- Giá dầu giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba khi kỳ vọng về một thỏa thuận hòa bình lâu dài tại Trung Đông tiếp tục gia tăng.- Các lãnh đạo doanh nghiệp vận tải dầu bằng tàu chở dầu hoan nghênh triển vọng về một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran, nhưng vẫn giữ thái độ thận trọng đối với việc mở lại eo biển Hormuz.Giá dầu đã giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tháng vào ngày thứ Ba, nối tiếp đà bán tháo mạnh mẽ của ngày thứ Hai, trong bối cảnh các nhà đầu tư vẫn đang chờ đợi thêm thông tin chi tiết về thỏa thuận Mỹ-Iran nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông. Giá dầu thô Brent kỳ hạn – chuẩn giá quốc tế – đã giảm 1.25% xuống còn 82,13 USD vào lúc 4:00 sáng theo giờ miền Đông (ET).
<!>
Giá dầu thô WTI (West Texas Intermediate) của Mỹ giao tháng 7 đã giảm xuống dưới mốc 80 USD, mất 1.41% giá trị để đứng ở mức 79.67 USD.
Giá dầu kỳ hạn đã nhích nhẹ trong phiên giao dịch qua đêm trước khi đảo chiều giảm, sau khi đã chạm mức thấp nhất kể từ ngày 4 tháng 3 trong phiên giao dịch trước đó.
Sự biến động này phản ánh những bất ổn còn tồn tại liên quan đến các điều khoản chi tiết của khuôn khổ hòa bình đã được Mỹ và Iran thống nhất.
Nỗ lực giải quyết cuộc chiến sẽ là chủ đề trọng tâm trong các cuộc thảo luận của lãnh đạo G7 tại Évian-les-Bains, Pháp, bắt đầu từ hôm nay; dự kiến các chi tiết cụ thể hơn về biên bản ghi nhớ sẽ được công bố vào cuối tuần này.
Các lãnh đạo hãng tàu chở dầu vẫn thận trọng về việc lưu thông qua eo biển Hormuz
Trước đó, vào Chủ nhật, Washington và Tehran đã đạt được một thỏa thuận sơ bộ nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn giữa hai bên thêm 60 ngày và mở lại eo biển Hormuz cho mọi hoạt động vận tải biển. Khi đến dự hội nghị G7, Tổng thống Donald Trump cho biết thỏa thuận hòa bình với Iran đã được ký kết, đồng thời nói thêm rằng Eo biển Hormuz sẽ "mở cửa trở lại hoàn toàn" vào thứ Sáu mà không bị Iran thu phí. Ông Trump cho biết lễ ký kết chính thức sẽ diễn ra vào thứ Sáu tại Geneva.
Hapag-Lloyd, tập đoàn vận tải container toàn cầu của Đức, hoan nghênh triển vọng về một thỏa thuận hòa bình và việc chấm dứt mọi hành động quân sự trong khu vực, coi đây là "tin tốt cho chúng tôi, cho các thủy thủ đoàn và cho khách hàng của chúng tôi".
"Chúng tôi hy vọng rằng bốn con tàu còn lại của mình sẽ có thể đi qua Eo biển Hormuz vào cuối tuần này," Hapag-Lloyd cho biết trong một thông báo.
Tuy nhiên, người đứng đầu công ty vận hành tàu chở dầu lớn nhất thế giới đã đưa ra nhận định về một lộ trình phức tạp hơn để bình thường hóa hoạt động lưu thông qua eo biển này – nơi chiếm khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu trước khi xung đột bùng phát vào cuối tháng Hai.
Ông Jotaro Tamura, Giám đốc điều hành của Mitsui OSK Lines, phát biểu với tờ Financial Times vào thứ Ba rằng nhiều hãng vận tải có thể sẽ chờ đợi hàng tuần trước khi cho phép tàu chở dầu của họ tiếp tục đi qua eo biển này.
"Điều cần thiết không chỉ là một thỏa thuận đơn thuần giữa các quốc gia liên quan, mà thỏa thuận đó phải mang tính thực chất và được triển khai vào tình hình thực tế tại Eo biển Hormuz, để các hãng tàu có thể yên tâm khi đi qua," ông Tamura nói.
Oil prices hit three-month low — but tanker bosses remain cautious on Hormuz transit
Ông JD Vance bác tin Iran nhận ngay 24 tỷ USD trong thỏa thuận Mỹ-Iran mới
Phó Tổng thống Hoa Kỳ JD Vance phủ nhận rằng Iran sẽ nhận ngay “hàng tỷ đô la tài sản” trong thỏa thuận Mỹ–Iran, đặc biệt bác bỏ con số 24 tỷ USD do phía Iran nêu ra. Phía Mỹ cho rằng mọi lợi ích kinh tế, bao gồm việc gỡ trừng phạt hoặc mở phong tỏa tài sản, chỉ có thể xảy ra nếu Iran tuân thủ các điều kiện về chương trình hạt nhân và thanh sát. Tranh cãi chính nằm ở việc Iran trình bày thỏa thuận như một thắng lợi tài chính lớn, trong khi Mỹ nhấn mạnh đây là thỏa thuận có điều kiện nhằm kiểm soát hạt nhân và ổn định khu vực.

Phó tổng thống JD Vance (Ảnh: Trích xuất hình ảnh video)
Phó tổng thống JD Vance bác bỏ thông tin rằng Iran sẽ được nhận “hàng tỷ đô la tài sản” trong thỏa thuận Mỹ–Iran. Ông Vance nói trên chương trình CBS Mornings rằng tuy Hoa Kỳ sẵn sàng thảo luận về việc gỡ phong tỏa một số tài sản, nhưng con số 24 tỷ USD mà phía Vệ binh Cách mạng Iran nêu ra “không xuất hiện” trong các văn bản đàm phán với Iran.
“Khi người ta nói rằng hàng tỷ USD tài sản sẽ được giải phóng, điều đó không đúng,” ông Vance nói trên chương trình CBS Mornings. “Điều đúng là Iran sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn và thịnh vượng hơn nhiều nếu họ thực hiện các nghĩa vụ mà họ cam kết trong thỏa thuận này.”
Khi bị hỏi thêm về khả năng giải phóng các tài sản bị đóng băng của Iran, ông Vance nói rằng, dù “chúng tôi để ngỏ nhiều vấn đề đang được đặt lên bàn đàm phán,” con số 24 tỷ USD “không xuất hiện ở bất cứ đâu trong bất kỳ văn bản nào mà chúng tôi đã thảo luận với phía Iran.”
“Điều chúng tôi đã nói là chúng tôi sẵn sàng bàn về việc giải phóng tài sản bị đóng băng, nhưng vấn đề lớn hơn rất nhiều là dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với nền kinh tế của họ — miễn là họ đưa ra các cam kết dài hạn đối với chương trình hạt nhân,” ông Vance nói.
Ông Vance nhấn mạnh rằng “một trong những điều mà các thành phần cứng rắn ở nước họ sẽ làm là xuyên tạc thỏa thuận để họ có thể trình bày nó với một số nhóm trong dư luận trong nước của họ.”
“Nhưng tôi nghĩ, một lần nữa, văn bản rất rõ ràng,” ông nói thêm. “Không có điều gì nói về 24 tỷ USD cả.”
2. Phía Mỹ nói gì?
Lập trường của phía Mỹ là: không có chuyện Iran được mở tiền chỉ vì ký thỏa thuận. Theo Reuters, Vance nói rằng việc ký bản ghi nhớ với Iran sẽ không tự động dẫn tới việc giải phóng tài sản bị đóng băng; Iran chỉ có thể nhận lợi ích kinh tế nếu có các bước được kiểm chứng, như xử lý kho uranium làm giàu và chấp nhận cơ chế thanh sát.
3. Vì sao có tranh cãi?
Vì bản văn chính thức của thỏa thuận chưa được công bố đầy đủ. Một số tờ báo dòng chính Phương Tây cho biết Mỹ và Iran đang đưa ra các tuyên bố khác nhau về cùng một thỏa thuận; phía Iran công bố danh sách 14 điểm, còn phía Mỹ nói nhiều chi tiết vẫn phải được làm rõ trong giai đoạn đàm phán kỹ thuật.
Ông Vance cũng cho rằng các thành phần cứng rắn ở Iran có thể đang trình bày thỏa thuận theo hướng có lợi cho khán giả trong nước, tức là muốn cho người dân Iran thấy rằng Tehran đã giành được nhượng bộ lớn từ Washington.
4. Thỏa thuận này liên quan đến những vấn đề lớn nào?
Được biết, thỏa thuận không chỉ xoay quanh tiền. Nó còn liên quan đến ít nhất 4 vấn đề lớn:
Thứ nhất, chương trình hạt nhân Iran: Ông Vance nói thỏa thuận nhằm bảo đảm Iran không có vũ khí hạt nhân, đồng thời yêu cầu Iran cho phép thanh sát thật sự và xử lý kho vật liệu uranium làm giàu.
Thứ hai, eo biển Hormuz: Mỹ muốn eo biển Hormuz được mở lại và hoạt động không thu phí trong dài hạn; đây là tuyến hàng hải cực kỳ quan trọng đối với dầu mỏ toàn cầu.
Thứ ba, trừng phạt kinh tế: Ông Vance nói vấn đề lớn hơn khoản tiền bị đóng băng là khả năng “gỡ trừng phạt” kinh tế Iran, nhưng điều đó phải gắn với cam kết lâu dài về hạt nhân.
Thứ tư, chiến sự khu vực: Phía Iran/Vệ binh Cách mạng nói thỏa thuận bao gồm chấm dứt chiến tranh trên nhiều mặt trận, bao gồm giao tranh liên quan đến Hezbollah tại Lebanon; tuy nhiên Israel nói họ không bị ràng buộc phải rút khỏi Lebanon hoặc ngừng chiến dịch chống Hezbollah theo thỏa thuận Mỹ–Iran.
5. Điểm nhạy cảm nhất: “tiền trước hay tuân thủ trước?”
Đây là mấu chốt của tin này.
Nếu Iran được nhận tiền trước, phe chỉ trích ở Mỹ có thể nói chính quyền Trump nhượng bộ Iran quá sớm. Nhưng nếu Iran chỉ nhận lợi ích sau khi chứng minh tuân thủ, phía Mỹ có thể nói đây là mô hình đổi tuân thủ lấy nới trừng phạt.
Một quan chức cấp cao trong chính quyền Trump nói Iran sẽ không nhận phần nào trong tài sản bị đóng băng cho tới khi chứng minh tuân thủ; quan chức này mô tả lợi ích sẽ được trao theo từng bước: giao nộp vật liệu hạt nhân thì nhận một phần, tháo dỡ chương trình/cơ sở hạt nhân thì nhận phần khác, và cam kết ổn định khu vực thì có thêm lợi ích.
Thiên Vân, theo CBS News, Reuters, The Guardian, AxiosEo biển Hormuz sẽ mở cửa trở lại, nhưng ngành vận tải biển vẫn thận trọng
Cập nhật lúc 07:58, 16/06/2026
Eo biển Hormuz sẽ mở cửa trở lại, nhưng ngành vận tải biển vẫn thận trọng
Các nhà đầu tư tỏ ra phấn khởi trước lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, nhưng các công ty vận tải biển và công ty bảo hiểm lại không cho rằng eo biển Hormuz sắp được mở cửa trở lại hoàn toàn.
Hình minh họa Eo biển Hormuz. (Nguồn: AndryDj/Shutterstock)
Vào thứ Hai (15/6), được thúc đẩy bởi thông tin Mỹ và Iran đạt thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz, cổ phiếu ngành vận tải biển Trung Quốc tăng vọt. Cổ phiếu của COSCO Shipping Energy niêm yết tại Hồng Kông đã tăng hơn 20%.
Tuy nhiên, phần lớn các chủ tàu và công ty bảo hiểm tại châu Á và châu Âu dù hoan nghênh thỏa thuận này nhưng không vội vàng nối lại hoạt động vận tải. Họ vẫn đang chờ thêm nhiều chi tiết, bao gồm cả kế hoạch rà phá thủy lôi trong khu vực eo biển.
Chỉ vài ngày trước đó, một tàu chở dầu treo cờ Hồng Kông đã bị pháo kích gần eo biển Hormuz, cho thấy những rủi ro vẫn còn hiện hữu.
Dự kiến các quan chức Mỹ và Iran sẽ ký một bản ghi nhớ tại Geneva vào thứ Sáu (19/6) nhằm chấm dứt chiến tranh và mở lại tuyến hàng hải này. Dưới tác động của thông tin đó, giá dầu toàn cầu đã giảm khoảng 5% trong ngày thứ Hai.
Nền tảng dự đoán Kalshi đang đặt cược khả năng lưu thông qua eo biển Hormuz trở lại bình thường trước tháng Tám là 58%, mức cao nhất kể từ cuối tháng Năm. Các thị trường dự báo khác cũng ghi nhận xu hướng tương tự, đánh giá xác suất giao thông hàng hải trở lại bình thường trước cuối năm nay lên tới 75%.
Những diễn biến mới nhất về lưu lượng giao thông
Phó Tổng thống Mỹ Vance phát biểu trong chương trình Squawk Box của CNBC hôm thứ Hai rằng thỏa thuận Mỹ – Iran sẽ giúp eo biển Hormuz duy trì trạng thái tự do lưu thông trong dài hạn.
“Trong 24 giờ qua, chúng ta đã chứng kiến lưu lượng giao thông gia tăng,” ông nói. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có dữ liệu xác nhận nhận định này.
Theo dữ liệu từ Kpler và Tập đoàn Sở Giao dịch Chứng khoán London (LSEG), tàu vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Disha của Công ty Dầu khí Petronet (Ấn Độ) đã đi qua eo biển Hormuz vào thứ Hai. Đây hiện là chuyến tàu duy nhất có thể quan sát được trong khu vực.
Con tàu này đã nhận hàng tại cảng Ras Laffan của Qatar vào ngày 1–2 tháng 3 và kể từ đó hoạt động ở phía tây eo biển. Một quan chức thuộc Bộ Hàng hải Liên bang Ấn Độ cho biết tàu dự kiến cập cảng Dahej của Ấn Độ vào ngày 18 tháng 6.
Theo thông tin mới nhất từ nền tảng theo dõi vận tải biển Marine Traffic, tình trạng giao thông hàng hải tại eo biển Hormuz vẫn còn mất cân đối.
Nền tảng này cho biết hoạt động của tàu thuyền vẫn đang tiếp diễn, nhưng mô hình lưu thông vẫn chưa cân bằng và mức độ quan sát còn khá hạn chế.
Theo dữ liệu của Marine Traffic, từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 6 đã ghi nhận tổng cộng 29 lượt tàu được xác minh đi qua eo biển, bao gồm các tàu vận chuyển dầu thô, sản phẩm dầu tinh chế, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), hóa chất, methanol và hàng hóa tổng hợp.
Hoạt động chủ yếu tập trung vào các ngày 11 và 12 tháng 6, nhưng lưu lượng theo hướng vẫn rất mất cân đối: 23 lượt di chuyển từ tây sang đông; chỉ có 6 lượt di chuyển theo chiều ngược lại.
Marine Traffic cho biết tính minh bạch của các tuyến hàng hải vẫn là một vấn đề then chốt, bởi trong số 29 lượt đi qua, có 18 lượt (khoảng 62%) được phân loại là các tàu tắt tín hiệu nhận dạng (AIS) hoặc có tuyến hành trình không xác định.
Các công ty vận tải biển châu Á và châu Âu lên tiếng
Theo Reuters, các công ty vận tải biển tại châu Á và châu Âu cho rằng niềm tin vào việc khôi phục lưu thông qua eo biển Hormuz có thể phải mất nhiều tuần mới được tái lập. Chỉ khi các điều kiện an ninh được bảo đảm thì hoạt động hàng hải mới có thể khởi động trở lại.
Hiệp hội Hàng hải Quốc tế Baltic và Quốc tế (BIMCO) cảnh báo rằng những tuyên bố của Mỹ và Iran về thời điểm mở lại tuyến hàng hải cũng như các hành lang an toàn còn quá mơ hồ để có thể làm căn cứ hành động, trong khi nguy cơ từ thủy lôi vẫn chưa được loại bỏ.
Tổ chức này cũng cho rằng việc khôi phục hoạt động một cách có trật tự sẽ tốt hơn nếu được điều phối bởi một cơ quan trung lập như Liên Hợp Quốc.
Lloyd’s List Intelligence cũng nhận định rằng thỏa thuận Mỹ – Iran thực chất tương đương với một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 60 ngày, nhưng điều kiện tiên quyết là phải đạt được một thỏa thuận hạt nhân cuối cùng — điều vẫn còn rất nhiều khó khăn.
Do ngành vận tải biển vẫn đang chờ các bằng chứng đáng tin cậy về mức độ an toàn trong khu vực, tuyến hàng hải chiến lược này hiện vẫn gần như trong tình trạng đình trệ.
Cuộc chiến Mỹ – Iran bắt đầu từ ngày 28 tháng 2 đã khiến hoạt động vận tải qua Eo biển Hormuz gần như tê liệt.
Đây là tuyến đường vận chuyển khoảng một phần năm nguồn cung dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới, đồng thời là hành lang xuất khẩu nhiều mặt hàng quan trọng như nhôm và phân urê.
Người phát ngôn Hiệp hội Chủ tàu Nhật Bản cho biết hôm thứ Hai rằng tổ chức này hoan nghênh thỏa thuận hòa bình, nhưng muốn “chờ thêm một thời gian để có thêm thông tin cụ thể”.
Ông nói thêm rằng với tình hình phức tạp hiện nay, không thể chỉ dựa vào tin tức về việc đạt được thỏa thuận mà kết luận rằng việc lưu thông đã hoàn toàn an toàn.
Công ty vận tải biển lớn nhất Nhật Bản, Nippon Yusen, cho biết họ hy vọng hoạt động vận hành sẽ sớm trở lại bình thường. Trong khi đó, Mitsui O.S.K. Lines tuyên bố chỉ khôi phục hoạt động sau khi an toàn được xác nhận đầy đủ.
Hiệp hội Chủ tàu Đức (VDR) cho biết hôm thứ Hai rằng họ giữ thái độ “lạc quan thận trọng” đối với khả năng thỏa thuận Mỹ – Iran sẽ dẫn đến việc mở lại eo biển Hormuz.
Trong khi đó, hãng vận tải biển Đức Hapag-Lloyd bày tỏ hy vọng các tàu của họ có thể đi qua eo biển này ngay trong tuần.
Tập đoàn vận tải biển khổng lồ Maersk của Đan Mạch hoan nghênh thỏa thuận nhưng cho rằng vẫn còn quá sớm để đánh giá tác động của nó. Hiện công ty chưa thực hiện bất kỳ điều chỉnh nào đối với hoạt động tại Trung Đông.
Tập đoàn vận tải biển Wallenius Wilhelmsen có trụ sở tại Na Uy cũng cho biết: “Hiện vẫn còn quá sớm để bình luận về tác động của thỏa thuận đối với hoạt động vận hành”.
Trong khi đó, Frontline — công ty vận tải tàu chở dầu lớn nhất thế giới — cho biết họ nhìn nhận diễn biến này theo hướng tích cực.
Theo dữ liệu theo dõi tàu thuyền của Kpler, tính đến ngày 15 tháng 6, khoảng 155 tàu chở dầu và hóa chất vẫn đang mắc kẹt tại khu vực Vịnh Ba Tư và Trung Đông, giảm so với mức 201 tàu vào cuối tháng Năm.
Công ty môi giới dầu khí Oil Brokerage ước tính số lượng tàu bị mắc kẹt hiện vào khoảng 215 chiếc.Ông Trump: Thỏa thuận Mỹ – Iran đã được ký, toàn văn sẽ được công bố trong tuần này
Theo Lâm Yến/ Epoch Times
Cập nhật lúc 07:14, 16/06/2026
Ông Trump: Thỏa thuận Mỹ – Iran đã được ký, toàn văn sẽ được công bố trong tuần này
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Hai (15/6) cho biết một thỏa thuận sơ bộ nhằm chấm dứt cuộc chiến tại khu vực Vùng Vịnh đã được Mỹ và Iran ký kết. Đồng thời, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết Washington dự kiến sẽ công bố toàn văn thỏa thuận hòa bình với Iran trong tuần này.

Tổng thống Donald J. Trump chủ trì cuộc họp nội các tại Phòng Nội các vào thứ Tư, ngày 27/5/2026. (Ảnh: Nhà Trắng/ Joyce N. Boghosian)
Theo Reuters, khi đến Pháp để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm G7, ông Trump nói: “Thỏa thuận này đã được ký kết hoàn tất toàn bộ”.
Theo những thông tin đã được tiết lộ cho đến nay, thỏa thuận này sẽ dẫn tới việc mở lại eo biển Hormuz vốn bị phong tỏa, đồng thời gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày, tạo điều kiện để các bên tiếp tục đàm phán về những vấn đề phức tạp như tương lai của chương trình hạt nhân Iran.
Ông Vance: Toàn văn thỏa thuận hòa bình sẽ được công bố trong tuần này
Trong cuộc phỏng vấn với chương trình CBS Mornings của CBS hôm thứ Hai, Phó Tổng thống JD Vance cho biết Mỹ dự kiến sẽ công bố toàn văn thỏa thuận trong tuần này.
Ông nói: “Đôi khi, với những thỏa thuận như thế này, vẫn cần phải xử lý một số thủ tục ngoại giao và vấn đề kỹ thuật. Nhưng chúng tôi dự định sẽ công bố toàn văn thỏa thuận trong tuần này. Chúng tôi muốn người dân Mỹ có thể đọc được nội dung đó. Dĩ nhiên, chúng tôi cũng đã thấy một số thông tin đưa sai về nội dung thực tế của thỏa thuận. Đồng thời, chúng tôi cũng thấy có những bản tin phản ánh chính xác nội dung của thỏa thuận”.
Ông Vance cho biết thỏa thuận bảo đảm Iran sẽ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời thúc đẩy việc mở lại eo biển Hormuz. Ông cũng bác bỏ các thông tin cho rằng thỏa thuận sẽ giải phóng hàng chục tỷ USD tài sản cho Iran.
“Điều đó không đúng,” ông nói. “Sự thật là nếu Iran thực hiện các cam kết mà họ đã đưa ra trong thỏa thuận này, họ sẽ có một tương lai tốt đẹp và thịnh vượng hơn. Tất nhiên, chúng ta hãy chờ xem. Đây cũng là một trong những vấn đề sẽ tiếp tục được xử lý trong các cuộc đàm phán kỹ thuật sau lễ ký kết chính thức vào thứ Sáu.”
Trong cuộc phỏng vấn với CBS News, ông Vance cũng nhấn mạnh rằng không có bất kỳ khoản tiền nào được giải ngân cho chính quyền Tehran.
Iran phải làm điều này thì Mỹ mới dỡ bỏ một phần trừng phạt
Liên quan đến vấn đề trừng phạt, ông Vance xác nhận rằng chỉ khi Tehran đưa ra các cam kết lâu dài, từ bỏ tham vọng hạt nhân và chấp nhận “các cơ chế thanh tra phù hợp”, Mỹ mới sẵn sàng dỡ bỏ “một phần” các lệnh trừng phạt đối với Iran.
Trong cuộc phỏng vấn với ABC News, ông Vance nói: “Một mặt, nếu họ tiếp tục tìm cách tái xây dựng chương trình hạt nhân của mình, thì thỏa thuận này sẽ bảo đảm rằng họ sẽ không bao giờ có được những nguồn lực cần thiết để làm điều đó. Mặt khác, nếu Iran sẵn sàng đưa ra cam kết lâu dài và chấp nhận các cơ chế thanh tra thích hợp để từ bỏ việc theo đuổi vũ khí hạt nhân, thì chúng tôi sẵn sàng chào đón họ hội nhập vào nền kinh tế thế giới, dỡ bỏ một phần các lệnh trừng phạt và mở ra một chương mới trong quan hệ giữa hai bên”.
Ông đồng thời cảnh báo không nên tin vào “các tuyên truyền cứng rắn từ phe diều hâu ở Iran”.Ông Vance cho biết thỏa thuận đặt ra những điều kiện nghiêm ngặt đối với việc dỡ bỏ trừng phạt, không chỉ liên quan đến vấn đề hạt nhân mà còn bao gồm việc Iran hỗ trợ tài chính cho các tổ chức khủng bố tại Trung Đông.
Ông Trump: Các tàu chở đầy dầu đã bắt đầu đi qua eo biển Hormuz
Cùng ngày, ông Trump đăng bài trên nền tảng Truth Social cho biết các tàu thuyền đã bắt đầu đi qua eo biển Hormuz, trong đó có nhiều tàu chở đầy dầu mỏ.
Ông viết: “Chúng đang di chuyển theo ‘luồng hàng hải’ phía Nam. Tuyến đường này hoàn toàn an toàn, đáng tin cậy và thông suốt. Ngoài ra còn có những khu vực hàng hải khác có thể sử dụng!”
Netanyahu lần đầu phản hồi về thỏa thuận hòa bình
Phía Israel cũng đã đưa ra phản ứng đối với thỏa thuận.
Khoảng 21 giờ sau khi Trump công bố việc Mỹ và Iran đạt được Biên bản Ghi nhớ (MOU), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lần đầu tiên phát biểu trên truyền hình Israel vào thứ Hai.
Khi đề cập đến thỏa thuận mới này, ông Netanyahu cho biết đây là quyết định do ông Trump thúc đẩy. Ông nói ông Trump tin rằng thỏa thuận vừa có thể giúp mở lại eo biển Hormuz, vừa thúc đẩy việc tháo dỡ chương trình hạt nhân của Tehran.
Ông Netanyahu nói: “Tôi đã nói rồi, đó là quyết định của ông ấy. Tôi nhắc lại lần nữa, đó là quyết định của ông ấy. Ông ấy đang dẫn dắt tiến trình này, và tất nhiên tôi đã bày tỏ quan điểm của mình trong nhiều cuộc trao đổi”.
Netanyahu cũng thừa nhận rằng giữa ông và Trump vẫn tồn tại những bất đồng quan điểm. Ông cho biết trong nhiều trường hợp hai bên có cùng cách nhìn nhận, nhưng cũng có lúc không hoàn toàn đồng thuận.
Ông nói: “Đó là mối quan hệ giữa hai người bạn đã quen biết nhau từ rất lâu”. “Như tôi đã nói, chúng tôi thường đồng ý với nhau, nhưng cũng thường bất đồng. Điều đó ngay cả trong những gia đình hạnh phúc nhất cũng vẫn xảy ra.”
Ông tiếp tục: “Tôi có thể nói với mọi người rằng tôi đã đặt ra một số nguyên tắc và giới hạn cho các hành động của chúng tôi, và chúng tôi cũng hành động dựa trên chính những nguyên tắc đó.”
Netanyahu nhấn mạnh rằng trách nhiệm hàng đầu của ông luôn là bảo vệ an ninh của Israel. Ông nói: “Tôi có trách nhiệm đối với các lợi ích an ninh của Israel. Tôi kiên quyết bảo vệ những lợi ích đó, và tôi cũng muốn nói với mọi người rằng một người phải kiên trì như thế nào để bảo vệ những lợi ích ấy”.
Ông Netanyahu cũng cho biết những thách thức an ninh mà Israel đang đối mặt vẫn chưa kết thúc. Israel sẽ tiếp tục duy trì sức mạnh trong thời gian cần thiết và kiên quyết bảo vệ an ninh của mình.
Ông nói rằng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẽ tiếp tục hiện diện tại các khu vực an ninh và duy trì việc triển khai lực lượng trong thời gian cần thiết nhằm bảo vệ an ninh quốc gia.Ông Trump: Thỏa thuận Mỹ – Iran sẽ sớm được công bố, tiếp theo là hòa bình Nga – Ukraine
Cao Vân/ Vision Times
Cập nhật lúc 06:55, 16/06/2026
Ông Trump: Thỏa thuận Mỹ – Iran sẽ sớm được công bố, tiếp theo là hòa bình Nga – Ukraine
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gặp gỡ báo giới sau cuộc hội đàm bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 diễn ra tại Evian, Pháp vào thứ Hai (15/6). Ông cho biết Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận, eo biển Hormuz đang từng bước khôi phục hoạt động hàng hải, và lễ ký kết chính thức dự kiến sẽ được tổ chức vào thứ Sáu tại Geneva, Thụy Sĩ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gặp gỡ báo giới sau cuộc hội đàm bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 diễn ra tại Evian, Pháp vào thứ Hai (15/6). (Ảnh chụp màn hình video)
Ông đồng thời tiết lộ rằng sau khi vấn đề Iran tạm khép lại, Hoa Kỳ sẽ chuyển trọng tâm sang thúc đẩy chấm dứt cuộc chiến Nga – Ukraine. Trump cho biết một ngày trước đó ông đã có những cuộc điện đàm “rất tốt” với cả ông Putin và ông Zelensky.
Ông Trump cho biết thỏa thuận Mỹ – Iran đã hoàn tất toàn bộ việc ký kết.
“Như mọi người đã biết, eo biển hiện đã được mở cửa một phần. Họ đang rà soát một số quả thủy lôi và đã tìm thấy chúng. Nhưng về cơ bản, tàu thuyền hiện đã bắt đầu lưu thông. Đến thứ Sáu, eo biển sẽ được mở hoàn toàn. Chúng tôi đang có quan hệ rất tốt với Iran. Hiện nay chúng tôi đang làm việc với một nhóm lãnh đạo khác. Như mọi người biết đấy, nhóm lãnh đạo đầu tiên đã không còn nữa, nhóm thứ hai cũng không còn nữa. Và chúng tôi nhận thấy nhóm lãnh đạo thứ ba rất thông minh, rất cứng rắn, cực kỳ thông minh. Cuối cùng, chúng tôi đã đạt được thỏa thuận.”
Trump tiếp tục: “Tôi lấy làm tiếc vì chúng tôi đã phải tiến hành lại các cuộc tấn công trong hai đêm. Ban đầu tôi nghĩ có thể sẽ còn một đêm thứ ba nữa, nhưng trước khi điều đó xảy ra, chúng tôi đã đạt được thỏa thuận. Tuy nhiên, tôi tin rằng Trung Đông giờ đây sẽ chứng kiến rất nhiều điều tích cực”.
“Điều cực kỳ quan trọng là giá dầu đang lao dốc, thị trường chứng khoán hôm nay tăng vọt như tên lửa, gần đạt mức kỷ lục. Giá dầu đang chứng kiến mức giảm mạnh nhất và hiện đã xuống thấp. Dù vẫn chưa hoàn toàn trở lại mức trước khi mọi chuyện bắt đầu, nhưng cũng đã rất gần rồi.”
Trump nhấn mạnh: “Điều quan trọng nhất là Iran sẽ không có vũ khí hạt nhân. Họ đã hoàn toàn đồng ý với điều đó và chấp nhận một cơ chế giám sát rất mạnh. Họ sẽ không có vũ khí hạt nhân, và đó chính là cốt lõi của toàn bộ vấn đề, bởi nếu họ có vũ khí hạt nhân thì rất có thể họ sẽ sử dụng chúng”.
“Chúng ta đã trải qua hai thời khắc quan trọng. Một là khi tôi chấm dứt Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA). Đó là thỏa thuận của Obama, thỏa thuận của Barack Hussein Obama. Việc tôi chấm dứt thỏa thuận đó là rất quan trọng, vì nó là con đường dẫn tới vũ khí hạt nhân.”
“Đó là một thỏa thuận cực kỳ tồi tệ đối với nước Mỹ. Đó là một thỏa thuận chuyển hàng chục tỷ USD cho Iran. Thỏa thuận đó còn đưa 1,7 tỷ USD tiền mặt lên một chiếc máy bay Boeing để chuyển cho Iran. Không phải 777, có lẽ là 757, đúng không? Số tiền đó được chất lên một chiếc Boeing 757 khổng lồ và đẹp đẽ. Thành thật mà nói, số tiền mặt đó nhiều đến mức lẽ ra phải dùng một chiếc Boeing 747 mới đúng. 1,7 tỷ USD tiền mặt được rút từ ngân hàng và giao cho Iran.”
“Ngoài ra còn tiêu tốn hàng chục tỷ USD khác. Họ đã cố dùng tiền để mua sự đồng ý của Iran nhằm đạt được một thỏa thuận. Điều đó không hiệu quả và chưa bao giờ hiệu quả.”
“Còn chúng tôi đã làm rất tốt. Tôi hy vọng từ đây hai bên có thể duy trì quan hệ tốt đẹp và tiếp tục chung sống hòa bình. Nếu không, chúng ta sẽ quay trở lại tình trạng trước đây, nhưng tôi không nghĩ điều đó là cần thiết. Thỏa thuận Iran mà chúng tôi đạt được sẽ mang lại rất nhiều thành công cho thế giới, bởi trước đó việc vận chuyển dầu mỏ ở khu vực đó thực sự đã bị đình trệ trong một thời gian.”
Trump sau đó cho biết ông hài lòng khi giá dầu đang giảm mạnh và cảm ơn Macron vì sự hỗ trợ của ông trong các vấn đề liên quan.
“Hôm qua, tôi đã có những cuộc trao đổi rất tốt với Tổng thống Zelensky và Tổng thống Putin. Tôi nghĩ có lẽ chúng ta sẽ đạt được một số tiến triển trong vấn đề Nga – Ukraine. Tôi thực sự tin như vậy. Tôi cho rằng cả hai người đều sẵn sàng cho điều đó.”
“Giờ đây khi việc này đã hoàn tất, chúng tôi sẽ chuyển trọng tâm sang vấn đề Nga – Ukraine để xem liệu có thể giải quyết được hay không. Hiện nay mỗi tháng có khoảng 25.000 người thiệt mạng, phần lớn là binh sĩ. Điều đó không nên xảy ra. Nhưng hôm qua tôi đã có hai cuộc điện đàm rất tốt và chúng tôi sẽ tiếp tục thảo luận về vấn đề này.”
Khi nhắc đến sự kiện diễn ra tại Nhà Trắng vào tối hôm trước, ông Trump cho rằng đó có thể là một trong những đêm đáng nhớ nhất trong lịch sử Nhà Trắng. Ông tiết lộ rằng sau khi một võ sĩ người Pháp giành chức vô địch hạng nặng, ông đã gọi điện trực tiếp cho ông Macron để chúc mừng. Ông Trump cũng ca ngợi đội tuyển bóng đá Pháp tại World Cup và các võ sĩ quyền Anh của nước này, đồng thời gọi Pháp là một quốc gia vĩ đại.
Trong phần hỏi đáp với báo chí, một phóng viên hỏi liệu ông Trump có tham dự lễ ký kết vào thứ Sáu hay không. Ông trả lời rằng điều đó còn tùy tình hình. Ông cho biết Phó Tổng thống JD Vance sẽ tham dự buổi lễ ký kết này và ban đầu vốn đã được giao phụ trách công việc đó. Trump nói đến thời điểm đó có thể ông đã rời đi. Ông nhắc tới việc còn có một bữa tiệc tối và các hoạt động khác kéo dài đến khuya. Vì vậy ông có thể tham gia hoặc cũng có thể không. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng ông Vance tới đây chủ yếu chính là để tham dự lễ ký kết.
Sau đó, một phóng viên hỏi khi nào văn bản của thỏa thuận sẽ được công bố. Trump cho biết ông tin rằng nó sẽ sớm được công khai. “Tôi muốn văn bản đó được công bố vì đây là một tài liệu rất mạnh mẽ.”
Ông tiếp tục so sánh với văn kiện thời ông Obama và cho rằng văn kiện trước đây “cực kỳ tồi tệ”, trong khi văn kiện hiện tại “rất mạnh mẽ”.
Ông nói rằng mình hy vọng văn bản sẽ được công bố càng sớm càng tốt, vì vậy nhiều khả năng nó sẽ được công khai không lâu sau ngày thứ Sáu. Ông Trump giải thích rằng đến thời điểm đó eo biển Hormuz sẽ được mở hoàn toàn. Ông nói eo biển hiện đã mở cửa nhưng khi đó sẽ hoàn toàn thông suốt. Phần lớn thủy lôi sẽ được dọn sạch và hiện đã có nhiều luồng hàng hải được khai thông. Vì vậy, ông tin rằng trong tương lai rất gần, văn bản thỏa thuận sẽ được công bố.
Khi được hỏi liệu thỏa thuận này có bao gồm việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Iran hay không và khi nào các biện pháp đó có hiệu lực, ông đáp: “Không, không bao gồm”. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng điều đó thực tế phụ thuộc vào hành động của Iran. “Nếu Iran hành động theo cách mà họ nên làm, thì những sắp xếp liên quan sẽ bắt đầu có hiệu lực.”
Khi được hỏi ông mong muốn Pháp đóng vai trò gì trong tiến trình này, Trump cho biết ông hoan nghênh sự tham gia của Pháp. Tuy nhiên, ông nói rằng mình không nghĩ Hoa Kỳ sẽ cần nhiều sự hỗ trợ, bởi các bên đã đạt được một thỏa thuận và eo biển Hormuz sẽ được mở cửa, đồng thời không thu phí quá cảnh. Ông Trump cho biết hai bên từng có một số bất đồng nhỏ về vấn đề phí quá cảnh, nhưng cuối cùng đã quyết định miễn phí hoàn toàn. Do đó, ông không cho rằng phía Mỹ sẽ cần nhiều hỗ trợ.
Tuy vậy, Trump cũng nói rằng ông không nghĩ việc một số quốc gia cử một hoặc hai tàu chiến tới tuần tra khu vực là điều xấu. Ông nói với Macron rằng Pháp sẽ là một lựa chọn rất phù hợp bởi: “Anh sẽ không bao giờ biết trước điều gì có thể xảy ra”.
Trump kết luận rằng ông tin eo biển Hormuz sẽ duy trì trạng thái mở cửa và bảo đảm tự do hàng hải.
Ông cũng cho biết Hoa Kỳ muốn xem liệu có thể giải quyết vấn đề Lebanon hay không, bởi tình hình ở đó dường như chưa bao giờ thực sự kết thúc. Ông cho rằng vấn đề Lebanon thực chất chỉ là một phiên bản thu nhỏ của những vấn đề mà họ vừa giải quyết trước đó, và việc này không nên quá khó khăn. Vì vậy, phía Mỹ cần trao đổi nghiêm túc với các bên liên quan.
Tại cuộc họp báo, ông Macron cũng trình bày quan điểm của mình về thỏa thuận Mỹ – Iran và các vấn đề quốc tế liên quan.
Ông cho rằng thỏa thuận giữa Mỹ và Iran có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với hòa bình thế giới và nền kinh tế toàn cầu, đồng thời sẽ giúp mở lại eo biển Hormuz và mang lại hòa bình cho Lebanon. Ông nói Pháp đã sẵn sàng thực hiện trách nhiệm của mình như một phần trong cam kết của cộng đồng quốc tế nhằm hỗ trợ thỏa thuận này.
Khi đề cập đến cuộc chiến Nga – Ukraine, ông Macron cho biết các bên sẽ tiếp tục thảo luận cách thức khởi động lại tiến trình đàm phán nhằm đạt được một thỏa thuận hòa bình tốt đẹp, vững chắc và bền vững.
Tổng thống Ukraine Zelensky sẽ tham dự hội nghị vào ngày hôm sau. Khi đó, các bên cũng sẽ thảo luận về đất hiếm, khoáng sản chiến lược, thương mại và nhiều vấn đề khác, đồng thời thúc đẩy các nước G7 đạt được đồng thuận trong các lĩnh vực liên quan.
Ngoài ra, ông Macron còn đề cập rằng Mỹ và Pháp sẽ cùng nhau kỷ niệm 250 năm Ngày Độc lập của Hoa Kỳ. Ông cho biết Versailles có ý nghĩa lịch sử đặc biệt vì Pháp từng ủng hộ Hoa Kỳ trong Chiến tranh Giành Độc lập và tham gia chuẩn bị Hiệp ước Paris năm 1783, văn kiện đã chính thức khép lại cuộc chiến đó. Macron kết luận rằng việc được chào đón Tổng thống Donald Trump tại đây là một vinh dự to lớn và khiến ông vô cùng vui mừng.Mỹ và Iran tuyên bố đạt thỏa thuận hòa bình, giá dầu thế giới lao dốc 4%
Bảo Minh/ Vision Times



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét