Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ tăng vào sáng thứ Tư khi các nhà giao dịch hướng sự chú ý đến quyết định lãi suất của ngân hàng trung ương. Hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0.31%, trong khi hợp đồng tương lai Nasdaq 100 tăng 0.81%. Hợp đồng tương lai gắn liền với chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0.11%. Trong phiên giao dịch chính thức, chỉ số Dow đã leo lên mức cao kỷ lục mới trong ngày và mức đóng cửa cao nhất từ trước đến nay, chốt phiên với mức tăng 328.64 điểm (tương đương 0.64%). Chỉ số gồm các cổ phiếu blue-chip này đã vượt mốc 52,000 điểm lần đầu tiên trong phiên nhưng cuối cùng lại đóng cửa ở mức thấp hơn mốc này một chút. Ngược lại, chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite lần lượt giảm 0.57% và 1.15%.
<!>
Cổ phiếu SpaceX tiếp đà tăng trưởng, đóng cửa tăng hơn 4% trong phiên thứ Ba. Công ty hàng không vũ trụ của Elon Musk đã tăng gần 50% so với mức giá chào bán lần đầu ra công chúng (IPO) là 135 USD/cổ phiếu. Cổ phiếu này tiếp tục tăng trong phiên giao dịch ngoài giờ, với mức tăng mới nhất là 2%.
Tại châu Á, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản đạt mức cao mới khi tăng 0,91%, trong khi chỉ số Topix cũng tăng 0.91%. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 0,42% và chỉ số Kosdaq (dành cho các công ty vốn hóa nhỏ) tăng 1.49%. Chỉ số chuẩn S&P/ASX 200 của Úc tăng 0.58%. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 0.37%, trong khi chỉ số CSI 300 của Trung Quốc đại lục tăng nhẹ.
Những biến động này diễn ra sau khi cả ba chỉ số chính đều tăng điểm vào thứ Hai, tiếp nối thông báo từ Tổng thống Donald Trump rằng Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận tiềm năng nhằm chấm dứt xung đột. Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết cả hai bên đã chấm dứt các hoạt động quân sự, đồng thời một lễ ký kết chính thức sẽ diễn ra tại Thụy Sĩ vào thứ Sáu tuần này. "Tôi cho rằng chúng ta đang ở vị thế khá tốt để đạt kết quả khả quan vào cuối quý này; và khi bước sang nửa sau của năm, chúng tôi giữ quan điểm lạc quan," Scott Chronert, Trưởng bộ phận chiến lược cổ phiếu Mỹ tại Citi Research, phát biểu trong chương trình "Closing Bell: Overtime" của đài CNBC vào chiều thứ Ba.
Vị chuyên gia chiến lược này cho biết ông vẫn kỳ vọng nhóm cổ phiếu thuộc lĩnh vực cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ đóng vai trò dẫn dắt thị trường khi bước vào mùa báo cáo tài chính quý II. "Khi giá dầu bắt đầu hạ nhiệt trong bối cảnh tiến gần đến giải pháp cho xung đột liên quan đến Iran, tôi nghĩ Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có thể sẽ tạm thời đứng ngoài cuộc (không thay đổi chính sách)," ông nhận định.
"Xét về tổng thể, điều này giúp duy trì xu hướng mở rộng đà tăng của thị trường – vốn đã diễn ra trong khoảng một tháng qua – và theo quan điểm của chúng tôi, tất cả những yếu tố đó mở ra lộ trình tăng điểm khi bước vào nửa cuối năm," ông Chronert nói.
Cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) diễn ra vào thứ Tư đánh dấu lần đầu tiên tân Chủ tịch Kevin Warsh điều hành ngân hàng trung ương Mỹ. Các nhà đầu tư phần lớn kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong phạm vi mục tiêu từ 3.5% đến 3.75%. Tuy nhiên, đa số các chuyên gia theo dõi Fed tại Phố Wall dự đoán rằng ông Warsh sẽ không đưa ra dự báo lãi suất cá nhân (thường được thể hiện qua các "dấu chấm" trên biểu đồ dot plot) trong đợt cập nhật hàng quý của FOMC về lộ trình lãi suất trong tương lai.
CarMax và Jabil dự kiến sẽ công bố báo cáo lợi nhuận trước giờ mở cửa phiên giao dịch thứ Tư. Các nhà giao dịch cũng sẽ theo dõi sát sao dữ liệu về doanh số bán lẻ và doanh số bán nhà chờ hoàn tất thủ tục (pending home sales) của tháng Năm.
Stock futures are higher as Wall Street gears up for Federal Reserve rate decision
Thụy Sĩ: Mỹ và Iran sẽ ký thỏa thuận ngày 19/6 tại khu nghỉ dưỡng Bürgenstock
Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ hôm thứ Ba (16/6) thông báo rằng đại diện Mỹ và Iran dự kiến sẽ tham dự một buổi lễ tại vùng ngoại ô Lucerne, Thụy Sĩ vào ngày 19/6, để ký kết một khuôn khổ hòa bình mới cho Trung Đông.

Lucerne, Thụy Sĩ. (Nguồn” Shutterstock)
Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ cho biết lễ ký kết sẽ được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng Bürgenstock.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 14/6 tuyên bố rằng ông đã hoàn tất một thỏa thuận hòa bình với Tehran.
Theo hãng truyền thông nhà nước Iran Press TV, sau đó Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran thông báo hai bên đã hoàn tất các cuộc đàm phán cuối cùng về bản ghi nhớ (MOU) nhằm chấm dứt nhiều tháng đối đầu vũ trang.
Toàn bộ nội dung của thỏa thuận hiện vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, trọng tâm mà ông Trump liên tục nhấn mạnh là kiềm chế chương trình hạt nhân của Iran nhằm ngăn nước này sở hữu vũ khí hạt nhân.
Ông Trump nói với các phóng viên ngày 16/6: “Đối với tôi, điều thực sự quan trọng duy nhất là Iran sẽ không bao giờ có vũ khí hạt nhân, và điều đó được ghi rất rõ ràng trong thỏa thuận”.
Một tác động tức thời khác của thỏa thuận là việc eo biển Hormuz được mở cửa trở lại, cho phép hoạt động vận tải hàng hải quốc tế được khôi phục. Sau khi các lực lượng Iran bị Mỹ và Israel tấn công vào ngày 28/2, Tehran đã tìm cách phong tỏa tuyến đường thủy này. Đáp lại, từ ngày 13/4, quân đội Mỹ đã tiến hành phong tỏa các cảng của Iran nằm dọc eo biển.
Ngày 14/6, ông Trump đăng trên Truth Social: “Tôi chính thức cho phép eo biển Hormuz mở cửa hoàn toàn trở lại và miễn mọi khoản phí quá cảnh, đồng thời cho phép chấm dứt ngay lập tức việc phong tỏa của Hải quân Mỹ”.
Những nội dung khác của thỏa thuận, bao gồm các biện pháp hỗ trợ kinh tế dành cho Tehran, dường như sẽ phụ thuộc vào việc Iran có tuân thủ các điều khoản khác trong thỏa thuận hay không.
Phó Tổng thống JD Vance hôm 15/6 phát biểu trong cuộc phỏng vấn với CNBC: “Tôi nghĩ rằng khi mọi người nhìn thấy văn bản của thỏa thuận này — chúng tôi hy vọng sẽ công bố ngay trong tuần này — họ sẽ nhận ra rằng nó sẽ giúp toàn bộ khu vực trở nên an toàn hơn”.
Cũng trong ngày 15/6, khi trả lời phỏng vấn CBS, ông Vance cho biết Iran có thể nhận được tới 300 tỷ USD để tái thiết sau khi chịu tổn thất nặng nề trong chiến tranh. Tuy nhiên, khoản hỗ trợ này sẽ phụ thuộc vào việc nước này có tuân thủ khuôn khổ hòa bình rộng lớn hơn hay không.
Đối với Iran, một điểm xung đột tiềm tàng vẫn còn tồn tại là các hoạt động quân sự của Israel nhằm vào Hezbollah tại Lebanon. Hezbollah là một tổ chức liên minh với giới lãnh đạo Hồi giáo dòng Shiite của Iran và bị nhiều quốc gia xếp vào danh sách tổ chức khủng bố.
Ngày 15/6, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố rằng quân đội Israel sẽ tiếp tục duy trì sự hiện diện tại các vùng đệm an ninh được thiết lập ở Lebanon, Syria và Dải Gaza, chừng nào điều đó còn cần thiết cho việc bảo vệ đất nước.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hôm 16/6 cho rằng việc Israel tiếp tục các hoạt động quân sự tại Lebanon sẽ vi phạm bản ghi nhớ vừa được Washington và Tehran ký kết.
Ông Araghchi nói: “Nếu quân đội Israel không rút khỏi các vùng lãnh thổ đã chiếm đóng trong thời chiến, thì cuộc chiến này chưa thể được xem là hoàn toàn kết thúc”.Ông Trump tham dự G7, các nước tập trung vào thỏa thuận Mỹ–Iran và đàm phán Nga–Ukraine
Theo Ryan Morgan/ Epoch Times
Chủ tịch Fed Warsh dự kiến sẽ không đưa ra dự báo lãi suất cá nhân trong biểu đồ "dot plot" của ngân hàng trung ương
Thứ Ba, 16/06/2026 - Jeff Cox
- Vào thứ Tư, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) thuộc ngân hàng trung ương dự kiến sẽ công bố bản cập nhật "dot plot" (biểu đồ chấm) – công cụ thể hiện kỳ vọng của từng quan chức về xu hướng lãi suất trong tương lai.
- Tuy nhiên, phần lớn các chuyên gia theo dõi Fed tại Phố Wall dự đoán rằng tân Chủ tịch Kevin Warsh sẽ không tham gia vào việc này; lý do có thể là vì ông cảm thấy chưa sẵn sàng hoặc đơn giản là vì ông không ủng hộ phương pháp "dot plot".
- Ông Warsh phản đối biểu đồ này cũng như các phương pháp "định hướng chính sách tương lai" (forward guidance) khác, bởi ông tin rằng chúng hạn chế khả năng ra quyết định của Fed. Khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) kết thúc cuộc họp chính sách vào thứ Tư, một yếu tố quan trọng có thể sẽ bị thiếu vắng: một "chấm" dự báo lãi suất.
FOMC dự kiến sẽ công bố bản cập nhật hàng quý về kỳ vọng của các quan chức đối với lãi suất trong năm nay, cũng như giai đoạn từ năm 2028 trở về sau. Thị trường thường phân tích kỹ lưỡng biểu đồ này – hay còn gọi là "dot plot" – để nắm bắt quan điểm của các quan chức Fed về nền kinh tế và tác động của nó đối với chính sách tiền tệ.
Tuy nhiên, phần lớn các chuyên gia theo dõi Fed tại Phố Wall dự đoán rằng tân Chủ tịch Kevin Warsh sẽ không tham gia vào việc này; lý do có thể là vì ông cảm thấy chưa sẵn sàng – do mới nhậm chức từ ngày 22 tháng 5 – hoặc đơn giản là vì ông không ủng hộ "dot plot" cũng như những hàm ý của nó đối với cơ chế "định hướng chính sách tương lai".
Việc từ chối đưa ra dự báo lãi suất cá nhân sẽ đi ngược lại thông lệ đã được Fed duy trì suốt 14 năm qua (kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính), đồng thời có nguy cơ gây bất đồng với các quan chức FOMC khác – những người ủng hộ công cụ này vì nó hỗ trợ việc giao tiếp với công chúng. Dù vậy, đây cũng có thể là bước đi đầu tiên đầy hiệu quả đối với một nhà lãnh đạo ngân hàng trung ương từng cam kết thực hiện những thay đổi căn bản trong cách thức vận hành của thể chế này.
"Theo tôi, rất có khả năng ông ấy không muốn đưa ra dự báo lãi suất," ông Bill English, cựu Trưởng bộ phận các vấn đề tiền tệ tại Fed và hiện là giáo sư tại Đại học Yale, nhận định. "Có thể cũng có những thành viên khác trong ủy ban không mấy mặn mà với 'dot plot' và sẵn sàng làm điều tương tự." "Fed cũng là con người"
Ông Warsh phản đối biểu đồ chấm (dot plot) và các phương thức định hướng chính sách tương lai (forward guidance) khác vì cho rằng chúng hạn chế khả năng ra quyết định của Fed.
Biểu đồ chấm là một phần trong bộ dữ liệu lớn hơn có tên là "Bản tóm tắt các dự báo kinh tế" (SEP); bộ dữ liệu này cũng bao gồm các dự báo về tỷ lệ thất nghiệp, lạm phát và tổng sản phẩm quốc nội (GDP). SEP được cập nhật hàng quý và thể hiện mức dự báo trung vị cho từng hạng mục; do đó, nó không phải là dự báo chính thức mà chỉ là điểm giữa trong dải dự báo của các thành viên tham gia cuộc họp FOMC.
Ông Aditya Bhave, chuyên gia kinh tế tại Bank of America, dự đoán rằng ông Warsh sẽ không đưa ra dự báo trên biểu đồ chấm. Trong khi đó, ông David Mericle, chuyên gia kinh tế tại Goldman Sachs, nhận định trong một bản tin: "Chúng tôi cho rằng ông Warsh sẽ không đưa ra các điểm dự báo do từng chỉ trích cơ chế định hướng chính sách tương lai, nhưng chúng tôi cũng không chắc chắn về điều này."
Tại phiên điều trần phê chuẩn bổ nhiệm vào tháng 4, ông Warsh đã đề cập đến SEP như một phần của vấn đề rộng hơn tại Fed: tình trạng cung cấp quá nhiều thông tin. Cụ thể, ông dẫn chứng sai lầm của Fed khi nhận định lạm phát chỉ mang tính "nhất thời" trong giai đoạn 2021-2022; nhận định này đã dẫn đến một loạt đợt tăng lãi suất mạnh tay nhằm kiềm chế đợt leo thang giá cả lớn nhất trong vòng 40 năm qua.
"Fed công bố cho cả thế giới biết các điểm dự báo và các dự báo của mình sẽ như thế nào," ông nói vào thời điểm đó. "Nhưng Fed cũng chỉ là con người. Họ thường bám víu vào những dự báo đó lâu hơn mức cần thiết. Tôi nghĩ rằng nếu Fed chờ đến khi họp mới đưa ra quyết định, thì quá trình cân nhắc từng bước như vậy có thể giúp ngân hàng trung ương tránh làm trầm trọng thêm các sai lầm của mình. Tôi cho rằng đây là những thay đổi lớn cần thiết phải thực hiện."
Thị trường đang theo dõi sát sao
Dù vậy, thị trường vẫn phụ thuộc nhiều vào biểu đồ chấm và các dữ liệu còn lại trong SEP; nếu ông Warsh thực hiện được ý định của mình, thị trường có thể sẽ phải học cách thích nghi khi không còn công cụ này.
"Đối với tôi, việc [SEP] đôi khi gây biến động thị trường chưa bao giờ thực sự hợp lý, bởi độ chính xác của nó chỉ ở mức trung bình là cùng," bà Liz Ann Sonders, chiến lược gia đầu tư trưởng tại Charles Schwab, nhận định. "Tuy nhiên, đó là kênh để Fed bày tỏ quan điểm, và thị trường thường biến động dựa trên những quan điểm đó."
Chuyên gia kinh tế Claudia Sahm cảnh báo rằng nếu ông Warsh và những người khác không tham gia đưa ra dự báo, điều này có thể gửi đi tín hiệu sai lệch tới thị trường. Cụ thể, bà cho rằng các nhà đầu tư có thể hiểu động thái này là nỗ lực của ông Warsh nhằm "che giấu sự chuyển hướng sang lập trường cứng rắn" (hawkish) của ủy ban trong việc chống lạm phát bằng cách duy trì lãi suất cao.
"Việc vô hiệu hóa SEP trong tuần này có thể giải quyết một số lo ngại của ông Warsh, nhưng gần như chắc chắn sẽ nảy sinh những vấn đề mới," bà Sahm, chuyên gia kinh tế trưởng tại New Century Advisors, nhận định. "Một Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có vẻ như đang che giấu các cuộc thảo luận nội bộ có thể bị coi là chủ quan trước vấn đề lạm phát – và đó chính xác là uy tín mà họ không thể để mất."
Cuộc họp này được kỳ vọng sẽ là phép thử thú vị đối với chiến lược truyền thông mới của ông Warsh.
Bên cạnh quan điểm về biểu đồ "dot plot" và SEP, thị trường cũng sẽ theo dõi những thay đổi trong tuyên bố sau cuộc họp cũng như quan điểm của ông về việc liệu ông có tiếp tục tổ chức họp báo sau mỗi kỳ họp hay không
Fed Chair Warsh expected to withhold 'dot' from central bank's rate outlook
Ông Trump tham dự G7, các nước tập trung vào thỏa thuận Mỹ–Iran và đàm phán Nga–Ukraine
Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm Bảy nước công nghiệp phát triển (G7) năm 2026 đã chính thức khai mạc tại thị trấn suối nước nóng Évian-les-Bains của Pháp. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có mặt tại địa điểm hội nghị. Trước khi lên đường, ông tuyên bố Mỹ và Iran đã đạt được một thỏa thuận tạm thời, đồng thời cho biết thỏa thuận này có thể chấm dứt cuộc xung đột Mỹ–Iran kéo dài suốt 15 tuần qua.

Ngày 16/6/2026, trước khi phiên họp làm việc của Hội nghị Thượng đỉnh G7 tại Pháp bắt đầu, Thủ tướng Đức Friedrich Merz (giữa) tặng Tổng thống Mỹ Trump một chiếc áo đấu đội tuyển quốc gia Đức mang số “47”. (Ảnh chụp màn hình video)
Trump cho biết, khi thỏa thuận Mỹ–Iran đạt được tiến triển, bước tiếp theo của ông sẽ là thúc đẩy chấm dứt cuộc chiến Nga–Ukraine và các cuộc giao tranh tại Lebanon.
Anh và Pháp đề xuất phương án hộ tống tàu thuyền tại eo biển Hormuz
Sau khi đến Pháp vào thứ Hai (15/6), ông Trump đã có cuộc gặp song phương với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Trước đó, Mỹ và Iran đã đạt được một thỏa thuận sơ bộ nhằm chấm dứt chiến tranh, với kế hoạch ký kết biên bản ghi nhớ chính thức vào thứ Sáu (19/6). Nội dung cốt lõi của thỏa thuận là gia hạn lệnh ngừng bắn hiện tại và từng bước mở lại eo biển Hormuz, tuyến đường có ý nghĩa sống còn đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu.
Trong cuộc gặp song phương, ông Macron nói với ông Trump rằng lực lượng châu Âu đã sẵn sàng được triển khai tới eo biển Hormuz. Việc triển khai này là một phần trong kế hoạch do các đồng minh G7 đề xuất, nhằm nhanh chóng mở lại tuyến hàng hải để nguồn cung năng lượng có thể lưu thông tự do trở lại trên thị trường thế giới.
Ông Trump nói: “Tôi rất vui được thông báo rằng thỏa thuận đã được ký kết. Thỏa thuận này đã hoàn tất. Eo biển hiện đã được mở một phần… Họ đang rà phá một số quả thủy lôi đã được phát hiện. Nhưng về cơ bản, tàu thuyền đã bắt đầu ra vào trở lại. Đến thứ Sáu, nó sẽ được mở hoàn toàn”.
Đối với đề xuất của Anh và Pháp về việc rà phá thủy lôi và hộ tống tàu thuyền, Trump cho rằng có thể không cần quá nhiều hỗ trợ, nhưng ông vẫn giữ thái độ cởi mở.
Ông nói với ông Macron: “Tuy nhiên, tôi không nghĩ việc một vài quốc gia cử một hoặc hai con tàu đến đây là điều tồi tệ. Các bạn là những quốc gia rất phù hợp để thực hiện việc đó”.
Thúc đẩy chấm dứt chiến tranh Nga–Ukraine
Một nội dung quan trọng khác của hội nghị là nỗ lực chấm dứt cuộc chiến Nga–Ukraine đã bước sang năm thứ 5.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được mời tham dự hội nghị và cùng ông Trump, ông Macron bước vào hội trường để tham gia phiên họp làm việc đầu tiên.
Ông Trump tiết lộ rằng vào Chủ nhật (14/6), ông đã có những cuộc trao đổi “tốt đẹp” với cả ông Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin, đồng thời tin rằng cả hai bên đều sẵn sàng hướng tới việc chấm dứt xung đột.
Trong cuộc gặp song phương với ông Macron, ông Trump nói: “Giờ đây khi việc đó (xung đột với Iran) đã kết thúc, chúng tôi sẽ tập trung vào vấn đề kia”.Ông Trump nói ‘sẽ làm bất cứ điều gì có thể’ để chấm dứt cuộc chiến Nga – Ukraine
Anh áp đặt thêm lệnh trừng phạt, châu Âu vẫn lo ngại về tình hình địa chính trị
Mặc dù các nỗ lực ngoại giao liên tục đạt được tiến triển, các nhà lãnh đạo châu Âu vẫn thể hiện thái độ thận trọng. Trong thời gian Thủ tướng Anh Keir Starmer tham dự Hội nghị G7 tại Pháp, Anh đã công bố một vòng trừng phạt mới nhằm vào “hạm đội bóng tối” của Nga cùng các mạng lưới tài chính liên quan, nhằm ngăn chặn các hoạt động vận chuyển dầu khí giúp Moscow lách các biện pháp hạn chế của phương Tây.
Anh cho biết hiện đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với hơn 600 tàu thuộc “hạm đội bóng tối”. Cuối tuần trước, lực lượng hải quân Anh cũng lần đầu tiên bắt giữ một tàu bị nghi thuộc hạm đội này tại eo biển Manche.
Ngoài ra, các nhà lãnh đạo châu Âu cũng bày tỏ lo ngại về hiệu quả thực tế của thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran.
Bên cạnh các vấn đề an ninh, các nhà lãnh đạo còn thảo luận về tình trạng mất cân bằng kinh tế toàn cầu đang đe dọa sự ổn định tài chính, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), cũng như những cảnh báo mới của Trump đối với Pháp liên quan đến thuế quan và nguy cơ nhập cư bất hợp pháp.
Ngoài các cuộc thảo luận chính trị nghiêm túc, hội nghị cũng có những khoảnh khắc giao lưu đáng chú ý. Trước cuộc họp kín, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã tặng ông Trump một chiếc áo đấu của đội tuyển bóng đá quốc gia Đức. Trên lưng áo có in số “47” cùng tên “Trump”.
Hội nghị dự kiến kéo dài đến hết thứ Tư. Việc ký kết chính thức thỏa thuận Mỹ–Iran cũng như những tiến triển trong đàm phán Nga–Ukraine tiếp tục là tâm điểm theo dõi của dư luận quốc tế.
Theo Trần Đình/ Epoch Times
Quân đội Mỹ lần đầu xây kho vũ khí thường trực tại Úc, nhằm đối phó với TQ
Theo các tài liệu đấu thầu và xác nhận của giới chức với AFP, quân đội Mỹ đang lên kế hoạch xây dựng một kho dự trữ vũ khí sẵn sàng chiến đấu thường trực cho Thủy quân lục chiến Mỹ tại bờ biển đông nam Úc. Đây là lần đầu tiên Thủy quân lục chiến Mỹ thiết lập loại kho dự trữ này trên lãnh thổ Úc, nhằm tận dụng vị trí chiến lược của nước này để đối phó với sự mở rộng quân sự ngày càng mạnh mẽ của Trung Quốc tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Ảnh tư liệu: Ngày 16/4/2014, các thủy thủ chuẩn bị vũ khí hỗ trợ tiểu đội 25mm trên tàu tấn công đổ bộ USS Essex trước một cuộc tập trận bắn đạn thật. (Hải quân Hoa Kỳ)
Các tài liệu do Hải quân Mỹ công bố trong tháng này cho thấy công tác lập kế hoạch cấp cao cho dự án kho dự trữ quy mô lớn tại Úc đã bước vào giai đoạn triển khai thực chất. Washington đã phân bổ 30 triệu USD để xây dựng nhà kho và văn phòng tại khu vực đông nam bang Victoria nhằm phục vụ hoạt động “cung ứng tiền phương trọng yếu”.
Kho dự trữ này dự kiến đạt công suất tối đa vào năm 2028. Hiện vật tư đang được lưu trữ tại Melbourne, trước khi chính thức chuyển đến căn cứ quân sự Úc ở Bandiana, vùng nông thôn bang Victoria, vào năm tới. Quân đội Mỹ đang thuê các nhà thầu quốc phòng quốc tế và tuyển dụng khoảng 110 chuyên gia kỹ thuật, an ninh để vận hành cơ sở này. Các trang bị được lưu trữ bao gồm cả “vũ khí hỗ trợ cấp tổ đội”.
Thủy quân lục chiến Mỹ đã bắt đầu triển khai các kho dự trữ quân sự tiền phương trên toàn cầu từ thời Chiến tranh Lạnh, như các kho trong hang núi ở Na Uy và các kho nổi trên biển. Hiện nay, trước những rủi ro địa chính trị gia tăng, Mỹ đang đẩy nhanh việc tái cấu trúc mạng lưới hậu cần tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.
Ngoài Úc, kho dự trữ trên bộ đầu tiên của Mỹ tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương dự kiến sẽ đi vào hoạt động tại Philippines trong năm nay, gần các điểm nóng xung đột ở Biển Đông. Lầu Năm Góc cũng đã đề nghị Quốc hội Mỹ phê duyệt khoản ngân sách 500 triệu USD cho năm tới nhằm tăng cường dự trữ trang thiết bị và nhiên liệu trong khu vực để răn đe Trung Quốc.
Toan tính kiềm chế tham vọng quân sự của Trung Quốc
Việc lựa chọn khu vực đông nam Úc để triển khai kho dự trữ xuất phát từ mục tiêu đối phó và kiềm chế những mối đe dọa quân sự ngày càng gia tăng từ Trung Quốc trong những năm gần đây.
Trung Quốc đã tiến hành hoạt động bồi đắp quy mô lớn tại Biển Đông, đồng thời triển khai các hệ thống tên lửa phòng không và tên lửa chống hạm. Báo cáo mới nhất của Viện nghiên cứu Lowy cảnh báo rằng Trung Quốc hiện có khả năng phóng tên lửa đạn đạo từ các tiền đồn ở Biển Đông để tấn công trực tiếp miền bắc Úc.
Điều này khiến thành phố Darwin, nơi từ lâu là địa điểm luân phiên triển khai lực lượng Mỹ, đối mặt với nguy cơ bị tấn công trực tiếp, buộc Washington phải chuyển kho vũ khí xuống phía nam.
Giáo sư John Blaxland cho rằng khi năng lực tấn công tầm xa của Trung Quốc ngày càng được nâng cao, căn cứ chiến lược của Mỹ tại Guam cũng đối mặt với rủi ro lớn. Vì vậy, chiều sâu chiến lược an toàn tại đông nam Úc đang mang ý nghĩa “ngày càng quan trọng”.
Theo ông, khu vực này không chỉ nằm ngoài tầm bắn của phần lớn tên lửa Trung Quốc mà còn có thể trở thành bàn đạp mới cho các hoạt động đối phó sự mở rộng ảnh hưởng quân sự của Bắc Kinh.
Do luật pháp Úc không cho phép nước ngoài thiết lập căn cứ quân sự trên lãnh thổ nước này, kế hoạch tích hợp sâu các kho dự trữ quân sự thường trực của Mỹ vào hạ tầng quốc phòng Úc vẫn là vấn đề nhạy cảm trong nước.
Chuyên gia Sam Roggeveen của Viện Lowy nhận định rằng sự gia tăng hiện diện quân sự của Mỹ tại Úc là “một sự thay đổi lớn trong chính sách quốc phòng của Úc”, đồng thời sẽ khiến các mục tiêu chiến lược của Canberra gắn kết chặt chẽ hơn với Washington.
Giáo sư Blaxland cho rằng trong bối cảnh Úc không có ý định tăng mạnh chi tiêu quốc phòng, việc tạo điều kiện để quân đội Mỹ mở rộng đầu tư vào hạ tầng quân sự tại nước này được nhiều bên xem là giải pháp thực tế và thận trọng nhất để ứng phó với mối đe dọa từ Trung Quốc.
Lý Ngôn/ Epoch Times
Tổng thống Đức: Châu Âu lo ngại về căng thẳng ở Biển Đông
Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier cho biết châu Âu lo ngại về căng thẳng ở Biển Đông, vì nếu xảy ra xung đột lớn, tự do hàng hải có thể bị đe dọa tương tự như những gì đã diễn ra tại eo biển Hormuz.

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier tại Berlin, Đức, ngày 23/4/2026. (Ảnh: EUS-Nachrichten/Shutterstock)
Hôm thứ Ba (16/6), trong chuyến thăm cấp nhà nước đến Philippines, ông Steinmeier phát biểu tại Manila cùng Tổng thống Ferdinand Marcos Jr., khi nhắc đến việc eo biển Hormuz bị phong tỏa trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ với Iran. Ông nói các nhà lãnh đạo châu Âu đặc biệt quan ngại trước những tranh chấp chủ quyền dai dẳng ở Biển Đông, nhất là tranh chấp giữa Philippines và Trung Quốc.
Mỹ đã nhiều lần cảnh báo rằng nếu lực lượng vũ trang, tàu thuyền hoặc máy bay Philippines bị phía Trung Quốc tấn công vũ trang, Washington có nghĩa vụ hỗ trợ bảo vệ Manila theo “Hiệp ước Phòng thủ chung Mỹ–Philippines” năm 1951, vốn thiết lập cơ chế phòng thủ tập thể giữa hai nước.
Về phía mình, Bắc Kinh cũng thường xuyên cảnh cáo Mỹ không được can dự vào tranh chấp Biển Đông. Trung Quốc không chỉ đối đầu với Philippines mà còn có tranh chấp trên biển với nhiều nước và vùng lãnh thổ lân cận trong khu vực, bao gồm Việt Nam, Malaysia, Brunei và Đài Loan.
Thông qua phiên dịch, ông Steinmeier nói: “Tình hình tại Biển Đông… tiếp tục căng thẳng, điều đó khiến chúng tôi hết sức lo lắng, bởi khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, đặc biệt là Đông Nam Á, là một trong những vùng kinh tế năng động nhất thế giới.”
“Nếu ở đây xảy ra bất kỳ sự cố nghiêm trọng nào, châu Âu cũng sẽ vô cùng quan ngại,” ông nói. “Mọi hành vi vi phạm luật biển quốc tế đều đe dọa tự do hàng hải – điều mà vụ phong tỏa eo biển Hormuz mới đây đã cho chúng ta thấy theo cách đau đớn nhất.”
Ông Steinmeier cho biết vấn đề eo biển Hormuz cũng nằm trong chương trình nghị sự cuộc họp kín giữa ông và Tổng thống Marcos Jr. Việc phong tỏa tuyến hàng hải chiến lược này đã khiến giá nhiên liệu và phân bón trên toàn cầu tăng vọt.
Hôm thứ Ba, ông Steinmeier cam kết Đức sẽ tiếp tục ủng hộ Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Philippines – lực lượng đã nhiều lần đối đầu với tàu thuyền quân sự Trung Quốc trên Biển Đông.
Ông và phía Đức lâu nay công khai ủng hộ nỗ lực của Philippines trong việc bảo vệ pháp quyền trên Biển Đông và kêu gọi mọi bên tuân thủ phán quyết trọng tài mang tính ràng buộc năm 2016. Tổng thống Marcos Jr. bày tỏ lời cảm ơn về lập trường đó.
Phán quyết năm 2016, dựa trên Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), đã bác bỏ các yêu sách “đường chín đoạn” rộng khắp của Bắc Kinh trên Biển Đông. Trung Quốc từ chối tham gia quá trình trọng tài mà Philippines khởi xướng, bác bỏ kết quả và đến nay vẫn phớt lờ phán quyết.
Trí Đạt (theo AP, Epoch Times)
Ông Trump khuấy động G7 bằng loạt câu đùa khiến cả hội trường bật cười
Trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh G7, Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý nhờ phong cách hài hước quen thuộc. Trong thời gian diễn ra hội nghị, ông đã đùa về bài phát biểu của Tổng thống Mohamed bin Zayed Al Nahyan cũng như chiếc đồng hồ của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, khiến nhiều người tham dự bật cười.

Ông Trump bắt tay tổng thống UAE tại hội nghị thượng đỉnh G7. (Ảnh chụp màn hình video)
Theo đoạn video ghi lại tại hiện trường, trong một phiên thảo luận, Tổng thống UAE phát biểu với giọng khá nhỏ và nhẹ.
Đáp lại, ông Trump hài hước nói:
“Thấy chưa? Khi giàu đến mức đó, bạn có thể nói chuyện với giọng nhỏ như thế”.
Sau đó, ông tiếp tục pha trò:
“Tôi vừa nghĩ rằng liệu có ai nghe được ông ấy đang nói gì không. Nhưng khi bạn sở hữu khối tài sản lớn như vậy và có được sự tự tin như thế, bạn thậm chí chẳng cần phải cố gắng nói to hơn”.
Những lời đùa vui này ngay lập tức khiến cả khán phòng bật cười. Nhiều người tham dự, trong đó có Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, cũng không nhịn được cười, giúp bầu không khí vốn nghiêm túc của hội nghị trở nên thoải mái hơn.
Ông Trump đùa rằng muốn “thuận tay lấy luôn” chiếc đồng hồ của o0ong Macron
Ngoài tình huống trên, hệ thống micro tại hội nghị còn ghi lại một câu nói đùa khác của ông Trump liên quan đến chiếc đồng hồ của Tổng thống Macron.
Khi có người hỏi ông Macron đang ở đâu, Thủ tướng Canada Mark Carney trả lời:
“Ông ấy để quên đồng hồ ở đây. Chúng tôi đang giữ chiếc đồng hồ của ông ấy”.
Nghe vậy, ông Trump lập tức tiếp lời:
“Nếu ông ấy không cần nữa thì đưa cho tôi đi, đưa cho tôi đi.”
Câu nói đùa này một lần nữa khiến những người có mặt bật cười lớn.
Lý Ngọc t/h

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét