Hợp đồng tương lai chứng khoán tăng điểm vào sáng thứ Năm khi Mỹ thông báo đã hoàn tất các cuộc tấn công nhắm vào Iran, mặc dù các quốc gia vùng Vịnh báo cáo về các hoạt động thù địch từ phía Tehran.- Hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0,72% và hợp đồng tương lai Nasdaq 100 tăng 1,1%. Hợp đồng tương lai gắn với chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,64%.- Các thị trường châu Á - Thái Bình Dương mở cửa giảm điểm vào thứ Năm, trong đó chỉ số Kospi của Hàn Quốc dẫn đầu đà sụt giảm. Kospi giảm 4,1% trong phiên giao dịch đầu ngày. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 2,3% và chỉ số chuẩn S&P/ASX 200 của Úc giảm 0,97%.
<!>
Cổ phiếu của Oracle giảm hơn 11% trong phiên giao dịch ngoài giờ sau khi gã khổng lồ phần mềm này công bố kế hoạch huy động thêm 20 tỷ USD thông qua vốn cổ phần và nợ để chi trả cho việc phát triển cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo. Đà giảm này gây áp lực lên hợp đồng tương lai S&P 500 và quỹ ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV), báo hiệu khả năng sụt giảm của nhóm cổ phiếu công nghệ trong phiên giao dịch sắp tới.
Các lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã thực hiện thêm các cuộc tấn công "tự vệ" nhắm vào Iran vào cuối ngày thứ Tư, theo thông báo của CENTCOM trên mạng xã hội X. Các cuộc tấn công này được thực hiện theo chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump. Giá dầu thô kỳ hạn West Texas Intermediate (WTI) tăng gần 3%, giao dịch ở mức khoảng 92 USD/thùng.
Thị trường chứng khoán giảm điểm trong phiên giao dịch chính thức ngày thứ Tư do đợt bán tháo mới trong lĩnh vực sản xuất chip và căng thẳng leo thang với Iran. Chỉ số Dow giảm 953,33 điểm (tương đương 1,87%), trong khi S&P 500 giảm 1,62%. Chỉ số Nasdaq Composite, với tỷ trọng lớn là các cổ phiếu công nghệ, đã giảm 1,98%. Victoria Fernandez, Giám đốc chiến lược thị trường tại Crossmark Global Investments, cho biết nhiều nhà đầu tư hiện đang rót vốn vào những lĩnh vực được coi là đối trọng với xu hướng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) – động lực chính thúc đẩy thị trường chứng khoán trong phần lớn thời gian của năm nay.
"Tôi nghĩ mọi người đang tự hỏi: đâu là nơi trú ẩn có thể giúp phòng ngừa rủi ro cho các khoản đầu tư vào công nghệ? Đâu là lĩnh vực đi ngược lại với đà tăng trưởng (momentum) và hệ số beta (độ nhạy với biến động thị trường) của nhóm cổ phiếu công nghệ?" – bà chia sẻ trong chương trình "Closing Bell" của đài CNBC vào chiều thứ Tư. "Chúng ta đang chứng kiến sự dịch chuyển dòng vốn từ nhóm công nghệ sang các lĩnh vực vốn đã bị sụt giảm giá trị trong vài tháng qua."
Bà Fernandez cho biết thêm rằng bà nhận thấy khách hàng của mình đang ngày càng quan tâm đến các lĩnh vực khác như dược phẩm và công nghệ sinh học (thuộc ngành chăm sóc sức khỏe), cũng như ngành tài chính và năng lượng.
Thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran tiếp tục bị đe dọa vào thứ Tư, sau khi Tổng thống Trump ám chỉ rằng Tehran đang "mất quá nhiều thời gian" để chấp thuận một thỏa thuận tiềm năng và sẽ phải "trả giá". Ông cũng cam kết sẽ thực hiện thêm các cuộc tấn công nhắm vào quốc gia này, khẳng định rằng Mỹ sẽ "tấn công họ rất mạnh mẽ".
Các nhà đầu tư sẽ theo dõi sát sao chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 5, dự kiến được công bố vào lúc 8:30 sáng thứ Năm (giờ miền Đông). Các chuyên gia kinh tế được Dow Jones khảo sát dự báo chỉ số lạm phát bán buôn này sẽ tăng 0,7% so với tháng trước, trong khi lạm phát lõi — loại trừ giá thực phẩm và năng lượng vốn hay biến động — được dự báo sẽ tăng 0,5%. Các mức tăng này thấp hơn so với mức tăng tương ứng là 1,4% (chỉ số tổng thể) và 1% (chỉ số lõi) ghi nhận trong tháng 4.
Ngoài ra, giới giao dịch cũng sẽ chú ý đến số liệu về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc vào ngày 6 tháng 6, dự kiến công bố vào sáng thứ Năm.
Live:%20Stock%20futures%20rise%20as%20U.S.%20completes%20strikes%20against%20Iran
Quân đội Mỹ bắt đầu tấn công 'nhiều mục tiêu' tại Iran theo chỉ đạo của ông Trump
THỨ TƯ, 10/06/202 Luke Fountain Garrett Downs
- Mỹ đã bắt đầu tấn công nhiều mục tiêu tại Iran vào thứ Tư.
- Trước đó, ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ lại tấn công Iran "thật mạnh" trong ngày hôm nay, qua đó leo thang các lời đe dọa đồng thời gây sức ép buộc Tehran phải ký kết một thỏa thuận.
- Ông cho rằng Iran "nên ký thỏa thuận" và Mỹ mong muốn một thỏa thuận "có ý nghĩa và hiệu quả".
- Những phát biểu này được đưa ra vài giờ sau khi ông Trump cảnh báo trên mạng xã hội Truth Social rằng Iran đã trì hoãn đàm phán quá lâu và giờ đây sẽ phải "trả giá". Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết Mỹ đã bắt đầu tiến hành các cuộc tấn công vào Iran trong ngày thứ Tư theo chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump.
Trong một bài đăng trên X, CENTCOM thông báo quân đội Mỹ đã bắt đầu "thực hiện thêm các cuộc tấn công tự vệ vào lúc 17:15 giờ miền Đông (ET) hôm nay nhắm vào nhiều mục tiêu tại Iran theo chỉ đạo của Tổng tư lệnh". Bài đăng nêu rõ các cuộc tấn công này là nhằm "đáp trả hành động gây hấn liên tục và vô cớ của Iran".
Truyền thông nhà nước Iran đưa tin rằng nước này đã nhắm mục tiêu vào các tàu của Mỹ tại eo biển Hormuz bằng các cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái. Sau đó, Reuters đưa tin bộ chỉ huy quân sự cấp cao của Iran đã đóng cửa hoàn toàn eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo rằng bất kỳ tàu nào cố gắng đi qua sẽ trở thành mục tiêu tấn công.
Theo Fox News, ông Trump sau đó cho biết ông đã trực tiếp trao đổi với các quan chức Iran – những người được cho là đã đề nghị ông dừng các cuộc tấn công. Ông nói rằng hoạt động ném bom sẽ sớm chấm dứt và phía Israel không tham gia vào các cuộc tấn công này, nhưng vẫn để ngỏ khả năng thực hiện thêm các hành động quân sự.
Khi được hỏi liệu lệnh ngừng bắn đã kết thúc hay chưa, ông Trump được cho là đã nhận định rằng đây là lệnh ngừng bắn bị vi phạm nhiều nhất trong lịch sử.
Các cuộc tấn công diễn ra sau khi ông Trump tuyên bố vào đầu ngày thứ Tư rằng Mỹ sẽ lại tấn công Iran "thật mạnh", qua đó leo thang các lời đe dọa công khai trong lúc gây sức ép buộc Tehran phải ký kết thỏa thuận. “Hôm qua chúng tôi đã giáng đòn mạnh vào họ, và hôm nay chúng tôi sẽ lại giáng đòn mạnh nữa,” ông Trump phát biểu tại sự kiện ký kết Đạo luật An ninh nước Mỹ (Secure America Act) ở Nhà Trắng. “Chúng tôi sẽ tấn công họ, và tấn công thật quyết liệt.”
Ông Trump cho rằng Iran “nên ký thỏa thuận” và khẳng định Mỹ mong muốn một thỏa thuận “có ý nghĩa và hiệu quả.”
“Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra với thỏa thuận này,” ông Trump nói.
Đáp lại vào chiều thứ Tư, ông Ebrahim Azizi - người đứng đầu ủy ban an ninh quốc gia thuộc quốc hội Iran - đã viết trên mạng xã hội X rằng: “Lần này, chiến tranh sẽ không chỉ giới hạn trong khu vực.”
Những bình luận này được đưa ra sau khi ông Trump cảnh báo trên nền tảng Truth Social rằng Iran đã trì hoãn quá lâu trong việc đàm phán và sẽ phải “trả giá” giữa bối cảnh căng thẳng quân sự leo thang giữa Washington và Tehran.
“Quân đội Iran hoàn toàn hỗn loạn và yếu kém,” ông Trump viết vào sáng thứ Tư. “Phần lớn lực lượng của họ, chẳng hạn như hải quân và không quân, thậm chí không còn tồn tại nữa — Họ đã bị đánh bại hoàn toàn. Iran chỉ giỏi nói suông chứ không hành động.”
Giá dầu đã tăng và hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ giảm sau những bình luận của ông Trump; cụ thể, giá dầu thô Mỹ tăng gần 2% lên mức 89,72 USD/thùng, trong khi dầu Brent tăng 1,3% lên 92,74 USD/thùng. Chỉ số công nghiệp Dow Jones đã giảm hơn 600 điểm kể từ khi những phát biểu này được đưa ra.
Giá dầu có thể chạm mốc 150 USD/thùng trong vài tháng tới nếu xung đột tại Trung Đông tiếp diễn, do mức tồn kho hiện đang rất thấp; đây là nhận định của ông Claudio Galimberti, chuyên gia kinh tế trưởng tại Rystad Energy, chia sẻ với CNBC hồi đầu tuần.
Căng thẳng tại Trung Đông đã leo thang vào thứ Ba sau khi quân đội Mỹ tiến hành các cuộc tấn công nhắm vào Iran. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết hành động này nhằm “đáp trả vụ một chiếc trực thăng Apache của quân đội Mỹ bị bắn hạ vào ngày hôm trước.”
Iran chưa trực tiếp nhận trách nhiệm về vụ bắn hạ chiếc trực thăng. Đài truyền hình nhà nước Iran (IRIB) đưa tin rằng không có hoạt động quân sự tấn công nào được thực hiện tại khu vực eo biển này trong vòng 24 giờ qua.
Bộ Ngoại giao Iran hiện chưa phản hồi yêu cầu bình luận về sự việc.
Trump pledges more Iran strikes, U.S. will be 'attacking them very hard'
Ông Trump tiết lộ chiến dịch bí mật của quân đội Mỹ tại eo biển Hormuz
Hôm thứ Tư (10/6), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết quân đội Mỹ đã thực hiện một chiến dịch bí mật nhằm hỗ trợ tàu hàng và tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz. Hiện nay, các tàu chở dầu với tổng cộng 100 triệu thùng dầu thô đã rời khỏi eo biển này. Ông Trump cũng giải thích lý do vì sao phải tiến hành chiến tranh với Iran trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ đang ở giai đoạn tốt nhất.

Tổng thống Donald J. Trump tại Phòng Bầu dục hôm thứ Ba, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Daniel Torok/ Nhà Trắng)
Hôm thứ Tư, ông Trump đăng bài trên nền tảng Truth Social: “Tháng trước, tôi đã chỉ thị cho quân đội vĩ đại của chúng ta thực hiện một nhiệm vụ bí mật nhằm hỗ trợ các tàu chở dầu và những tàu thương mại khác đi qua eo biển Hormuz”.
Sau đó, ông tuyên bố rằng chiến dịch bí mật này đã giúp hơn 100 triệu thùng dầu được vận chuyển qua eo biển Hormuz để đưa ra thị trường. Hơn 200 tàu thương mại đã an toàn đi qua tuyến hàng hải này.
“Chiến dịch này thành công rực rỡ vì eo biển Hormuz nằm dưới sự kiểm soát của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ chứ không phải Iran. Quân đội của họ đã bị đánh bại, còn nền kinh tế của họ đã sụp đổ,” Tổng thống Mỹ viết.
Hôm thứ Tư, Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ công bố số liệu cho thấy Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) trong tháng Năm tăng 0,5% sau điều chỉnh theo mùa, đưa tỷ lệ lạm phát hàng năm lên mức 4,2%.
Đây là lần đầu tiên trong 3 năm tỷ lệ lạm phát vượt ngưỡng 4%. Mặc dù vẫn tồn tại những lo ngại về tác động của giá năng lượng tăng vọt đối với nền kinh tế, nhưng mức tăng này phù hợp với dự báo.
Tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng, một phóng viên hỏi Tổng thống liệu ông có lo ngại về việc CPI hàng năm tăng lên 4,2% hay không. Ông Trump trả lời:
“Số liệu rất tuyệt vời. Các bạn biết điều gì tôi thực sự thích không? Tôi thích mức lạm phát này. Các bạn biết tại sao không? Bởi vì khi cuộc chiến này kết thúc… các bạn biết đấy, bây giờ tôi có thể nói điều này rồi, trước đây các bạn không hề biết. Các bạn có biết rằng chúng ta vẫn luôn vận chuyển ra ngoài hàng triệu thùng dầu không? Không ai biết điều đó. Chỉ vài đêm trước thôi, chúng ta đã vận chuyển đi 22 tàu dầu. Việc đó được thực hiện vào lúc nửa đêm, không bật đèn. Bởi vì họ (Iran) không còn radar nữa — chúng ta đã đánh phá radar của họ tan tành.”
Tổng thống cũng nói về lý do phát động cuộc chiến với Iran. Ông cho biết quyết định này được đưa ra trong lúc nền kinh tế Mỹ đang ở thời kỳ tốt nhất trong lịch sử, trong khi vấn đề Iran là điều duy nhất mà ông cho là đáng lo ngại vào thời điểm đó.
Nhắc lại những gì đã diễn ra tại Phòng Bầu dục trước Chiến dịch “Nhát búa Nửa đêm” vào tháng Sáu năm ngoái, ông nói:
“Tôi đã nói rằng bây giờ chúng ta phải làm một việc… Khi đó thị trường chứng khoán vừa lập đỉnh lịch sử, các tài khoản hưu trí 401(k) cũng đạt mức cao nhất từ trước đến nay, mọi thứ đều diễn ra rất tốt đẹp. Nhưng tôi nói rằng tôi thực sự không muốn làm điều này, nhưng Iran sắp sở hữu vũ khí hạt nhân rồi. Chúng ta phải tấn công họ. Vì thế chúng ta đã sử dụng máy bay ném bom B-2 để tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran.”
“Điều đó đòi hỏi rất nhiều can đảm. Chiến dịch đã thành công vang dội. Chúng ta đã phải nỗ lực rất nhiều mới làm được. Nhưng sau đó chúng ta phải tiến hành bước thứ hai. Tôi nói rằng điều đáng ngại là, theo dự báo của các chuyên gia, thị trường chứng khoán có thể lao dốc mạnh — có lẽ giảm khoảng 25%. Nhưng đối với tôi, điều đó hoàn toàn xứng đáng. Để ngăn đối phương sở hữu vũ khí hạt nhân, điều đó là xứng đáng. Ngoài ra còn một vấn đề nữa là giá dầu được dự đoán sẽ tăng vọt lên 250 USD mỗi thùng. Nhưng hiện nay giá dầu là 85 USD mỗi thùng, điều đó thực sự đáng kinh ngạc,” ông nói tiếp.
Giá dầu thô Brent, tiêu chuẩn tham chiếu quốc tế, vào khoảng giữa trưa thứ Tư ở mức khoảng 94 USD/thùng.
“Khi chiến tranh kết thúc, các bạn sẽ thấy giá dầu quay trở lại mức trước đây,” ông Trump nói. “Nó sẽ giảm xuống. Nó sẽ lao dốc như rơi tự do.”
“Một lần nữa, chúng ta đang thu được hàng triệu thùng dầu — đây là lần đầu tiên tôi công bố điều này hôm nay, nhưng trên thực tế chúng ta vẫn luôn thu được hàng triệu thùng dầu. Hàng triệu thùng. Việc đó diễn ra mỗi đêm,” ông nói.
Tổng thống cũng mô tả cuộc chiến với Iran như một “ngã rẽ” và xem đây là một vấn đề an ninh quốc gia. Lý do là vì chính quyền Iran phong tỏa các tuyến vận tải hàng hải quan trọng, khiến giá xăng dầu, phân bón và nhiều loại hàng hóa khác tăng cao, từ đó đẩy lạm phát đi lên.Ông Trump tiết lộ những ‘chi tiết nghẹt thở’ về vụ rơi máy bay Apache ở Hormuz
Theo Lý Ngôn/ Epoch Times
Cập nhật lúc 06:47, 11/06/2026
Ông Trump tiết lộ những ‘chi tiết nghẹt thở’ về vụ rơi máy bay Apache ở Hormuz
Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Fox News vào thứ Tư (10/6), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiết lộ những chi tiết gây kinh ngạc về vụ rơi trực thăng Apache của quân đội Mỹ tại eo biển Hormuz. Đồng thời, ông cũng đưa ra lập trường cứng rắn về sự leo thang xung đột Mỹ – Iran, các cuộc đàm phán ngừng bắn và những hành động quân sự tiếp theo.
Tổng thống Donald J. Trump phát biểu về nền kinh tế tại trường Cao đẳng Cộng đồng Rockland ở Suffern, New York vào thứ Sáu, ngày 22/5/2026. (Nguồn: Joyce N. Boghosian/ Nhà Trắng)
Ông Trump tiết lộ rằng chiếc trực thăng này trước đó đã bị một máy bay không người lái cảm tử của Iran tấn công, nhưng cuối cùng hai phi công đã thoát chết trong gang tấc. Ông thốt lên rằng đây thực sự là một “phép màu”.
Máy bay không người lái mắc kẹt giữa hai phi công, nhiệt độ trong khoang cao đến mức có thể phát nổ bất cứ lúc nào
Ông Trump mô tả chi tiết cảnh tượng nghẹt thở khi đó. Sau khi đâm trúng trực thăng Apache của quân đội Mỹ, một máy bay không người lái của Iran đã mắc kẹt trực tiếp trong khoảng không gian chật hẹp giữa hai phi công. Khi đó trực thăng đang bay ở độ cao thấp, và chiếc máy bay không người lái này đã không phát nổ ngay lập tức như dự kiến.
“Chiếc máy bay không người lái lúc đó đã bốc cháy, tỏa ra lượng nhiệt khổng lồ. Nhiệt độ trong buồng lái cực kỳ cao và có thể phát nổ bất cứ lúc nào,” ông Trump cho biết.
Trong vài giây mang tính sống còn đó, các phi công đã chịu đựng sức nóng và nguy cơ nổ tung, đồng thời nhanh chóng điều khiển trực thăng hạ cánh khẩn cấp xuống mặt biển.
Theo xác nhận của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, khoảng 2 giờ sau khi chiếc trực thăng rơi xuống biển, hai phi công đã được giải cứu thành công. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên trong lịch sử quân sự Mỹ một tàu phòng thủ mặt nước không người lái (tàu không người lái) độc lập thực hiện thành công nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn trên biển.
Không kích dữ dội xuyên đêm, quân đội Mỹ phá hủy hơn một nửa hệ thống phòng không mà Iran vừa khôi phục
Ngoài việc tiết lộ chi tiết vụ rơi máy bay, ông Trump còn đề cập đến cuộc tấn công tự vệ dữ dội mà quân đội Mỹ tiến hành vào tối thứ Ba nhằm vào các hệ thống radar và trận địa phòng không bên trong lãnh thổ Iran.
Ông cho biết phía Iran bị nghi ngờ đã vi phạm thỏa thuận và tìm cách tái thiết năng lực phòng thủ trong thời gian ngừng bắn. Tuy nhiên, họ hoàn toàn không thể ngăn chặn cuộc tập kích xuyên đêm của quân đội Mỹ và đã hứng chịu các đợt ném bom chính xác từ chiến đấu cơ Mỹ.
Ông Trump tiết lộ rằng trong thời gian ngừng bắn, Iran trên thực tế chỉ khôi phục được vài phần trăm năng lực phòng thủ ban đầu. Trong chiến dịch tối qua, “chúng tôi đã phá hủy khoảng 55% năng lực phòng thủ mà họ rất vất vả mới tái thiết được”.
Cảnh báo Iran đừng “giả vờ hợp tác”, cân nhắc tấn công nhà máy điện và các cây cầu
Khi được hỏi Mỹ sẽ phản ứng thế nào trước vụ Iran phóng tên lửa vào các căn cứ quân sự Mỹ tại Kuwait, Bahrain và Jordan vào tối hôm trước, ông Trump đã trả lời với giọng điệu cứng rắn: “Tôi có thể sẽ tiếp tục thúc đẩy (các cuộc tấn công quân sự)”.
Ông nói thẳng rằng “kẻ bắt nạt ở Trung Đông đã chết”, đồng thời cho rằng phía Tehran trong suốt tiến trình đàm phán đã luôn “giả vờ hợp tác” với Mỹ, kéo dài thời gian và đối phó chiếu lệ. Ông cảnh báo rằng mình đang cân nhắc ra lệnh tiến hành một đợt tấn công mới nhằm vào các nhà máy điện và cầu cống của Iran.
“Họ đã từng có cơ hội ký kết thỏa thuận và tiếp tục tồn tại,” ông Trump nói với Fox News rằng các cuộc không kích mạnh mẽ đêm qua nhằm gửi tới chính quyền Iran một thông điệp rõ ràng: ông sẽ không dừng tay. Nếu Iran vẫn không sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán để đạt được thỏa thuận, các hoạt động quân sự của quân đội Mỹ sẽ được nâng cấp toàn diện.
Mặc dù ông Trump đưa ra những cảnh báo nghiêm khắc về khả năng leo thang quân sự, các kênh tiếp xúc ngoại giao giữa Mỹ và Iran vẫn chưa hoàn toàn bị gián đoạn. Một quan chức cấp cao của Nhà Trắng xác nhận với Fox News rằng các cuộc đàm phán hòa bình giữa hai nước vẫn tiếp tục diễn ra trong ngày thứ Tư. Theo báo cáo mới nhất của CNN, phái đoàn Qatar đã đến Tehran vào thứ Tư nhằm cố gắng đóng vai trò trung gian hòa giải giữa hai bên.Mỹ hôm thứ Tư tiến hành đợt không kích mới nhằm vào nhiều mục tiêu của Iran
Theo Trương Đình/ Epoch Times
Mỹ hôm thứ Tư tiến hành đợt không kích mới nhằm vào nhiều mục tiêu của Iran
Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ (CENTCOM) hôm thứ Tư (10/6) tuyên bố một lần nữa tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nhiều mục tiêu của Iran. Trước đó, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết quân đội Mỹ sẽ ném bom các “cơ sở then chốt” của Iran.
Hình ảnh do Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ (CENTCOM) công bố hôm 28/2 cho thấy một cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào Iran. (Nguồn: CENTCOM)
Bộ Tư lệnh Trung tâm cho biết đợt không kích này là để đáp trả “hành vi gây hấn vô cớ và kéo dài của Iran”.
“Theo chỉ thị của Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang, các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ đã bắt đầu tiến hành các cuộc tấn công tự vệ bổ sung nhằm vào nhiều mục tiêu bên trong lãnh thổ Iran vào lúc 5:15 chiều ngày hôm nay (10/6), theo giờ miền Đông Hoa Kỳ. Đợt không kích này là nhằm đáp trả hành vi gây hấn vô cớ và liên tục của Iran,” Bộ Tư lệnh Trung tâm cho biết.
Theo hãng thông tấn Mehr News của Iran, tại khu vực phía tây Tehran đã nghe thấy tiếng hoạt động của hệ thống phòng không. Ngoài ra, các phương tiện truyền thông Iran cũng đưa tin rằng tại Sirik và Minab, nằm ở miền nam Iran gần eo biển Hormuz, đều đã xảy ra các vụ nổ.
Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth hôm thứ Tư phát biểu bên ngoài trụ sở Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ tại thành phố Tampa, bang Florida, rằng quân đội Mỹ sẽ ném bom các cơ sở trọng yếu của Iran.
“Tối nay, Bộ Tư lệnh Trung tâm sẽ vô cùng bận rộn, bởi vì Tổng thống Trump đã nói rằng chúng ta sẽ tiến hành các đòn tấn công mạnh mẽ nhằm vào Iran, và chúng ta thực sự sẽ làm như vậy,”ông nói. Đồng thời ông Hegseth còn cho biết thêm, Iran đã có cơ hội để đạt được một thỏa thuận tốt, một thỏa thuận tuyệt vời, nhằm chính thức đưa vào văn bản những điều mà họ đã cam kết bằng lời nói sẽ thực hiện, nhưng họ chưa bao giờ thực sự làm điều đó.
Ông nói rằng điều này “không phải vì chúng ta muốn khởi động lại bất kỳ hành động không cần thiết nào”, mà là để bảo đảm “đạt được loại thỏa thuận mà Tổng thống Trump mong muốn”.
“Như Tổng thống đã nói hôm nay, nếu họ không đạt được thỏa thuận, chúng ta sẽ giáng đòn mạnh vào họ,” ông Hegseth nói, đồng thời nhấn mạnh rằng các cuộc không kích của quân đội Mỹ nhằm vào Iran sẽ rất mạnh mẽ và rõ ràng.
Trước đó trong ngày thứ Tư, Tổng thống Trump cho biết Iran chỉ nói suông mà không hành động, và giờ đây họ phải trả giá. Ông cũng nói rằng quân đội Mỹ sẽ tiếp tục giáng đòn mạnh vào Iran trong ngày thứ Tư.
Bộ trưởng Chiến tranh Hegseth hôm thứ Tư cho biết quân đội Mỹ đã tận dụng thời gian ngừng bắn để nâng cao đáng kể năng lực thu thập tình báo và lựa chọn mục tiêu đối với Iran.
“Có thể nói rằng Bộ Tư lệnh Trung tâm đã tận dụng thời gian ngừng bắn một cách khôn ngoan và hiệu quả, bảo đảm chúng tôi không ngừng hoàn thiện công tác tình báo và lựa chọn mục tiêu,” ông nói.
Bộ trưởng Chiến tranh cho biết thêm: “So với giai đoạn đầu của ‘Chiến dịch Cơn Thịnh nộ Sử thi’, năng lực nhận diện mục tiêu, thu thập tình báo và xâm nhập mạng lưới của quân đội Mỹ đều đã được nâng cao đáng kể”.
Ông Trump: Quân đội Mỹ sẽ tiếp tục giáng đòn mạnh vào Iran trong ngày thứ Tư
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng rằng quân đội Mỹ sẽ tiếp tục giáng đòn mạnh vào Iran trong ngày thứ Tư (10/6).
“Hãy chờ xem.” Tổng thống nói. “Hôm qua chúng tôi đã giáng đòn rất mạnh vào họ, và hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục giáng đòn mạnh vào họ một lần nữa.”
Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết với Fox News rằng vào tối thứ Ba, có 20 mục tiêu bên trong lãnh thổ Iran đã bị tấn công.
Ông Trump cũng nói: “Về thỏa thuận (Mỹ – Iran), hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Chúng tôi đã rất gần với việc đạt được thỏa thuận, nhưng họ liên tục kéo dài thời gian, liên tục xem chúng tôi như những kẻ ngốc”.
Tổng thống một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc không để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.
“Nếu họ có vũ khí hạt nhân, Israel và Trung Đông sẽ không còn tồn tại như hiện nay, và chắc chắn họ cũng sẽ nổ súng vào chúng ta,” ông Trump nói.
Tổng thống cũng cho biết Iran đã đồng ý không theo đuổi việc sở hữu vũ khí hạt nhân.
Sáng thứ Tư, ông Trump đã đăng bài trên nền tảng mạng xã hội Truth Social của mình để bày tỏ sự bất mãn đối với Iran. Ông nói rằng Iran chỉ nói mà không hành động, “Họ đã mất quá nhiều thời gian để đàm phán một thỏa thuận vốn cực kỳ có lợi cho họ, và bây giờ họ phải trả giá!!!”
Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth hôm thứ Tư, trong chuyến thăm căn cứ quân sự Mỹ tại Vịnh Guantánamo, Cuba, cho biết sau khi quân đội Mỹ tiến hành các cuộc không kích trả đũa vì Iran bắn hạ trực thăng Apache của Mỹ, việc Iran tiếp tục thách thức Hoa Kỳ sẽ là “không khôn ngoan”.
“Hiện tại, các cuộc không kích này mang tính phòng vệ và nhằm bảo vệ người của chúng ta. Một lần nữa, Iran sẽ không khôn ngoan nếu tiếp tục thách thức chúng ta,” ông Hegseth nói.
“Tổng thống Trump đang tìm cách đạt được một thỏa thuận. Đó không chỉ là một thỏa thuận đơn thuần, mà là một thỏa thuận vĩ đại đại diện cho lợi ích của người dân Mỹ, nhằm bảo đảm rằng Iran sẽ không bao giờ có được vũ khí hạt nhân,”ông nói thêm.
Sáng thứ Tư, ông Trump nói với phóng viên Fox News rằng ông có thể ra lệnh tấn công các cơ sở hạ tầng trọng yếu của Iran. Khi được giới truyền thông hỏi tại Phòng Bầu dục liệu ông có làm như vậy hay không, ông trả lời:
“Tôi sẽ không tiết lộ điều đó với các bạn, nhưng tôi có thể làm như vậy.”
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm thứ Tư đã chỉ trích lời đe dọa tấn công cơ sở hạ tầng Iran của ông Trump trên nền tảng mạng xã hội X.
Ông Pezeshkian nói: “Iran sẽ dựa vào kiến thức và năng lực của các chuyên gia trong nước, vào sự đoàn kết và gắn kết dân tộc, để kiên quyết chống lại mọi áp lực hoặc đe dọa”.Mỹ tấn công 20 mục tiêu tại Iran, Tehran đáp trả vào các căn cứ quân sự Mỹ
Bảo Minh (t/h)



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét