Phái đoàn Mỹ đến Nga thảo luận với tổng thống Putin về kế hoạch chấm dứt chiến tranh ở Ukraina Đặc phái viên của tổng thống Mỹ, Steve Witkoff, và Jared Kushner, con rể tổng thống Donald Trump đã tới Matxcơva để gặp tổng thống Nga Vladimir Putin vào hôm nay, 02/12/2025, nhằm thảo luận các phương án chấm dứt chiến tranh ở Ukraina. Một ngày trước đó, Washington cho biết "rất lạc quan" bất chấp thái độ cứng rắn của tổng thống Nga Vladimir Putin.
<!>
Theo phát ngôn viên Nhà Trắng Karolina Leavitt, tổng thống Mỹ và các cộng sự của ông "đã làm việc rất siêng năng vấn đề này và tất cả đều chân thành mong muốn cuộc chiến kết thúc".
Về phần Matxcơva, theo hãng tin AFP, ông Putin đã tuyên bố rằng các cuộc trao đổi hiện nay vẫn chưa hướng tới việc xây dựng một thỏa thuận mà mới chỉ tập trung vào một số đề xuất "có thể làm cơ sở cho thỏa thuận đó". Từ Matxcơva, thông tín viên Anissa El Jabri giải thích chi tiết về các yêu cầu mà Điện Kremlin đưa ra :
Đầu tiên là về quy mô của lực lượng vũ trang Ukraina. Vốn muốn hạn chế quân đội Kiev trong thời bình, Matxcơva từ lâu đã luôn yêu cầu điều này. Nga đã đề cập đến việc hạn chế quân số của Ukraina ở mức 600 hoặc 800 ngàn. Thậm chí vào năm 2022, trong các cuộc thảo luận mùa xuân ở Istanbul, con số 85 ngàn đã được đưa ra bàn thảo. Theo nhiều nhà quan sát, Nga đã đặt mức chỉ hơi cao hơn một chút, khoảng 100 ngàn chiến binh. Một điểm khác được các phóng viên quân sự Nga nêu lên rất nhiều, đó là việc cấm tên lửa tầm xa đối với Kiev.
Tuy nhiên, chỉ có một điểm đã được Matxcơva trực tiếp và chính thức đưa lên bàn đàm phán, đó là vào thứ Năm tuần trước, trong cuộc họp báo của nguyên thủ Nga tại Bishkek ở Kyrgyzstan, liên quan đến quy chế của Crimée và Donbass. Tổng thống Putin cho biết sự công nhận chỉ trên thực tế là không đủ, ông muốn thảo luận với Mỹ về một sự công nhận theo luật pháp quốc tế. Và theo báo chí Mỹ, vốn từ hồi tháng Tư, Washington đã sẵn sàng công nhận Crimée là của Nga, giờ cũng đồng ý làm điều tương tự với các vùng Donetsk và Louhansk. Vẫn theo các phương tiện truyền thông này, đặc biệt là nhật báo theo đường lối bảo thủ Anh The Daily Telegraph, Matxcơva đang tìm cách để các bên khác cũng thực hiện động thái tương tự. Điều này sẽ khiến cho Ukraina không thể lấy lại được những vùng lãnh thổ đã bị Nga chiếm đóng này.
Yếu tố cuối cùng, được cho là đã tiến triển rất xa, đó là việc nối lại thương mại song phương giữa Nga và Hoa Kỳ với những hợp đồng khổng lồ đi kèm trong lĩnh vực năng lượng.
Ukaina được các đồng minh châu Âu ủng hộ mạnh mẽ
Trước thềm cuộc gặp giữa đặc phái viên của tổng thống Mỹ Steve Witkoff và nguyên thủ Nga Vladimir Putin, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky hôm qua, 01/12/2025, đã tới Paris và hội đàm với tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ông cũng trao đổi với lãnh đạo các nước Anh, Đức, Ba Lan, Ý, Na Uy, v.v., và chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen, tổng thư ký NATO Mark Rutte. Kiev đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các đồng minh châu Âu. Trong bối cảnh đó, ông Zelensky bày tỏ mong muốn có một cuộc thảo luận với tổng thống Mỹ "về các vấn đề then chốt".
Phát biểu trong cuộc buổi họp báo sau cuộc hội đàm chiều qua, tổng thống Pháp Macron nhấn mạnh tới "tầm quan trọng của việc huy động toàn bộ các nước châu Âu vì một nền hòa bình công bằng và bền vững" cho Kiev. Ông cũng đồng thời hoan nghênh các "nỗ lực hòa giải của Hoa Kỳ" nhưng khẳng định, kế hoạch do Washington đưa ra "chỉ có thể được hoàn thiện khi có sự tham gia đàm phán của các nước châu Âu". Hà Lan hôm nay cam kết chi 250 triệu euro để mua vũ khí Mỹ gửi cho Ukraina, trong khi Thụy Điển cho biết sẽ quyên góp 116 triệu đô la nhằm giúp người dân Ukraina chuẩn bị cho mùa đông sắp tới.
Về phần mình, tổng thống Ukraina Zelensky phát biểu :
"Chúng tôi đang nỗ lực để Nga không thể thực hiện cuộc xâm lược lần thứ ba và để các thỏa thuận nhằm chấm dứt chiến tranh được thực thi nghiêm túc. Nga đã nhiều lần thất hứa và vi phạm tất cả các hiệp ước. Đối với họ, việc phá vỡ hòa bình là điều quá dễ dàng. Đó là lý do vì sao những bảo đảm an ninh cụ thể là điều không thể thiếu đối với Ukraina, đối với tất cả chúng tôi, tất cả người dân Ukraina."
Hôm nay, ông Zelensky đã tới Ireland, đánh dấu chuyến thăm đầu tiên tới quốc gia này. Tại đây, ông đã được thủ tướng và ngoại trưởng Ireland tiếp đón. Chính phủ Ireland cho biết chuyến thăm này là cơ hội để củng cố "mối quan hệ rất gần gũi và nồng ấm" giữa hai nước, đồng thời nhắc lại sự ủng hộ "không hề lay chuyển" với người dân Ukraina.
Nga loan báo chiếm được Pokrovsk, Ukraina phủ nhận
Tổng thống Vladimir Putin hôm nay, 02/12/2025, khẳng định quân Nga đã chiếm được Pokrovsk, thành phố chiến lược ở phía đông Ukraina cùng với thành phố Vovtchansk ở đông bắc Ukraina. Nguyên thủ Nga cho rằng thắng lợi này cho phép quân đội Nga theo đuổi các mục tiêu trong khuôn khổ « chiến dịch quân sự đặc biệt ».
Ông Putin còn cho biết thêm, các lực lượng Nga đang « tiến quân gần như trên mọi hướng », nhất là ở phía nam vùng Zaporijjia và phía Ukraina đã phải hứng chịu những thiệt hại quân sự và thường dân năng nề. Tổng thống Nga xem những mất mát đó là « thảm kịch của người dân Ukraina ».
AFP nhắc lại, Povrovsk – thành phố có khoảng 60 ngàn dân – từ nhiều tháng nay là điểm giao tranh ác liệt. Việc thành phố này thất thủ sẽ là một đòn giáng mạnh cho Kiev, và sẽ gây khó khăn cho hoạt động tiếp viện quân sự của Ukraina trên chiến tuyến do vị trí chiến lược là nút giao thông hậu cần.
Chiếm được Povrovsk còn tạo thế bàn đạp cho Nga tiến về phía tây, nơi hệ thống phòng thủ của Ukraina bị phân tán hơn, và về phía bắc hướng tới các thành phố lớn Kramatorsk và Sloviansk. Ngoài ra, việc để mất thành phố này còn đe dọa bao vây lực lượng Ukraina ở thành phố Myrnograd lân cận.
Hôm qua, quân đội Ukraina khẳng định đã đẩy lui được 43 cuộc tấn công tại khu vực Povrovsk, đồng thời bác bỏ đã mất hai địa phương này.
Tổng thống Lee Jae Myung kêu gọi khôi phục kênh liên lạc liên Triều
Tại cuộc họp ra mắt nhiệm kỳ thứ 22 của Ủy ban Tư vấn Hòa bình – Thống nhất Dân chủ tổ chức hôm nay, 02/12/2025, tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hàn Quốc (KINTEX), tổng thống Lee Jae Myung một lần nữa khẳng định chính sách tìm kiếm giảm căng thẳng trong quan hệ liên Triều và theo đuổi con đường có thể dẫn đến sự hợp nhất hai miền. Nguyên thủ Hàn Quốc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nối lại đối thoại với Bắc Triều Tiên.
Từ Seoul, thông tín viên Trần Công cho biết thêm thông tin :
« Tổng thống Lee Jae Myung tuyên bố, thống nhất bán đảo chỉ có ý nghĩa khi được thực hiện bằng phương thức hòa bình, tôn trọng lẫn nhau. Ông cho rằng thống nhất bằng hấp thụ hoặc cưỡng chế không phải là thống nhất, đồng thời tái khẳng định lập trường không ép buộc Bình Nhưỡng.
Nguyên thủ Hàn Quốc cho rằng nhiệm vụ lịch sử hiện nay là chấm dứt đối đầu và xây dựng một quan hệ mới dựa trên hòa bình và cùng tồn tại. Tổng thống Lee đề xuất khôi phục kênh liên lạc liên Triều vốn đã bị gián đoạn suốt nhiều năm như bước khởi động bắt buộc. Theo ông, nếu Hàn Quốc chủ động đưa tay trước bằng thiện chí, Bắc Triều Tiên có thể thay đổi thái độ và tạo đà tăng trưởng cho cả hai miền.
Về an ninh, ông cam kết theo đuổi bán đảo Triều Tiên không hạt nhân, đồng thời bác bỏ quan điểm Hàn Quốc tự vũ trang hạt nhân.
Thông điệp hòa bình và đối thoại được xem như nỗ lực trấn an dư luận, trong bối cảnh Bắc Triều Tiên liên tục công bố vũ khí mới và góp phần giảm bớt lo ngại trong xã hội Hàn Quốc khi xuất hiện các thông tin về kế hoạch tự đóng tàu ngầm năng lượng hạt nhân. Tổng thống Lee tái khẳng định Seoul vẫn theo đuổi ổn định an ninh và không chọn con đường đối đầu. »
Quần đảo Cook bị nghi ngờ giúp Nga và Iran bán dầu bất chấp lệnh trừng phạt
Anh và Mỹ nghi ngờ hơn 30 tầu chở dầu buôn lậu cho Nga và Iran, để tránh bị trừng phạt của phương Tây, đã đăng ký hoạt động tại một doanh nghiệp tư nhân được chính quyền quần đảo Cook ủy thác quản lý.
Các dữ liệu giám sát lệnh trừng phạt của Anh và Mỹ cho thấy, trong giai đoạn 2024 – 2025, tổng cộng có khoảng 34 tầu chở dầu nước ngoài đã đăng ký hoạt động tại Maritime Cook Islands, một doanh nghiệp tư nhân được chính quyền địa phương ủy thác quyền hạn và được giám sát bởi Cơ quan Quản lý Vận tải Quốc gia, chịu trách nhiệm duy trì và quản lý đăng ký vận tải biển của quần đảo Cook. Những con tầu này bị nghi ngờ chở lậu dầu thô của Nga và Iran.
Một báo cáo tóm tắt của Nghị Viện Châu Âu năm 2024 nêu rõ: « Quần đảo Cook nằm trong số các nước chính (bao gồm cả Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất) được các tầu dầu ma sử dụng để vận chuyển dầu thô Nga ».
Việc tham gia vào những hoạt động này mang lại một nguồn thu lớn cho đảo quốc. Theo các tài liệu ngân sách, trong 5 năm gần đây, nguồn thu của chính quyền đảo quốc Nam Thái Bình Dương này đã tăng vọt 400%. Năm 2024, tạp chí hàng hải Lloyd's List còn vinh danh Maritime Cook Islands là công ty có « sổ đăng ký tăng trưởng nhanh nhất » thế giới.
Tuy nhiên, AFP trích dẫn nhận định của Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia Anh, cho biết, nhiều đảo quốc Nam Thái Bình Dương đang được Iran, Nga và cả Bắc Triều Tiên từ nhiều năm tận dụng đăng ký hàng hải để tránh các lệnh trừng phạt của quốc tế.
Vợ chồng tỷ phú Dell chi 6,25 tỷ USD nạp tiền vào ‘Tài khoản Trump’ cho 25 triệu trẻ em

Michael và Susan Dell tạo dáng chụp ảnh tại New York, ngày 26 tháng 11 năm 2025. Ảnh AP/Frank Franklin II
Tỷ phú Michael và Susan Dell vừa cam kết chi 6,25 tỷ đô la để giúp 25 triệu trẻ em Hoa Kỳ mở các tài khoản đầu tư mới theo sáng kiến “Invest America” (Đầu tư vào nước Mỹ) của Tổng thống Donald Trump.
Món quà của gia đình Dell, được công bố vào ngày 2/12, sẽ tài trợ khoản tiền gửi 250 đô la cho mỗi trẻ em từ 10 tuổi trở xuống (sinh trước ngày 1/1/2025). Những trẻ em thuộc nhóm tuổi này vốn không đủ điều kiện nhận khoản đóng góp sơ sinh 1.000 đô la của chính phủ liên bang vào tài khoản Invest America ưu đãi thuế, hay còn được gọi phổ biến là “Tài khoản Trump”.
“HAI CON NGƯỜI TUYỆT VỜI”, Tổng thống Trump viết trong một bài đăng trên Truth Social để phản ứng trước thông báo của nhà Dell. “TÔI YÊU DELL!!!”
Khoản quyên góp 6,25 tỷ đô la này nhằm khuyến khích các gia đình kích hoạt tài khoản đầu tư cho trẻ em được ủy quyền theo “Đạo luật One Big Beautiful Bill” của Tổng thống Trump. Khoản tài trợ dự kiến sẽ tiếp cận gần 80% trẻ em Hoa Kỳ từ 10 tuổi trở xuống tại 75% các mã bưu chính (zip codes).
Vợ chồng tỷ phú Dell cho biết trong một tuyên bố: “Trẻ em trên 10 tuổi cũng có thể được hưởng lợi nếu vẫn còn ngân sách sau đợt đăng ký ban đầu. Đây là một bước đi thực tế và trực tiếp vô cùng lớn để giúp các gia đình bắt đầu tiết kiệm ngay hôm nay”.
Chương trình Invest America cung cấp cho mọi trẻ em dưới 18 tuổi có số An sinh Xã hội quyền truy cập vào tài khoản tiết kiệm và đầu tư do liên bang giám sát, các gia đình có thể bắt đầu kích hoạt từ ngày 4/7/2026. Theo tài liệu chương trình, tất cả các tài khoản đều được quản lý chuyên nghiệp và đầu tư vào các quỹ chỉ số đa dạng được thiết kế để tăng trưởng theo thời gian.
Trẻ em sinh vào hoặc sau ngày 1/1/2025 sẽ tự động nhận được khoản tiền gửi 1.000 đô la từ Bộ Tài chính khi chào đời. Ngoài ra, gia đình và thành viên cộng đồng có thể đóng góp thêm tối đa 5.000 đô la mỗi năm; các chủ lao động có thể đóng góp tới 2.500 đô la cho con của nhân viên; trong khi các khoản đóng góp từ thiện hoặc chính phủ là không giới hạn.
Khi trẻ em tròn 18 tuổi, các em có thể rút tiền cho các “mục đích đủ điều kiện” như đóng học phí, mua nhà hoặc khởi nghiệp. Tiền sẽ bị đánh thuế như thu nhập thông thường nếu sử dụng cho các chi tiêu không đủ điều kiện.
“Đó là một sáng kiến ủng hộ gia đình sẽ giúp hàng triệu người Mỹ khai thác sức mạnh của nền kinh tế chúng ta để nâng đỡ thế hệ tiếp theo, và họ thực sự sẽ có một bước nhảy vọt lớn trong cuộc sống”, Tổng thống Trump phát biểu tại một sự kiện ở Toà Bạch Ốc hôm 9/6.
Các nhà kinh tế tại Viện Milken ước tính rằng lợi nhuận thị trường có thể biến khoản tiền gửi ban đầu 1.000 đô la thành hơn 8.000 đô la sau 20 năm, giả sử mức sinh lời trung bình theo lịch sử. Michael Piwowar và Robert Shapiro từ Viện Milken nhận định chương trình này có thể giúp tăng điểm kiểm tra, trình độ học vấn và thu nhập của người tham gia. Một nghiên cứu cho thấy những người tham gia thuộc nhóm thiểu số từ các gia đình có thu nhập thấp và trung bình có thể có khả năng vào đại học cao gấp ba lần.
Vợ chồng Dell hy vọng món quà của họ sẽ khuyến khích các gia đình xác nhận tài khoản và gửi thêm tiền để chúng tăng trưởng theo thời gian. “Chúng tôi biết rằng chương trình này sẽ mang lại cho những người Mỹ trẻ tuổi nhiều hơn là một tài khoản tiết kiệm. Nó sẽ mang lại cho họ động lực, sự tự tin và cơ hội”, ông bà Dell chia sẻ.
Các gia đình sẽ cần kích hoạt tài khoản thông qua Bộ Tài chính khi cổng đăng ký mở vào tháng 7/2026, mặc dù trẻ em đủ điều kiện sẽ được tự động ghi danh trong quá trình khai thuế với tùy chọn không tham gia.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét