thành cho biết đôi bên đã thảo luận về một “Hiệp định trang bị và hỗ trợ song phương - (Acquisition and Cross-Servicing Agreement – ACSA)”. Đây sẽ là nền tảng cho phép hai đồng minh của Hoa Kỳ “cùng chia sẻ, cung cấp các dịch vụ hậu cần quân sự - bao gồm từ nhiên liệu đến lương thực và đạn dược cho đối tác”.
Hãng tin Anh Reuters nhắc lại do quá khứ lịch sử kéo dài và nhất là trong giai đoạn Nhật Bản đô hộ Triều Tiên từ 1910 đến 1945, Hán Thành lâu nay luôn thận trọng với một thỏa thuận kiểu này. Phía Tokyo chưa chính thức bình luận về tin trên.

Trung Quốc Tuần Tra Bãi Cạn Scarborough Sau Khi Manila Cảnh Báo Về Mối Đe Dọa Bắc Kinh


(Hình AP/Achmad Ibrahim: Bộ trưởng Quốc phòng Phi Luật Tân Gilberto Teodoro phát biểu tại Đối thoại Shangri-La ở Tân Gia Ba, ngày 31/5/2026.)
-Quân đội và Lực lượng Hải cảnh Trung Quốc cho biết đã tiến hành tuần tra gần bãi cạn Scarborough ở Biển Đông hôm 31/5/2026. Hoạt động này diễn ra một ngày, sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Phi Luật Tân phát biểu tại Diễn đàn An ninh Shangri-La rằng Manila vẫn bị Bắc Kinh đe dọa bất chấp căng thẳng Mỹ - Trung gần đây hạ nhiệt.
Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Nam của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, trên nền tảng WeChat, tuyên bố rằng các đơn vị hải quân và không quân của đơn vị đã tiến hành tuần tra sẵn sàng chiến đấu tại “vùng biển và không phận lãnh hải” của đảo san hô và các khu vực xung quanh. Theo Bộ Tư lệnh này, các cuộc tuần tra này là “biện pháp đối phó hiệu quả để giải quyết tất cả các kiểu hành vi khiêu khích và vi phạm luật lệ”.
Trong một thông cáo riêng, Lực lượng Hải cảnh Trung Quốc cho biết đã tiến hành các cuộc tuần tra thực thi pháp luật gần bãi cạn Scarborough, đồng thời cho biết thêm rằng từ đầu tháng Năm này, họ đã giải quyết các tàu tham gia vào “các hoạt động vi phạm các quyền tuân theo các luật lệ và quy định”, nhưng không nêu chi tiết.

Tòa Ðại sứ Phi Luật Tân tại Bắc Kinh hiện chưa trả lời yêu cầu bình luận của thông tấn xã Reuters.
Tuy nhiên, những động thái này của Bắc Kinh diễn ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Phi Luật Tân Gilberto Teodoro Jr., ngày 30/5, trả lời hãng tin Anh Reuters, bên lề hội nghị Đối thoại Shangri-La, có tuyên bố rằng Phi Luật Tân vẫn đang đối mặt với “mối đe dọa nghiêm trọng” từ Trung Quốc cả về lãnh thổ và chính trị, bất chấp sự hạ nhiệt trong mối quan hệ căng thẳng Mỹ-Trung, sau cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Tập tại Bắc Kinh hồi trung tuần tháng Năm.
Ông còn nói rằng, Phi Luật Tân “không còn chọn lựa nào khác ngoài việc phải kiên cường và đứng lên chống lại sự xâm lược của Trung Quốc”.
Xin nhắc lại là bãi cạn Scarborough là một trong số các thực thể hàng hải có tranh chấp căng thẳng nhất ở Á Châu và thường xuyên là điểm nóng giữa Trung Quốc và Phi Luật Tân về chủ quyền và quyền đánh bắt cá. Hai nước đã nhiều lần vướng vào các cuộc đối đầu hải quân ở Biển Đông trong những năm gần đây, đôi khi dẫn đến những va chạm giữa các tầu thuyền và gây ra nhiều thương vong.

Tướng Min Aung Hlaing Thăm Ấn Độ Trên Cương Vị Tổng Thống Miến Điện


(Hình AP: Tướng Min Aung Hlaing công du Ấn Độ trên cương vị Tổng thống Miến Điện. Ảnh tư liệu ngày 27/3/2021.)
-Cựu lãnh đạo chính quyền quân sự Miến Điện, tướng Min Aung Hlaing, đến Ấn Độ bắt đầu chuyến công du 5 ngày kể từ hôm 30/5/2026. Trong chuyến xuất ngoại đầu tiên trên cương vị Tổng thống, ông sẽ gặp Thủ tướng Narendra Modi và các đại diện doanh nghiệp Ấn Độ. Đôi bên bàn về hợp tác phát triển.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ Randhir Jaiswal, được thông tấn xã AFP trích dẫn, nhấn mạnh chuyến thăm của Tổng thống Miến Điện thể hiện “mối quan hệ tâm linh, lịch sử và nhân văn sâu sắc giữa hai nước”.
Tại thủ đô Tân Ðề Ly của Ấn Độ, lãnh đạo Miến Điện sẽ gặp Thủ tướng Modi và Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu trước khi đến Mumbai, lá phổi tài chánh của quốc gia Nam Á này. Đôi bên sẽ thảo luận về việc tăng cường quan hệ chính trị và thương mại. Kim ngạch thương mại hai nước đạt 1,95 tỉ Mỹ kim trong năm 2025-2026.

Đối với Ấn Độ, chuyến thăm của ông Min Aung Hlaing mang lại rất nhiều lợi ích, theo nhận định của Gilles Boquérat, nhà nghiên cứu tại Quỹ Nghiên cứu Chiến lược:
Hai nước có chung đường biên giới dài 1.640 cây số, dọc suốt một số tiểu bang của Ấn Độ, nơi trong lịch sử từng xuất hiện các phong trào nổi dậy. Đây là đường biên giới khá thông thoáng, đồng thời cũng là tuyến đường của nhiều hoạt động buôn lậu khác nhau, đặc biệt là ma túy và thậm chí cả vũ khí. Đó là một khu vực biên giới bất ổn, vì vậy chính phủ Ấn Độ hợp tác với lực lượng quân sự và cảnh sát Miến Điện là điều rất quan trọng, mặc dù nước này không có hình ảnh tích cực trên trường quốc tế.
Ấn Độ cũng có nhiều dự án phát triển tại Miến Điện, và Naypyidaw được hưởng nguồn viện trợ song phương từ Tân Ðề Ly. Mục tiêu của Ấn Độ là tạo thế cân bằng và không để Trung Quốc hoàn toàn chiếm ưu thế tại Miến Điện.
Tướng Min Aung Hlaing lên nắm quyền tại Miến Điện sau cuộc đảo chính năm 2021 và trở thành Tổng thống vào tháng 4/2026 sau cuộc bầu cử bị nhiều nước cho là nhằm kéo dài chế độ quân sự dưới vỏ bọc dân sự. Việc tân chính quyền Miến Điện giảm bớt đàn áp được xem là động thái hòa giải, nhưng giới quan sát cho rằng điều này chỉ mang tính hình thức để cải thiện hình ảnh chính phủ mới, vốn chủ yếu gồm các cựu quân nhân.

Mỹ Cảnh Báo Thừa Khả Năng Tái Chiến Với Iran Nếu Đàm Phán Vẫn Bế Tắc


(Hình AFP - Kent Nishimura: Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth tại Tòa Bạch Ốc, Hoa Thịnh Ðốn, thủ đô của Hoa Kỳ, ngày 27/5/2026.)
-Hôm 30/5/2026, chính quyền Hoa Kỳ khẳng định vẫn thừa khả năng tái chiến với Iran, sau khi nhấn mạnh chỉ chấp nhận Thỏa thuận Hòa bình nếu các “lằn ranh đỏ” của Mỹ được đáp ứng, trong bối cảnh đàm phán giữa Hoa Thịnh Ðốn và Teheran vẫn bế tắc kể từ Lệnh Ngừng bắn thiết lập ngày 8/4.
Một số nguồn tin Mỹ, được thông tấn xã AFP trích dẫn, cho biết có đề xuất gia hạn ngừng bắn thêm 60 ngày, nhưng cuộc họp 2 tiếng đồng hồ tại Tòa Bạch Ốc hôm 29/5 chưa đưa ra thông báo nào. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nhấn mạnh Iran phải từ bỏ vũ khí nguyên tử, mở eo biển Hormuz và tháo gỡ mìn, đồng thời yêu cầu tiêu hủy kho uranium đã làm giàu của Iran.
Một viên chức Tòa Bạch Ốc giải thích Tổng thống Trump chỉ ký Thỏa thuận “có lợi cho Mỹ” với các yêu cầu được đáp ứng. Phía Iran phản hồi rằng chưa có Thỏa thuận cuối cùng và phủ nhận đàm phán về vấn đề nguyên tử, đồng thời nhấn mạnh vị trí chiến lược đặc biệt của eo biển Hormuz. Trong bối cảnh đó, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth khẳng định Hoa Thịnh Ðốn hoàn toàn có thể tái chiến nếu cần, với kho vũ khí dồi dào, trong nước và toàn cầu.

Trong khi đó, các định chế như Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) cảnh báo nguy cơ thiếu dầu vào mùa Hè, nếu giao thông qua eo biển Hormuz không sớm trở lại bình thường. Họ cho biết lượng dầu dự trữ toàn cầu giảm nhanh do khoảng 20% lượng dầu thế giới thường vận chuyển qua khu vực này bị gián đoạn.
IMF từng ước tính cần thêm 20-50 tỉ Mỹ kim hỗ trợ các nước gặp khó khăn do chiến tranh. Iran cũng chuẩn bị cơ cấu hành chính để cùng với Oman thu phí dài hạn các tàu đi qua eo biển Hormuz.

Tổng Thống Mỹ Khẳng Định Iran Đã Chấp Nhận Từ Bỏ Tham Vọng Trang Bị Vũ Khí Nguyên Tử

(Hình REUTERS - Evan Vucci: Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Tòa Bạch Ốc, Hoa Thịnh Ðốn, Hoa Kỳ, ngày 27/5/2026.)
-Trong một chương trình truyền hình phát trên đài Fox News hôm 30/5/2026, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khẳng định Iran đã chấp nhận “không phát triển, không trang bị vũ khí nguyên tử”. Tuy nhiên, theo báo chí Mỹ, dường như ông Donald Trump muốn Hoa Thịnh Ðốn phải có thái độ cứng rắn hơn nữa với Teheran trên vấn đề nguyên tử. Cùng với việc giải tỏa eo biển Hormuz, nguyên tử là một trong những điểm chính trong quá trình đàm phán chấm dứt chiến tranh.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn được phát sóng hôm 30/5 nhưng đã được thu hình, ghi âm từ trước, Tổng thống Hoa Kỳ xác nhận đã được phía Teheran bảo đảm là sẽ “không trang bị, không chế tạo hay mua vũ khí nguyên tử”. Chủ nhân Tòa Bạch Ốc quả quyết “điều duy nhất tôi cần được bảo đảm là sẽ không có vũ khí nguyên tử và Iran đã chấp thuận điều này. Ban đầu Iran xác nhận sẽ không phát triển loại vũ khí đó. Tôi đã hỏi lại, thế còn khả năng Teheran mua vào vũ khí nguyên tử thì sao. Giờ đây Iran cam kết không phát triển, không mua vào dưới bất kỳ hình thức nào” loại vũ khí này. Tổng thống Hoa Kỳ nói thêm ông “không vội” và kèm theo đó là lời đe dọa, hồ sơ Iran tiến triển chậm nhưng chắc và Hoa Kỳ sẽ đạt được những gì mong muốn, còn nếu không thì mọi việc sẽ diễn ra theo một cách khác.

Cũng ngày 30/5, truyền thông Mỹ tiết lộ Hoa Thịnh Ðốn dường như đang chuẩn bị một bản thỏa thuận khác với Iran có “lập trường cứng rắn hơn” khi đòi đưa vấn đề nguyên tử vào tiến trình đàm phán, chấm dứt phong tỏa eo biển Hormuz.
Tuy nhiên, báo New York Times chưa thể cung cấp thêm thông tin về những điều kiện mới của Hoa Kỳ. Trang mạng Axios có liên lạc trực tiếp với Tòa Bạch Ốc cho biết Tổng thống Donald Trump dường như muốn “đưa vào tài liệu một số những thay đổi mà cá nhân ông coi là rất quan trọng”.
Là một trong những bên trung gian trong tiến trình đàm phán chấm dứt xung đột tại Trung Đông, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Fakan Fidan cho biết “chưa bao giờ thấy Iran và Hoa Kỳ tiến đến gần một thỏa thuận như hiện nay”. Theo Ankara “với những tác động to lớn ảnh hưởng đến toàn cầu, việc mở lại eo biển Hormuz là ưu tiên đứng trước cả vấn đề nguyên tử” Iran.
Sáng 31/5/2026, truyền thông Teheran loan báo trong 24 tiếng đồng hồ qua, Iran đã cho phép 28 tàu chở hàng đi qua eo biển chiến lược này.

Phái Đoàn Quân Sự Cấp Cao của Mỹ và Cuba Gặp Nhau Tại Guantanamo


(Ảnh REUTERS - Alexandre Meneghini, minh họa: Lá cờ Mỹ (trái) và quốc kỳ Cuba.)
Hôm 29/5/2026, các viên chức quân sự cấp cao của Hoa Kỳ và Cuba, đã gặp nhau tại Guantanamo, miền Đông Cuba, trong bối cảnh quan hệ song phương căng thẳng tột độ, đặc biệt sau những đe dọa của Tổng thống Donald Trump về việc kiểm soát hòn đảo này.
-Theo thông tấn xã AFP, cuộc gặp giữa Tướng Francis Donovan (Chỉ huy Bộ Tư lệnh Nam Mỹ của Hoa Kỳ – SOUTHCOM) và Tổng tham mưu trưởng Quân đội Cuba, Roberto Legra Sotolongo, nhằm thảo luận về các vấn đề an ninh tác chiến. Hai bên đánh giá cuộc gặp diễn ra “tích cực” và thống nhất tiếp tục duy trì liên lạc. Phía Hoa Thịnh Ðốn cũng cho biết đã kiểm tra và đánh giá mức độ an ninh của lực lượng quân sự cũng như khu vực xung quanh Guantanamo, căn cứ chiến lược quan trọng của Mỹ tại Cuba.
Quan hệ Hoa Kỳ-Cuba gần đây xấu đi rõ rệt với các biện pháp trừng phạt mới của Hoa Thịnh Ðốn, bao gồm hạn chế dầu mỏ, trừng phạt doanh nghiệp Cuba. Trong khi đó, có thông tin nước này từng cân nhắc sử dụng drone quân sự nhắm vào căn cứ Guantanamo hoặc lãnh thổ Hoa Kỳ, dù chưa được xác nhận chính thức.
Dù vậy, hai bên vẫn duy trì một số kênh đối thoại. Gần đây, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ (CIA) John Ratcliffe đã thăm Havana và một số cuộc gặp ngoại giao cấp cao cũng đã diễn ra. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio khẳng định Hoa Thịnh Ðốn muốn thay đổi chính quyền Cuba, nhưng ưu tiên giải pháp ngoại giao, trong khi Cuba chỉ trích Hoa Kỳ có “hành động gây hấn” và đặt nghi vấn về sự nghiêm túc của Hoa Thịnh Ðốn trong đàm phán.

TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP

(AFP/RFI) – Nhà Xã hội học và Triết gia Edgard Morin, một nhà trí thức hàng đầu của Pháp, qua đời, thọ 104 tuổi. Ông được mệnh danh là một “tư tưởng lớn của thế giới, là ngọn đuốc soi đường” cho rất nhiều thế hệ các nhân sĩ trí thức cánh tả. Trong suốt quá trình nghiên cứu, ông Edgard Morin luôn quan niệm “nguy cơ dẫn đến một khủng hoảng càng lớn thì lại càng có nhiều giải pháp” và cơ hội để thoát khỏi bế tắc. Hơn 40 tác phẩm của ông đã được dịch ra nhiều ngôn ngữ, đặc biệt là tại Âu Châu, Mỹ Châu Latinh và tại các khối sử dụng Anh ngữ. Về kiến thức của con người, ông Edgard Morin nổi tiếng với câu nói: “Đi tìm tri thức là hành trình giữa đại dương mênh mông của những bất định. Hiểu biết của chúng ta chỉ là những quần đảo nhỏ nhoi”.
(AFP/RFI) – Ukraine không kích một kho và một tầu chở dầu của Nga. Chính quyền vùng Rostov, miền Nam nước Nga, cho biết nhiều chục drone của Ukraine hôm nay, 30/5/2026, đã không kích một tầu chở dầu tại cảng Taganrog, gần phía Ðông của Ukraine và thành phố Mariupol bị Nga chiếm đóng, và đám cháy đã được dập tắt. Vùng Krasnodar lân cận cũng cho biết là kho chứa dầu ở thành phố Armavir đã bốc cháy sau loạt tấn công bằng drone của Ukraine, nhưng không gây thương vong nào.

(AFP/RFI) – Tổng thống Ukraine báo động: “Nga chuẩn bị một đợt tấn công ồ ạt mới”. Trong thông điệp đăng trên các mạng xã hội, ông Volodymyr Zelensky, hôm 29/5/2026, khẳng định Kiev có các thông tin tình báo về các động thái quân sự của Nga. Ông kêu gọi các nhà ngoại giao và người dân “cảnh giác đến các báo động không kích và bảo vệ tính mạng của mình”. Lời cảnh báo này được đưa ra vào lúc từ nhiều ngày qua, Nga đe dọa gia tăng các cuộc tấn công Ukraine và kêu gọi các nhà ngoại giao ngoại quốc nên rời Kiev.
(RFI) – Tokyo thông báo đóng góp 14,6 triệu Mỹ kim cho Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO) với mục đích giúp Ukraine trang bị vũ khí. Thông cáo chính thức của Bộ Ngoại giao Nhật hôm 29/5/2026 nhấn mạnh trên hai điểm: Mục tiêu làm nhằm giúp Kiev “trang bị vũ khí của Hoa Kỳ” và số tiền này “hoàn toàn không được sử dụng để trang bị vũ khí sát thương”. Mục tiêu của Tokyo nhằm hỗ trợ Ukraine giành được “hòa bình một cách công bằng và lâu dài” đồng thời tăng cường hợp tác giữa Nhật Bản và NATO.

(AFP/RFI) – Trung Quốc đã hoàn toàn nối lại quan hệ với Gia Nã Ðại. Có mặt tại Ottawa hôm 30/5/2026, Ngoại trưởng Vương Nghị xác nhận căng thẳng ngoại giao giữa Trung Quốc và Gia Nã Ðại đã được khép lại. Đôi bên sưởi ấm quan hệ trong những tháng gần đây. “Trao đổi và hợp tác trong mọi lĩnh vực đã hoàn toàn được thiết lập trở lại”. Vương Nghị là Ngoại trưởng Trung Quốc đầu tiên viếng thăm Gia Nã Ðại trong 10 năm qua.
(AFP/RFI) – Tay vợt kỳ cựu thế giới, huyền thoại Novak Djokovic bị loại khỏi giải quần vợt Roland-Garros 2026. Vận động viên người Serbia bất ngờ bị loại ngay từ vòng 3 cuộc tranh tài. Trong cuộc đấu chiều 29/6/2026, Djokovic - 39 tuổi đã bị một bị đối thủ trẻ tuổi người Ba Tây Joao Fonseca, - 19 tuổi, hạ gục sau gần 5 giờ thi đấu dưới nắng nóng khủng khiếp của Paris. Trong mùa thi đấu Roland-Garros 2026 thiếu 3 trong 4 tay vợt đứng đầu bảng xếp hạng ATP: Carlos Alcaraz đã phải bỏ cuộc chơi ngay từ đầu vì bị chấn thương. Jannik Sinner cây vợt số 1 thế giới thì đã không vượt qua đợt nắng nóng bất thường tại Paris. Giờ đây đến lượt Djoko phải cúi đầu trước một thế hệ các tay vợt mới mà Fonseca được coi là gương mặt tiêu biểu nhất.
(AFP/RFI) – Worl Cup 2026: “Đơn xin thị thực của đội tuyển Iran sẽ được quyết định trong tuần”. Theo Phó Chủ tịch Liên Đoàn Túc cầu Iran, Mehdi Mohammad Nabi, ngày 29/5/2026, phía Liên đoàn Túc cầu Thế giới (FIFA) đã có hồi đáp rằng kết quả đơn xin thị thực vào Hoa Kỳ “sẽ được thông báo trong tuần”. Phát biểu này của viên chức thể thao Iran, còn là Giám đốc kỹ thuật đội tuyển được đưa ra bên lề trận đấu hữu nghị giữa đội tuyển Iran với đội Gambia tại Antalya, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Thứ Năm, 28/5, Chủ tịch Liên đoàn Túc cầu Iran cho biết ông hy vọng Mỹ sẽ cấp thị thực nhập cảnh cho đội tuyển. Sự tham dự của tuyển Iran tại Giải Vô địch Túc cầu Thế giới 2026 đã trở nên bất định hơn bao giờ hết kể từ khi Hoa Kỳ và Do Thái tiến hành tấn công quân sự Iran vào cuối tháng 2/2026.

(AFP/RFI) – Căng thẳng ngoại giao giữa Mã Lai Á và Na Uy do Oslo hủy hợp đồng cung cấp cho Kuala Lumpur hệ thống phi đạn chống hạm. Trong thống cáo ngày 31/5/2026, Mã Lai Á lấy làm tiếc là “cộng đồng quốc tế hoàn toàn im lặng trước quyết định của Na Uy” đơn phương hủy hợp đồng mà không đưa ra lý do chính đáng. Oslo chỉ giải thích qua loa là phải ngừng thực hiện thỏa thuận, do có những yếu tố “không phù hợp với luật pháp của Oslo liên quan đến các hoạt động xuất cảng vũ khí”. Chính phủ Kuala Lumpur đòi tập đoàn cung cấp phía Na Uy Kongsberg Defence & Aerospace bồi thường 250 triệu Mỹ kim. Thủ tướng Anwar Ibrahim chỉ trích quyết định của Oslo vì cho rằng “chương trình hiện đại hóa các khả năng phòng thủ của hải quân Mã Lai Á sẽ bị ảnh hưởng”.
(AFP/RFI) – Ngân hàng Nhật Bản trong lĩnh vực kỹ thuật SoftBank đầu tư 75 tỉ Mỹ kim tại Pháp để phát triển cơ sở hạ tầng về trí tuệ nhân tạo. Trước thềm sự kiện Choose France để thu hút ngoại quốc đầu tư vào Pháp, hôm 31/5/2026, lãnh đạo SoftBank, Masayoshi Son, thông báo khoản đầu tư “kỷ lục” 75 tỉ Mỹ kim tại Pháp. 45 tỉ trong khoản này được thực hiện từ nay đến cuối 2031. Đây cũng là khoản đầu tư lớn nhất của ngân hàng Nhật Bản này tại Âu Châu. Ngày 1/6, Tổng thống Emmanuel Macron chủ trì sự kiện Choose France tại cung điện Versailles. Mục tiêu nhằm thu hút ngoại quốc đầu tư vào Pháp. Năm 2025 nhân sự kiện này, các doanh nghiệp quốc tế đã thông báo rất nhiều dự án, tổng trị giá 20 tỉ Mỹ kim.

(AFP/RFI) – UNESCO: Hoa Kỳ phong tỏa năng lượng Cuba gây “nguy hiểm” cho hệ thống giáo dục. Trong thông điệp đăng trên mạng X ngày 29/5/2026, đại diện Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục Liên Hiệp Quốc (UNESCO) ở Cuba, bà Anne Lemaistre cho rằng hành động này của Hoa Kỳ “đe dọa tương lai của cả một thế hệ, với những hậu quả lâu dài”. Trong một tuyên bố khác với hãng tin Pháp ngày 30/5, bà Anne Lemaistre cho rằng các hạn chế về năng lượng và gián đoạn vận chuyển “đang ảnh hưởng đến sự hiện diện của các nhà giáo” tại các trường học, hiện đang đối mặt với tình trạng thiếu hơn “26 ngàn giáo viên”.
(AFP/RFI) – Trung tâm triển lãm nghệ thuật Pháp Centre Pompidou chuẩn bị khai trương chi nhánh tại Hán Thành, thủ đô của Nam Hàn. Lễ khánh thành được dự trù diễn ra vào ngày 4/6/2026 tuần tới. Đây sẽ là chi nhánh thứ ba của trung tâm mang tên cố Tổng thống Pháp Georges Pompidou ở hải ngoại, sau 2 không gian trưng bày tại Malaga ở Tây Ban Nha và Thượng Hải ở Trung Quốc. Tại Hán Thành, chi nhánh của Centre Pompidou - Hanhwa sẽ ngự tọa tại Yeouido, trung tâm tài chánh của thủ đô Nam Hàn.

(AFP/RFI) – Gần 2.000 người mang tên Sullivan họp mặt ở Ái Nhĩ Lan. Tổng cộng có đến 1.848 người mang tên Sullivan hay O’Sullivan đã tụ họp về thị trấn Cork ở Ái Nhĩ Lan ngày 30/5/2026. Đây là một con số kỷ lục theo nhà tổ chức. Với con số này, phe O’Sullivan đã soán ngôi phe Gallagher, một họ khác rất phổ biến ở Ái Nhĩ Lan, từng giữ kỷ lục vào năm 2007 khi tập hợp đến 1.488 người cùng họ tại thị trấn Donegal, Tây-Bắc Ái Nhĩ Lan. O’Sullivan và Sullivan là những họ phổ biến ở vùng Tây-Nam Ái Nhĩ Lan và trong số cộng đồng người Ái Nhĩ Lan ở Bắc Mỹ.
(AFP/RFI) – Một thiên thạch nổ trên bầu trời nước Mỹ. Ngày 30/5/2026, một thiên thạch lao về phía Trái Đất và đã phát nổ trên không trung Hoa Kỳ với một năng lượng tương đương với 300 tấn thuốc nổ TNT, theo tường thuật của Cơ quan Hàng không và Không gian Hoa Kỳ (NASA). Vụ nổ xảy ra trên không trung ở ranh giới giữa tiểu bang Massachsetts và tiểu bang New Hampshire, vào lúc 2 giờ 6 phút chiều, giờ địa phương. Trên các mạng xã hội, nhiều người cho biết tiếng nổ to đến mức nhà cửa trong vùng bị rung chuyển.

Tin Việt Nam
Thương Mại: Hoa Kỳ Điều Tra Việt Nam Vi Phạm Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

-Một tháng sau khi tuyên bố Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á vi phạm nghiêm trọng nhất quyền sở hữu trí tuệ của Hoa Kỳ, chính quyền Trump hôm 29/5/2026 cho mở điều tra xem xét khả năng quốc gia Đông Nam Á này “chưa giải quyết hiệu quả các quan ngại về việc bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ gây tổn hại hoặc hạn chế hoạt động thương mại của Mỹ”. Cuộc điều tra được đặt dưới sự chỉ đạo của đại diện Thượng mại Hoa Kỳ, Jamieson Greer.
Hãng tin Anh Reuters lưu ý, căn cứ vào Điều 301 của Đạo Luật Thương mại Hoa Kỳ chính thức điều tra Việt Nam mở đường cho việc Hoa Thịnh Ðốn áp dụng các mức thuế quan mới đối với hàng hóa Việt Nam xuất cảng vào Mỹ.
Về phía chính phủ Việt Nam, thông tấn xã Reuters ghi nhận Hà Nội chưa đưa ra bình luận về tin trên. Trước đó, Việt Nam đã kêu gọi Hoa Kỳ “đánh giá một cách khách quan và cân bằng” về những nỗ lực của Việt Nam trong lĩnh vực bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

Về quyết định điều tra Việt Nam vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, đại diện Thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer giải thích cho dù Hà Nội đã có một số bước đi trong những năm gần đây nhằm giải quyết các quan ngại về sở hữu trí tuệ, nhưng tình trạng vi phạm vẫn “tiếp tục làm suy giảm khả năng cạnh tranh, khả năng đổi mới và sáng tạo” của các doanh nghiệp Mỹ. Cho nên Hoa Thịnh Ðốn cần được bảo đảm là Việt Nam “giải quyết dứt điểm những quan ngại vốn đã kéo dài, cần thấy Việt Nam ngăn chặn các hành vi vi phạm trong tương lai”. Một chuyên gia về luật pháp được thông tấn xã Reuters trích dẫn nhìn nhận “những nỗ lực của Việt Nam trong việc hiện đại hóa các chuẩn mực pháp lý về sở hữu trí tuệ, song vấn đề của Việt Nam là “khâu thực thi” những quy định pháp lý đó.
Theo hãng tin Bloomberg, thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ với Việt Nam năm 2025 tăng mạnh, đạt gần 180 tỉ Mỹ kim (tăng gần 55% so với hồi 2024). Thống kê của Hoa Kỳ cho thấy, trong tháng 3/2026 Việt Nam là quốc gia có mức xuất siêu với Hoa Kỳ lớn thứ nhì, chỉ sau Đài Loan nhưng trước cả Trung Quốc và Mễ Tây Cơ.

Việt Nam Chuẩn Bị Ân Xá Cho Gần 10.000 Tù Nhân

-Theo tin của thông tấn xã AFP, Thông cáo hôm 30/5/2026 của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cho biết trong số các tù nhân sắp được thả, có 63 người ngoại quốc.
Lệnh Ân xá lần này nhằm chào mừng kết quả bầu cử Quốc hội Việt Nam được tổ chức hồi tháng 3/2026.
Chủ Tịch nước kiêm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Tô Lậm đã ký Sắc lệnh, trả tự do cho 9.950 tù nhân. Những người này được thả vào tuần tới.

Không có nhận xét nào: