Góp Lời Kêu Gọi Tham Dự Lễ Thượng Kỳ Đầu Tháng 6 – Tháng Của Người Cha & Người Lính! *Nhân dịp hai ngày lễ thành một này, Ủy Ban Thúc Đẩy Xây Dựng Tượng Đài xin gửi tặng: Một hộp bánh và một bao lì xì chúc tuổi, sức khỏe, đến tất cả các Người Cha và Người Lính tham dự buổi lễ, như một lời tri ân chân thành đối với những đóng góp và hy sinh cao quý của quý vị.
<!>
-Tháng Sáu là một tháng mang nhiều ý nghĩa đặc biệt đối với cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản. Đây là thời điểm chúng ta cùng hướng lòng về hai hình ảnh thiêng liêng nhất trong đời sống gia đình và dân tộc: Người Cha và Người Lính Việt Nam Cộng Hòa.
Trân trọng kính mời quý đồng hương và gia đình tham dự:
LỄ THƯỢNG KỲ ĐẦU THÁNG 6
Thời gian: 9:00 giờ sáng, Thứ Bảy ngày 6 tháng 6 năm 2026
Địa điểm: Vườn Truyền Thống Việt
1499 Roberts Avenue, San Jose, CA 95122
Buổi lễ là dịp để cộng đồng cùng nhau chào Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ, tưởng nhớ các thế hệ đã hy sinh cho tự do, tri ân những người cha tận tụy trong gia đình và những người lính đã cống hiến tuổi trẻ cho quê hương.
Tháng Sáu cũng là tháng hướng đến Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 19/6 và Ngày Hiền Phụ (Father’s Day). Đối với người Việt hải ngoại, đây là hai biểu tượng cao đẹp của trách nhiệm, hy sinh và lòng trung thành với gia đình cũng như tổ quốc.
Món Quà Tri Ân Đặc Biệt
Nhân dịp này, Ủy Ban Thúc Đẩy Xây Dựng Tượng Đài sẽ gửi tặng một món quà lưu niệm đặc biệt và một bao lì xì chúc tuổi, đến tất cả các Người Cha và Người Lính tham dự buổi lễ, như một lời tri ân chân thành đối với những đóng góp và hy sinh cao quý của quý vị.
Sự hiện diện của quý đồng hương sẽ góp phần làm cho buổi lễ thêm trang trọng, thể hiện tinh thần đoàn kết và gìn giữ những giá trị truyền thống của cộng đồng người Việt tự do.
Kính mời quý vị cùng gia đình đến tham dự đông đảo.
"Còn người lính đứng dưới lá cờ chính nghĩa, còn người cha giữ ngọn lửa gia đình, thì những giá trị tự do và nhân bản vẫn còn được truyền lại cho các thế hệ mai sau."
Ngoài ra tại Vườn Truyền Thống Việt, ngày 6 tháng 6, 2026 còn có những sinh hoạt sau:
Trân trọng kính mời quý vị và gia đình tham dự các sinh hoạt cộng đồng sẽ được tổ chức tại Vườn Truyền Thống Việt vào Thứ Bảy, ngày 6 tháng 6 năm 2026.
Chương trình trong ngày gồm có:
• 9:00 sáng – Lễ Thượng Kỳ Đầu Tháng
• 10:00 sáng – Dọn Dẹp Vườn Truyền Thống Việt
Mời quý đồng hương cùng tham gia chăm sóc và gìn giữ công trình văn hóa chung của cộng đồng. Ban tổ chức sẽ phục vụ bánh mì và nước uống cho các thiện nguyện viên.
• 8:30 tối – Đêm Chiếu Phim Ngoài Trời (Movie Night)
Thưởng thức bộ phim Sonic 3 cùng gia đình và bạn bè trong không gian ngoài trời thân thiện. Chương trình hoàn toàn miễn phí và mở cửa cho công chúng.
Địa điểm: Vườn Truyền Thống Việt, 1499 Roberts Ave. San Jose, CA 95122
Sự hiện diện của quý vị sẽ góp phần làm cho các sinh hoạt cộng đồng ngày càng thêm ý nghĩa và gắn kết.
Kính chúc quý đồng hương cùng gia đình sức khỏe, bình an và mong được gặp quý vị vào ngày 6 tháng 6 sắp tới.
Trân trọng.
Giới Thiệu Đại Lễ Mừng Ngày Quân Lực:
Hôm nay: Thế giới tưởng niệm 37 năm, cuộc thảm sát kinh hoàng Thiên An Môn, ngày 4/6. Ngoại trưởng Rubio ra tuyên bố, TT Trump nhắc lại: “khoảng 100 triệu nạn nhân! đã thiệt mạng do cộng sản tàn bạo gây ra!”
-Ngày 4/6 đánh dấu 37 năm kể từ sự kiện Thảm sát Thiên An Môn năm 1989. Hôm thứ Tư (3/6), Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã ra tuyên bố tưởng niệm sự kiện lịch sử này.
Toàn văn tuyên bố như sau:
“Ngày 4/6/2026 đánh dấu 37 năm kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc ra lệnh cho quân đội trấn áp hàng ngàn người biểu tình ôn hòa tại Quảng trường Thiên An Môn và các khu vực lân cận. Thế giới sẽ luôn ghi nhớ ngày này.
Khi đó, các sinh viên, công nhân và nhiều thường dân Trung Quốc đã cùng nhau tập hợp để thực hiện các quyền tự nhiên của mình, kêu gọi cải cách dân chủ và yêu cầu truy cứu trách nhiệm đối với nạn tham nhũng, nhưng họ đã bị sát hại một cách bi thảm. Chúng ta tưởng nhớ đến cuộc đời và di sản của họ. Không có sự kiểm duyệt nào có thể xóa bỏ lịch sử này. Những người đã hy sinh bản thân để bảo vệ các quyền bất khả xâm phạm về tự do ngôn luận và hội họp ôn hòa, một ngày nào đó sẽ nhận được công lý.”
Trước ngày kỷ niệm Thảm sát Thiên An Môn (4/6), ông Trump đăng bài về chủ nghĩa cộng sản
Tổng thống Mỹ Trump hôm thứ Tư (3/6) cho biết, những người cộng sản trước tiên giành được sự ủng hộ của cử tri hoặc người dân bằng cách dụ dỗ, sau đó các chính sách của họ sẽ dẫn đất nước, tiểu bang hoặc thành phố đến sự hủy diệt.
Hôm thứ Tư, ông Trump đăng tải trên nền tảng mạng xã hội Truth Social của mình rằng những người cộng sản luôn nhận được sự ủng hộ sớm từ cử tri (hay, như họ gọi, “nhân dân”).
“Nhưng cuối cùng, quốc gia, tiểu bang hay thành phố sẽ ‘đi xuống địa ngục!’ Sẽ có mức độ bạo lực chưa từng có, sự sụp đổ hoàn toàn, và sự chìm đắm trong nghèo đói, bẩn thỉu và tội phạm. Hãy nhớ, trước tiên là sự ‘nổi tiếng’ đáng kinh ngạc, sau đó là ‘cái chết và sự hủy diệt’ không thể tránh khỏi!,” ông Trump viết.
Trong một bài đăng khác, ông Trump hỏi một cách mỉa mai: “Có ai từng thấy một người cộng sản nào hạnh phúc chưa?”
Chiều thứ Năm (ngày 4/6), tại một cuộc họp báo được tổ chức tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng. Phóng viên Nhà Trắng Iris Tao của Đài Truyền hình NTD đã hỏi ông Trump về bài đăng này. Tổng thống Trump không chỉ mời cô đọc to bài đăng đó trước công chúng, mà còn giải thích lý do tại sao ông đăng bài đó.
Ông Trump nói: “Các bạn có thể thấy điều này đang xảy ra ngay bây giờ ở New York, và các bạn cũng có thể thấy điều đó đang xảy ra ở Los Angeles và một số vùng của California”.
“Các bạn sẽ không phải trả tiền thuê nhà, sẽ có nhà ở miễn phí, thức ăn miễn phí, mọi thứ đều miễn phí. Nhưng cuối cùng tất cả sẽ kết thúc, và chắc chắn sẽ dẫn đến cái chết, sự tàn phá và những khu ổ chuột.”
Trước đây, ông Trump cũng từng chỉ trích chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội. Vào tháng 11/2025, ông tuyên bố từ ngày 2 đến ngày 8/11/2025 là “Tuần lễ chống chủ nghĩa cộng sản” để tưởng niệm khoảng 100 triệu nạn nhân đã thiệt mạng do các hệ thống chính trị cộng sản gây ra. Trong thông báo của mình, ông Trump khẳng định rằng “Tuần lễ chống chủ nghĩa cộng sản” là một sự tưởng niệm trang trọng về sự tàn phá do một trong những hệ tư tưởng hủy diệt nhất trong lịch sử gây ra.
“Hơn một thế kỷ qua, chủ nghĩa cộng sản chỉ mang lại sự tàn phá. Ở bất cứ nơi nào nó đến, nó đều đàn áp sự bất đồng chính kiến, trừng phạt niềm tin tôn giáo và đòi hỏi hết thế hệ này đến thế hệ khác phải khuất phục trước quyền lực nhà nước thay vì bảo vệ tự do,” ông Trump nói trong tuyên bố của mình. “Lịch sử của nó được viết bằng máu và đau thương, một lời nhắc nhở rõ ràng rằng chủ nghĩa cộng sản chẳng khác gì một từ khác để chỉ sự nô dịch.”
Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump cũng công khai nêu rõ những nguy hiểm của chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội. Trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng 9/2017, ông nói: “Từ Liên Xô đến Cuba và Venezuela, dù họ theo chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa cộng sản, kết quả đều là đau khổ, sụp đổ và tàn phá”.
“Những nhà lãnh đạo rao giảng những giáo điều ý thức hệ đáng xấu hổ này sẽ chỉ tiếp tục mang lại đau khổ cho người dân thường, khiến họ sống dưới một hệ thống tàn bạo. Hoa Kỳ sát cánh cùng tất cả những người bị cai trị bởi các chế độ dã man,” ông Trump nói vào thời điểm đó.
Tin Quốc Tế Đó Đây:
Do Thái Tiếp Tục Oanh Kích Miền Nam Lebanon, Bất Chấp Lời Hứa Giảm Leo Thang của Tổng Thống Hoa Kỳ
(Hình REUTERS/Stringer: Những cột khói bốc lên từ miền Nam Lebanon sau các cuộc không kích của Do Thái, nhìn từ Nabatiyeh, ngày 2/6/2026.)
-Trong ngày 2/6/2026, Quân đội Do Thái đã tấn công, theo thông báo của Bộ Y tế Lebanon, 5 người thiệt mạng, trong đó có 1 trẻ em, 48 người bị thương và trong số những người bị thương có “một Bác sĩ và 5 nhân viên của bệnh viện công Tebnine”.
Đàm phán giữa Do Thái và Lebanon tại Hoa Thịnh Ðốn bước sang ngày thứ nhì, hôm 3/6/2026. Theo Tòa Ðại sứ Lebanon tại Hoa Kỳ, tổ chức Hezbollah hôm 1/6 đã chấp nhận đề xuất của Hoa Kỳ, theo đó, Do Thái sẽ không tấn công vùng ngoại ô thủ đô Beirut, để đổi lấy cam kết của Hezbollah ngừng các cuộc tấn công vào Do Thái. Đồng thời, tổ chức này kêu gọi “mở rộng Thỏa thuận Ngừng bắn ra toàn bộ Lebanon”.
Trả lời thông tấn xã AFP, một viên chức cấp cao của Hezbollah cho biết lực lượng này sẽ không chấp nhận một “Thỏa thuận Ngừng bắn mang tính khu vực” với Do Thái.
Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu nhấn mạnh rằng quân đội nước này “sẽ tiếp tục hoạt động theo kế hoạch ở miền Nam Lebanon”, và đang đạt được những tiến bộ chưa từng có từ 3 thập niên, đồng thời khẳng định mục tiêu “đè bẹp” lực lượng Hezbollah ở khu vực này để bảo vệ miền Bắc Do Thái.
Quan hệ giữa Tổng thống Hoa Kỳ và Thủ tướng Do Thái, theo trang mạng Axios hôm 2/6, trở nên đặc biệt căng thẳng, sau khi ông Netanyahu quyết định leo thang quân sự tại Lebanon. Trang mạng - nổi tiếng về mối quan hệ gần gũi với giới cầm quyền tại Mỹ - dẫn lời một viên chức cho biết trong một cuộc điện đàm với Thủ tướng Do Thái, Tổng thống Donald Trump nói: “Ông bị điên rồi. Nếu không có tôi thì ông đã phải vào tù. Tôi đang cứu ông đấy. Giờ thì tất cả đều ghét ông. Tất cả đều ghét Do Thái vì chuyện này”.
Hai nguồn tin khác cũng cho biết Tổng thống Trump đã lên án Netanyahu vô ơn trong một cuộc đối đáp, mà Axios mô tả là “đầy những lời lẽ chửi thề”. Cũng trang mạng Axios, ngày 20/5, từng đưa tin về một trao đổi đặc biệt căng thẳng giữa hai lãnh đạo Hoa Kỳ và Do Thái.
Mairav Zonszein, một chuyên gia về Do Thái thuộc Nhóm Khủng hoảng Quốc tế (ICG), khuyến cáo thận trọng khi tiếp nhận kiểu thông tin này.
Liên Hiệp Âu Châu Công Bố Kế Hoạch Về Quyền Tự Chủ Kỹ Thuật, Để Giảm Lệ Thuộc Vào Các Tập Đoàn Mỹ
(Hình REUTERS - Yves Herman: Cờ Liên Hiệp Âu Châu bên ngoài trụ sở Ủy Ban Âu Châu ở Brussels, thủ đô của Bỉ, ngày 29/4/2026.)
-Hôm 3/6/2026, Ủy Ban Âu Châu (EC) công bố một kế hoạch nhằm giảm sự phụ thuộc vào các sản phẩm, dịch vụ và hạ tầng kỹ thuật số mà các đại tập đoàn kỹ thuật của Hoa Kỳ (GAFAM), cung cấp. Brussels muốn thúc đẩy các giải pháp “sản xuất tại Âu Châu”.
Mục tiêu của kế hoạch về quyền tự chủ kỹ thuật của Liên Hiệp Âu Châu (EU) là tách khỏi Hoa Kỳ trong một thế giới mà các tập đoàn kỹ thuật khổng lồ của Hoa Kỳ chi phối hệ sinh thái kỹ thuật số ở gần như mọi cấp độ. Kế hoạch được cho là bao gồm các biện pháp chưa từng có, nhằm giảm lệ thuộc vào Microsoft, Apple và Google, để chuyển sang các giải pháp thay thế của Âu Châu.
Trên thực tế, Âu Châu hiện nay rất dễ bị tác động nếu xảy ra khủng hoảng lớn với Hoa Kỳ, bởi vì trong các lĩnh vực, từ dịch vụ kỹ thuật thông tin, mạng xã hội, đến thương mại điện tử, Âu Châu gần như chỉ sử dụng các công cụ số của Mỹ. Ví dụ “điện toán đám mây” (cloud) hiện do Amazon, Microsoft và Google kiểm soát 70%. Các nhu liệu điện toán sử dụng tại các gia đình, trong doanh nghiệp hay tại các cơ quan công quyền cũng đều lệ thuộc vào các giải pháp của Hoa Kỳ.
Một cuộc khủng hoảng với Hoa Kỳ có thể sẽ đẩy Âu Châu đến ngày “tận thế”, theo cảnh báo của chuyên gia tư vấn chiến lược số Jean de Chambure với Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI), ví dụ Hoa Kỳ khi đó có thể chặn các thanh toán qua Visa và Mastercard ở Âu Châu. Mạng xã hội, nền tảng thương mại thời kỹ thuật số, cũng có nguy cơ bị ngắt đột ngột theo lệnh của Hoa Thịnh Ðốn.
Chính vì nhận thức được những nguy cơ nói trên, Ủy Ban Âu Châu muốn tạo điều kiện cho việc xây dựng các hạ tầng then chốt - như trung tâm dữ liệu - để thúc đẩy phát triển điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo “sản xuất tại Âu Châu”.
Dự kiến Liên Hiệp Âu Châu cũng đưa ra một quy định về chip bán dẫn để bảo đảm nguồn và giảm lệ thuộc vào các nhà cung cấp ngoại quốc, đặc biệt là Trung Quốc, đồng thời cho phép Ủy Ban Âu Châu can thiệp vào chuỗi sản xuất trong trường hợp xảy ra khủng hoảng.
Ấn Độ Chính Thức Gửi Thư Yêu Cầu Đặt Mua 114 Tiêm Kích Rafale của Tập Đoàn Pháp Dassault
(Ảnh AP - Aijaz Rahi, tư liệu: Tiêm kích Rafale do Pháp sản xuất cất cánh trong ngày khai mạc triển lãm hàng không Aero India 2021 tại căn cứ Không quân Yelahanka ở Bengaluru, Ấn Độ, ngày 3/2/2021.)
-Một cột mốc quan trọng mới trong quan hệ quốc phòng Pháp-Ấn Độ. Nhân chuyến thăm Paris của Tư lệnh Không quân Ấn Độ (IAF), Thống soái Amar Preet Singh, từ ngày 1/6/2026, Tân Ðề Ly đã chính thức gởi thư yêu cầu đến Paris, đặt mua 114 máy bay tiêm kích Rafale hiện đại do tập đoàn hàng không Dassault thiết kế và sản xuất, với tổng trị giá hợp đồng lên tới 33 tỉ Euro.
Theo báo Pháp Les Echos, sự hiện diện của Thống soái Amar Preet Singh tại Paris cho thấy các cuộc đàm phán đang có tiến triển nhanh chóng, nhằm điều chỉnh các lợi ích kỹ thuật và thương mại của Ấn Độ và Pháp. Trong chuyến thăm này, Tư lệnh Không quân Ấn Độ có các cuộc thảo luận cấp cao với Dassault Aviation, nhà sản xuất máy bay Rafale, cũng như MBDA, hãng sản xuất phi đạn nổi tiếng của Âu Châu.
Trang Defence.In của Ấn Độ nhận định, chuyến công du Paris của thống soái Singh diễn ra vào một thời điểm quan trọng đối với nền quốc phòng Ấn Độ. Năng lực Không quân nước này bị giảm sút, khi chỉ còn chưa đến 30 phi đội và mục tiêu đề ra là hơn 40 phi đội. Nhiều loại máy bay chiến đấu cũ như MiG-21 của Nga đã bị loại, và phiên bản cũ hơn của MiG-29 cũng như là các máy bay Jaguar hay Mirage 2000 (Pháp) dự kiến sẽ biến mất trong những năm tới.
Hiện nay, Không quân Ấn Độ đã đặt mua 62 chiếc Rafale. Đề nghị mua mới này sẽ nâng tổng số tiếm kích Pháp lên thành 176 chiếc. Hải quân Ấn Độ đã cho biết ý định mua thêm 31 chiếc để đối phó với các mối đe dọa hàng hải, và như vậy có thể nâng số tiêm kích Rafale lên thành 200 chiếc.
Đơn đặt hàng kỷ lục này diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Ấn Độ và Pakistan vẫn rất căng thẳng, một năm sau chiến dịch “Sindoor”, đồng thời đánh dấu một bước tiến quyết định trong mối quan hệ Pháp-Ấn Độ. Vào trung tuần tháng 2/2026, một ngày trước khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đến thăm chính thức Tân Ðề Ly, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã bật đèn xanh cho dự án mua Rafale.
Tuy nhiên, phía Ấn Độ đưa ra các điều kiện ngặt nghèo, theo đó hơn 90 trong số 114 chiếc Rafale, có thể sẽ phải được lắp ráp trực tiếp, thậm chí là sản xuất tại Ấn Độ, phù hợp theo kế hoạch tự chủ “Atmanirbhar Bharat”. Theo truyền thông Ấn Độ, được báo Les Echos dẫn lại, các tập đoàn Ấn Độ như Tata, Mahindra và Adani, rất có thể sẽ tham gia vào hợp đồng này.
Giờ đây, đến lượt Paris đưa ra phản hồi của mình, chậm nhất là trong vòng 2 đến 3 tháng tới, với thỏa thuận cuối cùng dự kiến vào đầu năm sau (2027). Báo Les Echos lưu ý, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ đến Paris vào trung tuần tháng Sáu này, để dự thượng đỉnh G7, được tổ chức ở Evian.
Mỹ Trừng Phạt Sàn Giao Dịch Tiền Kỹ Thuật Số Lớn Nhất của Iran
(Ảnh REUTERS - Annabelle Gordon, minh họa: Bộ trưởng Tài chánh Mỹ Scott Bessent tại phiên điều trần tại Ủy ban Phân bổ Ngân sách Thượng viện Hoa Kỳ về yêu cầu ngân sách năm tài chánh 2027 của Tổng thống Trump dành cho Bộ Tài chánh, Hoa Thịnh Ðốn, thủ đô của Hoa Kỳ, ngày 22/04/2026.)
-Một ngày sau khi các hãng thông tấn chính thức Iran loan tin Teheran đình chỉ các cuộc đàm phán thông qua các bên trung gian về việc gia hạn Lệnh Ngừng bắn, hôm 2/6/2026, Bộ Tài chánh Hoa Kỳ thông báo áp đặt Lệnh Trừng phạt đối với sàn giao dịch tiền kỹ thuật số lớn nhất của Iran là Nobitex cùng 3 sàn giao dịch khác.
Bốn sàn giao dịch tiền kỹ thuật số của Iran bị trừng phạt là Nobitex, Bitpin, Ramzinex và Wallex. Bốn cá nhân cũng bị trừng phạt trong đó có Chủ tịch kiêm đồng sáng lập công ty Nobitex là Amir Hossein Rad.
Bộ Tài chánh Hoa Kỳ cáo buộc trong năm 2025, Nobitex đã quản lý hơn 50% tổng giao dịch tiền kỹ thuật số của Iran, tạo thuận lợi cho việc chi trả các hoạt động của chính phủ Iran, các giao dịch liên quan đến lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, hỗ trợ mạng lưới rộng lớn né tránh lệnh trừng phạt quốc tế của Iran.
Hãng thông tấn AP cho biết không thể liên lạc được với đại diện của Nobitex qua điện thư.
Đợt trừng phạt mới nhất này là một phần trong chiến dịch gây sức ép liên tục của chính quyền Trump nhằm buộc Teheran phải chấp nhận một thỏa thuận với các điều kiện của Hoa Kỳ, để chấm dứt cuộc chiến đang diễn ra giữa liên quân Hoa Kỳ-Do Thái và Iran, bằng cách gây tổn thất kinh tế cho nước này.
Tuần trước, Hoa Kỳ đã áp đặt trừng phạt đối với Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư của Iran và xem đây là một “thủ đoạn tống tiền ngành vận tải biển”.
Hoa Kỳ còn ban hành trừng phạt thứ cấp đối với các quốc gia có giao dịch với các công ty và tàu thuyền dưới sự kiểm soát của Iran, bao gồm cả các đồng minh như Các tiểu Vương auốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cũng như là các đối thủ cạnh tranh như Trung Quốc.
Chống Lao Động Cưỡng Bách, Hoa Kỳ Đề Xuất Tăng Thuế Nhập Cảng Hàng Hóa Đến Từ 60 Nền Kinh Tế
(Ảnh AP - Mark Schiefelbein, minh họa: Tổng thống Donald Trump thông báo biểu thuế hải quan tại Tòa Bạch Ốc, thủ đô Hoa Thịnh Ðốn của Hoa Kỳ, ngày 2/4/2025.)
-Hôm 2/6/2026, Đại diện Thương mại Hoa Kỳ đề nghị áp thuế bổ sung từ 10% đến 12,5% đối với hàng nhập cảng từ 60 nền kinh tế, bị coi là không đủ nỗ lực để chống nạn cưỡng bách lao động, bao gồm Liên Hiệp Âu Châu (EU), Trung Quốc, Nhật Bản hay Ấn Độ. Liên Hiệp Âu Châu ngay lập tức phản đối, coi đây là điều “không chính đáng”, nhưng cho biết sẽ tiếp tục đối thoại với Hoa Thịnh Ðốn.
Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer đang đề xuất mức thuế mới 12,5% đối với khoảng 45 nước, mà theo văn phòng của ông, đã không xác lập quy định cấm nhập cảng hàng hóa được sản xuất bằng cưỡng bách lao động, theo các kết luận mà thông tấn xã AFP tham khảo được. Đối với các nền kinh tế đã có lệnh cấm như vậy, nhưng nỗ lực thực thi bị coi là không đủ, như Gia Nã Ðại, Ecuador, Liên Hiệp Âu Châu, Nam Dương, Mễ Tây Cơ và Pakistan, chính quyền Trump đề xuất mức thuế thấp hơn, 10%.
Đề xuất của đại diện Thương mại Hoa Kỳ dựa trên kết luận của các cuộc điều tra được chính quyền Trump khởi xướng vào tháng 3/2026, chiểu theo một đạo luật thương mại năm 1974. Theo giới quan sát, đây là một nỗ lực để tìm cách hợp thức hóa trở lại loại thuế “đối ứng”, đã áp dụng với đa số các nước trên thế giới, nhưng bị Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ bãi bỏ vào tháng 2/2026.
Theo Brussels, các mức thuế mới này là “không chính đáng”, cho dù chia sẻ với mối lo ngại của Hoa Kỳ về nạn cưỡng bách lao động. Hôm 3/6, phát ngôn viên của Ủy Ban Âu Châu, ông Olof Gill cho biết: “Ủy Ban Âu Châu sẽ phân tích kỹ lưỡng các kết quả sơ bộ của cuộc điều tra và sẽ tiếp tục đối thoại với chính quyền Hoa Kỳ”.
Phát ngôn viên Ủy Ban Âu Châu nhắc lại là Thỏa thuận Thương mại được ký kết năm 2025 giữa Liên Hiệp Âu Châu và Hoa Kỳ đã bao gồm một điều khoản hai bên cam kết chống cưỡng bách lao động.
An Ninh Mạng: Tổng Thống Mỹ Ký Sắc Lệnh Điều Chỉnh Trí Tuệ Nhân Tạo “Trên Cơ Sở Tự Nguyện”
(Hình AFP - Mandel Ngan: Ảnh được tạo vào ngày 13/4/2026 cho thấy hình Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng với hình ảnh do AI tạo ra, được Tổng thống Mỹ đăng trên mạng xã hội Truth Social, mô tả ông như Chúa Giê-su, sau khi chỉ trích Giáo hoàng Leo XIV.)
-Sau một tuần trì hoãn, ngày 2/6/2026, Tổng thống Donald Trump đã ký một Sắc lệnh điều chỉnh các kỹ thuật Trí tuệ Nhân tạo. Văn bản này vốn được chờ đợi từ lâu, có mục tiêu chính là ngăn chặn việc tin tặc sử dụng các mô hình an ninh mạng tiên tiến nhất để phát giác dễ dàng các lỗ hổng và qua đó, tấn công các cơ sở hạ tầng quan trọng, như lưới điện, ngân hàng, cơ quan chính phủ.
Theo thông tấn xã AFP, Sắc lệnh vừa ban hành mở ra khả năng tham gia hoàn toàn tự nguyện của các công ty AI hàng đầu của Hoa Kỳ, như Google, OpenAI và Anthropic. Các công ty sẽ đệ trình các mô hình tiên tiến nhất của mình để chính phủ xem xét trước khi đưa ra thị trường.
Một “nền tảng”, do Bộ Tài chánh Hoa Kỳ đứng đầu, cùng với Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA), Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở Hạ tầng (CISA), có nhiệm vụ phối hợp phát giác và khắc phục các lỗ hổng, cũng trên cơ sở tự nguyện. Thời gian xem xét đối với các mô hình được giảm đi 2 phần 3 so với dự thảo Sắc lệnh trước đó, cụ thể là trong 30 ngày thay vì 90 ngày.
Cho đến gần đây, chính quyền Trump vốn hoàn toàn ngả theo phe phản đối triệt để mọi quy định, khi coi việc này như là các cản trở đối với nỗ lực cạnh tranh với Trung Quốc. Tuy nhiên, tình hình đã biến đổi nhanh chóng vào đầu năm nay, khi có bằng chứng cho thấy các mô hình tiên tiến hiện nay có khả năng xác định và khai thác các lỗ hổng an ninh mạng với tốc độ chưa từng có. Tin tặc có thể sử dụng các mô hình như vậy để tấn công các cơ sở hạ tầng thiết yếu, nếu các mô hình này được đưa ra thị trường trước khi các lỗ hổng được sửa chữa.
Công ty AI Anthropic đã đi trước một bước trong chuyện này. Đầu tháng 4/2026, sau khi chế tạo thành công Mythos, chuyên phát giác các lỗ hổng mạng, Anthropic cho rằng mô hình này quá nguy hiểm để phát hành rộng rãi. Anthropic tuyên bố chỉ cấp quyền truy cập cho một số các công ty và tổ chức của Hoa Kỳ, để sử dụng nhằm tăng cường trước hết an ninh mạng cho bản thân. Hôm 2/6, Anthropic thông báo sẽ mở rộng quyền truy cập cho thêm khoảng 150 tổ chức tại hơn 15 quốc gia.
Theo thông tấn xã AFP, Sắc lệnh mà Tổng thống Trump vừa ký tương tự như văn bản mà Tổng thống Joe Biden ban hành năm 2023. Tuy nhiên, ông Trump đã hủy bỏ Sắc lệnh này khi trở lại Tòa Bạch Ốc, vì cho rằng quá nghiêm ngặt.
TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP
(Reuters/RFI) – Giáo hoàng Leo XIV chuẩn bị tông du Tây Ban Nha 1 tuần. Chuyến tông du bắt đầu từ thứ Bảy (6/6/2026). Giáo hoàng dự kiến gặp gỡ các di dân tại quần đảo Canary và muốn gửi đi thông điệp rằng ngài “đứng về phía” di dân. Ngài sẽ là vị Giáo hoàng đầu tiên phát biểu trước Quốc hội Tây Ban Nha vào ngày 8/6, và sẽ khánh thành tòa tháp cuối cùng của Sagrada Familia - nhà thờ nổi tiếng ở Barcelona do Kiến trúc sư Antoni Gaudí thiết kế, hiện là nhà thờ cao nhất thế giới. Chuyến thăm Tây Ban Nha gần đây nhất của một Giáo hoàng trước đó là của Benedicto XVI vào năm 2011.
(NHK/RFI) – Nhật Bản bổ sung 19 tỉ Mỹ kim để hỗ trợ các gia đình khó khăn do chiến tranh Trung Đông. Hôm 3/6/2026, chính phủ Nhật Bản phê duyệt khoản ngân sách bổ sung này. Ngân sách dự kiến sẽ được Quốc hội thông qua vào ngày 5/6.
(AFP/RFI) – Tổng thống Trump cho biết “muốn gặp” Giáo chủ Iran. Trong một cuộc phỏng vấn báo New York Post, đăng tải hôm 3/6/2026, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khẳng định rằng người dân Iran “rất tôn trọng ông ấy”, và nhà lãnh đạo tối cao Iran thực sự “tham gia” vào các quyết định của Teheran. Hôm 2/6, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio nhận định Giáo chủ Iran, ông Mojtaba Khamenei “còn sống” và “ngày càng tham gia nhiều hơn” vào việc lãnh đạo chế độ Cộng hòa Hồi giáo.
(AFP/RFI) – Pháp tổ chức lễ truy điệu Yriết gia, nhà Xã hội học Edgar Morin, tại điện Invalides. Tổng thống Emmanuel Macron hôm 3/6/2026, bày tỏ lòng kính trọng với “một nhà nhân văn mang tầm vóc toàn cầu”, người vừa qua đời ở tuổi 104. Tổng thống Macron nhấn mạnh ông là con người chưa bao giờ khuất phục trước “chân lý của một phía duy nhất” (la vérité d'un seul camp). Tổng thống Pháp bày tỏ mong muốn là “năng lượng sống mang đầy chất Pháp, hào phóng, đầy khát vọng, mang tính nhân loại” ở ông “sẽ tiếp tục được tái sinh”.
(AFP/RFI) – Tổ chức Khí tượng Thế giới (OMM): Hiện tượng El Niño có khả năng xảy ra với xác suất 80% trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 8/2026. Cảnh báo của Cơ quan Khí tượng của Liên Hiệp Quốc (OMM) được đưa ra hôm 2/6/2026. OMM đồng thời kêu gọi các quốc gia và các tổ chức nhân đạo chuẩn bị sẵn sàng: Hiện tượng El Niño đi kèm với sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu, cộng thêm biến đổi khí hậu do con người gây ra, có thể gây ra các thảm họa khí hậu, tác động đến nông nghiệp, khả năng tiếp cận nguồn nước, y tế và môi trường. OMM cũng cho biết hiện tượng này có thể kéo dài tới 18 tháng, nhưng các tác động của nó thường có thể được cảm nhận kéo dài tới 1 năm sau khi El Niño kết thúc. Đợt El Niño gần đây nhất, bắt đầu vào năm 2023 và kéo dài đến năm 2024, đã khiến 2 năm này trở thành 2 năm nóng nhất từng được ghi nhận.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét