Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 4 tháng 6, 2026

Cổ phiếu ASTS, RKLB, SPCE, RDW tiếp tục đà bán tháo trong phiên giao dịch đêm ...- Lion Nguyễn

SpaceX có kế hoạch huy động 75 tỷ USD với mức giá 135 USD/cổ phiếu, định giá công ty ở mức 1,77 nghìn tỷ USD, hoặc hơn 1,8 nghìn tỷ USD trên cơ sở pha loãng hoàn toàn.AleXandra Merz — một nhân vật có tầm ảnh hưởng trong cộng đồng Tesla — cho rằng đợt IPO này chỉ là một bước trong hành trình huy động vốn của SpaceX, đồng thời dẫn chiếu các ước tính cho thấy nhu cầu vốn của công ty sẽ lên tới 235 tỷ USD tính đến năm 2030.Tim Farrar, chuyên gia phân tích mảng truyền thông vệ tinh, đã nhắc lại quan điểm cho rằng chiến lược "đặt cược chống lại ngành vũ trụ" (bán khống các cổ phiếu vũ trụ) thường là một nước đi hợp lý hơn.
<!>
Các cổ phiếu thuộc ngành vũ trụ đã tiếp tục đà bán tháo trong phiên giao dịch đêm, kéo dài sang rạng sáng thứ Tư, khi giới đầu tư cân nhắc về sự gia tăng của tâm lý bi quan xoay quanh đợt IPO đình đám của SpaceX, cũng như những hoài nghi ngày càng lớn về mức định giá 1,8 nghìn tỷ USD của công ty này.

Đà suy giảm này diễn ra ngay sau một phiên giao dịch đầy khốc liệt vào thứ Tư, chứng kiến ​​cổ phiếu của AST SpaceMobile (ASTS), Rocket Lab (RKLB), Virgin Galactic (SPCE) và Redwire (RDW) — cùng nhiều cổ phiếu vũ trụ khác — đồng loạt lao dốc tới 15%. Trong phiên giao dịch đêm, ASTS và RKLB mỗi mã giảm khoảng 2%, RDW giảm 3%, và SPCE sụt giảm tới 6%.

Ông Rubio: Sẽ kiểm tra nghiêm ngặt đội tuyển bóng đá Iran tham dự World Cup

Ngày thứ Ba (2/6), Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tái khẳng định rằng Mỹ sẽ không cho phép bất kỳ cá nhân nào có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tham gia đoàn đại diện Iran nhập cảnh vào Mỹ để dự World Cup 2026, giải đấu sẽ khai mạc vào tháng Sáu.

(Ảnh minh họa: Shutterstock)
Giải vô địch bóng đá thế giới 2026 do Mỹ, Canada và Mexico đồng đăng cai, sẽ khai mạc ngày 11/6 và kết thúc vào 19/7.
Dù hiện tại Mỹ và Iran đang trong tình trạng chiến tranh, ông Rubio vẫn phát biểu tại phiên điều trần của Ủy ban Hạ viện rằng Washington “không có vấn đề gì” với đội tuyển bóng đá Iran và nhân sự của đội khi nhập cảnh.

Tuy nhiên, ông cảnh báo: “Chúng tôi tuyệt đối không cho phép trong đoàn đại diện Iran có những người được cài cắm vào nhưng không liên quan đến thể thao, mà lại có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran hoặc các tổ chức tương tự. Chúng tôi sẽ theo dõi chặt chẽ vấn đề này”.
Ngăn IRGC giả danh thành viên đoàn đi cùng
Trên thực tế, ông Rubio cũng từng đưa ra quan điểm tương tự vào ngày 23/4. Khi đó, một phóng viên hỏi liệu Iran có thể tham dự World Cup 2026 hay không. Ông trả lời rằng Mỹ “không nói rằng họ không được tham dự”. Tổng thống Trump khi phát biểu tại Nhà Trắng cũng cho biết Chính phủ Mỹ “không muốn ảnh hưởng đến các vận động viên”.

Ông Rubio khi đó giải thích: “Vấn đề của Iran không nằm ở các vận động viên, mà là họ muốn đưa thêm những người khác vào Mỹ, trong đó có một số người có liên hệ với IRGC. Mỹ không thể cho phép điều đó. Họ không thể đưa một nhóm khủng bố vào đất nước chúng ta rồi giả danh là phóng viên hoặc huấn luyện viên thể thao”.
Hiện nay, Mỹ và phần lớn các quốc gia (ngoại trừ Trung Quốc, Nga và Triều Tiên) đã liệt IRGC vào danh sách “tổ chức khủng bố nước ngoài”.
Đội tuyển Iran chuyển sang Mexico tập huấn

Ngoài vấn đề khủng bố và an ninh, vấn đề thị thực cũng trở thành mối lo của Iran trước World Cup. Từ ngày 19/5, đội tuyển quốc gia Iran đã tập huấn tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ. Tuần trước, các cầu thủ đã đến Đại sứ quán Mỹ tại Ankara để xin thị thực nhập cảnh.
Để phù hợp với lịch thi đấu, Iran gần đây đã chuyển trại huấn luyện trước World Cup từ Mỹ sang Mexico và dự kiến sẽ lưu lại đây để chuẩn bị trước khi sang Mỹ thi đấu.
Một quan chức bóng đá Iran hôm 02/6 nói với truyền thông nhà nước rằng thị thực để đội tuyển Iran đến Mexico dự kiến sẽ được cấp vào tối thứ Ba (02/6) hoặc sáng thứ Tư (03/6).

Các đội thường sử dụng trại huấn luyện để tập luyện trước và sau giải đấu.
FIFA từ chối yêu cầu thay đổi địa điểm thi đấu của Iran
Ngoài vấn đề thị thực, địa điểm thi đấu của Iran cũng từng gây tranh cãi. Tất cả 3 trận vòng bảng của Iran tại World Cup lần này đều diễn ra tại Mỹ, vì vậy Iran nhiều lần yêu cầu chuyển địa điểm sang Mexico, nhưng đều bị FIFA từ chối.

Iran từng tuyên bố vào tháng Tư rằng sẽ chỉ quyết định tham dự hay không sau khi nhận được phản hồi chính thức về việc thay đổi địa điểm thi đấu. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khi trả lời tại Diễn đàn đầu tư Mỹ trên CNBC đã nói: “Đội tuyển Iran chắc chắn sẽ đến (tham dự)”.
Đội tuyển Iran nằm ở bảng G tại World Cup 2026. Họ sẽ gặp đội tuyển New Zealand tại Inglewood, California vào ngày 15/6. Ngày 21/6 họ gặp đội tuyển Bỉ, và ngày 26/6 sẽ đối đầu Ai Cập tại Seattle.Iran tiếp tục tấn công Kuwait, ít nhất 1 người chết, 63 người bị thương
Theo Ngô Thụy Xương/ Epoch Times

Iran tiếp tục tấn công Kuwait, ít nhất 1 người chết, 63 người bị thương

Trong thời gian lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran có hiệu lực, căng thẳng vẫn tiếp diễn khi Tehran nhiều lần tìm cách phá vỡ vòng phong tỏa trên biển do Mỹ dẫn đầu. Ngày 2/6, Iran được cho là đã phát động một cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của quân đội Mỹ tại Kuwait nhưng không thành công. Đến ngày 3/6, máy bay không người lái và tên lửa do Iran phóng đã tấn công Sân bay Quốc tế Kuwait, khiến ít nhất một người thiệt mạng và 63 người bị thương. Sau vụ việc, giới chức Kuwait tuyên bố tạm dừng toàn bộ hoạt động hàng không và kích hoạt các biện pháp ứng phó khẩn cấp
.

Iran tấn công Nhà ga số 1 (T1) của Sân bay Quốc tế Kuwait hôm 3/6/2026. (Ảnh chụp màn hình video)
Theo thông tin chính thức từ Kuwait, khu vực bị tấn công là Nhà ga số 1 (T1) của Sân bay Quốc tế Kuwait. Những người bị thương bao gồm nhân viên sân bay và hành khách. Các cơ sở hạ tầng của sân bay cũng bị hư hại ở nhiều mức độ khác nhau.
Kuwait: Người thiệt mạng là công dân Ấn Độ
Đại tá Saud Abdulaziz Al-Otaibi, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Kuwait, cho biết cuộc tấn công lần này của Iran nhằm vào các cơ sở dân sự và hạ tầng trọng yếu, trong đó có Sân bay Quốc tế Kuwait, khiến một công dân Ấn Độ thiệt mạng, nhiều người bị thương và gây thiệt hại lớn về tài sản.

Ông nói: “Hành động xâm lược mang tính tội phạm lần này của Iran đã tấn công các cơ sở dân sự và hạ tầng trọng yếu của Kuwait”.
Sau đó, Bộ Quốc phòng đã gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân và chúc những người bị thương sớm bình phục.
Các video được chia sẻ trên nền tảng X từ các nguồn tình báo nguồn mở cho thấy một số khu vực của sân bay bị hư hại nghiêm trọng sau cuộc tấn công. Chính phủ Kuwait đã kích hoạt kế hoạch ứng phó khẩn cấp.

Tổng cục Hàng không Dân dụng Kuwait cho biết hiện toàn bộ các chuyến bay cất và hạ cánh đều đã bị đình chỉ. Một số chuyến bay dự kiến đến Kuwait đã được chuyển hướng hạ cánh tại các sân bay khác. Thời gian khôi phục hoạt động sẽ được thông báo sau.
Kuwait lên án mạnh mẽ Iran
Sau vụ tấn công, Bộ Ngoại giao Kuwait đã ra tuyên bố, sử dụng những ngôn từ mạnh mẽ nhất để lên án Iran.
Tuyên bố cho biết Iran liên tục sử dụng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái để tấn công Kuwait. Trong vụ tấn công mới nhất, các mục tiêu bị nhắm tới trực tiếp bao gồm các cơ sở dân sự và hạ tầng trọng yếu như sân bay quốc tế, khiến 1 người thiệt mạng, nhiều người bị thương, đồng thời ảnh hưởng đến một số cơ quan quan trọng và cơ sở của các phái đoàn ngoại giao.

Bộ Ngoại giao Kuwait nhấn mạnh rằng Kuwait bảo lưu quyền thực hiện mọi biện pháp thích hợp nhằm bảo vệ an ninh quốc gia và chủ quyền, đồng thời truy cứu trách nhiệm đối với các hành vi xâm lược lặp đi lặp lại của Iran.

Trên thực tế, chỉ một ngày trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ xác nhận rằng máy bay không người lái của Iran đã từng tìm cách tấn công các mục tiêu của quân đội Mỹ đồn trú tại Kuwait, nhưng tất cả các đợt tấn công đều không trúng mục tiêu.

Trong khi đó, quân đội Bahrain cũng cho biết đã đánh chặn thành công 3 tên lửa và nhiều máy bay không người lái. Các cuộc tấn công này đều nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự bên trong lãnh thổ Bahrain. Quân đội Bahrain nhận định đây là hành động “xâm lược có hệ thống” của Iran nhằm vào Bahrain.
Các quốc gia vùng Vịnh đồng loạt lên án Iran

Sau các cuộc tấn công liên tiếp của Iran nhằm vào Kuwait và Bahrain, nhiều quốc gia Trung Đông đã phản ứng mạnh mẽ.
Lebanon, Ả Rập Xê Út, Qatar, Jordan, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cùng Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) đã lần lượt ra tuyên bố lên án các hành động tấn công của Iran, đồng thời tái khẳng định sự ủng hộ đối với Kuwait và Bahrain.
Ai Cập cũng cho rằng cuộc tấn công của Iran nhằm vào Sân bay Quốc tế Kuwait đã đe dọa an ninh và sự ổn định của toàn khu vực, đồng thời nhấn mạnh rằng hành động này cần phải bị lên án.Quân đội Mỹ: Iran phóng tên lửa vào Kuwait, vi phạm thỏa thuận ngừng bắn
Cao Vân/ Vision Times
Cập nhật lúc 06:48, 04/06/2026

Ông Trump: Iran đã đồng ý từ bỏ vũ khí hạt nhân, nhưng có thể thay đổi ý định

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đã đồng ý từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời để ngỏ khả năng gặp Mojtaba Khamenei nếu các cuộc đàm phán diễn ra thuận lợi. Tuy nhiên, trước đó, truyền thông nhà nước Iran dẫn tuyên bố của ông Mojtaba Khamenei khẳng định Tehran sẽ tiếp tục nắm giữ các “tài sản quốc gia”, bao gồm công nghệ hạt nhân và công nghệ tên lửa.

Tổng thống Donald J. Trump phát biểu tại nhà máy sản xuất Verst Logistics ở Hebron, Kentucky vào thứ Tư, ngày 11/3/2026. (Ảnh: Joyce N. Boghosian/ Nhà Trắng)
Trong cuộc phỏng vấn phát sóng hôm thứ Tư (03/06) trên chương trình “Pod Force One”, đơn vị truyền thông cùng hệ thống với New York Post, khi nói về Iran, ông Trump cho biết: “Họ đã đồng ý không sở hữu vũ khí hạt nhân”, nhưng ngay sau đó ông bổ sung rằng họ vẫn có thể thay đổi lập trường.

Tôi phải nói rằng chúng ta phải có hành động đối với Iran, bởi vì bất kể tình hình kinh tế của chúng ta ra sao, chúng ta cũng không thể để họ sở hữu vũ khí hạt nhân. Tổng thống nói. “Họ đã đồng ý không phát triển vũ khí hạt nhân.”
Khi được hỏi thêm liệu ông có chắc chắn rằng chính quyền Iran đã đồng ý với điều khoản then chốt này hay không, ông Trump trả lời: “Ồ, đúng vậy, họ đã đồng ý”.
“Ý tôi là, họ có thể thay đổi ý định, nhưng đây là một trong những điều họ buộc phải đồng ý, và họ đã đồng ý rồi. Đây là điểm quan trọng nhất,” ông nói thêm.

Khi được hỏi liệu ông Khamenei có tham gia các cuộc đàm phán với Mỹ nhằm chấm dứt tình trạng thù địch hay không, Tổng thống cho biết: “Ông ấy có tham gia, chắc chắn là có tham gia… Tôi nghĩ họ rất tôn trọng ông ấy”.
Trump cho biết ông nghe nói tình trạng sức khỏe của Khamenei không được tốt lắm, nhưng ông ấy vẫn dành sự ủng hộ trong suốt thời gian hai bên đàm phán.

Khi được hỏi liệu hai bên có khả năng gặp mặt hay không, Tổng thống thể hiện thái độ cởi mở. Ông cho biết mình sẵn sàng gặp gỡ nhiều người khác nhau.
Trong quá khứ, ông Trump từng hoan nghênh việc tiếp xúc trực tiếp với các đối thủ của Mỹ. Ông cho rằng cách tiếp cận phá vỡ thông lệ này có thể xây dựng những mối quan hệ có lợi cho an ninh quốc gia. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump đã gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Trong nhiệm kỳ thứ hai, ông đã gặp Tổng thống Nga Putin.

Khi nói về khả năng gặp ông Khamenei, Tổng thống trả lời: “Tôi rất muốn gặp ông ấy. Chúng tôi có thể sẽ gặp nhau vào một thời điểm nào đó, điều đó phụ thuộc vào việc mọi thứ tiến triển như thế nào”.
Tổng thống Trump cho biết ông tin rằng Mỹ đã đạt được thành công trong cuộc chiến với Iran, vì quân đội Iran đã bị đánh bại.
“(Mỹ trong) cuộc chiến với Iran đã đạt được thành công to lớn,” ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn. “Chúng ta hãy chờ xem. Chúng tôi đang nỗ lực đạt được một thỏa thuận. Nếu thành công thì rất tốt. Nếu thất bại cũng không sao. Chúng tôi sẽ áp dụng những cách khác.”

Ông không nói rõ điều đó có nghĩa là gì, nhưng trước đây ông từng cho biết Mỹ sẽ khôi phục các cuộc không kích nhằm vào Iran.
Cuộc chiến này đã kéo dài gần 100 ngày và hiện đang rơi vào thế bế tắc. Mỹ và Iran vẫn chưa thể biến thỏa thuận ngừng bắn thành một thỏa thuận hòa bình lâu dài hơn.

Cho đến nay, phía Chính phủ Iran và các cơ quan truyền thông chính thức trực thuộc vẫn chưa đưa ra phản hồi về vấn đề này.
Ông Netanyahu: Iran vẫn chưa nhượng bộ những vấn đề cốt lõi
Chính phủ Israel vẫn thận trọng về tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố rằng Israel hoan nghênh bất kỳ thỏa thuận nào có thể ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng hiện tại Iran chưa đồng ý từ bỏ các vật liệu hạt nhân quan trọng, cũng như chưa giải quyết triệt để các vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân của mình.

Netanyahu tiết lộ rằng ông duy trì liên lạc chặt chẽ với ông Trump, và hai người thường xuyên thảo luận về tình hình ở Iran. Mặc dù cả Mỹ và Israel đều phản đối việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng đôi khi họ có những quan điểm chiến lược khác nhau về cách đạt được mục tiêu này.
Ông Netanyahu nhấn mạnh rằng mối quan tâm chính của Israel là liệu Iran có thực sự mất khả năng phát triển vũ khí hạt nhân trong tương lai hay không, chứ không chỉ đơn thuần là đưa ra các cam kết chính trị. Ông tin rằng các thỏa thuận trong tương lai phải quy định rõ ràng các điều khoản liên quan đến vật liệu hạt nhân, khả năng làm giàu uranium và các cơ chế giám sát.Mỹ trừng phạt sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Iran
Bảo Minh (t/h)

Không có nhận xét nào: