Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 11 tháng 6, 2026

LÝ DO THỰC SỰ KHIẾN ĐẢNG VẪN CHỐNG "XUYÊN TẠC" SAU 50 NĂM


Vừa qua, đảng ta lại ra rả điệp khúc đấu tranh, bác bỏ các luận điệu xuyên tạc lý luận về đường lối đổi mới. Đây là đại diện cho lối tư duy bảo thủ quen thuộc khi bất kỳ ý kiến trái chiều nào về đường lối của đảng cũng bị quy chụp là luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch, phản động. Cách lập luận này không chỉ thiếu cơ sở mà còn phản ánh sự sợ hãi trước đối thoại chân thành. Thực tiễn 40 năm Đổi Mới cho thấy những thành tựu không thể phủ nhận là tăng trưởng kinh tế và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, bài báo cố tình né tránh những hạn chế nghiêm trọng vẫn tồn tại. 
<!>
Đổi Mới chủ yếu là cải cách kinh tế nửa vời trong khuôn khổ chính trị một đảng lãnh đạo tuyệt đối. Kết quả là nền kinh tế thị trường định hướng XHCN đầy mâu thuẫn, tư nhân bị kìm kẹp bởi sân sau doanh nghiệp nhà nước, tham nhũng hệ thống lan rộng, khoảng cách giàu nghèo gia tăng, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và phụ thuộc chiến lược vào một đối tác lớn ở phía Bắc.
Khi bài báo khẳng định lý luận Đổi Mới là kim chỉ nam bất di bất dịch, nó đang phủ nhận chính tinh thần thực tiễn mà Đổi Mới từng đề cao năm 1986. Nếu lý luận thực sự khoa học, tại sao lại sợ tranh luận? Tại sao mọi chỉ trích về chậm trễ cải cách thể chế, thiếu dân chủ, nhân quyền, độc lập tư pháp đều bị dán nhãn xuyên tạc? Việc quy chụp thay vì đối thoại chỉ làm suy giảm niềm tin của nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ tiếp cận thông tin đa chiều.
Đấu tranh chống xuyên tạc thực chất đang trở thành công cụ duy trì quyền lực và che đậy những bất công. Một đường lối đổi mới chân chính cần dám nhìn thẳng vào việc cải cách chính trị đồng bộ với kinh tế, xây dựng nhà nước pháp quyền, bảo đảm tự do ngôn luận và đa nguyên ý kiến. Chỉ khi đó, Đổi Mới mới thực sự là sự nghiệp của dân tộc chứ không phải công cụ bảo vệ vị thế của một đảng.
Việc khăng khăng bảo vệ nền tảng tư tưởng bằng cách bịt miệng phê phán không giúp đất nước tiến bộ, mà chỉ đẩy lùi khả năng tự sửa chữa. Việt Nam cần Đổi Mới phiên bản 2.0 và không phải khẩu hiệu mà là cải cách thực chất, minh bạch và dân chủ hơn.

Không có nhận xét nào: