Chủ tịch Cuba : Hoa Kỳ chuẩn bị ba kịch bản chống La Habana Trong một cuộc trả lời phỏng vấn đăng ngày 08/06/2026, chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel cho rằng Hoa Kỳ đang xem xét ba kịch bản để chống Cuba : gây ra một cuộc bùng nổ xã hội thông qua áp lực kinh tế, kiểm soát nền kinh tế hay gây hấn quân sự. Trả lời trang thông tin Tây Ban Nha eldiario.es và được đăng trên cổng thông tin phủ chủ tịch hôm thứ Hai, 08/06, lãnh đạo Cuba giải thích rằng « một trong số các kịch bản là gây ra bùng nổ xã hội thông qua việc bóp nghẹt kinh tế », và qua đó Hoa Kỳ lấy cớ « can thiệp vào đất nước dưới chiêu bài viện trợ nhân đạo ».
<!>
Kịch bản thứ hai là « cưỡng ép đối thoại » đi kèm với một « áp lực tối đa » nhằm vào nền kinh tế hòn đảo. Theo ông, chiến lược này là nhằm « chiếm lấy kiểm soát nền kinh tế Cuba » với mục tiêu sau cùng là tạo đà cho việc « thay đổi hệ thống chính trị ».
Kịch bản này được chủ tịch Cuba nhắc đến vào lúc nhiều doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt là các tập đoàn khách sạn quốc tế lần lượt thông báo ngưng một phần hay toàn bộ hoạt động kinh doanh tại Cuba do lo ngại các trừng phạt của Mỹ. Và kịch bản sau cùng theo ông Miguel Diaz-Canel, là gây hấn quân sự.
Chủ tịch Cuba khẳng định những kịch bản này không do Cuba dựng ra mà được thiết lập dựa trên các phát biểu gần đây của ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và tổng thống Donald Trump. Đối mặt với những nguy cơ này, lãnh đạo Cuba nhấn mạnh đến tính cấp thiết của việc chuẩn bị phòng thủ cho đất nước, tránh bị « bất ngờ » và bất kỳ « thất bại » nào.
Về phần Liên Hiệp Quốc, hôm qua, 08/06/2026, Liên Hiệp Quốc kêu gọi Hoa Kỳ dỡ bỏ « ngay lập tức » các lệnh trừng phạt dồn dập chống Cuba kể từ tháng 01/2026. Trong thông cáo, cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Volker Türk cho biết « những hạn chế về nhiên liệu được áp đặt từ đầu năm 2026 và việc siết chặt các lệnh trừng phạt ngoài lãnh thổ gần đây đang gây tổn hại trực tiếp đến người dân Cuba, nhất là những người dễ bị tổn thương nhất », đặc biệt là trẻ em.
Nhật Bản, Mỹ và Philippines đồng thuận thúc đẩy hợp tác an ninh hàng hải
Trong khuôn khổ Đối thoại Hàng hải, hôm qua, 08/06/2026, ở Manila, Philippines, ba nước, Nhật Bản, Mỹ và Philippines, đã thảo luận về tình hình ở Biển Đông, nơi Trung Quốc tiếp tục các hành vi cưỡng ép, và tái khẳng định lập trường phản đối mạnh mẽ các nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi nguyên trạng. Ba nước đồng thời nhất trí thúc đẩy hợp tác an ninh hàng hải.
Theo trang web của bộ Ngoại Giao Nhật Bản, Đối thoại Hàng hải lần thứ hai đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của hợp tác ba bên trong tình hình hiện nay và trong tương lai. Ba bên cũng nhất trí tăng cường các sáng kiến song phương theo hướng bổ sung cho nhau và đa tầng. Về vấn đề Biển Đông, đại diện của ba nước tái khẳng định tầm quan trọng của phán quyết của Tòa Trọng Tài Thường Trực La Haye năm 2016.
Đối thoại Hàng hải Mỹ-Nhật Bản-Philippines diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục củng cố yêu sách chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông.
Reutes nêu sự kiện gần đây nhất là một cấu trúc nổi có kích thước 6X6 mét, có thể là một ăng-ten, được Trung Quốc đưa đến bãi cạn Scarborough, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines nhưng bị Trung Quốc chiếm đóng từ năm 2012 và đưa vào bản đồ của quận Tây Sa, thành phố Tam Sa, tỉnh Hải Nam.
Ngày 09/06, Philippines phản đối « sự hiện diện bất hợp pháp » của cấu trúc này và khẳng định « sẽ tiếp tục thực hiện các hành động thích hợp phù hợp với luật pháp quốc tế và để bảo vệ lợi ích quốc gia của đất nước ».
Trước đó, Nhật Bản và Philippines cũng tăng cường hợp tác quốc phòng và hàng hải. Vào tháng 05/2026, hai nước thông báo sẽ bắt đầu « đàm phán về phân định ranh giới biển » gần Đài Loan. Quyết định này đã khiến Trung Quốc tức giận. Ngày 06/06, Bắc Kinh điều tàu đến tuần tra ở ngoài khơi phía đông đảo Đài Loan để khẳng định chủ quyền. Hoạt động này khiến Đài Bắc phải điều tàu theo dõi.
Pháp, Đức đồng thuận « khai tử » dự án cùng sản xuất máy bay chiến đấu SCAF
Chính phủ Đức ngày 08/06/2026, cho biết chính thức từ bỏ dự án cùng chế tạo chiến đấu cơ SCAF giữa ba nước Đức – Pháp – Tây Ban Nha, bị đình trệ từ nhiều tháng qua, do những căng thẳng giữa hai nhà sản xuất phụ trách dự án.
Theo giải thích của Berlin, hai lãnh đạo Pháp và Đức nhìn nhận thực tế về sự bất đồng dai dẳng giữa hai hãng Airbus và Dassault Aviation trong việc cùng chế tạo chiến đấu cơ. Và do vậy, « thủ tướng Đức Friedrich Merz đã đề nghị với tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngừng phát triển dự án máy bay chiến đấu chung ».
Được đưa ra vào năm 2017 theo sáng kiến của tổng thống Pháp Emmanuel Macron và thủ tướng Đức lúc bấy giờ là Angela Merkel, có sự tham gia của Tây Ban Nha hai năm sau đó, SCAF (Hệ thống Không chiến Tương lai) là một tổ hợp bao gồm một tiêm kích và nhiều drone được kết nối với nhau thông qua một hệ thống liên lạc kỹ thuật số tiên tiến.
Dự án này, nếu thành hiện thực, sẽ là « cột sống » cho sức mạnh không quân Pháp và Đức vào năm 2040, và trên nguyên tắc sẽ dần dần thay thế các tiêm kích Eurofighter Typhoon tại Đức và tiêm kích Rafale của hãng Dassault tại Pháp. Tuy nhiên, tranh cãi diễn ra gay gắt giữa Dassault (đại diện Pháp trong dự án) và đối tác Airbus (đại diện cho Đức và Tây Ban Nha) về vai trò lãnh đạo dự án.
AFP lưu ý, thông báo này được đưa ra hai ngày Đức khai mạc hội chợ hàng không lớn ở Berlin. Thủ tướng Đức sẽ đến thăm hội chợ vào thứ Tư, 10/6 và gặp gỡ các hãng công nghiệp lớn trong lĩnh vực này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét