Thị trường chứng khoán toàn cầu đã tăng mạnh vào thứ Sáu sau khi truyền thông nhà nước Iran đưa tin về một đề xuất thỏa thuận hòa bình, trong đó bao gồm việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz.Tại châu Á, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng vọt 2,8%, chỉ số Nifty 50 của Ấn Độ tăng 1,3%, chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 4,6% và chỉ số Shanghai Composite tăng hơn 1%.Cổ phiếu châu Âu cũng tăng điểm, với chỉ số Stoxx 600 toàn châu Âu tăng 1,8%, trong khi hầu hết các thị trường chứng khoán lớn đều tăng khoảng 2% trong phiên giao dịch buổi sáng.
Tại Phố Wall, giao dịch hợp đồng tương lai diễn ra trầm lắng hơn. Hợp đồng tương lai chỉ số S&P 500 tăng khoảng 0,2%, trong khi hợp đồng tương lai Nasdaq 100 giảm nhẹ. Hợp đồng tương lai gắn với chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 234 điểm, tương đương khoảng 0,5%.
Truyền thông nhà nước Iran đưa tin rằng bản dự thảo biên bản ghi nhớ giữa Iran và Mỹ bao gồm cam kết của Mỹ về việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt dầu mỏ, cũng như cam kết của Iran về việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz.
Đà tăng vào thứ Sáu nối tiếp đà tăng của ngày thứ Năm, nhờ sự phục hồi của nhóm cổ phiếu sản xuất chip và tín hiệu từ Tổng thống Donald Trump cho thấy một thỏa thuận hòa bình với Iran sắp đạt được.
Các nhà giao dịch cũng đang theo dõi SpaceX – công ty sản xuất tên lửa của Elon Musk – khi công ty này chuẩn bị ra mắt trên sàn Nasdaq. SpaceX, dự kiến niêm yết với mã chứng khoán SPCX, đã ấn định mức giá cố định là 135 USD/cổ phiếu, đưa định giá công ty lên mức 1,77 nghìn tỷ USD.
Công ty có kế hoạch bán 555,6 triệu cổ phiếu, huy động được 75 tỷ USD; đây sẽ là đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lớn nhất trong lịch sử. Con số này lớn hơn gấp ba lần so với đợt chào bán trị giá 22 tỷ USD của Alibaba vào năm 2014 – thương vụ IPO lớn nhất tại Mỹ tính đến thời điểm hiện tại.
Nếu đợt IPO diễn ra đúng kế hoạch, nó có thể trở thành động lực lớn thúc đẩy thị trường chứng khoán trong ngày thứ Sáu. Tuy nhiên, một số nhà đầu tư lo ngại rằng quy mô khổng lồ của đợt chào bán này có thể gây áp lực lên thị trường. Ngay cả khi thị trường có thể hấp thụ lượng cổ phiếu mới của SpaceX, các đợt IPO vốn nổi tiếng là biến động mạnh; đợt chào bán vào thứ Sáu có thể châm ngòi cho một đợt luân chuyển dòng vốn trong nhóm cổ phiếu công nghệ dẫn dắt thị trường, khi các nhà đầu tư tìm kiếm nguồn vốn để mua vào các cổ phiếu mới này.
"Lịch sử cho thấy các đợt IPO quy mô lớn thường diễn ra trong giai đoạn tâm lý thị trường chứng khoán đang tích cực, nhưng nguồn cung cổ phiếu gia tăng có thể gây ra tình trạng 'khó tiêu' cho thị trường. Tỷ trọng nắm giữ cổ phiếu của các hộ gia đình hiện đã ở mức gần cao nhất mọi thời đại, điều này cho thấy họ có thể sẽ bán bớt các khoản đầu tư hiện có để lấy vốn mua các cổ phiếu mới này," Douglas Beath, chiến lược gia toàn cầu về cổ phiếu tại Viện Đầu tư Wells Fargo, nhận định.
"Kết hợp với những căng thẳng địa chính trị đang diễn ra và cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới, đây có thể là một lý do nữa khiến thị trường biến động mạnh hơn trong nửa cuối năm."
"Chúng tôi vẫn giữ quan điểm tích cực đối với chủ đề AI và lĩnh vực Công nghệ Thông tin, nhưng sẽ không chạy theo đà tăng giá hiện tại," ông nói thêm, đồng thời lưu ý rằng tính đến ngày 29 tháng 5, lĩnh vực này đã tăng 37% kể từ tháng 4, so với mức tăng 17% của chỉ số S&P 500 trong cùng kỳ.
Đà tăng trong phiên thứ Năm đã giúp chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite lấy lại sắc xanh trong tuần, với mức tăng dự kiến lần lượt là 0,14% và 0,39%. Trong khi đó, chỉ số Dow Jones (gồm các cổ phiếu blue-chip) lại tụt lại phía sau và dự kiến sẽ kết thúc tuần với mức giảm 0,04%.
Các nhà đầu tư cũng sẽ theo dõi số liệu sơ bộ về Chỉ số Tâm lý Người tiêu dùng Michigan tháng 6 sẽ được công bố vào sáng thứ Sáu.
Global stocks jump on signs of a potential U.S.-Iran peace deal
Từ công ty khởi nghiệp đến mức định giá 1.8 nghìn tỷ USD: Những nhà đầu tư đặt niềm tin vào SpaceX nay đang gặt hái thành quả
Thứ Năm, ngày 11 6 2026 Yun Li
- Trong số những bên hưởng lợi lớn nhất có nhà đầu tư chứng khoán kỳ cựu Ron Baron, quỹ Ark Invest của Cathie Wood và "gã khổng lồ" trong lĩnh vực quỹ tương hỗ Fidelity Investments.
- Mức lợi nhuận đặc biệt ấn tượng đối với những nhà đầu tư đã rót vốn vào SpaceX trước khi thành công của công ty trở nên rõ ràng. Trong gần hai thập niên, một số nhà đầu tư nổi tiếng nhất thế giới đã âm thầm tích lũy cổ phần tại SpaceX trong khi công ty sản xuất tên lửa này vẫn nằm ngoài tầm với của thị trường đại chúng.
Giờ đây, khi công ty của Elon Musk hướng tới mức định giá khoảng 1,8 nghìn tỷ USD trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), những khoản đầu tư từ giai đoạn đầu đó hứa hẹn sẽ mang lại một trong những khoản lợi nhuận trên giấy tờ lớn nhất trong lịch sử đầu tư mạo hiểm.
Trong số những bên hưởng lợi lớn nhất có nhà đầu tư chứng khoán kỳ cựu Ron Baron, quỹ Ark Invest của Cathie Wood và "Đại công ty" trong lĩnh vực quỹ tương hỗ Fidelity Investments. Những bên cũng được kỳ vọng sẽ thắng lớn bao gồm các công ty đầu tư mạo hiểm như Founders Fund, Sequoia Capital và Andreessen Horowitz, cũng như các quỹ phòng hộ như D1 Capital Partners và Coatue Management. Một số quỹ hưu trí và quỹ hiến tặng được chọn lọc cũng sẽ được chia sẻ khoản lợi nhuận khổng lồ này.
Mức lợi nhuận này đặc biệt ấn tượng đối với những nhà đầu tư đã rót vốn vào SpaceX trước khi thành công của công ty trở nên rõ ràng. Ông Baron bắt đầu đầu tư vào năm 2017 thông qua các đợt mua lại cổ phần từ nhân viên (tender offers) khi công ty được định giá dưới 22 tỷ USD, và kể từ đó đã tham gia vào 27 vòng gọi vốn.
Tính đến cuối tháng 3, SpaceX chiếm 33% tài sản của quỹ Baron Partners Fund (quy mô 10.4 tỷ USD) và 25.5% tài sản của quỹ Baron Asset Fund, biến nó trở thành một trong những khoản đầu tư quan trọng nhất của công ty ông.
"Chúng tôi tin rằng SpaceX sẽ trở thành công ty lớn nhất và sinh lời nhiều nhất trên hành tinh," ông Baron phát biểu trong một buổi phát trực tuyến dành cho nhà đầu tư vào tuần này. Ông cho biết công ty của mình đã đầu tư khoảng 2 tỷ USD vào SpaceX trong những năm qua, và khoản đầu tư này đã tăng giá trị lên khoảng 12 tỷ USD.
Vẫn đang ở giai đoạn đầu của quá trình tạo ra giá trị
Quỹ Ark Venture Fund của bà Wood cũng là một bên hưởng lợi lớn từ sự trỗi dậy nhanh chóng của SpaceX. Công ty sản xuất tên lửa này chiếm 11.4% tài sản ròng của quỹ tính đến ngày 31 tháng 3, trở thành khoản nắm giữ lớn nhất trong danh mục đầu tư.
Bà Wood cho biết Ark nhìn nhận SpaceX không chỉ đơn thuần là một nhà cung cấp dịch vụ phóng tên lửa. “Thông qua Starship, Starlink và việc thâu tóm xAI, chúng tôi tin rằng SpaceX đang xây dựng cơ sở hạ tầng AI được tích hợp theo chiều dọc để phục vụ một nền kinh tế vũ trụ quy mô lớn hơn nhiều,” bà chia sẻ với CNBC.
Khoản đầu tư này cũng phản ánh quan điểm rộng hơn của Ark về sự hội tụ công nghệ. SpaceX nằm tại điểm giao thoa của nhiều lĩnh vực đổi mới cốt lõi mà công ty này quan tâm, bao gồm trí tuệ nhân tạo, robot và lưu trữ năng lượng. Bà Wood tin rằng giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của công ty có thể được thúc đẩy không chỉ bởi mảng kinh doanh phóng tên lửa Falcon 9 và mạng lưới vệ tinh Starlink hiện có, mà còn bởi Starship – hệ thống tên lửa thế hệ mới có khả năng mở ra những cơ hội thương mại mới trong không gian.
Ark Venture Fund
Có lẽ không một công ty quản lý tài sản truyền thống nào hưởng lợi nhiều từ sự trỗi dậy của SpaceX hơn Fidelity Investments. Công ty có trụ sở tại Boston này đã tham gia đầu tư từ sớm thông qua cựu quản lý danh mục đầu tư Gavin Baker; ông bắt đầu mua cổ phiếu vào năm 2015 khi SpaceX được định giá chỉ khoảng 10 tỷ USD.
Tính đến ngày 31 tháng 3, SpaceX chiếm 4.7% tỷ trọng của quỹ Fidelity Contrafund (quy mô 177 tỷ USD) – một trong những quỹ tương hỗ được quản lý chủ động lớn nhất thế giới. Công ty này cũng chiếm 3.3% tỷ trọng của quỹ Fidelity Blue Chip Growth Fund (quy mô 103 tỷ USD) và 2,6% của quỹ Fidelity Growth Company Fund (quy mô gần 99 tỷ USD).
Fidelity từ chối bình luận về thông tin này.
Thắng lớn
Mức lợi nhuận phi thường này không chỉ phản ánh sự tăng trưởng của công ty mà còn cho thấy giá trị khan hiếm của cơ hội tiếp cận khoản đầu tư.
“Họ đã đặt niềm tin vào Elon và gặt hái thành công vang dội,” ông Greg Martin, đồng sáng lập kiêm giám đốc điều hành của Rainmaker Securities, nhận định. “Một khi đã đặt niềm tin vào Elon, vị thế trong bảng cơ cấu vốn (cap table) dài hạn trở nên cực kỳ khan hiếm vì bảng này được quản lý rất chặt chẽ.” Bảng cơ cấu vốn (cap table) là văn bản liệt kê chi tiết quyền sở hữu vốn cổ phần của một công ty.
Ông Martin cho biết, khác với nhiều công ty được các quỹ đầu tư mạo hiểm hậu thuẫn thường xuyên mở rộng danh sách cổ đông, SpaceX duy trì sự kiểm soát chặt chẽ đối với những ai được phép đầu tư. Kết quả là, các nhà đầu tư nắm giữ vị thế từ sớm thường có cơ hội tham gia vào các vòng gọi vốn sau đó – những cơ hội mà hầu hết các tổ chức khác không có được. “Việc họ sớm đặt niềm tin vào Elon không chỉ mang lại lợi nhuận cho khoản đầu tư ban đầu, mà còn cho phép họ rót thêm lượng vốn lớn hơn nhiều khi doanh nghiệp này ngày càng chứng tỏ được thành công rõ rệt,” Martin nhận định.
Cơ chế này đã giúp biến những khoản đầu tư ban đầu ở mức khiêm tốn thành các khoản nắm giữ trị giá hàng tỷ đô la. Quỹ đầu tư mạo hiểm Founders Fund bắt đầu rót vốn vào SpaceX từ năm 2008, trong khi các quỹ phòng hộ như Coatue và D1 cũng tham gia thông qua các vòng gọi vốn tư nhân diễn ra sau đó.
“Thành công của chúng tôi phần lớn đến từ việc xem xét những gì người khác làm mà có vẻ phi lý, rồi thực hiện chính những điều đó; đó có thể coi là 75% công việc,” Philippe Laffont, nhà sáng lập Coatue Management, chia sẻ tại hội nghị Global Alts ở New York trong tuần này.
Các quỹ hưu trí và quỹ hiến tặng
Các quỹ hưu trí và quỹ hiến tặng của các trường đại học cũng đang đứng trước cơ hội thu về những khoản lợi nhuận lớn từ sự kiện SpaceX ra mắt công chúng. Điều này cho thấy sự trỗi dậy của công ty đã mang lại thành quả cho các tổ chức chịu trách nhiệm tài trợ cho lương hưu, học bổng và nghiên cứu học thuật.
Quỹ Hưu trí Giáo viên Ontario (Ontario Teachers’ Pension Plan) đã đầu tư hơn 200 triệu USD vào SpaceX vào năm 2019 thông qua một quỹ đầu tư chuyên về công nghệ mới được thành lập vào thời điểm đó. Khi ấy, đơn vị quản lý quỹ hưu trí này đã mô tả SpaceX là “một cơ hội đầu tư đầy hấp dẫn” nhờ “thành tích đã được kiểm chứng về khả năng tạo ra đột phá công nghệ trong lĩnh vực phóng tàu vũ trụ cũng như tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai tại thị trường băng thông rộng vệ tinh.”
Các quỹ hiến tặng của trường đại học cũng nổi lên như những bên hưởng lợi lớn. Đại học Washington tại St. Louis đã đầu tư khoảng 50 triệu USD vào SpaceX cách đây gần một thập kỷ; khoản đầu tư này đã tăng giá trị mạnh mẽ khi công ty tiến gần đến mức định giá cho đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Theo Bloomberg News, khoản nắm giữ này hiện chiếm hơn 10% tổng giá trị quỹ hiến tặng khoảng 17 tỷ USD của trường.
Đại học Washington từ chối bình luận, còn Quỹ Hưu trí Giáo viên Ontario không phản hồi yêu cầu bình luận của CNBC.
Đính chính: Một phiên bản trước đó đã nêu sai tỷ trọng phân bổ vốn vào SpaceX của quỹ Baron Asset Fund. Con số chính xác là 25,5%.
From startup to $1.8 trillion: The early investors who took a chance on SpaceX
Nguồn tin cho biết SpaceX giảm tỷ lệ phân bổ cổ phiếu IPO cho nhà đầu tư cá nhân xuống mức hơn 20% một chút
Thứ Năm, 11/06/2026 Leslie Picker Yun Li (m
- Theo một nguồn tin am hiểu vấn đề, SpaceX đang phân bổ một phần nhỏ hơn dự kiến trong đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) đình đám của mình cho các nhà đầu tư cá nhân.
- Trước đó, dự kiến có khoảng 30% giá trị thương vụ sẽ được dành cho nhóm nhà đầu tư này.
- Quyết định này cho thấy nhu cầu mạnh mẽ từ các nhà đầu tư tổ chức.
Công ty do Elon Musk lãnh đạo có kế hoạch dành tỷ lệ hơn 20% một chút trong đợt chào bán cho người mua cá nhân, bao gồm các nhà đầu tư cá nhân quốc tế, các công ty môi giới trực tuyến và khách hàng của các ngân hàng tư nhân, nguồn tin cho biết.
Mức phân bổ này thấp hơn so với kỳ vọng ban đầu là dành khoảng 30% thương vụ cho nhà đầu tư cá nhân.
Nguồn tin cho biết các quyết định phân bổ gần như đã hoàn tất nhưng vẫn có thể thay đổi.
SpaceX dự kiến bắt đầu giao dịch vào thứ Sáu, trong sự kiện được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng lớn nhất trong lịch sử. Công ty dự kiến sẽ được định giá khoảng 1,8 nghìn tỷ USD.
Việc giảm tỷ lệ phân bổ cho thấy nhu cầu của các nhà đầu tư tổ chức đối với cổ phiếu này rất mạnh, khi các nhà đầu tư cạnh tranh để có cơ hội tham gia vào đợt IPO "nóng" nhất trong những năm gần đây. Ngay cả với tỷ lệ phân bổ thấp hơn, phần dành cho nhà đầu tư cá nhân vẫn thuộc hàng lớn nhất từ trước đến nay đối với một đợt IPO tại Mỹ có quy mô như vậy.
SpaceX cuts retail IPO allocation to low 20% range, source says
Ông Bessent: Dùng tài sản bị phong tỏa của Iran bồi thường cho các đồng minh vùng Vịnh
Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent cho biết, Mỹ sẽ sử dụng các tài sản bị phong tỏa của Iran để bù đắp những thiệt hại mà Iran đã gây ra cho các đồng minh vùng Vịnh
Ngày 28/5/2026, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent phát biểu tại một cuộc họp báo ở Nhà Trắng. (Nguồn: Madalina Kilroy/ Epoch Times)
Hôm thứ Năm (11/6), ông Bessent cho biết trên X rằng Hoa Kỳ sẽ khấu trừ số tiền tương đương đối với mọi khoản phí quá cảnh được thanh toán cho Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư của Iran.
Ông nói thêm: “Mỗi cuộc tấn công do Iran phát động sẽ chỉ làm gia tăng những hậu quả kinh tế và tài chính mà họ phải gánh chịu”.
“Chế độ Iran sẽ thua trong trò chơi có tổng bằng không mà họ đang theo đuổi,” ông Bessent viết.
Bộ trưởng Tài chính khẳng định rõ rằng mọi thiệt hại mà Iran gây ra cho các đồng minh vùng Vịnh sẽ được bồi thường bằng nguồn tài sản bị phong tỏa của Iran. Tuy nhiên, giới lãnh đạo Iran từ lâu đã chỉ trích biện pháp này và coi đó là hành vi chiếm đoạt tài sản một cách công khai.
Trong các cuộc đàm phán hòa bình với Hoa Kỳ, Iran vẫn kiên quyết yêu cầu Washington hoàn trả khoảng 24 tỷ USD tài sản bị phong tỏa, đồng thời bồi thường thiệt hại chiến tranh.
Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi trong tuần này đã đăng bài trên nền tảng X, phản đối việc Hoa Kỳ sử dụng tài sản bị phong tỏa của Iran để hỗ trợ các đồng minh trong khu vực tái thiết sau những thiệt hại do chiến tranh gây ra.
Tại khu vực vùng Vịnh, hơn 80 cơ sở dầu khí và hạ tầng trọng yếu đã bị Iran tấn công, trong đó phần lớn các vụ tấn công xảy ra vào tháng Ba và tháng Tư. Một báo cáo gần đây ước tính tổng thiệt hại lên tới 58 tỷ USD. Iran cho rằng các cuộc tấn công này là hành động “trả đũa” đối với việc các quốc gia vùng Vịnh cho phép quân đội Mỹ đồn trú tại các căn cứ quân sự trong thời gian Mỹ tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran.
Tuần trước, Đài ABC đưa tin một quan chức Mỹ ẩn danh cho biết: “Bộ Tài chính sẽ sử dụng mọi công cụ sẵn có để cho phép chuyển giao tài sản của Iran cho các đồng minh vùng Vịnh của chúng ta, nhằm hỗ trợ họ tái thiết và khắc phục mọi thiệt hại mà Iran có thể gây ra trong tương lai”.
Nguồn tin này cũng cho biết thêm: “Bộ trưởng Tài chính đã chỉ đạo nhóm của mình đánh giá tình hình của các đồng minh vùng Vịnh, đồng thời yêu cầu họ cung cấp ước tính toàn diện về chi phí cần thiết để khắc phục toàn bộ những thiệt hại do Iran gây ra kể từ khi xung đột bắt đầu.”
Các tài sản bị phong tỏa của Iran có thể bao gồm tiền và tài sản tài chính bị đóng băng cũng như các tàu thuyền bị tịch thu. Hiện Chính phủ Hoa Kỳ đang liên hệ với các đồng minh vùng Vịnh để yêu cầu họ tiến hành các đánh giá liên quan.
Cho đến nay, chính quyền Trump vẫn chưa chấp nhận yêu cầu của Iran về việc hoàn trả các khoản tài sản bị phong tỏa.Iran sẽ liệt tài sản của Elon Musk tại Trung Đông vào danh sách mục tiêu quân sự
Theo Lâm Yến/ Epoch Times
Iran sẽ liệt tài sản của Elon Musk tại Trung Đông vào danh sách mục tiêu quân sự
Hôm thứ Năm (11/6) hãng thông tấn nhà nước Fars News Agency của Iran đưa tin, nước này sẽ xem toàn bộ các công ty thuộc sở hữu của Elon Musk tại Trung Đông là “mục tiêu quân sự” để tấn công nhằm trả đũa Mỹ. Danh sách này bao gồm dịch vụ internet vệ tinh Starlink của SpaceX và các hoạt động của mạng xã hội X trong khu vực
Tỷ phú Elon Musk phát biểu tại một cuộc tập hợp ở Washington, DC vào ngày 19/1/2025. (Ảnh: John Fredricks/ Epoch Times)
Bản tin cho biết: “Tất cả các lợi ích kinh tế liên quan đến các tài sản do Elon Musk quản lý tại khu vực Tây Á, bao gồm các quốc gia Ả Rập và Israel, đã được đưa vào danh sách sơ bộ để xây dựng các mục tiêu mới”.
Trong số các tài sản đó có các trạm mặt đất của hệ thống Starlink đặt tại khu vực Trung Đông.
Theo bài báo, Starlink đã đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động quân sự của Mỹ nhằm vào Iran, cung cấp hỗ trợ liên lạc cho quân đội Mỹ trong việc sử dụng các loại vũ khí công nghệ cao như máy bay không người lái tấn công.
Fars News Agency dẫn lời một nguồn tin cho biết Iran cho rằng việc quân đội Mỹ và Israel sử dụng hạ tầng Starlink cùng nền tảng X trong cuộc chiến với Iran, cũng như mối quan hệ hợp tác được cho là tồn tại giữa Musk và Chính phủ Mỹ trong lĩnh vực quân sự, là lý do để Tehran đưa các tài sản của ông vào danh sách mục tiêu tấn công quân sự.
Nguồn tin này cho biết Iran tuyên bố bảo lưu quyền tấn công mọi cơ sở thuộc hệ sinh thái của ông Musk trong khu vực, bao gồm các trạm mặt đất Starlink tại Qatar, Jordan, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Oman, cũng như các đối tác hợp tác với SpaceX.
Theo truyền thông Mỹ, kể từ khi chính quyền Iran phong tỏa internet để trấn áp các cuộc biểu tình chống chính phủ trong nước vài tháng trước, công ty Starlink của ông Elon Musk đã cung cấp dịch vụ internet vệ tinh miễn phí cho người dùng tại Iran, giúp họ vượt qua các biện pháp kiểm soát và hạn chế luồng thông tin của chính quyền Iran. Sau đó, chính quyền Iran đã thúc đẩy quốc hội thông qua luật cấm người dân sử dụng dịch vụ Starlink trong lãnh thổ nước này.
Nhà Trắng và Elon Musk chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức đối với bản tin này.TT. Trump: Mỹ và Iran có thể ký thỏa thuận tại châu Âu trong vài ngày tới
Theo Lý Hinh/ Epoch Times



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét