Trung Đông : Iran và Israel lại oanh kích nhau Đúng hai tháng từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, chiến sự tại Trung Đông bùng lên trở lại. Iran và Israel tiến hành nhiều đợt oanh kích nhau trong đêm Chủ nhật rạng sáng thứ Hai07-08/06/2026 gây nổ lớn tại thủ đô Teheran, khiến Tel Aviv và Jerusalem bị đặt trong tình trạng báo động. Nhiều cơ sở quân sự của hai phe bị nhắm tới. Tổng thống Mỹ cố gắng cứu vãn tình hình, kêu gọi Israel kiềm chế. Chiến sự leo thang, đe dọa tiến trình đàm phán chấm dứt xung đột.
<!>
Hãng tin Pháp AFP ghi nhận « nhiều vụ nổ lớn » tại thủ đô Teheran sáng nay 08/06. Quân đội Israel cho biết đã nhắm tới « nhiều mục tiêu quân sự », cơ sở hạ tầng năng lượng và một nhà máy hóa dầu trên lãnh thổ Iran ở các khu vực miền trung và miền đông nước này và nhất là đã « phá hủy hệ thống phòng thủ » của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo. Hành động này nhằm trả đũa Teheran, trong đêm qua (Chủ nhật 07/06) huy động tên lửa nhắm tới lãnh thổ Israel. Gần như cùng lúc, phe Houthi, lực lượng Hồi giáo theo hệ phái Shia tại Yemen, được Iran yểm trợ, cũng phóng tên lửa vào miền bắc Israel. Quân đội Israel phải huy động hệ thống chống tên lửa để đối phó.
Từ Jerusalem, thông tín viên Frédérique Misslin gửi về bài tường thuật :
Tiếng còi hụ, những tiếng nổ, Israel phóng tên lửa chặn tên lửa của Iran… từ tối qua, hơn 12 tên lửa của Iran đã nhắm về phía Israel. Tại Jerusalem, từ hai tháng nay, khi lệnh tạm ngừng bắn có hiệu lực, dân chúng không còn phải nấp trong các hầm trú ẩn. Yiliah Diah, một người bố đang bế đứa con hai tuổi rưỡi trong tay cho biết, những kỷ niệm tồi tệ lại tái hiện. Anh nói : « Sáng nay, tên lửa của Yemen đã nhắm tới Israel, tôi nghĩ là tình trạng này không kéo dài, nhưng chẳng có gì là chắc chắn cả. Có lẽ do quá cầu mong điều này nên tôi mới dám nghĩ như vậy thôi ! »
Israel cho biết trong đêm, đã nhắm vào các mục tiêu quân sự và một nhà máy hóa dầu của Iran. Chiến sự bùng lên trở lại dường như là hiển nhiên. Trước mắt, chưa có ai bị thương tại Israel trong lúc Teheran khẳng định là đã oanh kích hai căn cứ quân sự của Nhà nước Do Thái. Quân đội Israel thông báo đã huy động các hệ thống phòng không.
Hôm nay, các trường học phải đóng cửa, bệnh viện khởi động lại chương trình khẩn cấp để có thể hoạt động ở dưới hầm. Sáng nay, thủ tướng Benjamin Netahyahutriệu tập một cuộc họp về an ninh. Lệnh ngừng bắn càng lúc càng bị đe dọa, tựa như những hy vọng của tổng thống Trump muốn nhanh chóng đạt được thỏa thuận qua các vòng đàm phán càng lúc càng xa vời.
Theo tin từ trang mạng Axios của Mỹ, tổng thống Trump đã điện đàm với thủ tướng Israel Netanyahu trong đêm qua và kêu gọi Tel Aviv tránh đáp trả Iran. Nhưng diễn tiến trong những giờ qua cho thấy nỗ lực này đã hoài công. Trong khi đó, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Iran quy trách nhiệm cho Hoa Kỳ đổ thêm dầu vào lửa, khiến chiến sự bùng lên trở lại tại Trung Đông. Trung Quốc thì bày tỏ « quan ngại » trước việc Israel và Iran oanh kích lẫn nhau và vẫn kỳ vọng các bên tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn.
Iran đáp trả ngay lập tức
Sau loạt không kích quy mô lớn của Israel nhắm vào nhiều mục tiêu trên lãnh thổ Iran rạng sáng nay, Teheran đã nhanh chóng đáp trả bằng các đợt tấn công nhắm vào những căn cứ quân sự trọng yếu của Israel. Không chỉ vậy, các đồng minh của Iran trong khu vực cũng bắt đầu có những động thái gia tăng sức ép với Nhà nước Do Thái, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ mở rộng xung đột trên toàn Trung Đông.
Thông tín viên tại Teheran, Siavosh Ghazi, tường trình :
Các cuộc tấn công của Israel diễn ra vào khoảng 4 giờ sáng theo giờ địa phương. Nhiều địa điểm đã bị tấn công, trong đó có thủ đô Teheran, cùng các thành phố Ispahan, Tabriz và Karaj. Một cơ sở hóa dầu tại Mahshahr ở miền nam Iran cũng bị đánh trúng, khiến chính quyền Iran phản ứng rất gay gắt. Các mục tiêu còn lại chủ yếu là các cơ sở quân sự, đặc biệt tại Teheran, Ispahan và Tabriz.
Tuy nhiên, vào khoảng 7 giờ sáng, tức chưa đầy 3 giờ sau cuộc tấn công của Israel, Iran đã đáp trả bằng loạt oanh kích đầu tiên nhắm vào miền trung và miền nam Israel. Sau đó, khoảng một giờ sau, Iran tiến hành thêm một đợt tấn công mới nhắm vào hai căn cứ không quân của Israel là Tel Nof và Nevatim, nằm ở miền trung và miền nam nước này. Giới chức Iran tuyên bố, nhiều mục tiêu rất quan trọng đã bị phá hủy tại hai căn cứ không quân nói trên, vốn là những căn cứ chủ chốt của không quân Israel, nơi triển khai các chiến đấu cơ F-35.
Một chỉ huy của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo còn khẳng định rằng một lần nữa Iran đã chứng tỏ họ kiểm soát bầu trời của toàn khu vực, cũng như của Israel.
Iran như vậy đang chơi bài leo thang căng thẳng cùng với các đồng minh của mình. Lực lượng Houthi tại Yemen đã cấm các tàu dân sự và quân sự của Israel đi qua eo biển Bab el-Mandeb. Tóm lại, tất cả các đồng minh của Iran cũng đang tham gia vào cuộc leo thang căng thẳng cùng với Teheran.
Iran tấn công Israel : Hành động quân sự mang tính chính trị
Không thuần túy là một hành động quân sự, cuộc tấn công của Iran nhắm vào Israel hôm qua để đáp trả các đợt oanh kích của Nhà nước Do Thái vào vùng ngoại ô phía nam Beirut, Liban một ngày trước đó là một hành động chính trị táo bạo, nhưng đầy rủi ro, nhằm duy trì tầm ảnh hưởng của Cộng hòa Hồi giáo ở khu vực Trung Đông.
Từ Beirut, thông tín viên Paul Khalifeh cho biết cụ thể :
Một trong những mục tiêu mà Israel và Mỹ công khai nêu ra trong cuộc đối đầu với Iran là làm giảm ảnh hưởng trong khu vực của Cộng hòa Hồi giáo bằng cách làm suy yếu các đồng minh phi Nhà nước của họ. Tại Liban, lực lượng đó chính là Hezbollah. Các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Liban và Israel dưới sự bảo trợ của Mỹ, trong đó Hezbollah và các đại diện của cộng đồng người Shia bị loại khỏi tiến trình thương thảo, nằm trong khuôn khổ chiến lược này.
Tổng thống Liban Joseph Aoun và thủ tướng Nawaf Salam đã kiên quyết ủng hộ mục tiêu đó. Hai nhà lãnh đạo không ngần ngại chỉ trích Iran và cáo buộc Hezbollah phục vụ lợi ích của Teheran. Bằng việc trực tiếp tham gia vào cuộc đối đầu giữa Hezbollah và Israel, Iran tự thể hiện mình là nhà bảo vệ Liban. Qua động thái này, Teheran đang tìm cách vô hiệu hóa các nỗ lực loại bỏ ảnh hưởng của họ khỏi chính trường Liban. Ở phạm vi rộng hơn, Iran muốn đưa vấn đề Liban vào các cuộc đàm phán với Washington.
Chính bối cảnh này đã dẫn tới chuyến thăm Islamabad của tư lệnh quân đội Liban. Tướng Rodolphe Haykal dự kiến gặp người đồng cấp Pakistan, nguyên soái Asim Munir, được xem là nhà trung gian chính giữa Iran và Mỹ. Một nguồn thạo tin cho AFP biết rằng chuyến thăm này nằm trong khuôn khổ các cuộc đàm phán rộng lớn hơn giữa Teheran và Washington.
Anh, Pháp và Đức ủng hộ đề xuất đối thoại trực tiếp giữa Ukraina và Nga
Các nhà lãnh đạo Anh, Pháp và Đức, hôm qua 07/06/2026, đã bày tỏ sự ủng hộ đối với đề xuất của tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky về việc tiến hành “cuộc đối thoại trực tiếp” giữa Kiev và Matxcơva với “sự tham gia tích cực của Mỹ và châu Âu”, sau cuộc gặp với nguyên thủ Ukraina tại Luân Đôn, Anh Quốc.
Từ Luân Đôn, thông tín viên Sidonie Gaucher tường trình :
Các nhà lãnh đạo đã gặp nhau vào tháng 12 năm ngoái. Keir Starmer, Emmanuel Macron và Friedrich Merz một lần nữa bày tỏ sự ủng hộ tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky và gửi một tín hiệu mạnh mẽ tới Matxcơva.
Yêu cầu đầu tiên là một lệnh ngừng bắn ngay lập tức. Tiếp theo là đề nghị đường tiền tuyến hiện tại sẽ được dùng làm điểm khởi đầu cho các cuộc đàm phán, chứ không phải là biên giới trước chiến tranh.
Điểm mấu chốt thứ hai là các bảo đảm an ninh vững chắc cho Ukraina với việc triển khai một lực lượng đa quốc gia trên thực địa. Không thể để Kiev rơi vào tình trạng không được bảo vệ trong trường hợp các bên đạt được thỏa thuận.
Thông điệp thứ ba là các tài sản Nga bị đóng băng sẽ tiếp tục bị phong tỏa cho đến khi Matxcơva bồi thường cho Ukraina những thiệt hại do chiến tranh gây ra.
Cuối cùng là các lợi ích an ninh của châu Âu phải được bảo toàn. Hiện nay, “quả bóng” đang nằm ở phía Nga. Sau đó, các nhà lãnh đạo sẽ gặp nhau tại cuộc họp G7 tại Evian, Pháp, tiếp đến là hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ.
Chủ tịch Tập Cận Bình công du Bình Nhưỡng củng cố ảnh hưởng của Trung Quốc trên bán đảo Triều Tiên
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trưa 08/06/2026 đã đến Bình Nhưỡng, chính thức bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Bắc Triều Tiên trong hai ngày theo lời mời của nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Đây là chuyến thăm Bắc Triều Tiên đầu tiên của ông Tập sau 7 năm, kể từ năm 2019, và được đánh giá là dấu mốc quan trọng trong quá trình Trung Quốc và Bắc Triều Tiên tái thắt chặt quan hệ.
Tháp tùng ông Tập trong chuyến thăm lần này còn có ông Thái Kỳ, ủy viên thường vụ Bộ Chính Trị, bí thư ban Bí thư Trung ương đảng Cộng Sản Trung Quốc - nhân vật đứng thứ 5 trong hệ thống quyền lực Trung Quốc, cùng ông Vương Nghị, chủ nhiệm Văn phòng ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương, ủy viên Bộ Chính Trị kiêm bộ trưởng Ngoại Giao.
Từ Seoul, thông tín viên Trần Công cho biết thêm thông tin :
Theo truyền thông Trung Quốc, chuyên cơ của chủ tịch Tập Cận Bình đã hạ cánh xuống sân bay Sunan ở Bình Nhưỡng vào khoảng trưa theo giờ địa phương. Tại sân bay, thảm đỏ được trải sẵn, quốc kỳ Trung Quốc và Bắc Triều Tiên được treo trang trọng, cùng các khẩu hiệu chào mừng bằng tiếng Triều Tiên và tiếng Trung Quốc.
Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un và phu nhân Ri Sol Ju đã trực tiếp ra chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên. Các khẩu hiệu tại sân bay ca ngợi “tình hữu nghị, đoàn kết bất bại giữa nhân dân hai nước Triều – Trung”. Bắc Triều Tiên cũng mô tả quan hệ giữa hai nước là mối quan hệ “liên minh máu - huyết minh”, cho thấy Bình Nhưỡng muốn tái khẳng định tính chất đặc biệt của quan hệ với Bắc Kinh, không chỉ là quan hệ ngoại giao thông thường mà còn gắn với lịch sử, ý thức hệ và an ninh chiến lược.
Việc vợ chồng lãnh đạo hai nước cùng xuất hiện ngay từ đầu chuyến thăm cho thấy Bình Nhưỡng dành cho ông Tập nghi thức tiếp đón đặc biệt trọng thể.
Cùng ngày, tờ báo Rodong cũng đăng bài viết của chủ tịch Tập Cận Bình trên trang nhất. Trong bài viết, ông Tập nhấn mạnh Trung Quốc và Bắc Triều Tiên cần tăng cường trao đổi chiến lược, cùng bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế, phản đối chủ nghĩa bá quyền, đồng thời thúc đẩy một thế giới đa cực bình đẳng và có trật tự. Thông điệp về “thế giới đa cực” cho thấy Bắc Kinh muốn đặt quan hệ Trung – Triều trong bức tranh rộng hơn của cạnh tranh chiến lược với Mỹ. Đây cũng là cách Trung Quốc khẳng định vai trò của mình trong việc định hình lại trật tự khu vực, đặc biệt tại Đông Bắc Á, nơi các yếu tố Bắc Triều Tiên, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ đang đan xen ngày càng phức tạp.
Theo dự kiến, hội nghị thượng đỉnh giữa chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ diễn ra trong ngày 8/6, tập trung vào quan hệ Trung – Triều, hợp tác kinh tế, phối hợp chiến lược và tình hình Đông Bắc Á. Đáng chú ý, ngay trước chuyến thăm, báo Rodong tuyên bố vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên là “ranh giới không thể đảo ngược”, cho thấy Bình Nhưỡng không có ý định từ bỏ năng lực hạt nhân. Trong bối cảnh đó, hãng tin Yonhap dẫn lời giới quan sát cho rằng Trung Quốc nhiều khả năng sẽ tránh gây sức ép trực tiếp về phi hạt nhân hóa, thay vào đó ưu tiên củng cố ảnh hưởng trên bán đảo Triều Tiên và tăng cường phối hợp với Bình Nhưỡng trước sức ép từ Mỹ cùng các đồng minh.
Chuyến thăm diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 65 năm Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác và Tương trợ Trung – Triều. Vì vậy, giới phân tích cho rằng Bắc Kinh và Bình Nhưỡng có thể tận dụng hội nghị thượng đỉnh lần này để phát đi thông điệp về sự tái gắn kết mạnh mẽ, không chỉ trong quan hệ song phương mà còn trong cấu trúc liên kết Trung – Triều – Nga đang ngày càng rõ nét.
Trong ngày thứ hai của chuyến thăm, ông Tập dự kiến có thêm các hoạt động tham quan và nghi lễ mang tính biểu tượng, trong đó có khả năng tới Tháp Hữu nghị và Cung điện Mặt trời Kumsusan. Tháp Hữu nghị là công trình tưởng niệm các binh sĩ Quân chí nguyện Nhân dân Trung Quốc tham chiến trong Chiến tranh Triều Tiên, còn Cung điện Mặt trời Kumsusan là nơi đặt thi hài của cố chủ tịch Kim Nhật Thành và cố lãnh đạo Kim Jong Il.
--
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét