Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 4 tháng 12, 2025

Tổng thống Trump: Omar là “rác rưởi”, “không muốn” người Somalia ở Mỹ - LionNguyễn - NamGiang


Tổng thống Donald Trump, trong lúc chỉ trích Thống đốc Minnesota Tim Walz và các báo cáo về gian lận thời COVID liên quan đến một số thành viên trong cộng đồng nhập cư Somalia của bang, đã gọi Dân biểu Ilhan Omar – một người nhập cư Somalia – là “rác rưởi” và nói ông không muốn người Somalia ở Hoa Kỳ. “Họ chẳng đóng góp gì,” ông Trump nói với các phóng viên sau cuộc họp nội các hôm thứ Ba (1/12). “Phúc lợi thì khoảng 88%. Họ chẳng đóng góp gì. Tôi không muốn họ trong đất nước chúng ta.”Ông nói thêm rằng Somalia “không ra gì là có lý do của nó”.
<!>
“Nước họ tệ hại, và chúng tôi không muốn họ ở đất nước mình,” Tổng thống Trump nói. “Tôi có thể nói điều đó về những nước khác nữa.”
Tổng thống cho biết Hoa Kỳ đang “đến điểm tới hạn” và “có thể đi theo hướng này hoặc hướng kia”. “Chúng ta sẽ đi sai hướng nếu cứ tiếp tục đưa rác rưởi vào đất nước mình,” ông Trump nói. “Ilhan Omar là rác rưởi. Cô ta là rác rưởi. Bạn bè cô ta cũng là rác rưởi.”

Và những người nhập cư đó, ông tiếp tục, “không phải là những người nói ‘đi thôi, nào, hãy làm cho nơi này trở nên tuyệt vời’”.
“Họ chỉ biết phàn nàn,” ông Trump nói thêm.
“Họ phàn nàn, và từ nơi họ đến, họ chẳng có gì… họ đến từ địa ngục, và họ phàn nàn rồi chỉ biết lăng mạ, càu nhàu. Hãy để họ quay về nơi họ đến và sửa chữa nó.”

Omar, một đảng viên Dân chủ, đến Hoa Kỳ với tư cách người tị nạn Somalia và trở thành công dân 25 năm trước.
Nữ nghị sĩ, trong một bài đăng ngay sau cuộc họp nội các, nói rằng ông Trump “ám ảnh về tôi một cách đáng sợ”.
Cuộc điều tra liên bang nhắm vào mạng lưới nghi vấn gian lận của người Somalia ở Minnesota, khi các băng nhóm tội phạm COVID vẫn tiếp diễn
Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ (SBA) đang điều tra một mạng lưới các tổ chức Somalia ở Minnesota mà cơ quan này cho rằng liên quan đến một vụ bê bối gian lận COVID quy mô lớn, làm nổi bật các thất bại hệ thống được cáo buộc của đội ngũ Thống đốc Tim Walz trong việc kiểm toán đúng mức các quỹ công.


Ông Walz, ứng viên phó tổng thống Dân chủ năm 2024, đã vướng vào một vụ bê bối dẫn đến việc truy tố hàng chục người – chủ yếu là người Somalia – và dấy lên các cáo buộc từ các công chức trong chính quyền của ông về việc trả thù người tố cáo và sự cẩu thả trong cơ chế tổ chức.
“Nhiều cá nhân và tổ chức phi lợi nhuận bị truy tố trong vụ bê bối gian lận COVID trị giá 1 tỷ USD ở Minnesota, bao gồm Feeding Our Future, đã nhận các khoản vay PPP của SBA ngoài các khoản tài trợ khác từ tiểu bang và liên bang,” Quản lý SBA Kelly Loeffler thông báo trên X. “Tôi đã ra lệnh điều tra mạng lưới các tổ chức và lãnh đạo Somalia bị liên quan đến các kế hoạch này.”

Bà Loeffler nói thêm: “Bất chấp những nỗ lực tốt nhất của Thống đốc Walz nhằm cản trở, SBA vẫn tiếp tục làm việc để vạch trần việc lạm dụng và buộc các đối tượng chịu trách nhiệm, hết câu.”
Người phát ngôn SBA xác nhận cuộc điều tra với Fox News Digital, cho biết cơ quan này “đang điều tra tất cả cá nhân và tổ chức bị truy tố trong vụ gian lận COVID trị giá 1 tỷ USD ở Minnesota để xác định những đối tượng nào có thể đã gian lận nhận các khoản vay PPP – đánh giá tình trạng công dân, tính hợp pháp của hoạt động phi lợi nhuận, và các yêu cầu đủ điều kiện khác”.
“Cơ quan sẽ cung cấp thêm chi tiết khi phạm vi gian lận trong các mạng lưới Somalia này được làm sáng tỏ – và cam kết thu hồi toàn bộ khoản tiền bị chiếm đoạt bất hợp pháp từ tiền thuế của người Mỹ,” phát ngôn viên SBA Maggie Clemmons nói.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã gọi cộng đồng người Somalia ở Minnesota là “rác rưởi”, khiến các quan chức địa phương phản ứng gay gắt, trong đó có nghị viên Minneapolis Jamal Osman – người khẳng định “ai cũng biết tổng thống của chúng ta phân biệt chủng tộc, kỳ thị người nước ngoài và Hồi giáo”.
Ông Trump hôm thứ Ba (2/12) nói rằng ông Walz, người đã vận động cùng cựu Phó Tổng thống Kamala Harris chống lại ông và Phó Tổng thống JD Vance trong cuộc bầu cử 2024, là một “người cực kỳ bất tài”.
“Có gì đó không ổn với ông ta, và khi nhìn vào những gì ông ta đã làm với Somalia – vốn hầu như chẳng phải là một quốc gia,” ông Trump nói.

Trước đó, ông Walz cho biết ông “hoan nghênh” cuộc điều tra của Bộ Tài chính về việc liệu chính quyền của ông có để hàng triệu USD tiền thuế đến tay nhóm khủng bố Somalia Al Shabaab hay không.
“Nếu họ muốn giúp chúng tôi, tôi hoan nghênh điều đó,” ông Walz nói. “Hãy điều tra, tìm hiểu. Nhưng tôi không nghĩ ai thực sự tin động cơ hay thời điểm của họ là để thực sự làm điều gì đó về vấn đề này.”

Một báo cáo riêng của City Journal, vốn cũng đưa tin về câu chuyện của ông Walz, chỉ ra một nghiên cứu năm 2015 của một nhóm công tác thuộc Ủy ban An ninh Nội địa Hạ viện cho thấy nhiều đối tượng liên quan đến khủng bố nước ngoài đến từ Minnesota hơn bất kỳ tiểu bang nào khác.

Trong số những người bị truy tố vì tìm cách gia nhập ISIS lúc đó, báo cáo cho biết họ “sử dụng thành thạo các lợi ích phúc lợi xã hội”.
2 nghi phạm được cho là đã dùng khoản hỗ trợ tài chính liên bang để chi trả cho chuyến đi khi chuẩn bị rời Howard Beach, N.Y., đến Syria.
Tuy nhiên, Minnesota không phải là tiểu bang duy nhất gặp rắc rối với chương trình PPP.

Năm 2020, các nhà chức trách liên bang bắt giữ một nhóm chủ tiệm nail ở New York gần sân bay JFK trong một vụ án kết hợp buôn lậu lao động người Việt với việc chiếm dụng các khoản hỗ trợ COVID-19, theo New York Post.
Dat Ho, Peter Nguyen và Victoria Ho bị truy tố về âm mưu thực hiện gian lận ngân hàng và gian lận điện tử sau khi bị cáo buộc nâng khống bảng lương để nhận 13 triệu USD khoản vay PPP, theo New York Post.

Tháng 5 vừa qua, một người đàn ông Iowa – được cho là cựu sĩ quan quân đội Cuba nhập cảnh Mỹ 20 năm trước bằng cách vượt biên sau khi bị từ chối visa – bị bắt với vai trò đầu mối trong một đường dây gian lận lợi ích COVID ở Iowa, theo cáo trạng từ Bộ Tư pháp.
Yovany Ciero ở Mason City bị kết án về hàng chục tội danh, bao gồm gian lận điện tử, rửa tiền và tham gia giao dịch tài chính từ tài sản thu được bất hợp pháp.

Các công tố viên cho biết Ciero và đồng phạm đã chiếm đoạt khoảng 2,4 triệu USD, liên quan đến hơn 100 người nhập cư Cuba nhận các khoản vay PPP dưới danh nghĩa “doanh nhân tự kinh doanh” trong khi làm việc tại cùng một nhà máy chế biến thịt.
Các nhà chức trách cho biết Ciero tuyển người tham gia đường dây, sau đó chuyển thông tin cho những người khác nộp hồ sơ vay gian lận lên liên bang. Ông đối mặt với án tù chung thân, theo Văn phòng Công tố Hoa Kỳ tại Quận Bắc Iowa.Ông Hegseth đăng meme hoạt hình chống khủng bố ma túy gây tranh cãi

Bảo Minh (t/h)***
Chính quyền Trump sẽ công bố tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu mới vào thứ Tư, theo các nguồn tin

THỨ TƯ, 3 12 2025
Spencer Kimball
Phil LeBeau

Tổng thống Donald Trump sẽ có bài phát biểu từ Phòng Bầu dục vào chiều nay.

- Các giám đốc điều hành của Ford, General Motors và Stellantis dự kiến ​​sẽ tham dự.
- Trump đã cam kết sẽ bãi bỏ các tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu thời Biden cho ô tô.
Theo các nguồn tin từ chính quyền, Nhà Trắng sẽ công bố các tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu mới vào thứ Tư.
Các nguồn tin cho biết chính quyền Trump sẽ đề xuất bãi bỏ các tiêu chuẩn do cựu Tổng thống Joe Biden áp dụng vào năm ngoái. Biden yêu cầu xe du lịch và xe tải nhẹ phải có mức tiết kiệm nhiên liệu khoảng 50 dặm/gallon vào năm 2031.

Tổng thống Donald Trump dự kiến ​​sẽ có bài phát biểu vào lúc 2:30 chiều giờ miền Đông từ Phòng Bầu dục. Các giám đốc điều hành của Ford, General Motors và Stellantis dự kiến ​​sẽ tham dự buổi công bố.
Tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu của Biden được kỳ vọng sẽ thúc đẩy doanh số bán xe điện tại Mỹ. Kể từ khi nhậm chức, Trump đã tìm cách cắt giảm mọi hỗ trợ của liên bang cho xe điện.
Viện Dầu khí Hoa Kỳ, một tổ chức trong ngành dầu mỏ, đã vận động chính quyền Trump bãi bỏ tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu của Biden, với lý do rằng chúng nhằm mục đích loại bỏ dần xe chạy bằng nhiên liệu lỏng.

Tiêu chuẩn Tiết kiệm Nhiên liệu Trung bình của Doanh nghiệp (CAFE) có từ năm 1975 và đã được thắt chặt qua nhiều năm để giúp xe tiết kiệm nhiên liệu hơn.
Trump to announce new fuel economy standards Wednesday, sources say

Tổng thống Venezuela Maduro thề trung thành tuyệt đối với người dân, thách thức áp lực từ Mỹ

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro tuyên bố ông thề trung thành tuyệt đối với người dân, trong bối cảnh căng thẳng với Hoa Kỳ gia tăng. Mỹ gần đây tăng áp lực bằng các biện pháp quân sự và trừng phạt, đồng thời bác bỏ các yêu cầu đàm phán của ông Maduro. Phát biểu mạnh mẽ của ông Maduro được xem là nỗ lực củng cố nội bộ và khẳng định lập trường chống lại các áp lực từ Washing
Ông Maduro phát biểu trước đám đông bên ngoài dinh Tổng thống trong buổi lễ tuyên thệ của các lãnh đạo địa phương mới của đảng cầm quyền PSUV, khẳng định lời thề trung thành tuyệt đối với người dân Venezuela — giống như lời ông từng hứa trước thi hài cố lãnh đạo Hugo Chávez.

Ông nhấn mạnh rằng sự tận trung đó sẽ kéo dài cho tới khi chúng ta có thể sống một lịch sử đẹp đẽ và anh hùng — nghĩa là sẵn sàng hy sinh cả sinh mạng và sự thanh thản.
Ông kêu gọi người dân đoàn kết, bảo vệ chủ quyền, và tuyên bố Venezuela muốn hòa bình — nhưng chỉ là một hòa bình với chủ quyền, bình đẳng và tự do, chứ không phải một hòa bình nô lệ hay thuộc địa.
Tuyên bố này xuất hiện giữa bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Venezuela và Hoa Kỳ: Washington đã thực hiện các cuộc tấn công vào các tàu bị cho là chuyên buôn lậu ma túy, và đã xếp nhóm Cartel de los Soles (Mặt Trời) — mà Mỹ cáo buộc có dính líu đến ông Maduro — vào danh sách các tổ chức khủng bố.

Động thái ông Maduro xuất hiện mạnh mẽ, kêu gọi lòng trung thành, có thể nhằm củng cố nội bộ, bảo đảm quần chúng ủng hộ, và mở rộng hình ảnh lãnh tụ kiên quyết giữa lúc khủng hoảng.
Cùng ngày tuyên bố của ông Maduro, quốc hội Venezuela đã tạm hoãn phiên họp đặc biệt được lên kế hoạch để thành lập một ủy ban điều tra các vụ không kích của Mỹ. Phiên họp được dời sang kỳ họp thường kỳ.
Bối cảnh
Sau cuộc điện đàm giữa ông Maduro và ông Trump hôm 21/11/2025, phía Mỹ đã từ chối các yêu cầu của ông Maduro, gồm: bảo đảm ân xá cho ông và gia đình, bãi bỏ trừng phạt, và rút các cáo trạng trước tòa quốc tế.

Thời hạn thông hành an toàn (safe-passage) được Mỹ đề nghị để ông Maduro rời Venezuela đã hết hạn — theo sau đó, Mỹ đã tuyên bố đóng không phận Venezuela.
Chính quyền Venezuela bác bỏ mọi cáo buộc liên quan đến cáo buộc buôn ma túy, cho rằng Mỹ đang tìm cách nhằm lật đổ chế độ và chiếm đoạt tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là dầu mỏ của Venezuela.
Thiên Vân, theo Reuters, AP News, Le Monde, Newsmax

Ông Putin chỉ trích “ảo tưởng” của EU về việc đánh bại Nga


Liên minh châu Âu (EU) vẫn đang bám vào “ảo tưởng” về việc gây ra một thất bại chiến lược đối với Nga, Tổng thống Vladimir Putin nói. Ông cảnh báo rằng dù Moscow không có ý định tiến hành chiến tranh với khối này, nhưng hậu quả sẽ rất nghiêm trọng nếu EU tấn công Nga.
Ông Putin: Hậu quả sẽ rất nghiêm trọng nếu EU tấn công Nga
Tổng thống Nga Putin đưa ra bình luận này trước những phát ngôn ngày càng hiếu chiến từ một số quốc gia châu Âu, cũng như việc EU trên thực tế đã bác bỏ kế hoạch hòa bình về Ukraine do Mỹ soạn thảo.EU từ từ lịch sự bóp chết kế hoạch hòa bình 28 điểm của ông Trump – The Guardian

Tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius tuyên bố rằng một cuộc đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO tại châu Âu có thể xảy ra sớm nhất vào năm 2028. Trong khi đó, Pháp đã đưa ra ý tưởng triển khai binh sĩ NATO tới Ukraine.
Các nước ủng hộ Kiev ở phương Tây cũng chế giễu đề xuất hòa bình do Washington đưa ra hồi tháng 11, cho rằng nó có lợi cho Moscow, đồng thời đưa ra bộ yêu sách riêng mà Nga bác bỏ là “không mang tính xây dựng”.
Theo ông Putin, các quốc gia phương Tây có một “ảo tưởng về việc gây ra thất bại chiến lược cho Nga và vẫn đang mắc kẹt trong những ảo tưởng đó”. Kết cục này ngay từ đầu đã là điều không thể, nhưng họ không thể tự thừa nhận, Tổng thống Nga nói.

Ông cho biết họ đang cố phá hoại tiến trình hòa bình do Mỹ hậu thuẫn vì không hài lòng với kết quả tiềm tàng của nó. EU “không có chương trình nghị sự hòa bình. Họ đứng về phía chiến tranh”.
Moscow không có kế hoạch chiến đấu với EU hay NATO, ông nói, nhưng nếu các nước phương Tây phát động chiến tranh chống lại Nga, thì “mọi việc có thể rất nhanh chóng đi tới điểm mà đơn giản là… sẽ không còn ai để chúng ta đàm phán nữa”.

EU đã viện dẫn cái gọi là “mối đe dọa từ Nga” để biện minh cho việc tăng chi tiêu quân sự, như kế hoạch ReArm Europe trị giá 800 tỷ euro (930 tỷ USD) của Brussels và cam kết của các nước NATO nâng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP.
Trước đó trong cuộc họp báo tại Bishkek, Kyrgyzstan, hôm thứ Năm (27/11),
Tổng thống Putin đã bác bỏ cáo buộc của phương Tây rằng Nga có kế hoạch tấn công các nước châu Âu, đồng thời cho biết Moscow sẵn sàng chính thức hóa điều này bằng một văn bản bảo đảm an ninh.

Các nhà lãnh đạo EU đang thổi phồng “mối đe dọa từ Nga” để đạt được lợi ích chính trị trong nước và vì lợi ích của ngành công nghiệp quốc phòng của họ, ông Putin nói.
“Nói rằng Nga đang lên kế hoạch tấn công châu Âu – với chúng tôi, điều đó nghe thật nực cười, phải không? Chúng tôi chưa bao giờ lên kế hoạch nào như vậy,” ông lưu ý. “Nhưng nếu họ muốn nghe chúng tôi nói, thì được thôi, chúng tôi sẽ ghi lại, không vấn đề gì.”

Tổng thống Nga cho rằng các nhà lãnh đạo châu Âu có thể đang “cố gắng tạo ra ảo tưởng cho người dân của họ” hoặc “chiều theo các công ty quốc phòng”.
“Có lẽ họ đang cố gắng nâng cao tỷ lệ tín nhiệm chính trị trong nước, xét đến tình trạng kinh tế đáng buồn của họ. Nhưng trong mắt chúng tôi, tất nhiên, đó chỉ là chuyện nhảm nhí – hoàn toàn dối trá,” ông nói.
Lưu ý rằng những ý tưởng như vậy đang “thổi phồng trong nhận thức của công chúng phương Tây”, ông Putin nói thêm rằng nếu châu Âu muốn có sự đảm bảo chính thức rằng Nga không có kế hoạch gây hấn, “thì chúng tôi sẵn sàng làm điều này”.

Ông bày tỏ sẵn sàng thảo luận vấn đề an ninh châu Âu rộng hơn với tất cả các bên liên quan, lưu ý rằng Moscow trước đây đã đề xuất tổ chức các cuộc đàm phán như vậy.
Ông Putin: Kinh tế Nga vẫn trụ vững dưới sức ép bên ngoài
Phát biểu tại ‘Diễn đàn Đầu tư Russia Calling’ hôm thứ Ba, ông Putin cho biết nền kinh tế Nga tiếp tục cho thấy sức chống chịu trước các lệnh trừng phạt của phương Tây, và rằng đất nước vẫn duy trì tăng trưởng kinh tế trong khi giữ tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp kỷ lục và kiểm soát lạm phát.

Ông nói kinh tế được dự đoán sẽ tăng trưởng từ 0,5% đến 1% trong năm nay. Đây là kết quả của các nỗ lực từ ngân hàng trung ương nhằm kiềm chế lạm phát, hiện được cho là sẽ giảm xuống 6% — thấp hơn nhiều so với các dự báo của chính phủ, theo Tổng thống Nga.
Lĩnh vực ngân hàng cũng được kỳ vọng sẽ đạt kết quả tốt trong năm nay khi tạo ra lợi nhuận khoảng 3,2–3,5 nghìn tỷ rúp (41–45 tỷ USD), ông Putin nói. Tỷ lệ thất nghiệp hiện chỉ là 2,2%, ông nói thêm.
Theo ông Putin, chính phủ và ngân hàng trung ương có “sự đồng thuận” về các vấn đề phát triển kinh tế. Nợ công của Nga sẽ vẫn là “một trong những mức thấp nhất thế giới,” ông nói, đồng thời cho biết quốc gia vẫn thành công trong việc bảo đảm nguồn vốn cho toàn bộ các “ưu tiên then chốt”, bao gồm chi tiêu xã hội, quốc phòng và an ninh, cũng như các dự án phát triển quốc gia.
“Nga chắc chắn cảm nhận được sức ép từ bên ngoài. Tuy nhiên, đất nước và nền kinh tế của chúng ta đã và đang đối mặt thành công với những thách thức đó,” ông Putin nói, đồng thời cáo buộc các quốc gia phương Tây đã dùng đến “những hành vi phản cạnh tranh” để duy trì “thế độc quyền mong manh”trên thị trường toàn cầu.

Ông cũng cho biết hầu hết các quốc gia, bao gồm Ấn Độ và Trung Quốc, vẫn giữ cách tiếp cận “hợp lý và thực dụng”trong hợp tác với Nga, dẫn tới tăng trưởng thương mại mạnh mẽ trong những năm gần đây.
Bảo Minh (t/h)

Ông Rubio nêu trở ngại then chốt trong đàm phán Ukraine

Trở ngại chính đối với một thỏa thuận hòa bình giữa Moscow và Kiev là một dải đất ở Donbas hiện vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết. Phát biểu của ông được đưa ra sau các cuộc đàm phán cấp cao giữa Mỹ và Nga tại Điện Kremlin, mà Moscow mô tả là “có hiệu quả”, nhưng không đạt được đột phá
Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News hôm thứ Ba, ông Rubio nói rằng Nga và Ukraine “hiện nay đúng nghĩa là đang tranh chấp… một khu vực dài từ 30 đến 50 km và 20% của vùng Donetsk vẫn [do Kiev kiểm soát]”.

Ông lưu ý rằng mục tiêu của Washington là “tìm ra xem người Ukraine có thể chấp nhận điều gì, để nhận được các bảo đảm an ninh trong tương lai, [để] họ sẽ không bao giờ bị xâm lược nữa”.
Ông cũng chỉ trích các chuyên gia phương Tây, những người khăng khăng rằng Mỹ nên tài trợ cho nỗ lực quân sự của Ukraine chừng nào còn cần thiết. “Điều đó không thực tế… Và điều đó sẽ không xảy ra… Các vị không thể duy trì quy mô và mức độ như vậy,” ông nói.
Ông Rubio cũng bác bỏ các lời kêu gọi Mỹ chỉ đàm phán với Kiev. “Không thể chấm dứt cuộc chiến giữa Nga và Ukraine nếu không nói chuyện với Nga,” ông nhấn mạnh, đồng thời cho biết Mỹ đang làm việc để “thu hẹp khoảng cách giữa hai bên”.
“Chúng tôi đã tiến gần hơn, nhưng vẫn chưa tới đích… Tôi hy vọng điều đó sẽ thay đổi,” ông nói thêm.

Những phát biểu của ông Rubio được đưa ra sau cuộc họp kéo dài gần 5 giờ tại Điện Kremlin giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, và con rể của ông Trump là Jared Kushner. Trợ lý cấp cao Điện Kremlin Yury Ushakov, người cũng tham dự, mô tả các cuộc đàm phán là “khá hữu ích, mang tính xây dựng và tương đối thực chất”, nhưng cho biết“chưa tìm ra được thỏa hiệp” và “vẫn còn rất nhiều việc phải làm”.
Các cuộc thảo luận tập trung vào khuôn khổ hòa bình do Mỹ hậu thuẫn, ban đầu xoay quanh bản dự thảo 28 điểm bị rò rỉ cho truyền thông vào tháng trước. Theo các nguồn tin, lộ trình này yêu cầu Kiev từ bỏ các phần Donbas vẫn do mình kiểm soát, từ bỏ tham vọng gia nhập NATO và hạn chế quy mô lực lượng vũ trang.

Hôm thứ Bảy, Guardian đưa tin rằng lộ trình hòa bình do Mỹ soạn ban đầu đã khiến “các nhà lãnh đạo châu Âu” rơi vào “một hỗn hợp giữa sự hoài nghi và hoảng loạn,” phơi bày “vực thẳm xuyên Đại Tây Dương” về quan điểm với Nga.
Tuy nhiên, tờ báo cho rằng EU hiện đã thành thạo trong việc làm suy yếu bất kỳ nỗ lực nào của Mỹ nhằm giải quyết xung đột Ukraine mà họ gọi là để “phục hồi và ‘thưởng’ cho Putin”. Chiến lược của họ có thể tóm gọn là chấp nhận “thực tế về sự can thiệp của ông Trump, trước khi từ từ và lịch sự bóp chết nó”.
Theo Guardian, các nhà bảo trợ châu Âu của Kiev đã lấy đề xuất 28 điểm ban đầu và loại bỏ 9 yếu tố quan trọng khỏi đó. EU và Anh cũng được cho là đã huy động “cánh Đại Tây Dương trong Thượng viện” để tạo ra sự phản đối nội bộ Mỹ đối với khung hòa bình.EU từ từ lịch sự bóp chết kế hoạch hòa bình 28 điểm của ông Trump – The Guardian

Giáo sư John Mearsheimer về Khoa học Chính trị tại Đại học Chicago, trong một buổi phỏng vấn với Giáo sư Glenn Diesen, sau khi Mỹ đưa ra bản kế hoạch hòa bình 28 điểm và châu Âu góp ý sửa đổi, đã nhận xét rằng: “Người châu Âu, người Mỹ và người Ukraine sẽ không bao giờ đạt được một thỏa thuận hòa bình thực chất với Ukraine. Cuộc chiến này sẽ được giải quyết trên chiến trường. Kết cục sẽ là một cuộc xung đột đóng băng, và sẽ có những mối quan hệ độc hại giữa châu Âu và Nga trong tương lai gần”.
Bảo Minh (t/h)

Musk dự đoán: Trump và Vance có thể mở ra 12 năm vĩ đại của nước Mỹ

Giám đốc điều hành Tesla và SpaceX, Elon Musk, gần đây đã dự đoán trong một buổi tụ họp riêng rằng nước Mỹ đang bước vào “khoảng thời gian 12 năm vĩ đại”, trong đó ông cho rằng Phó tổng thống Vance sẽ kế nhiệm ông Trump và làm tổng thống trong 2 nhiệm kỳ.
“Khoảng thời gian 12 năm vĩ đại” mà Musk nhắc đến bao gồm 4 năm nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump và 8 năm tiếp theo nếu Phó Tổng thống JD Vance đắc cử và phục vụ hai nhiệm kỳ liên tiếp. Dự đoán táo bạo này thể hiện sự lạc quan của Musk về triển vọng bầu cử tổng thống của Đảng Cộng hòa trong tương lai.
Tham dự sự kiện DOGE bằng hình thức trực tuyến

Theo trang Politico ngày 2/12, ba nguồn tin tiết lộ rằng vào ngày 22/11, Musk đã tham dự buổi họp mặt của các thành viên cựu và đương nhiệm của nhóm DOGE bằng hình thức video.
Sự kiện diễn ra tại Bastrop, Texas, trong “Boring Bodega” — một cơ sở thuộc The Boring Company của Musk, nằm gần khu tổ hợp của SpaceX và công ty đào hầm của ông.
Khoảng 150 thành viên DOGE cùng gia đình đã tham gia. Musk xuất hiện qua video từ một địa điểm không công bố, phía sau hoàn toàn tối đen.

Ông giải thích lý do không xuất hiện trực tiếp rằng ông tin mình là một trong những mục tiêu ám sát hàng đầu ở Mỹ, chỉ sau Tổng thống Trump và Phó tổng thống Vance, và “do sự kiện đã được công bố rộng rãi nên tôi quyết định không trực tiếp đến tham dự”.
Trước đó, Musk từng bày tỏ lo ngại tương tự. Trong cuộc họp cổ đông Tesla năm ngoái, ông nói rằng “có lẽ tôi nên tập thể dục nhiều hơn để giảm khả năng bị ám sát”.
Dù Musk không đến trực tiếp, vì lý do an ninh, điện thoại của người tham dự đều bị niêm phong trong túi an toàn.
Lời cảm ơn dành cho nhóm DOGE

Trong bài phát biểu, Musk cảm ơn nhóm DOGE vì những hy sinh khi làm việc tại Washington, bao gồm việc rời bỏ những công việc lương cao, đối mặt với phản ứng chính trị và cả lời đe dọa tính mạng.
DOGE là nhóm được thành lập theo ý tưởng của Musk khi chính quyền Trump bắt đầu nhiệm kỳ này, với nhiệm vụ cắt giảm chi tiêu và vị trí dư thừa trong các cơ quan liên bang.
Khi những người tham dự đang thưởng thức BBQ và món fajitas, Musk đưa ra nhiều bình luận rộng khắp — đôi khi lan man — từ lo ngại về nội chiến ở Mỹ, đến “Chỉ số Kardashev”, một thang đo lý thuyết đánh giá sự tiến bộ công nghệ của các nền văn minh, rồi đến chủ đề xây dựng thuộc địa trên sao Hỏa.

Một người tham dự cho hay Musk còn trích dẫn các tiểu thuyết khoa học viễn tưởng mà ông yêu thích, bao gồm “The Moon Is a Harsh Mistress” (1966) của Robert Heinlein và “The Foundation Series” (1951) của Isaac Asimov.
Ông còn đùa rằng “dù có bắn tên lửa từ Trái Đất lên sao Hỏa, sáu tháng bay cũng đủ để người sống trên sao Hỏa chuẩn bị kỹ càng”, khiến cả hội trường bật cười.
Sự xuất hiện qua video gây thất vọng

Tuy nhiên, việc Musk chỉ xuất hiện trực tuyến khiến một số người thất vọng. Một nguồn tin nói: “Một số người dẫn theo vợ/chồng đến đã cảm thấy thất vọng, nhất là vì Musk không xuất hiện trực tiếp”.
Nhiều lãnh đạo cấp cao của Musk có mặt tại buổi họp, bao gồm Steve Davis và Anthony Armstrong. Một số thành viên DOGE chia sẻ việc họ từng sống ngay trong tòa nhà GSA ở Washington khi thực hiện các chỉ thị cắt giảm chi phí của Musk.
Quan hệ thân thiết với Phó Tổng thống Vance

Sau vụ ám sát hụt ông Trump ở Butler, Pennsylvania, Musk đã công khai bày tỏ ủng hộ tổng thống đương nhiệm. Dù quan hệ giữa Musk và Trump từng rạn nứt vào tháng 6 năm nay rồi hồi phục sau đó, Musk lại phát triển mối quan hệ cá nhân bền chặt với Phó Tổng thống Vance.
Dù Musk nói rằng ông đã rút khỏi chính trị, nhưng nếu Vance tranh cử tổng thống năm 2028, vị tỷ phú giàu nhất thế giới cùng nguồn lực tài chính khổng lồ của ông sẽ trở thành đòn bẩy lớn cho chiến dịch của Vance.

Khi được hỏi về việc dính líu chính trị, Musk thừa nhận: “Tôi nhận ra rằng hầu hết thời gian, khi tôi tham gia chính trị, kết quả đều rất tệ”.
Dù vậy, buổi họp mặt DOGE lần này cho thấy Musk đang tái kết nối với những người có thể giúp ông thực hiện tham vọng chính trị tại Washington, và rõ ràng ông đang hướng tầm mắt tới năm 2032.

Dự đoán của Musk rằng Đảng Cộng hòa sẽ kiểm soát Nhà Trắng trong 12 năm liên tiếp phản ánh niềm tin của ông vào triển vọng của phe bảo thủ, đồng thời thể hiện mối quan hệ sâu sắc của ông với các nhân vật chủ chốt trong chính quyền Trump.
Lý Ngọc theo Epoch Times

Không có nhận xét nào: