Nóng! Nóng Bỏng Nhất! Đang Được Cả Thế Giới Chú Ý Nhất! FIFA World Cup 2026: Kỳ World Cup Lớn Nhất Trong Suốt Chiều Dài Lịch Sử Túc Cầu! *Chưa bao giờ! Có cơ hội, tham dự, theo dõi, ngay tại sân nhà! Levi's Stadium, Santa Clara: đại diện vùng Vịnh San Francisco, đăng cai nhiều trận đấu quan trọng!
(LVH Tổng hợp)
<!>
-Chỉ còn ít ngày nữa, trái tim của hàng tỷ, tỷ người hâm mộ trên khắp thế giới sẽ hướng về FIFA World Cup 2026 – ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, được kỳ vọng sẽ trở thành kỳ World Cup hoành tráng và hấp dẫn nhất từ trước đến nay!
Lần đầu tiên trong lịch sử, World Cup quy tụ 48 đội tuyển quốc gia, diễn ra tại ba nước đồng chủ nhà là Hoa Kỳ, Canada và Mexico. Giải đấu sẽ kéo dài từ ngày 11 Tháng Sáu đến 19 Tháng Bảy năm 2026 với tổng cộng 104 trận đấu – con số cao nhất trong lịch sử World Cup.
Những Điểm Mới Đáng Chú Ý
World Cup 2026 đánh dấu cuộc cải tổ lớn nhất kể từ khi giải đấu ra đời: •Tăng từ 32 lên 48 đội tuyển. •Chia thành 12 bảng đấu, mỗi bảng 4 đội. •32 đội sẽ giành quyền vào vòng loại trực tiếp. •Mỗi đội có thể phải thi đấu tối đa 8 trận để đăng quang vô địch. •Áp dụng mạnh mẽ các công nghệ hiện đại như VAR nâng cấp, việt vị bán tự động và phân tích dữ liệu bằng trí tuệ nhân tạo (AI).
Những thay đổi này hứa hẹn mang lại nhiều bất ngờ, đồng thời tạo thêm cơ hội cho các nền bóng đá đang phát triển vươn mình trên sân khấu lớn nhất thế giới.
Ba Quốc Gia Chủ Nhà
Hoa Kỳ sẽ là trung tâm chính của giải đấu với 11 thành phố đăng cai. Mexico trở thành quốc gia đầu tiên trong lịch sử ba lần tổ chức World Cup, trong khi Canada lần đầu tiên đăng cai World Cup nam.
Trong số 16 sân vận động được lựa chọn, những địa danh nổi bật gồm: •MetLife Stadium: nơi tổ chức trận chung kết. •Estadio Azteca: sân vận động huyền thoại đăng cai trận khai mạc. •AT&T Stadium: sân lớn nhất giải với sức chứa gần 94,000 khán giả. •Levi's Stadium: đại diện vùng Vịnh San Francisco đăng cai nhiều trận đấu quan trọng.
Những Ứng Viên Vô Địch Sáng Giá
Theo đánh giá của giới chuyên môn, các ứng cử viên hàng đầu cho chiếc cúp vàng năm 2026 gồm: •Tây Ban Nha: nhà vô địch Euro, sở hữu thế hệ cầu thủ trẻ tài năng. •Argentina: đương kim vô địch thế giới với nền tảng kinh nghiệm dày dạn. •Pháp: đội hình đồng đều và chiều sâu thuộc hàng mạnh nhất thế giới.
Bên cạnh đó, các đội tuyển như Brazil, Anh, Bồ Đào Nha và Hà Lan cũng được đánh giá đủ khả năng tạo nên cuộc cạnh tranh quyết liệt cho ngôi vương.
Niềm Hy Vọng Của Châu Á
World Cup 2026 chứng kiến kỷ lục 9 đại diện châu Á góp mặt, gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Saudi Arabia, Qatar, Úc, Iraq, Jordan và Uzbekistan.
Trong đó: •Nhật Bản tiếp tục được xem là niềm hy vọng lớn nhất của châu Á với lực lượng giàu kinh nghiệm thi đấu tại châu Âu. •Hàn Quốc vẫn sở hữu những ngôi sao có khả năng tạo đột biến cao. •Jordan và Uzbekistan lần đầu tiên góp mặt tại World Cup, hứa hẹn mang đến những câu chuyện thú vị cho giải đấu.
Chờ Đợi Một Mùa Hè Bùng Nổ! Đáng nhớ Nhất!
Với quy mô chưa từng có, hệ thống sân vận động hiện đại, sự góp mặt của 48 đội tuyển cùng hàng loạt ngôi sao hàng đầu thế giới, FIFA World Cup 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành kỳ World Cup đáng nhớ nhất trong lịch sử.
Từ trận khai mạc tại Mexico đến trận chung kết tại New Jersey, người hâm mộ sẽ được sống trong hơn một tháng lễ hội bóng đá liên tục, nơi những giấc mơ vô địch được viết nên và những bất ngờ luôn có thể xảy ra.
KHÔNG KHÍ CÀNG NÓNG LÊN, SÔI SỤC NHƯ TRÊN CHẢO DẦU! KHI: ĐỨC GIÁO HOÀNG LEO XIV, TUYÊN BỐ ỦNG HỘ ĐỘI TUYỂN MỸ, TẠI WORLD CUP 2026!
(MADRID, Tây Ban Nha) – Chỉ còn ít ngày trước khi World Cup 2026 khởi tranh, Pope Leo XIV đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông khi công khai bày tỏ sự ủng hộ tuyệt đối dành cho đội tuyển Hoa Kỳ! đồng thời mang đến những khoảnh khắc hài hước trong chuyến công du kéo dài một tuần tại Tây Ban Nha.
Trả lời các phóng viên trên chuyến bay đến Madrid hôm 6 Tháng Sáu, Đức Giáo Hoàng Leo XIV cho biết ngài sẽ cổ vũ đội tuyển Mỹ tại World Cup 2026.
“Tôi chắc chắn sẽ ủng hộ đội tuyển Mỹ,” ngài nói. “Tôi không biết mình có thể xem được bao nhiêu trận đấu, nhưng sẽ cố gắng theo dõi khi có thể.”
Tuy nhiên, vị giáo hoàng sinh trưởng tại Chicago cũng tiết lộ rằng ngài vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho Peru – quốc gia Nam Mỹ nơi ngài từng nhiều năm phục vụ trong vai trò truyền giáo. Khi được hỏi sẽ chọn đội nào nếu Mỹ và Peru cùng thi đấu, ngài mỉm cười cho biết vẫn đang cân nhắc.
Chuyến công du của Đức Giáo Hoàng Leo XIV bắt đầu tại thủ đô Madrid, nơi ngài được Felipe VI tiếp đón tại Hoàng cung. Trong các cuộc gặp gỡ chính thức, ngài bày tỏ sự trân trọng đối với cam kết của Tây Ban Nha trong việc tôn trọng luật pháp quốc tế, thúc đẩy hòa bình và tăng cường hợp tác giữa các dân tộc.
Bên cạnh các hoạt động ngoại giao, Đức Giáo Hoàng cũng cho thấy phong cách gần gũi và dí dỏm. Trên chuyến bay, ngài đùa rằng mình đang phải “cạnh tranh khán giả” với Bad Bunny, ngôi sao âm nhạc đang có các buổi biểu diễn lớn tại Madrid.
“Nếu phải lựa chọn giữa việc đi xem Bad Bunny hay đi gặp giáo hoàng, tôi nghĩ nhiều người trẻ sẽ chọn Bad Bunny,” ngài nói trong tiếng cười. “Nhưng tôi tin vẫn sẽ có những người muốn đến gặp giáo hoàng, và điều đó cũng nói lên nhiều điều.”
Dù phát biểu mang tính hài hước, sức hút của chuyến thăm vẫn rất lớn. Hàng trăm nghìn người, phần đông là giới trẻ Tây Ban Nha, đã tham dự buổi cầu nguyện ngoài trời tại Madrid vào tối Thứ Bảy. Những tiếng hô vang chào đón vị lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo tạo nên bầu không khí sôi động và đầy cảm xúc.
Trong thời gian lưu lại Tây Ban Nha, Đức Giáo Hoàng Leo XIV dự kiến gặp gỡ nhiều nhân vật nổi tiếng trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và thể thao, trong đó có tài tử Antonio Banderas.
Một dấu mốc đáng chú ý khác là bài phát biểu của ngài trước Quốc Hội Tây Ban Nha vào đầu tuần tới, trở thành vị giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử thực hiện sự kiện này. Sau đó, ngài sẽ đến thành phố Barcelona để thăm công trình nổi tiếng Sagrada Família, biểu tượng kiến trúc được xây dựng suốt hơn một thế kỷ và đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng.
Khi được hỏi về cuộc cạnh tranh nổi tiếng giữa hai câu lạc bộ hàng đầu Tây Ban Nha là Real Madrid và FC Barcelona, Đức Giáo Hoàng trả lời một cách hóm hỉnh:
“Giáo hoàng thuộc về tất cả mọi người. Nhưng Prevost thì thuộc về Real Madrid.”
Câu trả lời nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và nhận được nhiều phản hồi thích thú từ người hâm mộ bóng đá.
Nhân dịp kỷ niệm 82 năm D-Day, Đức Giáo Hoàng Leo XIV cũng chia sẻ mong muốn một ngày nào đó được đến thăm Normandy với tư cách giáo hoàng. Ngài cho biết thân phụ mình, ông Louis Prevost, từng phục vụ trong Hải quân Hoa Kỳ và tham gia chiến dịch lịch sử này trong Đệ Nhị Thế Chiến.
Những phát biểu và hình ảnh trong chuyến công du cho thấy Đức Giáo Hoàng Leo XIV đang xây dựng một phong cách lãnh đạo gần gũi, cởi mở và dễ tiếp cận. Bên cạnh các thông điệp về hòa bình, công lý và đức tin, ngài không ngần ngại trò chuyện về bóng đá, âm nhạc hay các chủ đề văn hóa đại chúng – những điều giúp thu hẹp khoảng cách giữa Vatican và thế hệ trẻ trong thế giới hiện đại.
Với World Cup 2026 sắp khai diễn trên đất Bắc Mỹ, lời tuyên bố ủng hộ đội tuyển Hoa Kỳ của vị giáo hoàng người Mỹ đầu tiên trong lịch sử chắc chắn sẽ mang lại thêm sự phấn khích cho người hâm mộ bóng đá tại Hoa Kỳ.
104 Trận Đấu, 104 Đại Tiệc Huy Hoàng Đầy Cảm Xúc, Sôi Động, Không Thể Nào Quên, Nhiều Ấn Tượng: World Cup 2026 Hứa Hẹn Mở Ra Kỷ Nguyên Mới! Nhiều Lôi Cuốn, Hấp Dẫn Không Thể Ngờ! Phải Là Mùa Hè Đáng Nhớ Nhất!
*Lịch sử, lần đầu tiên, cơ hội tham dự ngay tại sân nhà! Levi's Stadium!: đại diện vùng Vịnh San Francisco, đăng cai nhiều trận đấu quan trọng!
*Giải đấu sẽ kéo dài từ ngày 11 Tháng Sáu đến 19 Tháng Bảy năm 2026 với tổng cộng 104 trận đấu – con số cao nhất trong lịch sử World Cup!
(ZURICH, Thụy Sĩ)– Với tham vọng biến mỗi trận đấu thành một sự kiện thể thao và giải trí đặc biệt, FIFA đang chuẩn bị một diện mạo hoàn toàn mới cho World Cup 2026. Không chỉ mở rộng quy mô lên 48 đội tuyển và 104 trận đấu, giải vô địch bóng đá thế giới lần này còn mang đến những nghi thức trình diễn hiện đại, nhằm tạo nên 104 “show diễn cảm xúc” dành cho người hâm mộ toàn cầu.
Theo kế hoạch được FIFA công bố ngày 6 Tháng Sáu, nghi thức trước trận đấu sẽ được thay đổi đáng kể so với truyền thống nhiều thập niên qua. Hình ảnh quen thuộc của 11 cầu thủ đá chính dắt tay các em nhỏ ra sân, xếp hàng hát quốc ca và bắt tay đối thủ sẽ được thay thế bằng một màn trình diễn tập thể quy mô hơn, mang tính biểu tượng và giàu cảm xúc hơn.
Trong nghi thức mới, toàn bộ thành viên đăng ký thi đấu của mỗi đội – gồm các cầu thủ đá chính và dự bị – sẽ cùng xuất hiện trên sân và tập trung quanh vòng tròn trung tâm trong lúc quốc ca được cử hành. FIFA cho rằng điều này thể hiện tinh thần đoàn kết của cả tập thể, đồng thời ghi nhận vai trò của mọi thành viên trong hành trình chinh phục World Cup.
Trước khi quốc ca vang lên, các đội tuyển sẽ tiến vào sân từ những cổng chào được thiết kế riêng biệt, kết hợp với hiệu ứng âm thanh, ánh sáng và trình diễn thị giác hiện đại. Công nghệ trình chiếu tiên tiến sẽ tạo nên hình ảnh những lá quốc kỳ khổng lồ phủ kín mặt sân, mang đến trải nghiệm 360 độ cho khán giả ở mọi vị trí trên khán đài.
FIFA cho biết mục tiêu là biến mỗi trận đấu thành một ngày hội bóng đá thực sự, nơi cảm xúc của cầu thủ và người hâm mộ được nâng lên ngay từ những phút đầu tiên trước khi bóng lăn.
Đặc biệt, từ vòng đấu loại trực tiếp trở đi, các trận đấu dự kiến sẽ được bổ sung thêm nhiều hiệu ứng sân khấu như khói màu, ánh sáng nghệ thuật và các màn trình diễn hiện đại nhằm tăng thêm bầu không khí sôi động và hào hứng.
Phát biểu về những đổi mới này, Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino, nhấn mạnh rằng World Cup không chỉ là sân chơi của 11 cầu thủ trên sân mà còn là sân khấu dành cho toàn bộ đội tuyển và hàng tỷ người hâm mộ trên khắp thế giới. Việc tất cả cầu thủ cùng hiện diện trong lễ chào cờ được kỳ vọng sẽ tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ và tăng cường sự gắn kết giữa các đội bóng với người xem.
Nhiều chuyên gia nhận định những thay đổi này cũng phản ánh ảnh hưởng từ mô hình tổ chức thể thao chuyên nghiệp tại Bắc Mỹ, nơi các giải đấu hàng đầu như National Football League (NFL), National Basketball Association (NBA) hay Major League Baseball (MLB) từ lâu đã xem phần nghi thức trước trận là một thành tố quan trọng trong trải nghiệm giải trí của khán giả.
World Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 11 Tháng Sáu đến ngày 19 Tháng Bảy năm 2026 tại ba quốc gia đồng chủ nhà là United States, Mexico và Canada. Đây sẽ là kỳ World Cup lớn nhất trong lịch sử với 48 đội tuyển quốc gia tranh tài tại 16 thành phố đăng cai.
Với quy mô chưa từng có cùng hàng loạt đổi mới về cách tổ chức, World Cup 2026 không chỉ hướng đến những trận cầu đỉnh cao mà còn mong muốn trở thành một lễ hội thể thao toàn cầu, nơi mỗi trận đấu đều mang đến cho người hâm mộ cảm giác đang tham dự một sự kiện đặc biệt của lịch sử bóng đá thế giới.
Không Thể Bỏ Qua! Lôi Cuốn, Hấp Dẫn Chưa Bao Giờ Có! World Cup 2026: Tất Cả Những Điều Cần Biết, Để Tận Hưởng Trọn Vẹn Những Ngày Hội Bóng Đá Lớn Nhất Hành Tinh!
*World Cup 2026 – Kỳ World Cup Lớn Nhất Trong Lịch Sử!
*Nhớ tham dự ngay tại sân nhà! Levi's Stadium, Santa Clara: đại diện vùng Vịnh San Francisco, đăng cai nhiều trận đấu quan trọng!
-Ngày hội bóng đá được mong đợi nhất thế giới đang đến gần. World Cup 2026 hứa hẹn mang đến hơn một tháng tranh tài sôi động với những trận cầu đỉnh cao và những khoảnh khắc đáng nhớ dành cho hàng tỷ người hâm mộ trên toàn cầu.
Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 11 Tháng Sáu đến ngày 19 Tháng Bảy năm 2026, lần đầu tiên được đồng tổ chức bởi ba quốc gia Bắc Mỹ gồm Hoa Kỳ, Canada và Mexico.
Đây cũng là kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội tuyển quốc gia tham dự, thay vì 32 đội như trước đây. Tổng cộng sẽ có 104 trận đấu được tổ chức tại nhiều thành phố lớn, biến mùa hè năm 2026 thành lễ hội bóng đá quy mô chưa từng có.
Thưởng Thức World Cup Ngay Tại Nhà
Không phải ai cũng có điều kiện đến sân vận động, nhưng người hâm mộ vẫn có thể hòa mình vào không khí World Cup ngay tại nhà cùng gia đình và bạn bè.
Một màn hình lớn, hệ thống âm thanh tốt và đường truyền Internet ổn định sẽ giúp mang lại cảm giác sống động không kém khi theo dõi trực tiếp tại sân.
Ngoài ra, việc chuẩn bị trước lịch thi đấu, sắp xếp thời gian xem các trận cầu quan trọng và cùng chia sẻ niềm đam mê với người thân sẽ làm cho mùa World Cup trở nên ý nghĩa hơn.
Chuẩn Bị Cho Chuyến Đi Xem World Cup Trực Tiếp
Đối với những người dự định sang Bắc Mỹ để theo dõi các trận đấu, việc chuẩn bị sớm là điều rất quan trọng.
Hộ chiếu cần còn hạn sử dụng, đồng thời nên hoàn tất các thủ tục nhập cảnh cần thiết trước nhiều tháng. Vé xem các trận đấu thường được bán theo từng giai đoạn thông qua các kênh chính thức của FIFA và thường hết rất nhanh.
Người hâm mộ cũng nên đặt vé máy bay, khách sạn và phương tiện di chuyển càng sớm càng tốt, đặc biệt tại các thành phố đăng cai những trận đấu lớn.
Việc tìm hiểu trước về giao thông công cộng, bản đồ thành phố, thời tiết địa phương và các quy định an ninh sẽ giúp chuyến đi thuận lợi và an toàn hơn.
Những Điểm Mới Đáng Chú Ý Tại World Cup 2026
World Cup 2026 không chỉ mở rộng về quy mô mà còn mang đến nhiều thay đổi trong cách tổ chức.
Công nghệ hỗ trợ trọng tài tiếp tục được nâng cấp nhằm tăng độ chính xác trong các quyết định trên sân. FIFA cũng chú trọng hơn đến việc hạn chế tình trạng câu giờ, đồng thời cải thiện trải nghiệm theo dõi trận đấu cho khán giả.
Bên cạnh đó, các hoạt động bên lề, khu sinh hoạt dành cho người hâm mộ và các chương trình văn hóa tại những thành phố đăng cai sẽ góp phần tạo nên không khí lễ hội kéo dài suốt giải đấu.
FIFA Công Bố Nghi Thức Mới Trước Trận Đấu
Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của World Cup 2026 là nghi thức trước trận đấu hoàn toàn mới.
Theo FIFA, toàn bộ cầu thủ có tên trong danh sách thi đấu của mỗi đội, bao gồm cả cầu thủ dự bị, sẽ cùng tập trung quanh vòng tròn trung tâm sân vận động trong lúc quốc ca được cử hành.
Thay đổi này nhằm tạo nên hình ảnh đoàn kết, tăng sự kết nối giữa đội tuyển và người hâm mộ. Những lá quốc kỳ khổ lớn, âm nhạc chính thức của giải đấu cùng hiệu ứng sân vận động hiện đại sẽ góp phần tạo nên bầu không khí trang trọng và đầy cảm xúc.
Các cầu thủ cũng sẽ bước ra sân cùng các em nhỏ thuộc chương trình thanh thiếu niên của FIFA, mang đến hình ảnh thân thiện và giàu ý nghĩa trước giờ bóng lăn.
Sau phần nghi lễ, các đội vẫn thực hiện những thủ tục quen thuộc như chụp ảnh lưu niệm, bắt tay, tung đồng xu chọn sân và giao bóng.
Sẵn Sàng Cho Mùa Hè Bóng Đá 2026
World Cup luôn là dịp để người hâm mộ khắp năm châu cùng chia sẻ niềm đam mê thể thao, vượt qua mọi khoảng cách về ngôn ngữ và văn hóa.
Với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, World Cup 2026 được kỳ vọng sẽ mang đến một mùa hè sôi động, những trận đấu hấp dẫn và nhiều khoảnh khắc lịch sử khó quên.
Hãy chuẩn bị ngay từ hôm nay, chỉ còn 3 ngày nữa thôi, để không bỏ lỡ bất kỳ giây phút đáng nhớ nào của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Tin Quốc Tế Đó Đây:
Đức Không Được Bầu Làm Thành Viên Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc
(Hình REUTERS - David Dee Delgado: Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul trong phiên bầu chọn thành viên không thường trực Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, ngày 3/6/2026.)
-Hôm 3/6/2026, Đức đã vấp phải thất bại ngoại giao hiếm hoi tại Liên Hiệp Quốc. Trong cuộc bỏ phiếu của Đại Hội Đồng bầu lại một phần các thành viên không thường trực của Hội Đồng Bảo An, Bá Linh đã bị 2 quốc gia Âu Châu khác qua mặt.
Đây không chỉ là thất bại ngoại giao, mà còn là thất bại cá nhân đối với Thủ tướng Friedrich Merz, người tỏ ra rất tích cực và muốn nước Đức đóng vai trò quan trọng hơn trên trường quốc tế. Từ thủ đô Bá Linh của Đức, thông tín viên Pascal Thibaut thông tín viên Trần Công của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết cụ thể:
Trớ trêu thay, chính một người Đức, cựu Ngoại trưởng thuộc đảng Xanh, Annalena Baerbock, chủ trì phiên họp tại Liên Hiệp Quốc, lại phải đảm nhận vai trò khó khăn là công bố thất bại mang tính lịch sử của đất nước mình.
Đức đã 6 lần được bầu vào Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc và các cuộc bỏ phiếu này gần như chỉ luôn mang tính thủ tục. Đức luôn được đánh giá là quốc gia chuẩn mực, một cường quốc có ảnh hưởng, hỗ trợ tài chánh cho tổ chức và bảo vệ luật pháp quốc tế cũng như chủ nghĩa đa phương.
Tuy nhiên, hình ảnh đó đang bị sứt mẻ. Một số nước cho rằng nguyên tắc nhất bên trọng, nhất bên khinh bộc lộ quá thường xuyên hoặc cho rằng Đức thiếu một lập trường rõ ràng. Quan điểm ủng hộ Do Thái của Đức đã làm xấu đi hình ảnh của nước này trong mắt những quốc gia ủng hộ quyền lợi của Palestine. Việc không chỉ trích Hoa Thịnh Ðốn, chẳng hạn trong các vấn đề liên quan đến Venezuela hay Iran, hoặc việc Bá Linh cắt giảm viện trợ phát triển, cũng như chiến dịch của Nga chống lại Đức do nước này kiên quyết ủng hộ Ukraine, đều được xem là những nguyên nhân dẫn đến thất bại này.
Phe đối lập lên án đây là thất bại cá nhân của Thủ tướng Friedrich Merz. Ngay cả các đồng minh thuộc đảng Dân chủ Xã hội, dù ít gay gắt hơn, cũng băn khoăn về chính sách đối ngoại của Thủ tướng Merz, vốn mong muốn Đức đóng vai trò tích cực hơn trên trường quốc tế.
Bầu Cử Quốc Hội Armenia: Cơ Hội Xoay Trục của Thủ Tướng Pachinian Để Thoát Khỏi ảnh Hưởng Nga
(Ảnh AP / Anthony Pizzoferrato, minh họa: Thủ tướng Armenia, ông Nikol Pachinian (trái) và Chủ tịch Ủy Ban Âu Châu Ursula von der Leyen tham gia hội nghị thượng đỉnh Liên Hiệp Âu Châu-Armenia tại Erevan, thủ đô của Armenia, ngày 5/5/2026.)
-Cuộc bầu cử Quốc hội Armenia ngày 7/6/2026, được ví như trận đấu cho tương lai địa-chính trị của Erevan, có thể đánh dấu một sự xoay trục của Armenia sau những nỗ lực xích lại gần phương Tây của Thủ tướng mãn nhiệm Nikol Pachinian. Trong khi đó, chính quyền Nga đã gia tăng sức ép đối với đồng minh cũ của mình ở vùng Kavkaz.
Nắm quyền từ năm 2018, cựu nhà báo 51 tuổi Nikol Pachinian, lãnh đạo đảng "Khế ước Công dân" (KP), đồng minh của Tổng thống Mỹ Donald Trump và có chủ trương thân phương Tây, theo các cuộc thăm dò, là ứng viên dẫn đầu trong cuộc bầu cử 7/6, trước nhiều đảng thân Nga.
Đối thủ chính của ông Pachinian là doanh nhân người Armenia gốc Nga, Samvel Karapetyan, cảnh báo rằng hướng về phương Tây là "lao đầu vào sự thiếu thận trọng". Theo France 24, vị tỉ phú đứng thứ 44 trong danh sách giàu nhất Nga (theo Forbes Nga) đã cáo buộc ông Pachinian tìm cách kích động chiến tranh với Nga.
Hai nước từng có chung hàng thế kỷ lịch sử, nhưng kể từ khi mất vùng lãnh thổ Haut Karabakh vào tay láng giềng Azerbaijan năm 2023, Armenia dường như không nguôi bất mãn với Nga và tìm cách "xoay trục".
Nghị sĩ đảng cầm quyền Sargis Khandanyan, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Arménia, nói với tuần báo Le Point: "Lựa chọn của chúng tôi đã được xác định", "Chúng tôi cần cân bằng chính sách đối ngoại. Chúng tôi từng có sự hợp tác an ninh quy mô rất rộng lớn với Nga, nhưng nó đã không hoạt động khi chúng tôi cần. Chúng tôi không có gì chống lại nước Nga, nhưng chúng tôi không thể đem chủ quyền của mình ra để đàm phán với họ".
Cuối tháng 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ sự ủng hộ "tuyệt đối và toàn diện" đối với Nikol Pachinian.
Về phần mình, Tổng thống Vladimir Putin coi là đó là một sự can thiệp nghiêm trọng của phương Tây vào "khu vực ảnh hưởng" truyền thống của Nga. Trong một phát biểu hồi tháng 5/2026, được trang tin của đài TV5 Monde ngày 4/6 dẫn lại, ông Putin nêu trường hợp Ukraine để "nhắc nhở" Armenia, hàm ý xung đột ở Ukraine có liên quan đến việc Kiev tìm cách xích lại gần Liên Hiệp Âu Châu.
Còn theo France 24, phát biểu với báo giới, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova từng thừa nhận Mạc Tư Khoa "đặc biệt quan ngại về chính sách của chính quyền Armenia xích lại gần cộng đồng Âu Châu-Đại Tây Dương, vốn có đường lối cơ bản chống lại Mạc Tư Khoa". Giới phân tích Nga cũng cho rằng Mạc Tư Khoa đang đối mặt với một nỗ lực có phối hợp của phương Tây nhằm đẩy Nga ra khỏi khu vực Nam Kavkaz, mà Armenia là một phần.
Như để cảnh báo Erevan khi bầu cử đến gần, Ðiện Cẩm Linh đã áp đặt nhiều biện pháp hạn chế thương mại, như tạm thời cấm nhập cảng nhiều loại trái cây của Armenia, trong khi Nga lâu nay vẫn là thị trường nhập cảng lớn nhất các sản phẩm tươi sống của Armenia. Mạc Tư Khoa cũng dọa đình chỉ xuất cảng dầu và khí đốt cho quốc gia 3 triệu dân này, triệu hồi đại sứ về nước, và ám chỉ rằng Armenia có thể bị loại khỏi Liên Minh Kinh Tế Á-Âu. Việc bị loại khỏi khối thương mại do Mạc Tư Khoa dẫn dắt được cho là sẽ gây ra những cú sốc tức thì cho kinh tế Armenia: theo số liệu chính thức của Erevan, năm 2025 Nga chiếm khoảng 35% ngoại thương của Armenia, so với khoảng 11% của Liên Hiệp Âu Châu.
Như để gây sức ép với cử tri Armenia, Tổng thống Nga Putin, được tạp chí Pháp Le Point ngày 3/6 trích dẫn, cho rằng nước này phải lựa chọn giữa trở thành thành viên của Liên Hiệp Âu Châu hay ở lại Liên minh Kinh tế Á-Âu mà Erevan đã gia nhập hồi năm 2014. Ông Putin thậm chí còn đòi Erevan tổ chức càng sớm càng tốt một cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề này.
Không cần đến trưng cầu dân ý, vào Chủ Nhật (7/6), lá phiếu cử tri sẽ cho biết Armenia quyết tâm "thoát Nga", "đoạn tuyệt" với đồng minh lâu năm, hay vẫn theo quỹ đạo mà Mạc Tư Khoa muốn áp đặt cho các nước "chư hầu".
Trừng Phạt Kinh Tế: Mỹ Nhắm Vào Chủ tịch Cuba và Gia Đình Castro
(Hình AFP - Adalberto Roque: Chủ tịch Cuba, ông Miguel Diaz-Canel vẫy quốc kỳ trong lễ kỷ niệm 65 năm chiến thắng tại Vịnh Con Lợn. Ảnh chụp tại thủ đô Havana của Cuba, ngày 16/4/2026.)
-Chiều 4/6/2026, chính phủ Mỹ ban hành Lệnh Trừng phạt Kinh tế nhắm vào đương kim Chủ tịch Cuba, Miguel Diaz-Canel, và nhiều thành viên gia đình Castro. Với Lệnh Trừng phạt này, tất cả tài sản ở Hoa Kỳ của những bên liên quan bị đóng băng, các doanh nghiệp và công dân Mỹ bị cấm giao dịch với những người có tên trong danh sách đen.
Thông cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ giải thích, Lệnh Trừng phạt lần này nhắm vào "những cơ sở và nhân vật được coi là điều hành hay tài trợ cho chế độ (ở Havana)".
Về những nhân vật Cuba vừa bị Hoa Kỳ đưa vào danh sách trừng phạt, đầu tiên hết là đương kim Chủ tịch Miguel Diaz-Canel. Từ tháng 7/2025, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã ban hành Lệnh Trừng phạt nhắm vào Chủ tịch Cuba, Miguel Diaz-Canel, bị cáo buộc đàn áp người biểu tình hồi 2021.
Về phía gia đình Castro, Hoa Thịnh Ðốn mở rộng danh sách trừng phạt nhắm tới con trai và một người cháu trai của cựu lãnh đạo Raul Castro. Người con trai duy nhất của cựu Chủ tịch nước, Tổng Bí thư đảng Cộng sản Cuba là ông Alejandro Castro Espin bị đưa vào danh sách đen do Hoa Kỳ, cho dù ông từng là một trong những nhân vật chủ chốt suốt quá trình đàm phán bình thường hóa quan hệ giữa Hoa Thịnh Ðốn với Havana dưới thời chính quyền Obama, những năm 2014-2025.
Bà Lis Cuesta, Phu nhân cựu Chủ tịch Raul Castro, cùng một người con riêng của bà cũng bị trừng phạt.
Hôm 4/6, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, một người gốc Cuba, nói rõ Hoa Kỳ sẽ tiếp tục "dỡ bỏ tập đoàn quân sự đã thâu tóm toàn bộ quyền lực kinh tế tại Cuba vì lợi ích của một nhóm nhỏ những người ăn trên ngồi trốc của chế độ".
Theo thông tấn xã AFP, Ngoại trưởng Rubio muốn nói đến tập đoàn có liên hệ với quân đội Cuba Gaesa đã bị Hoa Thịnh Ðốn đưa vào danh sách đen từ tháng 5/2026.
Ngay chiều 4/6, trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Cuba, ông Bruno Rodriguez tuyên bố: "Đây là chiêu mới nhất" mà chính quyền Trump tìm ra để cáo buộc Cuba là một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Lãnh đạo Tòa Bạch Ốc đã nhiều lần khẳng định "Cuba là một mối đe dọa khủng khiếp" đối với an ninh Mỹ. Với phong cách diễn đạt quen thuộc, hôm 4/6 tại Phòng Bầu Dục, ông Donald Trump nhắc lại "Cuba đang chết đói, không có tiền, không có gì cả, nhưng Cuba có đất có thể xây dựng nhiều khu nghỉ dưỡng trên bãi biển".
Bắc Hàn Vận Hành Nhà Máy Nguyên Tử Mới, Tuyên Bố Tăng Cường Vũ Khí Nguyên Tử "Theo Cấp Số Nhân"
(Hình KCNA via KNS via AP: Lãnh đạo Cộng sản Bắc Hàn, ông Kim Jong Un thăm một cơ sở sản xuất nhiên liệu bom nguyên tử mới tại một địa điểm không được tiết lộ. Ảnh do KCNA công bố ngày 3/6/2026.)
-Ngày 3/6/2026, lãnh đạo Cộng sản Bắc Hàn, ông Kim Jong Un đã thị sát một nhà máy sản xuất vật liệu nguyên tử mới đi vào hoạt động. Tuy nhà cầm quyền Bình Nhưỡng không cho biết vị trí cụ thể cũng như quy mô sản xuất của cơ sở này, nhưng các hình ảnh được công bố cho thấy nhiều thiết bị dạng ống trụ, được cho là máy ly tâm phục vụ quá trình làm giàu uranium.
Nhân dịp này, ông Kim tuyên bố Bắc Hàn sẽ tăng cường "theo cấp số nhân" vũ khí nguyên tử. Từ thủ đô Hán Thành của Nam Hàn, thông tín viên Trần Công của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm thông tin
Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, trong cuộc thị sát, ông Kim Jong Un cho biết năng lực sản xuất vật liệu nguyên tử ở cấp vũ khí của Cộng sản Bắc Hàn trong 5 năm qua đã tăng hơn gấp đôi. Và Bình Nhưỡng đã xác định kế hoạch 5 năm mới nhằm tiếp tục mở rộng sản xuất vật liệu nguyên tử, tăng số lượng vũ khí nguyên tử và nâng cao năng lực răn đe cả về "chất và lượng".
Cho đến nay, các địa điểm thường được nhắc đến liên quan đến hoạt động làm giàu uranium của Cộng sản Bắc Hàn gồm Yongbyon ở tỉnh Bắc Pyongan, Kangson ở thành phố Nampo và Kusong ở tỉnh Bắc Pyongan. Theo một số chuyên gia, nhà máy làm giàu uranium mới được xây dựng mà ông Kim vừa thị sát, có thể nằm trong khu phức hợp nguyên tử Yongbyon.
Theo đài truyền hình Mỹ CNN, hồi tháng Ba vừa qua, Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế (IAEA) cho biết đang theo dõi việc xây dựng một tòa nhà mới ở Yongbyon "có kích thước và cơ sở hạ tầng, bao gồm cả nguồn cung cấp điện và khả năng làm mát, tương tự như cơ sở làm giàu ở Kangson".
Tuy nhiên, giới chuyên gia cũng không loại trừ khả năng đây là cơ sở làm giàu uranium tại Kusong, tỉnh Bắc Pyongan, hoặc một cơ sở thứ tư chưa từng được xác nhận công khai.
Việc Cộng sản Bắc Hàn công bố thêm một nhà máy mới làm giàu uranium cho thấy mạng lưới cơ sở nguyên tử của nước này có thể đang tiếp tục được mở rộng, vượt ra ngoài các địa điểm vốn đã được quốc tế theo dõi trong nhiều năm qua.
Động thái này cho thấy Cộng sản Bắc Hàn đang biến các tuyên bố chính trị thành hiện thực, tăng cường năng lực sản xuất thực tế, qua đó củng cố lập trường không từ bỏ vũ khí nguyên tử và đẩy nhanh quá trình gia tăng kho vũ khí nguyên tử trong giai đoạn tới.
Hạ Viện Mỹ Thông Qua Nghị Quyết Yêu Cầu Chấm Dứt Xung Đột Với Iran
(Ảnh AP - J. Scott Applewhite, minh họa: Một phiên họp tại Hạ viện Mỹ, ngày 20/10/2023.)
-Lần đầu tiên kể từ khi Hoa Kỳ và Do Thái phát động chiến tranh với Iran cách đây hơn 3 tháng, Hôm 3/6/2026, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua một Nghị quyết kêu gọi Hoa Thịnh Ðốn rút khỏi cuộc xung đột. Điểm đáng chú ý là 4 Nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu thuận cùng phe Dân chủ, giúp Nghị quyết được thông qua với 215 phiếu thuận và 208 phiếu chống.
Tuy nhiên, động thái này mang tính biểu tượng, vì Nghị quyết hầu như không thể được thông qua tại Thượng viện và chắc chắn Tổng thống Donald Trump sẽ không ký ban hành. Từ thủ đô Hoa Thịnh Ðốn của, thông tín viên Vincent Souriau của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
Đây chỉ là một Nghị quyết mang tính biểu tượng của Quốc hội, không có giá trị pháp lý và vẫn còn phải được Thượng viện phê chuẩn. Tuy nhiên, đây là một vố đau đối với Tổng thống Donald Trump khi chưa thể khép lại hồ sơ chiến tranh Iran.
Sự ủng hộ của dư luận đối với cuộc xung đột này đang giảm dần và các Dân biểu thuộc đảng Cộng hòa cũng đã hiểu rằng việc ủng hộ vô điều kiện cho nỗ lực chiến tranh có thể khiến họ mất phiếu bầu, khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 đang đến gần.
Áp lực đang ngày càng gia tăng bởi ngoài cuộc bỏ phiếu mang tính biểu tượng tại Hạ viện, một văn bản khác về cùng chủ đề cũng đã vượt qua giai đoạn then chốt trong quy trình Lập pháp tại Thượng viện. Tổng thống Donald Trump cần phải nhanh chóng thoát khỏi tình thế khó xử này, nếu không muốn xảy ra một cuộc đọ sức với Quốc hội.
Ngược lại, đây lại là một yếu tố có lợi cho chính quyền Iran, vốn đang tìm cách kéo dài cuộc đàm phán càng lâu càng tốt nhằm đẩy Tổng thống Mỹ vào tình thế khó xử.
TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP
(AFP/RFI) – Hoa Kỳ có kế hoạch đầu tư khoảng 700 triệu Mỹ kim vào ngành công nghiệp than. Theo thông báo hôm 5/6/2026 của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, kế hoạch này bao gồm việc duy trì hoạt động các mỏ khai thác và xây dựng hai nhà máy nhiệt điện mới tại Tây Virginia và Alaska, hiện đại hóa hạ tầng năng lượng, kéo dài tuổi thọ các cơ sở điện và giữ giá điện ở mức thấp. Một cảng xuất cảng than tại Oakland, tiểu bang California, cũng sẽ được xây dựng. Tổng thống Hoa Kỳ khẳng định các nhà máy mới sẽ sử dụng kỹ thuật "hiện đại và ít ô nhiễm hơn" và gọi đây là "than sạch" Ngành than tại Hoa Kỳ đã suy giảm mạnh trong 2 thập kỷ qua, nhưng gần đây ghi nhận dấu hiệu phục hồi nhẹ.
(AFP/RFI) – 11 nước đề nghị Ủy Ban Âu Châu siết chặt điều kiện nhập cảnh đối với công dân Nga. 11 nước ký tên vào thư ngỏ hôm 4/6/2026 gồm Thụy Điển, CH Séc, Đan Mạch, các nước vùng Baltic, Phần Lan, Hoà Lan, Ba Lan, Na Uy và Iceland. Các nước này cho rằng việc ngày càng có nhiều khách du lịch Nga đến Âu Châu là "rất đáng lo ngại" và kêu gọi áp dụng "các biện pháp hạn chế và ràng buộc mới". Tuy nhiên, một số nước như Pháp, Tây Ban Nha và Ý Ðại Lợi không ủng hộ sáng kiến này, cho rằng các biện pháp trừng phạt hiện nay đã đủ và không nên gây thêm ảnh hưởng đến thường dân. Đây cũng là 3 trong số các nước cấp nhiều visa nhất cho người Nga.
(Le Figaro/RFI) – Công viên giải trí Disneyland Paris vẫn chưa bù đắp được các khoản thua lỗ tích lũy sau gần 25 năm hoạt động, cho dù thu hút khoảng 16 triệu lượt khách mỗi năm và doanh thu 3,4 tỉ Euro trong năm tài chánh 2025 và hiện là điểm hoạt động quốc tế có hiệu quả tốt nhất của tập đoàn Disney của Hoa Kỳ. Theo một phân tích báo cáo tài chánh được The Guardian dẫn lại ngày 4/6/2026, Disney đã đầu tư 3,6 tỉ Euro vào Disneyland Paris kể từ khi công viên khai trương năm 1992. Euro Disney chỉ có lãi ròng 13 lần kể từ năm 1992, do cấu trúc tài chánh của dự án, mức nợ lớn và hàng loạt khủng hoảng liên tiếp, trong đó có các vụ khủng bố năm 2001 và 2015, cũng như đại dịch Covid-19.
(AFP/RFI) – Cuộc chiến về Trí tuệ Nhân tạo Mỹ-Trung: Hoa Kỳ kêu gọi Liên Hiệp Âu Châu chọn bên. Hôm 5/6/2026, Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Âu Châu, ông Andrew Puzder chỉ trích quyết định của Brussels giảm phụ thuộc vào các tập đoàn kỹ thuật số Mỹ. Theo Đại sứ Hoa Kỳ, nếu Hoa Kỳ "thua" Trung Quốc trong cuộc chiến này, Âu Châu cũng là bên chịu thiệt. Nếu kế hoạch hôm 3/6 được thực thi, các hợp đồng nhạy cảm nhất, như an ninh và quốc phòng, sẽ phải dành cho các công ty Âu Châu, thay vì các tập đoàn Mỹ, như Google, Amazon, và Microsoft, vốn đang thống trị thị trường Âu Châu.
(AFP/RFI) – Anthropic đề nghị "các quán quân" AI thảo luận về đình chỉ hay giảm tốc độ phát triển AI. Để nhân loại có thời gian thích nghi với Trí tuệ Nhân tạo, chủ nhân của mô hình Claude hôm 4/6/2026, đề nghị các công ty hàng đầu thế giới thảo luận, bởi AI phát triển quá đà sẽ dẫn đến "mất kiểm soát". Đề nghị của Anthropic chắc chắn bị phản đối tại Mỹ, vì nhiều giới chức lãnh đạo chính trị và kỹ thuật không chấp nhận giảm tốc, lo sợ tụt hậu so với Trung Quốc.
(Taipei Times/RFI) – Tàu Trung Quốc lại "xâm nhập" lãnh hải quần đảo Đông Sa, Đài Loan. Theo Tuần duyên Đài Loan hôm 5/6/2026, lực lượng Hải cảnh đảo quốc tiếp tục đối đầu với một tàu Tuần duyên Trung Quốc tại khu vực sát quần đảo Đông Sa (Pratas), phía nam Hồng Kông, cách đảo Đài Loan khoảng 400 km. Đây là lần thứ hai trong 2 tuần, Hải cảnh Trung Quốc áp sát quần đảo Đông Sa.
(AFP/RFI) – Tin nhắn của Tổng thống Pháp gửi bà von der Leyen bị xóa: Brussels bị phê phán. Hôm 5/6/2026, Ủy viên Giám sát bộ máy Hành chánh Liên Hiệp Âu Châu, bà Teresa Anjinho chỉ trích Ủy Ban Âu Châu đã xóa một tin nhắn trên mạng Signal, của Tổng thống Macron gửi Chủ tịch Ủy Ban Ursula von der Leyen, liên quan đến một Thỏa thuận Thương mại. Theo Ủy ban, thông tin này đã được xóa tự động, và trên thực tế không có nội dung gì mới, và quan trọng. Ủy viên giám sát đặc biệt chỉ trích Ủy bn chỉ xem xét yêu cầu của nhà báo 15 tháng sau khi yêu cầu được gửi tới, và đề nghị Ủy ban lưu giữ tất cả các thông điệp từ chính quyền các nước "trong thời hạn thích hợp", để công chúng có điều kiện truy cập.
(Reuters/RFI) – Hàng triệu người trên thế giới đang "bị chiến tranh Trung Đông đẩy gần đến nạn đói". Báo cáo của Chương trình Thực phẩm Thế giới của Liên Hiệp Quốc (WFP) hôm 5/6/2026 báo động như trên. Lý do "các phí tổn về nhiên liệu và vận tải đẩy giá lượng thực, thực phẩm lên cao", cùng lúc các nguồn viện trợ quốc tế bị cắt giảm. Trong một báo cáo trước đây công bố hồi tháng 3/2026 cũng tổ chức này dự phóng sẽ có tới 45 triệu người trên thế giới bị nạn đói đe dọa nếu như giá dầu trong nửa năm đầu 2026 liên tục dao động ở khoảng 100 Mỹ kim một thùng. Đáng lo ngại là kịch bản này đang "đến gần". A Phú Hãn, Somalia và Sri Lanka sẽ là những nước bị ảnh hưởng đầu tiên.
(AFP/RFI) – Giao thông hàng không tại đảo Florès, miền Đông của Nam Dương bị xáo trộn vì núi lửa. Lewotobi Laki-Laki, cao 1.703 mét, đã phun trào nhiều đợt vào sáng ngày 5/6/2026. Khói và bụi ngút trời khiến phi trường địa phương phải đóng cửa, ít nhất 5 chuyến bay trong ngày bị hủy bỏ. Năm 2024 núi lửa Lewotobi Laki-Laki đã phun trào, làm 9 người thiệt mạng, và ảnh hưởng đến tận đảo Bali, hàng chục chuyến bay quốc tế phải hủy bỏ. Florès cách đảo Bali khoảng 800 km về hứng đông, là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng của Indonésia.
(AFP/RFI) – Ba Tây dự định trang bị thêm 20 chiến đấu cơ Gripen của Thụy Điển, ngoài 36 chiếc đã cam kết trong hợp đồng. Tiếp đồng cấp Ba Tây José Múcio tại Stockholm sáng 5/6/2026, Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pål Jonson thông báo tin trên. Năm 2024, Ba Tây đã đặt mua 36 chiếc Gripen với trị giá hợp đồng 4,5 tỉ Mỹ kim. Đặc điểm là 15 chiến trong số này sẽ được sản xuất trên lãnh thổ Ba Tây.
(AFP/RFI) – Hàng ngàn người dân Albania tiếp tục biểu tình phản đối dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng tại khu bảo tồn sinh thái Vjosa-Narta. Đêm thứ hai liên tiếp, hôm 4/6/2026 hàng ngàn người tập hợp tại thủ đô Tirana và hô to khẩu hiệu "Albania không phải để bán", và đòi Thủ tướng từ chức vì muốn "trao lại chìa khóa Albania vào tay Ivanka Trump, con gái Tổng thống Hoa Kỳ. Cách nay hai năm, con gái và con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump có chương trình đầu tư vào Albania xây dựng một khu nghỉ dưỡng hạng sang. Người biểu tình đòi ngừng ngay lập tức một dự án tàn phá môi trường và hệ sinh thái tại một khu bảo tồn thiên nhiên được cho là đẹp nhất trong vùng biển Adriatic.
(AFP/RFI) – Ukraine và Nga trao đổi tù binh. Vào lúc Kiev đề nghị thượng đỉnh song phương Volodymyr Zelensky-Vladimir Putin, thì Bộ Quốc phòng Nga sáng nay thông báo, qua trung gian Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Nga và Ukraine đã tiến hành một cuộc "trao đổi tù binh", liên quan đến 185 binh lính mỗi bên.
(AFP/RFI) – Lỗ Ma Ni: Drone biển nổ tại hải cảng Constanta, hướng ra Hắc Hải. Một tuần lễ sau vụ drone của Nga bay lạc sang lãnh thổ Lỗ Ma Ni, hôm 5/6/2026 đến lượt một drone biển, chưa biết rõ nguồn gốc, bị phát giác trong vùng biển của Lỗ Ma Ni vào khoảng 6 giờ sáng, và hơn 4 tiếng đồng hồ sau đó vật thể này đã "tự phát nổ". Khu vực liên quan đang được
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét