Theo dữ liệu từ công ty Kpler, ít nhất 20 tàu chở dầu đã đi qua eo biển Hormuz vào thứ Năm. Công ty này cho biết đây là mức lưu lượng cao nhất kể từ ngày 2 tháng 6.- Kpler cho biết các siêu tàu chở dầu của Iran đang bật lại thiết bị phát tín hiệu (transponder) khi rời khỏi khu vực, sau một thời gian tắt tín hiệu (không phát tín hiệu định vị) trong thời gian xảy ra xung đột.- Theo Kpler, phần lớn các tàu đi qua khu vực này đều tuân theo lộ trình do Iran quy định.Theo công ty nghiên cứu thị trường Kpler, ít nhất 20 tàu chở dầu đã đi qua eo biển Hormuz kể từ khi Mỹ và Iran bắt đầu mở lại tuyến đường biển này cho tàu thuyền thương mại.
<!>
Công ty cho biết lưu lượng tàu chở dầu trong ngày thứ Năm đã đạt mức cao nhất kể từ ngày 2 tháng 6. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn mức trước chiến tranh, khi có hơn 100 tàu—bao gồm hàng chục tàu chở dầu—đi qua Hormuz mỗi ngày.
Theo Kpler, tổng cộng có 25 tàu đã đi qua Hormuz vào thứ Năm, bao gồm tàu chở hàng rời, tàu container và các loại tàu khác bên cạnh các tàu chở dầu. Lưu lượng tàu đã tăng lên sau khi Hải quân Mỹ chấm dứt lệnh phong tỏa đối với Iran, đồng thời Tehran cho phép tàu thuyền đi qua Hormuz trong vòng 60 ngày mà không phải trả phí cầu đường.
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance phát biểu với các phóng viên hôm thứ Năm rằng cho đến nay, phía Iran "vẫn đang thực hiện đúng cam kết của mình".
Matt Smith, Giám đốc nghiên cứu hàng hóa tại Kpler, cho biết: "Lưu lượng tàu khá cân bằng, với 13 lượt di chuyển theo hướng Tây sang Đông và 12 lượt theo hướng Đông sang Tây".
Theo Kpler, ba siêu tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út và một chiếc của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã đi qua Hormuz vào thứ Năm. Những con tàu khổng lồ này, được gọi là tàu chở dầu thô cỡ rất lớn (VLCC), có khả năng vận chuyển tới 2 triệu thùng dầu.
Trong một bản tin gửi khách hàng vào thứ Sáu, các chuyên gia phân tích của Kpler cho biết các siêu tàu chở dầu của Iran đang bật lại thiết bị phát tín hiệu sau khi tắt tín hiệu trong thời gian xảy ra xung đột. Các nhà phân tích cho biết, năm siêu tàu chở dầu của Iran đã được ghi nhận rời khỏi khu vực này vào thứ Sáu.
"Dòng di chuyển hai chiều của các tàu cho thấy hoạt động giao dịch dầu thô của Iran đang dần trở lại gần với mô hình vận hành bình thường," các nhà phân tích nhận định.
Theo dữ liệu từ Kpler, trong số các tàu đi qua vào thứ Năm, có 18 tàu đã tuân theo tuyến đường do Iran quy định để băng qua eo biển Hormuz. Chỉ có một tàu sử dụng tuyến đường do Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) thiết lập. Kpler cho biết không thể xác định tuyến đường mà sáu tàu còn lại đã sử dụng.
Thỏa thuận giữa Mỹ và Iran đã đặt ra câu hỏi về cơ chế quản lý eo biển Hormuz. Theo các điều khoản của thỏa thuận, sau khi kết thúc thời hạn 60 ngày miễn phí lưu thông, Iran sẽ tiến hành đàm phán với Oman và các quốc gia vùng Vịnh về phương thức quản lý eo biển này. Điều này dường như để ngỏ khả năng áp dụng phí lưu thông trong tương lai.
Tanker traffic jumps in Hormuz after U.S., Iran implement deal to open sea lane
Ba tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út chở 6 triệu thùng dầu đã đi qua eo biển Hormuz
: Thứ Năm, 18/06/2026 - Spencer Kimball
- Ba tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út đã bật lại thiết bị phát tín hiệu định vị vào thứ Năm sau khi giấu kín vị trí trong hơn hai tháng.
- Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã ký một thỏa thuận vào thứ Tư nhằm mở lại eo biển Hormuz.
- Ít nhất năm tàu củan Iran đã vượt qua tuyến phong tỏa của Mỹ kể từ ngày 16 tháng 6.
Theo dữ liệu từ công ty tình báo thương mại toàn cầu Kpler, ba siêu tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út với tổng cộng 6 triệu thùng dầu đã đi qua eo biển Hormuz.
Các tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út đã bật lại thiết bị phát tín hiệu tại Vịnh Oman vào thứ Năm sau khi giấu kín vị trí trong hơn hai tháng. Việc di chuyển này diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ký thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz vào thứ Tư.
Phó Tổng thống JD Vance phát biểu với các phóng viên vào cuối ngày thứ Năm rằng hơn 12 triệu thùng dầu đã đi qua eo biển Hormuz trong đêm.
"Đó là mức cao nhất kể từ khi xung đột bắt đầu," ông Vance nói tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng. Trước chiến tranh, lưu lượng qua eo biển Hormuz là khoảng 14 triệu thùng dầu thô và 6 triệu thùng sản phẩm dầu tinh chế mỗi ngày.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ sau đó thông báo rằng Hải quân đã chấm dứt việc phong tỏa Iran.
Tính đến sáng thứ Năm, Kpler chưa ghi nhận sự gia tăng đáng kể về lưu lượng tàu bè. Trước chiến tranh Iran, mỗi ngày có hơn 100 tàu, trong đó có hàng chục tàu chở dầu, đi qua eo biển này.
"Cánh cửa chưa thực sự mở toang, vẫn chưa có sự ồ ạt di chuyển của tàu bè," Matt Smith, giám đốc bộ phận nghiên cứu hàng hóa tại Kpler, cho biết. Theo ông Smith, các hãng vận tải biển dường như vẫn còn do dự khi đi qua eo biển Hormuz.
Các tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út thuộc loại tàu chở dầu thô siêu lớn (VLCC), mỗi tàu có thể chở tới khoảng 2 triệu thùng dầu. Theo Kpler, tàu Shaden đang trên đường đến Kiire (Nhật Bản) và tàu Awtad đang trên đường đến Ulsan (Hàn Quốc). Điểm đến của tàu Jaham vẫn chưa được xác định rõ.
Theo dữ liệu từ Lloyd’s List Intelligence, ít nhất năm tàu của Iran đã vượt qua tuyến phong tỏa của Mỹ kể từ ngày 16 tháng 6. Trong số đó, có ba tàu chở dầu thuộc sở hữu nhà nước đã rời khỏi Vịnh Oman.
Kpler ước tính rằng 118 tàu chở dầu đang bị mắc kẹt tại Vịnh Ba Tư có thể rời đi qua eo biển Hormuz trong vòng 15 ngày một khi ngành vận tải biển cảm thấy tin tưởng vào thỏa thuận liên quan đến Iran. Theo dự báo của Kpler, trong vòng 30 ngày kể từ khi thỏa thuận có hiệu lực, có thể có khoảng một tá tàu chở dầu đi vào Vịnh mỗi ngày để nhận dầu – con số vẫn thấp hơn nhiều so với mức trước khi căng thẳng leo thang.
Trong tuần này, Trung tâm Thông tin Hàng hải Chung (JMIC) đã hạ mức đánh giá nguy cơ tại eo biển Hormuz từ "nghiêm trọng" xuống "đáng kể". Đây là tổ chức an ninh hàng hải do Mỹ dẫn đầu, có trụ sở tại Bahrain, chuyên điều phối hoạt động giữa hải quân các nước đồng minh và tàu buôn tại khu vực Trung Đông.
JMIC cảnh báo các đơn vị vận tải biển rằng nguy cơ xảy ra tấn công tại eo biển Hormuz vẫn ở mức cao và thủy lôi trên tuyến đường biển này vẫn là một mối đe dọa. Tuy nhiên, cơ quan này cũng ghi nhận rằng hành động của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đã "bớt bất ổn hơn" kể từ khi Washington và Tehran công bố thỏa thuận của họ.
Three Saudi supertankers cross Strait of Hormuz after Iran deal

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét