Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 2 tháng 12, 2025

Ông Trump mời gia đình của thành viên Vệ binh Quốc gia bị bắn tới Nhà Trắng - LionNguyên - NamGiang


Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã mời gia đình của 2 thành viên Vệ binh Quốc gia bang West Virginia — những người bị bắn tại Washington, D.C. vào tuần trước — đến Nhà Trắng.Tổng thống Donald Trump tham gia cuộc phỏng vấn với Bev Turner của GB News vào thứ Sáu, ngày 14 tháng 11 năm 2025, tại Phòng Roosevelt của Nhà Trắng. (Ảnh: Joyce N. Boghosian/ Nhà Trắng)Trong vụ nổ súng xảy ra gần Nhà Trắng vào thứ Tư tuần trước (26/11), nữ binh sĩ Vệ binh Quốc gia Lục quân Mỹ, Sarah Beckstrom, 20 tuổi, đã thiệt mạng. Một thành viên khác của Vệ binh Quốc gia, Trung sĩ Không quân Mỹ Andrew Wolfe, 24 tuổi, hiện vẫn trong tình trạng nguy kịch.
<!>
Ông Trump nói rằng ông đã trao đổi với cha mẹ của hai thành viên Vệ binh Quốc gia West Virginia về việc đến Nhà Trắng.
Hôm Chủ nhật (30/11), trên chuyên cơ Air Force One, ông Trump nói với các phóng viên: “Tôi nói, ‘Khi nào các bạn sẵn sàng (vì đây là chuyện rất khó khăn), hãy đến Nhà Trắng. Chúng ta sẽ tri ân Sarah’”.

Ông Trump cho biết cha mẹ của Beckstrom đang “đau đớn tột cùng”, và nói thêm rằng “Andrew cũng vậy, dù cậu ấy có hồi phục hay không”.
Thống đốc West Virginia, Patrick Morrissey, nói với Fox News hôm Chủ nhật rằng Wolfe “đang chiến đấu cho sự sống của mình”.
“Gia đình và tất cả bạn bè của cậu ấy đang cố gắng nhận được càng nhiều lời cầu nguyện càng tốt”. ông nói thêm.

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động tưởng niệm đã được tổ chức tại West Virginia, trong đó có lễ thắp nến tối thứ Bảy (29/11) tại Trường Trung học Webster County, nơi Beckstrom từng theo học.
Beckstrom và Wolfe được triển khai đến Washington, D.C. theo lệnh huy động của chính phủ liên bang, cùng lực lượng Vệ binh Quốc gia West Virginia hỗ trợ cảnh sát thành phố — một phần trong nỗ lực mạnh tay của Trump nhằm trấn áp tội phạm tại thủ đô.

Giới chức đã bắt giữ nghi phạm trong vụ nổ súng, Rahmanullah Lakanwal, công dân Afghanistan, 29 tuổi, và buộc tội anh ta một tội danh giết người cấp độ một và hai tội danh mưu sát có vũ khí. Vụ việc đã khiến chính quyền Trump tạm dừng xét duyệt toàn bộ đơn xin tị nạn cũng như ngưng cấp thị thực cho công dân Afghanistan, bao gồm cả thị thực đặc biệt (SIV) dành cho các đồng minh.
Lakanwal đã vào Mỹ theo chương trình “Chiến dịch chào đón đồng minh”(Operation Allies Welcome) của chính quyền Biden — một chương trình được khởi động sau khi quân đội Mỹ rút khỏi Afghanistan vào năm 2021, nhằm bảo vệ và tái định cư những người Afghanistan từng hợp tác với Mỹ.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem cho biết trong cuộc phỏng vấn với chương trình “This Week” của ABC hôm Chủ nhật rằng nhà chức trách tin rằng Lakanwal đã trở nên cực đoan “sau khi đến Mỹ”.
Lý Ngọc theo Epoch Times

Mời nghe:

Các nhà lập pháp lên tiếng ủng hộ việc Quốc hội xem xét lại các cuộc tấn công quân sự của Trump vào tàu thuyền

KEVIN FREKING
Chủ Nhật, ngày 30 tháng 11 năm 2025
Hôm Chủ nhật, các nhà lập pháp từ cả hai đảng đều cho biết họ ủng hộ việc Quốc hội xem xét lại các cuộc tấn công quân sự của Hoa Kỳ nhằm vào các tàu bị nghi ngờ buôn lậu ma túy ở Biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trích dẫn một báo cáo được công bố rằng Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã ra lệnh bằng miệng giết chết tất cả các thành viên thủy thủ đoàn trong vụ tấn công ngày 2 tháng 9.

Các nhà lập pháp cho biết họ không biết liệu bài báo của tờ Washington Post tuần trước có đúng sự thật hay không, và một số nghị sĩ Cộng hòa tỏ ra nghi ngờ, nhưng họ cho biết việc tấn công những người sống sót sau cuộc tấn công tên lửa ban đầu đặt ra những lo ngại pháp lý nghiêm trọng.
"Điều này đã nâng lên mức độ tội ác chiến tranh nếu nó là sự thật", Thượng nghị sĩ Tim Kaine, Dân chủ-Virginia, phát biểu.

Dân biểu Mike Turner, Cộng hòa-Ohio, khi được hỏi về một cuộc tấn công tiếp theo nhằm vào những người không còn khả năng chiến đấu, cho biết Quốc hội không có thông tin về vụ việc. Ông lưu ý rằng các lãnh đạo Ủy ban Quân vụ tại cả Hạ viện và Thượng viện đã mở các cuộc điều tra.
“Rõ ràng, nếu điều đó xảy ra, đó sẽ là một hành động rất nghiêm trọng và tôi đồng ý rằng đó sẽ là một hành vi bất hợp pháp”, Turner nói.

Trong khi đó, vào tối Chủ nhật, khi bay trở về Washington từ Florida, nơi ông đang ăn mừng Lễ Tạ ơn, Tổng thống Donald Trump đã xác nhận rằng ông gần đây đã nói chuyện với Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro.
Chính quyền Hoa Kỳ cho biết các cuộc không kích ở vùng Caribe nhằm vào các băng đảng ma túy, một số trong đó được cho là do Maduro kiểm soát. Trump cũng đang cân nhắc liệu có nên thực hiện các cuộc không kích vào lục địa Venezuela hay không.

Trump từ chối bình luận về chi tiết của cuộc gọi, được tờ The New York Times đưa tin đầu tiên.
“Tôi không cho rằng mọi việc diễn ra tốt đẹp hay tệ hại”, Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một khi được hỏi về cuộc gọi.
Turner cho biết Quốc hội đang lo ngại về các cuộc tấn công vào các tàu mà chính quyền Trump cho là đang vận chuyển ma túy, nhưng các cáo buộc liên quan đến vụ tấn công ngày 2 tháng 9 “hoàn toàn nằm ngoài bất kỳ điều gì đã được thảo luận với Quốc hội và cuộc điều tra đang diễn ra.”

Những bình luận của các nhà lập pháp trong buổi xuất hiện trên chương trình tin tức được đưa ra trong bối cảnh chính quyền đang đẩy mạnh chiến dịch chống buôn bán ma túy vào Mỹ. Hôm thứ Bảy, Trump tuyên bố không phận "phía trên và xung quanh" Venezuela nên được coi là "hoàn toàn bị đóng cửa", một khẳng định làm dấy lên nhiều câu hỏi về áp lực của Hoa Kỳ đối với nhà lãnh đạo Venezuela Nicolás Maduro. Chính phủ của Maduro cáo buộc Trump đưa ra "mối đe dọa thực dân" và tìm cách phá hoại chủ quyền của quốc gia Nam Mỹ này.

Sau bài báo của tờ Post, Hegseth phát biểu hôm thứ Sáu trên X rằng "tin giả đang đưa ra những thông tin bịa đặt, kích động và xúc phạm nhằm làm mất uy tín của những chiến binh phi thường đang chiến đấu bảo vệ tổ quốc."
"Các hoạt động hiện tại của chúng tôi ở vùng Caribe là hợp pháp theo cả luật pháp Hoa Kỳ và quốc tế, với tất cả các hành động đều tuân thủ luật xung đột vũ trang—và được phê duyệt bởi các luật sư quân sự và dân sự giỏi nhất, từ cấp cao nhất đến cấp thấp nhất," Hegseth viết.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Roger Wicker của Mississippi, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện, và Thượng nghị sĩ Dân chủ cấp cao của Rhode Island, Jack Reed, cho biết trong một tuyên bố chung vào cuối ngày thứ Sáu rằng ủy ban "sẽ tiến hành giám sát chặt chẽ để xác định các sự kiện liên quan đến những trường hợp này".
Tiếp theo đó, vào thứ Bảy, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Hạ viện, Dân biểu Cộng hòa Mike Rogers của Alabama, và thành viên Dân chủ cấp cao, Dân biểu Washington Adam Smith, đã đưa ra một tuyên bố chung cho biết ủy ban cam kết "cung cấp sự giám sát chặt chẽ đối với các hoạt động quân sự của Bộ Quốc phòng tại vùng Caribe".

"Chúng tôi nghiêm túc xem xét các báo cáo về các cuộc tấn công tiếp theo vào các tàu bị cáo buộc vận chuyển ma túy trong khu vực SOUTHCOM và đang thực hiện hành động lưỡng đảng để thu thập báo cáo đầy đủ về hoạt động này", Rogers và Smith cho biết, ám chỉ Bộ Tư lệnh Miền Nam Hoa Kỳ.

Khi được hỏi về vụ tấn công ngày 2 tháng 9, Dân biểu Don Bacon, thuộc Đảng Cộng hòa-Nebraska, cho biết Hegseth xứng đáng có cơ hội trình bày quan điểm của mình.
“Chúng ta nên đi thẳng vào sự thật. Tôi không nghĩ ông ta đủ ngu ngốc để ra quyết định giết tất cả, giết những người sống sót, bởi vì đó là một hành vi vi phạm rõ ràng luật chiến tranh,” Bacon nói. “Vì vậy, tôi rất nghi ngờ việc ông ta làm điều đó vì nó đi ngược lại lẽ thường.”
Kaine và Turner đã xuất hiện trên chương trình “Face the Nation” của CBS, còn Bacon thì xuất hiện trên chương trình “This Week” của ABC.


Tổng thống Trump xác nhận cuộc gọi với ông Maduro

1 giờ trướcTổng thống Donald Trump xác nhận cuộc gọi với Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro vào tối Chủ nhật (30/11), nhưng từ chối cung cấp chi tiết giữa lúc có báo cáo cho rằng ông đã cảnh báo nhà độc tài nên rời đi để bảo vệ bản thân và gia đình.Tổng thống Mỹ Donald Trump (bên trái) và Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. (Ảnh ghép: Shuttesrtock)
Theo các nguồn tin cung cấp cho The Miami Herald, ông Trump cảnh báo: “Ông có thể cứu lấy bản thân và những người thân cận, nhưng phải rời khỏi đất nước ngay bây giờ”.

Ông Trump nói với các phóng viên hôm Chủ nhật trên Air Force One khi được hỏi liệu ông có nói chuyện với Maduro hay không: “Tôi không muốn bình luận về việc này. Câu trả lời là có”.
Báo cáo cho biết trong cuộc gọi căng thẳng tuần trước, ông Trump đã đưa ra thông điệp rõ ràng tới Maduro: Ông và vợ Cilia Flores cùng con trai sẽ được bảo đảm rời Venezuela an toàn — nhưng chỉ khi họ rời đi ngay lập tức.
Cuộc gọi, do Brazil, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian, là nỗ lực ngoại giao cuối cùng khi Washington chuẩn bị mở rộng chiến dịch quân sự chống lại băng đảng cầm quyền ở Venezuela, nhưng nhanh chóng thất bại do các yêu cầu không thể hòa giải.

Theo các nguồn tin, Mỹ đã từ chối 3 điều kiện quan trọng mà nhóm thân cận của ông Maduro yêu cầu: Ân xá toàn cầu cho các tội danh mà Washington liên kết với Cartel de los Soles; một quá trình chuyển giao kiểu Nicaragua cho phép chế độ duy trì quyền kiểm soát lực lượng vũ trang; và lịch trình từ chức trì hoãn.

Với việc không đạt được thỏa thuận, ông Trump gia tăng áp lực, tuyên bố không phận Venezuela “đóng hoàn toàn” và cảnh báo rằng các hoạt động trên đất liền của Mỹ nhằm vào mạng lưới buôn lậu ma túy sẽ bắt đầu “rất sớm”.
Lời tối hậu thư này được đưa ra trong bối cảnh chính quyền tăng cường cả lập trường pháp lý lẫn quân sự.
Trong tuần này, Mỹ đã chỉ định Cartel de los Soles — được cho là do ông Maduro và các quan chức cấp cao đứng đầu — là Tổ chức Khủng bố Nước ngoài, một động thái có thể cho phép ông Trump áp dụng các quyền lực chống khủng bố rộng rãi.

Trong khi đó, một lực lượng hùng hậu của Mỹ — bao gồm tàu USS Gerald R. Ford, hơn 10 chiến hạm, một tàu ngầm hạt nhân và các tiêm kích F-35 — đã tập trung gần Venezuela, làm gia tăng lo ngại khắp khu vực rằng một cuộc đối đầu trực tiếp có thể sắp xảy ra.
WSJ: Mỹ diễn tập không kích Venezuela
Mỹ đã tiến hành diễn tập các cuộc không kích dự kiến triển khai tại Venezuela trong vài tuần gần đây, theo báo Wall Street Journal (WSJ) đưa tin hôm thứ Bảy (29/11), dẫn lời một quan chức quốc phòng và dữ liệu theo dõi chuyến bay.

Tổng thống Donald Trump đã cáo buộc Chính phủ Venezuela điều hành các băng nhóm “khủng bố ma túy” và hôm thứ Bảy thông báo rằng không phận nước này sẽ bị đóng đối với “tất cả các hãng hàng không, phi công, kẻ buôn ma túy và những kẻ buôn người”.
Mối đe dọa này xuất hiện giữa lúc lực lượng hải quân Mỹ được triển khai dày đặc ở biển Caribbean, nơi theo lệnh của ông Trump, hơn 20 tàu nghi buôn lậu ma túy đã bị tấn công kể từ tháng 9.
Vào tháng Tám, Mỹ đã tăng mức tiền thưởng cho việc bắt giữ ông Maduro lên 50 triệu USD.

Hôm thứ Bảy, Bộ Ngoại giao Venezuela bác bỏ mối đe dọa đối với máy bay của nước này, gọi đó là hành động “xâm lược theo chủ nghĩa thực dân” và là bất hợp pháp theo luật quốc tế. Ông Maduro đã đặt quân đội trong trạng thái báo động cao và tổ chức nhiều cuộc diễn tập, cam kết sẽ đẩy lùi bất kỳ cuộc xâm lược nào.
Bảo Minh (t/h)

Bà Noem: Chính quyền Biden đã đưa người Afghanistan đến Mỹ mà không thẩm tra

Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem hôm Chủ nhật (30/11) quy trách nhiệm cho chính quyền Biden vì đã để công dân Afghanistan Rahmanullah Lakanwal vào Mỹ trước khi người này bị cáo buộc nổ súng vào 2 thành viên Vệ binh Quốc gia vào chiều thứ Tư tuần trước. Vụ việc khiến một người thiệt mạng và người còn lại hiện vẫn trong tình trạng nguy kịch.
Lakanwal là công dân Afghanistan, từng làm việc cho Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) trong cuộc chiến Afghanistan do quân đội Mỹ phát động nhằm vào Taliban. Sau khi Chính phủ Afghanistan được Mỹ hậu thuẫn sụp đổ và Taliban giành quyền kiểm soát vào năm 2021, người này đến Mỹ. Đơn xin tị nạn của Lakanwal được nộp dưới thời chính quyền Biden và được chấp thuận vào tháng Tư năm nay.

Trong 2 cuộc phỏng vấn phát sóng sáng Chủ nhật, bà Noem lập luận rằng việc rút quân của chính quyền Biden đã khiến các quan chức Mỹ không thể thẩm tra đúng mức hàng chục ngàn người được sơ tán trong những ngày cuối hỗn loạn khi Mỹ rút khỏi Kabul.
“Mọi người cần nhớ rằng khi sự từ bỏ Afghanistan xảy ra, chính quyền Biden đã đưa người lên máy bay, mang họ đến Mỹ mà không thẩm tra,” bà Noem nói. “Họ đưa họ vào đất nước chúng ta và nói rằng sẽ thẩm tra họ sau đó.”

Theo bà, việc sàng lọc hiệu quả khi đó là bất khả thi vì Chính phủ Afghanistan đã sụp đổ.
Bà nói khi không còn một chính phủ hoạt động, giới chức Mỹ không có cách nào lấy được các hồ sơ vốn cần thiết để xác minh danh tính một người — tài liệu lý lịch, lịch sử phục vụ, dữ liệu sinh trắc hay bất kỳ công cụ xác thực đáng tin cậy nào.
“Cần phải có một chính phủ ổn định mới có thể cung cấp thông tin được,”bà nói. “Tất cả thông tin thẩm tra đó đều do chính quyền Joe Biden thu thập và sử dụng trong quy trình.”

Noem cho biết Lakanwal đến Mỹ thông qua Chiến dịch Chào mừng Đồng minh (Operation Allies Welcome), chương trình do ông Biden triển khai để đưa người Afghanistan đến nơi an toàn sau khi rút quân. Bà cho rằng Lakanwal đã “không được thẩm tra” khi nhập cảnh và chỉ được kiểm tra sau đó, “nhưng không được thực hiện tốt theo các hướng dẫn mà Tổng thống Biden đưa ra”.

Bà cảnh báo rằng việc tiếp nhận những người từ các quốc gia bất ổn mà không có xác minh đầy đủ danh tính sẽ tạo ra những lỗ hổng nguy hiểm đối với an ninh Mỹ.
“Đối với những cá nhân này, khi họ được đưa vào đất nước chúng ta, đó là một tình huống nguy hiểm,” bà Noem nói. “Nếu bạn không biết họ là ai, nếu họ đến từ một quốc gia không ổn định và không có chính phủ có thể giúp bạn thẩm tra họ, thì chúng ta không nên cho phép.”

Noem so sánh các chính sách trong thời điểm rút quân của ông Biden với điều bà mô tả là quy trình thẩm tra được thắt chặt dưới thời chính quyền Trump.
Bà nói các thủ tục hiện nay bao gồm rà soát sâu hoạt động mạng xã hội, liên hệ kỹ thuật số và mở rộng thu thập dữ liệu sinh trắc trước khi bất kỳ ai được phép vào Mỹ.
“Giờ đây khi chúng tôi thẩm tra các cá nhân dưới chính quyền này, chúng tôi biết họ là ai và vì sao họ ở đây,” bà Noem nói. “Đáng tiếc là với cá nhân này — toàn bộ quy trình của ông ta diễn ra dưới thời Joe Biden.”

Liên quan đến vụ nổ súng hôm thứ Tư tuần trước nhằm vào các thành viên Vệ binh Quốc gia, Chính phủ Mỹ đã triển khai một loạt biện pháp. Một trong những biện pháp quan trọng nhất là Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) đã thông báo ngay trong đêm tạm ngừng vô thời hạn việc xử lý mọi đơn xin nhập cư của công dân Afghanistan để rà soát lại quy trình an ninh và thẩm tra. Hôm thứ Sáu tuần trước, Bộ Ngoại giao Mỹ đã chỉ đạo tất cả các đại sứ quán và lãnh sự quán Mỹ trên toàn cầu lập tức dừng cấp thị thực cho công dân Afghanistan, bao gồm cả thị thực đặc biệt (SIV) dành cho các đồng minh.
Bảo Minh (t/h)

Rubio: Đàm phán hòa bình về Ukraine “rất hiệu quả”, nhưng vẫn cần thêm nỗ lực

Hôm Chủ nhật (30/11), Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cùng các quan chức cấp cao khác của Chính phủ Mỹ đã gặp gỡ phái đoàn Ukraine tại bang Florida, tiếp tục thảo luận và chốt các chi tiết của khuôn khổ hòa bình đang được đề xuất. Cuộc gặp nhằm đặt nền tảng cho vòng đàm phán giữa Mỹ và Nga dự kiến diễn ra trong vài ngày tới
.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (bên trái) và Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Rustem Umerov. (Ảnh: Chụp màn hình video)Ông Zelensky bổ nhiệm trưởng đoàn đàm phán mới giữa bê bối tham nhũng

Thành viên chính của phái đoàn Mỹ gồm Ngoại trưởng Rubio, Đặc phái viên của Tổng thống Trump là Steve Witkoff và con rể ông Trump là Jared Kushner.
Witkoff và Kushner trước đó đã đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch hòa bình Gaza của Mỹ.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết phái đoàn Ukraine do Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Rustem Umerov dẫn đầu, cùng với Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Andrii Hnatov và Ngoại trưởng Andrii Sybiha.
Rubio: Cuộc gặp mang lại kết quả

Ông Rubio cho biết sau cuộc gặp rằng hai bên đã có một cuộc thảo luận “rất hiệu quả và có ích”, “đạt thêm tiến triển”, song để chấm dứt chiến tranh vẫn cần phải làm nhiều hơn nữa.
Ông nói việc kết thúc chiến tranh là rất phức tạp, liên quan đến nhiều yếu tố thay đổi và rõ ràng cần tính đến phía còn lại. Cuối tuần qua, ông Witkoff sẽ đến Moscow để tiếp tục tham vấn. Theo ông, các quan chức Mỹ “duy trì nhiều cấp độ liên lạc với phía Nga, và chúng tôi khá hiểu quan điểm của họ”.

Ngoại trưởng nói thêm: “Như tôi đã nói sáng nay, mục tiêu của chúng tôi là chấm dứt chiến tranh. Nhưng điều đó không chỉ là chấm dứt chiến tranh; chúng tôi không chỉ muốn kết thúc nó, mà còn muốn giúp Ukraine an toàn mãi mãi, để họ không còn phải hứng chịu bất kỳ cuộc xâm lược nào. Điều quan trọng không kém là chúng tôi muốn họ bước vào một thời kỳ thịnh vượng thực sự”.

Ông cho biết đôi bên đã bắt đầu đặt nền tảng cho mục tiêu này tại Geneva (Thụy Sĩ) vào tuần trước, và tiếp tục duy trì liên lạc trong tuần vừa qua.
“Hôm nay chúng ta tiếp tục đạt thêm tiến triển trên nền tảng đó, nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải làm,” ông nói.
Trưởng đoàn đàm phán Ukraine Umerov cho biết sau cuộc họp: “Chúng tôi thảo luận về tương lai của Ukraine. Chúng tôi bàn về tất cả những vấn đề quan trọng đối với Ukraine và người dân Ukraine, và Mỹ đã hỗ trợ rất lớn. Chúng tôi đang làm việc tích cực. Chúng tôi đã có một cuộc họp thành công tại Geneva và hôm nay chúng tôi tiếp tục thành công đó. Tính đến hiện tại, cuộc gặp này là hiệu quả và thành công. Trong các giai đoạn tiếp theo, hy vọng chúng tôi có thể tiếp tục cập nhật cho mọi người”.
Thảo luận những vấn đề nhạy cảm nhất của tiến trình chấm dứt chiến tranh

Một nguồn tin trực tiếp nắm được tình hình đàm phán nói với CNN rằng cuộc gặp tại Florida giữa phái đoàn Mỹ và Ukraine là “khó khăn nhưng rất mang tính xây dựng”.
Nguồn tin cho hay, cuộc đàm phán đề cập đến một số “vấn đề nhạy cảm nhất” liên quan đến việc chấm dứt chiến tranh. Người này cho biết thêm: “Cho đến lúc này mọi thứ vẫn ổn”.

Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất của Ukraine, Sergiy Kyslytsya, đã đưa ra đánh giá lạc quan trên mạng xã hội.
Ông viết: “Cuộc gặp khởi đầu thuận lợi. Rất nghiêm túc và cho đến nay mang tính xây dựng”. Ông nói thêm: “Bầu không khí thoải mái, thuận lợi cho việc đạt được những tiến triển tích cực tiềm tàng”.
Cuộc gặp tại Florida hôm Chủ nhật là hoạt động mới nhất trong chuỗi tiếp xúc ngoại giao dày đặc giữa Mỹ và Ukraine trong tháng này. Hai bên đã gặp nhau tại Geneva hôm Chủ nhật tuần trước (23/11) và đạt nhiều tiến triển lớn. Từ cuộc gặp đó, đôi bên đã xây dựng một khuôn khổ hòa bình cập nhật và hoàn chỉnh hơn.

Trong bài phát biểu tối thứ Bảy (29/11), ông Zelensky cho biết phía Mỹ đang “thể hiện thái độ mang tính xây dựng”.
Ông nói: “Trong vài ngày tới, đôi bên có thể xây dựng được các bước đi cụ thể để xác định cách thức chấm dứt chiến tranh một cách đường hoàng”.
Rubio: Mục tiêu không chỉ là kết thúc chiến tranh
Phát biểu trước truyền thông khi cuộc họp bắt đầu, Ngoại trưởng Rubio nhấn mạnh mục tiêu của vòng đàm phán này không chỉ là kết thúc chiến tranh mà còn mở ra con đường dẫn Ukraine đến chủ quyền, độc lập và thịnh vượng.

Ông cho biết hai phái đoàn sẽ tiếp tục làm việc dựa trên tiến triển đã đạt được.
“Mục tiêu cuối cùng rõ ràng không chỉ là chấm dứt chiến tranh; tất nhiên, đó là cốt lõi và nền tảng. Chúng tôi muốn thấy sự chấm dứt giết chóc, chết chóc và đau khổ. Tôi chắc phía Ukraine cũng vậy. Họ khao khát hòa bình.”

Ông Rubio nói. “Cuộc gặp nhằm tìm ra cách kết thúc chiến tranh theo hướng xây dựng cơ chế và lộ trình để Ukraine duy trì được độc lập, chủ quyền, không bao giờ lặp lại chiến tranh và tạo ra sự thịnh vượng to lớn cho người dân—không chỉ tái thiết đất nước mà còn bước vào một thời kỳ phát triển kinh tế phi thường”.

Ông nói thêm: “Do đó, chúng tôi kỳ vọng hôm nay sẽ đạt thêm tiến triển”. Ông cũng nhấn mạnh Ukraine có “tiềm năng kinh tế to lớn”.
Trước truyền thông khi bắt đầu cuộc họp, Trưởng đoàn đàm phán Umerov nói: “Chúng tôi đang thảo luận về tương lai của Ukraine, an ninh của Ukraine, cách ngăn chặn Ukraine bị xâm lược lần nữa, sự thịnh vượng của Ukraine và cách tái thiết đất nước. Chúng tôi biết ơn Mỹ và đội ngũ của họ vì những gì đã làm cho chúng tôi. Mỹ đang lắng nghe chúng tôi, hỗ trợ chúng tôi và sát cánh cùng chúng tôi. Chúng tôi trân trọng tất cả những gì đã đạt được cho đến nay và kỳ vọng một cuộc họp thành công, hiệu quả hôm nay”.
Theo Trương Đình/ Epoch Times

Hoạt động sản xuất của Trung Quốc bất ngờ giảm trong tháng 11, thấp hơn dự báo, khảo sát tư nhân cho thấy

- Chỉ số PMI Sản xuất Chung của Trung Quốc do RatingDog thực hiện đã giảm xuống còn 49,9 trong tháng 11, thấp hơn kỳ vọng 50,5 của các nhà phân tích trong cuộc thăm dò của Reuters.
 Chỉ số do tư nhân khảo sát đã giảm từ 51,2 trong tháng 9 và 50,6 trong tháng 10.
- Đơn đặt hàng xuất khẩu mới tăng với tốc độ nhanh nhất trong tám năm

Chỉ số PMI Sản xuất Chung của Trung Quốc do RatingDog thực hiện, do S&P Global thực hiện, đã giảm xuống còn 49,9 trong tháng 11, thấp hơn kỳ vọng 50,5 của các nhà phân tích trong cuộc thăm dò của Reuters. Chỉ số trên mức chuẩn 50 cho thấy sự mở rộng, trong khi chỉ số dưới mức này cho thấy sự suy giảm.
Khảo sát tư nhân, thường vẽ ra một bức tranh tốt hơn so với các cuộc thăm dò chính thức vì tập trung vào các nhà sản xuất định hướng xuất khẩu, đã báo hiệu sự suy giảm từ 51,2 trong tháng 9 và 50,6 trong tháng 10.

Chỉ số PMI sản xuất chính thức, được công bố vào Chủ nhật, cho thấy hoạt động sản xuất của Trung Quốc đã giảm tháng thứ tám liên tiếp vào tháng 11, đạt 49,2 điểm, mặc dù chỉ cải thiện nhẹ so với mức 49,0 điểm của tháng trước.
Khảo sát riêng của RatingDog khảo sát 650 nhà sản xuất và thu thập phản hồi vào nửa cuối mỗi tháng, trong khi PMI chính thức khảo sát một mẫu lớn hơn với hơn 3.000 công ty vào cuối tháng.

Made with Flourish
“Tăng trưởng sản xuất đã chững lại khi các đơn đặt hàng mới gần như đình trệ trong tháng 11”, S&P Global và RatingDog cho biết trong một tuyên bố, bất chấp sự phục hồi đáng kể của các đơn đặt hàng xuất khẩu mới, với tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong tám tháng.
“Các nhà sản xuất đã cắt giảm lực lượng lao động và khối lượng mua hàng, đồng thời trở nên thận trọng hơn trong việc quản lý hàng tồn kho”, Yao Yu, nhà sáng lập công ty công nghệ tài chính RatingDog, cho biết, trong bối cảnh tăng trưởng kinh doanh mới chậm lại.

Yu dự đoán hoạt động sản xuất sẽ “mở rộng yếu” trong tháng 12 khi các nhà hoạch định chính sách hướng tới mục tiêu tăng trưởng hàng năm “khoảng 5%”.
Riêng chỉ số PMI phi sản xuất chính thức, bao gồm xây dựng và dịch vụ, đã giảm xuống 49,5 điểm, đánh dấu lần giảm đầu tiên của chỉ số này kể từ tháng 12 năm 2022, theo dữ liệu chính thức, do sự suy yếu của lĩnh vực bất động sản và dịch vụ nhà ở.

Suy thoái kinh tế
Các số liệu này đã hé lộ sơ bộ về tình hình kinh tế trong tháng 11 sau khi một loạt dữ liệu cho thấy sự suy thoái kinh tế đã trở nên tồi tệ hơn trong quý cuối cùng của năm nay, trong bối cảnh thị trường nhà ở suy thoái kéo dài và nhu cầu nội địa trì trệ.
Đầu tư tài sản cố định, bao gồm bất động sản, đã giảm 1,7% trong mười tháng đầu năm, mức giảm chưa từng thấy kể từ năm 2020 khi đại dịch bùng phát. Chỉ tính riêng trong tháng 10, đầu tư tài sản cố định đã giảm 11,4% so với cùng kỳ năm trước, mức giảm tồi tệ nhất kể từ đầu năm 2020.

Đầu tư bất động sản tiếp tục giảm, giảm 14,7% trong mười tháng đầu năm, tăng so với mức 13,9% trong ba quý đầu năm.
Báo hiệu thêm sự bất ổn kinh tế, xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 10 bất ngờ giảm lần đầu tiên sau gần hai năm, giảm 1,1% so với cùng kỳ năm ngoái, do đà tăng trưởng trước của các doanh nghiệp chậm lại.
Dữ liệu kinh tế mới nhất cho thấy tăng trưởng của Trung Quốc có thể sẽ giảm tốc hơn nữa xuống dưới 4,5% trong quý IV, theo Tommy Xie, giám đốc điều hành kiêm trưởng bộ phận nghiên cứu vĩ mô châu Á tại Ngân hàng OCBC, từ mức tăng trưởng 4,8% trong quý III.

Nhà kinh tế này chỉ ra cuộc họp sắp tới của Bộ Chính trị và Hội nghị Công tác Kinh tế Trung ương vào cuối tháng này để các nhà hoạch định chính sách đưa ra tín hiệu về các ưu tiên kinh tế trong năm tới.
Tuy nhiên, căng thẳng với Hoa Kỳ đã dịu bớt sau thỏa thuận đình chiến thương mại tạm thời sau cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc vào cuối tháng 10.

Washington đã đồng ý dỡ bỏ thuế quan cao đối với hàng xuất khẩu của Trung Quốc để đổi lấy việc Bắc Kinh trấn áp hoạt động buôn bán fentanyl bất hợp pháp, tạm dừng kiểm soát xuất khẩu đất hiếm và nối lại việc mua đậu nành của Mỹ. Hoa Kỳ cũng đã đồng ý tạm dừng thu phí cảng biển đối với tàu thuyền Trung Quốc trong một năm, cũng như kế hoạch cấm một số công ty Trung Quốc tiếp cận công nghệ của mình.

Mặc dù thỏa thuận đình chiến thương mại có thể giúp giảm bớt sự bất ổn, nhưng "một sự phục hồi nhu cầu đáng kể khó có thể đến dễ dàng", các nhà kinh tế tại Bank of America cho biết trong một lưu ý hôm thứ Hai, do tiêu dùng và đầu tư trong nước vẫn chịu áp lực và chính sách thúc đẩy tài trợ của chính phủ cho đầu tư cơ sở hạ tầng vẫn chưa có hiệu lực.
Ngân hàng Phố Wall dự đoán rủi ro giảm phát sẽ tiếp diễn trong nền kinh tế vào năm tới do "tổng cầu [có thể] sẽ trì trệ trong thời gian dài hơn".
Chỉ số CSI 300 của Trung Quốc đại lục tăng 0,36% vào thứ Hai, trong khi chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng nhẹ 0,74%. Đồng nhân dân tệ ở nước ngoài được giao dịch gần nhất ở mức 7,0711 so với đồng bạc xanh.

Không có nhận xét nào: