Hôm nay thứ năm 18/06, với trận chót giữa 2 đội Colombia và Uzbekistan, tất cả 48 đội đều đã ra quân để đá trận đầu tiên trong vòng bảng (cần biết mỗi đội còn phải chơi 2 trận nữa trước khi biết được ai sẽ được vào vòng kế tiếp). Đây là dịp để xem xét "dung mạo và giò cẳng" của mỗi đội để có thêm khái niệm về thành tích các đội và các cầu thủ trong tương lai. - I/Thành tích các đội tuyển qua các trận trong 12 bảng Trong bảng dưới đây: pts (số điểm), J (số trận), G (thắng), N (huề), P thua), p (bàn thắng), c (bàn thua), +/- (cách biệt giữa bàn thắng/thua). Cũng cần nhắc lại là thắng được 3 điểm, huề được 1 điểm và thua 0 điểm.
<!>
Ngoài ra khi click vào tên của mỗi đội trong bảng, quý vị sẽ biết tất cả chi tiết về đội này, thành tích và danh sách các cầu thủ.
Bảng A
pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | +/- | |||
1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | ||
2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | ||
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Kết quả của 2 trận đầu tiên:
- Mễ vs Nam Phi: 2 - 0
- Nam Hàn vs Tiệp Khắc: 2 - 1
Đội Mễ chủ nhà rất nhiều hy vọng qua vòng bảng. Nam Hàn sau khi lập chiến tích thắng Tiệp Khắc cũng vậy.
Tổng cộng các bàn thắng trong bảng này: 5
Bảng B
pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | +/- | |||
1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | ||
2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | ||
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Kết quả của 2 trận đầu tiên:
- Canada vs Bosnia: 1 - 1
- Qatar vs Thụy Sĩ: 1 - 1
Trong bảng này có đến 2 đội thuộc khu Âu Châu là Thụy Sĩ và Bosnia (đội này được vớt sau khi đã loại đội Ý). 4 đội đều được 1 điểm với 2 trận huề nên khó đoán ai sẽ qua được vòng bản. Đội Canada tuy được lợi thế đá trên sân nhà nhưng không thắng được Bosnia. Đội Thụy Sĩ trên giấy tờ là trên chân nhất nhưng không thắng được Qatar.
Tổng cộng các bàn thắng trong bảng này: 4, không đội nào đá vào hơn 1 bàn.
Bảng C
Kết quả của 2 trận đầu tiên:
- Tô Cách Lan vs Haïti: 1 - 0
- Ba Tây vs Morocco: 1 - 1
Đội Tô Cách Lan đang dẫn cũng hơi ngạc nhiên nhưng vì được đụng với đội yếu nhất là Haïti tuy rằng thắng chật vật. Còn 2 đội Ba Tây và Morocco thì thủ huề và qua trận này thì thấy đội Ba Tây đá không mấy gì xuất sắc trong khi đó thì Morocco là đội hiện nay khá nhất khu Phi Châu (cần biết đội này đã vào đến vòng bán kết kỳ World Cup trước đây ở Qatar).
Tổng cộng các bàn thắng trong bảng này: 3, quá ít và không đội nào đá vào hơn 1 bàn.
Bảng D
pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | +/- | |||
1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | ||
2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | ||
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | ||
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
Kết quả của 2 trận đầu tiên:
- Mỹ vs Paraguay: 4 - 1
- Úc vs Thổ Nhĩ Kỳ: 2 - 0
2 đội Mỹ và Úc đang dẫn với sự hoan hỷ của CĐNV tỵ nạn tại các nước này. Đội Mỹ chủ nhà sau trận thắng đậm Paraguay tràn trề hy vọng sẽ được qua vòng bảng. Úc đã bất ngờ hạ Thổ Nhĩ Kỳ (đội này thuộc khu Âu Châu được vớt vào vòng chung kết).
Tổng cộng các bàn thắng trong bảng này: 7, khá cao nhờ đội Mỹ làm bàn 4 lần (đứng thứ 3 cùng với đội Anh, nhưng sau Đức với 7 bàn và Thụy Điển với 5 bàn).
Bảng E
pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | +/- | |||
1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | ||
2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | ||
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | ||
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 |
Kết quả của 2 trận đầu tiên:
- Đức vs Curaçao: 7 - 1
- Bờ Biển Ngà vs Ecuador: 1 - 0
Trong bảng này đã xảy ra trận đấu với số bàn thắng kỷ lục 7 lần của đội Đức khi đụng với đội tý hon Curaçao (tý hon về thành tích cũng như về số cư dân với 156 ngàn người, nước bé nhất tham dự World Cup kỷ này).
Tổng cộng các bàn thắng trong bảng này: 9, rất cao chỉ sau bảng F.
Bảng F
Kết quả của 2 trận đầu tiên:
- Thụy Điển vs Tunisia: 5 - 1
- Hòa Lan vs Nhật Bản: 2 - 2
Trong bảng này có đến 2 nước khu Âu Châu nên cũng rất khó chưa kể có thêm đội Nhật, rất khá của khu Á Châu. Đội Thụy Điển, tuy không phải là đội hay nhất khu Âu Châu vì đã được vớt vào vòng chung kết, nhưng đã thắng đậm đội Tunisia khi phá lưới đến 5 lần (cần biết sau trận này, huấn luyện viên của Tunisia đã bị cách chức tức thì). Còn đội Hòa Lan, trên giấy tờ là khá nhất, thì chỉ thủ huề với đội Nhật và cho thấy nền túc cầu Á Châu bây giờ có thể đá ngang ngửa với các đội Âu Châu, như Nam Hàn trong bảng A.
Tổng cộng các bàn thắng trong bảng này: 10, đứng đầu các bảng nhờ 5 bàn của đội Thụy Điển (làm bàn nhiều nhất chỉ sau đội Đức với 7 bản).
Bảng G
pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | +/- | |||
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Kết quả của 2 trận đầu tiên:
- Bỉ vs Ai Cập: 1 -
- Tân Tây Lan vs Iran: 2 - 2
Cũng như trong bảng B, 4 đội đều được 1 điểm với 2 trận huề nên khó đoán ai sẽ qua được vòng bản. Đội Bỉ tuy là đội trên chân nhất và tương đối là trong bảng dễ nhất, nhưng không thắng được Ai Cập trong khi đó thì 2 đội tương đối yếu là Tân Tây Lan và Iran đã huề nhau.
Tổng cộng các bàn thắng trong bảng này: 6.
Bảng H
pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | +/- | |||
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kết quả của 2 trận đầu tiên:
- Tây Ban Nha - Capo Verde: 0 - 0
- Uruguay vs Ả Rạp Xê Út: 1 - 1
Trong bảng này đội trên chân nhất là Tây Ban Nha, mà phần đông cho là có thể đoạt chức vô địch kỳ World Cup này, nhưng lại hoàn toàn gây thất vọng khi không thắng nỗi và không ghi được bàn nào trước đội cầu rất là bé nhỏ Capo Verde (nước này nhỏ nhất các nước tranh giải kỳ này với chỉ một diện tích khoảng 4 ngàn thước vuông và số cư dân là 340 ngàn, chỉ đứng trên đội Curaçao).
Tổng cộng các bàn thắng trong bảng này: 2, thấp nhất trong các bảng.
Bảng I
Kết quả của 2 trận đầu tiên:
- Pháp vs Senegal: 3 - 1
- Na Uy vs Iraq: 4 - 1
Bảng này cũng rất khó chơi vì có 2 đội thuộc khu Âu Châu là Pháp và Na Uy. 2 đội đều đã xác dịnh vị trị của minh sau khi thắng một cách không mấy khó khăn trong 2 trận đầu và 2 vua phá lưới là Mbappé cùng Haaland cũng chứng minh tài nghệ với mỗi người 2 bàn thắng.
Tổng cộng các bàn thắng trong bảng này: 9, khá cao đứng thứ nhì cùng với bảng E.
Bảng J
Kết quả của 2 trận đầu tiên:
- Á Căn Đình vs Algeria: 3 - 0
- Áo vs Jordan: 3 - 1
Trong bảng này, ngôi sao thế giới Messi, tuy tuổi đã về chiều, nhưng vẫn còn đầy phong độ và một mình ghi 3 bàn thắng cho đội nhà.
Tổng cộng các bàn thắng trong bảng này: 7.
Bảng K
pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | +/- | |||
1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | ||
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Kết quả của 2 trận đầu tiên:
- Bồ Đào Nha vs RD Congo: 1 - 1
- Colombia vs Uzbekistan: 3 - 1
Trong bảng này có đội Bồ Đào Nha của ngôi sao Ronaldo là sáng chói nhất. Nhưng vua phá lưới này, đã gây rất nhiều thất vọng khi không ghi được bàn nào trong suốt 90 phút trên sân, nhất là khi đụng với đội Congo là đội thuộc khu Phi Châu được vớt vào vòng chung kết.
Tổng cộng các bàn thắng trong bảng này: 6.
Bảng L
pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | +/- | |||
1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | ||
2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | ||
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | ||
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
Kết quả của 2 trận đầu tiên:
- Anh vs Croatia: 4 - 2
- Ghana vs Panama: 1 - 0
Bảng này cũng không dễ với sự hiện diện của 2 đội thuộc khu Âu Châu là Anh (vô địch vào năm 1966) và Croatia (khi xưa là Nam Tư, đã vào vòng chung kết vào năm 2018 nhưng thua Pháp sau đó). Trong 2 đội này, có 2 cầu thủ xuất sắc cần biết đến. Trước nhất là Kane, thủ quân của Anh và hiện đang chơi cho câu lạc bộ Bayern Munich ở Đức, anh này lớn tuổi nhất trong đội và đã chơi tổng cộng là 81 lần dưới màu cờ Anh, vẫn còn sung sức khi ghi 2 bàn trong trận. Ngoài ra còn có lão tướng Modric của Croatia đã 40 tuổi, đã đá tổng cộng là 199 trận cho đội nhà từ năm 2006. Trận đấu đã rất hào hứng với 6 lần phá lưới.
Tổng cộng các bàn thắng trong bảng này: 7.
Như vậy trên tổng cộng 24 trận đấu đầu tiên, đã có 75 lần làm bàn, trung bình cho mỗi trận là 3,12 bàn.
II/ Thành tích của những khu vực tham gia vòng chung kết
Xin nhắc lại là có 6 khu vực tham gia vòng chung kết World Cup 2026 như sau:
- AFC (Á Châu, 9 đội): Úc, Iran, Nhật Bản, Jordan, Nam Hàn, Uzbekistan, Qatar, Ả Rạp Xê Út, Iraq
- CAF (Phi Châu, 10 đội): Nam Phi, Algéria, Capo Verde, Bờ Biển Ngà ("Côte d'Ivoire"), Ai Cập, Ghana, Morocco, RD Congo, Sénégal, Tunisia
- CONCACAF (Bắc Mỹ, 6 đội trong đó có 3 đội tổ chức): Canada, Mỹ, Mễ Tây Cơ, Curaçao, Haïti, Panama
- CONMEBOL (Nam Mỹ, 6 đội): Á Căn Đình, Ba Tây, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay
- UEFA (Âu Châu, 16 đội): Đức, Anh Quốc, Áo, Bỉ, Bosnia Herzegovinia, Croatia, Scotland, Pháp, Tây Ban Nha, Na Uy, Hòa Lan, Bồ Đào Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Tiệp Khắc, Thổ Nhĩ Kỳ
- OFC (Ocenia Football Confederation, 1 đội): Tân Tây Lan.
Theo đây thì kết quả là:
- Khu vực Á Châu AFC: có 2 thắng, 4 huề và 3 thua
Khu vực này trên giấy tờ là yếu nhất nhưng lại cầm cự rất được, không bị đè bẹp như mọi người sợ, và nước đầu tiên của khu này thua là Iraq khi đụng với Na Uy, tức là vào sau 5 ngày giao đấu.
- Khu vực Phi Châu CAF: có 2 thắng, 4 huề và 4 thua
Khu vực này tưởng có thể chống trả được với các đội thuộc Âu Châu chẳng hạn nhưng kết quả không hồ hởi gì mấy, bằng chứng đội Tunisia bị thua đậm trước Thụy Điển, và phải đợi đến ngày thứ tư mới thấy một đội khu này là Bờ Biển Ngà thắng.
- Khu vực Bắc Mỹ CONCACAF: có 2 thắng, 1 huề và 3 thua
Khu vực này cũng không có những nước với nhiều thành tích nhưng kỳ này có thể đạt được những kết quả tốt nhờ vào sự hiện điện của 3 nước chủ nhà. Tuy vậy 3 đội còn lại thì rất là yếu, bằng chứng đội Curaçao đã bị Đức đè bẹp với 7 quả.
- Khu vực Nam Mỹ COMEBOL: có 2 thắng, 2 huề và 2 thua
Khu vực này có những đội cầu thường đoạt chức vô địch của giải (như Ba Tây 5 lần, Á Căn Đình 3 lần, Uruguay 2 lần) nhưng kỳ này ngoài Á Căn Đình, không có gì vượt trội nhất là đội Ba Tây. Phải đợi đến ngày thứ sáu mới thấy đội Á Căn Đình thắng.
- Khu vực Âu Châu UEFA: có 7 thắng, 6 huề và 3 thua
Trên giấy tờ thì khu vực này mạnh nhất vì quy tụ nhiều đội có thứ hạng cao FIFA và có nhiều triễn vọng đoạt giải kỳ này, như Tây Ban Nha, Pháp, Anh, Bồ Đào Nha v.v... (và do đó được đến 16 đội vào vòng chung kết), nhưng cũng có nhiều thất vọng như với các đội Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Bỉ, Thụy Sĩ đã không thắng nỗi những đội tương đối rất yếu.
- Khu vực Úc Châu (OFC)
Chỉ có một đội là Tân Tây Lan, một mình một cõi ở khu vực này, và đây là lần tham dự thứ 3 của đội ở vòng chung kết (sau 1982 và 2010). Ít ai được biết khả năng của đội nhưng qua trận đầu tiên đụng với Iran, thì thấy cũng không đến nỗi tệ nhưng cần phải đợi xem thêm vài trận nữa để có nhận định chính xác hơn.
Qua những nhận định trên,điều đáng sợ nhất khi FIFA tăng số đội tham dự lên 48 đội và cho một vài đội không có thành tích gì đáng kể tham gia vòng chung kết World Cup là sẽ có nhiều trận đấu chênh lệch, làm mất hứng thú, thì cho đến giờ hiện tượng này không nhiều gì mấy (ngoại trừ 1, 2 trận). Cứ xem cách đội Nhật Bản chơi ăn miếng trả miếng với Hòa Lan trong trận huề 2-2, hay Nam Hàn lội ngược dòng thắng Tiệp Khắc 2-1, ít ai nhận ra họ là đại diện Á Châu trước đây vẫn luôn cam go khi gặp các đội hàng đầu Âu Châu. Tương tự khi chứng kiến đội Ả Rạp Xê Út huề với Uruguay, hay Qatar huề với chủ nhà Canada, mọi người đều nhận ra Á Châu đã có những bước tiến lớn và không còn lép vế với các đội của những châu lục khác. Sự kiện này có phải là khoảng cách giữa các nền túc cầu thế giới đang ngày càng thu hẹp và sẽ đưa đến việc sẽ có nhiều bất ngờ trong những trận đấu tiếp theo khiến các đội "lớn" bắt đầu không cảm thấy an toàn cho lắm khi đụng các đội "nhỏ".
Thành tích của những cầu thủ
Trước hết có 3 cầu thủ được cho là ngôi sao sáng nhất tham dự World Cup kỳ này, đó là Messi, Ronaldo và Mbappé. Tôi đã nói rất nhiều về Messi và Mbappé trong bài trước đây rồi, bây giờ xin có vài hàng về anh Cristiano Ronaldo, thủ quân của đội Bồ Đào Nha, sanh năm 1985, nghĩa là đã 41 tuổi. Anh này có thể nói là có rất nhiều cái nhất rất "khủng" sau đây:
- Cũng như Messi, đây là lần thứ sáu anh tham gia vòng chung kết World Cup, liên tục từ năm 2006, và trong năm lần trước đây, anh đều có ghi bàn thắng (đến giờ, tổng cộng số bàn thắng anh đã ghi là 8), tuy rằng đội Bồ Đào Nha chưa bao giờ đoạt giải này
- Cũng như Messi, anh đã đoạt 5 lần giải "Quả Banh Vàng" và thêm nữa, 4 lần giải "Chiếc Giày Vàng"
- Đây là vua phá lưới hạng nhất theo FIFA, đã đá vào 970 quả trong suốt 1 300 trận đấu, và riêng với đội Bồ Đào Nha, là 143 quả trong 229 trận.
Anh đã đoạt rất nhiều giải UEFA ở Âu Châu khi đá cho các câu lạc bộ Manchester United của Anh, Real Madrid của Tây Ban Nha, Juventus của Ý, và sau đó đã đầu quân cho câu lạc bộ Al Nassr FC của Ả Rạp Xê Út.
- Có tài sản và lương "khủng" nhất trong nghành thể thao thế giới. Cần biết với tuổi về chiều, anh đã kiếm bộn bạc ở xứ các "ông vua dầu hỏa" và mới đây đã ký thêm một giao kèo 2 năm trị giá là 400 triệu Euros, nghĩa là anh ta lãnh 4 triệu Euros mỗi tuần. Có người đã ngồi tính là từ khi anh bắt đầu chơi vào năm 2002 cho đến năm 2023, anh đã lãnh tổng cộng là 1,33 tỷ đô!
Tuy nhiên, như đã nói trên, trong trận ra quân của đội Bồ Đào Nha mà anh có tham dự trong suốt trận đấu, anh đã không ghi được bàn thắng nào cả và đã bị báo chí nước này chỉ trích thậm tệ! Cũng mong rằng anh lấy lại được phong độ trong trận tới.
Ngoài 3 ngôi sao nói trên, còn một người khác cũng rất nổi tiếng, nhất là đối với người dân trong nước, đó là anh Neymar, trung phong Ba Tây, nay đã được 34 tuổi. Anh này đã đá cho nhiều câu lạc bộ nổi tiếng ở Âu Châu như F.C Barcelona của Tây Ban Nha và Paris Saint-Germain của Pháp và đã ghi 379 bàn trong suốt 639 trận đá cho các câu lạc bộ. Riêng đối với đội Ba Tây, anh đã đá tổng cộng là 129 trận và ghi 79 bàn, trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất, qua mặt cầu vương Pelé (với 77 bàn). Tuy nhiên anh thường hay bị thương và điều hy hữu là tuy hiện đang bị thương, anh vẫn được huấn luyện viên tuyển để tham dự World Cup 2026 trước áp lục của quần chúng. Và dĩ nhiên là anh đã vắng mặt trong trận đầu đụng với Morocco, và nghe nói sẽ cũng không tham dự trận kế tiếp khi đụng với Haïti.
Một cầu thủ khác cũng rất sáng giá và được nhắc tới nhiều hiện nay là anh Lamine Yamal của Tây Ban Nha, thường chơi tiền phong góc mặt, và đá cho câu lạc bộ F.C Barcelona từ khi bắt đầu chơi cho đến nay. Anh cầu thủ trẻ rất nhều tương lai này, hiện nay mới 19 tuổi, là cầu thủ trẻ nhất tham dự vòng chung kết World Cup với 16 tuổi và vì vậy rất sáng giá trên thị trường (hình như câu lạc bộ nào muốn mua anh ta phải bỏ hơn 400 triệu Euros). Tuy nhên trong trận đấu ra quân đụng với Capo Verde, không thấy anh chơi xuất sắc gì mấy theo sự chờ đợi và cũng không thể ghi bàn nào trước một đội rất kém.
Tiếp tục với những cầu thủ nổi tiếng nhưng có hơi thất vọng trong kỳ World Vup này là anh trung phong Dembélé của đội Pháp. Anh này đang chơi cho câu lạc bộ Paris Saint-Germain của Pháp ở vị trí trung phong nhưng khi chơi với đội tuyển thì phải nhường vai này cho Mbappé, nên được sắp đi góc trên. Anh đã đoạt được giải "Quả Banh Vàng" vào năm 2025 (đứng trên Yamal) và đã đưa câu lạc bộ PSG thắng liên tiếp 2 lần giải vô địch các câu lạc bộ ở Âu Châu (2025 và 2026), nhưng khi đá cho đội tuyển Pháp thì anh chưa lập thành tích gì đáng kể và đã không tỏ ra nguy hiểm trong trận đụng Senegal vừa qua.
Cũng cần nên biết là tôi thường đề cập đến câu lạc bộ Paris Saint-Germain vì đây hiện là đội đang thống trị nền túc cầu Âu Châu (qua mật tất cả những câu lạc bộ nổi tiếng nhất ở Anh, Tây Ban Nha và Ý). Riêng câu lạc bộ này đã cung cấp tổng cộng là 16 cầu thủ cho các đội tuyển quốc gia sau đây để tham dự World Cup 2026:
- Pháp : Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Désiré Doué, Warren Zaïre-Emery, Lucas Hernández.
· - Bồ Đào Nha : Nuno Mendes, Vitinha, João Neves, Gonçalo Ramos.
· • Ba Tây : Marquinhos
· - Nam Hàn : Kang-In Lee
· • Ecuador : Willian Pacho
· - Tây Ban Nha : Fabian Ruiz
· - Morocco : Achraf Hakimi
· - Sénégal : Ibrahim Mbaye
· - Tunisia : Khalil Ayari
Để kết thúc về các cầu thủ thì cũng có một người thuộc đội Pháp, hiện nay đang thu hút sự chú ý của các quan sát viên, đó là anh Michael Olise, 25 tuổi, hiện đang chơi cho câu lạc bộ Bayern Munich của Đức và đã 2 lần vô địch giải bóng tròn Đức từ khi anh đầu quân. Anh này thường chơi tiền phong gốc mặt nhưng vị trí mà anh ưa thích nhất là trung vệ phát banh, nghĩa là số 10, giống như các danh thủ Pháp khi xưa là Platini và Zidane. Từ năm 2024 đến nay, anh đã chơi với đội Pháp 5 lần và đã ghi 10 bàn thắng. Trong trận mở màng vừa qua, anh đã cho thấy tài nghệ khi đã 2 lần châm banh cho Mbappé làm bàn. Sự ăn khớp của cặp bài trùng này là một điều mà mọi người đánh giá rất là quan trọng và nhờ vậy có thể là yếu tố sẽ giúp đội Pháp đoạt chức vô địch kỳ này. Cần biết là trong trận vừa qua, anh đã nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, thay vì Mbappé người đã phá lưới 2 lần, để thấy rõ thành tích đang nổi bật của anh và biết đâu với đà này anh sẽ đoạt giải cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2026, qua mặt tất cả các ngôi sao được biết tiếng cho đến nay.
Nguyễn Duy Phước
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét