Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 3 tháng 1, 2026

Tin Nóng Nhất: Tổng Thống Venezuela Nicolas Maduro Vừa Bị Hoa Kỳ Bắt Giữ! Tường Trình Chuyến Đi Thăm và Ủy Lạo Đồng Đội Cuối Năm! Và Kính Chuyển Tin Thế Giới Đó Đây, Theo Dòng Thời Sự - Lê Văn Hải


Nóng Nhất! Trả Đò Lơ Đi, Để Cho Mừng Tết Tây Xong, Là Hoa Kỳ Bất Ngờ Ra Tay Bắt Giữ Tổng Thống Venezuela Nicolas Maduro! -WASHINGTON (Reuters) – trưa 3/1/2026 (giờ Mỹ) – Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump xác nhận Mỹ đã tiến hành một chiến dịch quân sự–tình báo quy mô lớn, bắt giữ Tổng Thống Venezuela Nicolas Maduro cùng phu nhân, trong một hành động được mô tả là “táo bạo và chưa từng có tiền lệ”.
<!>

Theo các nguồn tin của Reuters, chiến dịch được chuẩn bị tuyệt mật trong nhiều tháng. CIA đã cài nguồn tin tiếp cận vòng trong của ông Maduro từ tháng 8/2025, thu thập chi tiết sinh hoạt, lộ trình di chuyển và nơi ẩn náu Lực lượng Delta Force thậm chí dựng một ngôi nhà giả mô phỏng nơi ở của ông Maduro để diễn tập phương án đột nhập.


Chiến dịch mang mật danh “Quyết Tâm Tuyệt Đối”, được Tổng Thống Trump phê chuẩn bốn ngày trước khi hành động. Rạng sáng Thứ Bảy, Mỹ đồng loạt điều động tàu sân bay, 11 chiến hạm, hơn 150 phi cơ (F-35, F-22, B-1) cùng trên 15.000 binh sĩ tới khu vực Caribe, dưới danh nghĩa chiến dịch chống ma túy.


Trong lúc không quân Mỹ không kích các mục tiêu phòng không quanh Caracas, lực lượng đặc nhiệm phối hợp với FBI đột nhập “pháo đài an ninh” của ông Maduro Sau nhiều giờ giao tranh, ông Maduro và vợ bị bắt sống khi đang tìm cách vào phòng an toàn. Khoảng 3 giờ 20 sáng (giờ miền Đông), trực thăng Mỹ rời không phận Venezuela, đưa ông Maduro ra hải phận quốc tế.


Ít giờ sau, Tổng Thống Trump đăng hình ảnh trên Truth Social cho thấy ông Maduro bị bịt mắt, còng tay, đeo tai nghe chống ồn, xuất hiện trên tàu tấn công đổ bộ USS Iwo Jima. Nhà lãnh đạo Venezuela hiện đang được áp giải về New York để đối mặt với các cáo buộc khủng bố ma túy do tòa án liên bang Mỹ đưa ra từ năm 2020, liên quan đến đường dây buôn lậu cocaine mang tên “Cartel de Los Soles” (Băng Mặt Trời).


Phát biểu sau chiến dịch, ông Trump nói: “Tôi từng thực hiện nhiều nhiệm vụ lớn, nhưng chưa bao giờ chứng kiến điều gì như thế nàỵ”
Phản ứng trong và ngoài Venezuela
Tại Venezuela, hàng loạt vụ nổ được ghi nhận ở Caracas và các tiểu bang Miranda, Aragua, La Guaira trong khoảng 90 phút đầu giờ sáng. Chính phủ tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia và huy động quân đội Bộ Trưởng Quốc Phòng Vladimir Padrino lên án sự can thiệp của Mỹ, trong khi Phó Tổng Thống Delcy Rodriguez cho biết bà không rõ tung tích vợ chồng ông Maduro và yêu cầu bằng chứng hai người còn sống.


Phe đối lập Venezuela nói chưa có bình luận chính thức. Một nguồn tin thân cận với phe đối lập nhận định việc bắt giữ ông Maduro có yếu tố “nội bộ” với sự hậu thuẫn của một bộ phận quân đội, song không đưa ra bằng chứng.
Phản ứng quốc tế
Nga, Cuba và Iran nhanh chóng lên án chiến dịch của Mỹ là vi phạm chủ quyền Venezuela; Tehran kêu gọi Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc can thiệp. Tại Washington, một số nghị sĩ cảnh báo động thái của Tổng Thống Trump có thể gây tranh cãi pháp lý, do Hiến Pháp Mỹ trao quyền tuyên chiến cho Quốc Hội, đồng thời làm dấy lên phản ứng trong nội bộ cử tri Mỹ về việc can thiệp quân sự ở nước ngoài.
(Tổng hợp theo Reuters)

Một Cử Chỉ Đẹp Biểu Lộ Tình “Huynh Đệ Chi Binh” Nhiều Ý Nghĩa: Chuyến Đi Thăm và Ủy Lạo Đồng Đội Cuối Năm 2024!
*CSVN KÊU GỌI HÒA HỢP – HÒA GIẢI LÀ THẾ NÀY ĐÂY SAO?


Có những chuyến đi không nhằm để ngắm cảnh,
không để vui chơi,
mà để đối diện với lương tri!
Ngày đầu tháng 11 năm 2025,
Nữ Quân Nhân Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Thị Đào và Chị Nguyễn Mạnh Hiền, đã lặng lẽ trở về Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa – thăm các Đồng Đội đã nằm xuống, trong cuộc chiến, dù đã qua nửa thế kỷ!
không phải với tư cách chính trị,
không nhân danh thù hận,
mà với tư cách của một Cựu Quân Nhân VNCH, đi thăm những Đồng Đội, những người Lính Việt Nam, phe thua cuộc chiến đã khuất.
Một nén hương.
Một vòng hoa
Một tấm lòng.
Vậy thôi!

Nhưng chỉ bấy nhiêu, cũng đủ khiến lòng người nhói đau! Nửa thế kỷ, họ vẫn cư xử tàn nhẫn như vậy sao?


NGHĨA TRANG – HAY TRẠI GIAM?
Chiến tranh đã kết thúc nửa thế kỷ!
Nhưng nơi đây, than ôi, cái chết vẫn chưa được...tự do!

Muốn vào nghĩa trang phải trình giấy tờ.
Phải chứng minh có thân nhân.
Phải chịu giám sát.
Không được chụp ảnh.
Không được đứng lâu

Những bức tường cao, hàng kẽm gai chằng chịt,
trông chẳng khác gì một trại giam dành cho người đã chết.

Người sống đi thăm mộ,
mà cảm giác như… đi thăm tù!

Lương tri con người đâu? Sao nỡ cầm tù cả khi họ đã chết?

ĐỀN TỬ SĨ – DẤU VẾT CÒN LẠI CỦA LƯƠNG TÂM
Đền Tử Sĩ nằm trên gò đất cao,
cổng tam quan mờ nhạt dòng chữ xưa:
“Vì nước hy sinh – Vì dân chiến đấụ”
Không người canh giữ.
Không nhang đèn.
Bên trong chỉ còn một bàn thờ gỗ tạm,
chăn chiếu rách – dấu vết của một kiếp vô gia cư.
Ngày xưa là nơi cử hành những lễ tưởng niệm trang nghiêm.
Hôm nay, hoang tàn như bị lãng quên khỏi ký ức dân tộc.
NQN Nguyễn Thị Đào và Nguyễn Mạnh Hiền, không dám dọn dẹp nhiều
Chỉ lặng lẽ thắp nhang, dâng hoa, quét lá khô quanh đền.
Một hành động nhỏ,
nhưng lớn hơn mọi khẩu hiệu.


HỌ LÀ AI BÂY GIỜ ANH Ở ĐÂU
Họ nằm đó –
không phải với danh xưng chính trị,
mà là cha của một người con,
ông của một đứa cháu,
chồng của một người vợ.
Dù lý tưởng khác biệt,
nhưng họ vẫn là người Việt Nam!
Một chính thể to lớn, trên 5 triệu đảng viên, nắm trọn quyền lực,
cớ sao lại sợ những nấm mồ im lặng?
Trong khi
những binh sĩ ngoại bang xâm lược năm 1979
còn được quy tập, chôn cất đàng hoàng…
Sao người Việt với nhau,
lại nỡ đối xử với nhau tận cùng sự tàn bạo, khốn nạn đến vậy!

HÒA GIẢI KHÔNG THỂ CHỈ LÀ LỜI NÓI
Hòa hợp – hòa giải dân tộc
không thể bắt đầu bằng những bài diễn văn.
Nó phải bắt đầu từ những ngôi mộ!
Hãy tháo bỏ hàng rào kẽm gaị
Hãy trả lại nghĩa trang đúng nghĩa của nó.
Hãy để người sống được thắp nhang cho người chết
mà không cần xin phép.
Không làm điều đó,
thì mọi lời kêu gọi hòa giải
chỉ là lời nói trôi theo gió.

LOAN BÁO CHUYẾN ĐI – MỘT NGHĨA CỬ NHÂN BẢN

Ngày 1 tháng 11 năm 2025
NQN VNCH Nguyễn Thị Đào Và Chị Nguyễn Mạnh Hiền, đã dâng hương Tử Sĩ VNCH tại Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa, tham dự tiệc hội ngộ chiến hữu, và chung tay cứu giúp Thương Phế Binh VNCH.

Video chuyến đi đã được ghi lại và chia sẻ:


Người Lính KQ Lê Văn Hải đã tài trợ một phần chi phí,
góp vào nghĩa cử đầy tình người ấy.





MỘT LỜI SAU CUỐI

Không ai kêu gọi hận thù.
Không ai đòi lật lại quá khứ.
Chỉ xin một điều rất nhỏ:
Hãy trả lại nhân phẩm cho người đã chết!
Bởi vì:
Nếu người chết còn chưa được yên,
thì người sống làm sao có thể thật sự hòa giải, chỉ là đầu môi chót lưỡi!

(Cảm Nghĩ Của Người Lính LVH, Đầu Năm Mới 2026)


Tin Quốc Tế Đó Đây
***
Biểu Tình ở Iran: Trump Dọa Can Thiệp, Teheran Cáo Buộc Hoa Kỳ và Do Thái Đứng Sau Giật Dây


(Ảnh twitter, chụp màn hình từ một video về các cuộc đụng độ ở Azna, miền Tây Iran, đêm 1/1 qua ngày 2/1/2026.)
-Trên mạng xã hội Truth Social hôm 2/1/2026, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cảnh báo rằng nếu Iran "giết hại người biểu tình ôn hòa", Hoa Thịnh Ðốn "sẽ đến cứu họ". Lời đe dọa được đưa ra trong bối cảnh ít nhất 7 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình phản đối đời sống đắt đỏ ở Iran.
Ngay sau đó, ông Ali Larijani, cựu Chủ tịch Quốc hội và hiện là Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran, đáp lại rằng chính Do Thái và Hoa Kỳ đang kích động các cuộc biểu tình. Ông không đưa ra bằng chứng cho cáo buộc này, nhưng khẳng định: "Ông Trump nên biết rằng việc Hoa Kỳ can thiệp vào vấn đề nội bộ (của Iran) sẽ dẫn đến hỗn loạn trên toàn khu vực và phá hủy lợi ích của Hoa Kỳ".

Trong khi đó tại Iran, các cuộc biểu tình tiếp diễn ngày thứ sáu liên tiếp. Từ thủ đô Teheran của Iran, thông tín viên Siavosh Ghazi của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
Trong ngày thứ năm của phong trào phản đối, ít nhất 7 người biểu tình đã thiệt mạng và khoảng 30 người khác bị thương trong hai cuộc đụng độ bạo lực tại hai thị trấn nhỏ ở tỉnh lẻ. Tại Azna, ở phía Tây, người biểu tình đã tấn công một đồn cảnh sát lúc hoàng hôn và đốt xe cảnh sát, theo hãng thông tấn Fars. Trong các video được chia sẻ trên mạng, có thể nghe rõ tiếng súng từ phía cảnh sát và xe đang cháỵ Tại Lordegan, ở phía Nam, vào sáng sớm, cảnh sát đã nổ súng vào người biểu tình tụ tập trước một số tòa nhà công, vốn đã bị tấn công và hư hạị

Nhiều video khác cũng được chia sẻ, cho thấy những nhóm người biểu tình ở khoảng 20 thị trấn khác. Tại những nơi này, cảnh sát xịt hơi cay và đôi khi sử dụng cả súng. Các cuộc biểu tình chủ yếu diễn ra tại các thị trấn nhỏ ở tỉnh lẻ, mặc dù thành phố Isfahan và Hamedan cũng ghi nhận một số vụ. Ngược lại, thủ đô Teheran, nơi phong trào bắt đầu vào Chủ Nhật tuần trước (28/12/2025) với cuộc đình công ở chợ, lại trở nên tương đối yên tĩnh. Hôm 2/1 và ngày 3/1 là ngày lễ tại Iran.
Các phương tiện truyền thông thông báo có hơn 100 người bị bắt trên toàn quốc với cáo buộc cố ý gây rối trật tự.

Phong Trào Biểu Tình Xuyên Năm Tại Iran

-Nhật báo Công giáo La Croix ra ngày 2/1/2026, ngoài việc điểm các sự kiện quan trọng diễn ra trên thế giới trong năm 2026, còn quan tâm đến phong trào biểu tình tại Iran bùng phát từ 28/12/2025 và cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt.
Do giới thương nhân tại khu vực buôn bán lớn ở thủ đô Teheran, vốn là khu vực truyền thống bảo thủ và ủng hộ chế độ, khởi xướng, phong trào phản đối đời sống đắt đỏ hiện đang lan rộng khắp cả nước, từ bắc xuống nam, từ Đông sang Tâỵ Báo La Croix nhận định dường như không gì có thể ngăn cản các cuộc biểu tình ở Iran.

Vào ngày thứ năm của phong trào, một tòa nhà của cơ quan công quyền đã bị tấn công, đã có người thiệt mạng. Các trường học và ít nhất 10 trường Đại học trên toàn quốc phải đóng cửa, học sinh-sinh viên chuyển sang học từ xạ Teheran vẫn chìm trong bầu không khí căng thẳng, được lực lượng cảnh sát chống bạo động bảo vệ nghiêm ngặt, với nhiều xe bọc thép tại các giao lộ quan trọng.
Trước tình trạng kinh tế khó khăn, với các lệnh trừng phạt quốc tế dẫn đến sự sụp đổ nhanh chóng của Rial, đồng tiền quốc gia, các yêu sách của người biểu tình được đưa ra rất rõ ràng: Một nền kinh tế hoạt động hiệu quả và các chính sách cho phép người dân và doanh nghiệp thoát khỏi tình trạng trì trệ. Đồng Rial hiện giờ đã mất hơn 1/3 giá trị so với Mỹ kim trong năm qua, trong khi lạm phát trên 10% đã làm xói mòn sức mua của người dân Iran từ nhiều năm naỵ

Thông Điệp Năm Mới: Putin Tin Vào Chiến Thắng của Nga, 


(Hình AP - Dmitri Lovetsky: Người dân theo dõi thông điệp chúc mừng Năm mới của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại St. Petersburg, ngày 31/12/2025.)
-Trong bài phát biểu với quốc dân nhân dịp năm mới, phát trên truyền hình tối 31/12/2025, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định rằng ông tin tưởng vào chiến thắng của Nga tại Ukraine trong năm 2026. Ông cũng kêu gọi người dân Nga ủng hộ các binh sĩ mà ông ca ngợi là "anh hùng" đang chiến đấu trên chiến trường Ukraine.
Trong khi đó, người dân Ukraine đón năm mới 2026 với lệnh giới nghiêm và cuộc kháng chiến chống Nga xâm lược chuẩn bị bước sang năm thứ 5. Tối 31/12/2025, trong thông điệp đón Năm mới, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine mong muốn hòa bình, nhưng không phải "với bất cứ giá nào". Tổng thống Ukraine cho biết thêm là Kiev sẽ không ký một Thỏa thuận kiểu "hạ mình" nào, bởi điều này chỉ càng kéo dài chiến tranh. Nguyên thủ Ukraine khẳng định: "Chúng ta muốn chiến tranh chấm dứt, chứ không phải muốn Ukraine sụp đổ".

Trong đêm Giao thừa, Nga vẫn tiếp tục oanh kích nhiều thành phố của Ukraine bằng dronẹ Tuy nhiên, các vụ oanh kích ban đêm của đối phương không khiến người dân thành phố Odessa, cách chiến tuyến khoảng 150 cây số ngừng tổ chức các hoạt động đón mừng năm mớị Từ Odessa, thông tín viên Théo Renaudon của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) gửi về bài phóng sự:
"Để đến được một vài quán rượu còn mở cửa ở Odessa, mọi người phải bật đèn pin soi đường. Ở Odessa, hầu như toàn bộ thành phố đều tối đen.
Một người nói: "Tôi tên là Colạ Tình hình đang rất là khó khăn, bởi vì từ 6 ngày nay, nhà tôi không có điện. Nhưng tôi không muốn khóc, bởi vì đây là ngày lễ tôi yêu thích. Tôi muốn thư giãn".

Xa xa có tiếng còi báo động phòng không. Một người phụ nữ chia sẻ: "Người dân Odessa rất khác biệt. Họ tận hưởng cuộc sống nhiều hơn bất cứ nơi nào khác ở Ukraine. Họ chẳng thèm quan tâm đến drone và những thứ tương tự, họ chỉ uống cocktail và cố gắng sống cuộc sống của mình. Đến lúc chết thì chúng tôi sẽ phải chết thôi! Nhưng ít nhất thì chúng tôi cũng được thưởng thức một ly cocktail và trải nghiệm cuộc sống ở Odessa".
Trả lời câu hỏi rằng liệu có nên tin rằng năm 2026 sẽ có hòa bình hay không và họ mong muốn gì cho năm mới, người phụ nữ này nói tiếp: "Vâng, tất nhiên đó là mong muốn của tôi, nhưng tôi không tin tưởng chút nào vào điều đó. Anh thấy đấy, Nga cứ tấn công, tấn công mãị Để có hòa bình thì cần có những lúc yên tĩnh chứ. Nhưng mà anh thấy đấy, họ vẫn đang oanh kích khắp nơi".
Nga đã tấn công Odessa với hàng chục drone trước giờ giới nghiêm ở Urkaine trong đêm naỵ Bước sang năm 2026, Nga chẳng chờ đợi lâu mà đã ngay lập tức khủng bố thường dân Ukraine".

Chủ Tịch Luân Phiên Âu Châu: Cộng Hòa Cyprus Muốn Ưu Tiên Vấn Đề Tự Chủ Quốc Phòng của Khối


(Hình AFP - Nicolas Tucat: Tổng thống Cộng hòa Cyprus Nikos Christodoulides đến dự cuộc họp Hội Đồng Âu Châu tại Brussels, thủ đô của Bỉ, ngày 18/12/2025.)
-Kể từ ngày 1/1/2026 và trong vòng 6 tháng, Cộng hòa Cyprus giữ chức Chủ tịch luân phiên Hội Đồng Âu Châụ Trong nhiệm kỳ này, quốc gia nhỏ bé với gần 1,5 triệu dân muốn ưu tiên vấn đề tự chủ của Âu Châu về quốc phòng, trong bối cảnh chiến tranh Ukraine vẫn chưa có hồi kết.
Đây là lần thứ hai Cộng hòa Cyprus giữ chức vụ này (lần đầu tiên là vào năm 2012). Hồi đầu tháng 12/2025, Tổng thống Cộng hòa Cyprus, ông Nikos Christodoulides đã đến thăm Kiev và tuyên bố Ukraine là "ưu tiên hàng đầu". Theo Cố vấn đặc biệt tại Viện Nghiên cứu Jacques-Delors, Sébastien Maillard, được Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) trích dẫn, "kể từ khi chiến tranh Ukraine nổ ra, đảo quốc này đã giữ khoảng cách với Nga mặc dù nhận được nhiều đầu tư từ Nga không chỉ về tài chính mà cả về quân sự, cũng như du lịch".

Chương trình nghị sự trong nhiệm kỳ này của Cộng hòa Cyprus "chịu ảnh hưởng bởi những áp lực địa chính trị, kinh tế và thể chế hiện tại", như nhận định của tờ báo Cyprus, O Politis, trong đó có cuộc chiến tại sườn Đông Âu Châu, bất ổn ngoại giao tại Hoa Kỳ cũng như xu hướng cực hữu gia tăng. Ngoài ra, Cộng hòa Cyprus cũng quan tâm đến việc mở rộng khối, ổn định ở Địa Trung Hải, cũng như việc quản lý nhập cư, và thúc đẩy chuyển đổi năng lượng, kỹ thuật số.
Một điểm đáng chú ý khác là quan hệ phức tạp giữa Cộng hòa Cyprus và Thổ Nhĩ Kỳ. Khu vực phía Bắc nước này bị Thổ Nhĩ Kỳ chiếm giữ từ năm 1974. Tuần báo Le Courrier Internationale trích dẫn phân tích của tờ báo O Phileleftheros, cho rằng "Yếu tố táo bạo nhất trong chiến lược của Cyprus, (...) nằm ở ý định mời Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan tham dự cuộc họp không chính thức của Hội Đồng Âu Châu, được tổ chức tại nước này vào tháng Tư tớị Mặc dù một số người có thể cho rằng điều này là ngây thơ, nhưng sáng kiến này phản ánh một sự hiểu biết sâu sắc hơn: Âu Châu sẽ an toàn với một Thổ Nhĩ Kỳ tôn trọng luật pháp quốc tế hơn là với một Thổ Nhĩ Kỳ cảm thấy bị cô lập và quay sang các cường quốc khác".
Trên thực tế, quan hệ giữa người Cyprus gốc Hy Lạp và người Cyprus gốc Thổ Nhĩ Kỳ trên đảo đã được cải thiện trong thời gian quạ Mới đây, các nhà lãnh đạo người Cyprus gốc Hy Lạp và người Cyprus gốc Thổ Nhĩ Kỳ đã cam kết nối lại tiến trình hòa bình, vốn đã bị đình trệ trong nhiều năm.

Thủ Tướng Đức Friedrich Merz: Kẻ Thù Số Một Mới của Ðiện Cẩm Linh

-Báo Le Figaro ra ngày 2/1/2026 có bài nhận định Thủ tướng Đức Friedrich Merz nay là kẻ thù số một mới của Ðiện Cẩm Linh. Thủ tướng Đức đã chọc giận Nga khi thể hiện mình là lãnh đạo Âu Châu bảo vệ Ukraine mạnh mẽ nhất.
Bị mắc kẹt giữa Nga và Hoa Kỳ, Friedrich Merz đang tìm kiếm vị thế trên sân khấu ngoại giaọ Hai cường quốc địa chính trị Nga và Mỹ cũng là 2 quốc gia duy nhất được Thủ tướng Đức nhắc đến trong bài phát biểu Năm mới đầu tiên trước quốc dân. Ông khẳng định Đức "không phải là đồ chơi của các cường quốc". Thủ tướng Merz tin rằng tự do và an ninh của Âu Châu đang bị cuộc chiến ở phía đông châu lục đe dọa trực triếp, cuộc xâm lược Ukraine đã và đang là một phần của kế hoạch của Nga nhắm vào toàn bộ Âu Châụ Ông cảnh báo rằng mỗi ngày Đức đều là nạn nhân của các hành động phá hoại, gián điệp và tấn công mạng của Ngạ

Do sự ủng hộ kiên định của ông đối với Ukraine, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã trở thành mục tiêu chính bị cỗ máy tuyên truyền của Nga nhắm tớị Ví dụ, tại Mạc Tư Khoa, giới ngoại giao và an ninh khẳng định Merz hiện là kẻ thù số một của công chúng, chủ nghĩa Quốc xã đã được hồi sinh ở Âu Châu, nhiều tuyên bố của Friedrich Merz là những biểu hiện thuần túy của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa Quốc xã....
Theo báo Le Figaro, mục tiêu của Nga dĩ nhiên là kích động lòng căm thù đối với Âu Châu và làm mất uy tín của người lãnh đạo nền kinh tế lớn nhất khu vực. Và dĩ nhiên, Bá Linh có các phản ứng đáp trả. Ví dụ, Quốc hội Đức đã thông qua ngân sách gần 50 tỉ Euro để trang bị cho lực lượng vũ trang chống lại mối đe dọa từ Ngạ Báo Thụy Sĩ Neue Zürcher Zeitung nhấn mạnh: "Friedrich Merz đang đảm nhận một vai trò mà các Thủ tướng Đức từ lâu vẫn né tránh, đó là đối thủ chính của ông Vladimir Putin ở Âu Châụ Ông làm vậy không phải vì khát vọng quyền lực cá nhân, mà là vì sự cần thiết tuyệt đối".

Ý Ðại Lợi Soán Ngôi Nhật Bản, Trở Thành Nước Xuất Cảng Lớn Thứ Tư Thế Giới

-Trong lĩnh vực xuất cảng, báo kinh tế Les Echos ra ngày 2/1/2025 có bài viết vinh danh Ý Ðại Lợị
Trong năm 2024 và 2025, giá trị xuất cảng của Ý Ðại Lợi đã vượt qua Nhật Bản, đưa Ý Ðại Lợi lên vị trí thứ tư toàn cầụ Sau Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), đến lượt Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OCDE) chính thức công nhận thành tựu kinh tế lịch sử này của Ý Ðại Lợi, trong khi chỉ cách nay một thập kỷ, Ý Ðại Lợi chỉ là nước xuất cảng lớn thứ bảỵ
Theo báo kinh tế Les Echos, với 5% kim ngạch xuất cảng toàn cầu, Ý Ðại Lợi là cường quốc xuất cảng lớn thứ hai của Âu Châu, chỉ sau Đức. Xuất cảng chiếm 40% GDP của Ý Ðại Lợị Mặc dù Ý Ðại Lợi vẫn phải đối phó với thâm hụt ngân sách và nợ công, nhưng thặng dư thương mại đã đạt 54,9 tỉ Euro vào năm 2024.

Marco Fortis của Quỹ Edison nhấn mạnh: Ý Ðại Lợi là quốc gia Âu Châu duy nhất đã đứng vững trước Trung Quốc từ 10 năm naỵ Trong khi ảnh hưởng của các nước láng giềng suy yếu, Pháp tụt xuống vị trí thứ 7 và Đức giảm từ 14% xuống 12,6% thị phần, Ý Ðại Lợi đã cải thiện chất lượng sản phẩm và đa dạng hóa thị trường của mình. Sau 10 năm, xuất cảng của Ý Ðại Lợi đã đạt mức tăng kỷ lục: 48%, đạt 650 tỉ Euro vào năm 2025.
Ý Ðại Lợi cũng là nước xuất cảng nhiều loại sản phẩm nhất và sang nhiều quốc gia nhất. Không giống như các đối thủ cạnh tranh, Ý Ðại Lợi không dựa vào các tập đoàn công nghiệp khổng lồ hay sản xuất đại trà. Sức mạnh Ý Ðại Lợi nằm ở mạng lưới độc đáo gồm 26.860 doanh nghiệp vừa và nhỏ - từ 50 đến 2.000 nhân viên. Chính những doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động hiệu quả cao này là trụ cột vô hình của nền kinh tế Âu Châu: Ví dụ cung cấp các linh kiện thiết yếu cho hàng xa xỉ của tập đoàn LVMH của Pháp, hay cho xe hơi của Đức.

TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP

(AFP/RFI) – Bảo Gia Lợi chính thức trở thành nước thứ 21 lưu hành đồng Euro, gần 20 năm sau khi gia nhập Liên Hiệp Âu Châu (EU). Sáng 1/1/2026, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Âu Châu, bà Christine Lagarde thông báo như trên. Trong bài phát biểu vài phút trước khi bước sang năm 2026, Tổng thống Bảo Gia Lợi, ông Roumen Radev tuyên bố việc sử dụng đồng Euro là bước cuối cùng trên con đường Bảo Gia Lợi hội nhập Liên Hiệp Âu Châu (EU). Tuy nhiên, theo khảo sát, vẫn có 49% người dân Bảo Gia Lợi phản đối đồng tiền chung Âu Châu vì sợ vòng xoáy lạm phát, sợ mức nợ cao như Ý Ðại Lợi, Tây Ban Nha, Đức....
(Reuters/RFI) – Thụy Sĩ: Hàng chục người thiệt mạng tại một quán bar trong đêm Giao thừạ Hôm 1/1/2026, giới chức Thụy Sĩ cho biết thêm là khoảng một trăm người khác bị thương nặng. Vụ cháy bùng phát vào lúc 1 giờ 30 phút sáng tại một cơ sở mang tên "Le Constellation", nằm trong khu nghỉ dưỡng cao cấp ở vùng Tây-Nam Thụy Sĩ. Công tố viên Béatrice Pilloud cho biết đây không phải là một cuộc tấn công, đồng thời nói thêm rằng các nhà chức trách đang nỗ lực bàn giao thi thể cho gia đình các nạn nhân.

(AFP/RFI) – Hòa Lan: Một vụ cháy lớn tàn phá một nhà thờ cổ ở thủ đô Amsterdam. Vụ hỏa hoạn xảy ra ngay trong ngày đầu năm, 1/1/2026, tại nhà thờ Vondelkerk, được xây hồi thế kỷ XIX và thu hút nhiều du khách. Tháp chuông cao 50m đã đổ sụp. Nguyên nhân vụ cháy chưa được làm rõ. Đêm Giao thừa tại Hòa Lan cũng chứng kiến cảnh hỗn loạn, với 2 người chết do pháo sáng và bạo lực chưa từng có nhằm vào lực lượng cảnh sát.
(AFP/RFI) – Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong năm 2025 đạt "khoảng 5%" như dự kiến. Hôm 31/12/2025, Tân Hoa Xã dẫn phát biểu của ông Tập trong hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Trung Quốc (CCPPC), cho biết Bắc Kinh sẽ vẫn đạt được mục tiêu dù phải "đối mặt trực tiếp với những thách thức" đồng thời nhấn mạnh "tình hình xã hội vẫn được duy trì ổn định" và cuộc chiến chống tham nhũng "được tiến hành không ngừng nghỉ". Các chuyên gia dự đoán Bắc Kinh sẽ công bố mục tiêu tăng trưởng kinh tế tương tự cho năm 2026 trong cuộc họp chính trị lớn thường niên vào đầu tháng Bạ

(AFP/RFI) – Lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong Un đã ca ngợi các binh sĩ đang chiến đấu "ở nước ngoài". Trong bài phát biểu mừng năm mới, được hãng tin KCNA trích dẫn, lãnh đạo Cộng sản Bắc Hàn, ông Kim Jong Un ca ngợi các binh sĩ đã củng cố "liên minh bất khả chiến bại" với Nga, đồng thời kêu gọi họ chiến đấu "vì nhân dân Nga anh em". Theo các cơ quan tình báo Nam Hàn và phương Tây, Bắc Hàn đã huy động hàng ngàn binh sĩ sang Nga, hỗ trợ cuộc xâm lược Ukraine. Nam Hàn ước tính khoảng 600 binh sĩ Bắc Hàn thiệt mạng tại Ngạ Đổi lại, Nga viện trợ cho Bắc Hàn về tài chính, kỹ thuật quân sự, lương thực và năng lượng.
(AFP/RFI) – Iran: Phong trào biểu tình tiếp tục lan rộng, một thành viên thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng thiệt mạng. Theo thông báo hôm 1/1/2026 trên đài truyền hình nhà nước Iran, nạn nhân 21 tuổi, thuộc lực lượng Bassij, nhóm dân quân tình nguyện Hồi giáo, đã bị "những kẻ bạo loạn sát hại". Ngoài ra 13 cảnh sát và thành viên khác của Bassij cũng đã bị thương "do bị ném đá". Đây là nạn nhân đầu tiên được chính quyền chính thức ghi nhận, kể từ khi các cuộc tụ tập này bắt đầu hôm 28/12/2025, để phản đối chi phí sinh hoạt đắt đỏ và tình trạng kinh tế trì trệ. Một tòa nhà chính phủ ở miền Nam cũng đã bị tấn công hôm 31/12/2025. Chính quyền đã cảnh báo sẽ có "phản ứng dứt khoát" đối với tất cả các hành động gây mất ổn định an ninh.

(AFP/RFI) – Hoa Kỳ xác nhận "tiêu diệt" 8 người trong các cuộc tấn công chống ma túy ở Mỹ Châu La Tinh. Hôm 31/12/2025, chính quyền Hoa Kỳ xác nhận đã tấn công trong ngày 30-31/12/2025, vào nhiều tàu tại khu vực Mỹ Châu Latinh và Caribbean, ngoài khơi Venezuela, cáo buộc những tàu này có liên quan đến hoạt động buôn bán ma túỵ Ước tính khoảng 115 người đã thiệt mạng trong những tháng vừa qua do chiến dịch của Hoa Kỳ.
(AFP/RFI) – Anh Quốc: Số người di cư vượt biển Manche vẫn cao vào năm 2025. Vào năm 2025, theo dữ liệu được công bố ngày 1/1/2026 của Bộ Nội vụ Anh, 41.472 người đã cố gắng vượt qua biển Manche bằng phương tiện thô sơ từ Pháp vào nước nàỵ Con số kỷ lục là vào năm 2022, với 45.774 ngườị Trong năm 2025, ít nhất 29 người đã thiệt mạng khi cố vượt biển sang Anh.

Không có nhận xét nào: